Chương 190 · 271 chương

Cứu (1)

Dạo này luôn có một suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Ờm, hóa ra… tôi là kiểu người dễ bị sập bẫy hơn tôi tưởng.

Và tình huống hiện tại… chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

“…Eleanor.”

Tôi cố hết sức để giữ cho hai má mình đừng run lên.

“Sao anh?”

“Em bảo muốn cùng anh ăn tối cơ mà… đúng không?”

Thật sự mà nói, ngay từ lúc cô nói muốn một bữa tối chỉ có hai người, tôi đã có linh cảm chẳng lành rồi.

Ý tôi là…

Ai lại mời người khác ăn…

Trong phòng ngủ cơ chứ?

Cô nàng thậm chí còn khóa cửa nữa…

“Thì đúng là vậy mà.”

“…”

Câu trả lời đó đến từ phía trên tôi.

Chính xác hơn…

Là từ Eleanor, người đang dùng cả tay lẫn chân đè chặt tôi xuống giường.

Ngay khi bước vào phòng với cái cớ là ăn riêng, cô ấy lập tức khóa cửa, ném tôi lên giường…

Rồi thành ra thế này đây.

“Có gì lạ sao?”

“…”

Lạ chỗ nào à?

Tất tần tật đều lạ đấy bà nội.

“…Em ăn mặc kiểu gì thế này…?”

Tôi vốn dĩ đã phải chật vật lắm mới giữ cho gò má ngừng co giật, nhưng tôi có thể cảm nhận được chút tự chủ cuối cùng của mình đã tan thành mây khói, khi thấy cô nàng chỉ vận trên người độc một bộ đồ lót màu đen.

Tôi cảm giác như đang đối mặt với một con thú săn mồi chuẩn bị xơi tái con mồi của nó vậy.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lúc bước chân vào Lãnh địa, nhưng đến khi thực sự lâm vào tình huống này…

Dường như cả thế giới đang quay cuồng.

“Dowd.”

Lúc này…

Giọng nói của Eleanor, pha lẫn với hơi thở nóng bỏng, vương vấn bên tai tôi.

Hơi thở nóng hổi của cô phả vào vành tai tôi. Tôi có thể cảm nhận được sức nóng phát ra từ những điểm mà hai cơ thể đang áp sát vào nhau.

Như thể có những khối lửa đang rần rần tuôn chảy trong huyết quản, tôi cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể cô đang tăng lên một cách điên rồ.

“Anh thật sự nghĩ… em gọi anh tới tận đây… chỉ để ăn tối thôi sao?”

“…Đợi đã, Eleanor…”

Tôi còn chưa kịp nói hết…

một cảm giác kích thích khó tả quét qua toàn thân tôi.

Tôi chớp mắt vài cái.

A.

Là thứ đó nhỉ?

Eleanor ôm chặt lấy tôi, ép đầu tôi vào giữa khe ngực của cô. Cả khuôn mặt tôi bị vùi trong sự mềm mại và ấm áp đó. Nhiệt độ cơ thể cô truyền thẳng vào mặt tôi, như thể đang bao bọc lấy nó.

“…”

Trước khi đầu óc tôi kịp xử lý rằng đây là một trong những ‘đặc ân xa xỉ’ nhất mà một người đàn ông có thể tận hưởng…

Sự dễ chịu và hơi ấm đã lấp đầy tâm trí tôi, khiến cơ thể tôi vô thức thả lỏng.

Và khi tôi hít lấy hít để để lấy chút oxi, mùi hương cơ thể cô cũng thuận đà tràn vào khoang mũi tôi, một hương thơm nồng nàn đã nung chảy tâm trí tôi.

“…Ngoan lắm.”

Rồi cô dịu dàng vuốt ve sau đầu tôi, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Chút lý trí đang dần biến mất trong tôi đang gào thét, cảnh báo tôi phải chạy ngay đi, dù có phải dùng vũ lực cũng phải thoát ra. Vì chuyện sắp xảy ra… Sẽ rất nguy hiểm.

Và tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.

Nhưng khi tôi cố vặn mình vùng vẫy, thì tôi chỉ như một đứa trẻ đang giãy giụa trong mắt cô Tiểu thư đáng sợ này mà thôi.

“Nằm yên nào anh.”

Eleanor siết chặt vòng tay đang ôm lấy tôi, khiến cơ thể tôi lập tức bị ép chặt xuống giường.

Khi mặt tôi lại bị vùi vào đôi gò bồng đào lần nữa, cái khe ngực sâu hun hút ấy một lần nữa lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi không biết phải diễn tả thế nào… nhưng khung hình đầy gợi cảm ấy đã khiến mắt tôi vằn lên những tia máu.

Từng giây trôi qua, những ngụm oxi cứ thế mà tạm biệt tôi. Đây tuyệt nhiên không phải là một điềm báo tốt lành gì.

“Hay là…”

Trong tư thế đó, vượt xa khỏi chút ý thức mờ mịt còn sót lại.

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Eleanor.

“Anh muốn thêm nữa không?”

Thêm á?

Cái gì cơ?

Thêm cái gì cơ?

Thêm á?

Hả?

“…Eleanor.”

Tôi thều thào đáp với tiếng thở dốc.

Và ngay trong lúc đó…

“…Anh không cần phải căng thẳng như thế đâu.”

Cô thì thầm.

[“Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh.”]

“…?”

Đột nhiên.

Một cảm giác lạ kỳ ập đến, ép tôi phải cố gắng mở to đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra.

Vừa nãy…

Có 'thứ gì đó khác thường' lẫn vào giọng nói Eleanor.

Ngay lúc đấy, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo.

…Ơ?

Cái cảm giác mờ mịt bao trùm lấy tôi từ nãy đến giờ đã tan biến hoàn toàn, như thể bị một thứ gì đó dùng vũ lực để 'xóa sạch' vậy.

Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Eleanor đã hơi tách cơ thể ra xa tôi.

“Anh.”

So với ban nãy, giọng cô đã trở nên trong trẻo hơn.

“Dạo này… anh đã vất vả lắm, đúng không?”

“…”

Khi ngước lên nhìn cô ấy, mắt tôi lập tức mở to.

Cô ấy nhẹ nhàng vuốt má tôi. Không phải nhục dục hay ham muốn thể xác, mà là một nụ cười dịu dàng hệt như một người mẹ của cô.

“…”

Vừa nãy cô ấy cũng mang nụ cười như này sao?

Hay là từ đầu cô ấy đã nhìn mình như vậy, và mình đang hiểu nhầm cô ấy?

Dù sao đi nữa, cô ấy lúc này không còn là chính mình nữa, cô khác đến mức khiến tôi không thể không nghi ngờ.

Cứ nhìn cô ấy lúc này mà xem, hình như cô ấy còn chẳng nhận thức được có một thứ khác đã 'can thiệp’ vào.

“Nếu em cứ mặc sức làm những gì mình muốn với anh lúc này… thì sẽ khiến anh khó xử lắm đúng không?”

Cô nói chuẩn không cần chỉnh.

Nhưng chẳng phải cô ấy là người mời tôi đến đây với ý đồ này sao?

Tôi thầm nghĩ trong khi chớp chớp mắt.

“Rõ ràng là anh… rất cảnh giác với việc người khác vượt qua ‘cái giới hạn’ đó với anh. Anh thực sự nghĩ em lại vô tâm đến vậy sao?”

Eleanor lại bật cười khúc khích khi búng nhẹ mũi tôi.

“Em sẽ tôn trọng mong muốn của anh… nên tạm thời, gác lại… chuyện này sang một bên nhé.”

Cô nói rồi chìa bàn tay ra trước mắt tôi.

Trên đó…

Là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn đính hôn mà cô ấy từng trao tôi, giống với chiếc nhẫn tôi đeo đang trên tay.

Rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, để hai chiếc nhẫn được chạm vào nhau.

“Chúng ta để dành chuyện ấy, đến ngày mà hai chiếc nhẫn này thật sự có ý nghĩa… nhé anh?”

Cô ấy mỉm cười hỏi. Tôi không trả lời được và chỉ có thể ngây ngốc ngẩng đầu lên… nhìn cô ấy.

“…Tuy nhiên.”

Cô nói tiếp trước khi ôm tôi vào lòng lần nữa.

Lần này không phải kiểu ôm mạnh bạo như lúc cô ấn mặt tôi vào ngực cô ban nãy.

Mà là một cái ôm rất nhẹ nhàng, dịu dàng.

Rồi cô áp mặt mình vào mặt tôi…một cái ôm trong sáng hơn rất nhiều.

“Anh cứ để em làm như này thôi. Vì đây là một hành động cần thiết của em.”

“…Cần thiết?”

“Em đang nạp ‘năng lượng Dowd’.”

“Sao cơ?”

“Em không thể sống thiếu thứ này được đâu.”

Cô ấy trả lời một cách vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa.

Thấy vậy, tôi bất giác bật cười mà không kìm nén được.

Đây đúng là Eleanor thường ngày mà tôi biết, cô gái có thể nói ra những câu như thế mà sắc mặt chẳng mảy may thay đổi.

‘…Mình cũng không rõ nữa.’

Dù không hiểu rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì…

Nhưng trước mắt, tôi cứ hùa theo cô ấy đã.

“…Thế thì nạp cho thật nhiều vào nhé.”

Tôi nói trong khi vòng tay ôm lại cô ấy.

Hay đúng hơn là định ôm lại cô.

Bởi trước khi tôi kịp làm vậy, cô đã gạt tay tôi ra.

“Eleanor?”

“…Đừng làm vậy.”

Nghe cô lẩm bẩm như thế, tôi chớp mắt vài lần nhìn cô.

“Em xấu hổ lắm.”

“…”

Ban nãy cô ấy còn định vồ mình như hổ đói cơ mà.

Bao chuyện nãy giờ mà còn nói vậy là sao?

“Xấu hổ là chuyện của em.”

“…”

“Em có thể ôm anh, nhưng anh thì không được ôm em. Vì tôi vẫn chưa có nhiều sức đề kháng cao đến thế.”

“…Thế sao em ôm anh thì được?”

“Vì em là người tấn công và em không quen bị tấn công.”

“…”

“Nếu anh hiểu rồi thì cứ ngoan ngoãn nằm im trong tay em đi. Anh ấm lắm ấy… cảm giác dễ chịu thật…”

Tôi biết mà.

Nhiều lúc tôi thực sự không thể hiểu nổi tâm tư của phụ nữ.

***

“…Ngủ ngon nhé Dowd.”

“Em cũng vậy, Eleanor.”

Sau khi Dowd rời khỏi phòng, để lại lời chào đó sau một lúc ôm ấp nhau, Eleanor nhíu chặt đôi lông mày.

Chính xác hơn, trông cô có vẻ chán nản.

“…Haa…”

Cô thở dài thườn thượt rồi tự vỗ trán mình vài cái.

Do ánh sáng lờ mờ trong phòng nên Dowd đã không nhận ra…

Nhưng suốt từ đầu đến giờ, mặt cô đã đỏ bừng như gấc lan tới tận mang tai.

“…Cái đồ ngốc đó…”

Cô lầm bầm.

“Anh ta thật sự không làm gì chỉ vì mình bảo không làm… chả biết ý tứ gì…”

Cô đã nói thật, cô thực sự rất xấu hổ.

Không, phải nói là cô đang nói giảm nói tránh đi, vì thực tế là cô xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi.

Nhưng dù vậy, cô vẫn đánh liều muốn chơi tới bến.

Đó là lý do cô lại cất công chuẩn bị cả một bộ nội y gợi tình…dù nó hoàn toàn không phù hợp với con người cô chút nào…và cô còn dàn dựng bầu không khí cho thật cẩn thận nữa.

Cô đã làm hết trò này đến trò khác, những điều mà chỉ một người phụ nữ lẳng lơ mới làm, chỉ để anh có thể chủ động làm chuyện ấy với cô, vậy mà…!

Mặc dù cô sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì anh sẽ làm với mình, vậy mà…!

“…Haa…”

Nhưng điều đáng buồn là…

Khả năng cao là lần sau, người phải hạ mình cầu xin anh ‘làm chuyện đó’ vẫn sẽ là cô, y xì những gì cô mới làm ban nãy.

“…Phải lòng trước cũng là một cái tội. Đành chịu thôi…”

Rốt cuộc thì, kẻ khát nước sẽ là người phải đi đào giếng.

Eleanor cũng vậy…đây đã là số phận mà cô không thể thoát khỏi kể từ lúc cô trót đem lòng yêu một người đàn ông như vậy.

…Tuy nhiên.

Tạm gác thái độ của người đàn ông đó sang một bên.

Cô cũng không có hài lòng với chính bản thân mình.

…Mọi chuyện xảy ra quá khác với quyết tâm ban đầu của mày rồi đấy, Eleanor…

Dù cô đã thật lòng khi nói sẽ không ép buộc anh đi qua giới hạn nếu điều đó khiến anh khó xử…

Nhưng…

Cô thực sự… rất ‘thèm’ anh.

Thực chất, cô đã kìm hãm bản thân rất nhiều.

Cô đã mời anh đến tận nhà như vậy, nên…

Sẽ chẳng có gì lạ nếu cô vắt kiệt anh, cho đến khi anh khô hết cả người đi, cho đến khi anh  khóc lóc cầu xin cô dừng lại, rồi sau đó cả hai cùng nhau tìm cách xử lý hậu quả.

Cô thà làm tất thảy những điều đó, còn hơn là phải cảm thấy xấu hổ hay tự kiềm nén bản thân chỉ để không làm phiền lòng người đàn ông này.

Tình cảm cô dành cho anh… sâu nặng như thế đấy.

Và thời gian gần đây, nó thậm chí còn trở nên mãnh liệt hơn nữa… đôi lúc chỉ cần nghe giọng anh,vùng bụng dưới của cô cũng nóng ran lên thấy rõ.

Thế nhưng…

Đến giờ phút quyết định, cô lại trở nên mềm lòng.

Và cuối cùng cô lại làm ra những điều hoàn toàn khác với dự định ban đầu.

“…”

Cho dù có nghĩ ngợi nhiều như nào, cô cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời cho chữ tại sao.

Lúc đó, cô chỉ làm vậy vì cô nghĩ 'thế này sẽ tốt hơn', chỉ vậy thôi.

"…Nghĩ lại chuyện đã qua cũng chẳng tác dụng gì."

Khoảnh khắc cũng vụt qua rồi, nghĩ ngợi mãi cũng không thay đổi được gì.

Cô kết luận như vậy rồi nhìn xuống bàn tay mình, nở một nụ cười chua chát.

Chiếc nhẫn đính hôn của cô với Dowd lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.

…Chừng nào mình còn giữ thứ này…

Cô sẽ không cần phải quá lo lắng.

Dù sao thì hai người họ cũng đã hứa sẽ trở thành người quan trọng nhất của nhau hay sao?

Chính vì vậy, tất cả những gì cô cần làm…

Là kiên nhẫn đợi chờ.

Khi cô đang mân mê chiếc nhẫn với vẻ mãn nguyện…

Một cảm giác lạ lùng đột nhiên dâng lên trong cơ thể cô.

Chính xác là từ nơi gần sát trái tim cô.

“…!”

Mắt Eleanor mở to, cô giật mình bật dậy khỏi chỗ ngồi.

…Vừa rồi…?

Thứ gì đó…

Đang xảy ra bên trong cơ thể cô.

Không mất quá lâu để cô nhận ra ngọn nguồn của thứ cảm giác đó.

“…Không còn nữa?”

Cô không còn cảm nhận được ‘Xám Khí’, thứ luôn lẩn khuất quanh trái tim cô nữa.

Cứ như thể…

Nó đã tự mình ‘rời khỏi’ cơ thể cô vậy.

***

“…Haa…”

Ngay khi tôi ngả lưng xuống giường, giọng nói đầy thất vọng của Caliban lập tức vang lên từ Soul Linker.

[…Thế thôi á? Có gì to tát đâu?]

“…”

Không to tát ư?

Thật luôn, thế thế nào mới là to tát hả cha nội.

…Tất nhiên là quá to tát rồi.

Với tôi đó là chuyện cả đời người đấy..

Nhưng chắc chắn có thứ gì khác đã xen vào giữa chúng tôi.

Tôi chắc chắn 100% luôn.

Nếu không có ‘thứ đó’, Eleanor hẳn đã…

Ờm… Dùng từ gì cho chuẩn nhỉ…

Vắt khô tôi?

Không chút khoan nhượng, không dừng lại cho đến khi tôi bị khô đét đèn đẹt.

…Nhưng thứ đó là gì nhỉ?

Tôi vò đầu bứt tai, nhớ lại cảnh lúc nãy với Eleanor.

Thành thật mà nói, chỉ có một tồn tại duy nhất có thể can thiệp theo cái kiểu đó thôi.

Nhưng vấn đề là… ‘tại sao’ nàng Quỷ đó lại làm vậy?

…Thật sự không hiểu nổi luôn ấy.

Vừa buông tiếng thở dài suy nghĩ, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ.

…Caliban?

Nãy giờ anh ta không hề trả lời tôi.

Cứ tưởng anh ta lại giở trò trêu ghẹo, tôi cau mày nhìn xuống Soul Linker.

Hay đúng hơn là…

Tôi định nhìn xuống.

“…?”

Cơ thể tôi…

Không nhúc nhích nổi.

Không, không chỉ mỗi cơ thể, mà như thể…

Bao gồm cả tôi…

‘Toàn bộ thế giới’ đều đã bị đóng băng.

…À.

Và…

Ngay lúc tôi nhận ra điều đó.

Một cửa sổ hiện ra trước mắt.

Hệ Thống Thông Báo

[ Cảm nhận được sự hiện diện của mục tiêu ‘Ç̸̵̡̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̹̖̙̭͖̎̈́͐3⁄4̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̎ð ̵̡̹̖̙̭͖̈́͐3⁄4̶͕̻́̊̇î̸̸̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̙̪͎̥͎͍̲͔̙̪͎̥͎͍̲͔̎̔̈́̀̃͗́̔̈́̀̃͗́̚̚̚̚͠͠͝͠͠͠͝͠°̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̎3̸̸̧̥̬͈͇̹̘͕̠̮̩̙̙̪͎̥͎͍̲͔̎̔̈́̀̃͗́̚̚͠͠͝͠   ! ]

[ ‘Ấn Chú Kẻ Sa Ngã’ phản ứng! ]

Sau khi cửa sổ xuất hiện…

Trôi nổi trên không trung gần trần nhà…

[XÁö ́in chà3⁄4úo ]

‘Cô nương’ đó xuất hiện, nhẹ nhàng bay xuống chào hỏi tôi.

[LâuÁ¦ ÇÏ¿¡rồi không gặp. ]

Là Quỷ Xám.

Cô nàng vừa thình lình xuất hiện này nhẹ nhàng đáp xuống người tôi.

Dồn toàn bộ sức nặng lên cơ thể cơ thể đang không thể cử động của tôi.

Tư thế này…

Y hệt cái tư thế của Eleanor trước khi cô ấy định vồ lấy tôi ban nãy.

…Ơ?

Và vì chúng tôi đang ở trong cái tư thế này, có một điều tôi dám khẳng định chắc nịch.

‘Cảm giác’ của cô ta.

Như thể cô ta đang sở hữu một cơ thể con người vậy. Chúng tôi có thể chạm, có thể cảm nhận, có thể cảm nhận sự hiện diện của nhau.

Thấy vẻ mặt sững sờ của tôi khi nhận ra, Quỷ Xám bật cười, cúi xuống nhìn tôi.

[ĐúngÁ¦vậy. Giờ thìÇÏ¿¡Áanh đã có thể chạm¦ ÇÏ¿vào ta rồi, đúng chứ?]

Cô mỉm cười nói tiếp.

[Là bởiÏ¿¡ÁẤn ChúÏ¿¡Áđã tiến hóa. Bởi vìÏ¿¡Áanh đã tiến thêm một bước lại gầnÏ¿¡Ábọn ta hơn rồi đấy.]

“…”

[Ta đã luônUC3⁄4ð3⁄4î° đợi chờ. Cho đến khi UC3⁄4ð3⁄4î°chúng ta UC3⁄4ð3⁄4î có thể chạm UC3⁄4ð3⁄4î°vào nhau như thế này.]

“…”

Đột nhiên.

Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Dù không biết chi tiết…

Dù chưa thể hỏi ‘tại sao cô ta lại chờ đợi’…

Tôi đã có thể đoán được tình huống này đang cực kỳ nguy hiểm đối với tôi.

“…Ê.”

Tôi gắng gượng thốt ra từ đó bằng cách nhép nhép đôi môi, giọng tôi run rẩy.

Dù không cử động được, nhưng nhiêu đó thì tôi vẫn làm được.

“Cô đã làm gì Eleanor và tôi lúc nãy?”

Theo lẽ thường…

Không có ai ngoài con Quỷ này có thể can thiệp vào cả hai chúng tôi cùng một lúc như ban nãy.

Nhưng tôi không hiểu tại sao cô ta lại làm vậy.

[…]

Rồi…

Sau khi nghe tôi hỏi, nụ cười của Quỷ Xám lại càng rạng rỡ hơn.

Và…

[Dù có làÁ¦ ÇÏ¿¡uống nước.]

Cô cho tôi một câu trả lời rõ ràng.

[Cũng phảiÁ¦ ÇÏ¿¡biết trước Á¦ ÇÏ¿¡biết sau. Quy tắc này¦ ÇÏ¿cũng áp dụng với cô ta¦ ÇÏ¿nữa.]

“…Cái gì cơ?”

[Đối với mọi chuyệnÏ¿liên quan¡Áđến anh, ta phảiÏ¿¡là kẻÁÏ¿làm chuyện đó đầu tiên.]

“…”

Khoảnh khắc đó, cái linh cảm chẳng lành của tôi đã trở thành hiện thực.

Giờ ngẫm lại mới thấy, câu trả lời thật quá đỗi đơn giản.

Nếu cô ta đã kiên nhẫn đợi chờ cho đến tận thời khắc này…khi chúng tôi có thể chạm vào nhau…và cô ta còn cất công xen vào khi tôi chuẩn bị lên giường với một người phụ nữ khác…

Với cái tính chiếm hữu rồ dại của cô ta, chỉ có một lý do đơn giản cho tất cả những hành động đó.

“…”

Cô muốn là kẻ đầu tiên được ‘xơi tát’ tôi.

Vãi bìu.

[Từ trước đến nayÏ¿¡Áanh đã gặp may đấy.]

Chỉ cần nhìn cô ta thôi, tôi nhận ra điều đó theo trực giác.

[Nhưng anh sẽÏ¿¡Ákhông bao giờ.]

Sau chuyện này…

Con Quỷ này sẽ…

[Chạy thoátÏ¿¡Ákhỏi ta được đâu.]

Ăn thịt tôi.

Bạn đã đến cuối chương 190.

Không gian đọc của bạn