Tôi, Duke, đang nhắm đến mục tiêu mà phàm là đàn ông trên đời ai cũng từng một lần khao khát. Đó chính là trở thành trùm cuối.
Một hiện thân của nỗi tuyệt vọng áp đảo ngáng đường nhân vật chính, một chấp niệm mà một ngày nào đó họ buộc phải vượt qua.
Giấc mơ ấy bắt đầu từ khi nào chẳng mấy quan trọng. Điều cốt yếu là tôi có tri thức, có ý chí, và sở hữu mức tài năng tối thiểu cần thiết.
Thế nhưng đến năm thứ ba mươi tu luyện, tôi đã nhận ra một sự thật tuyệt vọng.
Nơi tôi chuyển sinh đến hóa ra lại là thế giới có sự hiện diện của nhân vật chính kiểu truyện hiểu lầm.
Thế giới này không còn là sân chơi của riêng tôi nữa, và tôi cũng chẳng thể trở thành kẻ số một áp đảo.
Nhưng ngẫm kỹ lại thì nguy cơ chính là cơ hội.
“Nếu không thể đánh bại thì hãy gia nhập!”
Thế là tôi nhảy việc sang làm trùm cuối sát cánh bên cạnh nhân vật chính truyện hiểu lầm.
Người đồng đội đầu tiên, thân tín bậc nhất, bảo chứng cho tính hợp lý về sức mạnh, lại còn tuyệt đối vô địch, tàn ác khôn cùng…
Đại khái là mấy kiểu thế đấy, ai mà chẳng biết cơ chứ.
Một kẻ số hai tà ác, tuyệt đối và hoàn mỹ không tì vết.
Dĩ nhiên cũng phát sinh vài vấn đề ngoài dự tính.
- “Ủa? Khu vực bên kia đang bế tắc à? Kệ đi, cứ ném Duke chiến thuật vào là đâu lại vào đấy thôi.”
- “Duke! Chỉ cần không có ngươi thì vị trí cánh tay phải của Bệ hạ đã là của ta! Mau rút kiếm ra!”
- “Nghe bảo ngài Duke phải trực ban rồi lại dậy từ tờ mờ sáng nên mỗi ngày chỉ ngủ được có bốn tiếng thôi đấy? Đã vậy lúc ngủ ngài ấy còn đứng ngủ nữa cơ…”
Tôi không ngờ cái ghế kẻ số hai lại cực nhọc đến mức này.
Cơ mà…
“Hí hí. Vui phết. Lại đi tạo thêm acc phụ thôi.”
Cái trò này khéo cả đời tôi cũng chẳng bỏ nổi mất.


