Chương 146 · 260 chương

Chapter 140: Đội Điều Tra Giáo Đoàn (3)

Sau đó, chúng tôi dùng vật liệu tạm thời phong tỏa cái lỗ lại.

"Nyan nyan! (Dịch: Tớ muốn đi qua cái lỗ đằng kia cơ… Ikaku, làm cách nào đi chứ…)"

Cô chủ Ayano giương khuôn mặt âu lo ra làm nũng với tôi. Cảm nhận bầu không khí xung quanh thì có vẻ cô ấy nhất định phải đi qua phía bên kia cái lỗ. Vì cô ấy quá xá đáng yêu nên tôi đã xoa đầu cô ấy một cái.

"Cô Akashi, cô có bị thương ở đâu không?"

"V-Vâng, à thì… vâng, tôi nghĩ là mình không sao đâu…"

Akashi trông có vẻ khá hoảng hốt. Cô ấy hành động lén lén lút lút, cứ ngoảnh đầu nhìn về phía cái lỗ bị phong tỏa hết lần này đến lần khác. Sợ lắm đúng không. Tôi hiểu mà.

"Ngươi là Akamuro Ikaku à?"

Được cất tiếng hỏi, sống lưng tôi bất giác thẳng đứng lên. Hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh, tôi thấy lão võ sĩ trọc đầu lúc nãy. Phía sau ông ta là Shigure Masa cùng thiếu nữ gọi anh ta là anh trai. Xa hơn nữa là khoảng 4 trừ tà sư khác. Điểm đặc trưng của họ là khoác trên mình chiếc áo haori màu trắng và đeo đao kiếm trên hông. Họ không phải trừ tà sư của gia tộc Akachi. Là đám vừa mới nháo nhào chạy tới lúc nãy.

"Nyan nyan! (Dịch: Họ chính là những người ở trong nhà táng lúc nãy đấy. Có vẻ như họ có việc tìm cậu đấy, Ikaku.)"

"Dạ phải. Tôi chính là Akamuro Ikaku."

"Hừm. Vậy sao…"

Lão võ sĩ im lặng ngẫm nghĩ một nhịp rồi mới mở lời trở lại.

"Ta là Tokugawa Tadamichi. Chắc ngươi cũng từng nghe qua cái tên này rồi nhỉ."

"Tất nhiên rồi ạ. Danh tiếng của ngài tôi đã nghe từ lâu. Ngài chính là ngài Tadamichi với biệt danh 'Chuồn Chuồn Độc Dực' đúng không ạ."

[note110621]

Vì là quý tộc danh tiếng lẫy lừng nên đến kẻ như tôi cũng biết mặt. Tokugawa Tadamichi hình như là anh trai của đương kim gia chủ.

…Tóm lại là một nhân vật hơi bị khó xử khi giáp mặt. Nhân tiện, Chuồn Chuồn Độc Dực là biệt danh xưng tụng kiếm thuật của ông ta. Tương truyền rằng… ông ta có thể chém đứt duy nhất một bên cánh của con chuồn chuồn đang bay. Mặc dù đây là cái giai thoại nghe ảo ma vãi chưởng éo biết có thật hay không.

"Hừm, ngươi cũng biết đấy à."

Tokugawa Tadamichi hếch mũi ra vẻ khá hài lòng.

"Sau sự cố vừa qua, Giáo Đoàn Del Exorcism đã thành lập một đội điều tra để tìm hiểu kỹ lưỡng về sự sụp đổ của gia tộc Akai. Bản thân Tokugawa Tadamichi ta được giao phụ trách Đội Điều Tra Giáo Đoàn này. Ngươi đã nghe tiểu thư Ophelia nói qua về chúng ta chưa?"

"Tất nhiên là rồi ạ."

Ngay từ lúc Shigure Masa xưng danh lúc nãy là tôi đã nhận ra rồi. Đội điều tra do Tokugawa Tadamichi dẫn đầu đang đứng trước mặt tôi đây chính là nhóm người được Giáo Đoàn ủy thác trách nhiệm điều tra làm rõ và giải quyết sự việc. Nhìn dàn nhân sự này thì rõ ràng đây là một đội do Chi nhánh Nhật Bản chủ trì. Một sự cố xảy ra trong nước nên điều này cũng hoàn toàn tự nhiên.

Thế thì, Ophelia rốt cuộc là cái vai trò gì ở đây? Trong thời gian tôi tĩnh dưỡng bệnh, tôi đã có dịp nói chuyện với cô ấy và được chia sẻ về tình hình. Cô ấy chỉ mang danh nghĩa là một Thanh tra giám sát do Tòa Thánh Vatican phái tới mà thôi. Rõ ràng là cô ấy không hề được chính thức trao toàn quyền xử lý sự việc của gia tộc Akai.

Trước nguyện vọng tha thiết của gia tộc Luxor vốn vừa mất đi người thân - kiểu như 'lũ khủng bố đang lẩn khuất ở Nhật Bản cứ để chúng tôi xử đẹp' - Vatican đã chuẩn bị cho Ophelia vai trò là Thanh tra giám sát này. Việc gia tộc Luxor có quan hệ họ hàng xa với gia tộc Akai cũng là một cái cớ vô cùng tiện lợi. Họ đã sắp xếp lý do kiểu: 'Tiện đường sang Nhật Bản thì ghé qua điều tra thực địa luôn cũng được nhỉ (danh nghĩa xã giao)'.

Tóm lại là, cô ấy thậm chí còn éo thèm đợi Chi nhánh Nhật Bản bắt tay vào điều tra mà đã lao thẳng vào rắc rối ngoài thẩm quyền với tốc độ bàn thờ. Mặc dù tôi hiểu cảm giác sốt ruột không thể ngồi yên khi người thân bị cuốn vào sự cố… nhưng cái cô nàng từng chỉ trích tôi kiểu 'Cậu đang bị ngọn lửa phục thù thiêu rụi nên mất đi sự bình tĩnh rồi đấy' thì bản thân cô ấy cũng không thuộc dạng vừa đâu.

"Akamuro Ikaku. Kẻ mà giang hồ đồn đại là đã bỏ mạng. Ngươi và tiểu thư Ophelia có mối quan hệ thế nào?"

"Tôi chỉ góp chút sức vụn vặt hỗ trợ tiểu thư trừ tà thôi ạ."

"Có một vài kẻ lại nói rằng ngươi đã đại náo một trận ra trò đấy."

"Chắc là họ nhầm lẫn thôi ạ. Như ngài thấy đấy, bản thân tôi làm gì có sức mạnh gì ghê gớm đâu. Tôi chỉ đi đằng sau dọn dẹp bãi chiến trường sau màn trình diễn hoành tráng của tiểu thư thôi mà."

Ánh mắt nghiêm nghị của Tokugawa Tadamichi quét qua người tôi từ trên xuống dưới như muốn soi mói từng ngóc ngách.

"…Ngươi có tiêm Thánh Huyết không đấy?"

"Vâng. Tôi đã dùng đủ mọi cách rồi ạ."

"Thế mà vẫn không tích tụ được ma lực sao. Đúng là chuyện kỳ quặc. Nhưng thôi được rồi. Ra đây là bộ mặt thật của kẻ trong lời đồn. Quả nhiên cũng chỉ là loại tin đồn nhảm nhí."

Hình như mình lại thành chủ đề bàn tán rôm rả rồi thì phải. Kẻ nắm rõ tung tích của tôi trong cái đêm hôm đó rồi đề nghị Đội Điều Tra Giáo Đoàn hợp tác điều tra… nhiều khả năng là bên Cảnh sát Thị trấn Akai rồi.

"Đội trừ tà Giáo Đoàn do tiểu thư Ophelia dẫn dắt đã giải quyết giùm chúng ta quá nhiều việc rồi. Không ngờ tới khi chúng ta bắt đầu chuyển động thì kẻ thù cần phải tiêu diệt đã bị hạ gục xong xuôi. Phải công nhận đó là một thực lực đáng kinh ngạc."

Tokugawa Tadamichi đặt hai bàn tay đang thừa thãi lên chuôi thanh đao bên hông.

"Ta gửi lời cảm ơn. Ngươi hẳn cũng đã dốc hết sức bình sinh, suýt soát giữa ranh giới sinh tử. Đó chắc chắn là một trận chiến cực kỳ gian khổ."

"Dạ không, kẻ cùi bắp như tôi thì làm được trò trống gì đâu ạ. Tất cả đều nhờ vào thuật trừ tà xuất chúng của tiểu thư Ophelia cả đấy ạ."

"Chỉ có tiểu thư Ophelia và ngươi là hai người duy nhất sống sót. Rất đáng được tán dương. Không cần phải khiêm tốn đâu, Akamuro Ikaku."

Được khen rồi kìa. Lại còn là từ chính cái ông Tokugawa đó nữa chứ.

Trong lòng tôi bỗng thấy sướng sướng, lâng lâng vãi.

"Tuy nhiên, từ đây trở đi chúng ta sẽ tiếp quản cuộc điều tra. Màn thể hiện của các ngươi đến đây là kết thúc."

Ông ta phán một câu xanh rờn. Giọng nói thoáng mang theo chút giận dữ.

"Hành động tự ý của Vatican làm ta hơi chướng tai gai mắt đấy. Dù họ có viện cớ gì đi nữa thì đây vẫn là công việc của chúng ta. Còn ngươi cũng thế. Gia tộc Akachi không báo cho ngươi biết là Đội Điều Tra Giáo Đoàn sẽ được phái tới sao? Kẻ nào kẻ nấy cứ thích tự tiện hành động thế này làm chúng ta rất khó xử. Chẳng có tí tính tổ chức hay phối hợp nào cả."

"Chuyện đó…"

Trong lòng có chút bức bối khó chịu, nhưng mà thôi, tôi hiểu lập luận của ông ta. Phía Giáo Đoàn sau khi nhận được báo cáo rằng một gia tộc quý tộc dưới trướng đã bị diệt vong, họ đã tốn bao thời gian và công sức để gánh chịu nỗi đau thay và ra tay tiêu diệt kẻ thù. Nhường lại cho họ xử lý từ đây về sau có lẽ là điều nên làm. Việc gì phải gây gổ vô ích. Nhưng mà… rốt cuộc đây vẫn là công việc mà tôi muốn tự tay mình hoàn thành. Cảm xúc đó hoàn toàn không thể dối lừa.

"Dù nói là vậy, nhưng mọi chuyện coi như cũng gần hoàn tất rồi. Vì kẻ thù đã bị tiêu diệt sạch bách rồi còn đâu. Việc cần làm còn lại chỉ là tổng kết lại toàn bộ sự cố mà thôi. Về Mật Hội Homura. Và thêm cả lời khai từ một người là 'kẻ sống sót trong Đêm Ác Quỷ' như ngươi nữa là đủ. Ta sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu. Liệu ngươi có thể hợp tác trả lời vài câu hỏi thẩm vấn được không, cậu anh hùng?"

"…Tổng kết lại, sao ạ?"

Sự cố làm sao mà đã kết thúc được. Trong khi cái tổ chức mang tên Tư Thục Thâm Uyên mới là kẻ giật dây đằng sau. Tại sao Ophelia lại không báo chuyện đó cho họ biết nhỉ? Lỡ quên à? Một chuyện quan trọng như thế mà cũng quên được sao?

…Chịu, chả hiểu nổi.

Tôi phân vân trong giây lát, rồi quyết định nương theo ý định của Ophelia.

"Ngươi có thắc mắc gì sao? Lũ phản nghịch đã chết sạch rồi. Nhờ vậy mà kết thúc rồi còn gì."

"Đúng như lời ngài nói ạ. Vậy thì tôi xin phép được góp chút sức giúp ngài hoàn tất phần tổng kết, ngài Tadamichi."

…

Quay trở lại thời điểm ngày hôm sau khi Coral Eldarian bị thiêu rụi thành tro tàn.

Cuộc trò chuyện trong một căn phòng.

"Tokugawa Tadamichi. Ta đã thu xếp để ngươi trở thành người dẫn đầu đội điều tra. Chẳng mấy chốc nữa cuộc điều tra sự cố Coral Eldarian sẽ được tiến hành. Cứ điều tra vừa phải thôi, rồi lựa thời điểm thích hợp mà tiêu diệt Mật Hội Homura."

"Tiêu diệt Mật Hội Homura sao ạ? Chẳng phải bọn chúng là quân cờ của chúng ta sao?"

"Lũ đó không còn giá trị sử dụng nữa rồi. Tầm nhìn của bọn chúng quá đỗi thấp kém. Hơn nữa, một vụ án thì cần phải có thủ phạm. Đó là vai diễn hoàn hảo cho chúng. Hãy tôn sùng bọn chúng thành kẻ chủ mưu của sự cố sụp đổ Coral Eldarian thật rầm rộ vào. Làm vậy thì công cuộc tìm kiếm của chúng ta mới được bảo vệ an toàn. Để Tư Thục Thâm Uyên không bao giờ bị đưa ra ngoài ánh sáng."

"Xin cứ giao cho tôi. Tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."

Bạn đã đến cuối chương 146.

Không gian đọc của bạn

Chapter 140: Đội Điều Tra Giáo Đoàn (3) - Chuyển Sinh Thành Trừ Tà Sư Với Nỗ Lực Vô Song | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm