Chắc mình cũng phải bắt đầu lên đường thôi, nếu không Mềm Mềm sẽ ăn sạch bọn chúng mất.
***
Dreamland, Khu vực 2
Hôm nay, những chiếc camera tí hon lại tiếp tục ghi lại hình ảnh của những kẻ xâm nhập.
Julius đã bị cướp mất Cuộn Thoát Thân.
Cô gái không mặt đã tịch thu nó.
“Này. Madeleine, Raid.”
Ma pháp liên lạc bị cắt đứt.
Đó chẳng khác nào lời tuyên bố trở mặt của hai thuộc hạ còn lại, trong đó có Madeleine.
Julius đã phần nào tính đến khả năng thuộc hạ phản bội.
Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ bị phản bội đột ngột đến vậy, lại còn theo kiểu này.
Bọn chúng chắc chắn cũng đã gặp cô gái kia.
Không ngờ chúng lại cố tình ngậm miệng về chuyện này để đẩy ta vào cảnh khốn đốn.
‘Ta đã quá chủ quan.’
Nơi này là Dreamland.
Hắn đáng lẽ phải luôn ghi nhớ rằng, dù có xảy ra chuyện khốn nạn quái quỷ đến đâu thì ở đây cũng chẳng có gì lạ.
“Đ*t mẹ.”
Giờ hối hận cũng vô nghĩa.
Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
Việc Julius cần làm lúc này là tìm ra Cuộn Thoát Thân càng sớm càng tốt.
Hắn sử dụng ma pháp dò xét một lần nữa để kiểm tra kết cấu của tòa nhà.
Ước tính sơ bộ, tòa nhà này cao khoảng 80 tầng.
Diện tích mỗi tầng cũng rất lớn.
Nếu giả sử phải mất khoảng 1 tiếng để kiểm tra toàn bộ một tầng thì…
| Lớp học | | Lớp học |
————————————
Hành lang
————————————
| Lớp học | | Lớp học |
Sơ đồ trông như vậy.
Kết cấu như thế này cứ lặp đi lặp lại.
Cô gái không mặt đã nói:
《Đưa đây cho tôi. Tôi sẽ giữ chúng ở phòng giáo vụ, sau giờ học cậu hãy tự đến lấy lại.》
So với cỗ máy ở lối vào, cô ta thân thiện hơn rất nhiều.
Ít ra thì cô vẫn cung cấp manh mối theo cách gián tiếp.
‘Phòng giáo vụ. Sau giờ học.’
Đó là hai từ khóa Julius vừa thu được.
Những từ ngữ dường như chỉ có thể xuất hiện trong một học viện do loài người vận hành.
Cuộn Thoát Thân đang nằm ở một nơi gọi là phòng giáo vụ, còn thời điểm có thể đến lấy lại là sau giờ học.
Julius nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
8:52
Rốt cuộc “sau giờ học” nghĩa là gì?
Ngay cả bản thân cụm từ ấy cũng xa lạ với hắn.
Nghe nói các học viện chia thời gian giảng dạy thành nhiều tiết khác nhau.
Có lẽ chỉ cần hiểu đại khái là khoảng thời gian sau khi buổi học kết thúc?
‘Vậy buổi học bắt đầu lúc nào?’
Hiện tại Julius có một trong hai phương án.
1. Giết thuộc hạ của hắn.
2. Tìm phòng giáo vụ.
Có vẻ đám thuộc hạ đang muốn lợi dụng quy tắc vừa rồi để bằng cách nào đó đoạt lấy Cuộn Thoát Thân của hắn.
Nỗ lực ấy quả thật đáng khen, nhưng hắn không định dễ dàng nhường nó cho chúng.
Julius quyết định sẽ giết toàn bộ Elf Mang Ấn đang ở nơi này.
Tìm Cuộn Thoát Thân sau cũng chưa muộn.
Khoảng cách giữa hắn và các thuộc hạ không quá xa.
Nếu chạy hết tốc lực thì chỉ cần 3 phút là có thể thu hẹp khoảng cách.
Julius là một elf đã hấp thụ ma thạch của một Chủ Hầm Ngục.
Ngay cả khi bọn chúng hợp sức xông lên, khả năng chiến thắng cũng cực kỳ thấp.
Còn đấu tay đôi thì sao?
Trên đời này không có gì là tuyệt đối, nhưng có lẽ đây là một ngoại lệ.
Julius chắc chắn mình sẽ chiến thắng.
Hắn quyết định giết Madeleine trước, bởi Madeleine đang ở gần nhất.
Julius đạp mạnh xuống đất rồi lao đi.
8:55
Chẳng bao lâu sau, Julius đã tìm thấy Madeleine.
“Thằng đái dầm láo toét này.”
Julius siết chặt nắm tay.
Tuy không có vũ khí, nhưng hắn chỉ cần dùng tay không bẻ gãy cổ Madeleine là xong.
“Ngươi tưởng đâm sau lưng ta là sẽ có thể sống sót sao?”
“Bản thân ông cũng sợ vãi đái nên mới lấy bọn tôi ra làm lá chắn, thế mà giờ vẫn lắm mồm vãi loz. Này, nếu ông là người đầu tiên gặp Người Côn Trùng thì chắc ông cũng đái ra quần thôi, thằng chó!”
Madeleine có một con át chủ bài.
Ở địa hình bình thường, nếu giao chiến với Julius 100 lần thì Madeleine sẽ thua đủ 100 lần.
Nhưng đây là Dreamland.
Bên ngoài cửa sổ chính là hư vô, một màn đêm sâu thẳm không nhìn thấy điểm tận cùng.
Nếu có thể đẩy Julius ra ngoài, Madeleine vẫn còn cơ hội chiến thắng.
Madeleine tiêu hao toàn bộ mana để thi triển ma pháp.
Đúng lúc đó, một lực va chạm khủng khiếp giáng thẳng vào Julius.
Một bàn tay đá khổng lồ nhô ra khỏi bức tường và đẩy hắn văng đi.
Madeleine nhìn thấy rất rõ vẻ mặt bối rối của hắn.
“Vĩnh biệt nhé, thằng chó chết.”
Choang!
Cửa sổ vỡ tan.
Thấy vậy, Madeleine thoáng thở phào nhẹ nhõm…
Nhưng ngay sau đó, gương mặt hắn lại nhuốm đầy tuyệt vọng.
“Cái đéo gì vậy?!”
Julius đã ghì chặt người mình vào bức tường không thể phá hủy, nhờ đó chống chịu được cú đẩy.
Rắc!
Trận chiến kết thúc một cách nhạt nhẽo.
Giữa hai người tồn tại một khoảng cách sức mạnh không thể san lấp.
Julius lao tới trong chớp mắt rồi bẻ gãy cổ Madeleine.
“Ta trả lại nguyên câu đó cho ngươi. Vĩnh biệt nhé, thằng chó chết.”
Julius phủi tay.
Sau đó, hắn ném thi thể Madeleine ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên là vậy.
Mọi chuyện không hề vượt khỏi dự tính của hắn.
“Thằng ngu.”
Kết cục đã quá rõ ràng.
Vậy mà Madeleine vẫn còn chống cự vô ích.
Giờ chỉ còn lại một tên.
Julius sử dụng ma pháp dò xét để truy dấu vị trí của người sống sót.
Rồi hắn đạp mạnh xuống sàn và lao đi.
Bất chợt, Julius nhìn lên chiếc đồng hồ.
8:59
9:00
Một giai điệu vang lên từ hệ thống loa.
『♪─♪─♪』
『Đinh─đông─đeng─♪ Đông─đinh─♪』
『Đinh─đông─đeng… đeng… đeng…』
Julius dừng bước trong chốc lát.
Lần này lại là cái Dị Thường chó má nào nữa đây?
Một lát sau, ngay khi giai điệu vừa kết thúc, trực giác của hắn cảnh báo rằng phải lập tức chạy khỏi hành lang.
Đây gần như là phản ứng theo bản năng.
Julius lập tức mở tung một cánh cửa rồi lao cả người vào trong lớp học.
Nhưng hắn vẫn chậm mất một bước.
Xoẹt-!
Một cơn đau khủng khiếp bùng lên từ chân phải.
Khi quay đầu nhìn lại, hắn thấy phía dưới đầu gối xuất hiện một mặt cắt phẳng lì.
Chỉ trong nháy mắt, Julius đã mất đi chân phải.
“……”
Thế nhưng lúc này, thứ Julius đang nhìn không phải cái chân bị chặt đứt.
Hắn đang nhìn sang một nơi khác.
Hành lang đã trở nên tối đen.
Hệt như khoảng hư vô bên ngoài.
Nếu lúc đó mình không trụ lại được và rơi ra ngoài cửa sổ…
Julius thấy lạnh hết sống lưng.
Hắn cuống quýt đóng cửa lại.
“Lọ hồi phục… Đm… Con khốn không mặt đó lấy mất rồi.”
Hắn xé quần áo để làm băng cầm máu cho chân, nhưng máu mãi vẫn không chịu ngừng chảy.
“Kẻ còn lại sao rồi?”
Julius sử dụng ma pháp dò xét.
“Chỉ còn mình ta…”
Madeleine đã bị chính tay Julius giết chết.
Nếu vậy, có lẽ Raid đã không kịp trốn khỏi hành lang và chết ngay tại đó.
“Chết tiệt…”
Đúng lúc này thì lại bị chặt mất một chân.
Phần bị cắt cũng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Con đường phía trước vẫn còn dài.
Trong khi hắn thậm chí còn không biết phòng giáo vụ nằm ở đâu.
Mất một chân trong tình cảnh này là một đòn chí mạng.
Nếu bị mất một cánh tay thì có lẽ hắn đã không tuyệt vọng đến mức này.
9:40
『♪─♪─♪』
『Đinh─đông─đeng─♪ Đông─đinh─♪』
『Đinh─đông─đeng… đeng… đeng…』
Khi giai điệu vang lên từ hệ thống loa, hành lang trở lại bình thường.
Julius phải tìm cách tiếp tục bước đi.
Hắn lấy một chiếc bao tải trong lớp học làm vật chống đỡ, rồi chậm rãi tiến lên từng bước một.
Máu vẫn không ngừng chảy.
Dù siết lại thật mạnh cũng chẳng có tác dụng.
Hắn không còn nhiều thời gian.
Phải uống thuốc hồi phục càng sớm càng tốt.
Cứ như vậy đi được khoảng mười phút,
gương mặt Julius bừng sáng.
May mắn thay, phòng giáo vụ nằm ngay gần đó.
Giờ chỉ cần lấy lại cuộn giấy ở bên trong, hắn sẽ có thể thoát khỏi hầm ngục đáng sợ này.
Nhưng…
9:50
Một lần nữa, giai điệu tĩnh lặng lại vang lên từ hệ thống loa.
『♪─♪─♪』
『Đinh─đông─đeng─♪ Đông─đinh─♪』
『Đinh─đông─đeng… đeng… đeng…』
Khoảnh khắc đó.
Gương mặt Julius nhuốm đầy tuyệt vọng.
『♪─♪─♪』
『Đinh─đông─đeng─♪ Đông─đinh─♪』
『Đinh─đông─đeng… đeng… đeng…』
16:10
『♪─♪─♪』
『Đinh─đông─đeng─♪ Đông─đinh─♪』
『Đinh─đông─đeng… đeng… đeng…』
『Buổi học kết thúc.』
『Các em học sinh……』
Cửa lớp học mở ra.
Julius bò trên sàn, khó khăn lắm mới lết được ra khỏi lớp.
Có thể cầm cự đến tận đây đã là một kỳ tích.
Hắn chỉ dựa vào chấp niệm phải sống sót mà chống đỡ đến được bây giờ.
“A……”
Đầu óc hắn choáng váng.
Hắn đã mất quá nhiều máu.
Không ngờ hắn lại phải chịu nỗi nhục nhã thế này trong một hầm ngục mới hình thành.
Đã bao lâu rồi hắn mới lại thấy như vậy?
Có lẽ khi ấy hắn cũng từng có cảm giác này.
Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ như in.
Ta đã tiến vào hầm ngục đó để lấy ma thạch.
Và rồi chạm mặt một Chủ Hầm Ngục đội chiếc mũ chóp nhọn.
Ánh mắt của Chủ Hầm Ngục ấy từ trên cao nhìn xuống ta.
Như thể kẻ đó đứng ở một vị trí cao hơn ta vậy.
Ánh mắt ấy khiến ta vô cùng ngứa mắt.
Vì thế, ta đã giết thuộc hạ của hắn bằng phương thức tàn bạo nhất có thể.
Ta thiêu sống thuộc hạ ấy ngay trước mắt Chủ Hầm Ngục.
Tên thuộc hạ gào thét trong đau đớn,
còn gương mặt của Chủ Hầm Ngục thì méo mó khi chứng kiến cảnh ấy.
Thật sự rất đáng xem.
Sau đó, Chủ Hầm Ngục hoàn toàn mất đi lý trí.
Đối phó với hắn ta cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Cuối cùng, ta chém đầu Chủ Hầm Ngục và đoạt lấy ma thạch.
Chủ Hầm Ngục của Dreamland.
Giờ ngươi cũng đang nhìn xuống ta từ một nơi nào đó, đúng không?
Cứ chờ đấy.
Nhất định phải chờ đấy.
Cứ đợi đi.
Nhất định phải đợi đi.
Ta sẽ quay trở lại.
Và đến lúc đó, ta sẽ khiến gương mặt của ngươi trở nên giống hệt tên Chủ Hầm Ngục năm xưa.
16:13
Trước phòng giáo vụ.
Có một người đang đứng trước cửa.
Kẻ đó không phải cạm bẫy, không phải thuộc hạ của hầm ngục, cũng chẳng phải thuộc hạ của Julius.
Nhìn vẻ ngoài, dường như đó chỉ là một con người bình thường, không hơn không kém.
Đến lúc ấy Julius mới nhận ra.
Đây là Dreamland.
Dreamland là một hầm ngục.
Mà đã là hầm ngục thì đương nhiên phải có Chủ Hầm Ngục.
Sao hắn lại ngu ngốc đến mức không hề tính đến khả năng này?
Kẻ luôn được bao phủ trong bức màn bí ẩn đang tiến lại gần.
Kẻ từ trước đến nay chưa từng một lần lộ diện, giờ đang cầm vũ khí trong tay.
Julius có cảm giác như đang nhìn thấy Tử Thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
“Vĩnh biệt.”
Một câu nói quen thuộc.
Chẳng lẽ hắn đã quan sát toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến giờ?
“X-Xin tha─”
Cùng với lời nói ấy…
Tầm nhìn của Julius chìm vào bóng tối.
***
Đợt quái đã kết thúc.
Ngôi trường ngay lập tức biến mất, trước mắt tôi chỉ còn lại một hang động bình thường.
Tôi điều khiển giao diện hệ thống rồi để lại bình luận trong bài live stream.
Tân Thủ: Tân Thủ đã báo thù thành công… hehe.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhờ cậu mà Hiền Giả Lon Ton cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi. Thật sự cảm ơn cậu đã báo thù. Nếu sau này gặp nhau có lẽ tôi nên hôn cậu một cái nhỉ…?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Không-Thuộc-Hạ, cô muốn chết không? Hehe.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Á…
ㄴ Orange★: Người ta có câu quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn, quả nhiên đến tôi cũng thấy nhẹ cả người. Hôm nay dù cậu có đăng ảnh meme kỳ quặc hay tải bài hát lên, tôi cũng sẽ đẩy hết lên mục bài viết nổi bật… Thật sự cảm ơn.
ㄴKongkong: Hiền Giả Lon Ton, RIP.
ㄴDIP: Hiền Giả Lon Ton, RIP.
ㄴVua Golem: Hiền Giả Lon Ton, RIP.
Nữ Hoàng Kiến: Tất cả những đứa từng nói lần này Tân Thủ sẽ gặp nguy hiểm, mau dập đầu xuống đất xin lỗi đi. Trước hết bắt đầu từ tôi, khà khà.
ㄴNữ Hoàng Kiến: (Ảnh)
ㄴVua Golem: Cô ta thật sự dập đầu xuống đất luôn kìa? =)))))
ㄴDIP: Mày cũng làm đi, thằng chó.
ㄴVua Golem: (Ảnh)
ㄴXương Khô: Không ngờ có ngày tôi được thấy ảnh Vua Golem và Nữ Hoàng Kiến cùng dập đầu xuống đất… Đây là sức mạnh của Tân Thủ sao?
Magic Hero: T-T-Tôi đã bảo đừng có lo lắng quá rồi mà… Nhưng bị tịch thu toàn bộ đồ đạc thì đúng là đủ khiến tinh thần sụp đổ thật… Nếu là người bình thường chắc đã gục ngã ngay tại đó rồi….
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Chỉ cần cẩn thận với quy tắc của hành lang thì chắc hắn vẫn sẽ thoát được. Tất nhiên tôi không có ý cổ vũ Julius đâu… Hắn chết rồi, tôi thấy hả dạ thật sự.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Dù sao Julius cũng không yếu đến mức Tân Thủ có thể trực tiếp đấu tay đôi đánh bại hắn.
ㄴQuạ Đêm: Dù gì thì Tân Thủ cũng thắng rồi, vậy chẳng phải là được sao?
Đầu Bò: Buổi stream lần này cũng xứng đáng đi vào lịch sử…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Lũ elf chó chết xong đời rồi!!!!!!!!!!! Nhìn lũ elf chết tiệt đó ăn hành vui vãi loz… Đây mới đúng là cảm giác thỏa mãn khi được trả thù…
ㄴĐại Vương Ác Linh: Tân Thủ đúng là thiên thần đó nha… Tuy đáng sợ nhưng cậu làm tốt lắm…
Đây là một đợt quái vô cùng mãn nguyện.
Mối thù của Hiền Giả Lon Ton đã được trả.
Mong rằng ở thế giới bên kia, anh ấy có thể an nghỉ bên cạnh thuộc hạ mà mình từng hết mực trân quý.
Chỉ có một điều hơi đáng tiếc.
Tôi vẫn chưa được chứng kiến năng lực thực sự của những thuộc hạ nằm tại Khu vực 2.
Mà thôi, dù gì sau này cũng sẽ có dịp kiểm tra.
【Phòng thủ đợt quái thành công.】
【Có sự chênh lệch cấp độ rất lớn giữa kẻ xâm nhập và Chủ Hầm Ngục.】
【Tiến hành tổng kết phần thưởng dựa theo độ khó.】
【Độ khó được đánh giá dựa trên số điểm nhận được, chênh lệch cấp độ với kẻ xâm nhập có cấp cao nhất và số lượng kẻ xâm nhập.】
【Tính toán hoàn tất.】
【Độ khó của đợt quái lần này được xếp hạng: Cuồng Loạn.】
【Bạn đã lên cấp.】
【Bạn đã lên cấp.】
【Bạn đã lên cấp.】
【Bạn đã lên cấp.】
【Điểm đã được trao.】
Một phút mặc niệm đã kết thúc.
Nào, đến lúc rồi.
Thử kiểm tra phần thưởng xem sao.


