Chương 20 · 153 chương

Quay trở lại

Ngay khi bóng dáng to lớn của thành Song Hà hiện ra mờ ảo nơi đường chân trời, Cố Thừa Ngân giơ tay lên và nhẹ nhàng nắm tay thành nắm đấm. Thấy vậy, Trần Bất Sát lập tức ra lệnh cho toàn quân dừng lại.

Ngay sau đó, Cố Thừa Ngân khẽ vỗ vai Thượng Quan Vân Anh, đưa tay chỉ về phía trước.

Nàng lập tức hiểu ý, siết chặt dây cương, chiến mã lập tức hí lên một tiếng trầm, rồi dừng lại từ từ trên gò đất cao.

Ánh mắt Cố Thừa Ngân sắc bén như chim ưng, nhanh chóng quét khắp bốn phía.

Những ngọn đồi nhấp nhô, khe núi quanh co và những khu rừng thưa thớt đều hiện ra trước mắt.

Một lát sau, hắn chỉ tay về phía lối vào một thung lũng có thảm thực vật khá rậm rạp.

“Điện hạ có lệnh, chúng ta sẽ tập trung tại thung lũng kia, dựng một doanh trại tạm thời.”

“Quy mô không cần quá lớn, nhưng nhất định phải giống thật. Phải tạo ra cảnh tượng quân chủ lực đang nghỉ ngơi, người mệt ngựa rã.”

"Vâng." Thượng Quan Vân Anh đáp, vừa định ra lệnh thì cô lại nghe Cố Thừa Ngân tiếp tục:

“Nhớ kỹ, doanh trại này là giả, nghỉ ngơi cũng là giả. Sau khi bố trí xong, lập tức tập chung, chuẩn bị quay trở về.”

Quay trở về?

Thượng Quan Vân Anh dừng lại, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ bối rối.

Quay lại? Đi đâu? Chẳng phải thành Song Hà đang ở phía trước sao?

Những nghi ngờ vây quanh tâm trí nàng, nhưng sự tín nhiệm mà Cố Thừa Ngân đã tạo dựng được trong suốt thời gian qua buộc cô phải kìm nén sự thôi thúc muốn hỏi anh ta lại.

Cô chỉ nhẹ gật đầu bình tĩnh:"Đã rõ."

Nói rồi cô lập tức quay ngựa, truyền đạt mệnh lệnh một cách rành mạch và nhanh chóng.

Giờ đây, nhờ vào sự chấn chỉnh tư tưởng trước đây của Cố Thừa Ngân, tinh thần và sự đoàn kết của đội quân Kim Vũ Vệ đã âm thầm được nâng lên một tầm cao mới.

Mệnh lệnh có vẻ đột ngột này đã được các chỉ huy ở mọi cấp bậc truyền đạt với tốc độ phi thường.Toàn quân thi hành nhanh như sấm sét, không có lấy nửa phần chần chừ hay do dự.

Nhìn Kim Vũ Vệ vận hành nhịp nhàng và hiệu quả, Thượng Quan Vân Anh cũng phần nào yên lòng.

Cô liếc nhìn về phía La Chiêu ‘giả’ đang ngồi nhắm mắt trên một tảng đá phẳng cách đó không xa.

Do dự giây lát, nàng lặng lẽ bước đến phía sau Cố Thừa Ngân, người đang đích thân giám sát công việc dựng doanh trại.

"Cố tiên sinh." Giọng cô không lớn, nhưng vẫn làm Cố Thừa Ngân có chút giật mình, vì hắn đang hoàn toàn tập trung vào công việc.

Cố Thừa Ngân lập tức xoay người lại, thấy đó là cô hắn mới thở phào một hơi.

“Vân Anh, cô đi đứng không phát ra tiếng động à?”

Nghĩ đến trình độ tu luyện Trúc Cơ của cô nàng, hắn mới bất lực phẩy tay.

"Thôi vậy, cô cần gì à?"

Thấy bộ dạng ban nãy của Cố Thừa Ngân, Thượng Quan Vân Anh chợt cảm thấy khá thú vị. Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh đã thu lại, nghiêm túc nói.

“Ta có một điều muốn thỉnh giáo tiên sinh.”

“Lúc nãy ngài nói hai chữ quay về… vậy chúng ta rốt cuộc sẽ quay về đâu?”

Thượng Quan Vân Anh không thể kìm nén sự tò mò của mình thêm nữa.

Vốn luôn tự tin mình thông minh, giỏi suy đoán tâm ý người khác. Khi còn ở cạnh La Chiêu, nàng gần như luôn đoán được bảy tám phần suy nghĩ của đối phương.

Đó cũng là một trong những chỗ dựa quan trọng giúp nàng vững vàng ngồi trên vị trí nữ quan đứng đầu Nội Vụ phủ.

Mặc dù đôi khi cô vẫn đoán sai và bị La Chiêu trách mắng.

Nhưng khi đối mặt với Cố Thừa Ngân, cô cảm thấy một sự thất vọng và bối rối chưa từng có.

Mỗi bước đi của người đàn ông này đều vượt xa mọi dự liệu của cô, nhưng xét về mặt thực tế, tất cả dường như hoàn toàn hợp lý.

Tầm nhìn vượt trước thời đại cùng khả năng bày bố cục diện ấy khiến Cố Thừa Ngân chẳng khác nào một màn sương mù, dù ở ngay trước mắt vẫn không sao nắm bắt được.

Điều này cũng khơi dậy sự tò mò mãnh liệt của Thượng Quan Vân Anh, từ rất lâu rồi, Ccô vẫn luôn muốn biết.

Rốt cuộc phải có mưu lược đến mức nào mới có thể đưa ba vạn Kim Vũ Vệ bình yên xuyên qua vòng vây của mấy chục vạn quân phản loạn để trở về Thần Đô.

Trong đôi mắt nàng, chỉ còn ánh lên khát vọng được giải đáp.

“Muốn biết sao?”

Cố Thừa Ngân nghiêng đầu liếc nàng một cái.

Khi không cố ý tỏ ra ngang bướng, trông nàng thực sự rất đáng yêu.

Thượng Quan Vân Anh gật đầu thật mạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ khao khát tri thức

Thế nhưng, câu trả lời của Cố Thừa Ngân chỉ vỏn vẹn vài từ khô khan:

“Cơ mật quân sự, không thể tiết lộ.”

Vẻ mong chờ trên gương mặt Thượng Quan Vân Anh lập tức biến mất. Khóe môi hơi mím lại, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng xen lẫn một tia hờn dỗi.

Đương nhiên nàng hiểu đạo lý ấy. Cũng biết có những kế hoạch tuyệt đối không thể tiết lộ trước.

Nhưng bị từ chối dứt khoát đến vậy vẫn khiến trong lòng nàng có chút khó chịu, đến cả ánh mắt nhìn Cố Thừa Dận cũng lạnh nhạt đi vài phần.

“Có điều…” Đột nhiên Cố Thừa Ngân đổi giọng, cố ý kéo dài âm cuối.

“Nếu cô đồng ý với ta một chuyện.”

Hắn hạ thấp giọng, khóe môi thấp thoáng ý cười.

"Ta sẽ nói cho cô biết, dù sao thì cô cũng là nữ quan đứng đầu, mệnh lệnh vốn dĩ cũng phải thông qua cô truyền đạt. Biết trước một chút cũng chẳng sao.”

“Chuyện gì?” Thượng Quan Vân Anh hỏi theo bản năng, hơi nghiêng người về phía trước.

Cố Thừa Ngân quay đầu, ghé sát bên tai nàng, dùng chất giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy, khẽ thốt ra hai từ:

“Xin lỗi.”

Thượng Quan Vân Anh thoáng sững người, rồi ngơ ngác.

Xin lỗi? Hắn có điều gì mà phải xin lỗi nàng?

Trong chớp mắt, khoảnh khắc trên lưng ngựa đêm qua, đôi tay mất kiểm soát, và…

Mọi thứ giống như một phong ấn vừa bị phá vỡ, nó đột nhiên ập vào tâm trí cô!

Chỉ trong chớp mắt, nàng cảm thấy khí huyết dồn thẳng lên mặt.

Hai gò má lập tức đỏ bừng như lửa!

Ánh mắt hoảng loạn vội vàng lảng tránh, không dám nhìn khuôn mặt của Cố Thừa Ngân đang ở gần.

"Thượng Quan đại nhân."

Đúng lúc ấy, một nữ quan của Nội Vụ phủ cầm theo một tấm Lạc Sơn lệnh vội vã bước tới.

Nhưng vừa đến gần, nhìn thấy sắc mặt khác thường của Thượng Quan Vân Anh, nàng ta bất giác khựng bước.

Trong ấn tượng của nàng, vị đại nhân này… đã bao giờ để lộ dáng vẻ khiến người khác phải liên tưởng xa xôi như thế đâu?

Chẳng lẽ…

Thượng Quan đại nhân và Cố đại nhân…

Ánh mắt nữ quan đảo qua đảo lại giữa Cố Thừa Ngân và Thượng Quan Vân Anh mấy lượt.

Trong mắt trước tiên hiện lên vẻ bừng tỉnh, rồi nhanh chóng biến thành ánh sáng lấp lánh đầy vẻ hóng chuyện.

“Ừm.”

Thượng Quan Vân Anh cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn, giữ vẻ mặt nghiêm nghị như đang xử lý công vụ. Ngay cả giọng nói cũng bị nàng cố ý ép xuống, trầm ổn và bình tĩnh.

Nàng đưa tay nhận lấy Lạc Sơn lệnh.

Thế nhưng vừa nhìn xuống, những hàng chữ trên đó dường như đều trở nên mờ nhòe, chẳng tài nào đọc lọt vào mắt.

Chỉ lướt qua vài dòng, nàng đã trả lại Lạc Sơn lệnh, giọng đều đều nói:

“Ta biết rồi. Cứ xử lý theo quy trình đã định, ngươi lui xuống trước đi.”

“Vâng.” Nữ quan cung kính nhận lại Lạc Sơn lệnh, khom người đáp.

Thế nhưng bước chân rời đi của nàng lại đầy vẻ lưu luyến.

Đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn một lần, ánh mắt cứ quanh quẩn trên người hai người, như thể muốn bắt trọn từng chi tiết thú vị.

Đợi đến khi chắc chắn ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện ấy đã hoàn toàn biến mất, Thượng Quan Vân Anh mới khẽ thở phào.

Nàng hít sâu một hơi, cố làm cho giọng nói trở nên tự nhiên và mang vẻ bình tĩnh hơn.

“Giữa ta và ngài chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.”

“Vậy thì lấy đâu ra chuyện phải xin lỗi.”

Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của nàng, Cố Thừa Ngân mỉm cười gật đầu.

“Cô nói đúng.”

Nếu giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì… Vậy thì chuyện kia cũng coi như đã qua.

Dừng một lát, Cố Thừa Ngân cũng không tiếp tục úp mở nữa, trực tiếp nói:

“Nếu đã vậy… ta sẽ nói cho cô biết.”

…

Bạn đã đến cuối chương 20.

Không gian đọc của bạn