"Ngươi tin vào con người sao?”
Giọng nói đều đều Rachel vang lên, khiến Ed đang định mở miệng cũng khựng lại và nhìn cô.
Rồi một thứ tương phản với nụ cười nhẹ trên gương mặt cô lọt vào mắt Ed.
Chẳng hiểu vì sao, ánh mắt anh tự nhiên hướng về khuôn mặt xinh đẹp của Rachel, cụ thể là vết sẹo nằm một bên má cô ấy.
Tại sao trên một gương mặt xinh đẹp như vậy lại có một vết sẹo như thế?
Xét đến thực lực của cô, việc cô lại mang một vết sẹo như vậy thậm chí khiến người ta khó lòng hiểu nổi.
Đến lúc này, Ed mới thử đọc cảm xúc ẩn chứa trong biểu cảm của Rachel khi cô hỏi anh.
Là giận dữ?
Hay oán hận?
Đủ loại cảm xúc tiêu cực ẩn chứa bên trong.
Rõ ràng cô đang mỉm cười, nhưng ngay cả những cảm xúc mà Ed đọc được dường như cũng đã bị cô kìm nén—
Những suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lẽo của Rachel.
“Không trả lời cũng chẳng sao.”
Rachel thản nhiên nói, rồi đột nhiên tháo chiếc mũ trùm đầu xuống.
Mái tóc đỏ vốn bị ép dưới chiếc mũ lập tức bung ra, tỏa sắc đỏ rực như muốn nhuộm cả không gian căn phòng.
“Ed Gilead, Ngươi quá ngây thơ.”
Rachel nói bằng giọng sắc lạnh rồi bất chợt rút ngắn khoảng cách với Ed.
Cộp.
Cơ thể Ed đổ xuống như thể bị thứ gì đó đẩy ngã. Cùng lúc ấy, chẳng biết từ lúc nào Rachel đã áp sát anh và dùng thân hình mảnh mai của mình đè lên toàn bộ cơ thể anh.
Chỉ trong một khoảnh khắc. Ed đã bị ép nằm xuống đất.
Anh hoàn toàn không thể cử động khi Rachel đang ở đè trên người anh.
Thời gian như ngừng trôi, Rachel chậm rãi tiến lại gần anh.
Mái tóc đỏ dài óng mượt, khẽ chạm vào gương mặt Ed khiến anh cảm thấy ngứa ngáy. Ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nhau, khuôn mặt cô hiện rõ trước mắt anh.
Người ta vẫn thường nói, một bông hoa đẹp khi ngắm mãi rồi sẽ muốn được ngửi cả hương thơm của nó.
Ed vốn luôn tự nhắc nhở bản thân phải cảnh giác mỗi khi đối diện với phụ nữ. Thế nhưng trước Rachel, người bất ngờ tiến lại gần vào thời khắc không ngờ tới, anh đã hoàn toàn không kịp đề phòng.
Đôi mắt đỏ rực hiện rõ dưới mái tóc đỏ như muốn hút lấy tâm trí người đối diện.
Vết sẹo trên làn da trắng trái lại còn hòa hợp với vẻ sắc sảo trên gương mặt khiến nó trở nên tự nhiên đến kỳ lạ.
Một gương mặt không thể tìm thấy khuyết điểm dù là nhỏ nhất.
Liệu có người đàn ông nào có thể không gục ngã trước gương mặt như vậy?
Ngay cả Ed, người vốn vô thức đề phòng, lúc này đây cũng chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp của Rachel như bị mê hoặc.
Trong khi Ed chỉ ngây người nhìn cô và hoàn toàn không suy nghĩ đến mục đích của Rachel khi tiến lại gần, thì Rachel lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo đến vô tận, như thể nụ cười vừa rồi chưa từng tồn tại.
Dù bị cô đẩy ngã và nằm dưới thân cô, anh vẫn chỉ ngây ngốc nhìn cô.
Anh không hề nghĩ đến việc cô sẽ làm gì tiếp theo. Cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra.
Một biểu cảm không chỉ ngây thơ mà thậm chí còn có phần ngu ngốc.
Rachel tiến sát đến mức gần như chạm vào gương mặt Ed, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên kéo giãn khoảng cách và đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ anh.
“……”
Mái tóc đỏ của Rachel vốn đang khẽ chạm vào mặt Ed cũng rời đi. Đến lúc bị bóp cổ, Ed mới thực sự tỉnh táo lại.
Ý thức được Rachel đang ở trên người mình, anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thế nhưng khi đối diện với gương mặt của Rachel một lần nữa, khoảnh khắc lần đầu tiên gặp cô lại hiện lên trong tâm trí anh.
Đôi mắt đỏ rực sáng quắc dù giết người cũng chẳng hề dao động.
Biểu cảm thờ ơ như thể ngay lúc này có giết anh thì cũng chẳng thay đổi.
Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đỏ rực của Rachel, Ed gần như câm nín.
Rachel nhìn Ed đang căng thẳng bằng một nụ cười khẽ, rồi lạnh lùng lên tiếng.
“Nếu muốn giết ngươi thì lúc nào ta cũng có thể.”
Rachel nhẹ nhàng vuốt ve cổ Ed, rồi đột nhiên siết tay.
“—!”
Ed đau đớn giơ cả hai tay lên, cố gỡ bàn tay Rachel đang siết cổ mình.
Thế nhưng Rachel chỉ lạnh lùng nhìn bộ dạng giãy giụa của Ed từ phía trên không chút dao động.
Rồi đột nhiên, Rachel thả lỏng tay.
“Khụ… khụ…”
Gương mặt Ed đỏ bừng. Anh vội vàng thở ra từng hơi gấp gáp, cố hít lấy lượng không khí đang thiếu hụt.
Sau đó anh lập tức cố thoát khỏi Rachel.
Biểu cảm đau đớn trên gương mặt Ed nhanh chóng chuyển thành hoảng loạn.
Nhưng Rachel không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Dù Ed đang liều mạng giãy giụa thì thân hình Rachel vẫn nằm đó như thể chỉ đơn giản đặt cơ thể mình lên người anh, hoàn toàn không bị lay chuyển.
Chỉ có một mình.
Chỉ có Ed đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Rachel lạnh lùng nhìn Ed đang cố thoát thân, mái tóc vàng rực rỡ của anh giờ đã hoàn toàn rối tung.
Rồi trong khoảnh khắc, cô giải phóng mana, trói chặt Ed ngăn anh giãy giụa.
Một làn khí đỏ mờ ảo bắt đầu tỏa ra từ cơ thể Rachel, đồng thời quấn lấy Ed.
Rachel chậm rãi rời tay khỏi cổ Ed.
Nhưng chuyển động của Ed đột nhiên dừng lại. Cứ như thể có vô số người đang giữ chặt toàn thân anh.
Ed cứng đờ như bị một thứ gì đó không thể hiểu nổi áp chế, trong mắt anh giờ đây tràn ngập sự sợ hãi.
Còn Rachel chỉ bình thản nhìn xuống anh nói.
“Trong trạng thái đó, đến việc cử động dù chỉ một ngón tay bằng ý chí của mình cũng rất khó phải không? Cho dù muốn nói gì thì ngay cả miệng cũng sẽ chẳng nghe lời ngươi đâu.”
Đôi mắt đỏ của Rachel giờ đây phát sáng rõ ràng đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy kỳ dị.
“Ta đã cứu mạng ngươi, nhưng nói thật ta vẫn không hiểu nổi tại sao sau đó ngươi lại có thể bình thản như vậy khi ở trước ta.”
Rachel từ từ đưa tay lên, đặt lên gương mặt Ed.
Nhìn đôi mắt đang tràn ngập sợ hãi như thưởng thức biểu cảm ấy, Rachel chậm rãi vuốt ve gương mặt Ed.
“Ngay từ đầu, người khiến ngươi thành ra thế này chính là ta mà.”
Đôi mắt đỏ đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Ed tỏa ra sắc đỏ rõ ràng đến mức kỳ dị.
“Và đôi khi, có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.”
Khác với bàn tay đang vuốt ve gương mặt, Rachel từ từ đưa tay còn lại đến ngực Ed, nhẹ nhàng chạm vào đó.
Ed vốn đang sợ hãi, nhưng khi bất ngờ cảm nhận bàn tay Rachel chạm lên cơ thể mình, sắc mặt anh dần trở nên trắng bệch.
Một cảm giác khiến toàn thân nổi da gà.
“Cái…”
Môi Ed run rẩy. Anh định nói gì đó, nhưng không thể phát âm thành lời.
Cứ như thể lưỡi đã cứng đờ.
Không.
Không chỉ lưỡi, mà toàn thân anh cũng giống như đã đông cứng.
Cảm giác như có vô số bàn tay đang giữ chặt mình, không chịu buông ra.
Rõ ràng bàn tay Rachel chẳng hề dùng bao nhiêu sức, vậy mà Ed lại hoàn toàn không thể cử động.
Nếu chỉ nghĩ rằng mình bị áp đảo bởi mana thì căn bản không thể giải thích được.
Cảm giác cứ như đã trúng phải ma pháp.
Toàn thân cứng đờ.
“Nếu ngươi cứ dễ dàng tin người như vậy thì ngươi có thể chết một cách vô ích giống như bây giờ.”
---
Gương mặt thanh tú.
Dù đã được chữa trị, cơ thể ấy vẫn yếu đến mức Rachel không cảm nhận được dù chỉ một chút sức mạnh.
Cơ thể vừa mới thoát khỏi cái chết, đối với cô chẳng khác gì một cơ thể hoàn toàn không có sức phản kháng.
Ngay cả việc vùng vẫy cũng chỉ khiến cô cảm thấy anh quá yếu ớt.
“Nếu ngươi cứ dễ dàng tin người như vậy thì ngươi có thề chết một cách vô ích giống như bây giờ.”
Nói xong câu đó, Rachel từ từ đưa tay về phía quần áo của Ed.
Bộ quần áo ấy chính là thứ cô vừa mua cho anh chỉ vài giờ trước.
Nhận ra bản thân hiện giờ đang dùng chính đôi tay mình để cởi bộ quần áo ấy, Rachel cảm thấy mình chẳng khác gì một thứ rác rưởi.
Nhưng ít nhất, tên này cần phải hiểu.
Dù đã rơi vào tình trạng cận kề cái chết bởi chính tay cô, sau đó Ed vẫn không hề thể hiện bất kỳ thái độ oán hận hay căm ghét nào khi đối mặt với cô.
Và ngay tại khoảnh khắc cận kề cái chết, anh thậm chí còn mang vẻ cam chịu như thể đã chấp nhận tất cả.
Nhìn vô số vết sẹo in trên toàn thân anh, rõ ràng chúng giống như những dấu vết do bị ngược đãi để lại.
Thế nhưng ngay cả chuyện đó, Ed cũng chỉ đổ lỗi cho năng lực của bản thân.
Và anh không hề nghi ngờ người khác khi đối xử với họ.
Chính vì vậy, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Rachel lại vô cớ cảm thấy bực bội.
Anh trong sáng đến mức đó.
Và cũng thiếu hụt rất nhiều thứ.
Thiếu hiểu biết về nỗi sợ hãi theo đúng nghĩa.
Thiếu hiểu biết về ý nghĩa của việc giết một người.
Thiếu hiểu biết về ý nghĩa của lòng nhân từ khi đối xử với người khác.
Thế nên khi cô tạo ra một tình huống giống với cái chết thực sự đến với anh—
Cuối cùng, bộ dạng cố gắng vùng vẫy bằng mọi giá để thoát khỏi tay cô.
Bộ dạng run rẩy vì sợ hãi.
Tất cả đều xuất hiện đúng như Rachel dự đoán.
Anh cần phải khắc sâu vào tận xương tủy rằng việc tự mình cho rằng một người nào đó là như thế nào nguy hiểm đến mức nào.
“Từ giờ, hãy nghĩ xem ngay tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.”
Mana của Rachel bao phủ cơ thể Ed đậm đặc hơn bao giờ hết, và cô vẫn chưa có ý định thả anh ra.
Nếu tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đi đến tình trạng này, thì nguyên nhân đơn giản chỉ là hành động giết vị tư tế kia của cô.
Ed Gilead.
Là vì ngươi là một hiệp sĩ?
Hay vốn dĩ ngươi đã có tính cách như vậy?
Việc một người chẳng có quan hệ gì với anh chết mà có thể nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu đến thế khiến Rachel bực bội.
Hơn nữa, dáng vẻ anh nói về chuyện giết người như thể đang lên lớp lại càng khiến cô không vừa mắt.
‘Chẳng biết gì cả……’
Chỉ riêng việc anh dám bàn luận với cô về con người, về mạng sống của con người, đã đủ khiến Rachel tức giận.
Có lẽ những gì cô đang làm với Ed lúc này chỉ đơn thuần là trút giận.
Có lẽ là vậy.
“Cái…”
Giọng Ed vang lên yếu ớt giữa không gian tĩnh lặng.
Ngay cả một câu không hoàn chỉnh cũng không thể nói ra, anh còn chẳng thể nối tiếp lời nói một cách đàng hoàng.
Dù nghe thấy giọng nói ấy, bàn tay Rachel đang từ từ cởi quần áo của Ed vẫn chậm đến vô cùng.
Cứ như thể cô muốn khắc sâu nỗi sợ hãi của khoảnh khắc này vào tâm trí anh


