Gừ rừ rừ rừừừ!!!
Căn phòng hình chữ nhật dần co cụm lại thành một khối trụ tròn ẩm ướt.
Giữa những thớ thịt, từng chiếc răng nhọn hoắt tua tủa trồi lên.
Toàn bộ quá trình biến đổi quái đản ấy diễn ra chỉ trong vỏn vẹn ba giây.
“Địt mẹ!”
Vừa thấy có điềm chẳng lành, tôi lập tức phi thẳng ra ngoài.
Ken két ken két ken kéttt!!!
Thằng dị thường điên khùng quên mẹ mất bổn phận của một cái nhà vệ sinh bắt đầu xoay tít cả thân mình. Từng hàng răng va vào nhau chan chát, nghiến ken két làm tóe lên những tia lửa rợn người.
Thân xác nó bắt đầu co rút dồn dập từ phía đáy vào trong. Đúng nghĩa là một chiếc máy xay sinh tố điên loạn còn sống. Họa vô đơn chí, lối vào cũng đang dần khép lại.
“Á á á!!!”
Tôi gào lên một tiếng rồi phóng cả người về phía lối vào.
Và rồi.
“A, ra rồi đấy àaa~?”
“?”
Bịch!
Tôi vừa lao vọt ra ngoài thì đã được tiền bối dang rộng hai tay đón trọn vào lòng.
Sống rồi!
“Hậu bối à~ Có sao không thếee~?”
“Dạ? A, vâng. Tôi không sao.”
Cơ mà lạ thật. Tôi lại chẳng thấy sợ hãi hay căng thẳng như mình tưởng.
‘Gì thế này?’
Cả cái chuyện tôi bứt tốc vượt qua quãng đường vừa rồi trong chớp mắt, lẫn việc đột ngột vận động kịch liệt mà cơ bắp chẳng hề hấn gì. Giữa lúc cảm giác sai sai đang dâng lên trong đầu…
‘À…’
Quên mất, đây đâu phải cơ thể mình. Xem chừng cái xác tôi nhập vào vừa khỏe mạnh, lại có phản xạ vận động cực tốt. Thật là may quá.
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Ra ngoài chưa?
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Còn sống thì gõ bừa bình luận gì đi. Cứ khẽ quơ ngón tay giữa không trung rồi bấm xác nhận là tiền bối không phát hiện ra đâu
ㄴ Newbie: asdkjfhaksjhf;
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Đã rõ
ㄴ Màn_Hướng_Dẫn_Quỷ: Ha… thế mà cũng sống được á? Tiếc vcl
ㄴ Vcl kkk chui tận vào trong Mimic Nhà vệ sinh mà vẫn sống?
ㄴ …? Cái đó chẳng phải đóng sập lại trong chớp mắt à???
ㄴ Sao bác vãng lai lại biết rõ thế…?
ㄴ Sao lại xát muối vào nỗi đau của người ta thế? ㅠㅠ
ㄴ Màn_Hướng_Dẫn_Quỷ: Đừng khóc… Quân đoàn tutorial chục triệu anh em bọn ta sẽ không bao giờ quên chú mày đâu
- Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Chắc thằng newbie này số đỏ thôi
- Huyết_Ma: Quả nhiên là newbie lọt vào mắt xanh của bổn tọa
ㄴ Á đù cái thằng nhập vai nửa mùa ngứa đòn vcl
ㄴ Kẻ_Phóng_Hỏa_Bảo_Tàng: Chuẩn
Tôi vừa lén liếc nhìn diễn đàn vừa đứng thẳng dậy dưới sự dìu đỡ của tiền bối.
“Đã bảo phải làm cùng tiền bối rồi cơ màaa~?”
“A, tôi xin lỗi. Nhưng mà tiền bối ơi…?”
“Hửm~ nói điii~”
“Cái thứ kia… không chui ra ngoài được sao?”
“Trời đất, đã quên bẵng mất sổ hướng dẫn rồi đấy àaa~? Rõ ràng lúc nãy còn tự tin bảo là thuộc làu hết rồi cơ màaa~”
Tiền bối cốc nhẹ một cái lên đầu tôi, rồi rút từ trong ngực áo ra một cuốn sổ tay mỏng.
“Mấy đứa cần bắt hôm nay đều là cá thể vượt ngục cảaa~, nên sổ hướng dẫn với sổ quy tắc đã có sẵn hết rồi~ Nè~”
[Mimic Nhà vệ sinh]
[Mô tả: Dị thường này thường lẩn trốn ở những nơi vắng bóng người và ngụy trang thành nhà vệ sinh.
Đặc biệt, nó quyến rũ người qua đường bằng dáng vẻ của một nhà vệ sinh sạch sẽ.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao nó lại mang hình thái này.
Tuy nhiên nếu phát hiện một nhà vệ sinh sạch sẽ và sáng sủa bất thường, hoàn toàn lệch tông so với bầu không khí xung quanh thì khả năng cao đó chính là cá thể này. Xin hãy cẩn trọng.]
[Biện pháp đối phó: Nếu bắt gặp một nhà vệ sinh sạch sẽ, sáng sủa một cách kỳ quặc và hoàn toàn không ăn nhập với môi trường xung quanh, tuyệt đối không được bước vào.
Nếu lỡ sẩy chân bước vào.
Tuyệt đối không được thả lỏng hoàn toàn, cũng như không được tỏ ra sợ hãi hay dao động như thể đã phát hiện ra sự hiện diện của nó. Nó sẽ phản ứng ngay lập tức.
Trong trường hợp đã bước vào bên trong dị thường, có 2 cách giải quyết:
1. Tuyệt đối không được hoảng loạn hay sợ hãi.
Đối với dị thường, nỗi sợ hãi của con người chẳng khác nào món ăn vặt ngọt ngào.
Cảm xúc sợ hãi và tuyệt vọng toát ra từ bạn sẽ giúp dị thường nhận ra lớp ngụy trang của nó đã bị bại lộ.
Nếu không thể kiểm soát cảm xúc khiến dị thường lộ rõ bản chất, hãy dốc toàn lực lao thục mạng về phía lối vào.
Khi cá thể này đang ở hình thái nhà vệ sinh, nó không thể vượt ra ngoài khu vực được xác định rõ ràng là nhà vệ sinh.
Nó có thể giải trừ biến hình để tấn công, nhưng cá thể này nhận thức rất rõ rằng khoảnh khắc biến hình chính là lúc nó dễ bị tổn thương nhất.
Do đó, chừng nào còn có người nhìn chằm chằm, nó sẽ không thể giải trừ trạng thái ngụy trang.
Nếu đã thoát được ra ngoài nhà vệ sinh, xin chúc mừng. Bạn đã sống sót.
Hãy tiếp tục để mắt canh chừng cá thể này.
Nếu tẩu thoát thất bại, rất lấy làm tiếc.
Mimic sẽ nghiền nát bạn khi còn sống và tống vào túi trữ thức ăn của nó.
Xin hãy sử dụng súng lục tự sát hoặc viên nang độc dược.
Chúng sẽ giúp bạn kết thúc mọi chuyện một cách nhanh chóng.
2. Hãy bình tĩnh tìm kiếm lõi của nó đang ẩn giấu bên trong nhà vệ sinh.
Chỉ cần đánh trúng lõi - điểm yếu của dị thường, tối thiểu nó sẽ rơi vào trạng thái bất động hoặc bất tỉnh.
Nếu may mắn, nó có thể co rút lại về trạng thái có thể dễ dàng thu hồi.
Nếu cá thể chưa phản ứng, hãy bình tĩnh dò tìm lõi.
Đây là phương pháp trấn áp hoặc bắt giữ hiệu quả nhất.
Hãy tận dụng cảm biến được cấp phát, tìm kiếm đồ vật có nồng độ tinh chất cao nhất rồi tấn công vào đó.]
Đúng như những gì sổ hướng dẫn ghi chép, con quái không hề lao ra ngoài. Chiếc máy nghiền răng điên cuồng kia chỉ xoay tít trong phạm vi ranh giới, tuyệt đối không lấn sang hành lang lấy nửa bước.
Tiền bối vẫn không rời mắt khỏi nó mà cất giọng.
“Xem lại sổ hướng dẫn chưa thếee~?”
“Dạ rồi, tôi vừa đọc xong.”
“Thế àaa~? Vậy thì xử lý xong nhanh thôi nhỉii~? Tiền bối đi lấy lồng chứa một lát nhéee~?”
“…Vâng?”
“Tiền bối tin tưởng hậu bối mà~ Cố lên nhé!”
Tiền bối chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà thoăn thoắt chạy biến xuống cầu thang. Bỏ lại tôi trơ trọi một mình đối mặt với con dị thường đang bật sẵn chế độ ‘bước vào đây xem, tao xé xác mày ra làm trăm mảnh’.
Đang lúc bối rối chẳng biết phải bắt nó thế nào thì…
‘Phải rồi, diễn đàn!’
Chẳng phải trong thông báo có nói dân diễn đàn sẽ hỗ trợ sao? Hỏi tụi nó xem chừng sẽ moi được gì đó.
[Tiêu đề: Cần trợ giúp gấp]
[Người đăng: Newbie]
Thoát ra ngoài rồi, mà tiền bối bảo tôi tự bắt
Con này bắt kiểu gì vậy?
[Đề cử: 34] [Phản đối: 248]
[Bình luận]
- Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Mới tutorial mà đã vác mặt đi cầu cứu thì hơi…
ㄴ Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Chuẩn, phèn vl kkk
ㄴ Newbie đợt này là gà mờ chính hiệu rồi nhỉ?
ㄴ Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Tiện hỏi tí newbie là gái à?
ㄴ Á đù cái thằng simp lỏ kkk
“Gì đây, bảo sẽ giúp cơ mà.”
Chẳng thấy giúp đỡ đâu, chỉ thấy lũ này thèm khát trêu ngươi người khác đến phát cuồng.
ㄴ Newbie: Ơ kìa thông báo bảo sẽ giúp mà…?
ㄴ Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Cái ngữ đến cả tutorial cũng không tự qua màn nổi thì chẳng có gì để dạy cả. Đó là “thường thức”, hiểu chưa?
ㄴ Loại này có mớm tận mồm cho qua thì sang đầu game cũng ngỏm củ tỏi thôi
ㄴ Đừng_Nhét_Vào_Lỗ_Nữa: Chuẩn cmnr kkk, đằng nào cũng chết thì tốn công chỉ bảo làm méo gì?
ㄴ Newbie: Quá đáng vãi…
- Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Bạn là gái à? Gái thì chỉ cho
ㄴ Newbie: Là nam…
ㄴ Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Tsk, thế thì cút
Lướt tiếp xuống phần bình luận, cuối cùng cũng thấy một bình luận có vẻ tử tế hơn đôi chút.
- Đọc sổ hướng dẫn chưa?
“Vẫn có người muốn giúp mình à?”
Tôi ôm lấy một tia hy vọng mong manh rồi gõ câu trả lời.
- Đọc sổ hướng dẫn chưa?
ㄴ Newbie: Ừ, đọc qua rồi
ㄴ Thế thì xong rồi, quái tutorial thôi chứ có nguy hiểm mẹ gì đâu, cứ lao vào mà bem đi
ㄴ Ê nhưng dù gì cũng là dị thường, nói thật thì vẫn nguy hiểm vcl ra chứ
ㄴ Vua_Logic: Kkk thằng cmt trên bị đứt cước ngay từ ải 1 đúng không con gà kkkk
ㄴ Vua_Logic: Hỡi ôi, kẻ phàm tục sinh ra vào cái thời chưa có Mimic Nhà vệ sinh…
ㄴ Lỡ giẫm vạch cửa một tí mà xúc tu đã thò ra túm cổ lôi vào thì đỡ bằng mắt à…
“Cái quái gì thế này…”
Trong sổ hướng dẫn chỉ vỏn vẹn mỗi câu: ‘Hãy bật cảm biến rồi đánh vào lõi của nó.’
Mà cái trò đó cũng chỉ dùng được khi ‘nó chưa phát hiện ra’ thôi chứ.
“Giờ nó biết tỏng rồi thì làm ăn thế quái nào?”
Tôi lật qua lật lại cuốn sổ thêm vài lần, nhưng chẳng tìm thấy thêm thông tin gì về <Mimic Nhà vệ sinh> nữa.
- Newbie: Này, bảo bật cảm biến mà bật kiểu gì? Phải hướng dẫn dùng trang bị thế nào chứ;
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Tiền bối không giải thích gì cho bạn à?
ㄴ Newbie: Ừ, xong bả chạy đi lấy lồng rồi
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Vị tiền bối lần này có vẻ hơi bạo nhỉ…
ㄴ Dị_Thường_Nhà_Tôi_Không_Cắn_Đâu: Tiền bối nhà chú em thuộc hệ nuôi dạy bằng đòn roi rồi
ㄴ Mê_Mami: Tội nghiệp… Tiền bối của tao hồi đó còn mớm cơm tận mồm cho tao cơ
ㄴ Thần_Chết_Ngắc_Rồi: Thế nên mày mới ngỏm đấy con lợn? Tiền bối cướp sạch cơ hội phát triển rồi dùng mẹo bẩn qua màn, bảo sao vào đầu game cái là hẹo luôn kkk
ㄴ Mê_Mami: Câm mồm, mày biết cái đéo gì! Dám chửi mami của tao là tao không tha đâu!
ㄴ Thần_Chết_Ngắc_Rồi: Tao có chửi bà tiền bối của mày đâu ㅇㅇ; tao chửi cái thằng ngu cứ hề hề há mồm đớp đồ ăn dâng tận miệng là mày cơ mà
ㄴ Newbie: Đcm chúng mày đừng có cãi nhau nữa, chỉ tao cách bật cảm biến mau lên!
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Cảm biến thì chỉ cần lấy tay gõ nhẹ vào gọng kính 2-3 lần là bật được đấy
Cộc cộc.
“Ồ?”
May quá, cái này dùng được thật.
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Vậy chắc bạn cũng chưa biết cách dùng trang bị luôn đúng không?
ㄴ Newbie: Ừ
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Tùy người thì đồ sẽ khác nhau đôi chút, nhưng bên phải thắt lưng của bạn chắc có gắn một thanh baton nhỏ đúng không? Đó là gậy ba khúc trấn áp được phủ tinh chất, còn bên trái là súng taser
ㄴ Newbie: Đúng rồi! Thấy rồi
ㄴ Newbie: Cơ mà tinh chất? Cái đó là gì thế?
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Đại khái là một dạng năng lượng cội nguồn sinh ra lũ dị thường, cái này để sau tôi giải thích kỹ hơn
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Tạm thời cứ hiểu nôm na nó là ‘thứ có tác dụng lên dị thường’ đi
ㄴ Newbie: Ok. Nhưng lõi nằm tít bên trong thì đánh vào kiểu gì?
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc: Cầm cái gậy đó lao vào nện cật lực từ bên ngoài là được
ㄴ Newbie:???
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc:? Thật sự không khó đâu mà, sao lại hoang mang thế?
“Nghe có vô lý không cơ chứ.”
Một thứ kinh tởm gớm ghiếc như thế mà bảo cứ đập bừa từ ngoài vào là bắt được á? Ăn nói cho có lý chút đi chứ.
“Nhưng mà ông bạn này chỉ bảo nhiệt tình thật…”
Trông tên đó chẳng giống đang nói dối. Ban nãy thấy mình ở trong bụng dị thường, người ta còn sốt sắng gõ bình luận giục mình mau chui ra cơ mà.
Vả lại.
‘Cơ thể này xem ra ngon lành hơn mình tưởng.’
Lúc thoát khỏi cái bẫy kia, chính tôi cũng chẳng ngờ mình lại có thể bộc phát phản xạ và độ nhanh nhạy đỉnh đến thế.
“Mẹ nó, thử thì thử. Miễn là giữ khoảng cách thì chết thế nào được.”
Một sự tự tin vô căn cứ bỗng trào dâng mãnh liệt.
ㄴ Newbie: Ok để thử xem sao
ㄴ Quy_Tắc_Quy_Tắc:
(Icon ngón tay cái)
ㄴ Huyết_Ma: Newbie công hãy cố lên!
Xoạch!
Tôi siết chặt cây gậy ba khúc, bước tới sát rạt trước mặt con dị thường.
Rồi.
“Đứng im đấy.”
Tôi dồn hết sức bình sinh vung gậy.
Rắc rắccc!!!
Khèèèeee áccc?!
Răng của con dị thường vỡ vụn, nướu rách toác. Nó cuống cuồng vặn vẹo mấy xúc tu màu hồng phấn, nhưng lại chẳng thể vươn ra ngoài ranh giới nhà vệ sinh.
“Đúng thật, cái này dễ hơn mình nghĩ nhiều.”
Phải lặp đi lặp lại một động tác đơn điệu (vung gậy) như lao động chân tay nên hơi chán thôi, chứ độ khó thì đúng là dễ xơi y như lời mấy thằng trên diễn đàn bảo.
Bốp! Rắc!
“Mẹ nó, sao mà lắm răng thế không biết?”
Tôi vung gậy không ngừng nghỉ, đập liên hồi mấy bận. Mảnh vụn thỉnh thoảng cũng bắn về phía tôi, nhưng chẳng đáng bận tâm.
Khèèèee gắccc!!!
Con quái gầm rú ghê rợn và giãy giụa trong tuyệt vọng.
Thế nhưng.
“Mày làm được cái mẹ gì tao nào!”
Đến cái ranh giới còn chẳng bước qua nổi mà đòi làm trò.
Thỉnh thoảng nó cố thò xúc tu ra định chộp lấy gậy ba khúc hoặc cản đòn, nhưng…
“Mơ đi!”
Tôi nện thẳng một cú khiến xúc tu găm chặt vào đống răng, rồi bồi thêm một gậy tiễn văng cả xúc tu lẫn răng rơi rụng lả tả.
“Đúng! Là! Chẳng! Có! Gì! Ghê! Gớm! Mau! Chết! Đi! Chết mẹ mày đi!”
Éccccccc!!!
Thời gian trôi qua bao lâu tôi cũng chẳng buồn để ý nữa.
“Hửm~ Chăm chỉ ghê taaa~?”
Mặc kệ tiếng tiền bối vừa quay lại sau lưng, tôi vẫn vung gậy, đập xuống rồi lại vung gậy.
Đến lúc bản thân không nhớ nổi mình đã nện bao nhiêu phát.
Éc éc éc…
Rầm!
Cuối cùng, sau khi bị bẻ sạch không còn một chiếc răng, con dị thường đổ gục xuống đất kèm theo một tiếng xìu.
Thắng lợi thuộc về nhân loại rồi, thằng dị thường chết tiệt.
Thế nhưng.
Khẹc!
Nó run rẩy thò chiếc xúc tu khẳng khiu ra, chìa một thứ gì đó về phía tôi.
“Khung tranh gì đây…?”
Đó là một chiếc khung tranh nhỏ xíu ghi mấy câu thơ hay danh ngôn, cái loại người ta hay gắn ngay trước bồn tiểu nam.
“Hậu bối nhà mình cừ ghê nhỉii~?”
“Vâng?”
“Một con dị thường từng vượt ngục mà lại sợ đến mức tự ra đầu thú thế này thì tiền bối cũng mới thấy lần đầu đấyyy~”
…Đầu thú?
Tôi đeo lại chiếc kính vừa tháo ra ban nãy vì mồ hôi nhễ nhại. Nhờ cảm biến đã kích hoạt từ trước nên tôi nhìn thấy một thứ trên người dị thường mà mắt thường không thấy được.
Một luồng sáng vàng nhạt lượn lờ trên bề mặt nó.
Và rồi.
Ánh sáng vàng rực ấy lại tỏa ra vô cùng đậm đặc và chói lọi từ chính chiếc khung tranh mà nó đang chìa ra.
‘À, hóa ra đây là lõi.’
Hành động dâng nạp lõi - điểm yếu chí mạng và cũng là trái tim của dị thường cho tôi thế này… Chẳng phải có nghĩa là…
- Làm ơn giết tao đi…
Chắc là vậy rồi.
Tôi vốn chẳng có cái sở thích bệnh hoạn là nhây nhưa kéo dài, thế nên liền vung gậy kết liễu cho nó luôn.
Rắc!
Bùm!
Kèm theo một âm thanh kỳ dị, con quái vật biến mất hoàn toàn.
Và tại vị trí đó.
Chỉ còn lại trơ trọi một mô hình rương kho báu nhỏ cỡ nắm tay.
“X-Xong rồi sao?”
“Ừm ừm~ Vất vả cho cậu rồi nhéee~ Nghỉ ngơi một lát điii~ Chỗ đó để tiền bối dọn chooo~”
Tiền bối khẽ vuốt đầu tôi đầy dịu dàng, rồi cúi xuống kiểm tra con dị thường đã biến trở lại thành hình dạng món đồ chơi.
Đúng lúc đó.
Ting!
[Hoàn thành Giai đoạn 1 Tutorial!]
[‘Choi Minhyuk’ nhận được 500 EXP!]
[Lên cấp!]
[Độ khó hiện tại: Hell Fire]
[Cấp độ: Cấp 5]
[Năng lực thức tỉnh: Không]
[Thể lực: 300 / Nhanh nhẹn: 500 / Sức mạnh: 250 / Độ tương thích tinh chất: 70 / Kháng sợ hãi: 30% / Kháng can thiệp tinh thần: 20%]
[Từ bây giờ bạn có thể chia sẻ hình ảnh, video, chỉ số và tầm nhìn lên Diễn đàn!]
‘Ồ?’
Hay thử tí nhỉ?
Thấy bảo không chỉ ảnh và video mà cả chỉ số cũng up lên được, tôi liền chụp lại ảnh con Mimic vừa tóm rồi đăng một bài viết.
Ấy thế mà.
- Quy_Tắc_Quy_Tắc: …? Hả???
- Giữ_Nguyên_Hiện_Trạng: Cái gì kia???
- Rõ_Ràng_Là_Con_Gái_Mà: Gì đấy thật luôn á…
- Đội_Giải_Tỏa_Thương_Xá:
(Icon không phải con người…)
- Mềm_Mềm★: ㄷㄷ;;
“?”
Phản ứng của dân diễn đàn có vẻ hơi lạ lùng.


