Chương 9 · 238 chương

Giao ước

Tám giờ sáng, điện thoại rung lên một tiếng.

Hứa Lâm trong chăn lật người, không để ý. Qua ba giây, lại rung một tiếng.

Sau đó là tiếng thứ ba, vang lên liên tiếp năm sáu tiếng, giống như có thứ gì đó đang điên cuồng dội vào điện thoại cậu.

Cậu nhắm mắt mò lấy điện thoại, nheo mắt nhìn.

Tin nhắn ngân hàng.

[Tài khoản đuôi 3847 vào lúc 08:02 nhận được 100,000.00 Nhân dân tệ, số dư 100,043.50 Nhân dân tệ. Nội dung giao dịch: Phần thưởng giai đoạn độ chinh phục.]

Hứa Lâm nhìn chằm chằm tin nhắn này, mặt không cảm xúc nhìn khoảng mười giây.

Sau đó cậu bấm vào, xác nhận lại số dư.

Không phải nằm mơ, dấu thập phân không sai, tròn mười vạn, cộng thêm bốn mươi ba tệ rưỡi ban đầu.

Sau đó thông báo hệ thống hiện lên:

[Chúc mừng ký chủ, độ chinh phục lần đầu tiên vượt mốc 10%, nhận được phần thưởng giai đoạn: 100,000 tệ.]

[Cấp độ dị năng: LV1 (Chỉ có thể biến tính)]

[Nhắc nhở: Ngoài dị năng cốt lõi, ký chủ có thể thông qua các cột mốc độ chinh phục để nhận thêm năng lực bổ sung. Vui lòng tiếp tục nâng cao độ chinh phục để mở khóa thêm nhiều phần thưởng.]

Năng lực bổ sung.

Hứa Lâm ngồi dậy, tựa vào đầu giường, đọc đi đọc lại thông báo hệ thống này hai lần.

Dị năng cốt lõi chỉ có thể biến tính, cái này không có cách nào nâng cấp, ít nhất hiện tại xem ra là vậy.

Nhưng cột mốc độ chinh phục có thể cho cậu những thứ khác. Tiền chỉ là phần thưởng lần đầu, sau này thì sao? Năng lực? Năng lực gì?

Cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ, bên phía sô pha truyền đến một trận động tĩnh lật người.

Thẩm Lạc trùm chăn kín đầu, rầu rĩ chửi một câu:

"Sáng sớm điện thoại rung mãi không thôi, mày không ngủ người khác còn phải ngủ."

"Tám giờ rồi."

"Tám giờ thì sao? Cuối tuần!"

Thẩm Lạc thò nửa khuôn mặt ra khỏi chăn, mái tóc vàng xù lên còn lợi hại hơn hôm qua: "Mày đi làm à?"

Hứa Lâm không thèm để ý đến cô. Cậu xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Người trong gương mang theo chút quầng thâm mắt. Tối qua ngủ không ngon, vị trên sô pha kia nửa đêm trằn trọc, đè lò xo sô pha kêu cọt kẹt, trong miệng còn lúng búng nói mớ, cái gì mà "lão tử giết chết mày" cái gì mà "đừng qua đây".

Cậu nhổ bọt, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Thẩm Lạc đã ngồi dậy rồi, khoanh chân trên sô pha, cầm điện thoại chĩa vào mặt chọc chọc màn hình. Lại đang thử mở khóa bằng khuôn mặt.

Màn hình khóa hiện lên "Khuôn mặt không khớp", cô chửi một tiếng, ném điện thoại sang một bên.

"Đói rồi."

Giọng điệu giống như đang thông báo cho Hứa Lâm.

"Trong tủ lạnh còn bánh mì."

"Lại bánh mì? Hôm qua tao ăn ba bữa bánh mì rồi. Trưa bánh mì, tối bánh mì, sáng nay lại bánh mì?"

Thẩm Lạc vẻ mặt không thể tin nổi nói: "Mày chỉ biết cho ăn bánh mì thôi à?"

"Vậy cậu nấu đi."

Thẩm Lạc há miệng, rồi lại ngậm lại.

Cô không biết nấu cơm, trước đây cô đều để bảo mẫu nấu xong bưng lên bàn.

Cô rũ mắt nhìn cổ tay gầy đi một vòng của mình, rầu rĩ nói: "Tao không biết."

Hứa Lâm lau khô mặt, đi đến trước tủ lạnh lục lọi. Hai quả trứng gà, nửa nắm mì sợi, một cọng hành héo.

Cậu lấy đồ ra đặt lên bếp.

"Mì tôm trứng, ăn không."

Dạ dày Thẩm Lạc thay cô trả lời. Kêu lên một tiếng, rất to.

Cô ngoảnh mặt đi, gốc tai hơi đỏ.

"… Ăn."

Hứa Lâm bật bếp. Nước sôi, thả mì, đũa khuấy hai cái để chống dính đáy.

Động tác của cậu không nhanh nhưng rất vững, lúc đập trứng dùng một tay gõ vỏ, lòng đỏ rơi trọn vẹn vào nồi.

Thẩm Lạc không biết từ lúc nào đã xáp lại gần, đứng cách cậu một bước chân phía sau, vươn cổ nhìn vào trong nồi.

Tóc cô chưa chải, tóc vàng xù đầy vai, hai tay nắm chặt vạt áo phông, đi chân trần trên sàn nhà.

"Mày còn biết nấu cơm cơ à?"

Giọng điệu của cô nằm giữa mỉa mai và kinh ngạc.

"Kỹ năng cơ bản của người nghèo."

"… Mày chửi ai đấy?"

"Chửi chính tôi."

Thẩm Lạc nghẹn họng. Cô tựa vào tủ lạnh, nhìn Hứa Lâm rắc muối vào nồi.

Im lặng một lát, cô chợt lên tiếng: "Này, hôm qua Lâm Vãn Ninh sau đó có nhắn tin cho mày không."

Hứa Lâm không quay đầu lại, "Có."

"Cô ta nói gì?"

"Cô ấy hỏi não cậu có vấn đề gì không."

Mặt Thẩm Lạc lập tức đỏ bừng: "Cô ta dám…"

"Tôi nói cậu có."

Hứa Lâm múc mì ra, đặt bát lên bàn, "Ăn đi."

Thẩm Lạc đứng tại chỗ, ngực phập phồng mấy cái. Cô trừng mắt nhìn Hứa Lâm trọn năm giây, sau đó đi tới, ngồi phịch xuống, cầm đũa hung hăng chọc vào bát.

"Não mày mới có vấn đề."

Cô cúi đầu ăn một miếng to, nóng đến mức hít hà một tiếng, lúng búng chửi: "Cả nhà mày đều não có vấn đề."

Hứa Lâm ngồi đối diện, vừa ăn mì vừa mở điện thoại.

Mười vạn tệ đã nhận được, cậu phải nghĩ xem nên dùng thế nào.

Đóng trước tiền nhà nợ hai tháng đã.

Phần còn lại gửi tiết kiệm, phòng khi cần đến. Còn về "năng lực bổ sung" mà hệ thống nói, bây giờ độ chinh phục mới 13%, cột mốc tiếp theo không biết là bao nhiêu, cứ từ từ.

Cậu ngước mắt nhìn Thẩm Lạc đối diện.

Cô đang bưng bát húp nước dùng, mái tóc vàng rủ xuống bát cũng không để ý.

Hứa Lâm vươn tay vén tóc cô ra sau tai. Thẩm Lạc cả người cứng đờ, nước dùng suýt nữa sặc vào mũi, vội vàng đặt bát xuống, lùi về sau nửa mét.

"Mày, mày làm gì thế?"

"Tóc rớt vào bát rồi."

Thẩm Lạc cúi đầu nhìn tóc mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Hứa Lâm, biểu cảm rất phức tạp.

Cô bưng bát lên lại, nhỏ giọng nói một câu "… Không cần mày lo", sau đó tiếp tục ăn mì.

Ăn mì xong, Hứa Lâm dọn bát. Thẩm Lạc tựa vào sô pha, xoa xoa bụng, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn ngơ.

"Hứa Lâm."

"Sao?"

"Cái dị năng đó của mày, ngoài việc biến người ta thành nữ, còn có tác dụng gì khác không?"

"Hiện tại thì không."

"Vậy mày cũng phế thật đấy."

Trong giọng điệu của Thẩm Lạc mang theo chút khoái cảm trả thù:

"Tao còn tưởng mày biến thành siêu nhân gì cơ, kết quả chỉ biết mỗi chiêu này. Vậy sau này mày tính sao? Thấy ai ngứa mắt là biến thành nữ? Vậy nếu mày gặp một đứa con gái ngứa mắt mày thì sao?"

Hứa Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì biến bạn trai của cô ta thành phụ nữ."

Thẩm Lạc sững người, sau đó hét lên một tiếng quái dị, như vừa tức giận vừa buồn cười: "Mày… mẹ kiếp mày não mạch kín kiểu gì thế! Có bệnh à?!"

Hứa Lâm bật cười một tiếng.

Sau đó cậu cất bát đi, xoay người vào cửa bếp, nhìn Thẩm Lạc trên sô pha.

"Mì ăn xong rồi. Bây giờ đến lúc nói chuyện chính sự."

Nụ cười của Thẩm Lạc cứng lại. Cô thu mình vào góc sô pha,

"Chính sự gì."

Hứa Lâm đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Thẩm Lạc ngửa đầu, mái tóc dài màu vàng xõa trên đệm tựa sô pha, tư thế ngửa mặt khiến cổ kéo ra một đường nét trắng trẻo thon thả.

Biểu cảm của cô cảnh giác vô cùng, giống như một con mèo bị dồn vào chân tường.

"Giao ước ba điều."

"Giao ước ba điều gì?"

"Trong căn nhà này, tôi là lão đại."

Hứa Lâm gằn từng chữ một.

"Cậu ở nhà của tôi, ăn cơm của tôi, dùng dầu gội của tôi, mặc quần áo của tôi, cậu chính là người hầu của tôi."

Mặt Thẩm Lạc lập tức xanh mét.

"Người hầu?!"

Cô bật dậy khỏi sô pha, đi chân trần trên sàn nhà, cùng với mái tóc vàng xù lên:

"Mày nói gì? Người hầu? Tao? Thẩm Lạc… tao, làm người hầu cho mày? Mày có phải hôm qua bị tao chọc tức điên ở quán trà sữa nên não bay khỏi đầu rồi khỏi không?"

"Bát cậu rửa."

"Tao không biết!"

"Nhà cậu lau."

"Dựa vào đâu!"

"Quần áo cậu phơi."

"Mày…"

"Mua thức ăn cậu không biết thì học trước. Học không được thì đi cùng tôi."

Thẩm Lạc tức đến mức cả người run rẩy. Cô há miệng, muốn chửi người, nhưng vốn từ vựng trong khoảnh khắc này chợt không đủ dùng nữa. Cô chỉ có thể lặp lại một câu:

"Dựa vào đâu!"

Hứa Lâm nhìn cô, không nhanh không chậm nhả ra vài chữ:

"Dựa vào việc tôi là chủ nhân của căn nhà này."

"Dựa vào việc cậu bây giờ không một xu dính túi.

"Dựa vào việc cậu ra khỏi cánh cửa này chỉ có thể ngủ ghế đá công viên.

"Dựa vào việc bố cậu không nhận cậu."

Thẩm Lạc bị câu cuối cùng đâm mạnh một nhát. Miệng cô vẫn há ra, nhưng âm thanh đã mất.

Vẻ tức giận trên mặt còn chưa kịp thu lại, đã bị một biểu cảm khác che lấp. Cô cắn môi, cơ hàm căng chặt.

"Hứa Lâm, mày là đồ khốn nạn."

Giọng cô nặn ra từ kẽ răng.

"Cậu chỉ có ba lựa chọn này."

"Hoặc là làm người hầu, ngoan ngoãn làm việc, tôi lo cho cậu ăn ở. Hoặc là cút ra ngoài, tự nghĩ cách sống.

Hoặc là cậu có thể thử đánh tôi, nhưng cậu biết hậu quả rồi đấy."

Hậu quả sao? Trận đòn thắt lưng và băng dính hôm qua, cô đương nhiên nhớ.

Tay Thẩm Lạc theo bản năng sờ lên vai sau, vết đỏ ở đó vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

Cô gắt gao trừng mắt nhìn Hứa Lâm, hai mắt đỏ như thỏ. Hai người cứ thế nhìn nhau khoảng mười giây.

"Mày nhìn cái gì mà nhìn?"

Hứa Lâm không nói gì, chỉ nhìn cô.

Thẩm Lạc ngoảnh mặt đi. Mái tóc dài màu vàng che khuất nửa khuôn mặt, không nhìn rõ biểu cảm. Qua rất lâu, bờ vai cô hơi sụp xuống một chút.

"… Việc gì." Giọng nói rầu rĩ truyền ra từ sau mái tóc.

"Rửa bát, lau nhà, phơi quần áo, mua thức ăn. Mỗi ngày bốn việc. Làm tốt thì có cơm ăn."

"Làm không tốt thì sao?"

"Làm không tốt thì nhịn đói."

Thẩm Lạc hít sâu một hơi, gạt tóc ra khỏi mặt, lộ ra khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa nghiến răng nghiến lợi kia.

"Được." Cô nặn ra một chữ: "Nhưng mày nhớ cho kỹ, đợi tao tìm được cách biến trở lại, việc đầu tiên là đập nát cái phòng trọ rách nát này của mày."

"Trước khi biến trở lại thì rửa bát hôm nay đi đã."

Thẩm Lạc dùng sức đá một cước vào chân bàn trà, đau đến mức hít hà một tiếng, đi khập khiễng về phía bồn rửa bát.

Cô mở vòi nước, nước bắn ướt cả người, cô chửi một tiếng. Cầm giẻ rửa bát lên, bóp nửa chai nước rửa bát, bọt tràn đầy bồn.

Hứa Lâm tựa vào sô pha nhìn cô. Động tác của cô vụng về vô cùng, bát trượt qua trượt lại trong bồn, bọt tràn lên mặt bàn, cô luống cuống tay chân đi lau, lại làm rơi một cái thìa.

"Cho nhiều nước rửa bát quá rồi."

"Mẹ kiếp, sao mày không nói sớm!"

"Cậu xả nước trước, tôi chưa kịp."

Thẩm Lạc vừa chửi bới vừa tiếp tục rửa. Rửa được một nửa, cô chợt quay đầu lại, biểu cảm trên mặt rất vi diệu, giống như đột nhiên nghĩ thông suốt chuyện gì đó.

"Không đúng, tại sao tao lại là người hầu?"

Cô ném mạnh giẻ rửa bát xuống bồn, "Mày có phải đã sớm nghĩ xong cách chỉnh tao thế này rồi không?"

"Quả thực là hôm qua mới nghĩ ra."

"Mày…!"

Hứa Lâm lấy điện thoại ra, mở tin nhắn ngân hàng kia, màn hình hướng về phía Thẩm Lạc.

"Sáng nay tôi vừa nhận được mười vạn tệ. Nếu cậu biểu hiện tốt, tôi cân nhắc mua cho cậu hai bộ quần áo có thể mặc ra ngoài. Nếu cậu biểu hiện không tốt…"

Thẩm Lạc nhìn số dư trên màn hình, sững sờ khoảng hai giây.

Sau đó biểu cảm của cô từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ, rồi từ phẫn nộ biến thành một sự đỏ bừng vì bị sỉ nhục triệt để.

"Mày có tiền rồi, vậy mà mày vẫn bắt tao làm người hầu cho mày?" Giọng cô run rẩy, "Mày mua quần áo cho tao… mày coi tao là cái gì?!"

"Coi cậu là em họ tôi."

"Đồ lừa đảo! Mày chính là coi tao như người hầu!"

"Vậy cậu có mua quần áo không?"

Thẩm Lạc há hốc miệng, cả khuôn mặt đỏ bừng. Đôi môi cô run rẩy dữ dội vài cái, cuối cùng nặn ra vài chữ từ kẽ răng:

"… Mua, nhưng tao không cần váy."

"Được."

"Cũng không được màu hồng."

"Được."

"… Cũng không được có nơ bướm."

"Cậu còn ra điều kiện nữa thì trừ vào sinh hoạt phí."

Thẩm Lạc lập tiếp ngậm miệng. Cô xoay người, nhặt giẻ rửa bát lên, dùng sức chà xát cái bát đã rửa năm phút đồng hồ kia.

Chà xát vài cái, chợt rầu rĩ nói một câu:

"Còn nói não tao có vấn đề… mày mới có bệnh. Nuôi một người trong nhà làm người hầu, mày có bệnh."

Hứa Lâm không phản bác.

Cậu tựa vào sô pha, nhìn Thẩm Lạc lóng ngóng làm việc trước bồn rửa, mái tóc đuôi ngựa màu vàng đung đưa theo từng động tác.

Nhìn từ phía sau, góc độ này không nhìn ra một chút bóng dáng nào của Thẩm Lạc trước đây, bờ vai hẹp lại, vòng eo thon thả, mắt cá chân trắng đến mức lộ ra mạch máu màu xanh nhạt.

Nhưng giọng điệu chửi người của cô, vẫn là Thẩm Lạc đó, không thay đổi chút nào.

Hứa Lâm nhắm mắt lại.

Độ chinh phục 13%, mười vạn tệ đã nhận được, cột mốc đầu tiên đã qua.

Tiếp theo còn có gì nữa? Năng lực bổ sung mà hệ thống nói sẽ là gì? Cậu không vội.

Cậu có thừa thời gian để từ từ nghiên cứu bàn tay vàng này.

Còn bây giờ cứ nuôi quen con mèo vàng xù lông này đã rồi tính.

"Bát rửa xong thì để sang bên kia cho ráo nước."

"Biết rồi! Lải nhải!"

Hứa Lâm không nói thêm gì nữa. Điện thoại lại rung lên một tiếng, cậu cúi đầu nhìn, là tin nhắn đòi tiền nhà của chủ nhà.

Cậu trả lời một tin: [Chuyển ngay đây.]

Lúc chuyển khoản, cậu nhìn thoáng qua góc sô pha, vị trí Thẩm Lạc vừa ngồi ban nãy, chăn gấp méo xẹo, đè lên một cái vỏ bao bánh mì nhăn nhúm.

Cậu suy nghĩ một chút, lại mở ứng dụng mua sắm, tìm kiếm: quần áo nữ kiểu dáng cơ bản.

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn