Chương 21 · 153 chương

Đều đã sắp đặt cả rồi

"Trở về đâu ư? Dĩ nhiên là từ đâu đến thì quay về đó."

Giọng Cố Thừa Ngân vẫn bình thản, nhưng từng chữ lại như dấy lên sóng lớn trong lòng Thượng Quan Vân Anh.

Từ đâu đến? Từ Bắc Hà thành.

Quay về đâu? Chẳng phải là… quay lại Bắc Hà thành sao?

“Chúng ta… sẽ trở về Bắc Hà thành ư?!”

Thượng Quan Vân Anh theo phản xạ lặp lại, giọng đầy vẻ khó tin.

“Đúng, nhưng cũng không hẳn.”

Cố Thừa Ngân gật đầu, các đầu ngón tay vẽ một đường cong trong không trung, như thể có một bản đồ đang đặt trước mặt hắn.

“Không phải rút lui theo đường cũ, mà sẽ men theo vành ngoài của Song Hà thành, xuôi xuống phía nam.”

“Sau đó vòng ra ngoài vòng vây của liên quân ba thành, đánh một đường vòng sang phía tây, cuối cùng trở lại Bắc Hà thành.”

“Còn điểm đến cụ thể của lần này… tạm thời chưa thể tiết lộ. Đợi chỉ thị của Điện hạ rồi ta sẽ nói.”

Nghe đến hai chữ "liên quân ba thành" và "vòng vây", trong đầu Thượng Quan Vân Anh chợt lóe lên một tia sáng.

Nàng lập tức nhớ tới cuộc trò chuyện trước đó giữa Cố Thừa Ngân và Trần Bất Sát về ưu thế tốc độ cùng chiến thuật cơ động luồn sâu.

Đôi mắt bừng sáng vì giác ngộ, giọng nói cũng bất giác cao hơn vì kích động.

“Ta hiểu rồi! Cố tiên sinh đây là muốn tận dụng lợi thế tốc độ của chúng ta."

“Chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi kẻ địch trước khi chúng hoàn toàn bao vây quân ta.”

“Còn doanh trại giả này…”

Nàng đưa mắt nhìn về thung lũng, nơi doanh trại đang được dựng lên với tốc độ cực nhanh.

“Là để cố ý lộ ra cho địch thấy, khiến chúng tin rằng chúng ta đã kiệt sức và đang nghỉ quân tại đây, từ đó câu kéo thêm thời gian… đúng không?”

Nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, Cố Thừa Ngân suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

“Không hoàn toàn, nhưng quả thực có phần chính xác.”

Nghe được lời khẳng định ấy, trong lòng Thượng Quan Vân Anh lập tức dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Cô khẽ siết chặt nắm tay, đôi mắt hơi sáng lên.

Cuối cùng… cô cũng đã nhìn thấy một góc nhỏ của ván cờ khổng lồ ấy.

Dẫu chỉ là cái bóng mơ hồ của phần nổi tảng băng, cũng đủ khiến cô phấn khích vô cùng.

Là một cao thủ Trúc Cơ cảnh, Thượng Quan Vân Anh chưa từng nói với bất kỳ ai điều này, kể cả Điện hạ.

Sâu thẳm trong lòng, điều mà cô thực sự tôn kính và thậm chí có phần sùng bái chưa bao giờ là sức mạnh.

Mà là loại trí tuệ có thể nhìn thấu toàn cục, mưu tính không chút sơ suất, đi một bước mà đã tính được mười bước, thậm chí trăm bước phía sau.

Trong lòng cô, thủ đoạn xoay chuyển càn khôn, hô phong hoán vũ của La Chiêu chẳng khác nào thần minh, cũng vì thế mà cô mới trung thành tuyệt đối.

Thế nhưng giờ đây. Đã xuất hiện người thứ hai như vậy.

Thậm chí, còn có khả năng vượt lên trên cả vị Điện hạ mà nàng phụng sự.

Hơn nữa, thân phận của Cố Thừa Ngân cũng không cao đến mức khiến người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Nhưng nếu đó là Cố Thừa Ngân, cô có thể tự tin và mạnh dạn bày tỏ sự tò mò của mình.

Thậm chí còn có thể hỏi sâu hơn nữa.

Đã có được câu trả lời khiến mình hài lòng, Thượng Quan Vân Anh cũng không hỏi thêm, mang theo niềm vui khó giấu xoay người rời đi.

Chỉ để lại Cố Thừa Dận đứng đó, cảm thấy người phụ nữ này thật có chút… khó hiểu.

Đột nhiên chạy đến hỏi một câu. Nhận được một đáp án còn chưa đầy đủ.

Rồi…

Lại thỏa mãn rời đi?

Quả nhiên… Thượng Quan Vân Anh lúc bị thôi miên vẫn tốt hơn.

Ít ra cũng yên phận hơn nhiều.

Trong lúc Cố Thừa Ngân còn đang âm thầm lẩm bẩm, công việc dựng trại cũng đã gần hoàn tất.

Doanh trại tạm thời được dựng lên ngay ngắn, lều trại phân bố xen kẽ có trật tự.

Những chiếc lều tại khu trại tạm thời được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, khói bốc lên nghi ngút từ các ống khói.

Những hình nộm được đặt rải rác khắp trại, và thậm chí một vài lá cờ còn được cố tình cắm xiêu vẹo.

Tất cả cùng tạo nên khung cảnh của một đội quân vừa vội vã hạ trại, người ngựa đều đã mệt mỏi rã rời.

Trừ phi tiến thẳng vào bên trong, còn nếu chỉ quan sát từ xa thì doanh trại này đủ sức đánh lừa đại đa số mọi người.

Cố Thừa Ngân hài lòng gật đầu. Không chần chừ thêm nữa, hắn lập tức tuyên bố:

“Điện hạ có lệnh!”

"Tập hợp toàn bộ quân đội và lập tức xuất phát, hướng về phía tây nam."

“Chú ý tránh né liên quân ba thành.”

“Điểm đến… Bắc Hà thành.”

Bên ngoài thành Lê Minh, đại doanh liên quân.

Mười ba vạn đại quân, đã cơ bản hoàn tất việc hợp nhất. Cờ xí che kín cả bầu trời, doanh trại kéo dài tưởng như bất tận.

Dương Vũ Phong ngồi trên cỗ xe chỉ huy riêng của tổng tư lệnh, khoác trên mình bộ giáp lộng lẫy, vẻ mặt đầy kiêu hãnh và mãn nguyện.

Quân sư Ngụy Đinh Tùng bước nhanh lên chiến xa, ghé sát bên cạnh Dương Vũ Phong, hạ thấp giọng bẩm báo:

“Chủ soái, vừa nhận được tin tức mới nhất từ Song Hà thành.”

“Yêu nữ kia cùng quân Kim Vũ Vệ dưới trướng không hề cưỡng công Song Hà thành, mà đã hạ trại trong một khe núi kín đáo ở ngoài thành!”

Ngụy Đinh Tùng nở nụ cười tự tin:

“Quân trinh sát không dám đến quá gần để tránh bứt dây động rừng. Nhưng qua quan sát, có thể khẳng định những người trong doanh trại chính là Kim Vũ Vệ, hiện đang nghỉ ngơi và phục hồi.”

“Xem ra bọn chúng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa rồi. Yêu nữ ấy vẫn còn chút lý trí, biết rằng nếu không nghỉ ngơi hồi phục thì toàn quân tự khắc sẽ sụp đổ.”

“Tốt! Rất tốt!”

Dương Vũ Phong vuốt râu và mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

“Chân khí đã cạn kiệt thì tuyệt đối không thể hồi phục trong thời gian ngắn.”

“Đây đúng là cơ hội trời ban! Liên quân ba thành đã hợp nhất, vậy mà bọn chúng vẫn giậm chân tại chỗ?”

“Ha ha ha! Đúng là tự tìm đường chết!”

“Hai cánh quân đã triển khai chưa?”

“Xin chủ soái yên tâm!”

Ngụy Đinh Tùng chắp tay đáp:

“Thuộc hạ đã lệnh cho hai vị tướng Phạm và Lư chỉ huy đại quân hai cánh triển khai theo đội hình hình quạt, từng bước áp sát về hướng Song Hà thành.”

“Giờ thì ả đàn bà kia phía trước có tòa thành kiên cố chặn đường, phía sau lại có liên quân khép kín vòng vây. Lần này cho dù có mọc cánh cũng đừng hòng thoát được!”

“Được… nhưng vẫn phải cẩn thận.”

Tuy tin rằng thắng lợi đã nằm trong tay, Dương Vũ Phong vẫn giữ sự điềm tĩnh của một lão tướng.

“Dù sao đó cũng là quân Kim Vũ Vệ. Cho dù chân khí cạn sạch, trọng giáp trên người và ý chí chiến đấu của chúng vẫn còn nguyên.”

“Nếu thật sự ép chúng đến bước đường cùng, khiến chúng liều mạng tử chiến với chúng ta, thì cái giá phải trả cũng chẳng hề nhỏ.”

Nghe vậy, khóe môi Ngụy Đinh Tùng cong lên thành một nụ cười đầy xảo quyệt. Hắn hạ giọng thấp hơn nữa, gần như chỉ đủ hai người nghe thấy.

“Xin chủ soái cứ yên tâm. Chuyện này, thuộc hạ đã bàn bạc xong với tướng quân Phạm của Song Hà thành.”

“Đợi khi vòng vây khép kín, quân của thành Lê Minh và Song Hà đều sẽ chủ động tránh khe núi nơi Kim Vũ Vệ đang đóng quân.”

Trong mắt Ngụy Đinh Tùng lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn tiếp tục:

“Sau đó, chỉ cần chủ soái lấy danh nghĩa truy quét tàn binh, rồi ‘vừa khéo’ phân khu vực khe núi ấy vào phạm vi phụ trách của tướng quân Lư thuộc thành Hoàng Chung là được.”

Nói đến đây, Ngụy Đinh Tùng vừa đúng lúc dừng lại, trao đổi với Dương Vũ Phong một ánh mắt mà cả hai đều ngầm hiểu.

Dương Vũ Phong đầu tiên sững người, rồi lập tức hiểu ra dụng ý bên trong.

“Ha ha ha! Hay! Quả nhiên Ngụy tiên sinh hiểu lòng ta nhất! Đúng là mưu tính không chút sơ suất!”

Ông không nhịn được vỗ tay cười lớn, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

“Như vậy, trận đánh ác liệt sẽ để Hoàng Chung thành gánh chịu. Nếu Kim Vũ Vệ thật sự liều chết phản kích thì cũng chỉ có quân sĩ của thành Hoàng Chung phải hứng lấy.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng cười chợt ngừng lại.

“Có điều… phía Song Hà thành…”

Dương Vũ Phong không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Ánh mắt Ngụy Đinh Tùng chợt lóe. Là quân sư của thành Lê Minh, ông hiểu chủ tướng của mình quá rõ.

“Chủ soái, vị trí của yêu nữ hiện nay ở quá gần thành Song Hà, quả thực có phần phiền phức…”

Thấy trong mắt Dương Vũ Phong lóe lên hàn quang, Ngụy Đinh Tùng lập tức đổi giọng, nói đầy chắc chắn:

“Nhưng!”

“Nhờ sự lãnh đạo anh minh của ngài, thuộc hạ bỗng ngộ ra diệu kế.”

“Thuộc hạ đã sớm hẹn trước với tướng quân Lư của thành Hoàng Chung.”

“Chỉ cần bắt được yêu nữ, ông ta sẽ lập tức kết minh với thành Lê Minh của chúng ta ngay tại chỗ, rồi cùng nhau đối phó thành Song Hà!”

Bạn đã đến cuối chương 21.

Không gian đọc của bạn