Về truyệnVì Ánh Nắng Quá Chói Chang
Chương 31

Chương 31 · 32 chương

Hôm Nay Tôi Đã Giết Chiếc Chăn

※Chương này được kể theo ngôi thứ nhất.

Đó là một giấc mơ dơ dáy.

Dư âm khó chịu dai dẳng ấy khác hẳn với những cơn ác mộng thi thoảng vẫn ghé đến quấy nhiễu tâm trí tôi. Khi ý thức chập chờn le lói tỉnh lại, đọng lại chỉ là độc một cảm giác khó chịu mơ hồ, chứ nội dung giấc mơ thì tôi chịu, chẳng tài nào nhớ nổi.

“Ê…”

Dạo gần đây từ này cứ thường trực bên miệng tôi. So với việc gọi đủ ba chữ tên họ hay dùng mấy cái biệt danh thân mật ngọt sớt, cách gọi này hợp với tính nết tôi hơn nhiều.

Chỉ có một điều khiến tôi không vừa ý, là cất công gọi thế rồi mà chẳng thấy tăm hơi thằng kia đâu, cái thằng mọi khi lúc nào cũng dậy sớm hơn tôi để lúi húi làm hết việc này đến việc khác.

“Ê…!”

Tôi gọi thêm một tiếng nữa, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng như tờ.

Định bụng nổi cáu thì bất chợt đoạn đối thoại hôm qua với nó lại tua lại trong đầu tôi như cuốn phim trên máy chiếu.

‘À.’

Giờ mới nhớ ra hả cái thằng như mắc chứng đãng trí tuổi đôi mươi này.

Hôm nay tôi phải trải qua nửa ngày, khéo khi là cả ngày trời mà không có nó bên cạnh.

Thực ra tôi còn chưa buồn mở mắt. Chẳng phải đơn thuần vì lười biếng, chỉ là chưa thấy có nhu cầu phải mở mắt mà thôi.

-Nhói buốt.

Thực ra cơn đau quái đản cứ châm chích cùng lúc cả bụng dưới lẫn đầu óc từ khoảnh khắc tỉnh táo lại cũng góp một phần không nhỏ.

Đó là một cơn đau lạ lùng. Thoạt đầu tôi chỉ ngỡ là đau bụng thông thường. Chẳng biết có phải vừa ăn bậy bạ thứ gì, hay lại mắc chứng quái bệnh nào rồi chăng…

Hoặc không thì lại dính phải cái hội chứng AG… Mẹ gì đấy lần nữa, để rồi chuyến này thành đứa tàn tật nửa mùa thật sự cũng nên.

Một khi đã mang cái thân xác thế này thì có chuyện quái gở nào xảy ra cũng chẳng có gì lạ.

Cơ mà không đến mức toàn thân như tan chảy từng thớ cơ bắp như dạo ấy, nên tôi vẫn còn cắn răng chịu được.

Khổ nỗi vấn đề lại nằm ở chỗ khác.

‘Khó chịu vãi lìn…’

Rõ ràng là có gì đó rất bất thường. Không, đúng hơn là nhờn nhợn phát tởm. Cơn đau trào dâng từ tận sâu thẳm bên trong tôi hệt như giấc mơ quái dị sáng nay.

Nếu phải chỉ đích danh vị trí đau thì đó là phía trước bàng quang, bên dưới rốn. Chính là nơi mà mới vài tháng trước thôi, mỗi bận tự giải tỏa xong xuôi đôi lúc tôi lại thấy hơi co thắt.

Nhưng giờ chuyện đó chẳng còn ăn nhập gì với tôi nữa, và trên cái cơ thể đã biến đổi này, ừ thì…

Dù chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng đó chính là nơi ngự trị của tử cung.

Nghĩ được đến nước đó, tôi tự khắc hiểu ra nguyên nhân của cơn đau quái đản này là gì.

“Đệch mợ nó…”

Và tôi cũng nhận ra thứ ấm nóng nhơm nhớp đang rỉ ra nơi bụng dưới cùng phần mông kia tuyệt nhiên chẳng phải mồ hôi hay nước tiểu.

Kinh nguyệt, nguyệt san, tới tháng, xuất huyết. Đối với một thằng mồ côi cả đời sống kiếp đực rựa, không anh chị em, chẳng cha lẫn mẹ như tôi, đó là những từ ngữ quá đỗi xa vời.

Xung quanh tôi, giống cái duy nhất chỉ có lũ hút máu vo ve ồn ào, những kẻ chỉ thèm khát thứ chất lỏng màu đỏ chứ chẳng màng gì đến dịch trắng, thành thử tôi đào đâu ra cơ hội để trải nghiệm gián tiếp mấy chuyện này.

Nghe thấy hay nhìn thấy, họa chăng cũng chỉ là mấy câu cợt nhả kiểu ‘sao mày lại són máu thế?’ thi thoảng lướt trúng trên diễn đàn mạng.

…Cứ thế này thì không xong rồi.

Dù cố hết sức nghĩ sang chuyện khác, một thứ đối lập hoàn toàn với sự sảng khoái vẫn cứ bò dọc sống lưng tôi.

Giờ thì việc cứ nhắm nghiền mắt chịu đựng bắt đầu khiến tôi thấy mình chẳng khác nào một thằng đần.

Có thể ai đó sẽ bảo mở mắt ra thì giải quyết được gì, nhưng ít nhất thì thứ máu kinh đỏ lòm trong tưởng tượng khi ấy sẽ chỉ còn là màu xám.

‘Tầm đó thì… Vẫn cân được chán.’

Tôi mở mắt. Vừa mở mắt, dường như các giác quan khác cũng đồng loạt bừng tỉnh, mùi máu tanh nồng ngai ngái xộc thẳng lên mũi.

Quả nhiên, vì trùm chăn ngủ nên đập vào mắt tôi chỉ là một tấm vải ngả sang sắc trắng.

Thay vì chọn hạ sách là thò tay xuống nửa thân dưới để chào hỏi bọc máu do chính mình hạ sinh, tôi quyết định ra ngoài trước.

Đương nhiên, ngoài ở đây có nghĩa là ra khỏi chăn.

“Hức.”

Hai chân tôi bủn rủn. Một tiếng rên yếu ớt thốt ra khiến tôi muốn tự văng tục một tràng cho bõ ghét.

Tôi lại một lần nữa thấm thía rằng biến thành con gái không phải là vấn đề, mà vấn đề là tất cả những thứ hệ lụy kéo theo sau đó.

Thật mâu thuẫn. Nhưng biết làm sao được. Bản thân cảm thấy thế nào thì đành chịu thế ấy, thà trong bụng cứ thẳng thắn còn hơn màu mè bao biện.

Tôi nhích từng bước, từng bước một.

Tôi không buồn nhìn vào trong chăn làm gì. Đơn giản là chẳng muốn chứng kiến cảnh tượng thảm khốc ấy. Giờ thì đến cả sức lực để đùa cợt trong đầu mấy câu như ‘hí hí bướm xinh’ tôi cũng chẳng còn.

Lết mãi một hồi lâu tôi mới tới trước cửa phòng vệ sinh. May sao thứ nhớp nháp khó chịu ấy mới chỉ tích tụ bên trong chiếc quần đùi chứ chưa rỉ ra ngoài.

Run lẩy bẩy mở cửa, tôi bật đèn lên.

“Ư…”

Cứ hễ ánh sáng bừng lên đột ngột là tôi lại chưa tài nào thích nghi nổi. Tra cứu thử thì người ta bảo bệnh này vốn dĩ thế.

Bước vào trong, tôi vặn chiếc vòi nước gắn bên dưới buồng tắm đứng. Đó là thứ thằng kia đã cặm cụi lắp vài ngày trước chuyến đi.

Từng có dạo, thấy nó ngoài game ra thì cái quái gì trên đời cũng biết làm, tôi còn trộm nghĩ không biết có phải trình chơi game gà mờ của nó cũng chỉ là diễn xuất hay không.

Tất nhiên, mấy hôm trước nằm ti hí mắt nhìn điểm game nhịp điệu của nó cứ dậm chân tại chỗ ở mức C với D, tôi mới hoàn toàn tin chắc rằng hai thứ duy nhất nó dốt đặc cán mai chính là game và toán học.

Oái oăm thay, đó lại là hai món tôi giỏi nhất. Về game thì dạo này không đụng đến nên chẳng dám vỗ ngực xưng tên, nhưng đại khái là thế.

‘Tầm này thì được rồi… Thà âm ấm còn hơn nóng quá.’

Quay lưng lại với dòng nước đã ấm lên vừa đủ, tôi lần lượt cởi từng món đồ trên người. Áo phông tuột cái vèo, áo ngực tách khóa, còn quần thì…

-Rỉ ròng ròng.

“Mẹ kiếp.”

Tôi chầm chậm tuột quần ngoài xuống. Quần lót cũng thế. Nhìn kỹ mới thấy những giọt máu đã đọng lại cả ở mé ngoài bắp đùi. Giọt nước tiểu thì hầu như không có màu, đó là phán đoán dựa trên kinh nghiệm của tôi.

Tôi đưa nửa thân dưới vào làn nước đang xối xả. Dòng nước ấm ngang thân nhiệt vừa chạm vào bụng dưới, thứ cảm giác khó chịu chết tiệt đang nhức nhối ong ong liền dịu hẳn đi.

Sau đó, tôi hơi lùi người ra sau để dòng nước cuốn trôi vệt máu. Dù sao thì việc dùng tay chạm trực tiếp vào chỗ đó vẫn khiến tôi thấy bài xích vô cùng.

Vòi sen trong phòng trọ của thằng kia có tia nước khá to. Nó bảo đấy là sở thích của nó, cơ mà vẫn tốt hơn gấp trăm lần mấy tia nước mảnh đến rát cả da ở nhà cũ của tôi.

Đợi đến khi máu trôi đi hòm hòm đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là nước, đâu là máu nữa, tôi mới khóa vòi sen lại.

Máu chỉ còn rỉ ra ri rỉ như nước rò từ chiếc ống tiêm cũ kỹ, chừng này thì lấy giấy vệ sinh chặm tạm cũng được.

Bất chợt thấy tò mò, tôi đưa ngón tay lên mút thử một cái.

-Chụt.

“Khạc, phì phì! Đúng độc vị máu chứ có cái mẹ gì đâu!”

Máu con gái cũng có vị y hệt như con trai. Rốt cuộc mình đã kỳ vọng cái quái gì không biết.

Dù sao thì cái cảm giác những ảo tưởng lệch lạc về cơ thể phụ nữ bị chính bản thân ở góc nhìn ngôi thứ nhất đạp đổ tan tành luôn đem lại trải nghiệm mới mẻ.

Quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra khỏi phòng vệ sinh, đang dáo dác tìm đồ thay thì tôi chợt phát hiện ra một vấn đề.

‘Trong tình trạng này thì có mặc quần lót vào được không nhỉ?’

Thế nhưng đó vừa là một nỗi băn khoăn sắc sảo, lại vừa là sự lo xa thừa thãi. Bởi ngay sau đó, một vấn đề to tát hơn ập đến khiến suy nghĩ ấy trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Ngay từ đầu tôi đã chẳng có quần áo để mặc. Ngoài bộ đồ vừa cởi ra thì tất cả đều đang quay cuồng trong máy giặt, còn quần áo của thằng kia thì lại để ở chỗ tôi với không tới. Chẳng lẽ lại cứ tồng ngồng như nhộng, trông chẳng ra cái thể thống gì, rốt cuộc tôi đành chọn giải pháp tối ưu.

Tôi vào lại phòng tắm lấy thêm mấy chiếc khăn từ trong tủ. Ngay ngày đầu tôi đến, thằng kia đã đổi vị trí đồ cạo râu của nó với đống khăn tắm cho nhau nên tôi lấy ra rất dễ dàng.

Tôi lót hai chiếc khăn tắm chồng lên nhau trên ghế sofa rồi nằm dài lên đó. Chỗ vốn dĩ phải được đồ lót hay băng vệ sinh che chắn thì nay lại được bọc tạm bằng khăn giấy bếp. Cuối cùng, đắp thêm hai chiếc khăn tắm khác lên người, bộ dạng này nom đúng là chẳng khác gì ăn mày ăn rách.

Nhưng biết làm sao được. Thân cô thế cô thế này vác mặt ra đường mua băng vệ sinh sao đặng, vả lại quan trọng hơn cả là… Tôi đói.

Tôi bật dậy.

Bằng cách nào đó cố định mớ khăn giấy và khăn tắm quanh hông, tôi vào bếp xới cơm rang. Lò vi sóng vừa ‘ting’ một tiếng báo xong, tôi liền lót chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn vào tay rồi bưng đĩa ra.

Thế là, tôi ngồi phịch xuống ghế cắm đầu cắm cổ ăn. Ngon thật sự. Nhất là cái cảm giác có thứ gì ấm nóng lấp đầy dạ dày khiến tôi thấy khoan khoái vô cùng.

Tất nhiên, trừ vùng bụng dưới ra. Chỗ đó giờ vẫn cứ âm ấm nhơm nhớp đến phát tởm, khiến tôi chỉ muốn xẻo quách đi cho xong chuyện. Cảm giác ẩm ướt khó chịu ấy chẳng khác nào chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng, nhưng mức độ thì nhân lên gấp bội.

Tôi vứt đại cái đĩa vào bồn rửa bát. Bụng bảo dạ lát nữa thằng kia về sẽ bắt nó rửa. Dám bỏ mặc bệnh nhân ở nhà một mình mà đi, nó chịu thế là còn nhẹ chán.

Lại trở về chỗ cũ, tôi tựa lưng nằm bẹp xuống sofa. Từng dòng sinh mệnh nhạt nhòa cứ thế theo cơn xuất huyết tuôn ra như thể đang chảy máu cam. Nhưng có lẽ cơn buồn ngủ đã lấn át nỗi khó chịu, chẳng bao lâu sau tôi lại chìm sâu vào giấc mộng.

*

“A, mẹ kiếp.”

Tuy là tình tiết sáo rỗng, nhưng ngủ một giấc tỉnh dậy cũng chẳng làm cơ thể tôi khá khẩm hơn chút nào. Tôi vẫn cứ là một thanh niên đói rét trần như nhộng, à không, rét mướt, trần trụi nhưng được cái bụng no.

Những lúc thế này, tôi lại thấy tiếc hùi hụi vì thế giới này chẳng phải một bộ truyện tranh kiểu omnibus.

“Ư…”

Gắng gượng liếc nhìn chiếc điện thoại, đồng hồ mới chỉ điểm 4 giờ chiều. Bụng tôi đau quặn. Cảm giác hệt như có ai đang bóp nghẹt chỗ hiểm từ sâu bên trong nội tạng vậy.

Rõ ràng đó là một cảm giác vô cùng đau đớn và khó chịu, nhưng niềm an ủi duy nhất là nó vẫn chưa thấm tháp gì so với nỗi đau kinh hoàng lúc cơ thể tôi biến thành đàn bà.

Chỉ là, khác với bấy giờ, nhờ cơn đau lần này vẫn còn chừa lại chút tỉnh táo, đầu óc tôi lại bắt đầu vẽ ra đủ thứ chuyện vẩn vơ.

Tại sao mình lại phải chịu cảnh này? Tại sao cứ phải là mình? Tại sao mình lại…

Đầu tôi càng lúc càng nhức buốt.

Cái suy nghĩ ‘tại sao’ rõ ràng chẳng giúp ích được mẹ gì cho sức khỏe tinh thần. Thảo nào mấy lão triết gia nếu không phát điên thì cũng là lũ đần độn theo chủ nghĩa lý tưởng, bằng không thì cũng chết yểu từ sớm.

Thần kinh tôi căng như dây đàn. Đến cả mở mắt tôi cũng chẳng buồn mở.

Bảo tôi là một người lớn thực thụ thì cũng hơi khiên cưỡng. Cũng phải thôi, tôi đã qua sinh nhật hai mươi tuổi đâu cơ chứ.

Thằng kia với tôi chênh nhau mười một tháng, coi như suýt soát một tuổi. Vốn dĩ ngày trước ít ra tôi còn cao hơn nó, nghĩ đến đấy nỗi uất ức lại cuộn lên.

Tôi nằm ườn ra đó, chìm đắm trong mớ suy tưởng.

Từng có lần tôi nghĩ hay là vác cái thân thể này đi livestream xem sao. Nhưng rồi tôi cũng sớm nhận ra, dù là mặt mũi hay giọng nói, tôi đều chẳng phải thứ vật liệu bán chạy cho công chúng, nghĩ đi nghĩ lại thế mà lại may.

-Xoẹt.

A, khăn giấy bếp.

Chắc rách bố nó rồi. Dùng tạm thay băng vệ sinh mà trụ được ngót nghét năm tiếng đồng hồ thế này, tôi cũng muốn khen thưởng cho nó một phen.

Phải mau vào bếp lấy xấp khăn giấy mới thôi.

“Ư… Giờ đến người cũng không nhúc nhích nổi nữa à…?”

Tay chân chẳng còn tí sức lực nào. Vừa nhận ra điều đó, cảm giác quặn thắt nơi bụng dưới càng trở nên buốt nhói rõ rệt hơn bao giờ hết.

Chỉ là đỡ hơn nỗi đau từng nếm trải trước đây thôi, chứ đau thì vẫn cứ là đau phát điên.

Đang lúc bắt đầu thấy bẽ bàng tủi hổ vì cứ lảm nhảm độc thoại một mình thì thế này cũng tiện. Tôi thả lỏng người, phó mặc cơ thể cho cơn đau giày xéo.

“Hức… Ư ư…”

“Hự…”

Tôi cứ thế rên rỉ thảm hại.

*

Chẳng biết giữa chừng tôi đã ngất đi bao nhiêu lần, đến khi choàng tỉnh thì chiếc điện thoại đã nằm vắt vẻo trên tay, đèn báo tin nhắn nhấp nháy liên hồi.

Có vẻ là do tôi gửi.

Nội dung đại loại là…

-Dau quaa

-O daau the mau vvee di

-Baor veef ma sasu giof r dm thaang cho nay

Dù là tin nhắn do chính tay tôi gõ, nhưng phải chật vật dịch mãi mới luận ra được đại ý là đã gần 6 giờ rồi, sao mày chưa vác mặt về.

Thời gian gửi là 4 giờ 32 phút.

Đọc tiếp đoạn đối thoại sau đó, đầu tôi lại càng đau hơn.

-Mới 4 giờ thôi thằng ngu.

-Dau

-?

-Gì đấy, mày làm cái gì rồi? Đm, không phải gây họa gì rồi đấy chứ?

-Dangg sosn maus

-Són cái gì?

-Hu huu

-Chờ tí. Ê, không lẽ… Tao về ngay đây.

Sau đó thì không thấy trả lời nữa.

‘Toang rồi… Làm sao bây giờ?’

Ngay vào lúc lòng tự trọng đã chạm đáy của tôi đang thử thách giới hạn của một phiên thị trường sập sàn thì…

-Tít tít tít.

-Tạch.

Đồng hồ trên điện thoại lúc này chỉ 6 giờ 26 phút.

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

“Ê… Mày rốt cuộc…”

Vừa mừng tủi, lại vừa uất ức,

“Sao giờ mới-”

-Ộc.

Tôi vừa gồng bụng dưới toan gượng dậy, phía dưới lập tức trào ộc ra một bọc máu.

“Á, đệch mợ!”

Dù nhìn không rõ, nhưng tôi dám chắc bản mặt nó lúc này hẳn là thứ mà tôi tuyệt đối chẳng muốn thấy chút nào.

“…Tao mua băng vệ sinh về rồi đây.”

“Đến cả… Haizz… Băng vệ sinh cho con ranh kia tao còn chưa từng mua bao giờ…”

Chắc thằng ranh cũng đang muốn nhảy lầu tự vẫn cho xong, nhưng tôi thì có khác mẹ gì đâu.

“Câu đó… Phải để tao nói mới đúng chứ…?”

Nếu ai đó nhìn vào mặt tôi lúc này, chắc chắn sẽ thấy một khuôn mặt mếu máo chực khóc đến nơi.

Cũng phải thôi, bởi ngày hôm đó, tôi đã vừa dâng tặng thằng bạn thân duy nhất của mình mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành chuỗi thành tựu dọn dẹp dịch cơ thể của Lee Hoe Seo rồi còn gì nữa.

Bạn đã đến cuối chương 31.

Không gian đọc của bạn