Phòng học sau giờ tan trường yên ắng đến mức cái ồn ào thường ngày cứ như là chuyện ở đâu đâu. Mỗi khi rèm cửa đung đưa nhẹ theo gió, ánh nắng chiều dịu nhẹ lại tràn vào bên trong.
Trong lớp lúc này chỉ còn lại hai người, tôi và thầy. Thầy đang viết kịch bản game trên điện thoại, còn tôi ngồi ngay bàn phía sau cặm cụi viết nhật ký lớp thay cho thầy. Hôm nay đến lượt thầy trực nhật, thế nhưng tôi tuyệt đối không thể để mấy việc vặt như ghi nhật ký lớp làm lãng phí quỹ thời gian quý báu của thầy được.
Cả lớp chẳng ai biết thầy thực ra ghê gớm đến mức nào. Dù sao thì ba năm trước, khi mới chỉ mười ba tuổi, thầy đã phát hành một tựa game độc lập siêu hay mang tên 『Sự Cố Sau Giờ Học』.
Tựa game thần thánh thuộc thể loại kinh dị bí ẩn pha hài lãng mạn này đã hớp hồn biết bao người chơi, trong đó có cả tôi. Tính cả phần tiếp theo, tổng lượng bán ra đã vượt mốc một triệu bản.
Đã vậy, trong khi game về cơ bản là thứ được nhiều người cùng nhau làm ra, Thầy lại là một siêu nhân tự tay làm hết mọi thứ, từ kịch bản, đồ họa, âm thanh cho tới code.
Giá trị thời gian của thầy hoàn toàn khác với một người như tôi. Bởi thế, với tư cách thư ký, tôi đã chủ động đề nghị được viết nhật ký lớp thay thầy.
Dù vậy, nét chữ của tôi và thầy khác nhau khá nhiều. Để không bị phát hiện là viết hộ, tôi đặt cuốn vở quốc ngữ của thầy sang bên cạnh rồi vừa nhìn vừa bắt chước nét chữ.
“…À này, Himegi-san. Hay là cuốn nhật ký đó cứ để tôi viết cho?”
Thấy tôi dồn hết tâm sức vào từng nét bút, thầy không nhịn được mà lên tiếng.
“Thầy không cần phải ngại đâu ạ. Tôi chỉ đang làm công việc đương nhiên của một thư ký mà thôi.”
Đang ở chế độ thư ký, tôi đáp lại bằng kính ngữ. Tôi dùng kính ngữ trong giờ làm việc để phân biệt rõ với lúc bình thường.
“Thầy cần phải tự ý thức được mức lương tính theo giờ của bản thân cao tới mức nào đi ạ.”
“Nhưng chuyện lương theo giờ cao với chuyện đẩy việc trực nhật cho cậu là hai vấn đề khác…”
“Thầy đừng dài dòng nữa, mau viết tiếp kịch bản rồi cho tôi đọc đi ạ. Tôi tò mò muốn biết nam chính sẽ thoát khỏi tình thế này bằng cách nào đến mức đầu sắp nổ tung rồi đây này.”
“…Tôi sẽ cố.”
Thầy cười trừ rồi lại nhìn xuống điện thoại.
A… thích thật đấy… Không ngờ mình lại có thể trò chuyện với thầy thế này ngay giữa lớp học…
Bình thường ở trường, chúng tôi cố gắng hạn chế nói chuyện với nhau hết mức có thể. Bởi nếu chuyện tôi làm thư ký bị lộ, rất có thể từ đó người ta sẽ lần ra luôn công việc thật sự của thầy.
Theo lời thầy, chuyện bị mọi người biết mình là nhà sáng tạo game sẽ kéo theo đủ loại rủi ro nên thầy muốn giữ kín.
Nhưng lúc này chẳng còn ai khác, thành ra chúng tôi có thể trò chuyện bình thường.
Tôi vừa lia ngòi bút, chốc lại lén rướn người nhìn trộm thầy đang làm việc.
Thầy hơi khom lưng trong lúc thao tác điện thoại. Tư thế chẳng thể gọi là đẹp, vậy mà tấm lưng ấy lại khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng tin cậy.
Mỗi khi ngón tay thầy chạm liên tục lên màn hình với tốc độ mắt thường khó mà theo kịp, những câu chữ khiến biết bao người say mê lại được dệt nên. Thế giới mà tôi yêu thích ấy, ngay lúc này đây đang được sinh ra từ đầu ngón tay của thầy.
Lần nào tôi cũng thấy chuyện đó giống như phép thuật.
Thầy chẳng có chút hứng thú nào với việc học ở trường cấp ba, nhưng mỗi khi làm việc lại tràn đầy sức sống và tỏa sáng. Được ngồi ngắm thầy làm việc bao lâu tùy thích, đó chính là đặc quyền của một thư ký.
Ngoài ra, được đọc trước kịch bản chưa công bố dưới danh nghĩa phụ kiểm tra lỗi chữ nghĩa cũng là một đặc quyền khác. Thành thật mà nói, chỉ riêng đặc quyền này thôi cũng đủ giá trị để tôi sẵn sàng dâng hết toàn bộ tài sản của mình rồi.
Đúng lúc ấy cửa lớp mở ra, Aizawa-san của câu lạc bộ bóng chuyền bước vào. Cậu ấy vẫn đang mặc đồ thể thao nên chắc là đang tập thì quay lại lấy thứ gì đó.
Tôi và Aizawa-san chỉ thân đến mức nếu chung đội trong giờ thể dục thì sẽ nói chuyện vài câu, chứ chưa từng ăn trưa cùng nhau.
Tôi chỉ mong cậu ấy đừng nói gì rồi đi luôn cho đỡ phiền, thế mà vừa thấy tôi Aizawa-san lại bắt chuyện với vẻ thân thiết quá mức cần thiết.
“Ơ? Iori, cậu vẫn chưa về à?”
“Ừm. Takahashi-kun nhờ tớ hướng dẫn cách viết nhật ký lớp ấy mà.”
Gần như ngay khi tôi vừa trả lời, thầy đã cất điện thoại đi rồi đưa mắt nhìn vào cuốn nhật ký.
Hai chúng tôi lập tức bắt đầu diễn.
“Thế nên nhé, Takahashi-kun. Mục ‘Những điều đáng chú ý trong lớp’ này, cậu chỉ cần ghi lại chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, chẳng hạn như điểm tốt hay những chỗ cần cải thiện là được.”
“Cậu bảo thế chứ tớ chẳng nghĩ ra được gì cả…”
“Ví dụ như ‘Chuông vừa reo là mọi người đã vào chỗ ngồi ngay’, hay ‘Có người quên tắt điện nên lần sau cần chú ý hơn’, mấy điều đơn giản thế thôi cũng được mà.”
Trong lúc đang giả vờ chỉ dẫn bừa vài câu, tôi chợt nhận ra cuốn vở quốc ngữ của thầy vẫn nằm ngay cạnh cuốn nhật ký.
Lỡ để Aizawa-san nhìn thấy, rất có thể cậu ấy sẽ nhận ra tôi đang viết hộ. Tôi cố không để sự hoảng hốt lộ ra trong giọng, đồng thời dùng cuốn nhật ký che cuốn vở đi.
“Iori chu đáo thật đấy nha~ Làm lớp trưởng đúng là vất vả ghê.”
Aizawa-san vừa nhìn vào hộc bàn của mình vừa kéo giọng. Nghe cứ như thể đang thương hại tôi vì bị một tên hướng nội mờ nhạt làm phiền vậy.
Công nhận nếu chỉ nhìn thoáng qua, thầy trông đúng kiểu một người hướng nội chẳng mấy nổi bật, lại chẳng bao giờ đi rao thành tích của mình. Trái lại, thầy còn muốn giấu chúng đi.
Thế nên ngoài tôi ra, chẳng bạn học nào trong lớp biết thầy thực sự tuyệt vời đến mức nào. Không ai biết thầy chính là một nhà sáng tạo tài năng đến mức xuất chúng, người đã hết lần này đến lần khác lay động dữ dội tâm hồn tôi, rồi dùng những kịch bản thần thánh, nét vẽ thần thánh và âm nhạc thần thánh ấy khuấy tung cảm xúc của tôi lên.
Đã vậy thầy còn chăm chỉ, dịu dàng, đầu óc nhạy bén, biết quan tâm người khác một cách tự nhiên, lại nhớ cả những chuyện vụn vặt tôi từng kể… Nói chung là thầy tuyệt vời hết chỗ chê. Nếu biết được con người thật của thầy, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng bao giờ coi thầy như một tên hướng nội phiền phức nữa.
Tôi tự dưng nổi lên thôi thúc muốn nói toạc thân phận thật của thầy ra. Trong lớp cũng có khá nhiều người mê 『Sự Cố Sau Giờ Học』, nên chắc chắn họ sẽ bất ngờ lắm.
Tôi muốn xem lúc đó Aizawa-san sẽ làm vẻ mặt thế nào quá…
Nhưng tôi đành cố nhịn xuống. Bởi thầy không hề mong muốn điều đó.
Dù đôi lúc cũng bứt rứt vì những chuyện thế này, việc chỉ có mình tôi biết con người thật của thầy lại mang đến một cảm giác thượng đẳng khó tả.
Lát sau, Aizawa-san rời khỏi lớp học, tôi và thầy nhìn nhau rồi cùng cười tủm tỉm.
“Em cứ tưởng chuyện viết hộ bị lộ tới nơi rồi chứ.” (trans: khoe chút, lúc tôi bắt đầu quen ghệ tôi thì bọn tôi cũng thường giấu đám bạn thế này ^^)
“Himegi-san tự nhiên bắt đầu diễn cảnh chỉ bài làm tôi suýt nữa cười đấy. Với cả ban nãy cậu còn giấu cuốn vở quốc ngữ của tôi đi nữa đúng không?”
“Thì nếu để cậu ấy nhìn thấy cuốn vở, người ta sẽ nhận ra em đang bắt chước nét chữ của thầy còn gì.”
“Người ta đâu phải thám tử, làm sao suy diễn đến mức đấy được. Cùng lắm cũng chỉ nghĩ cậu đang kèm tôi học bài thôi mà.”
“Cũng phải nhỉ… Chắc do em nhạy cảm quá rồi.”
“Chỉ là viết hộ nhật ký thôi, đâu cần phải căng thẳng đến thế…”
“Nhưng lỡ chuyện đó vòng đi vòng lại rồi làm lộ thân phận của thầy thì gay to. Em là thư ký cơ mà, phải hoàn thành công việc thật hoàn hảo chứ.”
Thấy tôi nghiêm túc đáp lời, thầy mỉm cười.
“Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi đến mức đó.”
…Tôi nhận tiền lương từ thầy và đang làm tròn trách nhiệm của một thư ký.
Thế nhưng, tôi lại cảm thấy nụ cười này của thầy mới chính là phần thưởng lớn nhất.
Nhà làm game nổi tiếng và cô thư ký. Mối quan hệ giữa chúng tôi tuyệt đối là bí mật ở trường.
Thỉnh thoảng cũng có lúc suýt bị phát hiện, nhưng cảm giác này cứ như một cặp đôi đang âm thầm hẹn hò mà giấu mọi người xung quanh vậy khiến tôi thấy hơi vui.


