Sự đoàn kết sẽ luôn quan trọng hơn việc thắng thua
Sức mạnh được giải phóng bởi một đội thực sự đoàn kết vượt xa tổng sức mạnh của từng cá nhân; đó là một sức mạnh thực sự, không thể ngăn cản, một động lực áp đảo.
Không thể ngăn cản, nó đánh bật mọi thứ cản đường phía trước.
Quân Kim Vũ Vệ được huấn luyện với kỷ luật nghiêm khắc cùng sự tuân lệnh tuyệt đối, nó khiến họ trở thành đội quân tinh nhuệ trong những tinh nhuệ.
Nhưng Cố Thừa Ngân hiểu rất rõ rằng con người không phải là máy móc.
Ngay từ đầu, đây vốn dĩ đã là một canh bạc đầy rủi ro, tính mạng mỗi người bị đe dọa. Giờ đây còn có hàng chục vạn quân nổi dậy đang truy sát họ ập đến như một cơn sóng thần. Áp lực vô hình đó như một ngọn núi, liên tục đè nặng lên trái tim tất cả người lính.
Trong bầu không khí ngột ngạt như vậy, đối với đa số người lính, một trận chiến khốc liệt chính là cách tốt nhất để họ giải tỏa áp lực, chứng minh giá trị của bản thân.
Bởi vậy, mệnh lệnh của Cố Thừa Ngân đương nhiên đã gây ra sự hoang mang và bất đồng ngầm từ các binh sĩ này.
Tuy nhiên, mệnh lệnh quân sự là tuyệt đối, và không ai dám công khai đặt câu hỏi về chúng.
Những sự khó chịu ấy không thể thoát khỏi giác quan nhạy bén đặc biệt của Cố Thừa Ngân.
Vì hắn đã gắn kết lợi ích của bản thân mình với La Chiêu, nên đương nhiên hắn ta phải giải quyết cái vấn đề này.
Nếu không, nó hoàn toàn có thể giáng một đòn chí mạng vào một ngày nào đó trong tương lai.
Hơn nữa, nền tảng chân khí hiện tại của Cố Thừa Ngân cũng xuất phát từ sức ảnh hưởng của hắn với 3 vạn quân Kim Vũ Vệ này.
Cố Thừa ngân không chắc công chúa La Chiêu này có đau lòng vì mất đi 3 vạn quân hay không.
Nhưng hắn sẽ thực sự rất đau lòng, bởi bất kể người nào của quân Kim Vũ Vệ chết đi, điều đó cũng sẽ làm cạn kiệt nguồn chân khí thực sự của hắn.
Lúc này, căn lều chỉ huy ở trung tâm đang hoàn toàn bị bao phủ bởi sự im lặng.
Cho dù đó là những vị tướng lão luyện hay Trần Bất Sát.
Thậm chí cả những nữ quan dưới trướng Thượng Quan Vân Anh, tất cả đều đang im lặng suy ngẫm về những lời nói của Cố Thừa Ngân.
Một bầu không khí trang nghiêm và trầm tư chưa từng có bao trùm.
Ngay cả La Chiêu ‘thật’, người vốn đang quan sát mọi việc, cũng có một cảm xúc sâu sắc và phức tạp dâng trào trong ánh mắt lạnh lẽo của nàng.
Ngay khi thiết lập kế hoạch “Ve sầu lột xác”, nàng cảm thấy vô cùng đau lòng khi phải hi sinh 3 vạn người của Kim Vũ Vệ.
Nhưng tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp, và việc trở về được kinh đô được ưu tiên hơn tất cả mọi việc khác.
Vì vậy, với tinh thần kiên cường của một chiến binh, nàng đã buộc phải chọn cách hy sinh những binh sĩ kia.
Chiến lược của nàng phần lớn được tính toán dựa trên tình hình trước mắt, cân nhắc giữa lợi ích và thiệt hại. Nàng thực sự chưa từng làm, cũng như không có thời gian để làm, những gì mà Cố Thừa Ngân đang thực hiện bây giờ.
Giá trị sự sống, cái chết của mỗi cá nhân cần được xem xét từ góc độ chiến lược, ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn mục tiêu tối thượng.
Vì vậy, khi Cố Thừa Ngân bày tỏ việc này một cách trực tiếp, như thể đã phơi bày tận đáy lòng, La Chiêu thật sự cảm thấy một sự xúc động sâu sắc.
Nếu nàng thực sự có thể đưa đội quân Kim Vũ Vệ này, những người đã trải qua vô vàn gian khổ và tin tưởng nàng tuyệt đối, trở về kinh đô an toàn… cô sẽ có nhiều hơn một đồng minh đáng tin.
Sức mạnh này là thứ mà không bất cứ vàng, bạc hay châu báu nào có thể mua được; nó thực sự là một kho báu vô giá.
Nhưng điều kiện cần thiết nhất cho việc đó là cần phải trở về an toàn.
Ngay cả bây giờ, sâu thẳm trong lòng, La Chiêu ‘thật’ vẫn tin rằng kế hoạch tránh giao chiến của Cố Thừa Ngân chỉ là một giấc mơ hão huyền.
Chắc chắn phải có một âm mưu nguy hiểm hơn nữa ẩn giấu đằng sau người đàn ông này.
Tuy nhiên, sau khi trải qua cuộc thanh lọc đầy suy tư này, một ảo tưởng mà chính cô cũng không ngờ tới bắt đầu âm thầm nảy nở từ sâu thẳm trái tim cô.
Nếu người đàn ông này, thực sự nhân danh cô, có thể tạo nên một phép màu giữa vòng vây sắt của hàng trăm nghìn quân nổi dậy, đưa 3 vạn quân Kim Vũ Vệ trở về kinh đô.
Cô sẽ sở hữu một nền tảng quyền lực và vững chắc!
Ảo tưởng này lóe lên như một tia lửa, nhưng đã bị La Chiêu ‘thật’ dập tắt một cách tàn nhẫn bằng ý chí phi thường! Cô lập tức bắt đầu suy ngẫm về hành động của mình:
"Ta là Trưởng công chúa của Đại Lạc! Sao ta lại có thể nuôi dưỡng những ảo tưởng phi thực tế như vậy, đặt hy vọng vào một tên đàn ông?!"
"Trên đời này chẳng có ai đáng để ta kỳ vọng, chẳng có ai đáng để ta đặt niềm tin!"
"Ta chỉ có thể dựa vào chính là bản thân ta!"
Cố gắng kìm nén những cảm xúc dâng trào trở lại vực sâu lạnh lẽo của lý trí, La Chiêu “thật” một lần nữa hướng ánh mắt về phía người đang diễn thuyết trong lều.
Tuy nhiên, lần này, sự lạnh lùng và ý định giết người trong mắt cô dường như đã vơi bớt, thay vào đó là một ánh nhìn dò xét phức tạp và bí ẩn hơn.
Và ẩn sâu trong ánh nhìn dò xét ấy là dấu vết của điều gì đó mà chính cô cũng chưa hoàn toàn nhận ra, điều gì đó đang bị chính cô kìm nén.
Sự kỳ vọng.
"Tôi hy vọng khi trở về, các ngài sẽ nhớ truyền đạt thông điệp này đến với mọi binh sĩ."
Giọng nói của Cố Thừa Ngân thu hút sự chú ý của mọi người trở lại.
"Đừng để những sự hi sinh của Điện hạ trở nên vô ích."
Nói xong, hắn lập tức trở lại vị trí của mình, nhường lại vị trí.
La Chiêu ‘giả’ nãy giờ nhắm mắt dưỡng thần cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra vào lúc này.
Đôi mắt sắc sảo như phượng hoàng của cô bình tĩnh lướt qua từng khuôn mặt trong lều.
Rồi lên tiếng, giọng không lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.
"Những gì cậu Cố đây nói…"
Cô ấy dừng lại một chút, để chắc chắn rằng mọi người đều nghe rõ từng lời cô ấy nói.
"Đó chính xác là những gì ta đã nghĩ."
Rồi ánh mắt cô sâu thẳm hơn, quét qua đám đông như thể đang nhìn về một tương lai xa hơn:
"Khi ta thành công, vinh quang ắt sẽ đến."
“Khi ấy, ta không muốn bản thân chỉ còn cô độc một mình trên đỉnh cao."
Chỉ vỏn vẹn có hai câu, hai câu đấy như đã châm thêm vào đám tro tàn một mồi lửa.
Ngoại trừ Cố Thừa Ngân, tất cả mọi người trong lều lập tức cảm thấy hơi thở trở lên gấp gáp, ánh mắt họ rực lên ý chí cao cả.
Đồng loạt, họ đứng thẳng người, đầu họ ngẩng cao, trái tim họ rực lên ngọn lửa quyết tâm phục vụ đến chết. Giọng của họ vang vọng đồng thanh.
"Nguyện chết không đổi lòng!"
Tiếng hô vang của đám đông như thể xé rách cả căn lều.
Cố Thừa Ngân lặng lẽ quan sát cảnh tượng, trong lòng thán phục sức ảnh hưởng của La Chiêu, đồng thời tự khen ngợi sự thông minh của chính mình.
Thay vì tìm kiếm thành công nhanh chóng, hắn đã chọn trở thành người phát ngôn đáng tin cậy nhất của Điện hạ, khéo léo tận dụng sức hút vốn có của cô.
Chỉ cần ngọn cờ này còn đứng vững, hắn vẫn có thể sống sót, phát triển và vượt qua giai đoạn đầu một cách an toàn.
Còn về cuộc khủng hoảng mà La Chiêu gặp phải, Cố Thừa Ngân tin rằng đó không phải là vấn đề quá khó để giải quyết.
Thậm chí hắn còn khó hiểu rằng làm sao cô lại có thể đánh một ván bài tệ như thế trong khi bản thân đang có bộ bài cực đẹp.
Mọi hành động của La Chiêu ‘giả’ kia đều bị La Chiêu nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng lần này, nó không mang đến cho cô sự tức giận, mà là một nỗi kinh hoàng rợn người.
Tất cả là do những gì mà La Chiêu giả đã làm, một câu nói ngắn gọn nhưng đầy sức nặng đó.
Lý lẽ, quan điểm, cách lựa chọn từ ngữ… tất cả đều chính xác. Chính xác là cách mà cô sẽ bày tỏ quan điểm của mình nếu ở trong tình huống đó.
Đó là lý do tại sao La Chiêu cảm thấy càng thêm sợ hãi.
Ban đầu, cô ta nghĩ rằng thủ đoạn thao túng của Cố Thừa Ngân chỉ là điều khiển một con rối để khiến La Chiêu ‘giả’ đưa ra một vài phản ứng đơn giản.
Nhưng giờ đây, dường như lời nói, hành động và lý lẽ của kẻ giả—và thậm chí cả khí chất uy quyền của một người cai trị, kết hợp với khả năng hoàn hảo trong việc chiếm được tình cảm của người khác.
Cô gần như không thể phân biệt được với chính mình ngoài đời thực!
Chẳng trách Thượng Quan Vân Anh và Trần Bất Sát đến giờ vẫn chưa nhận ra điều gì.
Điểm khác biệt duy nhất là La Chiêu ‘giả’ hoàn toàn tin tưởng vào Cố Thừa Ngân.
Còn cô ta thì chỉ nuôi dưỡng trong lòng sát khí tột độ đối với hắn.
"May mắn thay, hắn không phát hiện ra rằng linh hồn ta đã được chiếc vòng ngọc bảo vệ."
La Chiêu cảm thấy thoải mái hơn một chút, đây là lợi thế duy nhất của cô lúc này, và cũng là hy vọng để xoay chuyển tình thế.
…


