Thời gian quay ngược lại một chút trước đó.
“Này, các cậu nghe tin gì chưa? Cậu nam sinh từng dùng bạo lực với Mio và bạn Sasaki Miu ấy. Cả hai người họ đều mất tích rồi đấy.”
“Hình như bị mấy đứa cùng lớp gài bẫy hay sao ấy.”
“Chuyện đó là thế nào cơ?”
Mio đã đứng bật dậy từ lúc nào.
“Hả……?”
“Chuyện vừa rồi ấy. Kể rõ cho tớ nghe đi.”
Cô nghe sự tình qua những câu kể đứt quãng.
Rằng Shunta và Miu đã biến mất.
Rằng các thầy cô đang ráo riết tìm kiếm.
Thế nhưng, cô chẳng còn tâm trí đâu để nán lại nghe cho hết.
Mio rời khỏi chỗ đó rồi đưa mắt nhìn quanh.
Trò thử gan gần như đã kết thúc.
Thế nhưng trước khu lưu trú, khung cảnh lại vô cùng hỗn loạn.
Các thầy cô vội vã qua lại, còn đội cứu hộ thì đang tiến vào con đường núi tăm tối.
Và rồi.
“Shunta……”
Kana đang ở đó.
Vẻ uể oải thường ngày hoàn toàn biến mất.
Cô ấy lộ rõ vẻ bồn chồn mất bình tĩnh, cứ liên tục nhìn đăm đăm về phía bên kia đường núi.
Shunta thật sự không có ở đây.
“……Xin cậu hãy bình an vô sự.”
Lúc này, cô chỉ biết cầu nguyện.
Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua.
“Thấy rồi! Cả hai em đều đã quay về rồi!”
Mio ngẩng phắt đầu lên như một phản xạ.
Phía bên kia ánh đèn của đội cứu hộ.
Shunta và Miu người lấm lem bùn đất đang cất bước đi về phía này.
“……Shunta.”
Quần áo cậu tả tơi rách rưới.
Dẫu vậy, cậu vẫn còn sống.
“……May quá rồi.”
Sợi dây căng thẳng trong lòng bỗng chốc đứt phựt.
“May quá rồi…… Thật sự……”
Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi chẳng thể kìm lại.
Cô muốn lao ngay lại bên cậu.
Thế nhưng Shunta lập tức bị các thầy cô và đội cứu hộ vây quanh, khiến Mio chẳng thể nào lại gần được.
Dẫu vậy.
Cậu vẫn còn sống.
Cô đã có thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ bình an vô sự của cậu.
Sau đó, trên đường Shunta đi về phía phòng y tế.
Hai người chỉ có thể trao đổi với nhau đôi ba câu ngắn ngủi.
“……Lát nữa chúng mình lại nói chuyện nhé.”
Cô chỉ gom đủ can đảm để nhắn nhủ được chừng ấy.
Được thầy giáo giục, Mio đành quay trở về phòng mình.
Thế nhưng.
Làm sao cô có thể chợp mắt được cơ chứ.
Hễ nhắm mắt lại, hình bóng Shunta lấm lem bùn đất lại hiện lên mồn một.
(……Lại nữa rồi.)
Chính cô đã làm tổn thương cậu.
Chính cô đã cự tuyệt cậu.
Và trong suốt khoảng thời gian ấy, người ở bên cạnh Shunta…
Chính là Kawaguchi Kana.
“…………”
Nơi sâu thẳm lồng ngực dâng lên từng cơn xao động khó chịu.
(Không phải.)
Mio mở mắt ra.
Cô không muốn trốn chạy thêm nữa.
Lần này.
(Mình phải ở bên cạnh cậu ấy.)
Mio chui ra khỏi chăn.
◆
Cô chỉ biết chuyện Shunta được đưa tới phòng y tế.
Nhưng hiện tại cậu đang nghỉ ngơi ở căn phòng nào thì cô lại chẳng rõ.
“……Phải làm sao đây?”
Rảo bước trên hành lang dãy nhà tách biệt, cô thoáng thấy bóng dáng một người thầy quen thuộc ở phía trước.
Đó là giáo viên chủ nhiệm của Shunta.
“…………”
Mio giữ khoảng cách rồi lặng lẽ bám theo sau.
Thầy giáo bước vào một căn phòng, một lúc sau mới trở ra.
“……Trúng rồi.”
Chính là căn phòng đó.
Thầy giáo rẽ qua góc hành lang.
Mio tiến lại gần phía cánh cửa.
Lần này cô sẽ không trốn chạy nữa.
Vừa hạ quyết tâm và bước tới một bước, đúng lúc ấy.
“……Kawaguchi?”
Kana đang đi tới.
Rồi chẳng hề nhận ra sự hiện diện của Mio, Kana đi thẳng vào phòng của Shunta không một chút do dự.
“Tại sao lại……”
Bước chân Mio khựng lại.
Cô nán lại đứng chờ tại chỗ một lúc.
Thế nhưng Kana không hề đi ra.
“…………”
Nếu cứ đứng mãi ở hành lang thế này, thầy cô sẽ bắt gặp mất.
Hơn nữa…
“……Mình đã quyết định là sẽ không trốn chạy nữa rồi mà.”
Mio đặt tay lên cánh cửa.
Khẽ đẩy ra.
Và rồi.
“……Tại sao chứ?”
Cô sững người, không thể nhúc nhích.
Shunta đang ngủ say trên giường.
Ở ngay bên cạnh cậu.
Kana đang ôm chặt lấy cánh tay trái của Shunta, khẽ nhắm mắt.
Hệt như thể nơi đó vốn dĩ là nơi thuộc về của cô ấy vậy.
“…………”
Cô đã định đánh thức.
Định lay Kana dậy thật mạnh.
Và nói rằng người nên ở bên cạnh Shunta phải là mình.
Thế nhưng.
Nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Kana khi đang ngủ say, đôi tay Mio lại chẳng thể cử động nổi.
Khi Shunta chỉ có một mình cô độc.
Khi chính cô đang né tránh cậu.
Người ở bên cạnh cậu lại chính là Kana.
“…………”
Mio lặng lẽ khép cánh cửa lại.
◆
Cô không tài nào chợp mắt nổi.
Dù có trằn trọc trở mình bao nhiêu lần.
Dù có nhắm nghiền mắt lại.
Hình ảnh Kana ôm chặt cánh tay Shunta say ngủ vẫn chẳng thể nào dứt khỏi tâm trí.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu hửng sáng.
“…………”
Mio lại một lần nữa lén trốn khỏi phòng.
Lần này nhất định.
Nghĩ thế, cô bước tới phòng của Shunta rồi khẽ hé mở cánh cửa.
Thế nhưng.
“…………”
Cô ấy vẫn còn ở đó.
Vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Shunta.
Kana vẫn đang say giấc với nét mặt ngập tràn hạnh phúc.
Mio cứ thế đứng nhìn cảnh tượng ấy một hồi lâu.
◆
“Này, Shunta.”
Ánh mắt của Mio nhìn thẳng vào Shunta.
“Tại sao cậu lại tránh mặt tớ…”
Cô ngắt lời trong chốc lát.
“…mà lại ở cùng với Kawaguchi suốt cả đêm thế kia chứ…?”
“…………”
Shunta chẳng thể thốt nên lời.
Nét mặt Mio khẽ méo mó.
“Này…… Trả lời tớ đi chứ, Shunta.”
Giọng cô run rẩy.
“Đúng là tớ đã làm tổn thương Shunta. Chuyện lúc ấy…… đến tận bây giờ tớ vẫn luôn hối hận.”
“…………”
“Nhưng mà…… tớ vẫn ghét lắm.”
Nước mắt bắt đầu ngấn quanh khóe mi Mio.
“Tớ ghét bị Shunta giữ khoảng cách như thế này……”
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
“Và người ở bên cạnh Shunta…… không phải là tớ mà lại là một người con gái khác…”
“…………”
“……Tớ ấm ức lắm.”
“Mio……”
Shunta cúi gằm mặt xuống.
“……Tớ xin lỗi.”
Lại thế rồi.
Cậu lại chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình.
Bản thân của thế giới này đã làm tổn thương Mio.
Thế nên cậu mới nghĩ rằng tốt nhất là không nên dính dáng tới cô thêm nữa.
Cũng là để không làm đổ vỡ thêm bất cứ điều gì mà bản thân của thế giới này đã để lại.
Cậu từng ngỡ đó là sự lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng.
(……Thật sự làm như thế là đúng đắn sao?)
Khi trở về thế giới gốc.
Đứng trước mặt Mio ở thế giới bên kia, liệu mình có thể ngẩng cao đầu được không?
Tôi của thế giới này đã làm tổn thương cô ấy.
Rồi giờ đây chính cậu lại tự ý đẩy cô ra xa.
Shunta ngẩng đầu lên.
“Mio.”
“……Gì thế?”
“Thật sự, tớ xin lỗi.”
“…………”
“Vào lễ nhập học đã làm tổn thương cậu…… rồi lần này lại là tớ tự tiện tạo khoảng cách, khiến cậu tổn thương thêm một lần nữa.”
Shunta nhìn Mio.
“Tớ hoàn toàn chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của Mio cả.”
Mio im lặng hồi lâu.
Rồi cô khẽ lắc đầu.
“……Tớ đâu có cần cậu xin lỗi.”
“Hả?”
“Tớ muốn cậu cũng phải thẳng thắn đối diện với cả tớ nữa cơ.”
Gạt đi giọt nước mắt, Mio đăm đăm nhìn Shunta.
“Quả nhiên…… cậu không phải là Shunta mà tớ từng biết, đúng không?”
“…………”
Giờ đây, chẳng còn lý do gì để lảng tránh hay che giấu nữa.
“……Ừ.”
Mio khẽ cụp mắt xuống.
Đúng lúc ấy.
Từ ngoài hành lang vẳng lại tiếng bước chân.
“……Chắc tớ phải quay về rồi.”
“Ừ……”
Thế nhưng Mio vẫn không hề nhúc nhích.
“Tớ thật sự…… đã lo lắng lắm đấy.”
“…………”
“Tớ đã luôn sợ hãi rằng Shunta sẽ xảy ra chuyện gì……”
“……Tớ xin lỗi.”
“Đã bảo là không cần phải xin lỗi mà.”
Cô bước lại gần thêm một bước.
Và rồi.
Mio khẽ tựa trán vào lồng ngực Shunta.
“Cậu bình an…… là tốt rồi.”
“…………”
“Hôm nay thế này là đủ rồi.”
Cô khẽ thì thào.
“Đợi chuyến trại ngoại khóa kết thúc, vết thương của Shunta lành lại rồi…”
Cô ngẩng đầu lên.
“…hãy nói chuyện đàng hoàng với tớ nhé.”
Đó là một ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Lần này, Shunta cũng không hề lảng tránh ánh nhìn ấy nữa.
“……Tớ hiểu rồi.”
“Đã hứa rồi đấy nhé.”
“Ừ.”
Cuối cùng, nét mặt Mio mới dịu lại đôi chút.
Thế nhưng.
“……Nhân tiện thì.”
“Hử?”
Đôi mắt Mio chợt nheo lại.
“Cậu có đụng chạm gì vào Kawaguchi chưa đấy?”
“…………Hả?”
“Ở cùng nhau suốt cả đêm cơ mà, đúng không?”
“Không hề có chuyện đó đâu ạ!”
Cậu đáp ngay tắp lự.
“Tớ ngủ dậy mới thấy Kawaguchi ở đấy thôi ạ. Đến tận sáng tớ mới biết chuyện đấy chứ!”
“……Thế cơ à.”
“Thật mà!”
“Vậy thì chuyện đó để lần tới tớ sẽ nghe cậu kể ngọn ngành.”
“Đã bảo là không có gì rồi mà……”
“Cứ thế đã, chúng mình đã hứa rồi đấy nhé.”
“Vâng……”
“Không được tự ý tránh mặt tớ nữa đâu đấy, rõ chưa?”
“……Tớ biết rồi.”
Mio gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
“Với lại không được gắng gượng đâu đấy. Mau khỏe lại đi nhé.”
“Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhé.”
“Ừ.”
Lần này, Mio mới nở nụ cười thật dịu dàng.
Rồi cô cất bước rời khỏi căn phòng.
“…………”
Trong căn phòng đã trở lại vẻ tĩnh lặng, Shunta ngước nhìn lên trần nhà.
Dù có trở về thế giới gốc đi chăng nữa.
Dù một ngày nào đó sẽ phải chia tay tất cả mọi người ở thế giới này đi chăng nữa.
Thì đó cũng chẳng thể là lý do để cậu phớt lờ tình cảm của những con người đang hiện diện nơi đây.
(Mình phải đối diện một cách đàng hoàng thôi.)
Với cả Mio.
Và với cả tất cả những người mà mình đã gặp ở thế giới này.
◆
Sau khi nói chuyện xong với Mio.
Cậu cùng Kana vừa tới đón cùng nhau đi về phía phòng ăn sáng.
“Kikuchi!”
Vừa bước vào bên trong, nhóm Okamoto đã vội vã chạy lại.
“Cậu có sao không đấy?”
“Ừ. Vẫn còn hơi đau một chút nhưng không sao.”
“Bọn này lo sốt cả vó lên đấy biết không!”
Sato thở phào nhẹ nhõm.
“Thật đấy. Hôm nay cậu tuyệt đối không được gắng sức đâu đấy nhé?”
“Mấy thứ như hành lý cứ để bọn này xách giúp cho.”
“…………”
Shunta đưa mắt nhìn cả ba người.
Đêm qua, trong lúc hai người chưa quay về.
Hóa ra cả ba cũng đã luôn lo lắng cho cậu.
“……Tôi nghe Kawaguchi kể rồi.”
Shunta cúi đầu.
“Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho tôi. Với lại…… xin lỗi vì đã làm phiền các cậu.”
“Đồ dở hơi này.”
Sato lập tức mắng lại.
“Chuyện đó có phải lỗi của cậu đâu mà phải xin lỗi chứ!”
“Đúng thế đấy.”
Mei cũng gật đầu đồng tình.
“Người sai đâu phải là Kikuchi chứ.”
“Thôi đừng bận tâm nữa.”
Okamoto mỉm cười.
“Bình an quay về là tốt rồi. Thế là đủ rồi mà.”
“…………”
Shunta chậm rãi ngẩng đầu lên.
“……Cảm ơn mọi người.”
Đứng ở một khoảng cách gần đó, Kana lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy.
Những con người thật lòng lo lắng cho Shunta.
Những con người đã kiên nhẫn chờ đợi Shunta quay về.
“…………”
Kana khẽ nở một nụ cười, trông có vẻ vui mừng đôi chút.
◆
Đó là lúc vừa dùng xong bữa sáng và đang chuẩn bị xuất phát.
Brr, brr.
“Hửm?”
Điện thoại rung lên.
Trên màn hình hiển thị một số lạ chưa lưu danh bạ.
“……Ai thế nhỉ?”
Chần chừ trong thoáng chốc, cậu bấm nút nghe.
“Alo?”
『…………Shunta?』
“Hả…?”
Đó là một giọng nói quen tai.
Thế nhưng.
Người sở hữu giọng nói này chẳng có lý do gì để gọi điện cho cậu cả.
Shunta đưa điện thoại ra xa khỏi tai rồi nhìn lại màn hình một lần nữa.
Đúng là một dãy số lạ.
“……Xin hỏi ai ở đầu dây thế ạ?”
Một thoáng im lặng.
Và rồi.
『……Cô Nagisa đây.』(note:Đoạn này tôi để là cô vì main và mẹ kế k thân thiết nên k gọi là dì đc nha ae)
“Hả……?”
Cậu hoàn toàn nghẹn lời.
『Xin lỗi nhé, vì cô bất ngờ gọi cho cháu thế này.』
“…………”
『Nhà trường báo là cháu bị thương, nên cô lo quá.』
Dì Nagisa.
Chắc chắn không thể nhầm lẫn được.
Kể từ khi đặt chân tới thế giới này, cậu mới chỉ nói chuyện tử tế với dì đúng một lần duy nhất.
Dẫu sống chung dưới một mái nhà, giữa hai người hầu như chẳng hề có lấy một câu trò chuyện.
Vậy mà người ấy.
Lại chủ động gọi điện cho cậu.
(……Dì Nagisa ư?)
Tại sao lại thế?
『Thế này nhé, Shunta…』
“……Vâng ạ.”
『Nếu cháu không thấy phiền…』
Đầu dây bên kia ngập ngừng trong thoáng chốc, dường như hơi khó mở lời.
『Cô định bây giờ sẽ tới đón cháu về.』
“…………”
Shunta chết sững.
Mất vài giây sau, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“……Dạ?”
Dì Nagisa ư?
Tới đón… mình sao?
(……Tại sao chứ?)
Thật sự.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?


