“Á, á á á á á!!!”
-Rầm!
Giữa lúc tôi còn đang ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà tắm gào thét thất thanh trước hiện thực không thể nào tin nổi, cánh cửa bỗng bật mở và một bóng người bước vào.
“Con bé này! Sáng sớm ngày ra làm cái trò ầm ĩ gì thế hả?!”
Dù đã mười năm rồi mới lại nhìn thấy gương mặt của mẹ nhưng tôi thậm chí còn chẳng có lấy tâm trí đâu mà mừng rỡ. Bởi một kẻ đã sống hơn ba mươi năm cuộc đời với tư cách là đàn ông như tôi, chỉ sau một đêm lại biến thành con gái.
“M, mẹ ơi!! To chuyện rồi, to chuyện rồi!!”
“Lại cái gì nữa? Trong nhà tắm có bọ à?”
“Không phải, mẹ nhìn mà không thấy sao?! Con trai của mẹ tự dưng biến thành con gái rồi này!!”
“……Cái gì cơ?”
Dẫu cho giới tính của đứa con duy nhất bỗng dưng đảo lộn, mẹ tôi lại dửng dưng đến kỳ lạ.
“Không, con trai mẹ biến thành con gái đấy, sao phản ứng của mẹ lại như thế chứ?! Đổi cả giới tính sau một đêm mà sao mẹ làm như chuyện hiển nhiên vậy….”
“Con gái, con vừa nằm mơ thấy cái gì à?”
“……Dạ?”
“Xưa nay vốn là con gái rành rành ra đấy lại bảo biến thành con gái là sao…. Sáng sớm ra con định làm loạn vì mấy chuyện vớ vẩn đấy hả, hử?”
“Kh, không phải. Con vốn là đàn ông….”
“Thôi đi, mau tỉnh ngủ rồi tắm rửa ra ăn cơm. Haizz, tôi đến tổn thọ với cái con nhãi ranh này mất thôi, thật tình.”
“Oáp~ Sáng sớm ra hai mẹ con làm sao mà om sòm thế….”
“Thì ông xem, con Ha Yoon tự dưng hét toáng lên, tôi chạy vào xem thì nó bảo nó biến thành con gái đấy. Cứ làm như xưa nay nó vốn là đàn ông con trai không bằng.”
“Ha ha ha! Tính nết con Ha Yoon nhà mình đúng là ra dáng tướng quân thật!”
“…….”
…Gì vậy trời?
Lẽ nào bố mẹ thông đồng với nhau làm trò camera giấu kín ngay tại chỗ đấy à?
Thế nhưng thái độ của hai người lại thản nhiên đến mức khiến tôi nảy sinh một linh cảm chẳng lành. Mặc kệ tiếng mẹ vọng lại từ phía sau, tôi vội vã chạy ngược lên phòng rồi lôi cuốn kỷ yếu tốt nghiệp bị nhét sâu trong góc giá sách ra.
‘Hồi lớp mười hai mình học lớp năm. Lớp năm, lớp năm….’
Ôm chút hy vọng mong manh, tôi lần giở cuốn kỷ yếu thời cấp ba theo dòng ký ức dẫn lối.
Và rồi, bức ảnh gắn liền với cái tên ‘Seo Ha Yoon’ nơi đó… Không sai vào đâu được, chính là diện mạo hiện tại của tôi trong bộ đồng phục nữ sinh.
“…….”
…Mẹ kiếp.
Không, nếu việc hồi quy thời gian có tác dụng phụ thì cũng phải báo trước một tiếng chứ.
Nếu biết trước giới tính mình đã gắn bó suốt hơn hai mươi năm bỗng chốc bị đảo lộn thế này thì có lẽ tôi đã phải đắn đo kỹ hơn rồi. Tự dưng lại biến thành một cơ thể hoàn toàn xa lạ so với bản thân trước kia, bảo sao mà tôi chẳng hoang mang tột độ cho được.
“……Thằng nhóc Kang Yi Joon này thì vẫn y nguyên.”
Đã thế, cái thằng Kang Yi Joon đang cười toe toét ngốc nghếch trong ảnh vẫn là một thằng đực rựa, chẳng hề bị biến thành con gái con lứa gì cả.
Thoáng chốc tôi cũng uất ức nghĩ tại sao chỉ mỗi mình mình rơi vào nông nỗi này, nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì chỉ một mình tôi thay đổi âu cũng là điều may mắn.
Ít nhất thì cũng sẽ không có chuyện đồng đội ở kiếp trước bị biến đổi giới tính khiến tôi chẳng thể nào tìm lại được.
-Bốp!
“Ai da!”
“Con bé này! Mẹ bảo đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm thì lại ngồi lôi kỷ yếu tốt nghiệp ra làm gì? Mau tắm đi rồi còn chuẩn bị đến trường! Mày bảo sáng nay có tiết học sớm cơ mà!”
“……Dạ.”
…Phải rồi. Dường như vẫn còn chút thời gian trước khi bị kéo vào tòa tháp.
Từ giờ cho đến lúc đó, chuyện tôi là Seo Ha Yoon nam hay Seo Ha Yoon nữ chẳng còn quan trọng nữa. Điều cốt yếu là phải chuẩn bị kỹ càng để dẫu có bị kéo vào tháp bất cứ lúc nào cũng không rơi vào thế bị động.
Nghĩ vậy, tôi quyết định trước mắt phải làm quen với thân phận ‘nữ sinh đại học Seo Ha Yoon’ càng sớm càng tốt.
-Xoàaaaaa….
“……A.”
…Có điều, việc phải làm quen với sự thật rằng thứ lủng lẳng giữa hai chân bỗng dưng không cánh mà bay xem ra sẽ cần thêm chút thời gian nữa.
⁎ ⁎ ⁎
Việc tôi không còn là đàn ông mà đã thành con gái đồng nghĩa với việc quần áo trong tủ đương nhiên cũng chỉ toàn đồ nữ.
“…Mẹ kiếp.”
Mang thân xác phụ nữ rồi khoác lên mình chiếc váy, nơi nào đó trên cơ thể cứ thấy trống trải đến lạ kỳ. Ai mà ngờ từng này tuổi đầu rồi tôi lại phải mặc ba cái thứ váy vóc này cơ chứ.
Kể cả bị ném vào giữa đàn sói ăn thịt người khéo chừng còn đỡ bất an hơn thế này. Cái thứ trang phục gì mà mỗi bước đi đều phải chịu rủi ro lộ cả đồ lót.
‘Đã thế mặc vào trông lại còn hợp mới bực mình chứ.’
Nhìn nhận khách quan thì cũng xinh xắn ra phết. Thậm chí có đem so với chị Min Seo hay Laila cũng chẳng hề kém cạnh chút nào.
Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi muốn sống mãi trong hình hài này thay vì thân xác ban đầu, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Nghĩ bụng biết đâu có quần dài, tôi lục tung tủ đồ lên nhưng thứ gần giống nhất cũng chỉ có độc chiếc quần nỉ thể thao. Nếu dám mặc cái này ra đường thì dám chắc sáng sớm ra sẽ lại ăn trọn một phát tét lưng của mẹ, thế nên tôi đành từ bỏ.
“Seo Ha Yoon! Cơm nguội hết bây giờ!”
“Vâng, con ra ngay đây!”
Đáp lời bằng chất giọng vẫn chưa thể nào quen tai, tôi ngồi xuống bàn ăn, và rồi mâm cơm chuẩn Hàn đã bao lâu không thấy hiện ra trước mắt.
“Hà, húp, hực. Húp, húp….”
Trong lúc tôi ngấu nghiến tận hưởng nỗi nhớ mong da diết của bữa cơm gia đình sau bao năm xa cách, tiếng mẹ lại vang lên bên tai.
“Cái con bé này thật là! Con gái con lứa ai lại ăn như heo húp cám thế hả?!”
“…Ục, ư ực.”
“Đừng có vừa nhai vừa nói! Đầu tóc thì bù xù thế kia? Thật là, đến chịu mày….”
Dù miệng thì cằn nhằn trách móc nhưng mẹ vẫn cầm chiếc lược lấy từ phòng ngủ ra rồi nhẹ nhàng chải tóc cho tôi.
“Bà đừng có mắng mỏ con nó nhiều quá~.”
“Ông có nhìn thấy cái tướng của nó đâu mà nói. Về đến nhà là y như rằng không thèm thay đồ…”
Bầu không khí gia đình tuy có đôi chút khác biệt so với khi tôi còn là đàn ông, nhưng cả bố lẫn mẹ đều chẳng khác mấy so với hình bóng đấng sinh thành mà tôi hằng ghi nhớ.
“Con đi học đây ạ.”
“Đi đứng cẩn thận xe cộ đấy.”
“Đừng có mà đi muộn đấy nhé!”
“Vâng ạ.”
Lắng nghe tiếng bố mẹ vọng lại sau lưng, trong đầu tôi lúc này lại chỉ ngập tràn suy nghĩ về tòa tháp.
Tạm thời tôi vẫn cư xử như một nữ sinh đại học Seo Ha Yoon để bố mẹ khỏi bận lòng, nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị lôi vào tòa tháp bất cứ lúc nào.
‘Chính xác thì hồi đó mình bị kéo vào tháp khi nào nhỉ.’
Hình như là bị cuốn vào trong tâm trạng vô cùng tồi tệ thì phải. Và chắc chắn khi ấy Kang Yi Joon cũng đang ở ngay cạnh tôi.
Ngặt nỗi chuyện đã xảy ra từ mười năm trước nên ký ức cứ mông lung mờ mịt. Thời điểm đó là tầm chiều tối hay đêm muộn nhỉ?
…Biết làm sao được. Dù có bất thình lình bị lôi đi lúc nào thì cũng chỉ còn cách chuẩn bị chu đáo nhất có thể.
‘Cũng phải bảo thằng nhóc Kang Yi Joon chuẩn bị trước nữa.’
Vấn đề là phải giải thích chuyện này với nó thế nào đây.
Nếu đùng một cái bảo rằng vài ngày nữa chúng ta sẽ bị lôi vào tháp Hắc Diệu nên lo mà chuẩn bị đi, liệu nó có thèm tin lấy nửa lời không?
Mang theo dòng suy nghĩ miên man ấy bước chân ra khỏi cổng nhà, gương mặt của thằng bạn nối khố đang đứng đợi lập tức đập vào mắt tôi.
“Ê, ngủ ngon chứ?”
“……Ừ.”
…Chất giọng mà tôi từng ngỡ cả đời này sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nghe thấy nữa.
Khuôn mặt nó trông khác khá nhiều so với ký ức của tôi. Âu cũng là sự khác biệt giữa nét mặt non choẹt thời sinh viên năm nhất và gương mặt dạn dày gió sương sau mười năm lăn lộn chịu đủ mọi đắng cay trong tháp.
Dẫu vậy, có lẽ vì từng ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng thể nào gặp lại, nên chỉ riêng việc được tái ngộ thôi cũng đủ khiến lòng tôi trào dâng niềm xúc động.
“Gì thế, tự dưng sao lại khóc?”
Kang Yi Joon bối rối đưa tay về phía mặt tôi.
-Soạt.
“……?!”
Thấy nó tự nhiên đưa ngón tay cái lên quệt khóe mắt mình, tôi hoảng hồn giật bắn người lùi phắt ra sau.
“M, mày làm cái trò gì đấy hả thằng chó này?”
“Hở?”
“Đực rựa với nhau tự dưng đưa tay đụng chạm kinh tởm thế hả. Á, mẹ kiếp.”
“……?”
Nghe tôi nói vậy, Kang Yi Joon nghiêng đầu với vẻ mặt ngơ ngác như thể vừa nghe thấy điều gì hoang đường lắm.
“…Thôi được rồi, nếu làm mày khó chịu thì tao xin lỗi.”
Nhìn cái bản mặt xin lỗi mà trong lòng vẫn đầy vẻ khó hiểu của nó, tôi mới sực nhận ra lý do tại sao nó lại hành xử như vậy.
‘À.’
Nghĩ lại thì đối với thằng nhãi này bây giờ, tôi đâu còn là bạn nối khố nữa mà là một cô bạn thuở nhỏ.
Nếu nghĩ theo góc độ bạn khác giới chứ không phải bạn cùng giới thì thái độ ngập ngừng kỳ lạ kia cũng hoàn toàn dễ hiểu.
…Chỉ là về mặt cảm xúc, bản thân tôi chưa tài nào chấp nhận nổi mà thôi.
‘Giá mà nó cứ đối xử thoải mái với mình như hồi còn là đàn ông thì tốt biết mấy.’
Nhưng trong mắt nó bây giờ, tôi chỉ là một cô bạn khác giới đã quen biết hơn mười năm trời, xem ra chuyện đó khó mà xảy ra được.
Còn nếu mở miệng bảo giới tính của mình bị thay đổi, thể nào cũng lại bị coi như con điên giống lúc sáng cho xem.
Giữa lúc tôi đang thầm nghĩ quãng thời gian tới ắt sẽ ngượng ngùng lắm đây, thì bờ vai bỗng cảm nhận được một sự nhẹ bẫng.
-Thịch.
“…Này, ba lô của tao.”
“Biết rồi, để tao xách cho.”
“…Hả?”
“Trông sắc mặt mày hôm nay không được tốt nên tao xách giùm đấy.”
“…Đừng có xàm xí, trả đây.”
“Ừ, lấy được thì cứ giật lại mà xem.”
“…….”
Tôi cố vươn tay hòng giật lại chiếc ba lô nhưng với mãi mà chẳng tài nào chạm tới.
Rõ ràng trước khi hồi quy chiều cao của tôi với nó sàn sàn như nhau, những thứ khác biến đổi đã đành, cớ sao ngay cả chiều cao cũng bị co rút lại thế này chứ.
“……Haizz.”
Trông bộ dạng có vẻ nó chẳng đời nào chịu trả lại, vả lại ngay từ đầu hành động ấy cũng là do nó có ý muốn quan tâm chăm sóc tôi.
Dù sao thì tôi cũng đã xác nhận được tính cách của nó chẳng khác gì so với Kang Yi Joon mà tôi từng biết.
“Này, Kang Yi Joon.”
“Hử?”
“Hôm nay là ngày mấy tháng mấy thế?”
“Hôm nay á? Mùng 5 tháng 4 thì phải?”
“Thứ mấy?”
“Thứ Tư chứ thứ mấy. …Ủa, tự dưng sao lại quên cả thứ? Mày bị lú lẫn à?”
“…Cái gì hả thằng nhóc này. Đột nhiên không nhớ ra thì đã làm sao.”
Quả nhiên chỉ dựa vào ngày tháng và thứ thì chẳng thể nào nhớ chính xác được. Rốt cuộc thời điểm tôi cùng thằng nhóc này bị hút vào tháp Hắc Diệu là khi nào.
Dẫu thời gian đã quay ngược về quá khứ nhưng những người leo tháp do tháp Hắc Diệu chỉ định chắc chắn sẽ không đổi, nghĩa là chẳng bao lâu nữa tôi và nó sẽ lại bị triệu hồi vào trong tháp.
Dù là tôi đi chăng nữa cũng đâu thể vin vào cớ chuẩn bị vào tháp mà ngày này qua tháng nọ cứ nhét cả đống đồ hộp nặng trĩu trong ba lô mang theo khắp nơi được.
‘Ít nhất thì cũng phải nhớ ra trước khi bước vào tháp đã xảy ra chuyện gì chứ.’
Thời điểm tôi và Kang Yi Joon bị kéo vào tháp Hắc Diệu là năm nhất đại học.
Việc tôi chẳng nhớ nổi người bạn đại học nào khác ngoài Kang Yi Joon cho thấy khả năng cao là chúng tôi bị cuốn đi ngay từ đầu học kỳ.
Ngặt nỗi ngày tháng cụ thể thì chịu chết. Tháp Hắc Diệu có bao giờ thèm báo trước khi nuốt chửng con người ta đâu.
‘Nghĩ kỹ lại thì dường như cũng không phải là hoàn toàn chẳng nhớ gì.’
Tôi lờ mờ nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên bị triệu hồi vào tháp. Khi ấy bầu không khí giữa tôi và cái thằng Kang Yi Joon này có chút gượng gạo.
Lý do thì tôi quên mất rồi, nhưng hai đứa đã cãi cọ xích mích vì một chuyện cỏn con nào đó. Dĩ nhiên, ở nơi tòa tháp ấy hai đứa là chỗ dựa duy nhất của nhau, và ngay sau khi tận mắt chứng kiến người khác bỏ mạng một cách thảm thương, chúng tôi đã nhanh chóng làm lành.
Chắc hẳn ngoài đời thực đã xảy ra cuộc cãi vã nào đó, nếu chịu khó lần mò nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ biết đâu sẽ tìm ra manh mối.
“Này, Kang Yi Joon.”
“Hở?”
“Mày có đang bực bội hay ngứa mắt tao chỗ nào không đấy?”
“…Tự dưng nói cái quái gì thế?”
“Thì tao hỏi có không. Kiểu như bình thường có điều gì chướng tai gai mắt nhưng nhịn nhục, hay là vừa nhớ ra chuyện gì trong quá khứ không tài nào tha thứ được ấy.”
“…Mày uống nhầm thuốc à? Hay là quên uống thuốc nên mới nói sảng đấy?”
“Tao hỏi thật đó, có không? Kiểu tự dưng muốn đấm tao chẳng hạn.”
“Người ngợm bé tí có chỗ nào đâu mà đấm với chả đá, nói nhăng nói cuội gì thế. Với lại tao chẳng có gì như thế cả.”
…Không phải vụ này sao?
Mà cũng phải, ngẫm kỹ lại thì người bình thường hay làm những trò đáng ăn đòn là Kang Yi Joon chứ đâu phải tôi.
Bởi lẽ tôi chỉ nổi giận khi có đầy đủ lý lẽ xác đáng và không thể phản bác, chứ đâu có hành động theo cảm tính như cái thằng ôn Kang Yi Joon này.
“Nếu không phải thì có khi nào mày có tội gì đáng bị tao đập cho một trận không? Này, bây giờ thú nhận thì tao còn tha cho đấy, mau khai hết mấy tội lỗi vừa nghĩ ra xem nào.”
“…….”
-Bộp.
“Mày làm gì đấy.”
“…Hình như đâu có sốt đâu.”
“Này, tao đang hỏi rất nghiêm túc đấy nhé!”
Cái thằng này, người ta đang nói chuyện nghiêm túc thế mà chỉ toàn giở trò trêu chọc.
Xem chừng hỏi thằng này cũng chẳng moi ra được câu trả lời tử tế, đành phải tự mình tìm hiểu thôi.
“Chưa tỉnh ngủ thì lên giảng đường mà chợp mắt một lát đi. Hay là đến kỳ thật nên mới nhạy cảm dở chứng…”
-Bốp!
“Thôi dẹp đi. Hỏi mày là cái sai của tao.”
…Nhưng dù sao thì tôi cũng đã lờ mờ nhớ ra được chút đỉnh. Trước hết, thời điểm bị kéo đi không phải là vào buổi sáng.
Tức là ít nhất chúng tôi không bị cuốn đi ngay tại trường học, thế nên chỉ cần kè kè bên cạnh thằng này cho tới lúc đó để dẫu có bị kéo đi bất thình lình cũng không lo thất lạc.
Đồng thời phải tích trữ sẵn nguồn lương thực trong ba lô càng nhiều càng tốt để phòng bị.
⁎ ⁎ ⁎
-Cộp, cộp, cộp.
“…….”
-Lạch cạch, lạch cạch.
“…….”
-Ào ào ào.
“…Mày làm cái trò gì đấy?”
“Cứ đứng yên đấy mà nhìn.”
“Vừa tan học đã nằng nặc đòi ghé siêu thị bảo có đồ cần mua, rốt cuộc mày đang làm gì đây hả?”
Nhìn tôi chất từng đống lương khô, nước uống rồi đồ hộp ngập kín xe đẩy, Kang Yi Joon nhìn tôi với vẻ mặt không sao hiểu nổi.
Lúc này bị nhìn bằng ánh mắt ấy cũng đành chịu thôi. Chờ đến khi vào tháp rồi nó sẽ phải cúi đầu thán phục tầm nhìn xa trông rộng của tôi, chứ ở thời điểm hiện tại thì trông tôi chẳng khác nào một con điên.
“Sắp tới chúng ta sẽ phải vào tòa tháp. Phải chuẩn bị trước chứ.”
“…Mày xem phải cái video nhảm nhí nào trên mạng đúng không?”
-Bịch, cộp.
“Lại còn khoai tây nữa? Mua làm gì?”
“Cứ vùi đại xuống đất là nó mọc. So với gạo thì nấu chín ăn cũng tiện hơn nhiều.”
“Trồng cái nỗi gì. Mày định vào tháp làm nông dân chắc?”
“Nếu cần thì phải trồng chứ sao. Mày có biết kiếm tinh bột trong tháp trầy vi tróc vảy thế nào không?”
-Bộp.
“……Rõ ràng đâu có sốt đâu nhỉ? Bị cái giống gì thế không biết?”
“Đừng có nói nhảm nữa, nghe cho nghiêm túc vào.”
“Ai mới là đứa đang nói nhảm…”
-Bịch, bịch.
“…Haizz.”
Thấy tôi đắn đo một hồi rồi quẳng thêm một túi nữa vào giỏ, Kang Yi Joon khẽ thở dài thườn thượt.
Trông thì có vẻ tầm thường chẳng ra gì, nhưng các loại cây lương thực cứu đói lại là nguồn tài nguyên thực phẩm cực kỳ hữu dụng trong tháp. Đặc biệt là khoai tây, ngay cả trên vùng đất cằn cỗi đến mấy cũng có thể canh tác thu hoạch được dăm ba bận.
Thịt thì cứ săn vài con quái vật có thể ăn được trong tháp rồi sơ chế là xong. Nan giải nhất bao giờ cũng là tinh bột và vitamin.
‘Mua xong đống này chắc phải ghé qua hiệu thuốc một chuyến nữa.’
Phải gom một lượng lớn vitamin tổng hợp mới được. Đâu phải chỉ mỗi tôi và Kang Yi Joon dùng, còn phải tính đến phần của những người khác nữa.
Trọng lượng hay thể tích thì tạm thời không cần bận tâm. Sau khi vào tháp một thời gian thì vấn đề đó sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi.
“Tự dưng tháp với chả tháp. Một năm có được mấy mống bị kéo vào cái nơi đó đâu.”
“Thế nên mới bảo là xui tận mạng đấy. Muốn trở thành đứa đỡ xui xẻo nhất trong cái đám đen đủi ấy thì ít nhất cũng phải chuẩn bị cho thật chu đáo chứ.”
“Không biết nằm mơ thấy cái ác mộng quái đản gì mà tự dưng làm loạn lên, thật là….”
Miệng thì càu nhàu nhưng rốt cuộc Kang Yi Joon vẫn ngoan ngoãn đẩy xe theo sau tôi. Để rồi đến lúc bước ra khỏi siêu thị, trên tay mỗi đứa đã phải xách thêm một chiếc vali cỡ đại mua riêng để chứa đồ.
「Thẻ XX, thanh toán: 1.229.580 won」
“…….”
Trên tờ hóa đơn mất gần 30 phút chỉ để thanh toán, con số in ra xứng đáng được coi là khoản tiền lớn nhất mà tôi từng vung tay trong đời.
“Điên rồi, hơn một triệu hai won luôn? Mày mất trí thật rồi đấy à?”
“Kệ tao, tiền của tao mà.”
“Không, mày vừa cày mấy cái video thuyết âm mưu trên mạng xong đấy à? Cái kiểu gì mà bảo bị kéo vào tháp rồi quẹt thẻ bay luôn một triệu hai won thế hả? Từng ấy tiền thà…”
“Đã bảo tiền của tao rồi. Giờ cứ bép xép cái mồm đấy đi, sau này bị lôi vào tháp rồi biết tay tao.”
“Thì tao lo nên mới nói thế thôi chứ. Lỡ đâu mày không bị kéo vào tháp thì tính sao? Đồ hộp thì không nói, chứ lương khô với ba cái thứ này hạn sử dụng được bao lâu đâu.”
“…Thôi, bỏ đi. Không bị kéo đi thì lại chẳng tốt quá.”
Nếu như những hành động khác biệt của tôi so với quá khứ thực sự khiến tôi và Kang Yi Joon không bị tòa tháp triệu hồi làm người leo tháp? Điều đó cũng đâu có gì tệ.
Chỉ cần như thế thôi là tôi đã cứu sống được một mình Kang Yi Joon mà chẳng cần phải lặp lại hành trình leo tháp địa ngục ấy thêm lần nào nữa.
…Dù rằng nếu thực sự xảy ra cơ sự ấy, việc tôi lặn lội quay về quá khứ với quyết tâm cứu sống cả những người khác sẽ trở nên vô cùng kỳ quặc.
‘…Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó.’
Không muốn vào tháp, nhưng đồng thời lại không thể không bị kéo vào tháp, đúng là một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Dù sao thì lúc này, tôi chỉ việc làm những gì mình có thể làm. Đã cất công quay ngược thời gian đến mức thay đổi cả giới tính thế này rồi, tôi không muốn phải để lại bất kỳ điều gì hối tiếc.
“Này, Kang Yi Joon.”
“Hở?”
“Hôm nay tao ngủ lại nhà mày.”
“……Tự dưng thế?”
Mà thôi, trước đây hai đứa cũng từng ngủ chung với nhau vài lần rồi, việc gì phải làm quá lên chứ.
Dù sao thì trước khi bị kéo vào tòa tháp, bằng mọi giá tôi cũng phải dính chặt lấy thằng nhóc này mới được.


