Sau khi cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ba người kết thúc, chúng tôi quyết định cùng nhau đi một vòng quanh dinh thự, nhân tiện để hai đứa trẻ làm quen với nhau hơn.
Khi Lyriette vỗ ngực tuyên bố: "Để mình dẫn đường cho cậu!" đầy tự tin, dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức khiến tôi chẳng biết phải làm sao.
Xem ra con bé rất vui vì cuối cùng cũng có một người bạn đồng trang lứa.
"Bạn Yuria, đây là ban công ngắm cảnh đẹp nhất trong cả dinh thự đấy. Dạo này mình cũng rất hay ra đây."
Điểm đầu tiên Lyriette dẫn chúng tôi tới là ban công nằm giữa tầng hai của tòa nhà chính.
Từ nơi này, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa là có thể thu trọn cả khu vườn lẫn cánh cổng chính vào trong mắt.
Khung cảnh rộng mở, thoáng đãng đến mức quả thật có thể gọi là tuyệt cảnh.
Trước đây, mỗi khi có nhiều chuyện phải suy nghĩ, hoặc lúc nghiên cứu rơi vào bế tắc, tôi cũng thường tìm đến đây.
Lyriette đầy tự hào kể hết ưu điểm này đến ưu điểm khác của ban công.
Thế nhưng…
Yuria chỉ im lặng nhìn con bé bằng gương mặt vô cảm như mọi khi, rồi bất chợt lên tiếng.
"Yuria."
"Hửm?"
"Gọi Yuria thôi cũng được."
"À… vậy thì Yuria nhé. Hehe, đây là lần đầu tiên mình gọi một người không phải người hầu bằng tên trống không như vậy. Cảm giác lạ thật đấy."
À.
Nghĩ lại thì cũng đúng.
Ngoài những người hầu ra, tất cả mọi người trong dinh thự này đều lớn tuổi hơn Lyriette.
Con bé gần như chẳng có cơ hội gặp gỡ người ngoài.
Mà cho dù có, đối phương cũng thường là khách đến thăm, giống như Erne lần trước, nên đương nhiên rất khó để trò chuyện thân mật như thế.
"À, phải rồi. Cha còn bảo mình đưa Yuria đến xem căn phòng mà cậu sẽ dùng nữa. Đi theo mình nhé?"
"Ừ."
Nhìn hai đứa trẻ vốn mang số phận bi thảm trong nguyên tác giờ lại vui vẻ trò chuyện cùng nhau, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Lyriette lại lon ton chạy về phía trước.
Tôi và Yuria chậm rãi bước theo sau con bé.
"Ta-da! Đến nơi rồi!"
Căn phòng chúng tôi đặt chân tới là một trong những phòng tốt nhất của dinh thự.
Khác với những phòng dành cho khách thông thường nằm ở khu nhà phụ, nơi này chỉ được sử dụng trong những dịp hiếm hoi khi có một vị khách thật sự quan trọng ghé thăm.
"Thế nào, Yuria? Cậu thích không?"
"Rộng ghê."
"Ừ-ừm, đúng là rất rộng. Nhưng ý mình là… cảm nhận của cậu về căn phòng ấy…"
"Không biết. V."
"Đừng có nói 'V' với vẻ tự tin như thế chứ!"
Chữ "V" ấy sắp biến thành một thứ bí kíp vạn năng của con bé mất rồi.
Tôi bắt đầu có cảm giác Grita đã dạy Yuria một thứ không nên dạy.
Dù vậy, tôi vẫn phần nào hiểu được phản ứng của con bé.
Ngay từ đầu, Yuria vốn gần như chẳng có khái niệm rõ ràng về thích hay không thích.
Nói thật, cho dù đưa con bé đến một nhà kho sắp sập mất nửa mái, có lẽ phản ứng cũng chẳng khác bao nhiêu.
Tuy nhiên, đôi mắt Yuria lúc này lại mở lớn hơn bình thường một chút, chăm chú nhìn khắp căn phòng.
Xem ra con bé cũng khá thích nơi này.
"Baal?"
"Hửm? Em gọi ta sao?"
"Ừm. Baal cũng ngủ ở đây à?"
"Không. Ta sẽ ngủ trong phòng của mình."
Nhân tiện, phòng của tôi nằm khá xa nơi này.
Dù được dành cho những vị khách đặc biệt, nơi này suy cho cùng vẫn là phòng khách, nên nằm tách biệt khỏi khu vực sinh hoạt của người trong nhà.
"Tại sao?"
"Tại sao à…?"
"Baal nói sẽ ở bên em. Là nói dối sao?"
"Không, ta không nói dối, nhưng…"
À.
Ra là con bé đã hiểu lời tôi theo đúng mặt chữ.
Xem ra tôi vẫn chưa lường hết được việc Yuria luôn hiểu lời người khác theo đúng những gì được nói ra.
"Yuria, cậu đang nói gì vậy! Đương nhiên là phải ngủ riêng chứ. Con trai con gái đâu thể tùy tiện ngủ chung một phòng được."
Lyriette lập tức giải thích thay tôi.
Trong lòng tôi còn đang thầm reo lên, 'Nói hay lắm, cô cháu gái thân yêu của ta!'
Thế nhưng ngay sau đó, một cảm giác hết sức phức tạp lại nảy sinh.
Lyriette này.
Cách đây không lâu, chẳng phải chính cháu đã ngủ cùng giường với ta suốt bốn đêm liền sao?
Những lời ấy đã dâng lên tận cổ họng.
Nhưng chẳng hiểu sao, bản năng mách bảo tôi rằng đây tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp để chen vào, nên đành nuốt ngược trở xuống.
"Con trai con gái không được ngủ chung phòng là sao?"
"Thì… nghĩa là con trai với con gái không nên tùy tiện ở chung một chỗ, càng không thể ngủ chung một giường."
"Tại sao?"
"T-tại sao à… Bởi vì người xưa vẫn dạy như thế mà."
"Không hiểu. Mình muốn ngủ với Baal. Không được sao?"
"Đương nhiên là không được!"
Hôm nay Lyriette lại kiên quyết một cách lạ thường.
Nếu là Lyriette mà tôi vẫn biết, con bé hẳn sẽ hiểu hoàn cảnh của Yuria rồi chủ động đề nghị một phương án phù hợp nào đó.
Ít nhất, tôi đã nghĩ như vậy.
Chẳng lẽ con bé lo tôi sẽ làm chuyện gì đó không đứng đắn với Yuria sao?
Không.
Cũng không phải.
Lyriette tuyệt đối sẽ không nghi ngờ tôi theo hướng ấy.
Ừm…
Tôi thật sự chẳng hiểu nổi.
Nhưng dù sao, xem ra đã đến lúc tôi phải xen vào rồi.
"Lyriette, bình tĩnh một chút nào. Lớn tiếng quá cũng không tốt đâu."
"C-con xin lỗi, chú. Con không cố ý…"
"Không, không sao. Những gì cháu nói cũng có lý. Ta không trách cháu đâu, nên đừng lo."
Tôi thật sự không hề có ý trách mắng Lyriette.
Trái lại, những gì con bé vừa nói gần như chính là cách ứng xử đúng đắn và bình thường nhất.
"Ta chỉ muốn cháu hiểu hoàn cảnh của Yuria một chút."
"Hoàn cảnh của cậu ấy ạ?"
"Phải. Như ta vừa nói, hiện giờ Yuria không còn nơi nào khác để nương tựa. Không giống cháu, em ấy thiếu rất nhiều thường thức, đến cả việc dùng dao nĩa đơn giản cũng chưa thành thạo."
"À…"
Dường như Lyriette vừa nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng khách.
Yuria không biết dùng dao nĩa đúng cách nên định dùng tay xé thẳng chiếc bánh táo ra ăn.
Tôi giật mình đến mức phải vội vàng cắt bánh giúp con bé.
"Cháu vốn thông minh, dù không có ta bên cạnh cũng có thể tự mình làm tốt mọi thứ, nên có lẽ hơi khó hình dung. Nhưng trên đời này thật sự có những hoàn cảnh như thế. Cháu hiểu ý ta chứ?"
"…Vâng, thưa chú. Con xin lỗi. Vừa rồi con đã quá vội vàng."
"Ta đã bảo cháu đừng bận tâm mà. Không sao đâu."
Ngay từ đầu, hoàn cảnh của Lyriette và Yuria đã khác nhau đến mức gần như hoàn toàn đối lập.
Ngoài điểm chung nhỏ nhoi rằng cả hai từng bị cha mẹ ruồng bỏ theo một cách nào đó, những phương diện còn lại đều khác biệt chẳng kém gì vẻ ngoài của hai đứa.
Lyriette vốn là tiểu thư của một gia tộc thuộc hàng danh giá bậc nhất Đế quốc, từ nhỏ đã được học hành đầy đủ, gần như chẳng thiếu bất kỳ kiến thức căn bản nào.
Còn Yuria lại lớn lên trong một gia đình thường dân nghèo khó đến cùng cực, đến chữ còn chưa viết cho thành thạo, nói gì đến chuyện được học hành tử tế.
Nói cách khác, vì hai đứa biết quá ít về hoàn cảnh của nhau, việc thấu hiểu đối phương đương nhiên sẽ chẳng dễ dàng.
Có lẽ nhiệm vụ của tôi chính là giúp thu hẹp khoảng cách ấy.
"Vậy thế này đi. Cho đến khi Yuria có thể tự chăm sóc bản thân một cách ổn thỏa, em ấy sẽ tạm ở trong phòng của ta. Như vậy được chứ?"
"…Vâng ạ."
Ừm.
Sao nét mặt con bé vẫn có chút bất an nhỉ?
Vẫn còn điều gì khiến cháu không thích sao?
Tôi thử hỏi lại cho chắc, nhưng Lyriette chỉ lắc đầu, quả quyết rằng thật sự không sao.
Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi.
"Yuria, nhân tiện ta cũng có một chuyện muốn nói với em."
"Gì vậy?"
"Cho dù ta đã nhận trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ em, ta cũng không định để em mãi mãi sống dưới sự che chở của ta. Cuối cùng, ai rồi cũng phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình."
"Tự đứng trên đôi chân?"
Phản ứng ấy không giống như đang hỏi tại sao phải làm như vậy.
Đúng hơn, dường như con bé hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói.
Bởi vậy, giống như khi nói chuyện với Lyriette, tôi hơi khuỵu gối xuống để tầm mắt ngang với Yuria.
Sau đó, tôi nghiêng người một chút, chỉ về phía Lyriette rồi dịu giọng giải thích.
"Phải. Ví dụ như Lyriette đang đứng trước mặt em đây. Bạn ấy có thể tự cắt bánh táo cho mình, và vừa rồi cũng tự mình dẫn em đi tham quan cả dinh thự, đúng không?"
"Ừm."
"Mỗi sáng, bạn ấy còn tự mang kiếm gỗ ra ngoài luyện tập. Chẳng cần ai phải nhắc nhở, Lyriette vẫn biết tự lo liệu những việc cần làm. Sau này, em cũng phải dần học cách tự lo cho bản thân như vậy."
"Hiểu rồi."
Yuria không phải kiểu trẻ con nói những lời mình không thật sự nghĩ.
Vậy nên câu trả lời này hẳn là sự đồng ý chân thành.
Thấy vậy, tôi không khỏi cảm động, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Yuria.
Hình như từ phía sau vừa vang lên một tiếng thở dài rất khẽ…
Chắc tôi nghe nhầm thôi.
"Vậy trước mắt em cứ ở cùng ta. Đến khi có thể tự lo cho mình mà không gặp khó khăn gì nữa, em sẽ chuyển sang ở căn phòng này. Được chứ?"
"Ừm. Nhưng em có thể ngủ với Baal đến bao giờ?"
"Chuyện đó còn tùy vào em. Nếu có thể sớm tự lập, em muốn chuyển sang đây lúc nào cũng được. Còn nếu chưa thể, ta sẽ chăm sóc em cho đến khi ấy."
Yuria bỗng im lặng.
Con bé trầm ngâm một lúc, khẽ ngân nga một âm thanh chẳng rõ nghĩa như thể đang nghĩ ngợi, rồi cuối cùng mới lên tiếng.
"Được. Đợi đến khi có thể tự lo cho mình, Yuria sẽ chuyển sang đây."
Yuria vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm đặc trưng, nhưng lại nói ra một câu vô cùng hiểu chuyện.
Ôi trời.
Đúng là một đứa trẻ biết nghe lời.
Nếu trẻ con trên đời đều ngoan ngoãn thế này, hẳn các bậc cha mẹ sẽ đỡ đau đầu hơn biết bao.
Dù thế nào đi nữa, chắc Yuria cũng chẳng mất đến vài năm mới học được cách tự lo cho mình đâu.
Khoảng một năm là cùng.
Không, có khi chỉ tầm nửa năm thôi.
Tôi tự tin nghĩ như vậy.
Có lẽ hiện giờ con bé cũng chẳng khác những đứa trẻ mới vào mẫu giáo hay tiểu học là bao.
Chỉ đơn giản là chưa quen rời khỏi người vẫn luôn ở bên chăm sóc để ngủ một mình mà thôi.
Có lẽ ngay cả Yuria, một cô bé gần như không có cảm xúc, vẫn mang trong mình một nỗi bất an bản năng nào đó.
Đây cũng là một phát hiện khá thú vị.
"Ngoan lắm. Vậy tối nay thử một lần nhé? Chỉ hôm nay thôi, em thử ngủ một mình xem sao. Biết đâu lại thoải mái hơn em nghĩ đấy."
"Chỉ hôm nay?"
"Phải, chỉ hôm nay."
"Chừng đó thì em làm được."
"Ngoan lắm."
"Ừm. Yuria là đứa trẻ ngoan."
Những lúc thế này, gương mặt vốn chẳng mấy biểu cảm của Yuria lại phảng phất một chút đắc ý, trông đáng yêu vô cùng.
Mà nghĩ kỹ thì cũng hơi buồn cười.
Nếu giờ tôi bảo: "Yuria là đứa trẻ hư", con bé khéo cũng sẽ giữ nguyên vẻ mặt đắc ý ấy rồi gật đầu: "Ừm. Yuria là đứa trẻ hư."
Dù sao, chuyện này xem như đã tạm giải quyết ổn thỏa.
"Lyriette, chuyện này ta sẽ tự mình giải thích với cha cháu. Vậy nên đừng lo quá, được chứ?"
"Cảm ơn chú."
"Vậy chúng ta đến nơi tiếp theo nhé? Phiền cháu tiếp tục dẫn đường."
"Phiền cậu. Lyriette."
"Vâng! Cứ đi theo mình nhé."
Có lẽ Yuria chỉ đơn giản là bắt chước lời tôi nói theo thói quen, hoàn toàn không mang ý nghĩa gì sâu xa.
Thế nhưng vừa nghe vậy, gương mặt Lyriette lập tức sáng lên thấy rõ.
Con bé nở một nụ cười đầy tự hào rồi bước xuống hành lang phía trước.
"…?"
Nhưng tại sao cháu cứ liên tục quay đầu lại thế?
Hình như không phải nhìn tôi.
Ánh mắt con bé cứ hướng về phía Yuria.
Tôi còn nhìn thử xem trên mặt Yuria có dính gì không, nhưng chẳng có gì cả.
Chắc chỉ vì thấy Yuria nhỏ nhắn đáng yêu như một cô em gái nên muốn nhìn thêm thôi.
—o0o—
Hôm nay, màn đêm dường như phủ xuống dinh thự Argent sớm hơn thường lệ.
Mới hơn mười giờ một chút, ánh đèn khắp dinh thự đã lần lượt tắt đi.
Đến khi đồng hồ đã điểm mười một giờ, trong một căn phòng nọ chỉ còn tiếng hít thở chậm rãi hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
"Ưm…"
Baal đang say ngủ, khẽ trở mình rồi vô thức vòng tay ôm lấy bất cứ thứ gì nằm bên cạnh.
Cọt kẹt…
Gần như đúng vào khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng ngủ cũng khẽ kêu một tiếng rồi chầm chậm mở ra.
'Chú ngủ rồi thì phải.'
Vị khách bất ngờ xuất hiện giữa đêm hôm khuya khoắt không ai khác ngoài Lyriette.
Con bé mặc bộ đồ ngủ, trong tay ôm chiếc gối mang từ phòng mình sang, lén lút đột nhập phòng ngủ của Baal giữa đêm.
Từng bước chân đều nhẹ đến mức gần như chẳng phát ra một tiếng động nào khi con bé tiến về phía giường.
'Không sao.'
'Không sao đâu. Nếu chú có hỏi, mình cứ bảo là đang ngủ thì buồn đi vệ sinh, rồi chẳng hiểu sao lại đi nhầm sang đây và ngủ quên luôn là được.'
Lyriette bình tĩnh chuẩn bị sẵn một cái cớ để phòng trường hợp sáng hôm sau Baal thức dậy rồi hỏi chuyện.
Con bé nào hay biết rằng, từng chút một, mình đang dần trở thành chính 'đứa trẻ hư' mà trước đây bản thân từng quả quyết là ghét nhất.
Tất nhiên, vẫn có khả năng Baal sẽ tỉnh giấc giữa chừng.
Nhưng chỉ cần mình ngủ thiếp đi trước khi chú phát hiện là được. Với tính cách của chú, chắc chú cũng chẳng nỡ đánh thức mình rồi bắt quay về phòng đâu.
Con bé thậm chí còn tính trước đến cả chuyện đó. Quả đúng là một kế hoạch hoàn hảo.
"He he…"
Dù đang làm chuyện của một "đứa trẻ hư", trái tim Lyriette vẫn chẳng hề biết xấu xa là gì.
Bằng chứng là khi nhìn gương mặt Baal đang say ngủ, con bé lại vô thức bật ra một tiếng cười trong trẻo và ngây thơ.
Giờ chỉ còn việc thật khẽ chui vào vòng tay chú mà không làm chú dậy, rồi yên tâm ngủ một giấc thật ngon là được.
Lyriette bò về phía trước bằng cả tay lẫn chân, nhẹ nhàng như một chú mèo.
Ánh mắt con bé hướng về tấm lưng rộng của Baal…
"…Hửm?"
Toàn thân Lyriette lập tức cứng đờ.
Con bé đưa cả hai tay dụi mắt hết lần này đến lần khác, nghi ngờ liệu có phải mình đang nhìn nhầm hay không.
Bởi vì…
"Chào."
Đôi mắt Lyriette vừa vặn chạm phải một đôi mắt đỏ rực đang nhìn thẳng về phía mình.
Yuria nằm đó, đôi đồng tử đỏ rực ánh lên trong bóng tối, chẳng khác nào mắt mèo giữa đêm.
Tại sao cậu ấy lại ở đây?
Lyriette nhớ rất rõ.
Khoảng chín giờ tối, lúc đang từ nhà vệ sinh trở về, con bé còn tình cờ gặp Yuria và tận mắt xác nhận cô bé đang đi về phía phòng của mình.
"Y-Yuria…!? Sao cậu lại ở đây?"
"Ngủ với Baal."
"Thì mình đang hỏi tại sao cậu lại ngủ ở đây đấy…!"
Dù trong lòng gần như muốn hét lên, Lyriette vẫn cố hết sức hạ giọng, sợ sẽ đánh thức Baal.
Thế nhưng Yuria vẫn ung dung như mọi khi.
Gương mặt chẳng hề dao động lấy một chút, con bé chỉ bình thản nghiêng đầu.
"Không biết. Chỉ muốn ngủ với Baal."
"Chẳng phải tối nay cậu phải thử ngủ riêng sao?"
"Ừ. Đúng vậy."
"Vậy chẳng lẽ cậu không định giữ lời hứa với chú?"
"Lời hứa là gì?"
"…"
Chẳng lẽ phải giải thích từ đầu thật sao?
Lần đầu tiên trong đời, Lyriette cảm thấy mình vừa đâm phải một bức tường không có cách nào vượt qua.
"L-là khi một người đã nói mình sẽ làm gì, thì phải làm đúng như lời đã nói."
"Vậy sao? Thế Yuria không hứa nữa."
"…"
Trên đời này thật sự có người có thể hứa một cách nhẹ tênh, rồi thích thì cứ thế hủy lời hứa sao?
Đến cả việc hủy một bàn đã đặt ở nhà hàng, người ta còn phải đưa ra đôi lời giải thích.
Lyriette không chỉ ngơ ngác, mà còn cảm thấy hụt hẫng và bất lực đến khó tả.
"Như vậy không được đâu. Chú sẽ thất vọng đấy."
"Thất vọng? Baal sẽ bỏ rơi Yuria sao?"
"K-không! Mình không nói chú sẽ bỏ rơi cậu…"
Dù có coi Yuria là đối thủ, bản chất Lyriette vẫn là một cô bé vô cùng lương thiện.
Vừa nhớ đến hoàn cảnh của Yuria, Lyriette đã thầm trách mình sao lại ăn nói thiếu suy nghĩ như thế, rồi cuống quýt sửa lời.
"Vậy tại sao Lyriette lại đến đây?"
"Hả?"
"Lyriette cũng đến phòng Baal. Tại sao? Trong khi Yuria bị bảo không được đến."
"Ch-chuyện đó…"
Bất ngờ thay, thế cục giờ đã đảo ngược.
Yuria vô tình tung ra một đòn phản công chính xác đến mức không thể nào chống đỡ.
Lyriette luống cuống một lúc rồi mới muộn màng nhận ra…
Hình như bản thân mình cũng chẳng khác Yuria là bao.
"Th-thật ra… mình cũng muốn ngủ cùng chú."
Nếu là người khác, hẳn con bé vẫn có thể bịa ra một lời nói dối nào đó để lấp liếm.
Nhưng trước sự thẳng thắn đến ngây ngô của Yuria, Lyriette lại cảm thấy nói dối lúc này thật không phải.
Cuối cùng, con bé chỉ đành cúi đầu thú nhận sự thật.
"Vậy sao? Thế thì ngủ cùng nhau đi."
"…Hả?"
Nhưng phản ứng của Yuria lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lyriette.
Ngay từ đầu, có một chuyện Lyriette đã hiểu sai.
Yuria vốn chỉ đơn giản là thành thật với điều mình muốn, còn người khác nghĩ thế nào thì con bé chẳng mấy bận tâm.
Nói cách khác…
Yuria cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ khi người khác thành thật với mong muốn của họ.
Lyriette muốn ngủ với Baal.
Yuria cũng muốn ngủ với Baal.
Vậy thì cả ba người cứ ngủ cùng nhau chẳng phải là được rồi sao?
Có lẽ trong đầu Yuria, mọi chuyện được xử lý bằng một logic đơn giản như vậy.
"Lyriette cũng thử đi. Dễ chịu lắm."
"C-cái đó thì mình biết rồi."
Như muốn làm mẫu, Yuria đặt đầu lên cánh tay Baal.
Lyriette bất giác chu môi.
Không hiểu sao lòng tự trọng của con bé lại hơi bị tổn thương.
Cứ như thể Yuria đang muốn nói: 'Cậu chưa từng thử cái này đúng không?'
"Lyriette từng ngủ cùng Baal chưa?"
"Đương nhiên rồi! Mình còn ngủ với chú trước cậu rất lâu nữa cơ. Tận bốn đêm liền đấy!"
"Ra vậy. Thế thì làm như này đi."
"Làm gì cơ?"
Chẳng biết từ lúc nào, Lyriette đã quên béng mất ý định đưa Yuria về phòng, chỉ còn biết chăm chú nhìn xem cô bé định làm gì.
Yuria dùng hai bàn tay nhỏ loay hoay chỉnh lại tư thế của Baal, nhẹ nhàng xoay anh từ nằm nghiêng sang nằm ngửa ngay ngắn trên giường.
Gương mặt Baal hướng lên trần, hai cánh tay cũng theo đó dang rộng sang hai bên, vừa khéo biến thành hai chiếc gối êm ái.
"Ta-da."
"Oa… đỉnh quá, Yuria…!"
Yuria bắt chước đúng giọng điệu Lyriette từng dùng lúc chiều.
Nhìn thành quả trước mắt, Lyriette không khỏi thán phục, khẽ vỗ tay tán thưởng.
Thế này thì cả ba người có thể ngủ cùng nhau mà chẳng gặp vấn đề gì nữa.
"Cảm ơn cậu, Yuria. Vậy chúng ta cùng ngủ nhé?"
"Ừ."
Ba người cứ thế nằm sát bên nhau.
Lyriette gối đầu lên cánh tay Baal, khẽ xoay người rồi nép mặt vào lồng ngực anh.
Hơi ấm này.
Mùi hương này.
Chỉ mới xa cách vài ngày thôi.
Vậy mà khi không còn những thứ ấy bên cạnh, con bé đã cảm thấy cô đơn và mỏi mệt đến mức khó tả.
Như muốn tận hưởng cảm giác bình yên đang chậm rãi lấp đầy lồng ngực, Lyriette khẽ hít vào một hơi thật sâu.
Đúng lúc ấy, một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu con bé.
Đó là điều Lyriette đã nghĩ đến khi nghe cuộc trò chuyện ban chiều.
"…Ừm, mà Yuria này. Có một chuyện mình muốn hỏi."
"Là gì vậy?"
"Lúc chiều chú đã nói rồi mà. Khi nào cậu tự lo được cho mình thì sẽ chuyển sang phòng riêng."
"Ừ. Baal có nói vậy."
"Cậu… không định nuốt lời lần nữa đấy chứ?"
Tim Lyriette đập thình thịch.
Con bé vừa tò mò, vừa lo lắng không biết Yuria sẽ đưa ra câu trả lời thế nào.
"Mình sẽ giữ lời."
"Th-thật sao?"
"Ừ."
Nào ngờ Yuria lại đáp ngay không chút do dự, khiến Lyriette nhất thời chẳng biết phải nói gì, chỉ càng thêm lúng túng.
Sẽ giữ lời sao?
Thật ư?
'Vậy… chỉ cần mình giúp Yuria tự lập càng sớm càng tốt là được, đúng không?'
Trước tin vui ngoài mong đợi ấy, Lyriette thầm mừng trong bụng, rồi bắt đầu tính toán lại kế hoạch từ đây về sau.
Nhưng rồi…
Một cảm giác bất an bất chợt lướt qua.
Cơ thể con bé khẽ run lên.
"…Yuria, mình chỉ hỏi cho chắc thôi nhé."
"Ừm?"
"Cậu không định ngoài miệng thì nói sẽ giữ lời, nhưng lại cố tình chẳng chịu học gì cả, rồi lấy đó làm lý do để sống cùng chú mãi mãi đấy chứ…?"
Lý do Lyriette lo lắng nằm ở chính nội dung lời hứa giữa Baal và Yuria.
Rằng: 'Khi Yuria có thể tự lo cho mình, cô bé sẽ chuyển sang phòng riêng.'
Nhưng nếu suy nghĩ theo chiều ngược lại thì sao?
Nếu ngày đó mãi mãi không đến?
Nếu Yuria cứ tiếp tục bám lấy Baal, cố ý duy trì tình trạng hiện tại mãi không thay đổi?
Xét về mặt câu chữ…
Như vậy vẫn có thể xem là giữ lời hứa.
Và nếu trong trường hợp tồi tệ nhất, chính Yuria cũng đã nhận ra điều ấy thì sao?
"…"
"…Yuria?"
Đợi mãi vẫn không thấy Yuria trả lời, Lyriette bèn nhổm đầu qua vai Baal để nhìn sang bên kia.
Ánh mắt hai cô bé chạm nhau.
Yuria cứ thế nhìn Lyriette một hồi lâu, rồi sau đó…
"V."
Chỉ để lại đúng một chữ ấy, con bé thản nhiên nhắm mắt lại.
'Biết ngay mà!'
Lyriette nghiến răng đầy bực bội.
Nghĩ đến việc ban nãy mình còn ngây thơ xem Yuria là đồng minh chứ không phải đối thủ, cô bé chỉ biết thầm trách bản thân.


