4
"Jirou, cậu có ở đây không hả!?"
Khi cánh cửa sau lớp học bật mở với một tiếng rầm ầm ĩ và Tsubasa bước vào, bọn tôi vẫn còn đang giữa tiết học buổi chiều.
Viên phấn trên tay Decker-sensei gãy làm đôi rồi lăn lóc xuống sàn, các bạn trong lớp cũng giật mình ngoảnh lại nhìn, nhưng đó chỉ là phản ứng của những học sinh bình thường.
Những bạn học mang Cá tính giả trong lớp, bao gồm cả Tsukaya, chỉ liếc nhìn qua một cái chứ chẳng buồn ngạc nhiên.
Người dùng đôi mắt to tròn màu xanh lam đảo qua lớp học một lượt, mái tóc dài vàng óng đung đưa, tiện thể làm rung rinh cả bộ ngực khủng bố của mình, chính là Hikarigaoka Tsubasa — một 《Dũng giả》, bạn thuở nhỏ của tôi, và tiện thể cũng là lớp trưởng của lớp bên cạnh. Lớp tôi áp dụng chế độ hai người gồm Ryuugamine và tôi làm phụ tá, nhưng Tsubasa thì không cần lớp phó mà một mình gánh vác tất cả.
Tsubasa cứ thế bước thẳng về phía tôi. Sau lưng cậu ấy, "Bảo kiếm Embryo", món trang bị để Tsubasa sắm vai Dũng giả, va đập leng keng phát ra những âm thanh ầm ĩ.
A… hoàn toàn vào chế độ 《Cá tính giả》 rồi. Mắt cậu ấy gần như chẳng để lọt bất cứ thứ gì xung quanh nữa.
Cá tính 《Dũng giả》 của Tsubasa khác với những Cá tính khác, về cơ bản sẽ tự động nhận biết những người bình thường như bọn tôi mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Cậu ấy không phớt lờ người khác.
Cơ mà, có lẽ lập trường tồn tại của Dũng giả trong các câu chuyện là đứng về phía bọn tôi, nhưng suy cho cùng thì NPC vẫn chỉ là NPC. Trong game hay bất cứ đâu, nhân vật quần chúng rốt cuộc cũng chỉ làm nền, trừ những lúc cần thiết ra thì có khác nào không tồn tại đâu?
Vì thế nên mỗi khi có mục đích hay ý chí mãnh liệt dẫn lối, Tsubasa cũng sẽ trở nên giống một 《Cá tính giả》.
Và lúc này chính là như vậy.
Dù vậy, trông cậu ấy có vẻ khó ở thật đấy. Dù sao chơi với nhau bao năm rồi, chỉ cần nhìn mặt là tôi biết ngay.
Mà thôi, chuyện cậu ấy hoàn toàn ngó lơ các học sinh khác lẫn giáo viên thì bỏ qua đi, nhưng việc bước đến đứng cạnh bàn tôi rồi đập mạnh tay xuống bàn thế này làm tôi giật cả mình, dừng lại giùm cái đi chứ.
"…Đi với tớ."
Cậu ấy nhìn trừng trừng vào tôi mà nói.
Tiếng ồ ồ thốt lên từ phía các bạn học sinh bình thường.
Hiểu lầm tai hại rồi. Từ "đi với tớ" này tuyệt đối chẳng mang nghĩa hẹn hò lãng mạn gì đâu. Nó hoàn toàn xa lạ với thế giới ngọt ngào ấy, mà chỉ mang đúng nghĩa đen của việc đi cùng thôi.
Tóm lại là bắt tôi đi theo làm chân sai vặt đấy.
Dù sao thì con nhỏ Ryuugamine không có ở đây cũng đỡ thật. Chẳng biết thế nào mà cậu ta lại xin về sớm với lý do phải đi mua sắm. Đúng là một đứa thích làm gì thì làm.
"Nào, nhanh lên."
Biết rồi. Biết rồi mà, nên cậu đừng có giật phắt cái cặp đang treo bên hông bàn của tôi rồi đập huỵch xuống bàn một cách thô bạo thế nữa.
Tôi gom bút viết, gấp sách giáo khoa cùng vở ghi bỏ vào cặp rồi đứng dậy.
"Ơ, này, các em—"
"Thưa cô, em xin lỗi ạ. Tình hình là bây giờ em sắp bị 《Dũng giả》 bắt cóc, nên xin cô tính cho em theo diện điểm danh đặc biệt với ạ."
Về cơ bản, điểm danh đặc biệt là biện pháp xử lý đối với những hành động tùy hứng của các Cá tính giả. Không làm vậy thì chuyện tụi họ bị lưu ban vì thiếu số ngày đi học là điều hết sức bình thường.
Vốn dĩ quy định đó chẳng áp dụng cho tôi, nhưng hồi cấp hai nhà trường thấy tôi bị Dũng giả kéo đi mà phải tính là về sớm thì tội nghiệp quá, nên mới cho phép áp dụng theo.
Đáng lẽ tôi cũng đã nói trước việc này với Decker-sensei rồi… bộ cô quên rồi sao? Mà thôi, từ hồi lên cấp ba tới giờ chưa từng có vụ nào như thế nên cô không nhớ cũng phải.
"Cô ơi, chuyện đó đó. Em đã nói với cô từ trước rồi mà?"
"Hả? V-vậy sao em… Cơ mà hình như đúng là có chuyện như thế thì phải…"
Quả nhiên là quên sạch rồi.
Mặc kệ cô giáo vẫn đang cố vắt óc nhớ lại, Tsubasa liền—
"Nào, đi thôi."
Cậu ấy nắm chặt lấy cổ áo tôi mà lôi đi xềnh xệch.
Tôi đâu phải là mèo hả trời. Cơ mà phản kháng lại cũng vô ích nên tôi đành ngoan ngoãn nghe theo. Lâu lắm rồi mới bị lại, nhưng đây cũng là chuyện thường như cơm bữa nên tôi đã quen rồi.
Có điều.
"—Xin chia buồn cùng cậu."
"—Xin chia buồn cùng cậu."
Kimura! Saitou! Hai người thôi cái trò chắp tay khấn vái đi xem nào! Làm vậy bảo sao người ta không thấy bất an cho được hả!
"…Nếu cậu chết, mình sẽ dùng xác cậu giúp cho-desu."
Tsukaya! Cậu cũng đừng có vừa nghịch mèo vừa thản nhiên lẩm bẩm mấy lời kinh dị như thế chứ!
☆
Mà thôi, chỉ là tôi lo bò trắng răng.
Như thường lệ, Tsubasa bắt tôi đẩy chiếc xe kéo chất đầy dụng cụ dọn dẹp, rồi khi đến căn nhà được chỉ định, cậu ấy liền buộc tóc ra sau một cách cực kỳ ngầu lòi, đeo khẩu trang và xỏ găng tay cao su vào. Và tình cờ thay — hẳn chỉ là tình cờ thôi, Tsubasa cũng mặc bộ đồ liền quần. Đã thế bên trong lại còn là áo ba lỗ nữa chứ.
Điểm khác biệt so với Ryuugamine là ngực cậu ấy quá lớn khiến lớp vải bị kéo căng ra, làm lộ cả những đường cong đẫy đà ở hai bên mạn sườn lẫn phần ngực trên. Biết tỏng là cậu ấy chẳng nghe đâu, nhưng tôi vẫn nhắc cho phải phép:
"…Cậu mặc áo ngực vào đi chứ."
"Không thích. Vận động nhiều bị cọ xát lát nữa đau lắm, lại còn bí bách ngứa ngáy nữa."
"Thế thì có áo ngực thể thao đấy thôi? Mặc cái đó chắc không sao đâu nhỉ? Người ta đã cất công đặt tên là đồ thể thao rồi còn gì."
"Lải nhải phiền chết đi được…"
Tsubasa chậc lưỡi một cái, chống hai nắm đấm đeo găng cao su lên hông rồi quay lại nhìn tôi.
"Bị ngứa hay bị đau là tớ cơ mà? Sao cậu cứ phải để tâm nhiều thế hả?"
Chính là chỗ đó đấy! Ý tôi là cái bộ ngực cứ chốc chốc lại nảy bưng bưng của cậu cực kỳ có hại cho đôi mắt của một thiếu niên ngây thơ, lành mạnh này đấy! Cơ mà tôi đâu dám nói thẳng ra!
Mà có nói thì chắc cậu ấy cũng chẳng thèm hiểu đâu.
Giống như việc có người bảo mấy con chó con mèo đang nhìn mình bằng ánh mắt dâm dê nên mau làm gì đi, nghe xong chẳng bật cười sao? Chẳng phải sẽ nghĩ mắc mớ gì mình phải bận tâm chuyện đó à?
Đối với tụi này thì việc đó cũng y hệt như vậy thôi.
"Thì… đấy… có nhiều lý do lắm."
"? Jirou lạ lùng thật đấy."
Này! Đừng có cố tình khoanh tay dưới ngực để đẩy nó lên thế chứ! Đừng có cúi người về phía trước nữa! Thấy hết rồi kìa! …Hộc hộc… Con nhỏ này, không phải đang cố ý đấy chứ?
"Thôi kệ đi— Nào, bắt tay vào việc thôi!"
Dứt lời, Tsubasa đảo mắt nhìn quanh căn phòng bụi bặm phủ dày đặc và bừa bộn đến mức kinh hoàng, rồi hớn hở bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.
"Làm phiền mấy đứa quá… Trông cậy cả vào hai cháu nhé."
Phía sau, bà cụ sống trong căn nhà cúi đầu cảm ơn rồi được nhân viên ủy ban đi cùng dắt ra ngoài.
Đương nhiên những lời đó chẳng lọt vào tai Tsubasa được, nên tôi đành cúi đầu đáp lễ thay cho cậu ấy. Chuyện này thì cũng thành lệ rồi.
Nơi bọn tôi đang có mặt lúc này là nhà của một bà cụ sống neo đơn.
Đó là một căn nhà một tầng thuộc dạng hiếm thấy thời nay, tuổi đời chắc cũng phải ngót nghét nửa thế kỷ. Ngoài sân cỏ dại mọc um tùm, cây cối cũng chẳng hề được chăm sóc.
Trong nhà thì, nói sao nhỉ… chẳng khác gì một khu rừng rậm rạp.
Mọi người có hình dung ra được không? Đủ mọi thứ đồ đạc chất đống như núi, chỉ chừa lại đúng một lối đi nhỏ hẹp lộ ra chút chiếu tatami như lối mòn của thú rừng.
Thế nhưng, cảnh tượng này lại khác với những căn phòng bẩn thỉu của mấy cô nhân viên văn phòng không biết dọn dẹp thỉnh thoảng xuất hiện trên TV. Không phải kiểu ăn mì ly xong vứt chỏng chơ một chỗ, hay túi rác chất đống trong phòng.
Có vẻ như khi người ta già đi, dù chưa đến mức phải nhập viện nhưng xương khớp sẽ đau nhức hoặc khó cử động, khiến việc quán xuyến nhà cửa hằng ngày trở nên vô cùng khó khăn.
Thành thử ra, đồ mới mua về cứ thế đặt đè lên đồ cũ, lâu dần tích tụ thành từng tầng như các lớp địa chất, phạm vi di chuyển của bản thân cũng bị thu hẹp lại, tạo nên thứ trông như lối mòn của thú rừng kia.
Thỉnh thoảng Tsubasa lại nhận tổng vệ sinh cho những căn nhà như thế này.
Không hẳn là làm tình nguyện đâu nhé.
À.
Tôi không có ý bảo cậu ấy nhận tiền đâu đấy nhé? Tóm lại thì đây cũng là một phần trong việc thực thi 《Chính nghĩa》 của cậu ấy thôi.
Dũng giả giải tỏa nguồn Cá tính đang bùng phát bên trong bằng cách thực thi chính nghĩa. Nội dung thực thi chẳng hề có quy chuẩn cụ thể nào cả. Nói đúng hơn, hễ Tsubasa coi việc gì là chính nghĩa thì việc đó sẽ thành chính nghĩa.
Từ những việc nhỏ nhặt như nhặt rác cho đến việc lớn như đi bắt tội phạm hình sự, đủ mọi thể loại trên đời. Dọn dẹp vệ sinh thế này cũng là một phần trong số đó, và từ ngày Tsubasa thức tỉnh Cá tính Dũng giả, thỉnh thoảng tôi lại bị kéo đi theo thế này đây.
Trong số các hành vi chính nghĩa của Tsubasa, kiểu dọn dẹp vệ sinh này thuộc dạng thỏa mãn ham muốn rất cao. Mấy vụ án hình sự hầu như toàn can thiệp thất bại (dân nghiệp dư thì đương nhiên rồi), nên thực chất độ thỏa mãn lại thấp, mỗi khi Tsubasa thực sự ức chế dồn nén thì cậu ấy sẽ làm trò này.
Hồi cấp hai thì tầm ba tháng tôi lại bị lôi đi một lần, nhưng kể từ khi lên cấp ba đến nay thì hôm nay mới là lần đầu tiên. Tôi cứ ngỡ việc đập tan kế hoạch của Ma vương mang lại mức độ thỏa mãn rất cao cho công cuộc thực thi chính nghĩa chứ, nhưng—chẳng lẽ bấy nhiêu đã không còn đủ đô nữa rồi sao?
Mà cũng phải, mấy kế hoạch quy mô lớn như kế hoạch khiến toàn nhân loại béo phì chỉ có đúng lần đó, còn lại toàn là mấy kế hoạch kiểu gia tăng số lượng NEET, hay kế hoạch giác ngộ cho con người thấy nỗ lực là vô ích, nhìn chung toàn là mấy nhiệm vụ nhỏ nhặt mang tính tùy hứng. Thế mà vẫn bị đám người áo đen áp giải đến 《Cơ sở》, bảo sao chẳng tích tụ căng thẳng.
"—Giờ bắt đầu làm đây, nhưng cậu không được nhúng tay vào đâu đấy nhé?"
"Biết rồi."
Nhiệm vụ của tôi không phải là phụ giúp dọn dẹp.
"—Jirou, giẻ lau."
"Đây."
"—Bột đánh bóng."
"Đây."
"—Vắt đi. Tiện thể đổi cho tớ cái giẻ khác."
"Có ngay."
"—Lấy dây dùm tớ."
"Nè."
"—Kéo."
"Đây."
…Đấy, đại loại là như vậy.
Tóm lại tôi thực sự chỉ là chân sai vặt, một người hỗ trợ. Giúp Tsubasa dọn dẹp vệ sinh một cách thoải mái và nhanh gọn nhất có thể, đó là nhiệm vụ của tôi — nói thế chứ trừ khi có việc bận đột xuất, còn không thì tôi đều sẵn lòng giúp cậu ấy.
Dù sao thì vừa được cúp học, lại vừa có cảm giác mình là một sự tồn tại đặc biệt gì đó — đấy là trước kia thôi. Chứ giờ thì hoàn toàn theo quán tính rồi.
Và rồi.
"…Jirou này, nghe bảo cậu lại đi phụ giúp 《Ma vương》 à?"
Tsubasa hỏi câu đó khi việc dọn dẹp đã trôi qua được hơn ba tiếng đồng hồ.
Vừa quay lưng về phía tôi để thắt chặt một bọc quần áo cũ bốc mùi chua loét đầy vết mối mọt, Tsubasa dường như đã căn sẵn thời điểm để mở lời.
Ờ thì… đây là một câu hỏi nhỉ?
《Dân làng》 bên trong tôi đang rạo rực ngứa ngáy thế này thì chắc chắn không sai vào đâu được.
Cá tính ít ỏi của tôi — hay đúng hơn là của chúng tôi, bản năng của một NPC, sẽ bị thôi thúc bởi ham muốn muốn trả lời mỗi khi được một Cá tính giả thực thụ đặt câu hỏi.
"Phụ giúp gì đâu, kiểu như, tôi là lớp phó mà."
Tôi đâu có nói dối.
Thực tế thì cả cô giáo lẫn Ryuugamine đều dựa vào cái cớ đó để bắt tôi làm chân sai vặt thôi.
"Hừm…"
Đôi bàn tay của Tsubasa khựng lại.
"…Nghĩa là lớp cậu đang nuôi mấy con bò đó à? Vậy thì lỡ như mấy con bò đó là một phần trong kế hoạch hủy diệt nhân loại, chẳng phải toàn bộ lớp cậu đều là đồng phạm của Ma vương sao?"
Chết dở, nguy rồi!
"Khoan đã nào! Cậu nhảy bước xa quá rồi đấy! Đúng là tôi bị cô giáo với Ryuugamine bắt làm này làm nọ vì cái mác lớp phó, nhưng cả lớp thì liên quan gì đâu!"
"Cậu bênh họ đấy à?"
Chết tiệt, giải thích khó ghê!
"A… tôi diễn đạt chưa chuẩn rồi. Đúng là tôi là lớp phó và bị sai vặt đủ thứ vì cái chức đó thật, nhưng cán sự lớp đâu chỉ làm việc vì cả lớp, mà còn vì từng người trong lớp nữa cơ mà? Việc tôi làm chỉ là như thế thôi. Nói đúng hơn là để bảo vệ lớp thì có? Tôi chẳng biết Ryuugamine đang tính toán trò gì, nhưng việc cô giáo bảo tôi phụ giúp Ryuugamine chẳng phải là vì mục đích đó sao? Tôi nghĩ vậy đấy chứ?"
Tsubasa tháo khẩu trang ra rồi quay đầu lại. Ánh mắt này. Cậu ấy hơi vào chế độ Dũng giả nghiêm túc rồi đấy.
"…Tại sao chứ?"
Tông giọng cũng trầm xuống một chút.
"Tại sao lại là cậu cơ chứ?"
"Dù 《Dũng giả》 như cậu về cơ bản không phớt lờ bọn tôi, nhưng trừ chuyện đó ra thì tôi cũng quen biết cậu — quen biết Cá tính giả lâu năm rồi mà. Do thế đúng không? Chẳng biết có phải nhờ vậy không mà tôi mới giao tiếp được với Ryuugamine. Chứ tụi nó — à mà cả cậu nữa, một khi đã muốn ngó lơ thì dù là giáo viên cũng mặc kệ hết. Với lại, tôi với tụi kia cũng có khác gì nhau đâu—"
"…Không giống!"
"Hả?"
"Không hề giống! Tớ chưa bao giờ gạt Jirou ra khỏi nhận thức của mình hết cả!"
"Điêu toa. Hồi vụ lùm xùm ở căng-tin, cậu đã bơ tôi thẳng thừng còn gì."
"Đ-đấy là do tớ chỉ đơn thuần không để ý thấy thôi mà!"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Chẳng phải cũng như nhau à?"
"Khác hoàn toàn ấy chứ! Nếu thực sự gạt ra ngoài nhận thức thì dù cậu có gọi tớ cũng bơ luôn rồi! Lúc đó tớ chỉ không ngờ là có Jirou ở đấy thôi… Nhưng mà tớ nhận ra ngay sau đó rồi còn gì!?"
Nghe cậu ấy nói thế thì cũng đúng thật.
Đúng là một khi đám người này đã gạt bọn tôi ra khỏi nhận thức, thì dù có gọi khản cổ hay vẫy tay trước mặt, họ cũng hoàn toàn ngó lơ. Nói đúng hơn là họ chẳng hề nhìn thấy hay nghe thấy luôn.
"Ra vậy, đúng là thế thật."
Thế là Tsubasa liền ưỡn người ngửa ra sau như muốn bảo: Thấy chưa hả!
Tôi chẳng cấm cậu lên mặt kiêu ngạo đâu, nhưng làm ơn dừng ngay cái trò cố tình khoe ngực lộ liễu ấy lại giùm. Dù đám các cậu chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng phía tôi thì lại khác đấy nhé.
"Hiểu chưa hả? Chuyện tớ bơ Jirou là điều tuyệt đối không thể nào xảy ra được đâu!"
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu cậu ấy muốn nói gì. Tôi là một Dân làng cơ mà, nói không thể nào có chuyện đó thì đúng là chuyện hoang đường nhất trần đời. Đó là lẽ thường tình giữa một Cá tính giả và một người bình thường.
…Chịu, không hiểu nổi.
Chẳng lẽ nếu quen biết giáp mặt nhau từ trước khi Cá tính trở nên mạnh mẽ thì sẽ không bị ngó lơ nữa sao? Liệu sau này tôi cũng có thể giao tiếp với những người khác theo cách này chăng?
Đúng thật là dù các Cá tính giả có trở nên đậm chất Cá tính hơn đi chăng nữa, mối quan hệ của họ với gia đình dường như cũng không đến mức xấu đi. Nghe nói ở nhà Tsubasa thì thỉnh thoảng bác trai có bị cậu ấy bơ một chút, nhưng cũng chỉ đến mức đó. Người ngoài không phải máu mủ ruột rà như tôi mà lại không bị ngó lơ giống như hai bác thì ngoài lý do đó ra, tôi chẳng nghĩ được gì khác.
"Tại sao lại thế?"
U oa, lỡ mồm hỏi mất rồi! Mà thôi, người trong cuộc đang ở sờ sờ trước mắt thế này, thay vì cứ suy đoán vớ vẩn thì hỏi thẳng vẫn hơn chứ sao.
Nhưng mà—
"T-tại sao là tại sao chứ…"
Hiếm hoi lắm mới thấy Tsubasa nghẹn lời. Là do cái đó à? Vì bọn họ vốn quen với vị thế là người đặt câu hỏi, nên bị một Dân làng hỏi ngược lại thì lúng túng sao? Nhưng có đến mức mắt đảo liên hồi thế kia không?
"K-không nói cho cậu biết đâu… Chuyện đó ấy. Cơ mật đấy, cơ mật! Lỡ để Ma vương biết thì nguy to."
Lại gồng mình làm bộ làm tịch rồi.
Mặt đỏ bừng rồi kìa? Không biết thì cứ bảo không biết việc gì phải ngại. Tôi đâu có nghĩ Dũng giả thì cái gì cũng phải biết đâu cơ chứ. Mà thôi, Tsubasa có lòng tự tôn của một Dũng giả nên tôi cũng chẳng buồn bới móc làm gì.
Cơ mà.
"Mà, một khi bị các cậu hỏi thì kiểu gì tôi cũng phải khai ra hết thôi."
Đó là Cá tính duy nhất của tôi — à không, của bọn tôi.
Tsubasa thôi ưỡn ẹo rồi chuyển sang ngồi xếp bằng. Lần này cậu ấy lại chống hai tay về phía trước, lấy bắp tay ép chặt hai bên ngực lại! Cậu là người mẫu áo tắm đấy à!? Hay thật ra cậu đang lén lút sở hữu Cá tính người mẫu áo tắm hả!? Chói lòa quá rồi đấy!
"Biết rõ như thế rồi thì tại sao Jirou lại cứ luẩn quẩn bên cạnh Ma vương hả?"
Khốn thật! Nếu mình là một anh chàng đeo kính thì đã có thể vờ đẩy gọng kính lên để dời tầm mắt đi rồi! Đúng là cái bẫy chết người mà!
"T-tôi là lớp phó, lại còn được cô giáo nhờ vả nữa, ban nãy tôi chẳng nói rồi sao?"
"Cái đó tớ nghe rồi. Ý tớ không phải chuyện đấy—"
Tsubasa định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
Phù.
Cuối cùng cũng chịu thôi cái tư thế người mẫu nóng bỏng đó rồi à…
Đúng rồi đấy. Ngồi bình thường được thì cứ ngồi ngay ngắn giùm tôi cái. Dù có ngồi bình thường thì nó vẫn to đùng ra đó, nhưng ít nhất cũng không đến mức chực trào cả ra ngoài.
"Mà, thôi kệ. Jirou từ xưa đã kỳ lạ sẵn rồi mà."
"Kỳ lạ chỗ nào chứ? Tôi xưa nay vẫn chỉ là một Dân làng bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ xó xỉnh nào thôi. —Ủa? Không lẽ nào! Chẳng lẽ tôi là một Cá tính giả hiếm có khó tìm nào đó sao!? Dũng giả như cậu nhìn ra được điều đấy à!?"
"Làm gì có chuyện đó."
Tsubasa phì cười ha hả rồi xua xua tay trước mặt.
"Jirou là một 《Dân làng》 chuẩn chỉnh đấy chứ. Kiểu như Dân làng của mọi Dân làng luôn ấy?"
"…Quả nhiên là thế."
Mà thôi, tôi cũng chỉ đùa chút đỉnh chứ chẳng hề ôm hy vọng gì. Ngay từ đầu nếu thực sự là một Cá tính giả thì tôi đã được đối xử theo cách đó từ lâu rồi.
"Thế nên là."
Vẻ mặt của Tsubasa thay đổi. Nét oai phong lẫm liệt tăng thêm vài phần.
"Dọn dẹp xong xuôi sảng khoái cả người rồi, giờ sang việc thứ hai."
"Chuyện về Ryuugamine à?"
"Chuẩn luôn."
Tôi biết ngay mà.
"Ai cũng biết chuyện Ma vương lại bắt đầu bày trò quy mô lớn rồi. Đã thế thì việc ngăn chặn nó là bổn phận của Dũng giả. Cơ mà thông tin lại thiếu thốn quá đi mất. Tớ chỉ mới nắm được vụ cô ta bắt đầu nuôi bò, cho vận hành tuyến xe buýt chạy thẳng, bán nước ngọt có ga giá rẻ, rồi còn bắt chỉnh nhiệt độ điều hòa của trường lên hai mươi chín độ nữa—"
Quả nhiên chiếc xe buýt đó là do Ryuugamine làm à! Mà khoan, tăng nhiệt độ điều hòa là sao chứ? Từ bao giờ thế? Tiết kiệm điện à? Hay là bảo vệ môi trường?
"—Rốt cuộc Ma vương muốn làm cái trò gì thì tớ lại chẳng hiểu nổi."
"Thì tiêu diệt nhân loại chứ gì nữa?"
"Cái đó tớ biết tỏng rồi. Điều hiển nhiên thế còn phải nói à?"
Quả nhiên là điều hiển nhiên sao.
"Vấn đề ở đây là cô ta đang dùng kế hoạch gì và thủ đoạn nào để thực hiện chuyện đó kìa. Không nắm được cái đó thì tớ chẳng biết phải ra tay thế nào cả!"
Tsubasa siết chặt nắm đấm, hai vai run lên, nhưng làm gì đến mức không biết phải ra tay thế nào chứ.
"Dù không hiểu thì cứ đi trộm bò, hoặc đập nát mấy cái xe bán hàng rong là được chứ gì? Làm thế thì bất kể Ryuugamine có mưu tính gì đi nữa, kế hoạch cũng đổ sông đổ bể hết."
"…Đồ đại ngốc!"
Oa, bị khinh bỉ thật sự luôn kìa!
"Gì thế hả!? Ai lại đi làm cái trò mất mặt như thế chứ! Mấy cái hành vi bạo lực kiểu đó— làm vậy thì khác gì tớ mới là Ma vương đâu!"
…Ờ thì, quả này mình có nên bắt bẻ lại không nhỉ?
"Nói chung chuyện đó chẳng khác nào không giải được câu đố xếp hình thì đập nát luôn cả mảnh ghép câu đố cả! Thế thì vui chỗ nào chứ? Chẳng vui tí nào hết. Làm vậy chẳng sướng chút nào. Như thế thì Dũng giả bên trong tớ không thể thỏa mãn được! Kế hoạch hủy diệt nhân loại của cô ta, đối với tớ đâu phải chỉ đơn thuần ngăn chặn là xong đâu!"
"T-tôi xin lỗi được chưa…"
Cơ mà, bản chất là như thế à.
Đám người này có những quy tắc riêng mà một kẻ như tôi chẳng tài nào đo lường nổi—dù người bị cuốn vào mớ quy tắc đó như tôi thì khổ sở vô cùng.
"Nhưng nếu vậy thì việc moi thông tin của cậu ta từ tôi không sao à? Thế không phải là chơi ăn gian sao?"
"Chẳng hề nhé?"
Tsubasa nghiêng đầu với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu nổi tại sao tôi lại nói ra câu đó.
"Thì việc thu thập thông tin từ Dân làng là quyền lợi của bọn tớ mà."
Lại còn là quyền lợi nữa cơ đấy.
"Nếu cậu thực sự là tay sai của Ma vương và biết tỏng mục đích cô ta làm trò đó là gì thì có thể hơi gian lận một chút, nhưng cậu đâu có biết đúng không?"
"Không phải là không biết, mà là không hiểu nổi."
"Thế thì đâu phải ăn gian, cũng chẳng tính là gián điệp gì ráo. Hay là cậu bị bịt miệng cấm nói rồi?"
"Không có."
Cậu ta chẳng dặn dò gì chuyện đó cả. Vốn dĩ điều tôi biết cũng chỉ có mỗi chuyện mấy con bò, chứ vụ xe buýt hay nhiệt độ điều hòa trong lớp học thì tôi cũng mù tịt.
"Tớ biết ngay mà."
"Sao cậu biết?"
"Ma vương là cái giống loài thích bày trò phô trương như muốn bảo: ngon thì nhào vô mà cản ta đi, ấy mà. Không làm thế thì chắc chẳng thấy đã cái nư đâu. Cơ mà tớ cũng hiểu cảm giác đó."
Lại còn hiểu được cơ à. Chứ tôi thì chịu chết.
"Thế rồi sao?"
Tsubasa chống cả tứ chi xuống sàn, bò lại gần tôi. Mà khoan, cái tư thế này nguy hiểm quá rồi đấy! Chẳng phải nó đang khoe trọn bộ ngực lộ liễu nhất từ nãy đến giờ sao!
"Sao lại đảo mắt đi chỗ khác thế hả?"
Tự hiểu giùm cái đi!
"…C-cậu muốn hỏi cái gì nào?"
"À, ừ."
Tsubasa nâng người dậy, ngồi quỳ gối ngay ngắn trước mặt tôi.
Bình thường thì ngang ngược coi trời bằng vung thế thôi, chứ những lúc thế này lại rất có nề nếp. Bác gái là người cực kỳ nghiêm khắc trong chuyện lễ nghi chào hỏi mà. Hồi trước tôi cũng bị bác ấy mắng cho té tát không biết bao nhiêu lần.
"Jirou, cậu có nói chuyện gì về bò với Ma vương không?"
"Ừm…"
Tôi cố vắt cạn trí nhớ của mình, nhưng ký ức liên quan đến bò thì ngoài con bò sữa Holstein mà Ryuugamine dắt tới ra thì chẳng còn gì khác. Gần đây ngoài xã hội cũng đâu có vụ án nào dính dáng đến bò, nên tôi nghĩ mình chưa từng đề cập đến chuyện bò bao giờ.
"Không, làm gì có."
"Vậy trước khi Ma vương bày ra trò đó, hai người đã nói những chuyện gì?"
"Những chuyện gì là sao…"
Tôi biết chuyện Ryuugamine lại bắt đầu làm mấy trò kỳ quặc là từ hai hôm trước. Nếu nhỏ đó nhặt được manh mối nào cho kế hoạch hủy diệt nhân loại từ cuộc trò chuyện với tôi, thì hẳn phải là vào lúc nào đó trước thời điểm ấy—
"Tôi chẳng nói chuyện gì đặc biệt cả. Tôi chỉ nói chuyện với Ryuugamine ở trường thôi, mà cũng đâu có nói chuyện lâu la gì cho cam."
"Dài hay ngắn không thành vấn đề. Quan trọng là nội dung kìa. Bọn tớ có thể moi ra manh mối từ từng câu từng chữ vụn vặt của các cậu, nên chi tiết nhỏ nhặt mới là mấu chốt."
Nhắc mới nhớ, dạo trước Ryuugamine cũng từng nói điều tương tự như vậy.
"Rồi sao? Cậu đã nói những chuyện gì?"
"Để xem nào… Nếu là chuyện khác ngày thường thì chắc có vụ "Đại lễ hội Văn hóa"."
"Vụ sau kỳ nghỉ hè á?"
"Ừ. Trường mình vừa hết nghỉ hè là vào Đại lễ hội Văn hóa luôn mà đúng không? Thế nên phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ trong kỳ nghỉ hè, giáo viên mới bảo bọn tôi phải chốt xong trước khi bước vào kỳ nghỉ. Lớp cậu thì sao?"
"Lớp tớ thì học sinh bình thường chốt mở quầy bánh bạch tuộc takoyaki rồi. Các Cá tính giả không tham gia. Cơ mà tớ thì đương nhiên sẽ đi nướng bạch tuộc rồi!"
Takoyaki đâu phải là đi nướng nguyên con bạch tuộc đâu hả! —Mà thôi, chắc cậu ấy cũng tự biết.
"Lớp tôi thì…"
Tôi khẽ thở dài một tiếng.
"Bị bảo là phải nghĩ ra kế hoạch nào mà các Cá tính giả cũng có thể tham gia được ấy chứ. Tại vì tôi với Ryuugamine giao tiếp được với nhau nên dường như các thầy cô lại đâm ra kỳ vọng vào điều đó."
"A ha ha ha! Thì đúng là trường hợp hiếm hoi thật mà."
"Cười cái nỗi gì chứ. Vốn dĩ những người mà tôi bắt chuyện chịu mở miệng đáp lại chỉ có mỗi Ryuugamine với Tsukaya thôi đấy biết không? Mà ngay cả hai đứa đó cũng xem các học sinh bình thường khác như không khí. Tình hình như thế thì làm sao tổ chức cái gì chung cho cả lớp được."
"Tsukaya à, có phải cái con nhỏ lập dị mang danh Tử linh sư mà lại suốt ngày ôm khư khư con mèo con còn sống đi lông nhông không?"
"Đừng có nói như thể việc ôm mèo chết đi lại mới là bình thường thế chứ."
"Ơ kìa. Thì đối với Tử linh sư kiểu đó mới là bình thường còn gì? Kỳ lạ thật mà."
Theo tiêu chuẩn của đám các cậu thì đúng là thế thật đấy.
"Tsukaya bảo sẽ chăm sóc con mèo đó cho đến khi nó trở thành một cái xác chết đàng hoàng, nên chẳng phải con mèo đó là xác chết dự bị sao?"
"Ra là thế, cũng có cách nghĩ như vậy nữa à…"
Tsubasa gật gù như thể vừa được khai sáng—nhưng mà làm quái gì có chuyện đó! Với người bình thường thì không đời nào!
"Nhưng mà, có khi Đại lễ hội Văn hóa lại là một gợi ý đấy. Bộ hai người có nhắc đến chuyện mở gian hàng hội chợ không?"
"Ờ thì… có đấy."
Tôi nhớ là có đề cập đến như một trong những phương án khả thi.
"Cơ mà mở gian hàng thì làm sao diệt vong nhân loại được."
"Biết đâu cô ta tiếp cận gian hàng dưới góc độ hành vi thương mại, rồi từ đó lập ra kế hoạch hủy diệt nhân loại từ phương diện kinh tế thì sao? Giá lúa mì tăng vọt thì con người sẽ không có bánh mì mà ăn, hơn nữa cô ta đâu chỉ bán nước ngọt sữa, mà còn bắt đầu nuôi luôn cả bò là nguyên liệu chính, nghĩ thế thì đâu phải là không có khả năng!"
Trông cậu ấy hào hứng ghê chưa kìa…
"Thế còn xe buýt thì sao? Cái đó liên quan gì chứ? Lại còn việc chỉnh nhiệt độ trong lớp nữa?"
"Cái đó— đúng rồi! Tăng nhiệt độ phòng học lên là để bán soda mát lạnh chứ gì nữa!"
"Dù có thế thì đâu giống bánh mì, không có nước ngọt sữa thì người ta cũng có chết đói đâu. Đồ uống thì thiếu gì thứ khác để thay thế. Còn lâu nhân loại mới diệt vong vì chuyện đó nhé."
"Hừm, cũng phải ha…"
Tsubasa nhíu chặt hai đầu mày, khẽ rên rỉ ưm ưm trong họng.
"—Còn gì nữa không? Hai người còn nói những chuyện gì khác nữa?"
"Chuyện khác à… cũng toàn mấy thứ tào lao thôi. Kiểu như năm nay trời nóng thật đấy nhỉ, hay là nội dung đề kiểm tra có khác nhau không, rồi tiết thể dục mà bắt học ngoài trời thì đúng là điên rồ, hay cậu có xem tivi không, đại loại thế."
Tiện thể thì Ryuugamine hình như cũng có xem tivi. Đã vậy còn xem rất thường xuyên nữa. Bảo là để ngày đêm nắm bắt tình hình của loài người đặng tích lũy tư liệu cho các kế hoạch tiêu diệt tương lai. Đúng là loại khán giả hãm tài.
"Nói thế thì chung chung quá. Kể chi tiết hơn một chút coi nào."
"Đã bảo là tôi không nhớ nổi mà! Ba cái chuyện trò phiếm thường ngày chứ có phải gì quan trọng đâu."
"Đã bảo là bọn tớ nhặt manh mối từ chính những chỗ như thế rồi cơ mà? Kệ cậu, mau cố mà nhớ lại chi tiết hơn đi!"
Lại sang chế độ Dũng giả ngang ngược hoàn toàn rồi đấy! Bắt nhớ chi tiết thì làm sao mà…
"Để nhớ xem nào… tôi có cảm giác chỉ toàn bàn về chuyện trời nóng thôi. Kiểu như liệu năm nay trời có nóng đến mức muốn chết đi sống lại không. Rồi hôm nọ thì bảo là ở tiệm cá tươi chỗ Tsukaya làm thêm, cá nhanh ươn quá khiến ông chủ đau đầu, thế là từ đó lại đá sang chuyện chim cánh cụt với gấu bắc cực, cuối cùng thì kết lại bằng việc muốn đi ăn đá bào—"
Chuyện Ryuugamine rủ lần tới cả đám cùng đi ăn ở quán cà phê hầu gái đối diện chỗ làm thêm của Tsukaya thì tốt nhất nên giấu đi. Chính miệng Ryuugamine đã tuyên bố rõ ràng là ba người bọn tôi đi, nên đây không phải chuyện được phép nói ra. Làm ơn đừng có hỏi kiểu: Cậu có đi không đấy nhé, Tsubasa? Bị hỏi là tôi buộc phải trả lời thật đấy.
"Chỉ có thế thôi á?"
Tsubasa bất mãn cất tiếng.
"Thế là hết rồi đấy à?"
"Ờ, ừ… thì sau đó chỉ nói về việc thích ăn vị đá bào nào, rồi than thở chuyện ăn đến cuối đá tan thành nước trông buồn thiu thế nào, đại khái vậy thôi."
"…Chẳng hiểu cái quái gì hết trơn."
Tsubasa chặc lưỡi một tiếng rõ to.
"Thật là, vô dụng quá đấy Jirou! Cung cấp được có chừng đó thông tin thì sao mà trở thành một Dân làng chuẩn mực được hả!?"
"Tôi xin lỗi rồi đấy được chưa! Mà Dân làng thì lấy đâu ra cái gọi là chuẩn mực với chả không chuẩn mực hả!"
"Aaa, bực mình quá đi mất! Khó chịu chết đi được!"
Có thèm nghe tôi nói đâu cơ chứ! Quả nhiên là lại coi người ta như không khí rồi còn gì!?
"—Về thôi!"
Tsubasa bật dậy như vừa đá một cú vào không khí. Rồi cậu ấy quay ngoắt gót chân, bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi về.
Dù căn phòng đã được dọn dẹp vệ sinh xong xuôi rồi thì việc này… quả nhiên đám người các cậu tính khí thất thường quá trớn rồi đấy.
☆
Trong lúc Tsubasa chuẩn bị ra về, tôi đã liên lạc với người phụ trách bên ủy ban.
Cơ mà mệt rã rời thật sự.
Trời cũng đã về chiều rồi. Ánh tà dương chiếu qua khung cửa sổ nhuộm đỏ căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.
Đám người bên ủy ban phản ứng rất nhanh nhẹn, không để Tsubasa phải chờ đợi hay sốt ruột chút nào. Đúng là dân chuyên nghiệp. Tôi ký vào biên bản bàn giao phòng, nhận vô số lời cảm ơn rối rít từ bà cụ chủ nhà, lại còn được cho hẳn một túi đầy dưa chuột hái ngoài vườn, rồi mới rời khỏi căn nhà đó.
Nhìn góc nghiêng của Tsubasa là tôi biết tâm trạng của cậu ấy đã khá hơn rất nhiều rồi.
Dù kế hoạch của Ryuugamine vẫn còn mù mịt và chưa thể giải tỏa hoàn toàn được khúc mắc, nhưng việc dọn dẹp xem ra cũng mang lại hiệu quả tương đối tốt.
"—Vậy giờ ăn gì đây?"
Vừa bước ra đến đại lộ, Tsubasa đã nói một cách hết sức tự nhiên. Phía cuối con đường có thể thấy một nhà hàng gia đình.
Sau mỗi lần được giúp đỡ, Tsubasa đều sẽ bao tôi một chầu ăn uống.
Hồi đầu thì là bánh kẹo rẻ tiền. Sau đó là cơm nắm hoặc đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi. Rồi đến cơm thịt bò gyuudon. Tiếp theo là các suất ăn nhanh, và giờ thì là nhà hàng gia đình. Cùng với độ tuổi tăng lên, đẳng cấp của phần thưởng cũng được nâng cấp theo. Đúng chuẩn là phần thưởng công lao phụ việc.
"A, ăn lươn nướng không?"
Nơi đầu ngón tay Tsubasa chỉ tới có một lá cờ phướn in chữ "Lươn" to tướng. Của nhà hàng gia đình đằng kia. Cứ mỗi lần có xe hơi chạy qua, ngọn gió lại thổi bay phần phật như đang bơi lượn.
Lươn nướng cơ à, bữa này xa xỉ quá rồi đấy. Ở nhà tôi thì họa hoằn lắm vào ngày Doyou no Ushi mới thấy món đó xuất hiện trên mâm cơm thôi. Năm nay giá lươn lại đặc biệt đắt đỏ nữa chứ. Dù là ở nhà hàng gia đình thì giá chắc cũng chẳng mềm tí nào đâu? Dù biết đây là thông lệ, nhưng để cậu ấy bao một món đắt đỏ như vậy thì tôi cũng thấy ngại lắm.
"Ừ, đúng rồi. Ăn lươn đi, ăn lươn thôi nào♪ Không biết có món lươn nướng mộc shirayaki không ta—"
Làm gì có. Nhà hàng gia đình đấy nhé? Mà tóm lại là do cậu muốn ăn thì có.
Mà thôi, nếu cậu không thích một mình ăn món ngon thì tôi cũng đi cùng, nhưng tôi sẽ trả một nửa tiền đấy. Dù sao thì món lươn nướng này đúng là quá xa xỉ so với chút công sức lao động bỏ ra rồi.
Vừa nghĩ ngợi miên man như thế, tôi vừa cất bước đi theo sau Tsubasa, người đang thản nhiên nhảy chân sáo trên vỉa hè.
Có lẽ thanh kiếm sau lưng quá mức bắt mắt nên tôi có thể nghe thấy người đi đường xì xào bàn tán về Cá tính giả này nọ, nhưng Tsubasa dường như chẳng hề nghe thấy gì. Tôi đành phải đảo mắt quan sát xung quanh thay cho cậu ấy. Điều đáng sợ nhất là tai nạn. Dù cậu ấy có thể vô thức tránh né theo phản xạ, nhưng đó là với người đi bộ thôi. Chứ đụng phải xe hơi thì đâu có dễ như vậy— vừa dứt dòng suy nghĩ thì ối giồi ôi!
Một chiếc ô tô vừa từ bãi đỗ xe chuẩn bị lao ra bỗng phanh gấp lại. Thôi xong… là một chiếc xe to đùng màu đen tuyền.
…Ủa?
Có gì đó không ổn thì phải. Tsubasa còn chưa đi tới lối ra vào của bãi đỗ xe cơ mà. Hoàn toàn chẳng có chút nguy hiểm nào. Thế thì mắc cớ gì mà chiếc xe kia lại dừng lại?
A, mở ra rồi— không phải cửa sổ kính màu khói, mà là cửa ghế sau.
Ủa, Ryuugamine đấy ư!?
"Ma vương!"
Tsubasa phản ứng còn nhanh hơn cả tôi. Trong chớp mắt, tay cậu ấy đã đặt lên chuôi kiếm sau lưng—nhưng không rút ra.
Tốt lắm. Nhẫn nhịn được rồi đấy.
Có rút ra thì cũng chỉ là kiếm mô hình thôi. Dù vậy, nếu dùng để phang thì vẫn gây ra thương tích kha khá như chơi. Nhưng ban nãy Tsubasa vừa tự mình nói rằng thứ bạo lực trực diện như thế chán phèo. Làm đúng theo lời mình nói mà kiềm chế lại được là giỏi lắm rồi.
Nhưng mà—cảm giác khó chịu này là sao đây?
Cảm giác tội lỗi ư? Không, chưa đến mức nghiêm trọng thế. Kiểu như… thấy có tật giật mình thì đúng hơn.
Nhưng mà tại sao chứ?
Do vừa mới phụ việc cho Ryuugamine xong lại quay sang giúp Tsubasa sao? Nhưng chuyện này lặp đi lặp lại suốt bấy lâu nay rồi, giống như một phần của cuộc sống thường nhật vậy, mà nếu xét về trước sau thì Tsubasa là người có trước cơ mà.
Hay là vì tôi đã để lộ nội dung trò chuyện với Ryuugamine cho Tsubasa biết? Khả năng này có vẻ cao đấy, nhưng những chuyện đó thực sự chỉ là dăm ba câu tán gẫu tầm phào, chủ yếu toàn nói về thời tiết, hơn nữa tôi cũng đâu có hé răng nửa lời về cái hẹn đi ăn đá bào đâu.
…………。
M-mà thôi kệ đi. Tạm thời chuyện của tôi gác sang một bên đã.
Quan trọng hơn là.
Sao Ryuugamine lại chui ra từ bãi đỗ xe của nhà hàng gia đình thế này? Chiếc xe đó trông lạc quẻ chết đi được. Tôi không cấm người giàu đến đây ăn, nhưng đâu cần thiết phải phô trương thế chứ?
Phục kích—chắc không phải đâu nhỉ.
Ryuugamine Ouko bước xuống xe với cử chỉ vô cùng tao nhã, cậu ấy nhìn tôi trước rồi mới chuyển mắt sang Tsubasa,
"…Chuyện này là sao đây ạ?"
cất tiếng hỏi.
Sao là sao—làm gì có chuyện gì đâu.
À. Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa nói với Ryuugamine chuyện thỉnh thoảng tôi lại đi theo bồi tiếp Tsubasa giải khuây thì phải. Tại nhỏ đó không hỏi, mà tôi cũng nghĩ Ryuugamine chẳng hơi đâu đi bận tâm chuyện vặt vãnh này.
Mà thôi, câu vừa rồi có vẻ là hỏi Tsubasa chứ không phải tôi, nên cứ để hai người họ tự xử vậy.
"Sao không đi mà hỏi Jirou ấy?"
Này này cái con nhỏ kia!
U oa! C-cái gì thế Ryuugamine-san… Ánh mắt sắc lẹm đáng sợ chưa từng thấy đó là sao chứ. Rất ra dáng Ma vương đấy. Chuẩn đét phong thái Ma vương luôn rồi kìa!
Thế nhưng, Ryuugamine nhanh chóng dời tầm mắt đi, rồi lại tiếp tục nhìn chăm chằm vào Tsubasa.
Tsubasa thì thản nhiên đón nhận ánh nhìn đó từ chính diện.
Trông đỉnh thật đấy.
Giờ phút này tôi mới cảm thấy Tsubasa thực sự là một Dũng giả. Với thần thái hiện tại của cậu thì chắc thi đấu mắt với Medusa khéo cũng thắng được đấy, chắc chắn luôn.
"…Tôi đang hỏi cô đấy, 《Dũng giả》 gà mờ."
"Cũng biết gáy gớm nhỉ, 《Ma vương》 hậu đậu."
Ôi trời ơi, muốn chuồn khỏi đây quá.
Tia lửa điện bắn tung tóe rồi kìa. Dù về mặt hiện tượng vật lý thì chẳng có tia lửa nào thật, nhưng cảm giác đúng là tóe lửa thật sự. Cứ như thể hai người họ đang đấm nhau túi bụi bằng những nắm đấm vô hình vậy? Cặp đôi này đúng là thiên địch truyền kiếp mà.
Tsubasa buông tay khỏi chuôi kiếm, chống tay lên hông rồi ưỡn ngực ra. Bảo là không hề nao núng trước Ma vương mà vẫn hiên ngang thì đúng là thế thật, nhưng trông cậu ấy cứ như đang khoe trọn bộ ngực để đe dọa đối phương thì đúng hơn. Chẳng biết có ý đồ gì không mà người cậu ấy còn lắc lư nhẹ một chút nữa. Và mỗi lần như thế, khuôn ngực đẫy đà lại nhún nhảy lên xuống nhè nhẹ, nảy bưng bưng, rung rinh rung rinh đại loại thế.
Thấy vậy, Ryuugamine khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào.
"—Mấy thứ ma pháp hệ tinh thần đó không khiến ta khuất phục được đâu, và nó cũng chẳng gây ra sát thương gì to tát hết!"
Ma pháp á!? Cậu dùng ma pháp hồi nào thế hả Tsubasa!? Khi nào cơ!? Loại gì thế!? Tôi chẳng nhận ra cái quái gì cả! Mà khoan đã, đám các người ở thế giới bên này cũng xài được ma pháp bình thường như thế à!?
"Cố tình nói ra thành lời thế kia là biết nó hiệu quả rồi nhỉ~?"
"C-chuyện đó thì quan trọng gì chứ? Mau trả lời câu hỏi của ta đi!"
"Đã bảo là có thắc mắc gì thì đi mà hỏi Jirou ấy. Tớ không trả lời đâu. Vì việc trả lời câu hỏi là nhiệm vụ của Jirou, của Dân làng cơ mà. Hay là—"
U oa. Nụ cười nham hiểm ghê vậy, Tsubasa…
"—Sợ rồi sao? Mà kể cũng phải, tùy vào câu trả lời, khéo cô lại phải dính sát thương ngang ngửa với lời nguyền chết chóc ấy chứ."
Cái quái gì thế hả!
Một Dân làng bình thường như tôi làm sao thi triển được loại nguyền chú tầm cỡ đó chứ!
"A—" Tsubasa liếc nhìn tôi một cái. "Mấy lời về nguyền chú ban nãy chỉ là ẩn dụ thôi. —Cơ mà, chuyện sát thương ngang ngửa lời nguyền chết chóc thì có khi là thật đấy."
…Chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
"K-k-k-không có chuyện đó đâu nhé!"
A. Lại trở về với một Ryuugamine như ngày thường rồi.
"Sa— Dân làng A!"
"C-có!"
Tôi bất giác thẳng lưng đáp lại một cách vô cùng lễ phép. Dù cũng chẳng phải chuyện gì xấu.
"V-với người này…"
Cậu ấy chỉ ngón tay đang run rẩy nhè nhẹ về phía Tsubasa. Tsubasa bị chỉ mặt thì cười vẻ ngạo nghễ, nhưng hình như bên này cũng có chút căng thẳng thì phải.
"Tại sao hai người lại đi về cùng nhau hả!?"
Ryuugamine trợn tròn mắt hét lên.
Ơ kìa, chuyện cậu muốn hỏi là cái đó đấy hả!?
Hầy… Tôi cứ tưởng cậu ấy muốn chất vấn xem tôi đã khai ra những gì về chuồng bò, cứ ngỡ cậu ấy để tâm chuyện đó cơ chứ.
"Thì… nhà nhỏ này đối diện nhà tôi mà."
…………。
Ờ thì, Ryuugamine-san này? Vẻ mặt đó là sao đây… Không lẽ cậu dính sát thương thật đấy à?
"Ă-ăn gian quá…"
Ăn gian?
Ryuugamine lắc lắc đầu.
"—K-không, ý ta không phải như thế!"
A, gượng lại được rồi.
Nào, hít thở sâu vào.
Hít vào, thở ra, rồi lại hít vào.
…Bình tĩnh lại chưa?
Bình tĩnh rồi—và tôi bị lườm cháy mặt.
"Ta… ta đang hỏi là tại sao hai người lại đi cùng nhau ở một nơi như thế này cơ! Chỗ này đâu có nằm trên đường đi học về của trường mình đâu chứ!"
Ừ. Nói thế thì đúng là chuẩn rồi.
"Thế nên là, việc đó… việc la cà trên đường về vốn bị cấm tiệt cơ mà!"
Tsubasa bật cười phá lên.
"Cậu cười hơi quá đà rồi đấy."
"T-tại vì! Ma vương cơ đấy! Rõ ràng là Ma vương mà lại!"
Thật là hết thuốc chữa.
Cơ mà tôi cũng hiểu được cảm xúc của Tsubasa. Đúng thật câu vừa rồi chẳng giống lời thoại của Ma vương chút nào. Với tư cách cán sự lớp thì có thể là chuẩn chỉ đấy, nhưng cái đó cũng chỉ áp dụng tới học sinh tiểu học thôi chứ.
Mặt Ryuugamine đỏ bừng như gấc chín. Quả nhiên là nổi đóa rồi. Khát khao được hành xử đúng chất Ma vương hẳn là ham muốn của một Cá tính giả bên trong Ryuugamine mà.
"Này nhé."
Cốt để đánh trống lảng, tôi liền mở lời:
"Hôm nay tôi chỉ đi cùng để giúp Tsubasa xả bớt chút căng thẳng thôi mà."
"Á, kìa, Jirou!"
"Có sao đâu nào? Đâu phải chuyện gì lén lút cần giấu giếm. Hơn nữa tôi là Dân làng mà. Trả lời những gì được hỏi là quy tắc của tôi còn gì?"
Tsubasa càu nhàu một tiếng vẻ khó chịu.
"Thế rồi… chuyện rốt cuộc là sao chứ?"
"Ừm, cũng chẳng có gì to tát đâu. Cậu biết tôi với Tsubasa là bạn thuở nhỏ rồi đúng không?"
Ryuugamine gật đầu một cách miễn cưỡng.
"Mỗi khi bị dồn nén căng thẳng thì Tsubasa lại đi làm tình nguyện kiểu dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, mà từ xưa tôi đã hay đi theo phụ việc rồi. Hôm nay có vẻ như lâu lắm mới đến dịp đó nên tôi mới đi cùng thôi. Cô giáo cũng nắm được chuyện này rồi. Mà thật ra thì từ lúc nhập học tới giờ hôm nay mới là lần đầu tiên đấy."
"R-ra là vậy sao…"
Sao cậu lại thở phào nhẹ nhõm thế hả? Ryuugamine.
À.
Cậu ta nghĩ là tôi mách lẻo chuyện gì với Tsubasa đấy à? Tàn nhẫn quá đấy! Vốn dĩ tôi có cái gì để mà mách đâu cơ chứ!
"Cái gì hả, Ma vương!"
Tsubasa lại càng ưỡn ngực cao hơn.
"Cô không có tư cách phàn nàn đâu đấy nhé!? Chẳng phải bản thân cô cũng lôi kéo Jirou vào kế hoạch của mình rồi bắt cậu ấy phụ việc đó sao!"
"T-ta đâu có làm chuyện đó đâu nàooo!"
Ryuugamine… phủ nhận tức thì với một tốc độ kinh hoàng kèm theo vẻ gượng gạo lộ liễu thế kia à. Như vậy chẳng khác nào tự thừa nhận là có rồi còn gì. Mà thực ra ai cũng lờ mờ đoán được cả rồi. Khuôn mặt thì ngày càng đỏ ửng lên, bộ cậu là con nít chắc.
"Ta… ta chỉ nhờ Dân làng A chăm sóc bò hộ thôi mà!"
"Thì tớ đã bảo việc đó là một phần của kế hoạch tiêu diệt nhân loại rồi cơ mà!"
"B-b-bằng chứng đâu hả!?"
Tsubasa nghẹn họng cứng đờ người.
"Th-thấy chưa nè. Làm gì có bằng chứng chứ. Vốn dĩ chuyện đó vô lý đùng đùng ra. Nuôi có mấy con bò thì làm sao mà tiêu diệt nhân loại được hả? Đúng là ảo tưởng quá thể. Đâu phải cứ là Ma vương thì suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đều nghĩ cách diệt vong loài người đâu chứ!"
Điêu toa.
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Ryuugamine, tôi thầm móc mỉa trong lòng như thế. Lúc nào con nhỏ Ryuugamine chẳng nung nấu ý định hủy diệt nhân loại. Điều đó chắc chắn không trật đi đâu được. Bởi vì đó là Cá tính của Ma vương. Nếu trong một khoảnh khắc lơ đãng nào đó mà nhỏ không nghĩ về chuyện ấy, thì khi đó nhỏ đâu còn là Ma vương nữa.
Như để trả đũa, Ryuugamine cũng ưỡn ngực lên, nhưng tiếc thay ngực nhỏ lại chẳng có gì đồ sộ để mà ưỡn. Cơ mà bản thân nhỏ có vẻ đã rất hài lòng với điều đó rồi.
"…Đồ nói dối."
Chẳng hiểu sao Tsubasa lại mỉm cười vẻ thích thú khi nói câu đó.
"Tớ nhất định sẽ tóm được cái đuôi cáo của cô cho xem. Liệu hồn mà rửa cổ chờ sẵn đi."
"Rất tiếc cho cô là ta đâu có mọc cái đuôi nào đâu nàooo."
Ryuugamine cũng cười khúc khích.
Pha vừa rồi trông hơi ra chất Ma vương đấy. Chữ "cái đuôi" đó chắc chắn mang hai tầng nghĩa: vừa là manh mối kế hoạch, vừa ám chỉ chiếc đuôi trên cơ thể thật của Ryuugamine.
Sau đó Ryuugamine quay sang nhìn tôi,
"Ngày mai trước khi chăm sóc các bé bò, chúng ta sẽ làm cỏ xung quanh chuồng bò, nên cậu nhớ đến sớm hơn hôm nay một chút nhé."
Cậu ấy mỉm cười dịu dàng rồi khẽ nghiêng đầu.
"N-nhổ cỏ á?"
Ngay bên cạnh khi tôi hỏi lại, tôi nghe thấy tiếng Tsubasa khẽ hít vào một hơi thật sâu.
Gì thế? Có chuyện gì vậy?
Thế nhưng, Ryuugamine dường như chẳng hề nhận ra điều đó,
"Vâng ạ. Vì lỡ các bé bò mà ăn phải cỏ dại thì vị sữa sẽ bị biến đổi mất. …Vậy thì Dũng giả-sama? Chúc một ngày tốt lành nhé."
Nhỏ vừa mỉm cười vừa túm lấy gấu chiếc váy ca-rô, khẽ hạ người xuống rồi nhấc váy lên làm điệu chào cung đình—nhưng nhấc cao quá rồi! Lộ cả quần lót ra một chút rồi kìa con nhỏ kia!
…Phù.
May mà chỉ là một lời chào đơn thuần. Cuối cùng cũng xong.
Hôm nay là màu trắng phối ren thì phải—khoan, không phải chuyện đó!
Cả Tsubasa lẫn Ryuugamine miệng thì cãi nhau chan chát thế thôi, nhưng biểu cảm trên mặt thì lại rạng rỡ vô cùng.
Cái đó gọi là kỳ phùng địch thủ à?
…Khốn thật.
Quả nhiên những lúc thế này, tôi lại chẳng thể ngăn mình cảm thấy ghen tị.
Dù trước đây Ryuugamine từng bảo ghen tị với bọn tôi, nhưng nhìn vào gương mặt của họ lúc này, tôi chỉ thấy hoàn toàn ngược lại. Lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Phải chăng đây chính là thứ gọi là người có cuộc sống viên mãn? Tôi có cảm giác đúng là như thế.
Cơ mà, mơ tưởng những thứ mình không có cũng chẳng giải quyết được gì.
Đã từng có khoảng thời gian tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bám theo Tsubasa thì rồi một ngày nào đó bản thân cũng sẽ thức tỉnh Cá tính, nhưng giờ đây tôi biết tỏng chuyện đó là điều không tưởng.
Dù vậy, lý do tôi vẫn đi theo Tsubasa—thì dù sao cũng là bạn thuở nhỏ của nhau mà.
Ryuugamine bước vào hàng ghế sau của chiếc xe, cánh cửa tự động khép lại. Cùng lúc đó tấm kính cửa sổ màu khói hạ xuống,
"Nhớ đừng có quên đến nhổ cỏ đấy nhé. Cậu là lớp phó cơ mà."
cậu ấy nói vọng ra.
Tôi thầm nghĩ việc mình làm lớp phó với chuyện nhổ cỏ thì dính dáng cái thá gì đến nhau, nhưng vẫn giữ im lặng. Bởi vì việc Tsubasa cứ nín thinh từ nãy đến giờ đang khiến tôi bận lòng.
Tôi chỉ lo lắng không biết cậu ấy có vì bị khiêu khích quá trớn mà phát động tấn công trực diện hay không. Dù Tsubasa từng nói sẽ không làm trò đó, nhưng định nghĩa về chính nghĩa đâu có tính tuyệt đối. Nó sẽ thay đổi tùy theo thời điểm và hoàn cảnh. Hễ Tsubasa coi việc mình làm là chính nghĩa thì điều đó sẽ trở thành chân lý đối với cậu ấy.
Ryuugamine thấy Tsubasa im bặt cũng khẽ nghiêng đầu thắc mắc, nhưng nhận thấy đứng đợi cũng vô ích nên—
"…Cấm la cà đấy nhé!"
Nhỏ dặn dò thêm một câu rồi kéo cửa kính lên, chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra đại lộ rồi phóng đi mất dạng.
"…Xin lỗi nhé, Jirou."
Chẳng thèm ngoảnh nhìn về hướng chiếc xe của Ryuugamine vừa rời đi, Tsubasa buông lời xin lỗi với một nụ cười rạng rỡ khác hẳn lúc nãy nở trên môi.
"Bữa cơm này để hôm khác tớ khao bù nhé, cậu về trước giùm tớ được không?"
"Hả?"
"Đi mà."
Thanh kiếm sau lưng khẽ rung lên một tiếng leng keng. Một thứ áp lực không cho phép ai cãi lời. Dù tiếc hùi hụi món lươn nướng, nhưng tôi tự nhủ những lúc thế này tốt nhất là không nên chống đối Tsubasa.
"Biết rồi. Cậu về cũng cẩn thận đấy nhé."
"Ừm."
Tsubasa quả thực có đáp lại như thế, nhưng lúc này cậu ấy đã rút điện thoại ra và bấm tin nhắn với tốc độ chóng mặt.
Dù biết tỏng cậu ấy chẳng thèm nhìn, tôi vẫn khẽ vẫy tay chào rồi quay gót sải bước về phía nhà ga.
…Hầy, thật là.
Rốt cuộc thì hôm nay lại là một ngày bị đám người đó xoay như chong chóng.
Mà xem chừng ngày mai cũng sẽ lại như thế cho xem.
Cơ mà, sáng sớm đã bắt đi nhổ cỏ thì rốt cuộc con nhỏ đó muốn làm cái trò gì không biết. Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy toàn là việc tốt. Ngoài chuyện đó ra thì còn nghĩ theo hướng nào được nữa chứ? Cả vụ nhổ cỏ lẫn vụ nước ngọt sữa cũng vậy.
…………。
Cái thứ này mà thật sự là kế hoạch tiêu diệt nhân loại đấy à?


