Đây là…
Một giấc mơ sao?
Toàn thân tôi như bị thứ gì đó trói chặt, không sao cử động nổi.
Cảm giác chẳng khác nào đang bị bóng đè, hoặc có ai đó ngồi đè lên người tôi.
"…al. Baal."
Có người đang gọi tên tôi.
Giọng nói ấy rất quen thuộc.
Nhưng không hiểu sao, lại có chút gì đó khác lạ.
Tôi muốn mở mắt ra xem thử, thế nhưng chẳng tài nào làm được.
Không hiểu vì lý do gì, mí mắt cứ nặng trĩu, như thể nhất quyết ngăn tôi nhìn thấy thứ trước mặt.
Thôi nào.
Có người đang tha thiết gọi mình kia mà.
Một thứ gì đó mềm mại, êm như bông khẽ ép vào lồng ngực tôi.
Tò mò không biết thứ đó là gì, tôi cố sức mở đôi mắt nặng trĩu.
"…Baal, vì em mà anh đã vất vả lắm rồi, đúng không? Từ giờ anh không cần phải làm gì nữa. Cứ nằm yên thôi. Em cũng đã trưởng thành rồi. Mọi chuyện cứ để em lo."
"Ư!"
Một thứ khổng lồ bất ngờ choán kín tầm mắt. Tôi giật bắn mình tỉnh hẳn, rồi theo phản xạ bật dậy.
"…Baal?"
Cảnh vật trước mắt bỗng đảo lộn.
Bóng tối mờ mịt xung quanh tan đi trong chớp mắt, và một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tôi quay đầu về phía ấy.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra.
Là Yuria.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra…
Con bé đã lao thẳng vào lòng tôi.
Không biết cơ thể nhỏ nhắn gầy gò ấy lấy đâu ra sức mạnh, Yuria ôm chặt lấy tôi như thể nhất quyết không chịu buông.
"Ơ… hửm?"
"Baal! Baal không sao chứ? Có còn đau không?"
"…À."
Đau?
Con bé đang nói gì vậy?
Nhưng còn chưa kịp hỏi, đầu óc tôi đã nhanh chóng bắt kịp tình hình.
À, ra là vậy.
Mình đã ngất đi.
Tôi đã Liên Kết lõi mana với Yuria, lại còn cưỡng ép kéo một lượng mana lớn đến vậy vào cơ thể.
Bị quá tải cũng chẳng có gì lạ.
'Mình đâu định để mọi chuyện thành ra thế này.'
Nói thật, kết quả này vượt xa dự tính của tôi.
Suốt cả đêm qua, tôi đã thức trắng để tìm cách chữa trị cho Yuria.
Đến khi cuối cùng cũng tìm ra đáp án, tôi còn nghĩ mình có thể xử lý mọi chuyện mà chẳng gặp mấy khó khăn.
'Có vẻ mình đã xem nhẹ nó quá rồi.'
Chậc.
Không phải là tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần.
Nhưng tôi cũng chẳng ngờ mình lại để Yuria nhìn thấy bộ dạng thảm hại đến mức này.
Theo kế hoạch, đáng lẽ tôi phải chữa cho con bé thật gọn gàng, sau đó nở một nụ cười ngầu lòi để ra vẻ một chút mới đúng.
Tiếc là chẳng được như ý.
"…Ừ. Ta không sao, Yuria. Đừng lo."
Có lẽ vì vừa thoát khỏi cửa tử nên lòng tôi vẫn còn lâng lâng nhẹ nhõm.
Hoặc cũng có thể vì biết Yuria đã lo cho mình đến vậy, rồi cứ thế chờ mãi bên cạnh cho đến khi tôi tỉnh lại.
Giọng tôi bất giác trở nên thoải mái hơn thường ngày, gần giống giọng điệu của tôi ở kiếp trước.
Yuria dường như chẳng nhận ra.
Dù bản thân còn đang chẳng ổn chút nào, tôi vẫn khẽ vỗ lưng con bé để trấn an.
"Chậc. Đệ tử gì mà gọi cả ông thầy quý hóa của mình đến tận đây, còn bản thân thì nằm ngủ ngon lành. Sống lâu đúng là chuyện gì cũng thấy được."
"…Thầy?"
Khi nghe giọng nói bất ngờ vang lên ấy, trong thoáng chốc tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng vừa quay sang, người tôi nghĩ đến quả nhiên đang đứng ngay đó.
Thầy tôi.
Ông đang tặc lưỡi, cau có nhìn tôi.
"S-sao thầy lại ở đây?"
"Con bé kia gọi ta tới chứ sao! Nó cuống cuồng tìm ta, bảo nhóc sắp chết đến nơi rồi!"
"Yuria sao? Nhưng làm thế nào…"
Nghe tôi hỏi, thầy lấy từ trong áo ra một vật nhỏ cho tôi xem.
Nó giống như một món đồ trang trí bé xíu thường được treo ở cuối dây chuyền.
Nhưng chỉ cần nhìn qua, tôi đã nhận ra ngay đó là một vật phẩm được yểm ma pháp.
Hơn nữa, hình dáng này…
Tôi đã từng thấy ở đâu rồi.
"Baal, cái này."
"Hửm?"
Trong lúc tôi còn đang lục lọi ký ức, Yuria khẽ chạm vào tay tôi, kéo cổ áo rồi lấy một thứ ra.
Một sợi dây chuyền bạch kim thanh mảnh.
Chính là món đồ thầy đã tặng Yuria làm quà chia tay khi chúng tôi rời Arcanel.
Tôi vẫn nhớ rất rõ khi ấy mình từng hỏi thầy thứ này dùng để làm gì.
Ông chỉ lạnh nhạt đáp một câu: "Không phải chuyện của nhóc."
Ra là vậy.
"Đừng nói đây là thiết bị liên lạc nhé?"
"Đại loại thế. Nhóc đã nhận con bé làm đệ tử, vậy nó cũng xem như đệ tử của đệ tử ta. Ta đưa thứ đó cho nó để nếu cách dạy nửa mùa của nhóc khiến con bé gặp khó khăn, nó còn biết đường hỏi ta."
"…"
Suốt gần nửa năm, ông còn chẳng thèm nói với tôi được mấy câu tử tế.
Đứng trước sự thiên vị trắng trợn này, tôi nhất thời chẳng biết phải nói gì.
Mà thôi.
Nếu sau này tôi cũng có một đứa đệ tử của đệ tử đáng yêu như thế, chắc có đồ gì tốt tôi cũng sẵn lòng dúi hết cho đứa bé.
Nên tôi hiểu mà.
Ông già này trông thế thôi, chứ sâu trong lòng cũng là kiểu người cực kỳ mềm lòng với trẻ con.
Bằng chứng là ông còn dùng cả dịch chuyển tức thời, thứ ma pháp bình thường hiếm khi chịu động đến, để chạy thẳng tới đây.
"Ta cũng không ngờ thứ ấy lại được dùng trong tình huống này."
"Con xin lỗi vì đã khiến thầy phải bận tâm."
"Cái thằng đần này. Người nhóc nên xin lỗi không phải ta, mà là đệ tử của nhóc kia kìa."
Thầy lại tặc lưỡi, giơ ngón tay nhăn nheo chỉ về phía Yuria.
Đến lúc ấy, tôi mới quay sang nhìn con bé.
Thoạt nhìn, nét mặt Yuria dường như vẫn bình thản như mọi khi.
Nhưng hai hàng lông mày đã hơi rũ xuống, mang theo chút ủ rũ thoáng qua.
Ra vậy.
Cảm xúc của con bé vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh.
Cũng phải thôi.
Dù tôi đã mở được cánh cửa, nhưng muốn Yuria chỉ sau một đêm đã hiểu được hết mọi cảm xúc vẫn là chuyện quá xa vời.
Từ giờ cứ tiến từng bước một là được.
Mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian.
Không cần phải vội.
"Ta xin lỗi, Yuria. Để em phải lo lắng rồi."
"Ừm, không sao. Nhưng Baal thật sự ổn chứ?"
Ý con bé là chuyện khiến nó lo thì không sao, quan trọng là cơ thể tôi có ổn hay không.
Giờ đây, tôi đã đủ quen để hiểu kiểu nói hơi vụng về của Yuria.
"Đương nhiên rồi. Nhìn xem, ta còn khỏe thế này cơ mà. Nào. Hự!"
"Gầy nhom."
"…"
Tôi cố gồng tay để khoe chút cơ bắp, nhưng thứ nhận lại chỉ là ánh mắt thương hại.
Ừ thì…
Một kẻ cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách như tôi lấy đâu ra cơ bắp chứ?
Xem ra cố làm chuyện mình chẳng bao giờ làm chỉ khiến con bé thấy lo hơn.
"Dù sao thì cơ thể ta cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là gắng sức quá nên mới ngất đi thôi, em đừng lo."
"Thật sao?"
"Thật."
"Nếu Baal nói dối thì sao?"
"Hừm… Vậy thì Yuria nhà ta muốn gì cũng được, ta sẽ chiều hết."
"Vậy thì Yuria tin."
Yuria ngoan ngoãn khép hai tay lại rồi gật đầu.
Trong lúc ấy, thầy đã bước đến bên giường.
Ông vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt cau có ấy.
Tôi thoáng thấy bất an, cứ tưởng thầy sắp làm gì mình, nhưng may mà ông không hề có ý định ấy.
"Nhóc con."
"Ừm?"
"Ra ngoài một lát đi. Ta có chuyện muốn nói với thầy của cháu."
"Có lâu không?"
Con bé đang lo cho tôi sao?
Bình thường, Yuria hẳn đã lập tức đứng dậy đi ra ngoài mà chẳng phản đối lấy một câu.
"Không lâu đâu. Khoảng mười phút thôi. Xong việc ta sẽ gọi, lúc đó cháu hẵng vào."
"Ừm, cháu biết rồi. Baal, lát nữa gặp."
"Ừ."
Tôi trìu mến nhìn bàn tay nhỏ bé của Yuria vẫy vẫy trước khi con bé bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại…
Bốp!
"Á!?"
"Bố tiên sư thằng đần!"
Trước mắt tôi lập tức tóe sao.
Cùng lúc đó là tiếng quát vang như sấm của thầy.
"T-thầy đột nhiên dùng bạo lực với đệ tử thế này… con có thể báo lên Hiệp hội Ma pháp đấy."
"Cứ báo thử xem! Ta còn đang muốn tự tay đâm cho nhóc một nhát vào bụng đây này!"
"…Khụ."
Tôi rụt rè phản kháng thử một câu.
Quả nhiên chẳng có tác dụng gì.
Thật ra, tôi cũng biết thừa tại sao mình bị đánh, nên nhanh chóng ngoan ngoãn chấp nhận.
Chắc chắn thầy đã nhìn ra tình trạng cơ thể tôi ngay lập tức.
"Nhóc nghĩ gì mà dám làm chuyện liều mạng như vậy? Nhìn tình trạng này, chắc nhóc đã Liên Kết lõi mana với con bé rồi cưỡng ép kéo mana của nó vào cơ thể mình chứ gì."
"Vâng. Đúng là vậy."
"Tại sao? Tự nhiên chán sống rồi à? Hay nhóc nóng lòng muốn ngày mai lăn đùng ra chết đến thế?"
"Không phải đâu."
Tôi còn chưa được thấy mấy đứa trẻ nhà mình lớn lên, trưởng thành rồi lập gia đình nữa mà.
Sao thầy lại nói lời đau lòng thế chứ?
"Con chỉ muốn nhìn thấy con bé cười thôi."
Trước lời thú nhận chân thành ấy, ông lão im lặng nhìn tôi thật lâu.
Chẳng biết thầy đang ngán ngẩm vì có một đứa đệ tử liều mạng đến ngu ngốc, hay thật ra cũng có chút xót xa.
"…Con bé có Phước Lành của Tinh Tú, nên bản thân nó sẽ không sao. Nhưng nhóc thì khác. Nhóc hiểu điều ấy có nghĩa là gì chứ?"
"Vâng. Thật sự đau muốn chết."
"Tiếc là nhóc không chết luôn lúc đó. Nếu thế chắc cũng đáng xem lắm."
Nói thì nói vậy thôi, chứ nếu tôi mà chết thật thì ông hẳn sẽ là người đau lòng nhất.
Thầy tôi vốn là kiểu người như thế mà.
"Mau đạt đến Bát Luân rồi tìm cách giải quyết dứt điểm đi. Cho đến lúc đó, lão già này sẽ giúp nhóc một tay."
"Thầy định giúp thế nào?"
"Cầm lấy cái này rồi hẵng hỏi."
"…?"
Thầy ném cho tôi thứ gì đó.
Tôi bắt lấy rồi đưa lên quan sát.
Đó là một thiết bị có hình dáng kỳ lạ.
Một quả cầu nằm bên trong một khối lập phương.
Cái gì đây?
Trông giống một vật phẩm ma pháp.
"Đây là thành quả nghiên cứu gần đây của ta. Dạo này Mana Hỗn Loạn khiến Hiệp hội đau đầu không ít, ta cũng phải vắt óc nghiên cứu mãi mới làm ra được thứ này."
"Đừng nói với con thầy đã tạo ra một lõi mana nhân tạo nhé?"
"Đại loại thế. Nhưng nếu gọi là lõi thì lượng mana nó chứa được cũng chẳng đáng bao nhiêu."
"…"
Điên thật rồi.
Suýt nữa thì tôi buột miệng nói thẳng ra.
Lõi mana.
Một cơ quan dùng để tích trữ mana, và cũng là thứ vốn chỉ tồn tại trong cơ thể con người.
Bởi vậy, ngay cả những vật phẩm ma pháp trong thế giới này cũng không thể nạp sẵn mana rồi sử dụng dần khi cần.
Đến cả đá dịch chuyển dùng cho những chuyến đi đường dài cũng chưa giải quyết được vấn đề ấy. Mỗi lần vận hành vẫn phải có người liên tục truyền mana vào, thành ra tại mỗi điểm dịch chuyển đều cần tới năm người quản lý luân phiên túc trực.
Nói cách khác…
Thứ trong tay tôi chẳng khác nào một trái tim nhân tạo dành cho con người.
"Cấy thứ đó vào cơ thể đi. Tuy không thể giải quyết tận gốc vấn đề, nhưng ít nhất nó cũng sẽ gánh bớt được phần nào áp lực."
"Nó chứa được tối đa bao nhiêu?"
"Chắc được khoảng một phần mười dung lượng lõi của nhóc. Chỉ là biện pháp ứng cứu tạm thời thôi, nhưng ít nhất cũng đủ để nhóc không chết ngay hôm nay hoặc ngày mai."
Một phần mười.
Thế là đủ rồi.
Dù không thể giải quyết triệt để như thầy nói, chừng ấy thôi cũng đủ để lõi mana đang gào thét cầu cứu của tôi có thêm chút khoảng trống để thở.
"Ban đầu ta định hoàn thiện nó rồi đưa cho con bé kia… Nhưng tình hình gấp quá, ta đành phải mang đến đây trước."
"Cảm ơn thầy."
"Nhớ cho kỹ. Tình trạng của nhóc vẫn chưa được giải quyết đâu."
"Vâng, con hiểu."
"Hiểu cái đầu nhóc ấy. Người còn yếu mà miệng lưỡi thì nhanh lắm."
Những lời cay độc vẫn tuôn ra đều đều.
Thế nhưng lúc này, lòng kính trọng tôi dành cho thầy đã dâng lên đến mức tôi chẳng còn để tâm đến những lời ấy nữa.
Tôi vốn chẳng nghĩ đời mình sẽ có ngày tổ chức hôn lễ.
Nhưng nếu thật sự có ngày đó, nhất định tôi phải nhờ thầy đứng ra chủ trì.
"Thầy, lúc ra ngoài phiền thầy gọi Yuria vào giúp con nhé."
"Ta cũng định thế. Chậc. Nghỉ ngơi cho tử tế đi. Ta đã sơ cứu khẩn cấp rồi, trước mắt thì đừng dùng ma pháp."
À.
Bảo sao từ nãy đến giờ lõi mana của tôi cứ có cảm giác bị bó chặt.
Ra là thầy đã xử lý hậu quả giúp tôi.
Lõi mana vốn đang căng tức như thể có thể vỡ tung bất cứ lúc nào, giờ đã được phong kín hoàn toàn.
Quả nhiên, pháp sư Bát Luân duy nhất trên toàn lục địa đúng là ở một đẳng cấp khác hẳn.
Sau khi thầy rời khỏi phòng, không gian xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.
…Hửm?
Sao Yuria vẫn chưa vào nhỉ?
Chẳng lẽ con bé đang bận chuyện gì sao?
—o0o—
Cạch.
"Quả nhiên cháu đã nghe hết rồi."
"…Vâng."
Godwin vừa bước ra khỏi cửa đã lên tiếng như thể đoán được từ trước.
Yuria khẽ rụt rè gật đầu.
Con bé đâu có ngốc.
Ngay từ đầu, Yuria đã nhận ra cơ thể Baal rõ ràng không bình thường.
Chỉ là vì Baal dường như không muốn cho mình biết, nên con bé mới giả vờ như chẳng nhận ra.
Nhưng điều đó không có nghĩa Yuria không bận tâm đến tình trạng của anh.
"Ông ơi."
"Sao?"
"Baal đau lắm sao?"
"…Không phải lỗi của cháu."
"Yuria biết. Baal chắc chắn cũng sẽ nói như vậy."
Đây thật sự là một đứa trẻ chỉ vừa mới thức tỉnh cảm xúc trong ngày hôm nay sao?
Godwin thoáng sững người.
Sau đó, ông chỉ có thể nở một nụ cười chua chát rồi gật đầu.
Quả thật.
Cái tên đệ tử ngu ngốc kia chắc chắn sẽ nói đúng câu ấy.
Không hiểu sao, Godwin chợt thấy kỳ lạ.
Dường như chính ông cũng đang dần bị lây cái tính mềm lòng của thằng ngốc đó.
"Ừm… Nếu cứ để thế này thì nó chẳng trụ được bao lâu đâu. Ta đã sơ cứu khẩn cấp rồi, nhưng cũng chỉ cầm cự được tạm thời thôi."
"Nếu cứ để thế này? Nghĩa là vẫn có cách chữa sao?"
"Chuyện đó thì phụ thuộc vào cháu."
"Phụ thuộc vào Yuria?"
Yuria nghiêng đầu, ánh mắt như muốn hỏi phương pháp ấy là gì.
Godwin hơi hạ người xuống, giơ tay chỉ về phía ngực con bé.
"Có lẽ bây giờ cháu vẫn chưa hiểu hết, nhưng lõi mana cũng gần giống như cơ bắp vậy. Càng rèn luyện và sử dụng nhiều, nó càng phát triển, sức chịu đựng cũng sẽ tăng theo. Hiện giờ, lượng mana khổng lồ ấy gần như hoàn toàn dựa vào Phước Lành của Tinh Tú để chống đỡ. Nhưng vào một ngày nào đó, khi chính lõi mana của cháu đủ mạnh để tự mình chịu được lượng mana ấy, tình hình sẽ khác."
"…Yuria không hiểu."
"Cháu thật thà quá nhỉ."
"Không hiểu thì là không hiểu thôi."
Yuria nói thêm: "Baal bảo không được giả vờ hiểu những thứ mình chưa hiểu."
"Vậy dù bây giờ Yuria chưa hiểu, sau này Yuria cũng có thể làm được sao?"
"Có thể."
"Nếu là Yuria… Yuria có thể cứu Baal sao?"
"Chỉ có cháu mới cứu được tên ngốc đó."
"Nếu Yuria chăm chỉ học ma pháp thì sẽ được sao?"
"Nếu muốn làm được, ít nhất cháu cũng phải đạt đến trình độ ngang với thầy cháu… hoặc lão già này."
Đó đương nhiên là một nhiệm vụ khó khăn đến mức không cần phải bàn.
Dù trông Godwin chỉ giống một ông lão bình thường có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu, ông vẫn là pháp sư Bát Luân duy nhất tồn tại trên toàn lục địa.
Còn tên đệ tử nửa mùa nằm trong kia cũng là thiên tài trẻ tuổi nhất lịch sử lục địa từng đạt tới Thất Luân.
Nói thật, nếu đổi lại là một người kém tài hơn, có lẽ ngay từ đầu đã chẳng thể giúp Yuria hồi phục đến mức này.
Ấy vậy mà hôm nay, lần đầu tiên Godwin lại cảm thấy hơi oán trách tài năng của Baal.
Nếu đứa trẻ ấy không có thiên phú đến vậy…
Có lẽ nó đã có thể sống một cuộc đời bình thường hơn.
"…Ừm. Yuria sẽ thử."
"Cháu tự tin chứ?"
"Yuria không biết. Nhưng Baal nói nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết được."
Baal, Baal, rồi lại Baal.
Mở miệng ra câu nào cũng là cái tên ấy.
Godwin nhìn con bé mà chẳng nhịn được cười.
"Khà khà. Xem ra mọi hành động, mọi lý do của cháu cuối cùng đều xoay quanh tên ngốc đó nhỉ."
"Thì đúng mà?"
"…Hả?"
Godwin vốn chỉ thuận miệng trêu chọc cô bé.
Thế nhưng câu trả lời của Yuria lại khiến Godwin bất ngờ đến mức chính ông mới là người ngẩn ra.
Còn Yuria vẫn bình thản như không, chỉ nghiêng đầu, đặt một tay lên ngực rồi tiếp tục nói như thể đó là chuyện hết sức hiển nhiên.
"Yuria quyết định rồi. Yuria sẽ sống vì Baal."
"…"
"Yuria sẽ chữa cho Baal khỏe lại. Nếu không chữa được, nếu Baal lại bị đau… thì Yuria sẽ đút cho Baal ăn, cõng Baal đi lại, sẽ kiếm tiền rồi sống cùng Baal suốt đời. Nếu Baal chết, Yuria cũng sẽ chết."
"Ờ… ừm… vậy sao?"
"Ừm."
Tính cách con bé hình như đang thay đổi theo một hướng hơi kỳ lạ.
Godwin thoáng cảm thấy bất an.
Nhưng rồi ông quyết định sẽ xem đây là biểu hiện cho thấy Yuria thật lòng muốn báo đáp ân tình.
Cứ suy nghĩ theo hướng tích cực thì vẫn hơn.
"Ông ơi, Yuria vào được chưa?"
"Ừ-ừ. Vào đi. Nhưng đừng nói với nó là lão già này đã lỡ miệng kể mấy chuyện không cần thiết."
"Ừm. Mà ông ơi, ông có gương không?"
"Gương?"
Godwin đâu phải quý phu nhân lúc nào cũng mang theo gương tay bên người, nên đương nhiên ông không có.
Nhưng ông là ai chứ?
Một pháp sư.
Godwin lập tức dùng ma pháp tạo ra một mặt phẳng sáng bóng như gương.
Đôi mắt Yuria thoáng sáng lên.
Con bé chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
"Ừm…"
"Cháu đang làm gì thế?"
"Cháu tập cười. Vẫn chưa được."
"Cứ từ từ thôi. Càng nóng vội càng khó."
"Không được. Baal nói muốn nhìn thấy Yuria cười. À, ông ơi, Baal thích tóc kiểu nào?"
"Tóc?"
"Vâng. Baal có thích tóc Yuria bây giờ không?"
"Ch-chắc là thích đấy?"
Nói thật, Godwin chẳng quan tâm thằng đệ tử của mình thích con gái để kiểu tóc nào, mà ngay từ đầu ông cũng có biết đâu.
'Khoan đã… con bé này chẳng lẽ…'
Có lẽ đó chỉ là lời nói vô tư của một đứa trẻ mười tuổi.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn Yuria, trong lòng Godwin lại khẽ gợn lên một cảm giác bất an.
"Ông ơi, có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Lão già này về đây. Đừng hành tên bệnh nhân kia quá."
"Ừm. Ông đừng lo. Yuria sẽ làm hết cho Baal. Thay quần áo giúp Baal, đút cho Baal ăn, ngủ cùng Baal nữa."
Câu cuối cùng hình như đã hơi lộ ra chút tư tâm.
Nhưng Godwin quyết định giả vờ như không nghe thấy, chỉ nói thêm một câu.
"…Mấy chuyện đấy nó tự làm được. Cháu không cần lo."
"Không."
Yuria dứt khoát từ chối rồi lon ton chạy vào phòng.
Qua khe cửa còn chưa khép hẳn, Godwin thấy cảnh con bé chạy đến bên giường rồi lao thẳng vào lòng Baal.
Ông khẽ tặc lưỡi.
'Cái vụ nhận con bé làm đệ tử này… xem ra hỏng bét rồi.'
Godwin cũng không dám chắc mình đoán đúng.
Nhưng chẳng hiểu sao, ông cứ có cảm giác rằng mọi chuyện đã đi chệch hướng mất rồi.


