Chương 4 · 67 chương

Mở đầu

Điều thiết yếu nhất trên thế gian này, nói không ngoa chính là khả năng có thể thích nghi với những hoàn cảnh khác nhau.

Như câu nói, 'Giữ bình tĩnh kể cả trong lúc hiểm nguy.'

Phản ứng điềm tĩnh và tự chủ luôn được coi là kỹ năng quan trọng nhất của một con người.

Ngay cả khi tôi rơi vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo,

Ngay cả khi tôi nhận ra kẻ mình chiếm xác là em trai của vị Anh hùng,

Ngay cả khi tôi không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào tình cảnh éo le này vì thằng anh trai mình, kẻ chẳng khác nào một quả bom nguyên tử biết đi.

Tôi chỉ cần giữ vững tinh thần là được.

Tuyệt đối không được từ bỏ bản thân.

Tôi luôn tự thúc đẩy, tự trấn an với mình rằng dù cho có khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua thôi.

Đó là lý do tôi có thể tự tin khẳng định rằng.

‘Tôi chẳng hề thua kém bất kỳ ai khi nói về việc duy trì một cái đầu lạnh tựa như kỉ băng hà, cùng sự điềm tĩnh khó có thể thấy ở một người bình thường.’

Tuy nhiên—

Định mệnh đã giáng xuống cho tôi một thảm họa kinh hoàng, như thể để nhạo báng việc tôi đã đi quá giới hạn của sự tự tin và chạm đến ngưỡng của sự ngạo mạn.

"Sao hắn ta dám hủy bỏ hôn ước với hoàng gia… Gia tộc Hohenberc thật ngạo mạn đến mức không thể tin nổi."

"…"

Ngay khi tên trùm cuối bị đánh bại và câu chuyện đi đến phần vĩ thanh, người anh trai đáng kính của tôi đã bỏ trốn cùng nữ chính — người vốn là một thánh nữ.

Tệ hơn nữa, gã anh trai chết tiệt đó còn dõng dạc tuyên bố hủy bỏ hôn ước, thứ đã được ước định từ rất lâu với Tam Công chúa rồi biến mất dạng.

Tên khốn kiếp.

Tôi thừa biết cái tính cách vô trách nhiệm của hắn, nhưng … tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại tồi tệ đến mức độ này.

Hắn không quan tâm điều gì sẽ xảy đến với những người còn lại trong gia tộc này sao?

Đấng sinh thành hắn?

Những người đã dày công nuôi nấng, để hắn có thể lớn lên một cách khỏe mạnh thế này sao sao?

Tôi không chỉ cảm thấy suy sụp mà còn vô cùng tức giận.

"Maximilian đã đi đâu mất rồi?"

"Chúng tôi cũng không rõ tung tích của anh ấy hiện tại đang ở đâu…"

"Ta biết hắn là anh hùng đại diện cho cả một lục địa. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn được ân xá về tội phản quốc. Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không, Edanant von Hohenberc?"

"…Vâng, thưa điện hạ, điều đó là tất nhiên rồi."

Một bộ tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo có tên 'Nàng thơ của lời chúc phúc trắng.'

Đó là một tác phẩm đầy rẫy những tình tiết quen thuộc như bao bộ tiểu thuyết hủ ngọt khác.

Nơi nữ chính, vốn là thường dân để rồi thức tỉnh trở thành thánh nữ qua nhiều biến cố và cùng với các nam chính khác nhau đánh bại Ma Vương độc ác.

Tác phẩm đó đã đi đến hồi kết.

Khi tôi đọc được thông báo tác giả đang chuẩn bị cho Phần 2, tôi chỉ biết cười trừ rồi đi ngủ.

Và khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình xuyên không vào một nhân vật trong đó.

… Điều này thật vô lý hết sức.

Tôi trở thành em trai của anh hùng Maximilian, người đứng đầu trong nhiều cuộc bình chọn về mức độ yêu thích giữa các nam chính, những người vốn bị nữ chính Beatrice xỏ dây vào mũi mà dắt đi.

"Trọng tội lừa dối hoàng gia sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Với tư cách là một hiệp sĩ bảo vệ hoàng gia và là một người chị hết mực yêu thương em gái mình… Ta sẽ không thể làm ngơ trước sự việc này."

Mái tóc vàng óng ả như cánh đồng lúa chín.

Cơn giận dữ tột độ lấp đầy đôi mắt đỏ rực sắc sảo của cô ấy.

Bình thường, tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp có phần kiêu xa ấy, thứ vẻ đẹp khiến ngay cả các nữ thần trong thần thoại cũng phải ghen tị. Tiếc thay, giờ tôi lại không còn tâm trạng nào cho việc đó.

Cô ấy chính là tử thần được hoàng gia cử đến với toàn quyền phán quyết.

'A, dù tội lỗi có nặng đến đâu đi nữa … Để Hồng Long của Đế quốc Valtarian nhúng tay vào thì thật là quá mức rồi.'

Nhị Công chúa của Đế quốc Valtarian.

Ludmilla Dreg Valtaria.

Người kế thừa của Hồng Long.

Thanh gươm đại diện cho Đế quốc Valtarian.

Một trong Thất Hùng của Thời đại Chiến quốc, tập hợp những anh hùng và những quái vật với kỹ năng vô song.

Nhân tiện, năm nay cô ấy đã hai mươi bảy tuổi. Và vẫn chưa kết hôn.

Một thực thể tượng trưng cho sức mạnh tuyệt đối, một con quái vật trong số Thất Hùng, người mà ngay cả anh hùng Maximilian, kẻ đã trở nên mạnh nhất cùng với Thánh nữ Beatrice sau khi tiêu diệt quân đoàn Ma Vương cũng không dám chắc chắn về khả năng chiến thắng.

Tác giả đã khẳng định chắc nịch rằng cô ấy là một sự tồn tại vượt xa giới hạn của con người đến mức không thể thấu hiểu được.

Trên đời này làm gì có ai không sợ đến phát khiếp trước một sự tồn tại như vậy chứ?

Sự điềm tĩnh và cái đầu lạnh, thứ mà tôi từng nghĩ là điểm mạnh nhất của mình, giờ đã bay biến từ lâu.

'Chết tiệt, cái gã tự xưng là anh trai mình đó…! Mình phải bảo cha xóa tên hắn ra khỏi gia phả ngay lập tức!'

Gia đình cái nỗi gì cơ chứ.

Bỏ trốn một cách vô trách nhiệm?

Thậm chí còn không nhận ra mình đang bị dắt mũi?

Từ khoảnh khắc này, người anh trai đã ở bên tôi suốt 10 năm đã không còn tồn tại nữa.

Không, ngay từ đầu, tôi đã làm gì có anh chị em nào.

Cái gã si tình nữ chính đến mờ mắt, dám hủy hôn với cả Tam Công chúa, rồi bỏ mặc gia tộc để chạy trốn với tình yêu cấm đoán đó thì không xứng được gọi là người nhà.

"…"

Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu lúc này của tôi là là thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Trước mặt tôi là Hồng Long, người đến để dọn dẹp kẻ rác rưởi đã bỏ rơi đứa em gái bé bỏng của cô ấy.

Tôi nuốt nước bọt khi nhìn vào Nhị Công chúa, người đang tỏa ra một luồng sát khí hừng hực.

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn