Chương 63 · 260 chương

Chapter 57: Trừ Tà Sư Không Bằng Lái

11 giờ đêm.

Tôi đang ở trong đồn cảnh sát. Đây là cái giá phải trả sau khi giải trình những gì đã diễn ra ở Neon Circle. Xông vào rồi xả súng xới tung cả lên. Mọi hành động đêm nay chỉ mang tính hợp pháp khi và chỉ khi có giấy phép trừ tà sư. Thế nhưng một kẻ éo chìa ra được cái giấy phép như tôi thì kết cục là bị lôi xềnh xệch về đồn rồi tống thẳng vào khám.

"Meooo~ (Dịch: Khóc!)"

"Cô chủ, tôi xin lỗi."

Chưa kể, cô chủ Ayano cũng bị xích theo. Cô chủ đang nằm ngửa bụng ra trên nền khám lạnh ngắt mà cất tiếng thở dài ngao quán. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là xoa xoa cái bụng lông mềm xốp mịn màng của cô ấy. Ai đời lại để tiểu thư đài các của gia tộc Akai phải chịu cái cảnh này cơ chứ!

"Cậu Akamuro Ikaku, cậu có thể ra ngoài rồi."

"Ơ kìa?"

"Meo?"

Nhờ sự dẫn đường của một ông chú cảnh sát béo ú mặt như đâm lê, tôi bước ra khỏi khu tạm giam. Đang chờ sẵn ở đó là 3 người. Lại là một gã béo mặt lạnh như tiền, một anh chàng đẹp trai tóc trắng hoàn toàn xa lạ, cùng cô nàng người Anh đang lườm lườm đôi mắt tiệt mờ.

"Ikaku, ông cháu làm cái trò gì ở đây thế hả?"

"À thì… cũng có chút sự cố ấy mà…"

Lão Fuji béo khó ở của Red Guild giương ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Trong khi đó, gã đẹp trai tóc trắng khẽ mỉm cười, rồi chuyển ánh nhìn sang cô tiểu thư bá tước bên cạnh. Tôi cũng vô thức nhìn theo. Ophelia đang khoanh tay trước ngực, nét mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm.

"Thế cái câu 'Giao gã đó cho tôi' biến đâu mất rồi hả? Ta thật sự không ngờ mình lại phải chạm mặt cái bản mặt ngứa mắt này ngay trong đêm nay đấy."

"Tôi cũng có ngờ đâu. Nhưng có gì ra khỏi đồn rồi nói tiếp được không ạ."

Nhờ có quyền lực của giới quý tộc, tôi cuối cùng cũng lấy lại được tự do.

"Sao cậu lại bị hốt vào đây?"

"Chuyện là… Cơ mà, vị này là ai thế ạ?"

Tôi nhìn sang gã đẹp trai tóc trắng. Ophelia liếc nhìn hắn một cái.

"Ai biết?"

"Hả? Cô không biết luôn ạ?"

"À…ừm, vậy để tôi tự giới thiệu nhé. Khụ."

Gã đẹp trai tóc trắng hắng giọng một cái rồi chỉnh đốn lại trang phục. Mặc dù cũng chẳng có gì nhiều để chỉnh. Quần tây đen kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm, kèm theo cà vạt bản nhỏ họa tiết kẻ ô Tattersall. Trên bao súng ở hông gài một khẩu súng ngắn. Đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thời trang vô cùng. Đó là một mỹ nam mang phong thái hơi lười biếng và u uất.

"Tôi là Doudou Byakuya. Vừa tròn 23 tuổi vào tháng trước. Trừ tà sư [Cấp 8]. Quê quán ở vùng Tohoku. Lý do làm trừ tà sư là vì nghề này kiếm được nhiều tiền. Niềm tự hào nho nhỏ của tôi là chưa từng bị tổn thương linh hồn bao giờ. Còn gì nữa không nhỉ?"

Gã đẹp trai tóc trắng - Doudou Byakuya - quay sang nhìn lão Fuji.

"Ai mà biết được. Cậu muốn giới thiệu cái gì thì cứ nói ra đi chứ."

"Thế thì hết rồi. Tóm lại là vậy nha. Rất vui được làm quen, cậu Akamuro Ikaku."

"Lời chào đó dành cho tôi thật đấy à?"

Tôi vô thức hỏi lại. Byakuya nhướng một bên lông mày đầy thắc mắc, có vẻ như không hiểu ý tôi lắm.

"?"

"…Rất vui được gặp. Cho tôi hỏi xíu, cậu là ma pháp sư à?"

"Tôi hả? Không hề. Rất tiếc là không phải."

Là phàm nhân, 23 tuổi mà đã vươn tới [Cấp 8] sao. Đúng là thiên tài. Tự dưng tôi thấy đếch ưa gã này lắm rồi đấy.

"Tiểu thư Ophelia, xin lỗi vì đã giới thiệu bản thân muộn màng. Rất mong được cô chiếu cố."

Byakuya sau khi bắt tay với tôi liền quay sang phía Ophelia. Thế nhưng Ophelia đến cả một ánh nhìn cũng chả buồn bố ban, vẫn khoanh tay lạnh ngắt. Cô coi gã như không khí. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở.

Ngay từ đầu nếu chưa giới thiệu bản thân thì phải quay sang Ophelia mà chào trước chứ. Nhìn mặt mà bắt hình dong chứ lị. Trông qua là biết thuộc tuýp quý tộc cổ điển cực kỳ khắt khe lễ nghi rồi. Đã thế còn là người Anh nữa.

"Ồ. Ôi xin lỗi nhé, ra là cậu đang nói chuyện với ta à?"

"…Ahaha, vâng, đúng vậy ạ."

"Ta nghe không rõ lắm. Cậu tên là gì nhỉ?"

"Tôi là Doudou Byakuya. Là trừ tà sư [Cấp 8]…"

"Ôi thôi chết, ta rút lại câu hỏi vừa rồi nhé. Tự dưng ta thấy chả có tí tâm trí đâu mà nhớ tên cậu cả. Với cả mấy thông tin ta không hỏi thì cậu đừng có nhiều lời. Cậu là trừ tà sư cấp mấy thì ta cũng quan tâm giống như ngày sinh nhật của thị trưởng thành phố này vậy đó. Cậu hiểu chưa?"

Đây chính là địa ngục đấy à?

"Khụ khụ. Tóm lại là tôi với cô chủ xin phép về nhà trước đây ạ. Hôm nay vất vả cho mọi người quá. Vậy xin cáo biệt tại đây."

Giữa cuộc chiến của một kẻ mình không quen cũng đếch ưa, với một kẻ mình quen nhưng cũng đếch thích, tốt nhất là nên bỏ chạy càng sớm càng tốt.

"Đứng lại đó, cậu Akamuro. Cậu có một đống thứ cần phải giải thích với ta đấy."

"Mạn phép tiểu thư Ophelia, cô cứ giải quyết dứt điểm với vị kia xong rồi hẵng tới lượt tôi ạ."

"Nói chuyện? Ta với cậu ta có chuyện gì để nói à?"

Ophelia ngơ ngác làm vẻ mặt ngây thơ không chút ác ý, quay sang nhìn Byakuya. Còn nhân vật chính thì cơ mặt giật giật, lườm Ophelia bằng ánh mắt hình viên đạn.

Có tài năng, ngoại hình tuấn tú. Làm trừ tà sư để kiếm tiền. Thậm chí còn leo lên tới [Cấp 8]. Được ưu ái đủ đường. Đương nhiên sẽ sinh ra tự tin thái quá. Chỉ có điều thiếu khả năng tưởng tượng. Chắc chưa từng va chạm với giới quý tộc bao giờ đây mà.

"Byakuya, lại đây."

Lão Fuji vỗ vai Byakuya, dắt hắn ra một góc hơi xa xa. Sau khi thì thầm to nhỏ điều gì đó bên kia, chỉ có một mình Fuji quay trở lại. Byakuya thì một tay cầm điện thoại, tựa lưng vào tường đồn cảnh sát.

"Rất xin lỗi ngài Thanh tra. Thằng cu này tay nghề thì giỏi thật, nhưng khổ nỗi tuổi trẻ chưa trải sự đời nên thiếu lễ độ."

"Không sao, chẳng bận lòng làm gì. Mấy cái trò vặt vãnh đó làm sao mà gợn sóng nổi cảm xúc của ta."

Ophelia làm bộ kiêu kỳ, vuốt nhẹ lọn tóc vàng óng vắt qua vai.

Có thật không vậy trời?

Hình như sóng nổi cuồn cuộn m* luôn rồi thì phải?

"Tại cái đống rác rưởi đó mà lãng phí bao nhiêu thời gian. Rồi, rốt cuộc sao cậu lại chui tọt vào trong bị quân triều đình khám thế?"

Vì đạo nghĩa, tôi đành phải thú nhận nguyên do dẫn đến cớ sự này - một bí mật cực kỳ động trời.

…

"Thật đấy à? Ông cháu đếch cả có bằng trừ tà sư luôn?"

"Ta cũng thắc mắc làm sao một kẻ không có ma lực như cậu lại thi đỗ kỳ thi trừ tà sư… Hóa ra câu trả lời đơn giản đến thế. Cậu vốn dĩ chưa từng thi đỗ."

"À thì… cô nói thế cũng đúng một phần."

"Ta nghĩ chỉ có thể nói như thế thôi chứ còn gì nữa."

"Thưa tiểu thư Ophelia, chân thành cảm ơn cô vì đã giải cứu tôi ra khỏi đây. Tiện đây, cô có cách nào hô biến cho tôi cái giấy phép được không ạ?"

"Cậu đừng có ngang nhiên rủ rê ta làm chuyện khuất tất gian dâm. Thật là vô lễ. Sao cậu có thể trơ tráo thốt ra lời yêu cầu đó hả? Biết xấu hổ chút đi chứ!"

"Là tôi sảng ngôn. Xin cô hãy quên đi ạ."

"Ta đi đây. Đừng có gây thêm rắc rối cho ta nữa đấy."

Ophelia lắc đầu ngao ngán đến mức không buồn nói thêm lời nào, leo tót lên chiếc SUV do tên tay sai cầm lái.

"Ơ, tiểu thư Ophelia, xin dừng bước đã!"

Tôi gọi giật ngược chiếc xe vừa mới nhích bánh. Cửa kính bên ghế phụ hạ xuống. Đôi mắt xanh bích ngọc xinh đẹp đang lườm lườm như muốn hỏi: "Còn trò gì nữa đây?".

"Cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì đã đến. Thật sự… cô đã cứu tôi một bàn trông thấy."

Ophelia ngẩn người ra, vẻ mặt ngạc nhiên tận đáy lòng.

"Không có gì. Cậu nợ ta một món nợ đấy nhé."

"Ơ, mạn phép tiểu thư. Tôi cũng từng ra tay cứu cô ở chỗ nhà kho mà."

Ophelia sa sầm mặt mày thể hiện không phục.

"Thế thì coi như huề nhau. Xóa nợ xong xuôi nhé."

"Cảm ơn tiểu thư."

"Vậy thôi… Chúc ngủ ngon, cậu Akamuro."

Chiếc SUV chở cô tiểu thư bá tước khó ở dần biến mất trong đêm. Đợi đúng lúc đó, Byakuya vừa nhổ nước bọt vừa lững thững đi về phía tôi.

"Tôi chỉ muốn bắt chuyện với Ikaku thôi chứ chả quan tâm gì tới mấy đứa quý tộc làm gì. Thấy xinh đẹp nên mới tính tiếp chuyện xíu, ai ngờ hỏng, tính nết mục thối rồi. Ikaku cũng thấy vậy đúng không?"

"Chuẩn không cần chỉnh!"

Tôi bắt tay với Byakuya để thể hiện sự đồng điệu về quan điểm. Tuy éo ưa gã này vì trông hơi ngáo ngơ, nhưng phải công nhận nhận xét của hắn chuẩn đét đèn đẹt.

"Hai thằng mày tốt nhất đừng có giở cái trò nấu xói đó trước mặt ngài Thanh tra đấy nhé."

Fuji lộ vẻ mặt thót tim nhìn về hướng chiếc SUV vừa rời đi.

"À mà này, tôi nhớ là tôi chỉ liên lạc cho Fuji với cô tiểu thư quý tộc thôi mà. Sao cậu Doudou đây lại có mặt ở đây vậy?"

"Tôi đang đi chung với anh Fuji nên tiện đường bám theo thôi. Nghe bảo Ikaku là người sống sót duy nhất của nhà Akai đúng không? Tôi tò mò muốn xem thử cậu là người thế nào ấy mà."

"Có đúng như kỳ vọng không?"

"Không hề? Cơ mà vốn dĩ tôi có kỳ vọng gì đâu."

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

"Thì đấy, cậu chả dùng được ma lực đúng không? Với lại nghe câu chuyện vừa rồi thì hình như còn là dạng trừ tà chui nữa."

"Cậu nghe thấy bọn tôi nói gì à?"

"Nhìn khẩu hình miệng là đọc ra ngay ấy mà."

Nhìn khẩu hình đâu phải cứ muốn là làm được, phải qua luyện tập hẳn hoi chứ. Nhìn gã này éo giống tuýp người trải qua huấn luyện bài bản tí nào, chẳng lẽ thuần túy là do thiên bẩm? Một kẻ lai lịch bất minh khó lường.

"Này Byakuya. Chuyện của Akamuro cấm có được nửa lời với ai đấy. Đặc biệt là cái vụ không bằng lái, phải kín cái mồm vào."

"Yên tâm đi mà. Tuy tôi hơi bốc đồng và vô duyên thật, nhưng tâm địa không có xấu đâu. Cơ mà từ nãy tới giờ tôi cứ thấy cấn cấn… Em mèo này đáng yêu quá nha~ Cho anh cưng cái nào."

"Meo."

Bàn tay hắn vừa vươn ra. Cô chủ Ayano đã vả cho một phát phũ phàng văng ra.

"Đau! Cái con mèo này làm cái trò gì thế!"

"Mèo đang gắt đấy. Đừng có táy máy."

Tôi đẩy mạnh vào ngực Byakuya. Hắn không trụ vững nổi, lảo đảo lùi lại 2 bước.

"Ấy ấy từ từ đã! Sao hai đứa mày không thể dĩ hòa vi quý được vậy hả? Từ nãy tới giờ không khí căng như dây đàn rồi đấy!"

Fuji cuống cuồng chen vào giữa tôi và Byakuya. Byakuya nhếch môi cười gượng, gật gật đầu như thể đã vỡ lẽ ra điều gì đó, rồi chỉ tay vào tôi.

"Được đấy. Chuẩn rồi. Tôi hiểu rồi nhé. Tuy bề ngoài cố tỏ ra lịch thiệp, nhưng Ikaku thực chất là một kẻ dã thú cuồng răm. Nhất định phải ăn miếng trả miếng mới vừa lòng. Lại còn không ngần ngại vung nắm đấm nữa chứ."

Tôi bế cô chủ Ayano lên rồi vuốt ve. Cô chủ cất tiếng rên rừ rừ trong cổ họng.

"Meo."

"Tôi cũng tính hòa nhã đấy nhưng thôi nói thẳng luôn cho vuông. Tôi không ưa cậu. Cậu là một gã cực kỳ vô lễ, câu nào thốt ra cũng ngứa tai. Muốn không bị đấm cho vỡ alo thì tốt nhất tránh xa tôi với em mèo này ra."

"Huýt~ Nghe chưa anh Fuji? Cậu ta gan to tày trời luôn. Ra là Ikaku thuộc tuýp người nghĩ gì nói nấy. Nhưng mà này, chịu khó xài cái não tí đi chứ. Trông tôi giống loại người có tính kiên nhẫn lắm à? Đã thế hiện tại tôi đang điên máu vì cái con ranh kia nữa chứ--"

Byakuya cười nhếch mép. Trọng tâm dồn về phía trước. Hắn dậm bước lao tới, hất văng Fuji sang một bên.

"Đang lúc căng thẳng thế này mà ôm mèo là dở rồi ông bạn!"

Cú đấm dẫn đường tung ra ngay khi dậm bước. Tức là một cú jab. Vì đang ôm cô chủ Ayano bằng cả hai tay, tôi éo thể gạt đỡ hay giơ tay lên đỡ đòn.

Chân của Byakuya rời khỏi mặt đất, đang chuẩn bị đáp xuống cho bước tiếp theo. Tôi dùng lòng bàn chân đạp thẳng vào bánh chè đầu gối của hắn. Tưởng tượng như đè nén nó ngược lại với hướng di chuyển. Nhận trọn sự chuyển dịch trọng tâm của tôi tích tụ tại một "điểm" ngay trên lòng bàn chân đạp tới, cái chân đang lao ra của hắn không thể tiến về phía trước, mất đà loạng đạng rồi ngã ngửa ra sau, đýt chạm đất đánh rụi.

"Cần tôi nắm tay kéo dậy không?"

Nghe tôi hỏi, Byakuya ngơ ngác mất một giây. Hắn mỉm cười trong tích tắc, rồi đổi ngay sang vẻ mặt sát khí đằng đằng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Không cần, tôi éo cần giúp đâu. Haha. Rồi, chiêu gì vừa rồi đấy?"

"[Phủ Nhẫn Cước]."

"[Phủ Nhẫn Cước]? Chiêu gì thế? Kiểu như Karate ấy à?"

"Ai biết được."

"Hơ. Sao cũng được. Giờ tôi sẽ xài ma lực đấy nhéee!"

Byakuya dậm nhẹ gót chân xuống đất rồi chuyển động. Nhanh thật! Uy lực tăng vọt. Năng lực thể chất lúc này khác hẳn vừa rồi. Hắn tung một cú đá nhắm thẳng vào ống quyển của tôi. Tôi nhấc nhẹ ống quyển bị đá lên khỏi mặt đất, thả lỏng toàn bộ cơ bắp để đón nhận cú đấm, triệt hạ toàn bộ lực va đập. Như đánh vào khoảng không. Đây là một dạng của [Hóa Kình].

Byakuya mất thăng bằng. Cứ ngỡ sẽ va phải một điểm tựa cứng đét nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Tôi bước sâu một bước, giáng một cú [Kháo Kích] - dùng lưng va húc thẳng vào người hắn. Chiêu [Phát Kình] va đập trọng tâm một cách tự nhiên nhất này sở hữu tỷ lệ thành công cao cùng diện tích phát lực va đập cực lớn. Chưa kể nó éo phải dùng tới hai tay, nên tôi vẫn bế mèo mượt mà.

Thân hình mảnh khảnh của hắn bị hạ đo ván knock-out, lăn lóc trên nền sân đồn cảnh sát.

"Đau… Cái quái gì thế này hả?"

Byakuya phủi bụi trên áo, rồi rút khẩu súng ngắn gài bên hông ra chĩa thẳng vào tôi. Fuji giật nảy mình cúi gập người xuống. Tôi thì vẫn tiếp tục xoa lưng cho cô chủ Ayano.

"Lừa đấy lừa đấy nha."

Tra khẩu súng trở lại bao, Byakuya ngó vào màn hình điện thoại.

"Không bằng lái, chả dùng được ma lực mà tay nghề gắt đấy. Do làm trừ tà sư trực thuộc gia tộc quý tộc? Hay vì cậu là Akamuro Ikaku? Không lẽ cậu mạnh phết đấy à?"

"Ít nhất thì vẫn trên cơ cậu."

"Ahaha, hài hước vãi chưởng. Đêm nay địa điểm éo hợp lý lắm. Lần sau làm ván nghiêm túc nhé."

Byakuya nở một nụ cười đầy tàn bạo, quơ quơ chiếc điện thoại.

"Có vẻ em iu tới đón tôi rồi. Thôi chào nhé, hẹn gặp lại sau."

Byakuya vẫy tay chào qua loa rồi vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát.

"Phù, làm tôi thót cả tim. Chắc rớt tim ra ngoài mất thôi."

Fuji nhăn nhó ôm lấy lồng ngực.

"Sao gã như thế lại cho vào Red Guild được vậy? Thuộc loại chuyên gia gây chuyện đúng không? Mà thực ra vừa gây chuyện xong đấy thôi."

"Nó là trừ tà sư mạnh nhất của Red Guild đấy. Nhân cách hơi có vấn đề chút nhưng tay nghề thuộc hàng đỉnh cấp. Có khi thực lực còn trên cơ ông cháu đấy, Akamuro."

"Bộ ông mù dở không thấy màn biểu diễn Kungfu ảo diệu của tôi à?"

"Byakuya nó nén lực đấy. Tỷ lệ gia tăng cường hóa của nó vượt quá 300% cơ. Đếch đơn giản thế đâu."

Fuji nở một nụ cười đầy ẩn ý. Rồi đột nhiên ngớ người ra.

"Cơ mà này, ông cháu được ngài Thanh tra để mắt tới đấy à?"

"Tự nhiên hỏi thế làm gì?"

"Ông cháu không thấy thái độ của ngài Thanh tra vừa rồi à?"

"Mặt nặng như đeo đá. Y như mọi khi chứ có khác quái gì đâu."

"Đếch phải. Câu 'Chúc ngủ ngon'. Bả chỉ nói riêng với mỗi ông cháu thôi."

"Thời đại này rồi mà vẫn còn kẻ tin vào mấy lời xã giao chót lưỡi đầu môi của người Anh á? Nổi cả da gà."

"Tôi nghĩ nó đếch chỉ đơn thuần là xã giao đâu…"

Sau đó, tôi đưa vị ân nhân trở về Red Guild. Trên đường về, Fuji tò mò hỏi đi gặng lại từng chi tiết những gì đã xảy ra ở Neon Circle.

"Ông cháu đấm thủng ngực ác quỷ Category 2 rồi bắn gục tận 14 tên ác đảng á? Thật đấy à!?"

Nghe tôi kể xong, Fuji tỏ ra vô cùng khoái chí.

"Đỉnh thật đấy. Không, đỉnh vãi chưởng luôn. Trừ tà sư trực thuộc gia tộc Akai lại bá đạo đến mức này cơ à?"

"Thì đại loại là vậy."

Sống lưng tôi cũng phổng phao cả lên. Tôi cảm giác như chiến công của mình đang góp phần khôi phục lại uy danh cho gia tộc Akai.

"Tôi năm nay hơn XX tuổi mà chưa từng gặp thằng nào như ông cháu luôn. Chưa từng nghe nói tới luôn ấy. Vừa là phàm nhân éo có ma lực, đã thế lại còn là dạng trừ tà chui nữa chứ. Đúng là giai thoại bá cháy. Ông cháu sẽ trở thành huyền thoại mẹ mất!"

"Tôi không quan tâm lắm. Mà nhắc mới nhớ, tôi đã hạ gục ác quỷ Category 2 rồi, thế là ôm trọn 3 triệu yên đúng không? Giờ phải làm thủ tục xin nhận tiền thưởng từ Giáo đoàn như nào nhỉ?"

Tiền thưởng diệt trừ ác quỷ do Giáo đoàn Del Exorcism chi trả. Vụ tín đồ sùng bái ác quỷ cũng tương tự như thế.

"Tiếc là, khả năng cao là không bằng lái thì no hope nhé. Tới khâu nộp hồ sơ là ăn gậy ngay."

"Ách."

"…Tôi có tày kiến này. Coi như Red Guild là bên ra tay tiêu diệt. Bên tôi đứng ra làm đơn xin nhận tiền thưởng từ Giáo đoàn, xong rồi chuyển toàn bộ cho ông cháu. Làm vậy là lách được cái vụ giấy phép của ông cháu ngay."

"Kèo này ngon đấy. Nhưng làm vậy có ổn cho ông không?"

"Hồ sơ thành tích diệt trừ ác quỷ thì Red Guild ôm trọn, bên tôi đếch thiệt đi đâu cả."

"Ông không lấy phí hoa hồng à?"

"Ừ. Thì ông cháu là ân nhân của tôi mà. Với lại, haha, ông cháu là tay to mặt lớn, trừ tà sư đỉnh của chóp. Tích chút nợ ân tình với ông cháu thì có gì mà lỗ chứ?"

"Lại thêm một người nữa à."

Fuji nở nụ cười đầy ẩn ý. Tuy chưa nắm rõ ý đồ thực sự của hắn, nhưng hiện tại đây chẳng phải một kèo thiệt thòi đối với tôi. Tôi quyết định chốt kèo hợp tác bí mật với lão Fuji.

…

Tôi đỗ xe ở bãi đỗ xe gần một xưởng cơ khí trong thành phố Akai. Ngó qua đồng hồ. Sớm hơn thời gian hẹn một chút. Vì để tránh phát sinh rắc rối nên tính ra thế này lại đúng tiến độ.

Hôm qua tôi đã giao lại toàn bộ điện thoại thu được từ đám tín đồ sùng bái ác quỷ ở Neon Circle cho Fuji. Qua tay một kẻ chuyên thu thập tin tức thì kiểu gì cũng moi ra được thông tin mật. Phía Ophelia chắc cũng đang gấp rút tra khảo rồi. Chẳng mấy rốt cuộc cũng sẽ mò ra manh mối thôi.

Hiện tại tôi đang rơi vào thế chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo từ hai nguồn tin. Nói trắng ra là bản thân tôi éo có việc gì để làm. Thế nên hôm nay tính dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập… thì đùng một cái nhận được lời nhờ vả từ lão Fuji.

Nghe bảo là "Nhờ ông cháu làm yểm trợ hỗ trợ một tay". Vừa vụ thu thập tin tức, lại thêm khoản làm đầu mối ăn tiền thưởng Giáo đoàn giúp tôi, tính ra nợ hắn bao nhiêu ân tình. Hơn nữa tôi cũng đang kẹt tiền nên chả có lý do gì để từ chối.

[Liên minh tác chiến với bên dân sự nhỉ. Chúng ta không thể để bị coi thường như cái gã tóc trắng đáng ghét ngày hôm qua được. Tớ sẽ cố hết sức xù lông lên cho thân hình trông thật to lớn nhé]

"Cần gì phải làm cái trò của động vật hoang dã thế đâu… à, họ tới rồi kìa cô chủ Ayano."

"Meooo~! Meo meooo~!"

Đợi ở bãi đỗ xe khoảng 10 phút thì một chiếc SUV rẽ vào. Cô chủ Ayano gieo mình trước kính chắn gió, xù bộ lông xù ẵm ngửa ra để giương uy dọa nạt. Thật chẳng biết chiêu này hiệu quả tới đâu đây nữa.

Bạn đã đến cuối chương 63.

Không gian đọc của bạn