Chương 169 · 260 chương

Chapter 163: Nỗi Khổ Tâm Của Akai Ayano (2)

Khi tỉnh dậy, Akamuro Ikaku đã biến thành một con mèo.

"Nya, nyagooo? (Dịch: Sức mạnh của cây kim… đây sao. Thiệt luôn đấy à?)"

Ikaku nhìn vào chiếc gương gắn trên bức tường gần đó, quan sát hình ảnh của chính mình phản chiếu bên trong. Một con mèo rừng Na Uy lông đen hiện ra.

"Cái bản mặt ngáo ngơ này… Là mình sao. Chẳng phải mèo Nhật Bản. Do mình hít ngài Michael quá đà nên tri thức Gnosis kiểu Na Uy bị tích tụ lại ư? Về mặt ma pháp học thì rốt cuộc chuyện này là thế nào đây…"

"Nyaon! (Dịch: Chà. Dù biến thành mèo thì Ikaku trông vẫn phong độ nhỉ)"

"Ngon rồi. Làm được rồi. Ikaku đã biến thành mèo rồi kìa."

Trái lại, Ikaku chỉ đáp lại bằng ánh mắt đầy hoang mang.

"Mình chẳng hiểu Tiểu thư đang nói cái gì cả. Hóa ra biến thành mèo thì cũng đâu có nghĩa là sẽ thông hiểu được ngôn ngữ của loài mèo với nhau sao."

"Nyao~ (Dịch: Mèo vả Ikaku này~)"

"Nya, nyaago! (Dịch: Xin Cô chủ dừng tay, á… Cô chủ, không được đâu!)"

Độ thuần thục đối với cơ thể mèo giữa hai bên có sự chênh lệch rõ rệt. Ayano dùng những cú đấm mèo liên hoàn xoay Ikaku đến mông lung, khi mà anh còn chưa thể di chuyển một cách tử tế.

"Ơ kìa? Cảm giác này là sao chứ. V-Vui phết… Làm mèo vui thế này sao?"

Trong lúc vờn nhau, cả Ikaku lẫn Ayano đều hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui. Thực tại cay đắng. Cuộc chiến không hồi kết với ác quỷ. Những ngày tháng ngập tràn máu và xác chết. Mọi thứ dường như bị cuốn sạch đến mức khiến họ quên đi tất cả.

"Nyao nyao~ (Dịch: Ikaku ơi, từ nay về sau chúng ta cứ sống như một con mèo đi~. Như thế vui hơn nhiều, lại chẳng phải đau khổ. Cũng chẳng cần phải chịu đựng đau đớn nữa)"

"Nyaago~ (Dịch: Oa~ Đây là thế giới của loài mèo sao~. Thật là giải thoát làm sao. Không sứ mệnh. Không trách nhiệm. Không chiến đấu. Không căng thẳng. Bình yên, êm ái. Cứ thế này sống vui vẻ bên Cô chủ mãi mãi xem ra cũng không tồi, nhỉ…)"

Cả hai say sưa chơi đùa. Khi mệt mỏi, họ cùng cuộn tròn trên chiếc đệm dành cho mèo mà đánh một giấc. Khi bụng đói thì ăn cơm. Rồi lại ngủ. Rồi lại chơi. Rồi lại ăn. Rồi lại ngủ. Rồi lại chơi…

…

Sáng hôm sau, Ayano lại định rủ Ikaku chơi tiếp.

Thế nhưng, Ikaku lại đang mang một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, đăm đăm nhìn về phía xa.

"…"

"Nyao~? (Dịch: Ikaku? Cậu sao thế? Chơi tiếp đi chứ!)"

"Nyaago (Dịch: …Cô chủ, chúng ta nói chuyện một chút chứ?)"

Về phần Ikaku, anh bước về phía phòng ngủ với những động tác có phần gượng gạo. Ở nơi đó có đặt một chiếc máy đánh chữ.

Lạch cạch lạch cạch… Ting.

[

Cô chủ, tại sao cô lại biến tôi thành mèo?

]

Sau khi Ikaku vụng về gõ vào bàn phím, Ayano liền xuống dòng rồi gõ chữ.

Lạch cạch lạch cạch… Ting.

[

Chỉ là một trò đùa nho nhỏ thôi mà. Chẳng phải vô cùng vui vẻ sao?

]

Ayano cố gượng ép gõ ra một đoạn văn.

Khuôn mặt mèo của Ikaku hiện rõ vẻ không phục.

[

Ikaku này. Hay lần này chúng ta chơi chuyền bóng nhé?

]

Ayano ngậm một quả bóng đi tới. Đó là một quả bóng bằng lông cừu mềm mại. Khi quả bóng lăn lông lốc, bản năng loài mèo trong Ikaku bị kích thích, khiến anh lao theo đuổi bắt một cách say sưa. Ayano cũng đuổi theo, cả hai tranh giành, va vào nhau, nhào lộn tơi tả…

"V-Vui vãi chưởng…"

Ikaku lại một lần nữa cảm thấy vui vẻ.

Thế nhưng ngay sau đó, anh lại lập tức bật chế độ nghiêm túc, mặt lạnh như tiền.

[note110809]

Ayano như thể vẫn chưa chơi đủ nét, lấy chân trước chọc chọc vào người Ikaku như đang nhõng nhẽo. Cô cất tiếng rủ rê "Chơi tiếp đi mà!". Hết lần này đến lần khác. Cứ như thể muốn kéo anh chìm đắm vào một nơi nào đó.

Bạn đã đến cuối chương 169.

Không gian đọc của bạn