Về truyệnVì Ánh Nắng Quá Chói Chang
Chương 5

Chương 5 · 32 chương

Chuyện Đó Thì Tao Đâu Có Biết

“Hả? Màu xám là sao, mày nói cái gì đấy?”

Ha Kang In vẫn cầm chiếc cốc giấy nước sóng sánh, dáo dác nhìn quanh.

“À, áo khoác á? Cái này tao mới mua tuần trước. Áo cũ mặc tã quá rồi nên…”

‘Không phải.’

“Cái, hức…”

-Xìii.

Lee Hoe Seo đang nói dở bỗng buột ra tiếng thở dài xìu xìu như quả bóng xì hơi.

“Ê, uống miếng nước trước đã.”

Ngay trước khi dúi cốc nước vào tay trái Lee Hoe Seo, trông thấy bàn tay đang run lẩy bẩy của bạn mình, Ha Kang In liền rụt lại bảo.

“Thôi bỏ đi, nhìn bộ dạng mày lúc này thì cầm uống thế quái nào được.”

“Đợi tao tí.”

‘…….’

‘Đây rồi. Thế này là được chứ gì.’

Vút một cái lao ra ngoài cửa rồi thoắt cái đã quay lại, trên chiếc cốc mà Ha Kang In chìa ra cắm sẵn một chiếc ống hút chẳng biết kiếm đâu về, cái loại bé xíu chuyên dùng để uống sữa chua.

“Nè.”

“Ư….”

“Không uống đi còn ngây ra đấy làm gì.”

‘Tao… Hà….’

-Chùn chụt.

-Chùn chụt, chùn chụt.

“Khà….”

Dù uống bằng ống hút khiến môi vẫn khô khốc, nhưng chừng đó cũng đủ để làm dịu đi cổ họng.

“Khẹc, khụ khụ, hừm.”

Rồi cậu buông một câu.

“Mày hỏi cái gì màu xám á?”

“Nói chính xác thì chẳng biết nên gọi là màu gì nữa….”

“Tao không rõ nữa. Chỉ là không nhìn rõ thôi.”

Đầu óc Ha Kang In lại càng thêm rối như tơ vò.

“Khoan đã, nói thế tao lại càng đếch hiểu gì cả….”

Chỉ riêng ngày hôm nay thôi mà cậu đã phải nhận cú sốc tới ba lần liền.

‘Đầu tiên thì bảo thằng bạn biến thành con gái, xong rồi bảo từ giờ ban ngày cứ thoải mái đi lại ngoài đường không lo gì nữa, giờ đùng một cái lại cái thá gì nữa đây?’

“Trước hết thì… Bây giờ tao không nhìn rõ mặt mày.”

‘Nếu tập trung nhìn vào đường nét khuôn mặt… Thì đúng là tao vẫn nhận ra kẻ trước mặt là Ha Kang In.’

“Với cả, áo quần mày đang mặc lúc này nữa… Mẹ kiếp, tao chẳng phân biệt nổi màu gì luôn.”

“Nhìn cứ nhờ nhờ mờ mờ, y như bị chèn một lớp kính lọc vậy.”

“Ừm… Thế thì….”

‘Sao thế nhỉ, do phòng tối quá à?’

Ha Kang In dáo dác nhìn quanh, thấy công tắc đèn liền bật lên.

-Tách!

“Bây giờ thì th-”

“Á á á á á!”

Đèn LED vừa phụt sáng một cái, Lee Hoe Seo đã thất thanh hét lên kinh hãi.

“Mày ơi, tao không thấy gì nữa! Mù tịt, chẳng thấy cái mẹ gì hết-!”

“Mày nói cái quái….”

“H, hay là nhắm mắt lại đi.”

“Ư ư… Ừ.”

-Nhắm nghiền.

“Thế này… Có vẻ đỡ hơn rồi.”

Đúng lúc ấy, chẳng rõ vì đang rảnh rỗi chưa có ca khám mới hay do lỡ mất thời điểm thích hợp để rời đi, vị bác sĩ nãy giờ vẫn đứng phía sau bỗng thình lình lên tiếng.

“Khụ, thưa người giám hộ… Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, triệu chứng của AGTS… Là sự biến đổi tính trạng di truyền, bao gồm thể chất lẫn bệnh lý.”

“Ơ, bác sĩ vẫn còn ở đâ….”

Vị bác sĩ phớt lờ Ha Kang In, nhìn Lee Hoe Seo đang thất thần đảo tròng mắt vô định giữa hư không rồi dông dài.

“Có lẽ hiện tại bệnh nhân đang gặp vấn đề ở dây thần kinh thị giác. Cụ thể thế nào thì phải làm xét nghiệm mới biết được….”

Vị bác sĩ tỏ vẻ nghiêm nghị, bước lại gần Lee Hoe Seo.

“Ư ư ư….”

“Tôi sẽ giới thiệu cho một phòng khám nhãn khoa chỗ người quen, hai người hãy thử đến đó xem sao. Tôi sẽ đánh tiếng trước một lời.”

“…….”

Lee Hoe Seo im lặng giây lát rồi miễn cưỡng gật đầu.

“Vâng ạ….”

“Tốt lắm.”

“Bình thường thì chưa đầy sáu tiếng là cơ thể đã phần nào ổn định, nhưng trường hợp của bệnh nhân lại quá đỗi đặc biệt, thế nên tôi khuyên hôm nay nên nhập viện theo dõi thêm một ngày.”

“Ngoài ra, tôi sẽ kê cho ba ngày thuốc kháng viêm và giảm đau thông thường, uống hết thuốc mà trên cơ thể vẫn xuất hiện triệu chứng bất thường thì hãy quay lại tái khám.”

“…Vâng.”

“Cái này không biết nên gọi là bệnh hay gì… Trên toàn thế giới cũng chỉ xuất hiện vài ca hiếm hoi, mà bản thân bệnh nhân lại thuộc hàng đặc biệt trong số đó….”

“Cầu mong cháu sẽ bình an vô sự.”

Dứt lời, vị bác sĩ thong dong bước ra ngoài, để lại hai đứa trong phòng bệnh.

*

“Khụ.”

Đã mười phút trôi qua kể từ khi cuộc trò chuyện trong phòng bệnh tắt ngấm, và đây là lần hắng giọng thứ ba của Ha Kang In.

Đối với cả hai, đó là mười phút tĩnh mịch và dài đằng đẵng nhất trong ngày hôm nay.

“…….”

“…Tao ngồi được không?”

Người mở lời trước là kẻ đang đứng.

“…Ừ.”

-Phịch.

Ha Kang In tự nhiên ngồi xuống mép giường bệnh.

-Giật thót.

“Ủa, tao có bảo mày ngồi ngay cạnh tao đâu….”

“Thế à. Thế thì….”

-Nhổm dậy.

“Thôi đừng có đứng dậy nữa!”

“…….”

‘Thế rốt cuộc mày muốn tao làm sao… Đứng dậy hay ngồi yên đây?’

“…….”

“Mẹ kiếp, ngượng vãi cả chưởng. Tao mở mắt ra nhé?”

“Ủa chuyện đó mà cũng phải hỏi á, mày muốn mở hay không kệ xác mày chứ.”

“…. Aizz, hiểu ý người ta chút đi. Ý tao là tiện công mày đang đứng thì tắt giùm cái đèn coi.”

“Ờ. Ờ… Thế à…?”

-Tách.

“Được chưa?”

“Ừ….”

“M, mở mắt đây?”

Lần này Ha Kang In chẳng buồn đôi co thêm nữa.

-Chớp.

“Sao rồi? Thấy thế nào?”

“Giờ nhìn vẫn chưa… Rõ lắm.”

“Nhưng mà đỡ hơn lúc nãy rồi. Ít ra vẫn phân biệt được cái gì ra cái gì.”

“……Vụ dị ứng nãy tao nghe rồi. Bản thân tao cũng cảm nhận được.”

“Khó khăn lắm mới được tự do bước chân ra ngoài đường mà….”

Lee Hoe Seo trông ủ rũ thấy rõ.

Dáng vẻ ỉu xìu suy sụp đến mức này của Lee Hoe Seo, Ha Kang In mới chỉ thấy đúng một lần duy nhất hồi cấp hai, dạo thằng bạn bị lừa sạch đồ trong game ngay trước mắt.

Ha Kang In bèn giơ một ngón tay lên, giọng điệu hết sức dè dặt.

“Ê.”

“Lại gì nữa?”

“Thế đây là mấy ngón?”

“Được rồi… Để bố mày nhìn cho.”

‘……!’

-Bốp!

“Ui da! Sao tự nhiên lại đánh tao? Đã thế cái thằng chó này còn dám giơ ngón giữa…!”

“Phụt… Xin lỗi. Hóa ra vẫn nhìn thấy à?”

“Mày tưởng tao mù thật chắc?”

“Ở gần thì đại khái tao vẫn nhìn ra hình dáng nhé?”

“Ừ, phụt, ngày nào cũng lôi quả mắt 0.4 của tao ra trêu, giờ thì nếm thử mùi đời chưa con?”

May mắn thay, tâm trạng của Lee Hoe Seo dường như đã khá hơn đôi chút.

“Mẹ kiếp, cái thằng này muốn ăn đòn thật rồi!”

Hoặc giả, khéo lại phấn chấn quá mức cần thiết rồi cũng nên.

-Bật dậy!

“Ủa?”

“Đứng dậy được rồi kìa?”

“Ờ… Ừ nhỉ.”

Bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng.

“Giờ tao ngồi xuống được chưa?”

“Hở? Ừ. Ừ, ngồi đi.”

-Phịch.

“Hà… Hôm nay cuốc bộ mệt bở cả hơi tai.”

Ha Kang In vừa buông lời than thở vừa đưa mắt nhìn Lee Hoe Seo.

“Gì, sao thế?”

“Không, không có gì.”

“Có gì muốn nói thì nói toẹt ra đi.”

“Thì chỉ là… Đúng là bác sĩ bảo sẽ hồi phục nhanh, nhưng tao không ngờ là lại nhanh đến mức này.”

“Bác sĩ bảo trường hợp của mày hơi đặc thù nên mất nhiều thời gian hơn người khác, chứ bình thường thời gian ổn định ngắn lắm. Cái hội chứng AGTS gì gì đấy.”

“Đặc thù á? À, vụ hết dị ứng rồi mắt hóa phế tàn nửa vời này hả?”

“Bậy bạ, ai lại nói thế… Không phải chuyện đó.”

“Giờ tao mới nhớ ra để hỏi chuyện này này.”

“Ờ.”

Ha Kang In hỏi ra câu hỏi mình đã nghẹn ứ muốn hỏi suốt từ nãy đến giờ.

“Mày… Thực sự biến thành con gái rồi đấy à?”

“Chắc làm gì có chu-”

“Khoan, mày vừa bảo sao?”

“Thì mày chứ ai, lúc mày ngất xỉu người ta kiểm tra tổng quát bảo là mày đã biến thành con gái hoàn toàn rồi đấy?”

“Thân xác mày mà mày không biết gì luôn à?”

“…….”

“Mày ra ngoài đi.”

“Hả? Sao tự dưng lại đuổi?”

“Bảo đi ra ngoài mà.”

“Kìa, tự nhiên đùng một cái thế thì….”

“Bảo cút ra ngoài thì biến mau đi cái thằng ranh này!”

-Xoạch.

-Cạch.

“Tự dưng lại lên cơn điên gì nữa không biết…?”

‘Thì mình cũng ngoan ngoãn đi ra rồi đấy, nhưng chẳng lẽ thằng ranh đó ở bên trong định….’

‘Haizz, đằng nào cũng lỡ ra ngoài rồi, tiện thể đi mua lon nước ngọt vậy.’

Ha Kang In men theo cầu thang bộ rảo bước đi xuống tầng dưới.

‘Mẹ kiếp, biết thế đi thang máy cho xong. Tưởng thế nào mà cao phết.’

“Nãy mình leo lên kiểu gì hay thế nhỉ….”

“Tầng một… Có cửa hàng tiện lợi không ta?”

-Lộp cộp, lộp cộp.

‘Uống chút nước ngọt chắc không sao đâu nhỉ.’

‘A, kia rồi.’

-Kính coong.

‘Đâuuu xem nàooo~’

‘Cái thứ nước giải khát in hình cây thông ấy chỉ tổ ngọt lợ chứ ngon lành gì đâu… Chẳng hiểu sao cái thằng đó lại mê như điếu đổ được.’

‘Thà gặm lớp vỏ trong của cây thông khéo còn ngon hơn.’

“A.”

‘Còn mình thì, cứ uống đại lon nước điện giải vậy.’

“Cháu thanh toán bằng ví điện tử ạ.”

“À, kẹo này cháu trả riêng bằng tiền mặt nhé.”

-Kính coong.

‘Chắc giờ mò vào lại được rồi đấy.’

*

“Chỉ hé một tí thôi…. Nhìn một cái là mặc lại ngay.”

‘Trước đó thì phải….’

-Xoạttt.

‘Hự!’

Lee Hoe Seo vận dụng nửa thân trên đã hoàn toàn cử động linh hoạt trở lại, rướn người kéo rèm cửa lại.

Hoàng hôn đã bắt đầu bảng lảng buông xuống qua ô cửa sổ sát tường, dẫu vậy ánh sáng le lói hắt vào vẫn đủ để nhận biết mọi vật.

‘Thế thì, bây giờ….’

-Ực.

‘Dù, dù sao cũng là người mình chứ ai.’

-Soạt.

‘Đằng nào mắt mình cũng có nhìn rõ được đâu!’

Vừa tự biện minh cho hành động của mình, cậu vừa dùng ngón cái và ngón trỏ, rồi nhanh chóng dùng cả năm ngón tay khẽ kéo cạp quần bệnh nhân xuống.

‘Đâu xem nào….’

-Mềm xèo.

“Híccc……!”

Cứ đinh ninh bên trong thể nào cũng có thêm một lớp đồ lót, cậu chẳng chút đắn đo kéo toang cạp quần bệnh nhân ra, ngờ đâu bên trong lại trống trơn chẳng có lấy một manh giáp.

-Bộp.

‘Á á á á á-’

Nơi đó chỉ có một bên ‘đùi non’ mềm mại gấp bội phần so với gò má ban nãy cậu vừa véo thử.

Lee Hoe Seo lại hóa đá tại chỗ.

‘S, sợ quá nên đã kịp nhìn thấy cái thá gì đâu.’

Giây trước, vừa quỳ gối kéo phắt cạp quần xuống, cảnh tượng da thịt trần trụi đập vào mắt khiến cậu hoảng hồn kéo vội quần lên ngay tức khắc.

Đoạn đùi non mà đầu ngón tay vô tình quẹt phải khi kéo quần chắc chắn mềm mại và mịn màng hơn bất kỳ thứ gì Lee Hoe Seo từng chạm vào trong suốt cuộc đời.

‘Cái này mà là cơ thể mình thật á…?’

‘Trông chẳng khác quái gì con nít ranh cả.’

Thẫn thờ ngồi ngây ra một hồi lâu, Lee Hoe Seo chợt nảy ra suy nghĩ.

‘Mà nghĩ lại xem, việc quái gì phải tụt quần xuống làm chi? Cứ sờ từ bên ngoài chẳng phải là được rồi sao.’

Bản tính hễ nghĩ ra cái gì là phải làm ngay cho thỏa chí, cậu liền chỉnh đốn lại tư thế, lần này thay vì tụt xuống, cậu áp lòng bàn tay khẽ vuốt dọc xuống đũng quần phía trước.

-Soạt.

‘A.’

‘Đúng thật là… Không còn nữa.’

‘Mất tiêu rồi.’

‘…….’

Một lời từ biệt không ngày tái ngộ, mà có khi là vĩnh viễn chia lìa với niềm kiêu hãnh nam tính quý giá của Lee Hoe Seo.

“Ư ư….”

Cơn u uất bỗng ập đến khiến Lee Hoe Seo rụng rời cả tay chân.

-Khựng!

‘Mẹ kiếp, vừa nãy mình phát ra cái tiếng quỷ quái gì thế?’

‘Chính miệng mình mà kêu ư ư… Á?’

Vừa nhận thức được chuyện đó, đầu óc cậu liền tỉnh như sáo sậu.

“Hà, mẹ kiếp. Không thể nào, trời đất ơi….”

Tiếng rên do chính miệng mình thốt ra khiến Lee Hoe Seo nổi hết cả da gà da vịt, phát điên lên được.

“Á á á á á!”

“Mẹ kiếp, ức chế thế này thì ai mà chịu cho nổi!”

Đã đến nước này rồi thì Lee Hoe Seo quyết định bất cần đời luôn.

“Cơ thể của mình thì ít ra cũng phải nhìn cho tường tận chứ!”

Trong lúc cậu mải gào thét nãy giờ, cơn gió luồn qua ô cửa sổ đã thổi tấm rèm bay phần phật, vậy mà cậu kích động đến độ chẳng buồn để ý.

‘Tuy là cũng có nhìn rõ quái đâu….’

-Sột soạt, sột soạt.

Lee Hoe Seo xoay người về phía bức tường rồi túm lấy cạp quần.

‘Đúng một lần thôi. Chỉ nhìn kỹ một lần duy nhất rồi kéo lên ngay.’

“Híttt-”

-Phắt!

-Xoạch!

“Ê, tao mua cái thứ nước dở người mày thích về rồi n-”

-Chết lặng.

“Hức,”

“À.”

“A, vãi cả nồi…!”

-Rầm!

“T, tao chưa nhìn thấy gì đâu đấy nhớ?”

“Mày! Đứng lại đó, thằng chó kia!”

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn