Trans: Otaku Romcom
P/s: Xl ae, tôi sủi hơi lâu, bận quá;-;
——————
Góc nhìn của Yuuha
Hôm đó, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày rất nhiều.
Năm giờ sáng. Khoảng thời gian tĩnh lặng trước khi thành phố trở nên nhộn nhịp.
Căn nhà tôi mới dọn tới từ hôm qua vẫn còn mang lại cảm giác hơi lạ lẫm, chưa quen. Mở cửa sổ đón ánh sáng vào phòng, tôi vươn vai một cái thật dài rồi bước ra ngoài.
Rửa mặt, đánh răng rồi chải lại mái tóc rối sau giấc ngủ. Trở về phòng thay bộ đồ ngủ sang bộ đồng phục học sinh, tôi khoác thêm chiếc tạp dề bên ngoài rồi tiến vào gian bếp.
Tôi muốn chuẩn bị bữa sáng cho người anh trai luôn bận rộn với công việc, đó là sự quan tâm, chăm sóc của riêng tôi dành cho anh ấy.
Món cơm cuộn trứng omurice tối qua được anh Rokuro đón nhận rất nhiệt tình, và anh ấy dường như cũng chẳng hề để tâm đến lớp trứng bị vỡ vụn.
Dù nói thế, nhưng món đó thành công cũng chỉ là nhờ có chị Nako hỗ trợ, chứ khó mà coi đó là thực lực của tôi được.
"Chỉ cần luyện tập là em sẽ làm được thế này thôi mà."
Tôi chỉ còn biết tin vào lời động viên ấy. Dù sao thì, mục tiêu trước mắt là phải tăng số lần đứng bếp lên cái đã.
Vả lại, tôi cũng chẳng định làm món gì quá cầu kỳ phức tạp từ sáng sớm.
Chỉ cần làm salad, súp, và nướng bánh mì gối là được. Động tác tuy còn hơi gượng nhưng khi tôi dùng dao gọt cũng không gặp vấn đề gì. Việc dùng lửa nếu cẩn thận một chút thì cũng tạm ổn. Chỉ là đôi lúc hay nhầm lẫn các nguyên liệu cần thiết, nên tôi phải hết sức tập trung khi bắt tay vào làm.
Cắt bắp cải, khoai tây và cà rốt rồi thả vào nồi nước đang sôi. Nêm nếm bằng hạt nêm consommé.
"Không được tham lam nếu muốn làm cho nó thật ngon…"
Chị Nako từng bảo rằng cái ý nghĩ muốn cho thêm gia vị bí mật chỉ là tạp niệm mà thôi. Một người đầu bếp bắt buộc phải chiến thắng được cám dỗ đó. Nhất là đối với một đầu bếp tay mơ, thiếu kinh nghiệm.
Salad thì chỉ đơn giản là xé nhỏ xà lách và bắp cải rồi trộn kèm với nước sốt. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là cũng đủ tạo nên sắc màu cho bàn ăn rồi, rau sống đúng là tuyệt thật.
Các bước làm thì đơn giản, nhưng vì kinh nghiệm còn non kém nên tôi loay hoay mất khá nhiều thời gian. Nhất là khi tôi vẫn chưa nắm rõ vị trí để bát đĩa và dụng cụ nấu nướng trong căn bếp mới.
Thế nên, đến khi món salad và súp hoàn thành thì đã là một tiếng rưỡi kể từ lúc tôi thức dậy. Đồng hồ đã điểm 6 giờ 30 phút sáng.
Nếu không dậy sớm thì chắc chắn là muộn giờ luôn rồi.
Vừa nướng bánh mì, tôi vừa gõ cửa phòng của anh Rokuro nằm ở góc trong cùng bên phải phòng khách.
"Anh Rokuro ơi. Bữa sáng sắp xong rồi nè, anh dậy chưa?"
"Anh về rồi đây."
"Hyah~!"
Tôi vội vàng quay ngoắt lại, chẳng hiểu sao anh Rokuro lại đang đứng ngay ở lối vào phòng khách. Vị trí hoàn toàn trái ngược với chỗ tôi đang đứng. Đã thế anh ấy còn thay xong quần áo, trên mặt lộ rõ vẻ như vừa làm xong một việc nặng nhọc.
"A-Anh dậy từ lúc nào thế?"
"Cái tiếng kêu kỳ quặc vừa nãy là cái gì đấy?"
"Cái đó không quan trọng! Mau, khai, ra, anh dậy lúc nào hả!"
Cảm giác như gương mặt mình đang đỏ bừng lên, tôi cố lấp liếm đi tiếng hét phát ngượng vừa rồi của mình.
Anh Rokuro làm vẻ mặt bối rối "Ể…", vừa gãi gãi đầu, có vẻ quyết định bỏ qua cái vụ "Hyah" kia.
"Anh đi giao báo mà. Thế nên buổi sáng phải dậy sớm."
"Em đâu có biết."
"Vì anh có nói đâu. Anh đi rửa tay đã."
Với bước chân có phần hơi loạng choạng, anh bước về phía phòng tắm. Hôm qua vừa trải qua chuyện kinh khủng đến thế, vậy mà hôm nay anh ấy đã lại phải cắm đầu vào công việc rồi.
Mỗi lần nhận thức được những gánh nặng mà anh Rokuro đang mang trên vai, tôi lại cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.
Nhưng tôi cũng biết những việc bản thân có thể làm là quá ít ỏi. Chỉ trong vỏn vẹn một ngày hôm qua thôi, tôi đã thấm thía rõ điều đó.
Thế nên, ít nhất thì―
Bằng những ngón tay thon thả của mình, tôi khẽ chạm vào chiếc nơ trên cổ áo đồng phục.
Nhận ra động tác đó, anh Rokuro vừa trở lại liền nghiêng đầu khó hiểu:
"Sao lại mặc đồng phục thế? Quần áo thường mang sang rồi cơ mà."
"Em tính đến trường…"
"Hửm."
"Em tính… sẽ đi học… ạ."
"Đi học cơ đấy?"
Đáng tiếc thay, tôi lỡ lời mất rồi. Người đàn ông trước mặt tôi không phải là kiểu người lịch thiệp sẽ bỏ qua chuyện đó.
Với ánh mắt giả bộ ngây thơ như vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị, anh ấy nghiêng đầu hỏi. Tôi liền nổi đóa lên:
"Trọng tâm không phải chỗ đó! Em bảo là em sẽ đến trường cơ mà! Hở ra là trêu chọc, anh là đồ ngốc, đồ cặn bã!"
"Trêu chọc cơ đấy."
"Đồ ngốc này!"
"Rồi rồi, anh xin lỗi, trêu hơi quá tí."
Nhìn tôi đang phồng má phụng phịu, anh giơ hai tay ra dỗ dành.
"Vừa đi học lại còn làm cả bữa sáng nữa à. Em tự dưng cố quá sức thế này liệu có ổn không đấy?"
"Chừng này thì chưa thể gọi là cố quá đâu anh."
"Hể…"
Trước quyết tâm hừng hực bỗng dưng bộc phát của tôi, anh Rokuro bị tôi bỏ lại phía sau đầy ngơ ngác. Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng hàng lông mày của anh nãy giờ vẫn khẽ nhíu lại. Hẳn là anh ấy đang cố suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
"Mà thôi, anh hiểu rồi. Muốn cố gắng thì anh ủng hộ. Cơ mà, em tính đi học bằng cái gì?"
"~Uwa…"
"Lại tạo ra mấy cái tiếng kỳ quặc nữa rồi…"
"Đừng có nói là tiếng kỳ quặc! Tại anh đột nhiên làm em giật mình đấy chứ!"
"Hỏi mỗi phương tiện đi học mà cũng giật mình được à."
"Ghét mấy người nói lý."
"Học cái thói đó từ anh đấy à."
Tôi bịt chặt hai tai lại, còn anh Rokuro lắc đầu ngán ngẩm. Anh ấy đi ra sảnh tìm kiếm gì đó rồi quay trở lại phòng khách.
"Đây, chìa khóa xe đạp."
"…Cảm ơn anh. Anh Rokuro cũng có xe đạp à."
"Mới mua gần đây thôi. Chỗ này hơi xa siêu thị mà. Ăn xong thì để anh chỉnh lại yên xe, lo mà chuẩn bị mấy thứ khác cho cẩn thận vào."
"Vâng~"
Nhắc mới nhớ tôi vẫn chưa soạn sách vở. Còn gì nữa không nhỉ… Giữa lúc tôi đang mải suy nghĩ, anh Rokuro bỗng khẽ nhăn mặt:
"Hình như… có mùi khét thì phải?"
"Á! Em quên mất là đang nướng bánh mì!"
Quả nhiên đùng một cái thì mọi chuyện chẳng thể suôn sẻ ngay được.
Tôi đành cuống cuồng chuẩn bị, còn anh Rokuro cũng phải lao vào phụ giúp. Khung cảnh buổi sáng bận rộn ấy trông chẳng khác nào một gia đình bình thường ở bất cứ nơi đâu.
Ôm theo một chút lo lắng cùng một quyết tâm to lớn, tôi bắt đầu lại một ngày mới.
―
Ngôi trường cấp ba tôi đang theo học có tới 240 học sinh trong mỗi khối. Với ngần ấy con người, việc tìm ra người quen trước cổng trường đông đúc vào buổi sáng là vô cùng khó khăn.
Thế nên, việc quay trở lại trường sau một thời gian dài vắng mặt khiến tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lõng. Không thấy một ai quen thuộc cả, tôi cảm giác như thể mình vừa chuyển sang một ngôi trường cấp ba khác vậy.
Nghỉ nhiều thế này liệu có tốt nghiệp được không? Hay liệu có bị người ta lan truyền những lời đồn thổi kỳ quặc không? Những linh cảm chẳng lành cứ thế bám lấy tâm trí tôi.
Dựng xe đạp ở bãi đỗ xe, tôi ôm chặt chiếc cặp vào lòng, rụt rè thu mình bước về phía sảnh tủ để giày.
Giữa lúc đó, một bóng đen to lớn bỗng chắn ngang trước mặt tôi.
"Chào buổi sáng."
Đó là một chất giọng trầm đục, mạnh mẽ. Không mang ác ý, nhưng lại có uy lực như làm rung chuyển cả mặt đất.
Ngẩng mặt lên, người đang đứng ở đó là thầy cố vấn học sinh ― thầy Kumagai. Vì hay nhìn thấy thầy trong các buổi tập trung toàn trường nên tôi cũng nhớ được tên.
(Xong đời mình rồi.)
Dù trong lòng tuyệt vọng cùng cực, tôi vẫn cúi gập đầu thật sâu:
"Em chào thầy ạ."
"Đi theo thầy thẳng vào phòng tư vấn hướng nghiệp."
"Dạ vâng."
Nghỉ học không phép hơn cả một tháng trời. Không biết mình sẽ bị mắng thậm tệ đến mức nào đây.
Không, bị mắng cũng không phải là vấn đề. Điều đau đớn hơn cả, có lẽ là khi phải nghe câu "Em không thể tốt nghiệp được nữa".
Bước đi phía sau thầy Kumagai, tôi chỉ biết cầu nguyện trong lòng.
―
Góc nhìn của Rokuro
―
Xin thầy hãy giúp em, thầy Kumagai. Em mong thầy hãy cứu giúp em gái em, cứu lấy Yuuha.
Bước ra ngoài ban công, tôi có thể nhìn thấy ngôi trường cấp ba lấp ló ở đằng xa.
Nơi Yuuha đang theo học cũng chính là ngôi trường tôi từng gắn bó năm nào. Đã ba năm kể từ khi tốt nghiệp, nhưng ở đó vẫn còn vài thầy cô giáo từ thời của tôi.
Thầy Kumagai chính là người từng cảm thấy tiếc nuối, day dứt hơn cả chính bản thân tôi khi biết tin tôi phải từ bỏ con đường học đại học.
Sẽ ổn thôi. Thầy ấy nhất định sẽ trở thành chỗ dựa cho em.
"Cố lên nhé, Yuuha."
Vẫn còn thời gian.
Vì với em, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà.


