Ludmilla, người đã thể hiện sự tự tin kiên định của mình trước Edanant.
Hiện giờ lại đang vùi mình trong văn phòng, xử lý đống giấy tờ chất chồng như núi.
Sau nhiều thăng trầm, cuối cùng họ đã giành được chiến thắng.
Nhưng chiến thắng mà Đế quốc Valtarian giành được chỉ là một vinh quang hư ảo.
Cung điện hoàng gia, nơi từng tự hào với lịch sử hào hùng vĩ đại, đã sụp đổ.
Các khu vực bên ngoài cung điện cũng bị thiêu rụi hoàn toàn do cuộc tấn công bất ngờ của quân phản loạn, còn đó là cả những con phố nơi lũ quái vật tàn phá không thương tiếc, đến mức không còn thấy nổi một viên gạch móng.
Làm sao người ta lại có thể dễ dàng chấp nhận một kết quả thê thảm như vậy?
Nàng công chúa tóc vàng đặt bút xuống với một tiếng thở dài nặng trĩu.
"Phù… mình đã hứa với Edanant rồi cơ mà."
Cô đã mạnh dạn chấp nhận cái lời hứa cực kỳ táo bạo đó
Cô muốn ngay lập tức tìm một sân khấu để nhảy một điệu waltz lộng lẫy cùng với Edanant.
Thế nhưng.
Bức tường ngăn cách mơ và thực lại là đống giấy tờ chất thành núi, cứ như thể nó không cho phép cô có lấy một giây phút thảnh thơi vậy.
Nếu bây giờ cô nói rằng việc đó quá đỗi khó khăn, liệu cậu ấy có thất vọng?
Có lẽ cậu ấy thậm chí sẽ cảm thấy mất đi hứng thú với mình…
Lời đã nói ra không thể lấy lại.
Ngay cả với tư cách là một trong những thực thể mạnh nhất của Đế quốc, cô cũng không có khả năng quay ngược thời gian.
Ludmilla để lộ những cảm xúc phức tạp khi cô liên tục ngả người ra ghế rồi lại đứng bật dậy như lò xo.
Điều đang hành hạ cô lúc này không phải là núi giấy tờ, mà là nỗi sợ rằng cô có thể không giữ được lời hứa với Edanant.
'Nghĩ đến việc Edanant là một tông đồ phụng sự Thần Tai Ương Chiến Tranh… Hà. Chẳng có nổi một dấu hiệu nào báo trước cho điều đó cả.'
Giữa những lo âu vô nghĩa, biểu cảm của Ludmilla bỗng chốc tối sầm lại.
Tông đồ Chiến Tranh.
Cô nhớ lại người đàn ông trong bộ giáp đen được trang bị vô số vũ khí nóng.
Dáng vẻ của Edanant khi triển khai hàng ngàn khẩu súng giữa không trung toát ra một áp lực nặng nề, như thể cậu chính hiện thân hoàn hảo của 'Thần Tai Ương Chiến Tranh' vậy.
Mỗi khi hồi tưởng lại sự bành trướng bùng nổ thần tính của Thần Chiến Tranh, cô lại không khỏi rùng mình khiếp sợ.
Chiến tranh.
Cô đã chứng kiến chiến tranh ngay trước mắt mình.
Càng nghĩ chỉ càng khiến đôi tay cô run lên theo phản xạ.
Ludmilla, tiếp tục nỗi sợ hãi, cau mày và cố gắng kìm nén sự run rẩy.
'Tại sao mình lại run rẩy cơ chứ…! Edanant là Edanant! Edanant khác với những Meiros khác! Cậu ấy là ân nhân đã cứu hoàng gia và đế quốc bao nhiêu lần!'
Là người đã cứu em gái cô.
Thậm chí còn đã đứng lên chống lại Tông đồ của Thần Tai Ương vì chị gái và cha cô.
Và hơn cả thế, cậu đã cứu vô số người bị cuốn vào cuộc bạo loạn vô lý.
Đối với Ludmilla, Edanant là một đối tượng rất đáng kính trọng.
Cô yêu cậu như một người đàn ông, đồng thời tôn trọng cậu như một vị anh hùng.
Nhớ lại những cảm xúc khi nhìn vào lưng Edanant, cô rũ bỏ nỗi sợ hãi đối với Thần Tai Ương Chiến Tranh.
"Các nguồn cứu trợ do quý tộc gửi đến vừa mới tới."
"Thưa Điện hạ, số lượng người dân muốn rời khỏi thủ đô đang tăng mạnh. Chúng ta cần có biện pháp ứng phó càng sớm càng tốt…"
"Ừ."
Cô muốn gặp Edanant.
Cô muốn gặp cậu thật nhanh để nghe rõ mọi chuyện.
Những gì cậu đã trải qua trong quá khứ.
Vì lý do gì mà cậu lại tiếp xúc với Thần Tai Ương Chiến Tranh.
Cô cần nghe câu trả lời từ chính miệng của người ấy, cũng nhằm để hoàn toàn xua tan những nghi ngờ đang bủa vây tâm trí.
Nhưng những nghịch cảnh đổ dồn từ khắp ngóc ngách của thủ đô không chịu buông tha cho Ludmilla.
Các báo cáo đổ về như lũ, càng làm cho cô lấy một giây nghỉ ngơi để bình tâm lại cũng không có.
"Chị Mila!"
Chẳng lẽ cô không được phép nghỉ ngơi dù chỉ một giây sao?
Chỉ một giờ thôi…
Không.
Chỉ 30 phút thôi cũng được.
Một giọng nói sống động vang lên trong không gian vắng lặng chỉ đầy những tiếng thở dài lo lắng.
Đó là Elizaveta.
Trước sự đột nhập bất ngờ của cô em gái, Ludmilla thoáng giãn cơ mặt.
"Đi nhanh thôi nào, cứ đà này chúng ta sẽ muộn mất!"
"Đột nhiên vậy, đi đâu cơ…?"
"Trời ạ, chị hay quên thật! Chị đã hứa sẽ khiêu vũ với Edanant mà!"
"…"
Ludmilla cứng đờ trước lời tuyên bố đột ngột của cô em gái.
Thấy vậy, Elizaveta dùng cả hai tay kéo chị mình dậy và dẫn cô đến sân khấu nơi Edanant đang chờ đợi.
◇◇◇◆◇◇◇
Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu thế này?
Đây đâu phải hướng đi đến phòng tiệc…
Ludmilla, người đã thay bộ váy dạ tiệc theo sự thúc giục của chị gái Isabel và cô em gái Elizaveta, hiện tại đã đến một nơi lạ lẫm theo sau các Luinong.
Một thế giới tách biệt với bên ngoài.
Một không gian tràn ngập những tinh thể trắng sáng rực rỡ.
Ở trung tâm không gian đó là một ngôi làng đơn sơ được tạo ra cho những cô bé tiểu tiên ngây thơ.
Nhưng thật không may, hầu hết ngôi làng đã biến thành tàn tích như thể nó vừa trải qua vài trận ném bom vậy.
Nó trông rất quen thuộc.
Khi Ludmilla chậm rãi quan sát xung quanh, cô cảm thấy một cảm giác déjà vu kỳ lạ.
Cuối cùng, cô cũng nhận ra mình đã quay trở lại nơi Edanant từng có trận chiến sinh tử.
"Lối này! Lối này!"
"Thần đã tạo ra nó trong nháy mắt! Thần cực kỳ tuyệt vời!"
Các Luinong thúc giục cô trong khi bước những bước đi nhún nhảy.
Trước sự thúc giục liên tục của đám nhóc tiên, Ludmilla bước đi mà không kịp cảm thấy bối rối.
Cô băng qua không gian hoang vắng được bao quanh bởi đống đổ nát.
Rồi cô đến một sân hiên huyền bí trông cứ như thể nó bước ra từ câu truyện cổ tích vậy.
"N-Nơi này là…"
Ludmilla không thốt nên lời trước cảnh tượng thiên đường được trang trí bằng những thảm hoa rực rỡ.
Sân hiên được xây dựng trong thiên đường của các tiên tộc đẹp hơn bất kỳ phong cảnh nào cô từng thấy trước đây.
Những bông hoa thiên giới phủ đẫm sương đêm.
Những tinh thể trắng tỏa sáng dịu nhẹ xung quanh thay cho ánh đèn sân khấu.
Cô cảm thấy như mình đã trở thành nhân vật chính của một câu chuyện cổ tích bị lạc vào một không gian huyền bí.
Khi Ludmilla bước qua sân hiên, đặt chân lên sàn nhà được cẩn thận trang trí bằng đá cẩm thạch cao cấp, cô đã đối mặt với người mà mình hằng mong đợi.
Cô cảm thấy hơi thở mình như khựng lại trong giây lát trước cuộc tái ngộ đầy bất ngờ này.
"E-Edanant… Cậu cũng đến sao?"
"Haha… Bằng cách nào đó tôi đã bị các Luinong lôi đến đây."
Một làn sóng ngượng ngùng ập đến khiến cả Edanant lẫn Ludmilla đều đỏ mặt, cả hai chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt của đối phương.
Có lẽ là do sân hiên được trang trí xa hoa quá mức, tạo ra cảm giác có đôi chút hơi áp lực.
Chúng ta nên làm gì bây giờ?
Một bầu không khí gượng gạo bao trùm, giống như lần trong phòng bệnh.
Như muốn thúc giục hai người đang đứng như bức tượng đằng đó, tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
Elizaveta, người nãy giờ vẫn quan sát tình hình cùng các Luinong, cảm thấy sốt ruột nên đã bật máy hát.
"Ừ-Ừm … Cô có muốn nhảy một điệu cùng với tôi không, Ludmilla?"
Một sân khấu được dựng lên còn đôi phần lộng lẫy hơn cả sảnh tiệc cung điện.
Tiếng nhạc waltz ngọt ngào đang nhẹ nhàng phát ra từ máy hát.
Họ quyết định chiều theo ý đồ lộ liễu của Elizaveta.
Edanant đưa tay ra trong khi lịch sự cúi chào.
Trước hành động đó, Ludmilla thoáng lộ vẻ do dự nhưng cuối cùng cũng đón lấy bàn tay của Edanant.
"Ta xin lỗi… vì đã lôi kéo cậu vào chuyện này một cách ép buộc."
"Được khiêu vũ cùng với cô quả thực là một vinh dự đối với tôi, Ludmilla."
Waltz là điệu nhảy phổ biến nhất trong giới thượng lưu của Đế quốc Valtarian.
Đó là lý do ngay cả Edanant và Ludmilla, những người mới tập tành giao lưu và khiêu vũ, cũng có thể nhảy điệu waltz một cách thành thạo.
Họ nắm chặt tay nhau.
Và họ tựa vào nhau trong khi xoay tròn.
Những thớ cơ săn chắc có thể cảm nhận được mỗi khi họ ôm lấy cơ thể nhau.
Càng ép sát vào nhau, hương thơm ngọt ngào lại càng kích thích khứu giác của đối phương.
Khi tiếp tục điệu waltz, Edanant và Ludmilla nhìn nhau và mở lời.
"Tôi xin lỗi, tôi đã định mặc bộ âu phục mà cô tặng tôi ở tiệm may…"
"Hihi, không sao đâu. Lần tới chúng ta lại đến tiệm may và đặt bộ khác nhé."
Bộ âu phục đã trở nên rách rưới khi cậu chiến đấu với các tư tế hiệp sĩ của Thần Tai Ương tại tháp đồng hồ.
Như để chứng minh điều này, Edanant hiện giờ đang mặc quần áo bình thường, không giống như Ludmilla đang diện bộ váy dạ hội.
Khi Edanant xin lỗi về chuyện này, Ludmilla lại cười khúc khích trả lời.
Mặc dù cô đã tặng anh một bộ đồ trị giá cả một gia tài, nhưng cô chẳng mảy may bận tâm chút nào.
Đó là một tổn thất không thể tránh khỏi trong khi chiến đấu chống lại các thế lực xâm lược Đế quốc Valtarian.
"Edanant."
"Vâng."
"Tôi… không quan tâm cậu có là thực thể như thế nào."
"…"
Tử Thần.
Một tai ương.
Điềm báo chiến tranh.
Thần Tai Ương Chiến Tranh.
Một tông đồ phụng sự Thần Tai Ương.
Thành viên ẩn danh của Tổ Đội Anh Hùng, 'Kẻ Cuồng Chiến'.
Những khía cạnh mà cô phải đối mặt cho đến nay có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ.
Người đàn ông tên Edanant là một ẩn số.
Nếu nói cô không sợ thì sẽ là nói dối.
Cô vẫn cảm thấy sợ hãi trước hình ảnh Edanant khi cậu giải phóng phước lành của Chiến Tranh.
Nhưng Ludmilla nắm chặt lấy bàn tay dày dặn của Edanant, thể hiện sự tin tưởng vô bờ bến.
Như muốn bày tỏ rằng trái tim cô sẽ không thay đổi, ngay cả khi một ngày nào đó cậu có trở thành quái vật đi chăng nữa.
"Ludmilla."
"…Vâng."
Edanant ôm lấy vòng eo thon gọn của Ludmilla và cúi đầu xuống.
Và Ludmilla, mặc dù rất ngượng ngùng, cũng mím đôi môi mọng để đáp lại.
Ngay khi hai bờ môi của họ sắp chạm nhau.
Edanant và Ludmilla phát hiện ra điều gì đó và đứng hình tại chỗ.
"Chụt chụt. Họ đang chụt chụt kìa!"
"Hoeh…! Không phải là công chúa xinh đẹp trong rừng, mà là bà cô xinh đẹp trong rừng."
Họ cảm nhận được vô số ánh nhìn đang dõi theo.
Chính là các Luinong đang lén lút nhìn trộm buổi hẹn hò của Edanant và Ludmilla.
Elizaveta cũng ở đó.
Trên cả hai tay cô là những tấm biển ghi chữ "Hôn đi!"
"A ha ha! Sau buổi dạ hội, hai người có ý định đi đăng ký kết hôn luôn chứ?"
Và hơn thế nữa.
Cạnh bên Công chúa Bạch Kim là một vị thánh nữ tóc bạc đang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo như một phù thủy tóc trắng.
◇◇◇◆◇◇◇
Trong khi tiếng nhạc waltz tuyệt đẹp và những giọng nói náo nhiệt vẫn tiếp tục ngân vang.
Một người phụ nữ có nét mặt giống hệt Elizaveta đang tập trung vào công việc sửa chữa với một cây cuốc trên vai.
"Cuộc sống… không, cuộc sống thần thánh thật sự rất tệ."
Chiếc mũ bảo hộ kéo thấp xuống.
Một chiếc khăn quấn quanh cổ và một chiếc áo bảo hộ mặc lồng bên ngoài.
Người phụ nữ đang vung cuốc loảng xoảng đó chính là Broyan, nữ thần của các Luinong.
Hiện tại, cô đang phải tăng ca do lời đe dọa của nhỏ công chúa phản diện độc ác, kẻ đã dùng các Luinong làm con tin để uy hiếp cô.
Kết quả thật xuất sắc.
Chưa đầy nửa ngày, cô đã đạt được kỳ tích tái tạo lại sân hiên lộng lẫy của thần giới.
Hoàn thành sân hiên với tốc độ chóng mặt, Broyan tiếp tục công cuộc xây dựng lại thiên đường, nơi đã bị phá nát bởi đám tông đồ của lũ Thần Tai Ương.
Dáng vẻ của Broyan khi trộn xi măng trong máy trộn bê tông, trông chẳng khác nào một quản đốc công trình dày dạn kinh nghiệm.
Đoàng!!!!
Ngay khi cô đang đổ xi măng từ một bao tải đã mở.
Những tia sét trắng muốt đánh xuống từ bầu trời, phá hủy sân hiên không còn một dấu vết.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Broyan gục ngã vì sốc.
"Aaaaa."
Và cô hét lên đầy phẫn uất.


