Lãnh địa Vincent, nằm về phía Bắc xa hơn cả thị trấn League Belt, là thị trấn Traba.
Nếu phải dùng một từ duy nhất để lột tả cái thị trấn này, thì chỉ có thể là: rác rưởi.
Ở mấy cái vương quốc lớn, chỉ cần một mạng người nằm xuống là đủ để dư luận dậy sóng, nhưng tại cái xó này, ba cái chuyện đó thậm chí còn chẳng đáng để làm mồi nhắm trên bàn nhậu. Nói thế không có nghĩa là lũ ác ôn công khai lộng hành khắp nơi.
Nơi đây vẫn có khu du lịch, đồ ăn vị cũng không tệ. Binh lính vẫn đi tuần, và Hội mạo hiểm giả thì vẫn mở cửa đều đều. Mà thôi, suy cho cùng thì nó vẫn là rác rưởi.
Nửa đêm, đó mới là khoảng thời gian náo nhiệt và lên đồ nhất của cái thị trấn Traba này.
Lũ trẻ nhỏ giờ này đang chìm sâu vào giấc nồng, mơ màng về một tương lai tươi sáng. Rằng một ngày nào đó tụi nó sẽ rời bỏ cái xó này để lên Vương đô, rồi vinh quang gia nhập vào Ma pháp Kỵ sĩ đoàn.
Thế nhưng cái giấc mơ xa xỉ đó, một khi còn bị giam cầm ở cái thị trấn này, thì vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể chạm tới.
"Gyahaha, đừng có nói điên nói khùng thế chứ!"
Tầng 1 của một quán rượu bình dân. Hầu hết các cửa tiệm ở cái thị trấn này đều thức thâu đêm suốt sáng, hoạt động từ nửa đêm cho tới tận bình minh. Lũ ác ôn thì luôn ưa thích bóng đêm. Quy luật này dù là trong tác phẩm hư cấu, ở dị giới, hay ngoài đời thực thì cũng đều y chang như nhau cả thôi.
Thị trấn này chính là địa điểm mà nam chính Allen sẽ ghé thăm ở giai đoạn giữa game.
Ai mà nảy số nhanh thì chắc chắn sẽ ngộ ra ngay.
Một mạo hiểm giả trẻ tuổi mang trong mình dòng máu chính nghĩa ngút trời, khi đặt chân đến cái thị trấn rác rưởi như thế này thì cục diện sẽ ra sao? Thì tất nhiên là cái viễn cảnh bật mood phê tận nóc chứ sao nữa.
Cậu ta có thể thẳng tay thanh trừng lũ rác rưởi xã hội mà chẳng cần phải nương tay dù chỉ một chút.
Cho dù có lạnh lùng lấy đầu tụi nó không một chút do dự, cậu ta vẫn sẽ được người đời tung hô và tán thưởng.
Ôi chao… đúng là hào quang của đấng nam chính có khác.
"Cái thằng Billy ấy, cứ cắm đầu cắm cổ vào con mụ đó. Tao bảo trả tiền mà nó cứ nhây đếch chịu trả, thế là tao chặt m* nó một cánh tay, ai dè nó thăng thiên luôn."
"Ha ha, thế là mất m* một "mỏ đào vàng" rồi còn gì. Đã bảo từ trước rồi, chơi tới bến thì vui thật đấy nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi."
"Khoai thế chứ lị, con người gì mà mỏng manh dễ vỡ kinh. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cái bản mặt máu me be bét, giãy giụa chờ chết của tụi nó, tao nhìn bao nhiêu lần cũng thấy giải trí vãi."
À, tốt lắm. Tuyệt vời ông mặt trời luôn.
Gặp mấy cái loại súc sinh rác rưởi như chúng mày, tao lại thấy an tâm hẳn.
"Ê chủ quán, cho thêm vại bia coi…! Ủa? Thằng ranh nào đây?"
"Ranh con nít ranh đêm hôm khuya khoắt mò vào quán rượu làm cái vẹo gì? Mà mày trùm cái áo choàng đen thùi lùi nhìn hãm thế?"
"Ha ha! Cái "sì tai" này làm tao nhớ hồi trẻ trâu ghê nha, đêm hôm đi tuần rồi ảo tưởng làm anh hùng thanh trừng hết kẻ ác này đến kẻ xấu khác đúng không mậy? Gyahaha!"
Đúng rồi đấy. Ơ hay cái thằng này, mày tinh ý ra phết nhỉ?
Ba thằng râu ria xồm xoàm, tay chân đầy lông lá, thái độ với cái bo-đì thì đô con xôi thịt ăn hại vô cùng.
Muốn làm ông tướng, bà tướng ở cái thị trấn này thì cũng khoai lắm chứ chẳng đùa. Lũ cặn bã không có cả huyết thống lẫn tài năng, muốn ngoi lên đầu người khác thì chỉ có hai con đường: Hoặc là phô trương sức mạnh áp đảo, hoặc là phơi bày ra cái sự điên cuồng tột độ. Sự do dự là một thứ xa xỉ hoàn toàn vô dụng ở cái nơi này.
Thế nhưng, ba cái thằng này lại làm được điều đó. Tụi nó dám dí sát ma pháp vào đầu những kẻ đang quỳ lạy van xin tha mạng rồi lạnh lùng bóp cò.
Corson Focus. Medium Billis. Beebee Fire.
Tội danh của tụi nó thì nhiều vô số kể, lười liệt kê lắm.
Nên là, để làm bàn đạp cho bước đi đầu tiên của tao trên con đường này, chúng mày làm ơn đi chết đi…
"Ê, thằng ranh kia, mày định đứng đực mặt ra đó đến bao giờ hả? Ngẩng cái bản mặt lên cho bố mày xem cái coi!"
"Cái vẹo gì đây, nhìn mặt mũi cũng ra dáng mơn mởn múp míp đấy nh- GÁÁÁ… AAA… AA…"
Một đòn chí mạng găm thẳng vào động mạch cổ. Chứ bảo chặt đầu tụi nó thì đến cả tôi cũng thấy phiền phức kinh. Xương thì cứng, lại còn dễ mẻ lưỡi kiếm nữa chứ.
Nãy mày vừa mạnh miệng bảo là giải trí cực kỳ đúng không hả?
Sao rồi cu? Vui không?
"Thằng ranh con, m* mày!"
"…Lilith."
"Vâng, cậu chủ Weiss."
Lilith đã vòng ra sau lưng tự bao giờ, lặng lẽ găm thẳng thanh đoản đao ám khí vào bên cạnh cổ gã đàn ông. Gã tức thì nghẹt thở, đau đớn tột cùng rồi ngã quỵ tại chỗ.
Còn lại hai mạng, một thằng lâu la tép riu, với lại thằng ôn thần nào nữa ấy nhỉ… À, Billis đúng không.
"Mẹ kiếp! Ê!"
"D-Dạ!"
Gã đẩy thằng tép riu lên làm bia đỡ đạn, còn bản thân thì vắt chân lên cổ phóng thẳng ra phía cửa ra vào. Hay lắm, cái pha tẩu thoát đậm chất cặn bã này tao không ghét đâu nha.
"Thằng khốn nà- Ực… Ộ i i!!"
Xử xong thằng tép riu, phần còn lại… đành nhường cho vị hôn thê của tôi vậy.
"Không chạy thoát được đâu."
Cynthia, người đã mai phục sẵn ở gần lối ra, phóng ra một [Thương Băng]. Thanh thạch nhũ băng trong suốt cắm phập vào da thịt, máu tươi từ từ rỉ ra, nhuộm đỏ rực cả một vùng một cách từ từ.
Nhìn nó đẹp, lấp lánh như ngọc bảo vậy.
"Áááá, tụi… tụi mày là cái quái gì thế hả?! Cái éo gì vậy, tại sao lại nhắm vào tụi tao cơ chứ?!"
Tôi thong thả bước tới, cúi người xuống rồi túm lấy mớ tóc của gã. Cái trò này mà bảo là giải trí á…? Đúng là cái gu thẩm mỹ rác rưởi lệch lạc không hiểu nổi.
"Chỉ là… giết thời gian thôi."
"…Hả? Áááá…!"
Tôi tung một cú đá sấm sét bẻ gãy rắc hai cánh tay gã, khiến gã nằm vật vã, giãy đành đạch dưới sàn nhà. Nhớ mang máng là phải giữ cho thằng này còn thoi thóp thì mới húp được tiền thưởng.
Ăn trọn combo này thì nằm liệt giường tới sáng là cái chắc, không chạy đi đâu được.
Ngoảnh lại nhìn, tôi thấy Cynthia đang thoáng hiện lên một vẻ đượm buồn. Dẫu sao cô ấy vốn dĩ là nữ chính của nguyên tác. Những phân cảnh tàn bạo, máu me như thế này rõ ràng là đi ngược lại với bản năng thuần khiết của cô ấy.
"Cynthia, em đừng ép bản thân quá."
"…Không đâu anh, lũ súc sinh này đã sát hại trẻ em, tàn sát nô lệ, nhuốm máu những người vô tội và gieo rắc đau thương cho biết bao nhiêu mạng người. Chúng ta hoàn toàn không cần phải nương tay với chúng."
"Em cứ giữ tấm lòng đó là tốt rồi. Vả lại, lũ này suy cho cùng cũng chỉ là đám tép riu đầu đường xó chợ thôi. Hãy để dành cái sự phẫn nộ đó cho những tên đại ác ma phản diện thực sự ngoài kia."
"Vâng…"
"Cậu chủ Weiss, vừa rồi ngầu bá cháy luôn ạ!"
Trái ngược hoàn toàn với Cynthia, Lilith lại tung tăng bước đến với một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Vết máu bắn lên má em ấy, nhìn qua cứ như một lớp phấn trang điểm vậy.
"Tối nay cứ ngồi làm vài ly tới sáng thôi chứ biết sao nữa, dù gì thì cũng phải đợi đến lúc Hội mở cửa mới đổi xác lấy tiền được."
"Ý hay đó ạ! Tiểu thư Cynthia, chị muốn dùng nước gì nào?"
"…Mà, đúng vậy nhỉ. Đã lỡ leo lên lưng cọp rồi thì có nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng giải quyết được gì."
Tôi bước đến ngồi vào quầy bar rồi gọi lão chủ quán. Lão ta chắc chắn vừa chứng kiến toàn bộ màn đồ sát kinh hoàng vừa rồi từ đầu đến cuối, vậy mà cái bản mặt vẫn tỉnh bơ, lặng lẽ lau ly nước. Quả nhiên là dân ở cái xó này, gan to tày trời, điềm tĩnh đến lạ.
"…Tiền của quán…"
"Tôi biết rồi. Chi phí bồi thường cho mấy chỗ bị vấy bẩn tôi sẽ bao trọn gói. Thay vì thế, cho tôi xin cốc nước với ít trái cây đi. Còn Cynthia với Lilith dùng gì hai em?"
"Cho em nước cam ạ!"
"Cho em xin nước ép việt quất."
"…Có ngay."
Sau khi bài kiểm tra sinh tồn khép lại, chúng tôi chính thức bước vào Estherm. Nói một cách dễ hiểu thì chính là: kỳ nghỉ hè…
Vào khoảng thời gian này, để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, hầu hết các học viên đều sẽ khăn gói về quê.
Đa phần những kẻ theo học tại Học viện Noblesse đều là dân từ các tỉnh lẻ, vùng xa tới. Tôi thì tình cờ - à không, nói đúng hơn là do sự sắp đặt đầy tính toán của kịch bản game gốc nên dùng từ tình cờ nghe nó không chuẩn lắm - chẳng cần phải quay về nơi chôn nhau cắt rốn làm gì.
Nếu là gã Weiss rác rưởi của nguyên tác thì chắc chắn giờ này đang nằm ườn ở nhà để tận hưởng sự lười biếng tột độ rồi, cơ mà tôi đời nào lại dẫm vào vết xe đổ đó chứ. Dù nói thế, tôi vẫn cùng với cha đến viếng mộ của mẫu thân.
Gương mặt đượm vẻ u sầu của cha vào cái khoảnh khắc đặt đóa hoa lên mộ, có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ có thể quên được.
Và dù cho bản thân tôi chưa một lần được diện kiến dung nhan của người mẹ này, tận sâu trong thâm tâm bỗng dâng trào một cảm giác nghẹn ngào, chua xót khôn nguôi.
Hóa ra… linh hồn của Weiss Vincent thực sự vẫn đang tồn tại ở một góc khuất nào đó trong cơ thể này.
Chuyến đi ấy đã giúp tôi thấu hiểu sâu sắc điều đó.
"Mà nhắc mới nhớ, em nghe bảo Allen đã chính thức đăng ký làm mạo hiểm giả rồi đấy anh."
"Cậu ta á? …Sớm vậy sao?"
Lạ lùng thật, theo như cốt truyện gốc thì phải một thời gian dài nữa cậu ta mới bắt đầu… À mà khoan, cái này chắc chắn là do hiệu ứng cánh bướm từ đống biến số do tôi tạo ra rồi chứ đâu.
Việc Sheryl còn sống sờ sờ ra đó chắc chắn đã làm đảo lộn hoàn toàn mạch truyện. Cái motif của tụi nó là luôn muốn hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp kẻ yếu và diệt trừ cái ác mà. Tranh thủ mấy ngày nghỉ phép để đi làm mạo hiểm giả cày cấp thì cũng là điều hiển nhiên như cân đường hộp sữa thôi.
"Sớm lắm sao anh? Chi tiết thì em cũng không rõ lắm, nhưng nghe đồn cậu ta đang cày cuốc nhiệm vụ với một tốc độ kinh hoàng."
"Ha ha, chắc lại là mấy cái quest cỏ kiểu lượm lặt ba cái cọng rau, hái mấy cây thuốc chứ gì."
"Biết đâu được đấy ạ, nhỡ đâu cậu ta cũng đang mò tới cái thị trấn này thì sao nhỉ."
Chúng tôi chỉ mới đặt chân tới thị trấn Traba này từ tối hôm qua. Đồng nghĩa với việc trận đấm đá tơi bời hoa lá vừa rồi chính là cột mốc khai hỏa cho trận chiến đầu tiên của cả nhóm.
Trong game gốc, ba cái thằng ôn thần kia cũng thuộc hàng tai to mặt lớn có số có má phết, làm tôi háo hức mong chờ lắm, ai dè tụi nó lại yếu sền sền như sên, đúng là hụt hẫng hết sức.
Sẵn tiện nói luôn, sư phụ Milk cũng đã về quê nghỉ hè rồi. Nghe bảo bả yêu quê hương đất tổ lắm nên chắc còn khướt mới chịu vác mặt quay trở lại học viện.
Tự mình đóng cửa cày cuốc một mình thì cũng được thôi, cơ mà mục tiêu tối thượng của tôi là phải nhanh chóng bắt kịp cái tầm của những kẻ hùng mạnh nhất thế giới này.
Không có bài học nào đắt giá bằng việc lao mình vào thực chiến
- đó chính là chân lý cốt lõi đã in sâu vào trong đầu tôi mà Sư phụ Milk luôn luôn dạy bảo.
"Cậu chủ Weiss, tiếp theo chúng ta sẽ hành động thế nào ạ?"
"Tạm thời cứ lấy nơi này làm căn cứ địa đi. Ở đây có một rổ lũ ngu thích làm mấy trò ác ôn đấy."
"Em rõ rồi ạ! Bắt đầu từ ngày mai em sẽ triển khai đi thu thập thông tin ngay!"
Mà thực ra, việc tôi lặn lội đến cái thị trấn Traba này còn vì một nguyên nhân sâu xa khác nữa.
Tôi hiện tại đang mang danh là gã quý tộc rác rưởi, tiếng ác vang xa Weiss Vincent. Cái phốt bẩn thỉu đó vẫn bám dai như đỉa, cho dù tôi đã đặt chân vào Học viện Noblesse thì nó vẫn chẳng chịu biến mất.
Mọi thông tin bên trong học viện đều thuộc hàng tuyệt mật nên đành chịu thôi, vì vậy tôi mới tính tranh thủ cơ hội này để tẩy trắng bớt cái danh tiếng thối nát kia đi một chút.
Cơ mà nói thế không có nghĩa là tôi muốn người ta đồn đại kiểu "Ơ hóa ra thằng Weiss nó tốt tính lắm mày ơi", ba cái lời khen vô tri đó chẳng mang lại cho tôi một xu cắc lợi lộc nào cả. Thậm chí nếu xét kỹ thì nó còn mang lại hàng tá phiền phức tớp da tớp thịt hơn là món quà ấy chứ.
Thứ tôi khao khát lúc này, nhất quyết phải có được nó, chính là thứ sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Một sự tồn tại mạnh mẽ đến mức khiến kẻ thù phải rùng mình kinh hãi trước sự điên cuồng, nhưng lưỡi kiếm ấy vĩnh viễn chỉ nhuốm máu của những kẻ thủ ác. Thử nghĩ xem, cái hình tượng này nhìn ngầu lòi và chất chơi hơn hẳn đúng không?
Tại cái xó xỉnh này, lũ súc sinh rác rưởi đáng bị lấy đầu đang nhung nhúc đầy đường. Cứ hễ đồ sát mấy cái loại cặn bã đang nằm đo đất như lũ vừa rồi là tôi vừa đút túi được một mớ tiền thưởng nóng hổi, lại vừa được người dân lương thiện tung hô, cảm ơn rối rít vì đã trừ hại giúp họ.
Một mũi tên trúng ba đích luôn, trên đời này làm quái gì có cái kèo nào thơm phức hơn thế này nữa chứ?
Đúng vào cái khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi vô tình va phải một tờ giấy dán chễm chệ trên bức tường gần đó. Đó là một tấm áp phích truy nã tội phạm cực kỳ đặc biệt.
Chà… hóa ra cái "Sự kiện" này đã được kích hoạt từ lúc này rồi cơ à.
"Cynthia, em găm kỹ cái bản mặt thằng này vào đầu giùm anh đi. Cả Lilith nữa."
"…Billford Tucker? Tiền thưởng truy nã… lên tới tận 10.000.000 pel lận sao?!"
"Kẻ sát hại Vương tộc…? Gây ra tội ác tày trời như vậy mà cho đến giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…"
"Chắc là do gã ta luồn lách, trốn chạy quá cáo già thôi."
Kẻ sở hữu biệt danh đầy kinh hoàng "Tucker Tia Chớp". Một khi đã đối đầu trực diện với gã đàn ông này, tuyệt đối không được phép chớp mắt dù chỉ trong một tích tắc.
Lý do vô cùng đơn giản và tàn nhẫn: chính cái khoảnh khắc chớp mắt ngắn ngủi ấy, sẽ là ranh giới mỏng manh phân định giữa sự sống và cái chết.
Trong nguyên tác game gốc, gã chính là một đại ác nhân sừng sỏ từng khiến nam chính Allen phải nếm mùi thất bại thảm hại đầu đời.
Đáng lẽ ra đây phải là một chuỗi sự kiện ở giai đoạn sau của cốt truyện mới đúng. Chẳng biết ở thời điểm hiện tại thì tỷ lệ đụng độ với gã là bao nhiêu phần trăm, cơ mà nếu may mắn chạm trán thì gã ta đúng là một bao cát luyện tập hoàn hảo nhất để tôi test sức mạnh rồi.
Thôi thì cứ thong thả vừa đi farm quái, gạt nhẹ lũ tép riu vừa thu thập thêm thông tin vậy.
Với lại…
"Này ông chủ, đống trái cây này vị đỉnh chóp thế. Cho tôi thêm đĩa nữa đi."
"Có ngay có ngay."
"Anh Weiss quả nhiên là một tín đồ cuồng trái cây chính hiệu mà."
"Cậu chủ Weiss ơi, ở đây hình như có bán cả dưa Mero-Melon nữa nè!"
"…Chủ quán, cho một quả đó luôn."
"Dạ có ngay ạ."
Cơ mà nói thật, dẫu tôi có vẽ ra hàng tá lý do vĩ mô cao cả để xách mông ra khỏi nhà đi chăng nữa, thì cái viễn cảnh được thong dong đi la cà ăn sập tiệm các loại trái cây cực phẩm khắp nơi, đối với tôi… vẫn là một cái phúc lợi to béo siêu cấp.


