Chương 51 · 144 chương

50. Hang Goblin (3)

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Tên của thằng dwarf kia là gì ấy nhỉ?

ㄴĐầu Bò: Chase.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Chẳng phải lần trước thằng đó vừa khóc lóc vừa làm loạn như chó điên sao??

ㄴĐầu Bò: Ừ, đúng nó đấy.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Vậy thì trớ trêu thật.

ㄴĐầu Bò: Chính cái đó mới là mỹ vị.

ㄴĐầu Bò: Nghiệp do chính mình gây ra mà. Dù quay lại vì lý do gì thì cũng phải tự gánh chịu thôi, haha.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tôi không định bênh vực đâu, nhưng cũng thấy hơi tội nghiệp hắn.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Không còn ký ức nên lại phải trải qua nguyên cái trò khốn nạn ấy thêm lần nữa. Haizz…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Cơ mà nói thật thì tôi vẫn nghĩ thằng đó chết cũng đáng.

ㄴĐầu Bò: Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào đây? Từ lúc đó chăng?

ㄴĐầu Bò: Tôi nghĩ số phận của thằng dwarf kia đã được định sẵn rồi.

ㄴĐầu Bò: Suy cho cùng, đợt tấn công chính là một trận mak'gora. [note104349]

ㄴĐầu Bò: Chủ Hầm Ngục và kẻ xâm nhập đem mạng sống ra đánh một trận với nhau.

ㄴĐầu Bò: Còn Dreamland thì có cảm giác như trận mak’gora ấy vẫn tiếp tục ngay cả sau khi chúng đã ra khỏi hầm ngục.

ㄴOrange★: =)))))))))))

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tự nhiên cười gì vậy??

ㄴOrange★: Vì tôi đoán được Tân Thủ sắp giở trò phá đám gì rồi.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ:????

ㄴOrange★: Thằng quỷ này chắc chắn 100% sẽ làm như thế.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Không, ý là làm chuyện gì cơ???

ㄴOrange★: Hmm… Có nên nói không nhỉ…

ㄴOrange★: Thôi, cứ xem đi.

ㄴOrange★: Dù sao chẳng bao lâu nữa cũng biết thôi.

***

“Bị nhổ tám chiếc răng khỏe mạnh một cách thô bạo như thế mà lại không đau sao?”

“Ừ. Tao đã bảo là không đau mà. Nhìn chỗ bị nhổ đi. Gọn gàng vcl. Không chảy máu, cũng chẳng có vết thương.”

Lời nói của Gronak hơi ngọng nghịu, nhưng chưa đến mức không thể hiểu.

Chase kiểm tra tình trạng răng của Gronak, đồng thời vuốt bộ râu cằm đã ngắn đi của mình.

Không có vết thương, cũng không chảy máu.

Mọi thứ đều kỳ lạ, nhưng ít nhất đó cũng là may mắn trong bất hạnh.

Nghĩ lại thì dù Gronak có bị thuộc hạ kia mê hoặc đến mức mất hồn đi nữa, việc bị nhổ răng sống mà không hề hét lên rõ ràng vẫn rất bất thường.

‘Đây là năng lực của cô ta sao?’

Chase thở dài.

“Vậy rốt cuộc cái hành động điên rồ đó là sao? Nhìn qua thôi cũng biết con ả ấy nguy hiểm rồi. Đẹp đến mấy thì đẹp, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế mà mày lại thản nhiên đáp ‘Vâng’. Đ*t mẹ, nghĩ lại vẫn đéo hiểu nổi.”

“Không phải tao vừa nói rồi sao? Chính tao cũng chẳng biết tại sao lúc ấy mình lại hành động như vậy… Chỉ là, phải nói thế nào nhỉ… cảm giác như bị một succubus xinh đẹp mê hoặc vậy.”

Có thể tổng hợp đặc điểm của thuộc hạ họ vừa gặp như sau:

1. Đẹp một cách thần bí đến mức khó mà rời mắt. Nếu cứ nhìn vào khuôn mặt cô ta thì dường như sẽ bị mê hoặc.

2. Ban đầu cô ta vô hiệu hóa mục tiêu, sau đó cướp sạch toàn bộ tư trang của họ.

3. Cô ta bán lại những món đồ đã cướp ấy cho kẻ xâm nhập rồi thu lấy cái giá tương ứng.

4. Cô ta tặng một lọ nước hoa. (Không rõ mục đích.)

Tổng hợp lại thì cô ta đâu phải một thương nhân.

Rõ ràng là một nữ đạo chích cực kỳ xinh đẹp.

“Phải cẩn thận để không bị mê hoặc.”

Nhìn bộ dạng lúc đó của Gronak, nếu khi ấy anh tiếp tục giao dịch với cô ta…

Không chỉ phải đeo răng giả, có khi còn phải sống tàn tật suốt đời.

“Lần sau người phụ nữ đó xuất hiện, tuyệt đối đừng nhìn vào mặt cô ta. Mày có thể chết đấy, hiểu chưa?”

“Biết rồi, biết rồi. Nhưng ả đang giữ đồ của chúng ta mà. Như vậy Cuộn Thoát Hiểm cũng nằm trong tay con chó đẻ đó, giờ phải làm sao? Chỉ một chai nước với hai ổ bánh mì mà nó nhổ mất tám chiếc răng cửa, đ*t con mẹ……”

Quả thật đây là một vấn đề nghiêm trọng.

Không chỉ lương thực và nước uống, những vật phẩm khác cũng vậy.

Cho dù may mắn tìm được thang máy dẫn sang khu vực tiếp theo, nếu không thể thu hồi Cuộn Thoát Hiểm thì họ sẽ phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất.

Phía trước vẫn còn tận hai khu vực có thể tàn nhẫn đến mức này.

Có hay không có Cuộn Thoát Hiểm chắc chắn sẽ tạo ra khác biệt cực lớn về mặt tâm lý.

Dù sao mục đích họ tiến vào hầm ngục này cũng chỉ là điều tra.

‘Trước mắt thì giao dịch chỉ là hạ sách. Hãy để nó làm phương án cuối cùng.’

Có lẽ tốt hơn hết vẫn nên từ từ nghĩ cách.

Tuy không hề dư dả thời gian, nhưng nóng vội cũng chẳng khiến chuyện không thể trở thành có thể.

Chắc chắn phải tồn tại một cách để họ lấy lại đồ.

“Chase.”

“Ừ?”

“Sao từ nãy đến giờ sao mặt mày cứ như vừa nuốt phải phân thế? Mày lo chuyện răng tao bị nhổ đến vậy à?”

Có một chuyện khiến Chase cảm thấy vướng mắc.

Giả sử trong lần chinh phục trước, anh cũng đã đến được hang động này.

Và nếu khi ấy anh không tìm ra phương pháp thích hợp nào ngoài việc giao dịch, thì rốt cuộc anh đã trả cái giá gì cho Thương Nhân để lấy lại Cuộn Thoát Hiểm?

‘Chắc không phải bộ râu đâu.’

Chase vuốt bộ râu đã ngắn đi của mình.

“Ê, nhìn xem. Tao không có răng cửa vẫn nhai thức ăn ngon lành này?”

“Tổ sư thằng điên. Ăn tiết kiệm vào.”

Hôm nay có lẽ nên nghỉ ngơi một chút.

Đối mặt với Dị Thường quả thật gây ra sự kiệt quệ khủng khiếp về tinh thần.

Cuộc Thám Hiểm Hầm Ngục - Ngày 2.

Chase mở mắt.

Khi ngẩng lên nhìn bầu trời, anh thấy mặt trời đang mọc.

Ngay cả tại Khu vực 3 của Dreamland, buổi sáng vẫn đến.

Không phải cách nói ví von, mà là buổi sáng thật sự.

Túi ngủ và những vật dụng tương tự đều đã bị Thương Nhân tịch thu.

Hai người chỉ có thể nằm trực tiếp trên nền đất, trên người có mỗi bộ quần áo.

May mắn là thời tiết không quá lạnh.

Nhiệt độ vừa phải, gió cũng không thổi nên không cần lo bị cảm.

Dù sao thì.

“Khòòòò……”

Khác với Gronak đang nằm sõng soài, vừa ngủ vừa ngáy.

Chase vươn vai rồi chăm chỉ khởi động cơ thể.

Từ hôm nay, họ sẽ chính thức bắt đầu điều tra bên trong hang động.

Nơi này trải dài từ tầng 1 đến tầng 80, quy mô vô cùng lớn nên họ phải tranh thủ di chuyển thật nhanh.

Ngay khi Chase định đánh thức Gronak,

anh trông thấy 7 con goblin đang từ lối vào phía xa đi về phía họ.

Vẻ mặt Chase lập tức cứng lại.

Đám khốn đó có thể ra cả bên ngoài hang động sao?

Anh cứ tưởng bên ngoài là khu vực an toàn, nhưng xem ra không phải vậy.

“Dậy mau. Goblin đang tiến lại gần.”

“H-Hả!?”

Vừa nghe thấy chữ goblin, Gronak vốn ham ngủ liền bật dậy khỏi chỗ nằm.

“Này này này này…… Vậy chẳng phải chúng ta gặp chuyện lớn rồi sao? Giờ phải làm thế nào?”

“Bình tĩnh. Chúng vẫn còn cách khá xa. Thử xịt thứ nước hoa mà Thương Nhân đưa cho hôm qua đi.”

Xịt, xịt.

Hai người lùn vội vàng xịt thứ mùi hôi ấy lên khắp cơ thể.

“Đ*t con mẹ, mùi kinh thật. Thế này là được rồi à?”

“Khó nói…… Trước mắt cứ im lặng đã.”

Đám goblin tiến lại gần một khoảng cách nhất định.

Mũi chúng phập phồng, nhưng khác với hôm qua, chúng không thét lên hay báo động.

Chúng chỉ đơn giản phớt lờ hai dwarf rồi đi ngang qua.

‘Chúng đang đi đâu vậy?’

Chase và Gronak trao đổi ánh mắt.

Sau đó, họ cẩn thận đi theo phía sau đám goblin.

Ở đó có một cái cây.

Trên cây mọc những thứ trông giống như quả.

Nhưng nhìn kỹ thì đó không phải trái cây,

mà là thịt thối.

Trên thế giới này không tồn tại loại cây nào mọc ra thịt thối.

Cơ mà sau những thứ họ đã gặp phải ngày hôm qua, đây cũng chỉ là một chuyện họ thản nhiên chấp nhận rồi bỏ qua.

Đám goblin bắt đầu thu hoạch những miếng thịt thối.

Sau đó, chúng hét về phía hai dwarf đang trốn sau bụi cây quan sát.

“■■! ■■! ■■ ■■!”

Chase thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Không giống hôm qua, anh không cảm nhận được sát ý từ bọn chúng.

‘Không lẽ chúng đang bảo mình làm việc……?’

Đám goblin đang dùng ngón tay chỉ vào cái cây.

Chase nuốt ngược một tiếng rên.

Anh không thể không do dự.

Bởi chỉ cần mắc một sai lầm là có thể lập tức mất mạng.

Rốt cuộc hiện tượng này mang ý nghĩa gì?

Họ có nên làm theo lời đám goblin?

Hay phải phớt lờ chúng rồi tiến vào hang động?

Khác với Chase vẫn chưa thể dễ dàng đưa ra quyết định.

Gronak dường như đã suy nghĩ xong. Anh thẳng thừng bước về phía đám goblin.

Sau đó, anh bắt đầu giúp chúng thu hoạch thịt từ trên cây.

Gronak giơ tay làm dấu “OK” với Chase, như muốn gọi anh sang cùng.

Dù không hề muốn nhưng vì chẳng còn cách nào khác, lần này Chase quyết định làm theo ý kiến của Gronak.

Và rồi hai dwarf lao động cùng đám goblin cho đến khi mặt trời lặn.

Không mất quá lâu để chứng minh hành động của Gronak là đúng.

Mặt trời dần lặn xuống.

Chẳng bao lâu sau, một con goblin đội mũ đỏ tiến đến chỗ hai dwarf vừa hoàn thành công việc.

“■■■■.”

Con goblin đưa cho mỗi người một đồng xu có khắc chữ nổi.

“…….”

Chase chớp mắt.

Chỉ riêng việc phải lao động như thợ mỏ trong hầm ngục đã đủ nực cười rồi, vậy mà giờ họ còn được trả công bằng đồng xu nữa.

Trước khi mặt trời hoàn toàn biến mất, đám goblin đều tiến vào trong hang động.

Vào ban đêm chúng hoàn toàn không thể ra ngoài sao?

Trước mắt, Chase ghi nhớ những thông tin mới vào đầu.

“Theo tao nghĩ, có lẽ ở nơi này chúng ta phải hành động giống như ‘goblin’. Nếu bị phát hiện không phải goblin thì sẽ bị tấn công, đại khái là vậy.”

Gronak bất chợt lên tiếng.

“Bằng chứng đâu?”

“Không có bằng chứng. Chỉ là trực giác thôi. Còn thằng thông minh như mày nghĩ sao?”

Chase vuốt râu cằm.

Suy đoán của Gronak quả thật khá hợp lý.

Bởi kể từ khoảnh khắc họ xịt mùi hôi lên người, đám goblin đã không còn thù địch nữa.

“Tao cũng đồng ý với mày. Những gì chúng ta xác định được cho đến nay là đám goblin sử dụng ngôn ngữ và phân biệt đối tượng bằng mùi. Trước mắt, khi ở trong hang động tốt nhất nên giao tiếp bằng ký hiệu tay càng nhiều càng tốt.”

Gronak gật đầu.

“Chúng ta cũng vào trong trước khi mặt trời biến mất hoàn toàn đi. Muốn sang khu vực tiếp theo thì phải điều tra hang động.”

“Được.”

Cứ như vậy, họ tiến vào trong hang động.

Không xảy ra chuyện khốn nạn như ngày hôm qua.

Ngay cả khi hai dwarf tiến vào hang động, không có con goblin nào thét lên.

Ít nhất là trong lúc mùi hôi vẫn còn bám trên cơ thể họ.

Có vẻ họ không cần phải lo bị vô số goblin bao vây nữa.

Tuy nhiên.

‘Chỉ hành động giống goblin thôi vẫn chưa đủ.’

Ở đại sảnh tầng 1, những con goblin to lớn đang đi tuần khắp nơi.

Chúng dùng gậy đánh đập liên tục những con goblin không có đồng xu.

Có con chỉ dừng lại ở mức gãy xương.

Nhưng cũng dễ dàng nhìn thấy không ít con chảy máu đầu rồi chết ngay tại chỗ.

‘Phải hành động giống một con goblin chăm chỉ.’

Có một câu nói rất nổi tiếng:

Đã đến Vương quốc Phương Bắc thì phải tuân theo luật lệ của Vương quốc Phương Bắc.

Hang Goblin cũng tương tự.

Đã bước vào hang ổ của chúng thì phải tuân theo luật lệ của chúng.

Một quy luật mơ hồ đang dần hình thành.

Chase bắt đầu hiểu được mình cần phải làm gì.

‘Đi thôi.’

Chase ra hiệu cho Gronak bằng ánh mắt.

Gronak gật đầu.

Chase chia tầng 1 thành hai nửa.

Sau đó, anh và Gronak mỗi người phụ trách một khu vực rồi tách ra điều tra hang động.

Trong lúc thăm dò, Chase phát hiện một mảnh giấy nằm trên sàn.

Phần mép của nó lởm chởm, như thể đã bị xé ra từ một cuốn sách.

‘Thứ này là gì?’

Trên đó là những nét chữ vô cùng quen thuộc.

Chase lập tức nhận ra người viết mảnh giấy ấy là ai.

‘Đây là nét chữ của mình mà?’

Tại sao nó lại nằm dưới đất?

Sự nghi hoặc chỉ kéo dài trong chốc lát.

Anh nhặt nó lên rồi bắt đầu đọc nội dung bên trong.

Tôi dám khẳng định rằng đặt chân vào Dreamland là hành động ngu xuẩn nhất mà tôi từng làm trong đời.

■■■ hay ■■…… những thứ như vậy chẳng qua chỉ là vài mảnh vụn nhỏ bé.

Điều kinh khủng nhất lại nằm ở chỗ khác.

Rằng tôi có thể chinh phục hầm ngục này.

Rằng sau khi mang thật nhiều thông tin trở về, tôi sẽ bắt đầu cuộc chinh phục một cách nghiêm túc.

Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra những suy nghĩ ấy ngu xuẩn đến mức nào.

Tôi muốn quay lại.

Tôi muốn quay lại.

Tôi muốn quay lại.

Không phải tôi muốn quay trở về bên ngoài.

Tôi muốn quay về thời điểm trước khi cuộc chinh phục lần thứ sáu bắt đầu.

Tôi không biết nữa.

Cho dù ra được bên ngoài, liệu tôi có thể trở lại như trước kia không?

Tôi không có đủ can đảm để đối mặt với những tội lỗi mà mình đã gây ra.

Ít nhất, việc có thể đánh mất ký ức cũng là một điều may mắn.

Sống như một kẻ hèn nhát vẫn tốt hơn chết một cách dũng cảm.

Điều này thì tôi chắc chắn.

Nếu như…

Chỉ là nếu như…

Nếu như tôi được trao cơ hội quên đi mọi chuyện đã xảy ra trong hầm ngục này và bắt đầu một cuộc đời mới…

Tôi tuyệt đối sẽ không lãng phí cuộc đời ấy.

Thưa thần linh, xin người hãy cho tôi một cơ hội duy nhất để sửa chữa tất cả…

“…….”

Chase đốt mảnh giấy.

Sau đó, anh lại tiếp tục cất bước.

Đó là thông tin đã bị thao túng.

Chắc chắn tồn tại một cái bẫy có thể làm giả ngay cả nét chữ.

Cho dù đó thật sự là những lời do chính anh viết đi nữa…

Anh cũng chưa nhìn thấy gì cả.

Vậy nên không có vấn đề gì.

Đừng để tâm đến nó.

Bởi khoảnh khắc ý chí bị bẻ gãy, thứ duy nhất chờ đợi họ chỉ có cái chết.

Chase tiếp tục tiến về phía trước.

Bạn đã đến cuối chương 51.

Không gian đọc của bạn