Thấm thoát đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày cậu chủ Weiss thay đổi tính nết. Nhưng phải nói sao nhỉ, ngay cả dưới góc nhìn của em, tài năng của cậu thực sự đáng ngưỡng mộ vô cùng.
Dù cậu chủ đang cố giấu diếm, nhưng ngoài 4 thuộc tính cơ bản ra, em biết tỏng cậu còn đang âm thầm luyện tập cả ma pháp Quang và Ám nữa. Thiên phú đáng sợ đến mức em chỉ muốn thốt lên rằng cậu ấy không còn là con người bình thường nữa rồi.
Sư phụ Milk chắc cũng đã đánh hơi thấy điều này từ lâu rồi. Cậu chủ Weiss lúc nào cũng bảo phải cố gắng hết sức vì kỳ thi nhập học của học viện, nhưng em nghĩ với đà này, không chỉ vị trí thủ khoa đâu, khéo cậu ấy còn thay đổi luôn cả lịch sử học viện ấy chứ?
Ngay cả giữa đêm muộn, cậu vẫn miệt mài lặp đi lặp lại những bài huấn luyện cơ bản một cách nghiêm túc. Em rất thích lén lút đứng ngắm nhìn sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó của cậu chủ, nhưng có vẻ như em đã bị lộ mất rồi. Kể cũng phải, vì thỉnh thoảng cậu cứ liếc mắt nhìn về phía em suốt mà.
Nhắc mới nhớ, hồi làm bài kiểm tra thực chiến, vì có mấy kẻ rác rưởi cứ lải nhải ồn ào ở quán rượu nên em đã cùng sư phụ Milk "băm vằn thắn" bọn chúng luôn rồi! Dù em đã tự nhủ sẽ không làm tổn thương ai nữa, nhưng nhìn thấy cảnh tượng có kẻ dám động tay động chân với phụ nữ thì em không thể nào nhắm mắt làm ngơ được.
Nghe đâu bọn chúng là một băng đảng ác ôn khá có tiếng, nên sư phụ Milk đã nhanh trí đi đêm sắp xếp mọi chuyện để nâng cao danh tiếng cho cậu chủ Weiss. Đúng là trong cái rủi có cái may, tiếng xấu của cậu chủ đang giảm dần đi từng chút một.
Cứ mỗi khi nhìn dáng vẻ chăm chỉ và kiên định của cậu chủ Weiss, lồng ngực em lại thắt chặt lại một cảm giác khó tả. Liệu đây có phải là thứ cảm xúc gọi là "yêu" không nhỉ?
Sang năm là đến kỳ nhập học học viện rồi. Nhắc mới nhớ, em từng nghe loáng thoáng rằng học viên khi nhập học sẽ được phép mang theo người hầu cận.
…Thích thật đấy, em cũng muốn được đi cùng cậu chủ quá. Hay là hôm nào thử xin cậu ấy xem sao nhỉ? Mà dù sao thì nếu không được chọn, mình cũng vẫn sẽ còn cách mà!


