Chương 141 · 271 chương

Đánh Ghen (1)

[Vã òoooo… Không thể ngờ Riru, kẻ mà mỡ dâng tận miệng rồi còn không húp, lại trưởng thành đến mức này saoooo…!]

Mặc dù nghe thấy con mắm xanh lam phía sau lải nhải gì đó…

‘…Vốn dĩ chính cô bảo tôi làm chuyện này cơ mà.’

Một tiếng càu nhàu theo bản năng thoát ra.

‘Chính những lúc như thế này thì cô càng phải phải mạnh dạn lên! Phải vượt lên trước những con đàn bà khác!’ là những gì con mắm xanh lam phía sau cứ liên tục xúi giục cô như vậy.

Đương nhiên, lý do mọi chuyện đi xa đến mức này cũng một phần là vì thái độ của Dowd quá … ‘ngoan ngoãn’.

“…”

Nhưng mà…

Kiểu như…

Việc đè tên này xuống dưới cơ thể rồi muốn nói gì thì nói thì cũng tuyệt đấy, nhưng…

[…Mà này, Riru, cô đang làm cái gì vậy?]

Cho đến khi con mắm xanh lam phía sau thốt ra câu đó, tất cả những gì Riru đã làm là chỉ ngồi trên người Dowd rồi đực mặt ra nhìn chằm chằm cậu.

Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

‘…Tiếp theo phải làm gì đây? M-Mình phải làm gì đây…?!’

Riru vừa nghĩ vậy, đôi mắt cô thì quay cuồng trong sự bối rối và hoảng loạn.

Không phải chứ, kiểu này… phải có ai đó dạy trước thì cô mới biết làm gì chứ?

Cô chỉ mạnh mồm nói mấy chuyện sinh con sinh cái các kiểu, nhưng thật ra cô hoàn toàn mù tịt về cái quá trình thực tế…!

[…Cô đùa ta đấy à, Riru?]

‘T-Tôi thật sự không biết mà! Ngay cả bà cũng chưa từng dạy tôi chuyện này bao giờ!’

[…]

Cô có thể cảm nhận rõ ràng cái ánh mắt hoài nghi của con nhỏ xanh lam đang lơ lửng phía sau mình.

Sau khi nó nhìn chằm chằm cô một lúc thì cô nghe thấy một tiếng thở dài.

[…Hầy, ta vốn đã biết cô chỉ là một con nhóc vừa ngốc nghếch, vừa ngây thơ lại dễ tin người mà, cô chỉ biết giả vờ mạnh mẽ là giỏi thôi.]

‘V-Vậy giờ tôi phải làm sao? Xin lỗi rồi rút lui à?!’

[Đâm lao thì phải theo lao chứ Riru.]

Không, kiểu gì chứ?! Đâm lao kiểu gì mới được chứ?!

Tiếng gào thét vang lên trong lòng Riru.

‘…Đâm lao là sao? Thôi kệ mẹ nghĩa là gì đi. Hay là mình cứ rút lui thôi nhỉ…’

Vốn dĩ cô cảm thấy mình đã đi quá giới hạn lắm rồi.

Ý chí cạnh tranh công bằng và quang minh chính đại của cô rốt cuộc đã bay biến đi đâu mất rồi…!

Riru nghĩ vậy khi nhìn xuống với vẻ mặt căng thẳng.

Rồi…

“…”

“…”

Dowd chỉ…

Nhắm chặt mắt lại.

Đó rõ ràng không phải là hành động muốn đẩy cô ra.

Ngược lại, trông giống như cậu đã ‘chấp nhận’ trước những gì sắp xảy ra thì hơn.

‘…Ơ-Ơ?’

Thế này…

Thế này có nghĩa là…

‘M-Mình được phép à? Tức là mình có thể làm chuyện ấy đúng không? Anh ấy đang cho phép mình đúng không?! Như vậy là hoàn toàn tự nguyện đấy nhé?!’

[…Cô có vẻ phấn khích quá rồi đấy, Riru?]

Mặc kệ con nhỏ xanh lam phía sau lại tiếp tục lải nhải, ít nhất thì bây giờ cô đã có lý do chính đáng để tiến thêm một bước nữa.

Thế này là… công bằng và chính đại mà, được chưa? Dù sao thì đúng là vậy đấy! Chắc chắn luôn!

‘…N-Những lúc như thế này thì, đầu tiên là…’

Riru nuốt khan và đưa tay về phía áo của Dowd.

Dù không biết phải làm gì, cô sẽ cứ bắt đầu với những gì cô nghĩ ra được.

Âm thanh mấy chiếc cúc áo bị mở ra bởi những ngón tay run rẩy vang lên khe khẽ trong căn phòng.

Áo khoác, áo ghi-lê, rồi cuối cùng là áo sơ mi.

Tất cả đều được mở phanh ra.

Phần thân trên rắn chắc của một người đàn ông phơi bày hoàn toàn trước mắt cô.

“…U-Uây…”

Một tiếng cảm thán không kìm được mà bật ra.

[…Sao trông cô cứ như một thằng nhóc tuổi dậy thì lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thứ gì đó đồi trụy vậy?]

Bỏ ngoài tai lời nhận xét chi tiết một cách kỳ quái đó, cô vô thức đưa tay vuốt ve những múi cơ bắp rõ nét.

Cải cảm giác khi Dowd khẽ run lên dưới những đầu ngón tay cô, được truyền thẳng qua từng tấc da tấc thịt của cậu.

Và khi những ngón tay cô trườn qua ngực cậu, lướt ngang qua nó…

Cô cảm nhận được nhịp tim của cậu.

Đang đập thình thịch. Rất, rất rõ ràng.

“…”

“…”

Riru mở to mắt nhìn xuống Dowd, người vẫn đang nhắm chặt đôi mắt lại.

Phải rồi, cậu ấy cũng vậy…

Không phải chỉ mỗi mình cô căng thẳng. Cái tên này cũng đang lo lắng.

Dù sao thì, đây cũng là lần đầu của cậu ấy mà.

Mặc dù cậu lúc nào cũng có nhiều cô gái vây quanh, nhưng đi ‘xa đến mức này’ khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo thì đây lại là lần đầu tiên với cậu.

Và…

Ngay lúc này, người đang ‘độc chiếm’ điều đó chính là cô.

Ngay khi nhận ra điều đó…

“…Ưm.”

Tim cô khẽ hụt một nhịp.

Cảm giác như nhiệt độ cơ thể đã tăng lên hàng chục độ.

Cái cảm giác tê dại đã lan truyền khắp cơ thể và vùng bụng dưới từ nãy đến giờ lúc này lại tăng lên gấp bội lần.

“…”

Cô cúi mặt xuống, đặt một nụ hôn lên ngực cậu.

Mặc dù đó hoàn toàn là một hành động trong vô thức, nhưng rõ ràng là có hiệu quả.

Tên này, kẻ vốn chỉ khẽ run lên khi bị chạm vào, giờ đây đang thở dốc, hít mạnh một hơi lớn.

Đó là một phản ứng ‘đáng yêu’ khiến Riru chỉ muốn nở một nục cười thật rạng rỡ như mọi khi.

“Này.”

“…”

Không có tiếng trả lời.

Nhưng Riru hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.

“Dowd Campbell.”

“…Vâng.”

“Tôi sẽ tiếp tục đấy nhé?”

“…”

“Nếu anh muốn từ chối, thì đây là cơ hội cuối cùng đấy anh biết chứ?”

“…”

Vẫn không có phản hồi.

Thấy vậy, nụ cười trên môi Riru lại càng rộng hơn.

Đồng thời, từ phía sau vang lên một giọng nói gần giống tiếng hò reo.

[…Tới bến luôn, tới bến luôn…!]

“…”

[Chúng ta, những kẻ thậm chí chưa từng có cơ hội chạm vào cậu ta bao giờ! Chúng ta, những kẻ chỉ biết đứng nhìn kẻ khác xâu xé, nếm thử, tận hưởng và thưởng thức…! Tới bến luôn đi…! Chúng ta sẽ là người đầu tiên…!]

“…”

Không phải chính con nhỏ này vừa nãy còn bảo cô đừng quá kích động sao?

Nhưng nói thật, chẳng phải cô ta còn hăng hái hơn cô à?

“…Nếu không thì…”

Dù sao thì cũng đã đến nước này rồi, cô không thể dừng lại được nữa.

Riru liếc xuống phần thân dưới của Dowd.

“…Tôi tiếp tục nhé?”

“…”

Vẫn không có phản hồi.

Riru lại nuốt khan lần nữa.

Đúng là trước đây cô đã từng nhìn thấy phần thân trên của đàn ông vài lần rồi.

Nhưng đây chắc chắn là một vùng đất chưa từng được khám phá.

Một nơi cô đọng những bí ẩn của cơ thể con người mà cô chưa từng biết tới, dù chỉ qua hình ảnh hay lời nói.

‘…Tới luôn thôi! Lần này khác với lần trước rồi…!’

Cùng với suy nghĩ đó, Riru kiên quyết đưa tay về phía thân dưới của Dowd.

Dù sao thì, chuyện này cũng diễn ra với sự đồng thuận của cậu, nên chắc là sẽ ổn thôi.

Không gì có thể ngăn cản cuộc khám phá vĩ đại mà cô sắp thực hiện…!

“Cái loại đàn bà dâm đãng này-!”

Cô vừa mới nghĩ như vậy.

Ít nhất là cho đến khi Riru bị ai đó đá bay đi.

-!

Cùng với tiếng cửa sổ vỡ trong phòng của Dowd, một bóng người nhanh nhẹn lao vào.

Sau đó, một cú đá dứt khoát, mượt mà như nước chảy, cho thấy rõ ràng là người được huấn luyện chiến đấu bài bản, tung ra.

Riru lãnh trọn cú đá này, bị hất văng vào tường mà không kịp kêu lên một tiếng.

“C-C-Cô đang làm cái gì vậy-?! Sao lại dám vồ lấy một người bị mất trí nhớ như thế! Đám khốn nạn Đế Quốc các cô đều vô liêm sỉ như vậy sao?!”

Mái tóc trắng tung bay. Hai tay cầm chặt dao găm. Bộ đồng phục học sinh bó sát, trông giống như một bộ âu phục.

Dowd, người vẫn đang nằm trên giường với phần thân trên cởi trần, ngơ ngác nhìn người vừa xông vào.

“Khoan đã, Tiền bối! Anh có sao không?!”

Cậu nhìn người đang vội vã chạy đến bên giường cậu.

Cậu biết người này.

Chắc chắn tên là…

“…Bạn Seras?”

“A, anh nhớ sao?!”

“…Hả?”

Chẳng phải sẽ vô lý hơn nếu cậu không nhớ tên của người đã cất công đến tận phòng bệnh thăm khi cậu ngất xỉu sao?

Ngay lúc cậu nhìn cô với những suy nghĩ đó, Seras do dự rồi nói tiếp.

“Không, ý tôi là, so với những cô gái khác, chúng ta chỉ mới gặp nhau cách được một thời gian ngắn. Nên tôi không nghĩ là anh lại chú ý đến tôi nhiều như vậy và nhớ cả tên tôi…”

“…”

“Cũng bởi xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ mà…”

“…”

Dowd ôm đầu, như thể muốn bày tỏ là cậu đang rất chóng mặt.

Rốt cuộc thì xung quanh cậu có bao nhiêu người phụ nữ, mà một câu nói kiểu như ‘tôi tưởng anh sẽ không nhớ tôi’ được thốt ra một cách tự nhiên như vậy chứ?

“…”

Không, chờ đã. Đợi một chút.

Không thể nào.

Lẽ nào?

“…Ừm, bạn Seras này.”

“Vâng?”

“Chẳng lẽ tôi cũng đã làm gì đó có lỗi với bạn Seras sao?”

“…”

Seras gãi má với vẻ mặt ngượng ngùng, như thể cô không biết phải trả lời thế nào.

Cái này thì…

Cô nên nói sao nhỉ?

Dù cô đang phân vân mình có nên nói ra hay không…

‘…Anh ta trông suy sụp quá.’

Thấy gương mặt Dowd gần như sắp khóc đến nơi, Seras nuốt khan.

Dù sao thì người đàn ông này cũng đang là ‘mục tiêu ám sát’ của cô, nhưng đồng thời cũng là người khiến cô phải đắn đo rất nhiều.

Và cũng vì lý do đó mà cô đã lao vào cứu cậu; cô không chắc mình nên nghĩ về cậu thế nào nữa.

Nếu cô phủ nhận hoàn toàn, có lẽ cậu sẽ còn suy sụp hơn nữa, nên giải thích mơ hồ một chút chắc cũng không sao cả.

“Tôi, ừm, từng định làm một chuyện… tồi tệ với Tiền bối.”

“…Cái gì? Một chuyện tồi tệ? Tôi đã làm gì để bị oán hận đến mức đó sao, bạn Se…!”

“K-Không, không phải T-Tiền bối làm gì sai với tôi đâu! Chỉ là có một vài người không thích anh thôi…!”

Dowd há hốc mồm.

Rốt cuộc thì cậu đã làm cái quái gì mà lại có người thuê bên thứ ba để hãm hại mình vậy…?!

Nhìn thấy biểu cảm đó, Seras vội vàng giải thích.

“K-Không, ý tôi là…!”

Vừa xua tay, Seras vừa tiến lại gần giường của Dowd, rồi đột ngột khựng lại.

Ngay sau đó, cô vội dùng cả hai tay che mắt mình lại, nhưng vì đôi mắt cô vẫn mở to thao láo và có thể nhìn rõ qua kẽ ngón tay, nên đó là một cảnh tượng khá kỳ cục.

Còn lý do ư? Ừ thì…

Là bởi ánh trăng chiếu qua cửa sổ đang soi rõ phần thân trên của Dowd, phần thân mà Riru vừa mới để lột trần trước đó.

“…U-Uây…”

“…”

Chẳng phải ban nãy Riru cũng phản ứng y hệt vậy sao?

Chẳng lẽ đây là một kiểu phản xạ chung khi nhìn thấy thân trên của cậu à?

Ngay khi Dowd đang ngơ ngác nghĩ vậy…

“…Mày vừa gọi tao là loại đàn bà dâm đãng à? Cũng mỉa mai thật. Mày nhìn lại bản thân đi. Cũng chung một giuộc với tao thôi, hứ.”

Riru bước ra khỏi bức tường nơi cô vừa bị đá vào.

Ngay cả trong một căn phòng tối tăm, đôi mắt cô vẫn sáng rõ một cách đáng sợ.

Seras nheo mắt nhìn về phía cô.

Cú đá vừa rồi rõ ràng đã nhắm trúng điểm yếu, và cô cũng chắc chắn rằng mình đã gây đủ sát thương để khiến đối phương bất tỉnh ngay lập tức.

Vậy mà, tại sao cô ta vẫn đứng đó như không có chuyện gì?

‘…Con ả không phải dạng lom dom nhỉ?’

Kỹ năng cận chiến của một Đại Sát Thủ, chí ít cũng đủ để biến một hiệp sĩ thông thường thành một trò đùa.

Vậy mà cô ta ăn trọn một đòn trực diện vẫn không hề có lấy một vết xước.

Điều đó có nghĩa là cô ta đã vượt xa đẳng cấp của một cao thủ thông thường.

“…Và còn một chuyện nữa…”

Riru lên tiếng, vuốt mái tóc mái sang một bên.

Nhờ vậy, những đường gân nổi bần bật trên trán cô đã hiện rõ dưới ánh trăng. Chắc chắn là cô đang điên tiết lên.

“Mày xông vào đột ngột như vậy chứng tỏ là mày đang theo dõi đúng không? Mày không thể nào can thiệp nhanh như vậy được trừ khi mày bám theo anh ta liên tục.”

“…”

Điều đó là sự thật.

Dù lấy danh nghĩa là để quan sát mục tiêu cần ám sát, nhưng có một sự thật không thể chối bỏ là Seras đã và đang theo dõi mọi nhất cử nhất động của Dowd.

“Hừ, cứ làm ra vẻ chính trực với trong sạch làm gì không biết. Đúng là cái đồ biến thái, đã thích nhìn trộm người khác lại còn mặt dày nữa chứ.”

“…Tôi không muốn nghe câu đó từ mồm một con đàn bà đáng lẽ phải bị buộc tội hiếp dâm bất thành.”

“…Đó là một hành động có sự đồng thuận.”

“Hê, thậm chí còn không thèm phủ nhận là chuẩn bị đi quá giới hạn luôn. Con điên có khác. Cô có còn lương tâm không vậy?”

“…”

“Cái gọi là đồng thuận của cô, chẳng phải chỉ là ảo tưởng của riêng cô thôi sao? Mặc dù Tiền bối chỉ nhắm mắt làm ngơ, nhưng cô lại tự ý diễn giải theo ý mình muốn, có phải vậy không?”

Nghe những lời của Seras, lại thêm một đường gân nữa giật giật trên trán Riru.

“…Nhìn cái cách mày tự nhiên phi ra đá người ta, xem ra mày cũng quen giải quyết mọi thứ bằng tay chân nhỉ.”

Cô tiếp tục, hai má run lên vì giận dữ.

“Lên sân thượng với tao, con khốn này. Mày nghĩ mày giỏi đánh nhau lắm à? Hả?”

“…”

Không hiểu sao…

Tình hình đang càng lúc càng tệ hơn.

Dowd nghĩ vậy khi chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người họ.

Bạn đã đến cuối chương 141.

Không gian đọc của bạn