“A.”
Ha Kang In bừng mở mắt.
Cánh tay phải theo thói quen định nhấc lên lại bị thứ gì đó đè chặt cứng.
‘Chẳng lẽ…’
Có điều việc gấp trước mắt chưa phải là chuyện đó, cậu vội quờ quạng tìm điện thoại trước.
May sao tay trái mò mẫm một hồi cũng túm được máy để xem giờ.
“7 giờ tối rồi à… Ngủ một lèo gần 6 tiếng đồng hồ cơ đấy.”
“Rõ là tính đánh một giấc tới tận hôm sau cơ mà…”
Ha Kang In tặc lưỡi nghĩ chắc do đồng hồ sinh học làm loạn rồi quay đầu sang bên phải.
“Ư ư…”
“Á, khụ…”
Đúng như dự đoán, chắc vì thiếu chăn nên Lee Hoe Seo đang bám chặt lấy cánh tay phải của cậu chẳng khác nào một con ve sầu.
Trùng hợp thay Lee Hoe Seo lại đang mặc đúng chiếc áo hoodie Maemiman. Đổi lại là bình thường thì cậu đã chửi thề rồi, nhưng trong tình cảnh này Ha Kang In chỉ khẽ bật cười.
‘Định bụng không gọi dậy đâu… Nhưng có nên lôi nó đi tắm không nhỉ?’
Lee Hoe Seo gần như đang dúi cả mặt vào người cậu.
Mái tóc rối bù xù, nhìn kỹ khóe môi còn vương vệt nước dãi đã khô cong queo.
Hạ quyết tâm, Ha Kang In lay người Lee Hoe Seo.
“Ê, dậy đi.”
“Tao thấy mày mà không vào nhà vệ sinh bây giờ là đái dầm ra quần đấy.”
-Giật nảy.
“Hử… Cái gì…?”
Chẳng biết có phải nhạy cảm với từ ‘đái dầm’ hay không mà Lee Hoe Seo thoắt cái đã mở choàng mắt.
“A, nhà vệ sinh.”
-Bật.
Lee Hoe Seo cứ thế lập cập rảo bước thật nhanh về phía nhà vệ sinh.
“Trời ạ…”
Ha Kang In nhìn theo cái gáy tóc xám ngoét kia bằng ánh mắt như đang nhìn một thứ sinh vật vô dụng đến cùng cực.
“Biết ngay mà…”
-Huỵch.
“Ư ư… Hức.”
-Xìii xèeeee.
Cửa chẳng thèm chốt, tiếng dòng nước tuôn xối xả vang lên khiến Ha Kang In phải tốn không ít công sức để xua cái cảnh tượng ấy ra khỏi đầu.
Thế là cậu quyết định đánh trống lảng bằng một suy nghĩ khác.
‘Nó mới chuyển sang ngồi tiểu chưa được bao lâu, thế mà trừ mấy lần suýt đái són ra thì chưa thấy làm vương vãi ra ngoài bao giờ nhỉ…’
Cùng lúc đó, Lee Hoe Seo đang cuống cuồng chùi đi vệt nước tiểu làm ướt sũng hai bên đùi trong.
‘Ph, phải lau sạch…’
Thực tế là sau lần tè dầm một bãi nhớ đời lên chiếc chăn bà để lại, cậu đã sinh ra chứng sợ hãi đến mức bệnh hoạn chuyện để nước tiểu dính bẩn lung tung, chỉ là Ha Kang In nào hay biết.
Thay vì ngồi đợi người kia bước ra, Ha Kang In lục ba lô lấy một bộ đồ lót cùng chiếc áo sơ mi của Lee Hoe Seo.
Tiện tay cầm luôn chiếc quần dolphin đã giặt từ hôm kia, cậu chìa qua khe cửa phòng tắm đang hé mở.
“Này.”
“Ái!”
Một tiếng hét the thé bật ra.
“H, hết cả hồn! Gì đấy? Bắt tao đi tắm à?”
Lee Hoe Seo vừa vặn dọn dẹp xong xuôi và đang kéo quần lên.
Ha Kang In lắc lắc mớ quần áo trên tay.
“Ừ. Tắm rửa trước đi đã. Hôm qua mày đã không tắm rồi.”
-Đung đưa.
“Mỏi rã cả tay rồi. Cầm lấy mau.”
‘Haizz…’
“Biết rồi. Tắm thì tắm làm gì căng. Đang lười vãi cả chưởng…”
Lee Hoe Seo miễn cưỡng đón lấy, và ngay khi bàn tay của Ha Kang In vừa rút lại, cánh cửa đã đóng sầm ngay tức khắc.
“Đóng cửa nhanh vãi đái.”
Ha Kang In nhận thấy lần này Lee Hoe Seo vẫn không hề khóa trái cửa.
‘Chắc chẳng phải chỉ đơn thuần vì lần trước mình dặn đừng chốt đâu nhỉ…’
‘Hay là do quen sống một mình nên thế…?’
Với một người cả đời sống chung cùng bố mẹ và em gái như Ha Kang In, thói quen này quả thực có chút khó hiểu.
Kỳ thực, phần lớn là do chốt cửa nhà vệ sinh ở nhà Lee Hoe Seo bị hỏng từ đời nào mà thôi.
-Rào rào.
Dòng nước còn xối xả hơn thứ vừa trút xuống ban nãy dội thẳng vào đầu Lee Hoe Seo.
Cậu he hé mắt, giơ cao tay quờ quạng mò mẫm.
“Dầu gội… Là chai này à?”
-Phụt.
“Mẹ kiếp, sữa tắm rồi.”
‘Vậy thì chắc là chai này.’
Lee Hoe Seo nhấc nó lên nhìn chăm chú.
Theo cảm nhận của cậu, chai dầu gội này có khả năng cao là màu nâu hoặc màu tím.
Từ lâu cậu đã tò mò không biết nó màu gì nhưng cũng chẳng buồn mở miệng hỏi.
‘Quen dần thì ắt tự phân biệt được thôi…’
Mấy chuyện cỏn con thế này cậu vẫn muốn tự mình giải quyết.
-Tách.
“Ơ…”
“Bên trong hết nhẵn rồi à? Mẹ kiếp, hèn chi thấy nhẹ bẫng.”
-Cạch!
“Ê!”
Lee Hoe Seo mở toang cửa, thò nửa thân trên ra ngoài.
“Dầu gội!”
Ha Kang In đang ngồi trên sofa kiểm tra đống tin nhắn dồn ứ, vừa nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên.
“Hả?”
“Hết dầu gội rồi à? Thế nà-”
Bất chợt, bốn mắt chạm nhau.
“Ơ…”
Như thể đang chuẩn bị nổi đóa, đôi mày nhướng tít lên cao, khóe môi mím chặt kênh kiệu, mái tóc ướt sũng dán bết vào hõm xương quai xanh.
Đầu không hề to, nói đúng hơn là thuộc dạng nhỏ nhắn, nhưng vóc người lại càng gầy gò mảnh khảnh nên trông tỉ lệ cơ thể lại vừa vặn vô cùng.
Nép sau cánh cửa đang đung đưa theo quán tính, nửa kín nửa hở lấp ló…
‘Haizz.’
Ha Kang In ngẩn người chết trân một thoáng, rồi thản nhiên buông lời.
Hồi nhỏ từng trải qua tình cảnh tương tự với cô em gái không biết bao nhiêu lần nên cậu cũng chẳng lấy làm bối rối cho lắm.
“…Mày không biết ngượng à?”
Cậu bồi thêm một câu.
‘Nhìn qua là biết…’
“Để tao đoán nhé, mày vừa tắm nước lạnh đúng không?”
Lee Hoe Seo kinh ngạc khua tay.
“Ủa, sao mày biết hay thế?”
Rồi cậu mới sực nhớ ra trọng tâm.
“Cơ mà… Ngượng ngùng cái nỗi gì? Dầu gội đâu, đưa đây mau.”
Xong còn quay ngoắt sang quy trách nhiệm.
“Chẳng phải mày bắt tao đi tắm à?”
“Haizz…”
Ha Kang In đưa hai tay lên làm động tác như đang kéo áo trùm lên nửa thân trên.
“Ý tao là mày có thấy mình quên cái gì không.”
“Hở? Nói năng nhảm nhí gì đ-”
“Á.”
Đồng tử của Lee Hoe Seo chấn động kịch liệt.
-Rầm!
Ha Kang In lẩm bẩm.
“Tiên sư, nhận ra nhanh gớm.”
Một lát sau, sau cánh cửa vọng ra tiếng ấp úng.
“Kh, khỏi đưa dầu gội cũng được.”
Giọng điệu nồng nặc sự bối rối không sao giấu giếm nổi.
‘Gội tạm bằng xà bông cục vậy. Trước giờ vẫn thế mà.’
Ha Kang In không tài nào nuốt trôi được cái suy nghĩ ấy.
‘Tóc tai… Mà đòi gội bằng xà bông cục á?’
-Cạch!
“Đây!”
“Cầm lấy.”
Lee Hoe Seo giật nảy mình, vội vàng kéo rèm tắm che lại.
“Á á á! Đụ má, đã bảo không cần rồi mà!”
‘Lại giở chứng gì nữa đấy?’
Ha Kang In cất giọng giục giã.
“Mau xoa bọt gội đầu đi. Tao để đây đấy nhé.”
Ha Kang In cố sống cố chết nhét chai dầu gội mới vào tận buồng tắm rồi mới kéo cửa bước ra ngoài.
‘Thằng điên này…’
Lee Hoe Seo vươn tay chộp lấy chai dầu gội.
‘A. Thứ này là…’
Màu sắc mà cậu biết rõ, chính là màu hồng.
Trong lúc Lee Hoe Seo đang cặm cụi tắm rửa, Ha Kang In ngồi dán mắt vào tin nhắn mẹ gửi tới.
Đã 5 phút trôi qua kể từ lúc đọc tin nhắn đầu tiên mà đầu cậu vẫn đau như búa bổ.
Nội dung vắn tắt vô cùng.
-Tết này nhà mình không tụ họp, con biết rồi đấy nhỉ?
-Nghe bảo bà nội đi du lịch Seoul,
-Con thay mặt cả nhà qua chào hỏi bà một tiếng nhé.
-Bố mẹ vẫn đang ở nước ngoài.
Phía dưới còn đính kèm địa chỉ khách sạn nơi bà nội Ha Kang In lưu trú, tầm này chắc cũng đã nhận phòng xong xuôi rồi.
-Bà bảo gặp nhau ở quán thịt nướng gần đó đấy.
-Mẹ báo với bà rồi.
Đọc xong, Ha Kang In vội vàng bấm gửi.
-Dạ? Ơ kìa mẹ, chuyện đó…
Kể từ lúc ấy bặt vô âm tín.
Tin nhắn hoang mang cuối cùng Ha Kang In gửi đi cũng đã cách đây 4 phút.
“Haizz… Chẳng thèm đọc luôn.”
‘Hoặc là bận, hoặc là cố tình lờ đi.’
“Đi xe cộ công cộng mất hơn một tiếng đồng hồ… Phiền vãi cả chưởng.”
‘Đã thế còn chẳng phải ở Seoul, mà tít tận Gyeonggi cơ chứ!’
“Á á á á! Lười chết mất thôi!”
‘Hồi cấp hai tháng nào mình cũng phải sang chào bà một lần, bảo sao…’
Đúng lúc Ha Kang In ngửa cổ gào thét thì Lee Hoe Seo vừa vặn bước ra.
“Mẹ kiếp giật cả mình! C, cái gì đấy? Tao lại làm sai cái gì à?”
Lee Hoe Seo suýt chút nữa thì trượt chân ngã dúi dụi.
‘Không thì tự dưng nó lên cơn dở hơi làm quái gì…’
Ha Kang In tắt màn hình điện thoại, tiện tay quẳng bừa lên ghế sofa.
“Không có gì. Đợi tao… Haizz, tao đi tắm cái đã.”
Lee Hoe Seo ngơ ngác không hiểu kiểu gì.
“Ờ, ừ…”
‘Thằng chó này tự dưng dở chứng cái gì thế? Bộ nó tới tháng chắc.’
Về khoản này, cậu hoàn toàn chẳng có lấy một chút tự nhận thức khách quan nào về bản thân.
Ha Kang In vặn vòi nước.
Có lẽ nhờ vừa mới dùng xong nên nước chảy ra ấm sực.
“Phù…”
Làn nước dội xối xả lên đầu làm bao suy nghĩ miên man ùa về.
‘Uầy, ngẫm lại thì chẳng phải mình đã cai thủ dâm tròn một tháng rồi sao?’
Trừ đợt game mới ra mắt năm ngoái nhịn suốt một tháng ra thì đây là kỷ lục dài nhất từ trước đến giờ rồi.
‘Đỉnh vãi.’
Dẫu thế, cậu cũng chẳng có chút tâm trạng nào muốn giải tỏa.
‘Haizz… Thân xác rã rời, đầu óc cũng kiệt quệ… Phiền thật.’
Đúng lúc ấy, có thứ gì đó vắt trên mắc áo bên trong buồng tắm đập vào mắt Ha Kang In.
Một mảnh vải màu trắng.
“Tổ sư nó chứ…”
Chiếc quần lót đang lủng lẳng treo ở đó.
‘Lại muốn thử thách tính kiên nhẫn của bố mày đây mà.’
-Xòaaa…
Ha Kang In vặn vòi sen mạnh hơn nữa.
-Xoèn xoẹt.
Ha Kang In cầm bánh xà phòng giặt đồ thi thoảng mới đụng tới, ra sức vò chiếc quần lót.
“Mẹ kiếp, vứt cái này trong nhà tắm thì…! Quần áo mốc meo hết lên chứ còn gì nữa hả?”
Bọt xà phòng hòa theo dòng nước xối xả, gột rửa dần vết ố vàng vương lại trên đũng quần.
“Haizz…”
-Vèo.
Ha Kang In quẳng chiếc quần lót vừa vò tay xong vào một góc chung với đống quần áo bẩn của mình.
“Lát nữa gom giặt một thể.”
Rồi cậu tiếp tục kì cọ cho xong.
*
“Ê, cho ăn cơm đê.”
Ha Kang In vừa tắm xong bước ra, tóc tai còn chưa kịp ráo nước thì Lee Hoe Seo đã bắt đầu nhặng xị đòi ăn.
-Vùuuu.
“Thế ai đang sấy tóc cho mày đây hả?”
Ha Kang In cạn lời vặc lại.
Lee Hoe Seo ngồi lắc lư trên ghế, hai chân đung đưa ra trước ra sau.
“Ư, biết rồi mà, nhưng lần trước mày vừa nấu cơm vừa sấy tóc cho tao được cơ mà.”
Lee Hoe Seo xuýt xoa vì bị lọn tóc Ha Kang In vuốt xuống chọc vào mắt.
“Lần đó là nấu cháo với cà ri, còn lần này tao làm cơm rang, mỡ nó bắn tung tóe ra.”
“Đã thế còn phải nấu sẵn cả phần cho mày ăn ngày mai nữa.”
Cậu vò nhẹ mái tóc đã khô ráo tơi xốp của Lee Hoe Seo rồi tắt máy sấy.
Luồng gió nóng vừa dứt, Lee Hoe Seo đã vội ngoảnh phắt đầu lại hỏi.
“Ngày mai á? Sao lại phải làm cả cơm ngày mai?”
Ha Kang In vừa rút phích cắm vừa bảo.
“Mày có biết mai là ngày gì không đấy?”
Lee Hoe Seo hỏi ngược lại bằng vẻ mặt như thể đối phương vừa phun ra một câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn.
“Chủ nhật chứ gì. Tưởng tao đần đến mức không biết à? Mày coi tao là cái giống gì thế hả?”
Lee Hoe Seo gắt gỏng phản đối.
Ha Kang In nhìn cậu bạn bằng nửa con mắt khinh bỉ.
“Ít nhất thì chắc chắn không phải người Hàn Quốc rồi.”
“Cái gì cơ?”
“Thì mai là Tết Seollal chứ còn cái mẹ gì nữa.”
‘Dù chính tao cũng mới biết hôm nay thôi.’
Lee Hoe Seo trợn tròn mắt, đá thẳng một cú vào ống đồng Ha Kang In.
“Xả cái gì cơ?”
Ha Kang In gõ một cú cốc đầu đau điếng.
“Tết Seollal, thằng chó này! Là Seollal chứ xả cái con cờ! Tai mày có vấn đề à?”
Lee Hoe Seo trơ trẽn cãi lại.
“Tao lại tưởng mai là ngày mày định xả đạn chứ. À, Seollal á? Tao có bao giờ ăn Tết đâu mà biết.”
“Bố mẹ thì đéo có, bà ngoại cũng mất lâu rồi nên ai rảnh mà để ý.”
Lee Hoe Seo tỏ thái độ gai góc hẳn ra.
‘Cái thằng này đúng là cái nết…’
“Dù sao thì mai bà nội đi du lịch Seoul với mấy người bạn, mẹ bảo tao thay mặt cả nhà đến chào hỏi bà.”
“Chẳng hiểu sao chỗ trọ lại tít tận Gyeonggi cơ chứ…”
Lee Hoe Seo bất giác buông lời cự lại.
“Nh, nhưng cùng lắm cũng chỉ mất chưa đầy sáu tiếng thôi chứ mấy.”
‘Sáng đi thì tầm trưa là về rồi.’
Ha Kang In vẫn dửng dưng tiếp lời.
“À, tiện thể lúc về tao tạt qua nhà thằng bạn lấy lại máy chơi game luôn. Thảo nào mấy tháng nay chẳng thấy đâu, sáng nay nó mới nhắn tin cho tao.”
“Chắc tầm tám tiếng gì đấy? Ngồi buôn dưa lê tán phét nữa thì khéo còn lâu hơn…”
‘Tức là sáng mai đi, đến tối mịt mới mò về.’
Lee Hoe Seo rốt cuộc bật phắt dậy.
Móng tay cậu vô thức bấm chặt vào ngón tay cái.
“Thế thì cho tao đi vớ-!”
Ha Kang In gạt phắt đi ngay.
“Thôi xin người, đi gặp bà đã đủ mệt rồi, tha thêm mày nữa thì… Haizz.”
“Ở nhà thích ra ngoài lượn lờ hay cày game gì thì tùy… À, cấm tiệt mày không được bú rượu đấy.”
‘Tự lo lấy thân đi.’
Ha Kang In dứt lời liền lấy nguyên liệu làm cơm rang từ trong tủ lạnh ra.
Lee Hoe Seo chẳng thể nói thêm câu nào.
“Biết rồi chứ gì…”
Nếu lúc này Ha Kang In ngoảnh lại nhìn bóng lưng ấy, hẳn sẽ thấy nó thảm hại và tội nghiệp biết chừng nào.
-Xèooo.
Dẫu vậy, mùi thơm phức bốc lên từ rau củ và thịt hộp xào lăn tăn trên chảo đã khiến tâm trạng Lee Hoe Seo dịu đi đôi chút.
“Hôm nay không ăn xúc xích à?”
“Ừ. Thịt hộp đấy. Thịt hộp đắt hơn xúc xích nhiều.”
“Mẹ tao vừa mừng tuổi Tết cho một trăm ngàn won nên mới bóc hộp cuối cùng còn lại trong chạn ra đấy. Liệu mà ăn cho ngon miệng vào.”
Câu nói ấy khiến Lee Hoe Seo thấy xuôi tai hẳn.
*
9 giờ sáng hôm sau.
Ha Kang In bước ra khỏi cửa.
Được đánh một giấc đẫm đà trong căn phòng quen thuộc sau bao ngày, thể trạng của cậu lúc này vô cùng sảng khoái.
‘Đồ đạc mang đủ rồi, cơm cũng chia sẵn từng phần rồi…’
Ha Kang In ngoái nhìn về phía Lee Hoe Seo lần cuối.
Cậu bạn vẫn đang quấn chặt chăn nằm cuộn tròn ngủ mê mệt trên ghế sofa.
‘Trông có vẻ trằn trọc hơn mọi khi, do mệt quá chăng…?’
Ha Kang In không nghĩ ngợi nhiều mà cứ thế cất bước rời đi.
‘Dẫu sao cũng là người lớn cả rồi, điện thoại thì có đấy, có việc gì nó khắc tự gọi thôi.’
Cứ thế, cậu thong thả rảo bước về phía ga tàu điện ngầm.
Thế nhưng, có một sự thật mà Ha Kang In đã vô tình bỏ quên.
Thời điểm Lee Hoe Seo phát bệnh AGTS là vào ngày hôm sau sinh nhật của Ha Kang In.
Nói cách khác, tính đến thời điểm hiện tại đã vừa tròn một tháng trôi qua.


