Tôi là Zevis Aldin, quản gia đắc lực của gia tộc Vincent.
Trước khi dấn thân vào chốn này, tôi từng là một hiệp sĩ phục vụ trong đội Đoàn Hiệp sĩ Vương quốc phía Nam. Sau khi rời khỏi binh nghiệp vì những biến cố vô danh, tôi trôi dạt qua bao thăng trầm để rồi dừng chân với vai trò quản gia cho nhà Vincent.
Giữa những chuỗi ngày bận rộn không ngơi nghỉ, có một thứ luôn khiến tôi cảm thấy trĩu nặng trong lòng, đó chính là vị trưởng nam Weiss Vincent.
Tôi chưa bao giờ tìm được lấy một lý do để dành chút thiện cảm nào cho cậu ta.
Ngay từ thuở nhỏ, Weiss đã hiện lên là một kẻ ngạo mạn, ích kỷ và đầy rẫy những thói hư tật xấu. Trong mắt cậu ta, cảm xúc của người khác chỉ là thứ cỏ rác không đáng bận tâm. Cậu ta coi rẻ mạng sống của nô lệ, xem họ như những món đồ chơi dùng một lần, sẵn sàng vứt bỏ hoặc hạ lệnh tiêu hủy ngay khi đã chán chê.
Bên ngoài, tôi vẫn luôn giữ vẻ cung kính và phục tùng mọi chỉ thị. Thế nhưng, trong bóng tối, tôi lén lút giải cứu và để họ đào thoát. Với tôi, Weiss là kẻ đã hết thuốc chữa, một khối u nhọt cần được cắt bỏ. Tôi đã âm thầm thu thập chứng cứ suốt bấy lâu, chỉ chờ ngày định mệnh để tự tay ban cho cậu ta một nhát dao kết liễu và chấm dứt sự thối nát này.
Thế nhưng, đúng lúc đó, thái độ của cậu chủ Weiss bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn.
"Zevis này, hãy giải phóng toàn bộ nô lệ của nhà Vincent giúp ta. Ngoài ra, với những người từng là nô lệ hoặc những kẻ chưa được trả lương xứng đáng, hãy soạn thảo một bức thư tạ lỗi kèm theo tiền bồi thường cho họ nhé."
Đột nhiên một ngày, cậu ta bất ngờ thốt ra những lời như vậy.
Ban đầu, tôi chỉ lạnh lùng nghĩ rằng đây lại là một trò tiêu khiển ác độc mới mà cậu ta vừa nghĩ ra. Thế nhưng, kể từ hôm ấy, mọi thứ đều thay đổi, từ phép tắc ăn uống cho đến thái độ đối xử với người làm đều trở nên mực thước không tưởng. Cậu ta thậm chí còn lao vào huấn luyện đặc biệt để chuẩn bị kỹ càng cho buổi lễ nhập học.
Để dò xét bản chất thật sự đằng sau lớp mặt nạ đó, tôi đã nhờ đến Milk, một người bạn cũ, để kiểm tra thực lực của cậu ta. Kết quả nhận được khiến tôi sững sờ, Weiss lao đầu vào luyện tập với một sự kiên trì điên cuồng, như thể linh hồn bên trong đã hoàn toàn hoán đổi thành một người khác.
Dù mọi người xung quanh bắt đầu mở lòng với cậu ta, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn phải giữ một sự cảnh giác cao độ. Phải cho đến khi thời gian trôi đi, chứng kiến từng hành động nhỏ nhặt nhất, tôi mới bàng hoàng nhận ra.
Cậu ta thực sự đã thay đổi.
…
Theo lời kể của Milk, tài năng kiếm thuật của Weiss đã chạm tới một cảnh giới phi lý.
Sự hiếu kỳ thôi thúc tôi trực tiếp quan sát buổi tập của người, và thú thực, tôi đã không thể ngăn mình nở một nụ cười thán phục.
Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, năng lực của cậu ấy đã đạt tới mức có thể đối đầu sòng phẳng với một mạo hiểm giả rank S. Thậm chí, nếu xét về tốc độ phản xạ, ngay cả Milk cũng bắt đầu bị lép vế.
Từng chuyển động của Weiss giờ đây là sự hòa quyện hoàn hảo giữa kiếm kỹ sắc sảo và lượng ma lực khổng lồ tôi luyện đến tận cùng.
Có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng không nhận ra rằng, ma lực đã thấm đẫm vào từng tế bào cơ thể, luân chuyển nhịp nhàng như hơi thở. Đó chính là lý do vì sao mỗi đường kiếm của cậu lại uyển chuyển và linh động đến thần kỳ.
Tôi dám khẳng định chắc chắn rằng, một khi cơ thể Weiss đạt tới độ chín muồi, cậu chủ sẽ sở hữu sức mạnh đủ để định đoạt vận mệnh của cả thế giới này. Nếu là Weiss của trước kia, tôi hẳn đã kinh hãi đến mức phải tìm cách lấy đầu cậu ta ngay lập tức.
Nhưng giờ đây thì khác. Weiss không chỉ trưởng thành về tâm hồn mà còn sở hữu một trí tuệ sắc sảo khiến tôi phải ngả mũ thán phục. Ngay cả sản nghiệp của nhà Vincent, nếu thiếu đi sự điều hành của cậu ấy, lợi nhuận chắc chắn sẽ dần dần sụt giảm thê thảm.
Hội tụ đủ tài năng thiên bẩm, nhân đức vẹn toàn, tinh thông cả ma pháp lẫn kiếm thuật, lại mang trên mình tước hiệu quý tộc… Dường như chính cậu chủ lại không hề nhận ra, cậu đang trở nên vĩ đại và đáng nể đến nhường nào.
Ngay cả một người lạnh lùng như hầu gái Lilith cũng bị cậu thu phục. Cô ấy từng tâm sự với tôi bằng tất cả sự chân thành rằng không muốn làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa. Tất cả những chuyển biến kỳ diệu đó, đều bắt nguồn từ sự hiện diện của Weiss.
…
"Ừm… bí quyết của tứ đại thuộc tính chính là sự hòa hợp với tự nhiên."
Khi quá trình huấn luyện ma pháp bắt đầu, Weiss đã nhanh chóng nắm vững các nguyên tắc cơ bản của Tứ đại thuộc tính chỉ trong nháy mắt. Tốc độ tăng trưởng ấy… thực sự đã vượt xa tầm hiểu biết thông thường của nhân loại.
Chưa dừng lại ở đó, tôi còn biết một sự thật chấn động khác, cậu đã làm chủ được cả thuộc tính Ám quý hiếm, và thậm chí là thuộc tính Quang đối nghịch.
Đó là điều… vốn dĩ bất khả thi trên đời này.
Quang và Ám vốn là hai thế lực xung khắc như nước với lửa. Để dung hợp chúng, chẳng khác nào bắt hai linh hồn khác biệt cùng tồn tại trong một cơ thể. Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có một tiền lệ nào như thế.
Ám ma pháp vốn là sức mạnh vay mượn từ ác quỷ và ma tộc. Những kẻ sử dụng nó trong lịch sử đều có tính cách vô cùng tàn nhẫn và cực đoan, với những nguyền chú liên quan đến lời nguyền hay thao túng tâm trí. Nếu là Weiss của ngày trước, có lẽ tôi sẽ không quá ngạc nhiên khi cậu ta sở hữu loại ma pháp này.
Nhưng Quang ma pháp thì lại hoàn toàn khác biệt. Nó là sự bảo hộ của thiên sứ, là phép thuật chữa lành và tạo ra những rào chắn phòng ngự tuyệt đối. Chỉ những kẻ mang trong mình một tâm hồn thiện lương thuần khiết nhất mới có thể chạm tay vào quyền năng ấy.
Và rồi, vào một ngày nọ…
"Zevis này, liệu có tồn tại loại ma pháp nào có thể dung hợp hai thuộc tính khác nhau không?"
"Dung hợp sao ạ? Ý người là…?"
"Ví dụ như… giữa Quang và Ám chẳng hạn."
"Chuyện đó… thú thật là tôi chưa từng nghe tới bao giờ."
Khuôn mặt của Weiss lúc thốt lên những lời đó vẫn luôn ám ảnh tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Có lẽ, cậu đang khao khát sáng tạo ra một phép ma pháp hoàn toàn mới, một điều tưởng chừng như điên rồ.
Thế nhưng, tôi đã nhận thấy luồng ma lực bao quanh cậu ấy lúc đó đã có sự biến chuyển. Ánh sáng và bóng tối đan xen, chồng lấp lên nhau, tỏa ra một thứ hào quang độc nhất vô nhị.
Trong một thoáng muốn thử thách cậu vì tò mò, tôi đã âm thầm phóng một tia phép về phía cậu chủ. Nào ngờ, đòn đánh dễ dàng bị hóa giải ngay khi chưa kịp chạm tới chéo áo của Weiss.
Có lẽ cậu ấy đã kết hợp tính vĩnh cửu của Ám cùng sự bảo hộ của Quang để tạo ra một lớp khiên bán vĩnh cửu. Tôi cũng đã âm thầm xác nhận rằng ngay cả khi đang ngủ, lớp màng phòng ngự ấy vẫn luôn bao bọc lấy cơ thể người.
Một tài năng đáng sợ, nhưng cũng thật đáng mừng biết bao.
…
Vốn dĩ, tôi từng nuôi ý định sẽ phất cờ phản nghịch lại gia tộc Vincent.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Sự tò mò trong tôi đang lớn dần lên, thôi thúc tôi muốn được tận mắt chứng kiến cái đích đến cuối cùng của cậu chủ.
Và hơn tất thảy, tôi đã thực sự yêu quý con người cậu chủ ở hiện tại.
"Zevis, cảm ơn ông vì tất cả. Nhờ có ông mà ta mới có thể thay đổi như bây giờ. Chính nhờ những lời răn đe của ông mà ta mới tìm thấy con đường đúng đắn. Từ nay về sau, ông vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ta chứ?"
"Đó quả là những lời quá đỗi vinh dự đối với tôi, thưa cậu chủ."
Chừng nào tôi còn sống, tôi nguyện sẽ dốc hết sức mình để phò tá Weiss Vincent.
Nếu có kẻ nào dám nuôi ý định hãm hại cậu chủ, tôi dù có phải đánh đổi cái mạng hèn mọn này cũng sẽ bảo vệ cậu đến khi trút hơi tàn cuối cùng.


