“Hả?”
Trong giây lát, Yuben hoàn toàn sững sờ.
Hắn đang nhìn thấy cái quái gì vậy?
“…….”
Bỏ mặc toàn bộ cạm bẫy và thuộc hạ.
Chủ Hầm Ngục lại đích thân đi tận ra lối vào để nghênh đón những kẻ xâm nhập sao?
Người đàn ông mặc áo blouse trắng thong thả bước về phía bọn họ.
Đã thế trông hắn chỉ mang có đúng một con dao. Hắn mất sạch cảm giác sợ hãi rồi à?
‘Rốt cuộc thằng khốn này muốn làm gì vậy?’
Yuben ra hiệu cho binh sĩ và rút vũ khí.
Không biết Chủ Hầm Ngục đang nghĩ gì, nhưng đây là một cơ hội.
Chỉ cần giết được Chủ Hầm Ngục, Dreamland sẽ trở thành của hắn.
Không cần phải chịu thêm khó khăn, mục tiêu đã tự xuất hiện ngay trước mắt.
Một Chủ Hầm Ngục của hầm ngục mới hình thành hẳn sẽ không khó khống chế.
Yuben đã nghĩ như vậy.
‘Thế này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiề- Hả?’
Trận chiến không diễn biến theo như dự đoán.
Yuben đã đúng một nửa, nhưng cũng sai một nửa.
Chủ Hầm Ngục của hầm ngục mới hình thành trông đúng là không thành thạo chiến đấu.
Tuy nhiên, năng lực thể chất thuần túy của hắn lại vượt trội Yuben và tên binh sĩ.
Dù hiện tại đang sống một cuộc đời phóng đãng, Yuben vẫn từng trải qua thực chiến và được giáo dục theo chương trình tinh anh.
Hắn biết phải chiến đấu thế nào khi gặp đối thủ nhanh và mạnh hơn mình.
“Thằng chó hỗn xược này.”
Yuben vẫn xoay xở ứng phó được với những đòn tấn công của Chủ Hầm Ngục.
Mỗi khi đối phương đánh trúng một đòn, hắn cũng khiến kẻ đó phải trả cái giá tương xứng.
Nhưng…
“Khục…!!”
Binh sĩ bình thường thì khác.
Cổ hắn bị con dao của Chủ Hầm Ngục đâm xuyên, khiến hắn phun máu rồi gục xuống ngay tại chỗ.
Chẳng phải đây là một hầm ngục mới hình thành sao?
Chủ Hầm Ngục này mới ra đời chưa đầy nửa năm cơ mà?
Trong đầu Yuben lúc này chỉ có một câu hỏi.
Cái tình huống chó má gì đang xảy ra vậy?
Tình trạng hiện tại của Yuben cũng chẳng tốt đẹp gì.
Trong lúc chiến đấu, chân hắn đã bị đâm một nhát sâu.
Hắn nhìn thẳng vào Chủ Hầm Ngục đang bê bết máu.
Rõ ràng cả hai đều đã bị thương.
Chết tiệt.
“…….”
Yuben đánh giá tình hình.
“Hức… C-chị ơi, em sợ lắm….”
“Không sao. Không sao đâu. Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi….”
Lũ nô lệ nhỏ tuổi chẳng có chút tác dụng nào trong chiến đấu.
Ngay từ đầu hắn đã cố tình mang theo những kẻ dễ khống chế, bất kể năng lực của chúng ra sao.
Nói cách khác…
Chúng là những kẻ yếu ớt mà hắn có thể dễ dàng giết chết nếu có đứa nào làm trái ý mình.
Chúng sợ hãi đến mức còn chẳng thể đứng vững.
Coi như không thể giúp ích được gì.
‘Lúc ta dẫn theo đám hiệp sĩ thì đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu….’
Không phải Yuben đã quên mất sự tồn tại của Chủ Hầm Ngục.
Hắn đơn giản là cho rằng nếu gặp mặt, đối phương cũng chỉ mạnh đến mức hắn hoàn toàn có thể khống chế.
Đó tuyệt đối không phải một suy nghĩ kiêu ngạo.
Chỉ cần nhìn vào những ghi chép trong sử sách cũng đủ hiểu.
Trong số những người từng chinh phục hầm ngục mới hình thành thậm chí còn có cả nông dân bình thường. Vậy suy nghĩ rằng một Chủ Hầm Ngục mới tồn tại được nửa năm sẽ yếu chẳng phải là điều đương nhiên sao?
Cạm bẫy đã hiểm độc như vậy, Yuben cho rằng ít nhất bản thân Chủ Hầm Ngục phải là đối tượng hắn có thể dễ dàng chế ngự.
‘Đúng là một hầm ngục khốn nạn. Giờ ta lại càng muốn chiếm được nó hơn.’
Với lòng hiếu thắng bùng cháy, Yuben lấy ra một bình thuốc chữa trị.
Đối phương vẫn chưa mạnh đến mức hắn hoàn toàn không thể chiến thắng.
Năng lực thể chất của Chủ Hầm Ngục tuy vượt trội, nhưng trong chiến đấu thì thể chất không phải là tất cả.
Trái lại, người bị thương nặng hơn chính là Chủ Hầm Ngục, kẻ đã phải chiến đấu trong thế bất lợi hai chọi một.
Ngay khi Yuben quyết định hồi phục cơ thể rồi cứ thế cắt cổ Chủ Hầm Ngục…
Chủ Hầm Ngục cũng lấy ra một bình thuốc chữa trị giống hắn. [note103768]
Nhìn hoa văn khắc trên chai thủy tinh, có vẻ đây là loại hay được đám Elf Mang Ấn sử dụng.
Chẳng lẽ Dreamland chính là nguyên nhân khiến đám Elf Mang Ấn sụp đổ?
‘Đùa nhau đấy à.’
Thuốc chữa trị là sản phẩm của các pháp sư.
Nó có thể tăng tốc độ hồi phục của cơ thể lên vượt bậc, nhưng không thể chữa lành vết thương tức thì như hắc ma pháp của Học phái Hắc Ám.
Có vẻ bình thuốc mà Chủ Hầm Ngục đang dùng có phẩm cấp cao hơn một chút.
Bởi vì cơ thể hắn đang hồi phục rất nhanh.
Thậm chí quần áo cũng đang tái tạo theo, dường như khả năng hồi phục vốn là năng lực riêng của hắn.
‘Đoán một lần thì hắn phá vỡ dự đoán một lần. Đoán lần nữa lại phá lần nữa. Đ*t mẹ nó.’
Yuben lại lao vào giao chiến với Chủ Hầm Ngục.
Khi thanh kiếm của Yuben đâm xuyên đùi Chủ Hầm Ngục…
Con dao găm của Chủ Hầm Ngục cũng xuyên thủng vùng bả vai của Yuben.
‘Hắn không cảm thấy đau sao?’
Yuben chưa từng thấy kẻ nào chiến đấu một cách liều mạng và thô bạo đến thế.
Hắn ta thậm chí còn chẳng sợ chết.
Biểu cảm của Chủ Hầm Ngục đơn giản đến cực điểm.
Ngoài sát ý hướng về phía Yuben, hắn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác.
Yuben nuốt khan.
Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chỉ nhìn thấy một kết cục duy nhất: cả hai cùng chết.
Mỗi ngày chỉ có thể uống thuốc chữa trị một lần.
Hắn phải bỏ chạy trước khi nhận một vết thương không thể cứu chữa.
Dù có giết được Chủ Hầm Ngục, nếu bản thân cũng chết thì chẳng còn ý nghĩa gì.
“Được rồi. Ta chịu thua, thằng chó chết.”
“…….”
Lần này cứ coi như đã thu thập được thêm dữ liệu.
Sau đó, Yuben tung chân đá vào bụng Chủ Hầm Ngục để tạo khoảng cách.
‘Lần sau ta sẽ tìm một hộ vệ đáng tin cậy rồi quay lại… Dù sao ta cũng đã đại khái nắm được trình độ của ngươi.’
Không chút do dự, Yuben xé Cuộn Thoát Thân.
Heidi chớp mắt.
Vị lãnh chúa đã dùng Cuộn Thoát Hiểm để bỏ trốn, còn tên binh sĩ thì đã nằm xuống.
Người đang bê bết máu kia có lẽ là Chủ Hầm Ngục.
Anh ta mang một khí chất kỳ lạ, có phần tương tự với chính hầm ngục này.
Lãnh chúa và binh sĩ đã bị đánh bại.
Vậy bọn họ sẽ ra sao?
Những đứa trẻ run lẩy bẩy với vẻ mặt sợ hãi.
Heidi cũng chẳng khác gì.
Ngay từ đầu, họ chưa bao giờ có quyền lựa chọn.
Lúc bị lôi vào hầm ngục cũng vậy, mà trong tình cảnh hiện tại cũng thế.
Điều duy nhất cô có thể làm là ôm chặt lấy những đứa trẻ rồi chờ đợi giây phút cuối cùng.
“…….”
Heidi nhắm nghiền mắt, chờ xem Chủ Hầm Ngục sẽ làm gì.
Và rồi…
“Làm cái gì vậy? Còn chưa đầy một giờ mà. Mấy người vẫn có thể ra ngoài.”
Giọng nói lạnh nhạt của Chủ Hầm Ngục vang lên.
Heidi ngơ ngác ngước nhìn anh.
Anh ấy không định giết chúng ta sao?
“Ý ngài nói có thể ra ngoài là….”
“Trong vòng nửa ngày kể từ khi tiến vào, vẫn có thể rời khỏi hầm ngục mà không cần cuộn giấy.”
“Vậy… có nghĩa là ngài sẽ tha mạng cho chúng tôi sao? N-nhưng chúng tôi là kẻ xâm nhập mà….”
Chủ Hầm Ngục xoa đầu Heidi.
“Một đứa nhóc đến cả một con dao cũng không mang theo thì kẻ xâm nhập cái gì chứ….”
“…….”
“Tiếc là ta không phải bậc thánh nhân đến mức đưa các ngươi về tận bên cha mẹ. Mau đi đi.”
Chủ Hầm Ngục đối xử rất tử tế với những đứa trẻ.
Anh ta bảo họ phải giữ bí mật về mọi chuyện đã xảy ra tại nơi này.
Nếu tiết lộ cho người khác, những người gặp rắc rối sẽ không phải anh ta, mà chính là bọn họ.
Còn nếu không có nơi nào để đi, bằng mọi giá hãy tìm chấp pháp quan Restia của Vương quốc Phương Nam.
Heidi cứ ngỡ lần này mình chắc chắn sẽ chết, vậy mà giờ đây mọi chuyện lại giống như một giấc mơ.
Kỳ lạ thay, đây là người lớn đầu tiên từng đối xử tử tế với bọn họ.
“C-cảm ơn ngài.”
Chủ Hầm Ngục khẽ vẫy tay.
Trong lúc cùng những đứa trẻ rời đi, Heidi lén liếc nhìn anh ta.
Anh ta đang lục lọi đồ đạc của tên binh sĩ.
Sau đó anh còn lẩm bẩm mấy câu khó hiểu: ‘Không có Cuộn Thoát Thân à. May mà mình đã mang theo cuộn của Julius.’
Ngoài ra.
Một con slime khổng lồ chậm chạp bò tới, nuốt chửng cơ thể tên binh sĩ rồi biến mất đi đâu đó.
Heidi quay đầu lại.
“C-chị ơi, chúng ta thật sự cứ thế rời đi cũng được sao…?”
“Ừ. Được mà. Vậy nên trước hết cứ mau chóng bước tiếp đi.”
Trong thoáng chốc, cô có cảm giác như có thứ gì đó lóe sáng sau lưng.
Chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ?
***
“Đây chính là vấn đề của Cuộn Thoát Thân. Cứ đưa thẳng người ta về lối vào thì tốt biết bao….”
Yuben loạng choạng đi qua khu rừng tối tăm.
Tên Chủ Hầm Ngục chết tiệt đã đánh hắn tơi tả, khiến hắn chẳng thể tăng tốc nổi.
Giới hạn của thuốc chữa trị rất rõ ràng.
Thôi thì đành hài lòng với việc nó đã cầm được máu vậy.
“Lẽ ra ta nên cân nhắc thêm vài khả năng rồi mới tiến vào. Dù sao ta cũng đâu phải chuyên gia công phá hầm ngục, vậy mà lại quá nóng vội….”
Thành thật mà nói, chuyến này tổn thất khá nặng nề.
Hắn đã sử dụng mất hai Cuộn Thoát Thân.
Giờ chỉ còn lại hai cuộn.
Hắn không thể mua thêm được nữa.
Bởi số tiền khổng lồ cần trả cho chúng đã vượt quá khả năng rồi.
“Phải tìm ngựa trước đã. Sau đó quay về lãnh địa và lên lại kế hoạch, bắt đầu từ việc phân bổ nhân sự….”
Cũng không còn cách nào khác.
Nhưng chẳng phải ít nhất hắn vẫn thu được chút kết quả sao?
Tuy không phải thành quả gì quá lớn, đó vẫn là bằng chứng cho thấy hắn đang tiến về phía trước.
Không ai có thể no bụng chỉ sau thìa đầu tiên.
Chỉ cần làm lại từ đầu là được.
Đây chẳng qua là cơn đau để trưởng thành.
Một khi vượt qua nó, hắn sẽ trở nên hoàn thiện hơn trước.
Hắn chắc chắn về điều này.
Hãy nhớ lại lúc mình tìm cách trở thành lãnh chúa.
Chẳng phải kẻ kém cỏi nhất trong số các anh chị em đã giết sạch tất cả, rồi leo lên được địa vị ngày hôm nay đấy sao?
Phù.
Tâm trạng của Yuben bình tĩnh lại đôi chút.
Dù là Chủ Hầm Ngục hay bất kỳ kẻ nào khác.
Nếu như đối đầu đến tận cùng, người chiến thắng sau cùng vẫn sẽ là hắn.
Nghĩ vậy, Yuben vội vã bước nhanh hơn.
“Trốn kỹ, trốn kỹ nào. Tóc lộ ra rồi kìa.” [note103769]
Nhưng…
Giọng nói này rốt cuộc là gì?
Chỉ là ảo giác sao?
Có lẽ vì quá mệt mỏi nên hắn bắt đầu nghe thấy âm thanh không tồn tại.
“Trốn kỹ, trốn kỹ nào. Tóc lộ ra rồi kìa.”
Không phải.
Giọng nói ấy không phải ảo giác.
Nó đang ngày càng tiến lại gần.
Nghe chẳng khác nào đang gọi chính hắn.
Cái gì vậy? Là aii? Tại sao?
Yuben cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hắn tạm thời dừng bước.
Vì giọng nói nghe rất quen thuộc, một suy nghĩ kỳ quái thoáng hiện lên trong đầu hắn, nhưng…
Phải rồi. Trước hết cứ sử dụng ma pháp dò xét đã.
Mọi sinh vật sống đều sở hữu mana.
Chỉ cần không có thiết bị gây nhiễu, ma pháp dò xét sẽ giúp hắn xác định danh tính của đối phương.
Bình tĩnh nào.
Biết đâu chỉ là một người bình thường.
Hắn sử dụng ma pháp dò xét.
Rồi khuôn mặt Yuben cứng đờ.
Không phát hiện được bất cứ thứ gì.
‘Không thể nào. Ta đã ra khỏi hầm ngục rồi! Ta đã ra khỏi hầm ngục rồi cơ mà! Nếu có thứ gì đó bước ra được khỏi hầm ngục thì ta, những Phúc Giả và cả thế giới này đã phải biết từ lâu rồi chứ!
Yuben vừa gào thét như vậy trong lòng, vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Hắn cắn chặt môi.
Chủ nhân của giọng nói kia không thể nào là Chủ Hầm Ngục.
Chẳng phải hắn đã xác nhận điều đó trong tài liệu rồi sao?
Không chỉ ở tài liệu.
Cả những tờ báo hắn từng thích đọc trong quá khứ, lẫn những cuốn sử sách hắn đã nghiên cứu để trở thành lãnh chúa.
Hắn chưa từng nghe bất kỳ câu chuyện nào về việc có thứ gì đó bước ra khỏi hầm ngục.
“Trốn kỹ, trốn kỹ nào. Tóc lộ ra rồi kìa.”
Đáng lẽ phải là như vậy.
Rõ ràng phải là như vậy mới đúng.
Thế mà tại sao giọng nói rợn người ấy cứ ngày một tiến lại gần?
Trong khu rừng tối đen, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Rừng cây rậm rạp nuốt chửng cả ánh trăng, cướp đi toàn bộ ánh sáng.
Yuben cảm nhận được ngay cả hơi thở của mình cũng đang run rẩy.
Như thể bị cái lạnh nuốt trọn, hắn gần như không thể điều khiển nổi cơ thể.
Giọng nói đang ngày càng tới gần.
“Trốn kỹ, trốn kỹ nào. Tóc lộ ra rồi kìa.”
Yuben đã nhìn thấy.
Ẩn mình trong bụi cỏ, hắn đã nhìn thấy rõ ràng.
Chiếc áo blouse trắng nhuốm máu.
Đôi mắt vô hồn tràn ngập sát ý.
Trông rõ ràng là con người, nhưng khí chất tỏa ra lại chẳng giống con người chút nào.
Chủ Hầm Ngục của Dreamland đang quanh quẩn gần đó.
Khác với cơ thể tàn tạ của Yuben, dường như Chủ Hầm Ngục đã hồi phục hoàn toàn.
Trên người hắn ta không còn thấy bất kỳ thương tích hay vết sẹo nào.
Nếu chạm mặt hắn ta trong tình trạng này, Yuben sẽ tiêu đời.
Chủ Hầm Ngục vẫn chưa biết vị trí của hắn.
Bằng mọi giá hắn phải thoát khỏi tình thế này.
Đây là cơ hội cuối cùng.
Với tình trạng cơ thể hiện tại, hắn không thể bỏ chạy.
Hắn phải tìm được một chỗ ẩn nấp, cho đến khi không còn nghe thấy giọng nói rợn người kia nữa.
Cũng may là máu đã ngừng chảy.
“A!”
Tìm thấy rồi!
Hang động tối om kia chắc là đủ để hắn có thể giấu mình an toàn.
Cộp, cộp.
Cộp, cộp.
Yuben loạng choạng tiến về phía trước.
Hang động trông thật sự yên bình. Nơi ấy chắc chắn chính là thiên đường.
Nhưng…
Thiên đường lúc nào cũng có kẻ đến trước.
“…….”
Đáng tiếc, vị khách đến trước lại là một con quái thú không thể giao tiếp.
So với thân hình khổng lồ và nặng nề, cơ thể nó lại gầy trơ xương.
Có vẻ nó đã bị bỏ đói suốt một thời gian khá dài.
“Ưaaaaaaaaaaaa-!”
***
“Trốn kỹ, trốn kỹ nào. Tóc lộ ra rồi kìa.”
“À, tìm thấy rồi.”
Tôi dừng bước bên trong hang động.
Yuben đang bị một con gấu đói ăn thịt.
May mà hắn không bị ăn sống, nên trông hắn cũng không phải chịu đau đớn.
Biết đâu quanh đây vẫn còn đồng bọn của hắn, với cả tôi sợ hắn tìm được ngựa rồi bỏ trốn nên đã dồn hắn về phía đối diện lối vào.
Không ngờ hắn lại tự mình bước thẳng vào lãnh địa của một con gấu đói.
“Gừừừ….”
Con gấu ngừng ăn, gầm gừ về phía tôi.
Cứ ăn cho no đi.
“Thế này thì hơi khó xử nhỉ. Mình đang định hỏi hắn vài chuyện.”
Tôi bước ra khỏi hang động rồi gãi đầu.
May mà mình chưa nâng chỉ số.
Như đã nói lần trước, dù tôi có là một Chủ Hầm Ngục mang tâm hồn Tân Thủ mềm yếu đến đâu.
Tôi vẫn là người tuyệt đối không nương tay với những kẻ xâm nhập mang ác ý.
Đã thế, tên khốn này còn định đẩy những đứa trẻ vô tội làm vật thử nghiệm cho các Dị Thường.
Tôi không phải quan tòa.
Nhưng cái loại vô lương tâm như tên khốn này có sống thì cũng chẳng có ích gì.
Mà thôi, dù sao hắn cũng chết rồi.
Dù sao thì.
Yếu hơn Julius mà còn định dẫn nô lệ đến hầm ngục của tôi để farm sao?
Đừng có mơ.
Tôi đâu phải loại đần độn hết thuốc chữa.
Làm gì có chuyện tôi cứ đứng yên nhìn hắn muốn làm gì thì làm.
Lần trước do có cả hiệp sĩ lẫn rất nhiều binh sĩ nên tôi mới không dám làm liều.
Nhưng lần này thì khác.
Tất nhiên là tôi yếu hơn mấy tên hiệp sĩ gì đó, nhưng đối phó với hai kẻ địch thì tôi thấy mình vẫn có thể xoay xở được.
Hắn còn chăm chỉ ghi chép nữa chứ.
Không thể để hắn moi sạch chiêu trò của tôi dễ dàng như vậy.
Tôi đăng một bài viết.
Dù sao cũng phải thông báo cho mọi người rằng đợt quái lần này đã kết thúc.
Tân Thủ: Lần này tôi cũng phòng thủ đợt quái thành công rồi, hehe.
ㄴCá Voi Yeah: Tôi công nhận mình đã lo lắng quá… Tôi đã hành động như một thằng ngu không xem stream… Tôi là kẻ mang tội… Tôi đang nghiêm túc kiểm điểm…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tân Thủ giờ đã cấp 55 nên cũng biết đánh đấm một chút rồi.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nhưng khả năng chiến đấu thì hình như chẳng tiến bộ bao nhiêu…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Thật ra lúc cậu tha cho bọn trẻ tôi đã thở dài một tiếng to vl… Nhưng khi thấy cậu dùng Cuộn Thoát Thân rồi đuổi theo Yuben, tôi đã vỗ tay đấy… Lần này tôi công nhận, ừm.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Đúng là ác ma đó nha… Ác linh chính hiệu đó nha… Thật đấy, tôi cứ tưởng mình đang xem góc nhìn của tên sát nhân trong một bộ phim chặt chém…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Nỗi kinh hoàng mới chính là con đường mà tất cả chúng ta nên hướng tới. Phải khắc sâu nỗi sợ vào tâm trí chúng đến mức không còn bất kỳ kẻ nào dám tiến vào nữa. Đợt quái lần này thật sự quá hoàn hảo.
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Đỉnh vãi… Sau này mà có thể dẫn một thuộc hạ ra ngoài cùng thì… À, phần lớn những thuộc hạ hiện giờ có thể mua đều mang nhãn Kích Hoạt, nên không thể dùng bên ngoài hầm ngục nhỉ…
ㄴĐầu Bò: Lần này tôi muốn xem khu trường học cơ, đm…
ㄴĐầu TV: Chắc là kẻ xâm nhập tiếp theo sẽ cho chúng ta xem.
ㄴOrange★: Vậy lần này thông tin đã bị lộ đến đâu rồi?
ㄴĐầu TV: Có vẻ hắn đã nắm được quy tắc của thang máy… Hmm, chẳng lẽ hầm ngục sắp bị hết kẻ này đến kẻ khác thay nhau cưỡng hiếp à…?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đâu có bảo cậu phải chiến đấu liều mạng như thế…
ㄴTân Thủ: Tôi vẫn bình an mà, tha thứ cho tôi nhé, hehe.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: ㅡ_ㅡ
Tôi quay bước trở về hầm ngục.
Mà nhân tiện, một lãnh chúa đã chết rồi thì tiếp theo ai sẽ tìm đến nhỉ?
Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành.


