Mới chỉ cách đây 30 phút, họ vẫn đang nói cười vui vẻ.
Họ đang ở ngay trước mặt Chúa, thánh đường của một nhà thờ nhỏ.
Mọi thành viên tự nguyện tham gia nhóm dọn dẹp của Quân đoàn Strikers đều đang hăng hái động tay động chân.
Mặc dù nơi này có thể hơi nhỏ nếu so sánh với những nơi khác, nhưng việc tổng vệ sinh với khoảng 10 người vẫn là một công việc khá vất vả.
Nên họ cố gắng quên đi sự mệt mỏi của lao động chân tay bằng cách tán chuyện.
"Tớ thật sự không hiểu tại sao tớ vẫn chỉ là Hạng C, trong khi Momochi và Ranjou lại là Hạng B nữa."
Một người đang cố gắng quên đi sự mệt mỏi bằng cách phàn nàn và nói xấu sau lưng người khác.
"Cậu đã nói điều đó nhiều lần đến mức anh phát ngấy lên rồi đấy, Kammie."
Taketsuru, người đang lau chùi một bức tường, quay lại và nhún vai.
Anh ấy là một người đàn ông trông vẫn rất phong độ ngay cả khi đang cầm một chiếc giẻ lau.
"Takki-senpai phiền phức quá đi!!!!"
Gánh nặng lớn nhất của Strikers… cái gã chuyện gây phiền phức - Mannendou Kamekichi này - đang ấm ức nghiến chặt một chiếc giẻ lau (không phải khăn tay, mà là giẻ lau) giữa hai hàm răng.
"Ngay cả Senpai vẫn còn là Hạng C. Làm sao mà mấy cái đứa đó lại là Hạng B cơ chứ? Thế giới này thật không công bằng. Có phải là do chính trị không? Lại là do giới chính trị thối nát đúng không?"
"Chẳng có cách nào khác cả, vì đây là một thế giới tôn trọng thực lực. Em cũng hiểu điều đó mà. Dạo gần đây họ đã cố gắng hết sức đấy."
"Nghe cứ như thể chúng ta chưa từng cố gắng hết sức vậy? Em đã giữ bí mật điều này cho đến tận bây giờ, nhưng thực ra đêm nào em cũng lén tập luyện một mình đấy!"
"Anh biết."
"Anh biết bí mật đó!?"
"Tớ cũng nghe thấy rồi."
"Anh nữa."
"Tớ cũng vậy."
"Sao ai cũng biết hết vậy!?"
"Hahaha, em đã nghiên cứu xem liệu có tư thế và cách xướng ngôn nào ngầu ngầu không, rồi cả việc phải gọi cái tuyệt kỹ bí truyền đặc trưng đó là Viêm Bộc Niết Bàn Phượng Hoàng như thế nào nữa. Dù sao thì nó cũng độc đáo đấy chứ."
"Giết em luôn đi cho rồi. Takki-senpai vừa bồi thêm một đòn chí mạng khi bảo [Đó là lý do tại sao cậu không thể mạnh hơn được] đấy! Khi anh khen em, nó lại có tác dụng ngược lại, anh làm em xấu hổ muốn chết mấtttttt!"
"Lần này anh sẽ tập cùng cậu."
"Senpai đang về phe em kìa."
Kamekichi ngửa người ra sau tạo thành một tư thế giống như bức tranh ‘The Scream’ của Munch, anh ta uốn cong người đến mức như đang thực hiện tự biến mình thành một cây cầu.
Anh ta là một Hắc Ma, và dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì, anh ta lại sở hữu cơ bụng và cơ lưng rất đẹp.
"Này, các cậu sẽ mãi chỉ là đám tép riêu cho dù có cố gắng đi chăng nữa thôi. Nói thật cho các cậu biết, các cậu chẳng có chút tài năng nào đâu."
Phó Đội trưởng ác ma-sama khinh bỉ một tiếng mà chẳng hề bận tâm đến sức khỏe tinh thần của các thành viên khác.
Thực ra cô đã tự nguyện đăng ký vào nhóm đi mua sắm, nhưng rốt cuộc cô lại bị xếp vào nhóm dọn dẹp theo lệnh của Isurugi, nên đây là trò tiêu khiển duy nhất của cô.
"C-Chị đang nói dối. Em là một Cứu Thế Giả cực kỳ tài năng, và với tiềm năng của mình, em không nên thua kém bất kỳ ai mới phải."
"Vậy thì ngừng phàn nàn về việc mấy cô nhóc đó vượt mặt cậu đi. Cậu đang làm tôi ngứa mắt rồi đấy."
"Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaa, những lời của Phó Đội trưởng ác ma đang chạm đến cảm xúc sâu thẫm bên trong mìnhhhhhhhhhh."
Kamekichi khóc lóc và để cho vùng bụng của mình phập phồng lên xuống khi cong người lên xuống.
Anh ta là một Hắc Ma, nên cơ bụng và cơ lưng đó đúng là một sự lãng phí.
"Nói sao nhỉ, Kanzaki? Dạo gần đây cậu cũng phàn nàn về chuyện đó mà, đúng không?"
Taketsuru ngạc nhiên vặn lại, nhưng trong khi Tokiko vẫn kiên trì chà những vết bẩn không chịu biến mất trên sàn nhà,
"Hừ, rồi cứ chờ mà xem, mấy con nhóc đó…. Tôi sẽ lên Hạng A trong chớp mắt và cho chúng nhận ra sự khác biệt về cấp bậc… Fuh… fufufufuh…"
"Ui chà. Kanzaki làm tớ sợ đấy."
"Này, Uisuke. Tay cậu đang chậm lại rồi đấy. Chúng ta sẽ không dọn dẹp xong trước khi nhóm đi mua sắm quay về đâu."
Anh bị cảnh báo bởi một người cũng đang cầm giẻ lau - Sophia - người được đề cử làm nhóm trưởng của nhóm dọn dẹp.
Và bằng bàn tay còn lại, cô kéo Kamekichi đứng dậy bằng cách tóm lấy gáy cậu.
"Uuh… Em đã bị Ranjou vượt mặt… và em… lại không được phép tập kịch… chị lại bắt em phải giúp dọn dẹp… nỗi đau của em… thật không thể đong đếm được…"
"Này, Sophia. Buông cái gã ngốc này ra đi. Nếu tay cậu làm gãy người cậu ta, cậu ta sẽ làm ầm lên đấy."
"Phản đối bạo lực."
"Hahaha, Sophia. Cổ của Kammie đã phát ra tiếng kêu rắc rắc từ nãy đến giờ rồi đấy."
"Xin lỗi! Chị đã không điều chỉnh được lực tay của mình!"
"… Nỗi đau…"
Kamekichi ngất đi, và Sophia nhanh chóng đặt anh ta nằm xuống để chăm sóc.
"Tỉnh lại đi!"
Mỗi lần cô tát vào mặt anh ta, mắt của Kamekichi lại sưng phồng lên như bánh mochi.
Những tiếng cười gượng gạo lọt ra từ khắp nơi.
"Chúng ta đang làm cái gì thế này?"
Taketsuru quay trở lại dọn dẹp bức tường trong khi nở một nụ cười sảng khoái như làn gió mùa hè.
Đột nhiên… cô gái đáng lẽ phải dọn dẹp ngay bên cạnh anh lại không có ở đó.
Khi anh di chuyển ánh mắt sang tận cùng bên phải, một cô bạn cùng lớp mờ nhạt đeo kính đang dọn dẹp bức tường.
Cô ấy thực sự rất mờ nhạt, một người hoàn toàn không có sự hiện diện, nếu bạn rời mắt khỏi cô ấy, bạn sẽ mất dấu cô ấy ngay lập tức.
"Cậu làm việc nhanh thật đấy, Mana-chan."
Taketsuru nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh cô. Cô gái đeo kính liền lập tức chạy ra xa.
Một giọt mồ hôi dài chảy xuống trên trán Taketsuru.
"Cậu đang giận hay sao thế?"
Taketsuru lại di chuyển đến bên cạnh cô và thì thầm vào tai cô.
"Cậu đã hứa rằng sẽ không quá thân thiết với tớ trước mặt mọi người mà."
Cô gái đeo kính đáp lại bằng một giọng nói trầm thấp với thái độ chẳng mấy thân thiện.
Bàn tay của cô đã không dừng lại ngoại trừ khi cô nhìn anh.
Tên của cô ấy là Souya Manako.
Cô chỉ đơn giản là một trong những thành viên chính thức của Quan đoàn Strikers. Hơn nữa, cô còn là một Bạch Thiết Hạng B.
Cô là bạn gái của Taketsuru.
"Biến đi. Cậu đang làm gián đoạn việc dọn dẹp của tớ đấy."
Đáng lẽ cô ấy phải là bạn gái của anh….
Việc hai người họ hẹn hò là một bí mật, và đối với mọi người, Taketsuru đang ở trong một mối quan hệ yêu xa.
Trong quá khứ, Taketsuru đã say đắm Manako và tỏ tình với cô, thế nhưng…
"Cậu có biết không? Hẹn hò với một người đàn ông nổi tiếng như cậu khá là rắc rối, và mọi người sẽ ghen tị với tớ đấy."
Vì vậy, anh đã bị từ chối một cách lạnh lùng.
Mặc dù vậy, anh vẫn tiếp tục tiếp cận cô mà không hề nản lòng, và kết quả là: cuối cùng anh đã nhận được một cái gật đầu đồng ý, cô ấy nói "Tớ sẽ làm bạn gái của cậu nếu cậu có thể giữ bí mật chuyện này."
"Ít nhất thì hãy cho tớ biết lý do tại sao cậu lại giận đi. Tớ đang rất thắc mắc vì sao Mana-chan lại đột ngột giận dỗi thế này đấy."
"Tớ ghét những người đàn ông thảm hại."
"Đàn em khóa dưới hết người này đến người khác đạt Hạng B, trong khi tớ thì mãi mãi là Hạng C sao?"
"Tớ thực sự không bận tâm đến cấp bậc. Nhưng tớ cảm thấy Mannendou-kun ngầu hơn nhiều so với một người đàn ông lúc nào cũng làm màu và dễ dàng nói rằng chẳng có điều gì là không thể làm được như ai đó."
"Guh…"
Lồng ngực anh nhói đau khi bị chính bạn gái mình so sánh với một người đàn ông khác.
"Tớ cũng đang làm tất cả những gì có thể mà…"
Taketsuru là người có kỹ thuật tốt nhất trong học viện.
Anh ta là một người chăm chỉ đến mức khiến cả Moroha phải tôn trọng anh khi nói về mặt tinh tế khi thao tác Quang Kỹ.
Tuy nhiên, thật buồn khi phải nói rằng bản thân cường độ của Prana của anh ta lại ở mức trung bình, và cho dù anh có tập huấn bao nhiêu đi chăng nữa, anh ta cũng không thể vượt qua mức trung bình khá.
Ngay cả khi họ cùng là dạng Bạch Thiết chuyên về kỹ thuật, Haruka cũng trở nên mạnh hơn và nhanh hơn một cách chóng mặt.
Sự khác biệt về tài năng bẩm sinh. Anh ta không thể cười nhạo lời chỉ trích của Tokiko lúc nãy được.
Nên Manako, người hiểu rõ cuộc đấu tranh nội tâm của Taketsuru hơn bất kỳ ai khác, cất lời.
"Đúng vậy, cậu đã luôn cố gắng hết sức rồi. Cậu là một người rất nghiêm túc. Nhưng đừng hành động liều lĩnh."
"Mana-chan nghiêm khắc quá đi."
Taketsuru làm ra một khuôn mặt chán nản.
Thứ hiện lên trong tâm trí anh là phong cách chiến đấu của Moroha. Và cả Isurugi dạo gần đây nữa.
Họ thường chiến đấu một cách rất thông minh và bình tĩnh, thế nhưng, khi thời khắc quyết định đến, họ lại nhe nanh múa vuốt và để cho bản chất hoang dã thực sự của mình bùng cháy dữ dội hơn nữa.
Hoàn toàn không tồn tại sự do dự trong họ.
Trong trận chiến với Fortress, anh đã có thể nhìn thấy điều đó rõ ràng ngay trước mắt mình.
Taketsuru lại không thể làm được điều tương tự.
"Cho đến khi tớ được bảo rằng hãy ngừng trốn tránh thực tế đi. Ngay cả tớ. Tớ cũng…"
"Cậu có nghe thấy tiếng gì vừa rồi không?"
"Không, không, không có gì đâu. Tớ chỉ đang tự nói chuyện với chính mình thôi."
"Không phải cái đó. Cậu có nghe thấy một giọng nói kỳ lạ vừa rồi không?"
Taketsuru, người vừa được Manako bảo như vậy, cố gắng căng tai lên nghe.
"… Tôi xin lỗiiiii."
Anh đã nghe thấy nó.
Đó là giọng nói của một người phụ nữ nghe đầy vẻ hối lỗi, buồn thảm và nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Đó không phải là giọng nói của bất kỳ ai thuộc về Quân đoàn Strikers.
Taketsuru nhớ rất rõ giọng nói của tất cả mọi người, anh không thể nghe nhầm được.
"… Tôi xin lỗiiiii."
Sau một khoảnh khắc, họ lại nghe thấy nó một lần nữa.
Taketsuru và Tokiko nhìn vào mặt nhau rồi tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
Cô ta đang ở đó.
Một người phụ nữ đang đứng thẳng người ngay tại lối vào của thánh đường.
Thời tiết bên ngoài đang rất quang đãng, nhưng cô ta lại ướt đẫm như thể vừa chạy băng qua một cơn mưa rào nặng hạt.
Bộ đồ tây cao cấp dành cho nữ mà cô ta đang mặc đã bị hỏng hoàn toàn.
Mái tóc dài dính chặt vào cơ thể cô ta, đến mức họ thậm chí không thể nhìn thấy khuôn mặt cô.
Tuy nhiên, cô ta lại là một người phụ nữ kỳ quái, trông chẳng khác nào một con ma.
"Này, Sophia. Có khách đến viếng thăm kìa. Cậu mau đi gọi sơ đi."
Taketsuru nhanh chóng gọi nhóm trưởng.
Thoạt nhìn, cô ta giống là một người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt.
Đây là một nhà thờ, nên có lẽ cô ta đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu đúng như vậy, họ phải nhanh chóng hành động.
Sophia định đi ngay ra phía sau, thế nhưng…
"Xin lỗi… không phải là [Tôi có thể vào không?] mà là [Tôi xin lỗiiii]. Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫnnnn này."
Người phụ nữ bắt đầu nói những điều kỳ lạ.
Trong khi trên đầu Taketsuru hiện lên một dấu hỏi chấm…
"Tại sao cô lại phải xin lỗi chúng tôi chứ?"
Manako hỏi người phụ nữ ướt đẫm đó.
Người phụ nữ bắt đầu giải thích với vẻ bối rối và rất hối lỗi.
"Tôi xin lỗi vì đã nói điều này trễễễễ. Tên tôi là Émilienne Cavani. Tôi đến từ Pháppppp. Trong Les éléments, tước hiệu của tôi là Le Liquide. Ôi, tôi xin lỗi nếu mọi người không biết đó là cái gììììì. Và, tôi xin lỗi vì đã không đi thẳng vào vấn đềềề. Tôi thực sự xin lỗi, thật khó để tôi nói ra điều này, nhưng mọi người phải trở thành những chiếc giẻ lau rách rưới vì mục đích của Charles-samaaa. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗiiiii."
Điều cô ta vừa nói thật là vô lý.
"Cái quái gì thế này!? Tại sao Chi nhánh Pháp lại nhắm vào chúng tôi chứ!?"
"Tôi xin lỗiiiii. Tôi không đến đây để nói chuyệnnnn."
Người phụ nữ ướt đẫm - Émilienne đột ngột giơ tay phải lên.
Một thanh saber bay vút tới và nằm gọn vào lòng bàn tay cô ta trong khi xoay thành một vòng xoáy.
Émilienne hạ mũi kiếm xuống nhìn và thì thầm.
"… Giải phóng."
Cùng với lời xướng đó, thanh saber tan chảy.
Nó biến thành một chất lỏng không tinh khiết và rơi xuống từ lòng bàn tay người phụ nữ, nó lan ra trên mặt đất rồi biến mất như thể đã thấm qua lòng đất.
Tuy nhiên, đó là tất cả.
Trái ngược hoàn toàn với lời đe dọa nguy hiểm mà cô ta vừa thốt ra, Émilienne không làm gì thêm trong khi vẫn đứng thẳng người.
Trong khi không hề lơi lỏng cảnh giác, Taketsuru đứng trong tư thế sẵn sàng để bảo vệ Manako ở phía sau, tuy nhiên, một dấu hỏi lại xuất hiện trên đầu anh.
(Đây… là một trò đùa sao?)
Thế nhưng…
"Đừng mất tập trung!"
Takenaka cất lời cảnh báo.
Anh ta là một Hắc Ma mang lại cảm giác như là một người ăn chay, anh từng được coi là người đứng đầu năm hai cho đến tận hôm nọ khi Haruka được thăng lên Hạng B.
"Les éléments… Cái Nôi Của Mặt Trời của Pháp! Người này là một kẻ sử dụng golem! Hãy đánh vào người…"
Takenaka đã không thể nói hết câu.
Đột nhiên, một vết nứt thẳng tắp xuất hiện trên sàn nhà ngay dưới chân anh ta, và một tia nước bắn phụt lên từ đó.
Chất lỏng nén lại như một lưỡi dao và phun ra với áp suất cao đã cắt đứt từ gối phải của Takenaka đến gò má trái trên khuôn mặt của anh TA như một lưỡi dao cạo.
Máu tươi bắn tung tóe, thánh đường thiêng liêng bị nhuộm trong màu máu.
"Waaaaaaaaaaaaaaaaa."
Takenaka ôm lấy mặt và ngực rồi gục xuống vì đau đớn dữ dội.
Lưỡi dao chất lỏng ngừng phun ra chỉ trong chớp mắt, nhưng nó đã làm cho máu của hầu hết mọi người ở nơi này như đóng băng lại.
HỌ Chẳng hề nhìn thấy con golem nào cả.
Họ không hề biết nó sẽ đến từ đâu.
"Tôi xin lỗiiii. Tôi không có tư thù gì với các cậu cả, nhưng tôi không thể nương tay với các cậu được, tôi xin lỗiiiii."
Sự khó chịu từ Émilienne - kẻ vẫn liên tục viện lý do bào chữa một cách đầy vẻ hối lỗi - càng làm tăng thêm bầu không khí u ám bao trùm xung quanh.
"Các người đang làm cái gì thế!? D9ánh vào bản thể thực sự ấy! Đừng để sự hi sinh của Takenaka trở nên vô ích!"
Tuy nhiên, đúng như mong đợi, Tokiko đã phản ứng rất nhanh.
Cô đánh giá tình hình trong chớp mắt và đưa ra mệnh lệnh.
Các thành viên Bạch Thiết, bất kể vị trí của họ (chính thức hay dự bị), đều lập tức phản ứng và tuân theo mệnh lệnh của Phó Đội trưởng.
"Mấy tên đần này, các cậu vẫn chưa chết đâu!"
Và, đừng để cô ta kết liễu các cậu.
Taketsuru cụ thể hóa một thanh kiếm từ thẻ ID của mình và định lao về phía Émilienne… nhưng anh đã bị Manako giữ lại.
"Mana-chan?"
"Tsugihara-kun! Nosada-kun! Phía dưới!"
Manako cất tiếng gào lớn, một hành động mà cô chưa từng làm.
Cô tháo kính ra và để lộ đôi mắt đang bừng sáng và rực cháy của mình.
Khuôn mặt cô đang nhìn chằm chằm với một vẻ đáng sợ lại đẹp đẽ đến mức thần thánh.
Manako là một chuyên gia về Thần Nhãn Thông.
Họ làm theo lời cảnh báo đó và lập tức lăn người né tránh, trong khi cố gắng triệt tiêu lưỡi dao chất lỏng đang phụt ra từ sàn nhà.
Tuy nhiên, Tsugihara đã phản ứng quá chậm và chịu chung số phận như Takenaka.
"Mọi người, đừng di chuyển một cách ngây thơ, cẩn trọng với những gì ở dưới chân mình! Vì các vết nứt sẽ xuất hiện trước khi nó tấn công, nên ngay một Hắc Ma thì vẫn có thể né tránh được!"
Tiếng của Manako vang vạng bên trong thánh đường.
"Tôi xin lỗiiiii. Vì không ai có thể tấn công, nên tất cả những gì các cậu sẽ làm chỉ là nhìn chằm chằm vào nhau thôiiiii sao?"
"Hừ! Làm như cô bận tâm đến chúng tôi ấy! Trong lúc đó, chúng tôi sẽ gọi viện binh."
Tokiko tự hào khoanh tay và mỉm cười khinh bỉ.
"Kuraki, liên lạc với Haimura. Haneda, cậu hãy gọi cho Isurugi. Còn Shidou, hãy liên hệ với Học viện."
Cô nhanh chóng đưa ra những chỉ dẫn thích hợp.
Thế nhưng…
"Haimura… đang bận…"
Tiếng la hét vang lên từ khắp nơi.
"Cái gì!? Hừm… không, chờ đã. Có ai đó đang gọi cho tôi…. A lô? Ừ, nhóc là cô nhóc lúc nào cũng bấu chặt lấy Haimura đúng không. Cái gì? Haimura đang ở cùng nhóc à? Tôi hiểu rồi…"
Tokiko nói chuyện trên chiếc điện thoại thông minh của mình trong khi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Mọi người cẩn thận lắng nghe diễn biến sự việc và nuốt nước bọt trong khi vẫn cảnh giác với những gì ở dưới chân mình.
"Tin tốt đây, mọi người! Có vẻ như Haimura đang trên đường đến đây ngay lúc này!"
Thánh đường tràn ngập trong những tiếng reo hò.
Taketsuru nắm chặt tay lại trong một nhịp.
Thế nhưng, ngay sau đó…
"Tôi xin lỗiiiii. Tôi không nghĩ rằng Haimura-san có thể đến được đâââu."
"Ý cô là sao!?"
"Thế nên làm ơn, mọi người hãy tận hưởng cùng đứa trẻ này nhé. Tôi xin lỗiiiii."
Con golem của Émilienne thực sự rất mạnh.
Sàn nhà gần lối vào sủi bọt ùng ục lên, và một lượng lớn chất lỏng phun ra từ đó.
Chất lỏng đó tụ lại với nhau và trở thành một khối nhúc nhích cao gần hai mét.
Ngay khi nhận ra rằng các đòn đánh lén đã trở nên vô dụng, nó nhanh chóng để lộ hình dáng thực sự của mình.
"Trông nó giống như một con slime… như trong mấy cái game vậy."
Sự gớm ghiếc của nó còn vượt xa sự ấn tượng ban đầu.
Chuyển động ngoằn ngoèo của nó gây ra một cảm giác ghê tởm về mặt sinh lý.
Taketsuru, người đang đứng trước mặt con golem đã lộ diện hoàn toàn, bật lại bằng một ấn tượng tồi tệ thốt ra từ miệng mình một cách vô thức.
"Vậy nên, xin hãy chuẩn bị tâm lý đi. Tôi xin lỗiiiiii."
Con golem bắt đầu tiến về phía trước bằng cách bò trườn như một con sâu.
"Một khi tớ đã nhìn thấy nó, thì nó chẳng làm tớ sợ chút nào cả!"
Sophia trở nên hào hứng và xông ra nghênh địch.
"Nếu là một trận chiến đơn giản như thế này, thì đến lượt tớ rồi!"
Cô là người chiến đấu bằng sức mạnh cơ bắp giỏi nhất của Học viện Akane, đứng thứ ba chỉ xếp sau Isurugi và Moroha với tư cách là một Bạch Thiết.
Con golem mọc ra vài cái vòi, nó kéo dài chúng như những cây giáo và đâm tới, nhưng Sophia chẳng bận tâm.
Cô đã trở nên bất khả xâm phạm với Kim Cương Thông và đánh bật từng đòn tấn công một.
Cô để cho nắm đấm của mình được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ của Prana, cô vung nó lên với tất cả sức lực và vung cánh tay của mình bằng tất cả những gì cô có.
Nếu là một người như Taketsuru, Băng Quyền của Sophia sẽ nghiền nát nó chỉ trong một đòn duy nhất.
Đòn đánh đó trúng trực diện vào con golem đang di chuyển chậm chạp!
Nắm đấm của Sophia lập tức lún sâu vào bên trong nó một cách mãnh liệt. Taketsuru vô thức gào lên trong hân hoan.
Nắm đấm với đà quán tính dư thừa cắm sâu hơn và sâu hơn vào bên trong, Taketsuru tự động nắm chặt hai tay lại.
Nhưng… đà quán tính có vẻ như là quá nhiều….
Cánh tay phải tiếp tục đi sâu vào cơ thể của con slime… Taketsuru không khỏi bối rối, anh ta thốt lên "Hả?".
Sức mạnh phá hủy kinh hoàng này lại không thể đâm xuyên qua nó….
Trái lại, có vẻ như nó đang nuốt chửng lấy nó….
Dường như con golem không hề cảm thấy đau đớn….
Trong khi Taketsuru đang hoang mang, con golem lại kéo giãn cơ thể ra và bọc kín toàn bộ cơ thể của Sophia….
Sophia phản ứng dữ dội, nhưng cô chẳng thể làm được gì.
Con golem làm bằng chất lỏng nên nó chẳng có điểm gì để bấu víu, cô rơi vào trạng thái giống như đang chết đuối.
Những bong bóng khí liên tục lọt ra từ chiếc miệng đang nghiến chặt răng, và chúng nhỏ dần từng chút một.
"Tôi xin lỗiiiii. Cho dù cô có bao nhiêu sức mạnh đi chăng nữa, thì đấm, cắt, đâm và tất cả những thứ đó đều sẽ không có tác dụng với đứa trẻ nààày đâu."
"Cứu Sophia mau!"
"Tôi xin lỗiiiiii. Tôi nghĩ đã quá trễ rồiiiii."
Đúng như Émilienne đã chỉ ra, một bong bóng khí lớn dễ ọt ra từ miệng Sophia.
Và rồi, những bong bóng khí dần biến mất.
Con golem nhả Sophia - người đã hoàn toàn ngất đi - ra ngoài.
"Tôi xin lỗiiiii. Người đó rất mạnhhhh. Đó là lý do tại sao tôi không để cô ấy phải chịu đựng quá nhiều… chẳng có điều gì các cậu có thể làm đượcccc cả. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗiiiiii."
Thánh đường bị bao phủ bởi một sự im lặng nặng nề.
(Đó là…)
Sophia tấn công nhưng không thể gây ra sát thương, ngược lại, cô ấy lại bị đánh bại một cách dễ dàng.
Mọi người đều lặng người đi.
"Nếu đã vậy, thì cứ đóng băng nó bằng Hắc Thuật là được chứ gì!"
Lần này, chính người đàn ông này đã đập tan bầu không khí tuyệt vọng đó.
"Hãy bối rối trước Bạch Huyết đầy nghệ thuật của Mannendou Kamekichi-sama đi! Hỡi đứa trẻ của băng giá, hỡi đứa con của tuyết trắng…"
"Sinh ra từ nước. Trở về với nước và sụp đổ."
Hắc Thuật của Émilienne được hoàn thành nhanh hơn cả Hắc Thuật vốn đã bắt đầu trước của Kamekichi.
Một đòn tấn công như một ngọn thác chảy ngang đã đánh trúng Kamekichi, anh ta bị cuốn trôi về phía sau và đập mạnh vào bức tường phía sau lưng.
Một vài người bên cạnh Kamekichi cũng bị nuốt chửng bởi Thủy Bộc, và tất cả bọn họ đều nằm gục xuống mà không hề cử động.
Ngay cả một Hắc Ma đã chính thức vượt qua các kỳ thi như Kamekichi cũng không thể đánh bại đối phương.
Tuy nhiên, Hắc Thuật được sử dụng bởi Émilienne lại hoàn toàn khác biệt. Tốc độ, độ chính xác, uy lực, sức mạnh, cấp độ, gần như mọi thứ đều ở một đăng cấp hoàn toàn khác.
Nó vượt xa hàng chục cấp độ với họ.
Đây chỉ đơn thuần là Hắc Thuật Thủy Bộc Bậc 1, nhưng ngay cả khi cô ta sử dụng nó, nó trông vẫn như một Hắc Thuật đáng sợ không thể xác định.
"Cô… đã nói rằng cô đến từ Pháp, đúng không…? Cấp bậc của cô là gì…?"
Đến cả người luôn kiêu ngạo như Tokiko cũng đã tái nhợt mặt mày.
Đó là một câu hỏi vô nghĩa.
Bất chấp thực tế là có một số người Hạng B ở nơi này, bao gồm cả Tokiko, họ vẫn bị áp đảo hoàn toàn….
"Tôi xin lỗiiiiii. Tôi cảm thấy xấu hổ nên đã không nói gììììì. Tôi trông như thế này thôi, nhưng tôi là người mạnh thứ hai trong Les Éléments. Tôi xin lỗi vì đã cướp đi hy vọng của các cậu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗiiiiii."
Émilienne thực sự thành thật xin lỗi vì tất cả những gì cô ta đã cố tình làm.
(Rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì thế này?)
Taketsuru ngừng suy nghĩ về điều đó. Nghĩ về điều đó cứ như thể đang nhìn xuống vực thẫm không đáy vậy, anh ta đã dừng suy nghĩ đó lại, vì anh cảm thấy như thể mình sẽ không thể quay trở lại được nữa nếu tiếp tyuctục.
Đúng vậy, Taketsuru đã sợ hãi.
Tuy nhiên, đôi mắt của Manako đang ở đó. Anh không khỏi biết ơn vì điều đó.
Anh không muốn thể hiện một khía cạnh không mấy hấp dẫn của mình trước mặt cô.
"Hãy bảo vệ Kanzaki, bảo vệ các Hắc Ma! Rõ ràng là Hắc Thuật hệ băng có tác dụng lên con slime đó!"
Taketsuru lại thủ thế vũ khí của mình.
Nhưng trông Émilienne lại không hề có vẻ gì là bị dao động cả.
"Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ sống sót! Chúng ta sẽ cầm cự cho đến khi viện binh tới!"
Anh lao đến nơi Tokiko đang đứng và bảo vệ lưng cho cô.
"Chúng ta cảm thấy đây là hồi kết chỉ vì chúng ta đã dao động! Chúng ta là những Cứu Thế Giả!"
Anh tuyệt vọng gào lên để cổ vũ mọi người, và trên hết là chính bản thân mình.
Lần này, Manako không hề ngăn cản anh…
"Chúng ta là Quân đoàn Strikers…"
Cô lặng lẽ đứng bên cạnh anh.
Cô trao đổi ánh mắt với anh, họ gật đầu với nhau, và Taketsuru đối mặt với con golem.
Con quái vật tàn bạo làm bằng chất lỏng, thứ giống như kẻ thù tự nhiên của Bạch Thiết đang bò về phía họ.
Taketsuru điên cuồng đè nén sự sợ hãi đang làm hư hại trái tim mình bằng cách gồng mình chịu đựng nó.
***
Nhà của Isurugi Jin, đội trưởng Quân đoàn Strikers, nằm cách Học viện Akane không xa.
Nó chỉ cách đó hai trạm tàu hỏa.
Mỗi tuần một lần, anh về nhà để dạy những điều cơ bản cho em trai Gen, nhưng giờ thì anh gần như chẳng bao giờ ghé thăm nữa.
Ngay khi Gen nhập học, anh chưa từng về nhà để gặp cậu ta, vì Gen đã bắt đầu cúp học.
Tối qua, khi cha anh cuối cùng cũng khuyên em trai anh nên chuyển trường, anh được báo lại rằng cậu ta đã nổi giận và hành xử bạo lực. Khi nghe người mẹ gọi điện thoại khóc lóc kể lại chuyện đó, Isurugi đã phải về nhà.
"Gen. Em có ở đó không?"
Anh gõ cửa phòng cậu em trai và báo cho cậu ta biết mình đang ở đó mà không bước vào.
Để tránh việc cha mẹ nghe được sự thật về Học viện Akane, anh đã đối mặt với tình hình và tự mình lên tiếng. Đề phòng trường hợp bất trắc, anh cũng cố kìm âm lượng giọng nói của mình.
"Oáái!? Giọng nói đó… là anh sao!?"
Anh nghe thấy giọng nói cực kỳ sợ hãi của cậu em trai từ bên trong.
Có vẻ như cậu ta hoàn toàn hiểu rõ mớ hỗn độn mà chính mình đã gây ra.
"Cha của chúng ta chỉ là một người bình thường. Còn em, một Cứu Thế Giả, lại sử dụng bạo lực. Đó có phải là chuyện được phép làm không?"
"… Dạ, không phải. Em đã hoàn toàn mất bình tĩnh…"
Thật là đáng thương. Isurugi chậm rãi lắc đầu phủ nhận.
"Em lúc nào cũng có những hành vi thô lỗ. Nhưng em đã hứa với anh và Hiệu trưởng rằng em sẽ nghiêm túc kiểm soát bản thân để trở thành một Cứu Thế Giả cơ mà, đúng không? Lời thề đó khi nào mới được thực hiện đây?"
"E-Em chưa từng quên chuyện đó! Thật ra, em đã định đến hỏi anh và em định sẽ nghiêm túc…"
"Em không nhận ra rằng anh biết tỏng là em chỉ đang đóng kịch thôi à?"
"Uuh…"
Người anh xuất sắc ấy đã không khỏi thở dài thất vọng với cậu em trai nông cạn của mình.
"Những người thức tỉnh quá sớm thành Cứu Thế Giả không thể đến trường. Nên em mới được phép học tại trường cấp hai. Mặc dù em không phải là học sinh của Học viện Akane, nhưng đã có quyết định cho phép em học Tổ Thuật. Và anh đã quyết định dạy những điều cơ bản cho em. Đây chỉ là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Tất cả là vì Hiệu trưởng đã bảo anh làm thế. Trong khi Maya-kun, một người họ hàng xa của Hiệu trưởng, lại không hề có những đặc quyền như thế…. Em có hiểu không? Em đang liên tục phản bội sự kỳ vọng và lòng tốt của Hiệu trưởng đấy."
"…Anh chẳng hiểu gì về cảm giác của em cả."
"Điều đó là hiển nhiên rồi. Thật xấu hổ làm sao. Rốt cuộc thì em trẻ con đến mức nào vậy?"
Dù không hề lớn tiếng, ai cũng có thể thấy Isurugi rất gay gắt.
"Làm sao mà một người có thể nhìn thấu trái tim của người khác được. Đó là lý do tại sao em cần phải nỗ lực để ai đó có thể hiểu được mình. Đó mới là cách nuôi dưỡng niềm tin."
Người em trai ở phía bên kia cánh cửa vẫn giữ im lặng.
Cậu ta nghĩ rằng cứ im lặng là mọi chuyện sẽ kết thúc, và sự kiên trì đó của cậu ta thật thảm hại.
"Không còn cơ hội nào nữa đâu, Gen. Nếu em không thể lấy lại tinh thần ngay cả khi tự nhốt mình trong nhà, và em chỉ càng tồi tệ hơn, thì anh sẽ làm những gì mình cần làm."
"Đ-Đ-Đừng làm vậy mà! Chỉ là em không thể quay lại trường được, chuyện đó thật xấu hổ! Cha không hiểu điều đó! Em đang làm việc vô cùng chăm chỉ…"
"Tự giam mình trong nhà thì em có thể làm việc chăm chỉ kiểu gì cơ chứ?"
"Tanaka… Ý em là Tanaka-sensei thường xuyên đến để dạy kèm thêm cho em."
"Hừm…"
Isurugi trầm ngâm trong một khoảnh khắc.
Việc này giống như cậu em trai anh lợi dụng lòng tốt của Tanaka-sensei hơn.
"Gì? Cái gì cơ? Anh nghĩ em đang nói dối sao? Nếu anh nhìn thấy sự nghiêm túc của em lúc này, anh sẽ phải kinh ngạc đấy, anh biết không? Lần này em sẽ đánh bại cái gã Haimura đáng ghét đó! Nếu em làm được vậy, sự tự tin của em sẽ quay trở lại, và em sẽ đến trường!"
Trên thực tế, cậu em trai của anh đã trở nên vui vẻ trở lại chỉ trong chớp mắt. (Lời tự nhủ của chính bản thân nó đã làm nó cảm thấy tốt hơn à?)
Isurugi lại thở dài thất vọngmột lần nữa.
(Liệu phổi của mình có bị rỗng mất không nhỉ?)
Anh thầm nghĩ.
"Vậy thì, khi nào điều đó mới có thể xảy ra?"
"Trong một tháng nữa! … Không, trong hai tháng nữa!"
"Được rồi. Trong học kỳ hai, mọi chuyện phải được giải quyết, em mạnh hơn Haimura-kun hay em phải chuyển trường. Tới đó hãy tính."
Isurugi biết có một ngôi trường chuyên tiếp nhận những học sinh không thể theo kịp chương trình của Học viện Akane.
"Ueeh!?"
"Anh sẽ mong rằng đó sẽ là lời cảnh cáo cuối cùng."
Isurugi để lại những lời đó cho em trai mình rồi bỏ đi mà không nhìn mặt cậu ta lấy một lần.
Anh hiểu rằng mình là một người anh lạnh lùng.
Nhưng đó là bản chất của anh.
Từ trước đến nay, Isurugi luôn thích nhìn lên trên hơn là nhìn xuống dưới.
Dù tốt hay xấu, anh sẽ không nói dối, bản chất của anh không cho phép anh tự lừa dối chính mình.
(Một trong hai đứa rồi sẽ có thể giành chiến thắng trước, nhưng sẽ thật tuyệt nếu em là người thắng. Gen)
Anh an ủi người mẹ đang khóc lóc và người cha mang khuôn mặt sưng phồng bằng câu nói "Con đã thuyết phục nó đàng hoàng rồi." rồi rời khỏi nhà.
Anh bước đi trong khu dân cư, nơi mình sinh ra và lớn lên, rồi hướng về phía ga tàu hỏa.
Vòa buổi trưa ngày nghỉ.
(Liệu nơi này lúc nào cũng yên tĩnh đến thế này sao?)
Ngay cả một bóng người cũng không có.
Chỉ có âm thanh của một tiếng chuông ảm đạm vang vọng.
Tiếng chuông điện thoại di động đã đập tan bầu không khí tĩnh lặng đó.
Đó là cuộc gọi từ Kaneda, một đàn em thuộc Quân đoàn Strikers.
"A lô?"
"Đ-Đội trưởng, xin hãy cứu chúng em với! Chúng em đang bị tấn công bởi một kẻ sử dụng golem của Chi nhánh Pháp!"
Isurugi, khi nghe thấy giọng nói dồn dập của cậu, đã mang một ánh mắt nghiêm trọng.
(Tại sao lại là Chi nhánh Pháp chứ?)
Anh vừa kiểm tra tình hình vừa rảo bước thật nhanh.
Anh đã cố gắng làm dịu đi sự hoảng loạn của người đàn em và hiểu ra tình hình,
"Tôi hiểu rồi. Tôi đang trên đường đến nhà thờ ngay bây giờ. Tuy nhiên, tôi đang ở khá xa nơi đó. Mọi người có thể cầm cự được không?"
Isurugi đưa ra những chỉ dẫn chi tiết để cậu ta báo cáo lại cho tất cả mọi người rồi kết thúc cuộc gọi.
"Bây giờ thì…"
Sau đó, anh quay người lại.
Có một con đường nhựa nằm giữa hàng rào của mỗi ngôi nhà.
Đó là một con đường hẹp nơi những chiếc ô tô chỉ vừa đủ để đi lại.
Nó trải dài thẳng đến một ngã tư ở phía xa… và một người đàn ông mặc âu phục màu đen đang đứng ở phía bên kia.
Thanh saber đeo bên hông báo hiệu cho anh biết rằng hắn ta không đi theo anh vì những công việc thông thường.
"…Ông cũng là nhân viên của Chi nhánh Pháp sao?"
"Đúng vậy, tôi là người của Chi nhánh Pháp."
Người đàn ông gật đầu đồng ý một cách đường hoàng.
Đó là một người đàn ông to lớn với chiếc mũi khoằm tuyệt đẹp.
Isurugi vốn là một người có diện mạo không giống người Nhật với chiều cao hơn 190cm, nhưng người đàn ông to lớn này lại cao hơn anh đến hơn 10cm.
Đã lâu lắm rồi anh mới có lại trải nghiệm nói chuyện mà phải ngước mắt nhìn lên mặt một người khác như thế này.
"Cậu có phải là Isurugi Jin-dono, người mạnh nhất của Học viện Akane không?"
"Đúng vậy, tôi là Isurugi Jin, nhưng cái danh hiệu người mạnh nhất đó giờ đây đã thuộc về Haimura-kun rồi."
"Tôi đã không diễn đạt rõ ràng. Chúng tôi đã quyết định loại bỏ Hạng S đó ra khỏi sự tính toán."
Người đàn ông to lớn với chiếc mũi khoằm nhắm mắt lại một cách trang nghiêm và hơi cúi đầu.
"Tôi là Zlatan. Tôi được ban tặng tước vị hiệp sĩ đứng đầu của Cái Nôi Của Mặt Trời và đã được trao tước hiệu Le Solide."
"Ồ, ra ông là người đó. Người ta đã đồn đại về ông rất lâu về trước."
"Tôi rất lấy làm vinh hạnh."
Người đàn ông to lớn với chiếc mũi khoằm - Zlatan mang một nét mặt như muốn nói "Tôi sẽ nói nhanh thôi".
Isurugi đã từng nghe về ông ta một lần từ một Hắc Ma, một vị senpai của anh - người đã từng đi du học ở Pháp trong sáu tháng.
Giáo lý của Chi nhánh Pháp nói rằng, hay nói một cách chính xác là khái niệm ma thuật của Cái Nôi Của Mặt Trời, vạn vật trên đời đều được tạo thành từ năm loại nguyên liệu.
Đó không phải là khái niệm cổ hủ về đất, nước, lửa và khí vốn chứa đầy những diễn giải gượng ép và ngụy biện.
Đây là một khái niệm tiên tiến và mang tính thực tiễn cao.
Cụ thể, năm nguyên tố chính đó bao gồm: Rắn, Lỏng, Khí, Lực và Linh Hồn.
Dựa trên khái niệm ma thuật đó, Cái Nôi Của Mặt Trời đã huấn luyện ra các golem.
Mỗi môn đồ giỏi nhất, những người được gọi là Les Éléments, đều được trao một tước hiệu tùy thuộc vào độ sâu rộng về tri thức của họ, sự hiểu biết của họ đối với bất kỳ nguyên tố nào trong năm nguyên tố đó và sự thấu hiểu về các bí ẩn.
Nếu một người là Raam, thì người đó là một người sử dụng golem am hiểu nhất về các câu chú về Linh Hồn, và hiệp sĩ dưới quyền họ sẽ là Raam 2.
Không hề có mối quan hệ thứ bậc nào giữa năm Le Premiers - những người am hiểu nhất về từng nguyên tố trong năm nguyên tố.
Tuy nhiên, thứ bậc của họ cũng được phân định bởi sức mạnh.
Người mạnh nhất trong số năm Le Premiers được gọi là hiệp sĩ đứng đầu của Les Éléments.
Không hề quá lời khi nói rằng nhân vật bí ẩn được biết đến với tên gọi Zlatan, nếu chúng ta loại trừ những kẻ nằm ngoài quy chuẩn thông thường, chính là Cứu Thế Giả mạnh nhất.
Zlatan trang nghiêm tuyên bố.
"Isurugi Jin-dono. Vì cả hai chúng ta đều là những kẻ mạnh nhất, tôi xin thách đấu cậu."
Nghe thấy vậy, Isurugi liền bình tĩnh đáp lại.
"Tôi chấp nhận lời thách đấu của ông. Mặc dù cả tôi lẫn ông đều không phải là những kẻ mạnh nhất."
Người đàn ông khổng lồ với chiếc mũi khoằm cất tiếng cười.
"Cậu đúng là một người bướng bỉnh đấy."
"Tôi thường bị gọi là một kẻ ngoan cố mà."
Isurugi không hề thả lỏng cơ mặt.
Anh nhìn về phía hai đầu đường với một nét mặt cực kỳ nghiêm túc.
Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông vang vọng, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ ai hay chiếc ô tô nào.
Điều đó thì tốt, nhưng lại có những ngôi nhà nằm ngay sau hàng rào ở cả bên trái lẫn bên phải.
"Liệu có thể thay đổi địa điểm được không?"
"Điều đó là không cần thiết. Ý định ban đầu của tôi vốn không phải là lôi những người vô tội vào chuyện này. Tôi thề rằng mình sẽ chiến đấu mà không làm tổn hại đến bất kỳ ngôi nhà nào."
"Hừm…. Chẳng lẽ việc ra lệnh cho mọi người rời đi là do ông làm sao?"
"Đúng là như vậy."
Zlatan gật đầu đồng ý.
"Ngay từ đầu, tôi không hề có oán hận gì, và việc hành hạ những Cứu Thê Giả yếu ớt thậm chí còn không phải là ý định thực sự của tôi. Mặc dù tôi nghe nói rằng cậu và những người khác ở Quân đoàn Strikers là lực lượng nòng cốt của Chi nhánh Nhật Bản, tôi vẫn không thể chấp nhận được điều đó. Thứ tôi muốn là một trận quyết đấu tráng lệ với một kẻ mạnh thực sự! Đó là lý do tại sao tôi đã chuẩn bị một sân khấu cho điều đó."
Ông ta xòe đôi cánh tay dài và dày của mình ra, trong khi ưỡn ngực và tiếp tục cất giọng vang dội.
"Chẳng có nơi nào để né tránh tôi trên một con đường hẹp như thế này, và nếu chúng ta chiến đấu, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc va chạm trực diện bằng sức mạnh của mình. Điều đó sẽ thật phấn khích làm sao! Và nếu cậu, một Hạng A giống như tôi, là đối thủ của tôi, thì tôi sẽ không có một chút thất vọng nào!"
Ông ta rút thanh saber bên hông ra với một sự khoa trương điển hình của một ngôi sao diện ảnh trong khi lồng ngực vẫn ưỡn ra.
"Tôi rất biết ơn cậu vì cậu đã đáp ứng sự kỳ vọng của tôi… Giải phóng."
Cuối cùng, Zlatan ngâm xướng điều gì đó bằng một giọng nói nhỏ nhẹ.
Thanh saber được thủ thế phát ra một luồng sáng chói lọi, một ánh sáng đỏ rực tựa như sắt tan chảy và thay đổi hình dạng của nó.
Nó tương tự như quá trình làm cho vũ khí cụ thể hóa từ thẻ ID của một Bạch Thiết.
Nếu không phải vì anh đã từng nghe nói đối phương là một Hắc Ma trước đây, có lẽ Isurugi đã hiểu nhầm.
Thanh saber đỏ rực bắt đầu mở rộng hơn nữa, và nó đã quấn quanh cơ thể khổng lồ của Zlatan.
Isurugi không khỏi kinh ngạc trước một cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Một khoảnh khắc sau, cơ thể khổng lồ của Zlatan lại mở rộng thêm một lần nữa.
Bây giờ ông ta đã cao tới ba mét, và độ dày của cơ thể ông ta đã tăng lên gấp 4 lần.
Một con quỷ khoác trên mình bộ giáp và mũ.
Đó là cách để miêu tả thứ kỳ ảo ngay trước mặt anh.
"Tôi ngạc nhiên đấy. Tôi không thể tin được là lại có một con golem có thể mặc lên người như thế. Trên hết, chẳng ai có thể tin rằng lại có một Hắc Ma dám giáp lá cà, đúng không?"
"Thời điểm khi cậu thống nhất tất cả ý tưởng với nhau, ma thuật sẽ ngưng trệ và lụi tàn."
Điều đó đã chạm đến tâm khảm của Isurugi. Anhnâng đôi gò má vốn đã sụp xuống của mình lên.
"Bây giờ! Tại sao chúng ta không cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến đấu nhỉ!?"
Zlatan gầm lên.
Khối kim loại cao ba mét lao tới đâm thẳng về phía trước.
(Tổng trọng lượng của gã sẽ là bao nhiêu cơ chứ?)
Một cú xông mạnh mẽ đến mức những tiếng gầm ầm ĩ dưới lòng đất vang lên theo từng bước chân của ông ta.
Chắc chắn là ông ta không hề thề rằng mình sẽ không làm hỏng con đường, nhưng các vết nứt đã đâm sâu và lan rộng trên mặt đường nhựa mỗi khi bàn tay hay bàn chân ông ta giẫm lên nó.
Trong Quân đoàn Strikers từng có một đấu sĩ hạng nặng là Sophia, và dù cho cả sức mạnh lẫn áp lực của cô ấy đều vô cùng khủng khiếp, thì cường độ trong cú xông tới của Zlatan lại ở một đăng cấp hoàn toàn khác.
Ông ta áp sát đối thủ và giương cao gót chân phải lên quá đầu như trong môn võ karate hay taekwondo.
Ông ta phô diễn những kỹ thuật đáng kinh ngạc không hề tương thích với vẻ ngoài đồ sộ, nặng nề của mình.
(Vậy còn độ cao của cái gót chân được giơ lên đó thì sao!?)
Dáng người cao ráo của Isurugi hoàn toàn bị che phủ bởi bóng tối của đối phương, anh phải ngẩng cằm lên hết mức.
"Đây không phải là thứ mà cậu có thể đỡ được bằng Kim Cương Thông đâu!"
Zlatan bổ gót chân xuống phía dưới.
Isurugi biết rằng nếu phải hứng chịu trực tiếp cái thứ này, anh sẽ bị đè bẹp dí ngay cả khi là một Bạch Thiết Hạng A.
Gót chân trông như một khối sắt khổng lồ xé gió rít lên và lao đến với một đà quán tính gần như thẳng đứng.
Nó nã thẳng vào đỉnh đầu của Isurugi - người vẫn đang ngước nhìn lên trong kinh ngạc.
Anh bị đánh sập xuống mặt đất với một đà quán tính mạnh mẽ và tạo ra một cái hố rất sâu.
Đó là một cú va chạm kinh hoàng, nhưng lại có rất ít tổn hại lan rộng ra môi trường xung quanh.
Điều đó có nghĩa là toàn bộ uy lực của đòn gót chân của ông ta đã được tập trung lại một điểm.
Một cú đá được hỗ trợ bởi võ thuật. Ông ta không hề phó mặc mọi thứ cho sức mạnh cơ bắp và trọng lượng.
"Làm tốt lắm."
Giọng nói trầm đục của Isurugi - người đáng lẽ ra phải hứng chịu đòn đánh trực diện - vang vọng lên.
"Cậu cũng đã né nó một cách tuyệt vời đấy!"
Zlatan trầm trồ khen ngợi anh.
Một Isurugi giả đã hứng chịu đòn bổ gót chân đó.
Ông ta chỉ đánh trúng tàn ảnh được tạo ra bởi Cự Môn.
Người được nói đến đã đi một con đường vòng và đã ở ngay phía sau lưng Zlatan.
"Sức mạnh của ông thật kinh ngạc. Ngay cả Sophia-kun cũng không thể nặng nề đến mức đó."
(Phải chăng là có hơi quá khi đòi hỏi tốc độ ở một Hắc Ma?)
Tuy nhiên, anh chẳng có lý do gì để phải nương tay cân nhắc điều đó cả.
Isurugi để cho thanh đại kiếm đã cụ thể hóa của mình ngập toàn bộ Prana.
Một dòng điện đang nhảy múa như một con rắn quấn trên bề mặt lưỡi kiếm cứng cáp.
Huỳnh Hoặc - một kỹ thuật siêu cao cấp biến đổi Prana của một người thành hình thái nguyên bản của chính mình.
Một kỹ thuật mà Isurugi Jin cực kỳ tinh thông.
Anh chém vào tấm lưng tựa như một bức tường kim loại của Zlatan bằng thanh kiếm đã được biến đổi thành thanh kiếm của Thần Sấm với tất cả sức lực của mình.
Âm thanh của một cú va chạm đánh vào thứ gì đó cực kỳ cứng cáp vang lên!
Và những tia sáng của dòng điện bùng nổ!
Anh đã tung ra đòn tấn công mạnh nhất ngay từ đầu và vung nó xuống với tốc độ nhanh nhất.
Nếu đây không được gọi là tráng lệ, thì nên gọi nó là gì cơ chứ?
Isurugi, người vừa tung ra đòn tấn công chí mạng, lại không nhận được câu trả lời chắc chắn mà anh đang tìm kiếm.
Một lần nữa, anh lại nhìn đối phương trong kinh ngạc.
Nhát chém của Isurugi hoàn toàn không thể làm tổn hại đến lưng của Zlatan.
Đòn tấn công bằng tia chớp của Isurugi chỉ tạo ra một vết cháy xém nhẹ trên lưng ông ta.
"Không một ai vượt qua được tôi khi nói đến việc tạo ra một con golem cứng cáp đâu."
Zlatan quay người lại.
Với một khí thái uy nghi, như thể những đòn đánh trong suốt thời gian qua hoàn toàn không chạm được tới ông ta.
Isurugi cố tình rơi vào sự khiêu khích của ông ta và bồi thêm một đòn Huỳnh Hoặc khác.
Lần này, anh nhắm vào khớp gối - vốn là một bộ phận có thể cử động - thay vì phần lưng trông như một tấm kim loại nguyên khối.
Tuy nhiên, đúng như anh nghĩ, anh chẳng thể để lại dù chỉ một vết xước trên đó, và vì lẽ đó, anh không thể khiến Zlatan bên trong con golem phải hứng chịu cú sốc điện….
"Hơn nữa, tôi có khả năng thu thập và hợp kim hóa các điểm mạnh của nhiều loại khoáng vật và kim loại khác nhau. Điện trở suất của mica lớn hơn 10 mũ 13 đấy.
Trái lại, Zlatan nâng cái đầu gối vừa bị trúng đòn lên và tấn công bằng một cú đá xoay sau để quay người lại.
Cái đầu gối bằng thép thô ráp và khổng lồ tông thẳng vào lồng ngực của Isurugi.
Lần này thì không phải là hàng giả nữa.
Nó là một đòn trúng trực diện.
"Và cho dù tôi có nặng nề đến mức nào đi chăng nữa, nếu tôi phản công trong khi đỡ các đòn đánh, tôi hoàn toàn có thể đánh trúng một Bạch Thiết."
Những lời giải thích của ông ta chẳng còn chạm tới Isurugi - người đang phải trải qua một cơn đau đớn dữ dội.
Thay vào đó, cơ thể anh đã khiến anh tự nhận ra điều đó.
Dáng người cao ráo của Isurugi bay xa hơn 10 mét trên không trung, rồi rơi xuống và cuối cùng dừng lại sau khi cày xới mặt đường nhựa hơn 30 mét.
Đó không phải là thứ mà anh có thể chống đỡ bằng Kim Cương Thông. Đòn đó thậm chí còn làm xương sương của anh bị vỡ vụn, và một lượng lớn máu trào ra từ miệng anh.
Isurugi biến đổi Prana thành năng lượng chữa lành bằng Nội Sát, nhưng cơ thể anh vẫn chưa thể hồi phục khỏi cú sốc. Anh không thể đứng dậy nổi.
"Cậu sẽ hiểu ra một khi được tự mình trải nghiệm nó, đúng không. Cậu vẫn chưa mất đi ý chí chiến đấu ngay cả khi phải chịu tổn hại vừa rồi. Đó là một điểm tốt, một minh chứng cho thấy cậu là một chiến binh bất khuất. Giờ thì, tôi sẽ hạ gục cậu bằng tất cả sự tôn trọng."
Zlatan áp sát để truy kích anh.
Mặc dù ông ta rất nặng nề và là một Hắc Ma.
Nhưng chính vì lý do đó, ông ta mới là người đang chiếm ưu thế.
Đội trưởng của Quân đoàn Strikers chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh trước mặt hiệp sĩ đứng đầu của Les Éléments…
***
Moroha kinh ngạc.
Cậu ta quả thực vô cùng kinh ngạc.
"Hừm…"
Charles hẩy mũi với không một chút hứng thú.
Cùng lúc đó, anh ta viết ra một Hắc Thuật Bậc 1 bằng tay phải.
Anh ta không hề dùng ngón trỏ để phác họa những ký tự ma thuật cổ xưa đó.
Anh ta vung tay phải theo chiều ngang như thể là dùng bàn tay chém vào không trung.
Ngay khi dứt nhát vung, một dòng chú văn đơn gồm một hàng đã được vẽ xong.
Nó biến thành những ngọn lửa cuồng nộ tấn công Moroha.
"Kuh."
Moroha lăn người trên tầng thượng của tòa nhà để né tránh đòn Viêm Bộc đang lan rộng ra một diện tích lớn.
Hai thanh saber đang nhảy múa trên không trung lao tới đâm cậu, Moroha tiếp tục xoay người thêm vài vòng nữa và thoát ra.
"Thật là, né tránh là năng lực duy nhất mà cậu có sao, kẻ thứ bảy?"
Charles vung tay theo chiều ngang với vẻ chán nản.
Lần này là bằng tay trái.
Bạch Huyết được hoàn thành chỉ trong chớp mắt, một luồng gió lạnh tựa như bão tuyết ập đến.
Moroha nhảy bật ra sau và đáp xuống tầng thượng của một tòa nhà gần đó.
Hai thanh saber, vốn ở rất xa tầm vươn của một Bạch Thiết, lại quay trở về bên hông của Charles.
Charles vẫn chưa hề di chuyển khỏi vị trí đó kể từ khi trận chiến bắt đầu.
Moroha thì phải nhảy bên này sang bên kia.
Trong trận phòng thủ này, cậu chỉ liên tục né tránh.
Bởi vì tốc độ phác họa chú văn của Charles là quá đỗi bất thường… không, phải là dị thường.
"Anh thật đáng kinh ngạc đấy."
Khi khoảng cách hai bên đã khá xa, Moroha lau đi giọt mồ hôi dưới cằm.
Nói một cách thẳng thắn, Moroha chưa bao giờ nhìn thấy một Hắc Ma nào phác họa chú văn nhanh hơn mình.
Cho dù đó là Shizuno, Tokiko, các giáo viên, đám người Nga tàn nhẫn và độc ác nhất, hay thậm chí là Lôi Đế.
Nhưng tốc độ của Charles lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Chẳng khác nào so sánh xe đạp với máy bay tiêm kích phản lực vậy.
Nếu chỉ bỏ qua giai đoạn ngâm xướng thì không thể làm cho nó nhanh đến mức đó được.
Bí mật nằm ở chuyển động đó, ở việc dùng bàn tay như một thanh kiếm chém theo chiều ngang.
Anh ta chia một dòng chú văn thành năm phần bằng nhau rồi dùng cả năm ngón tay từ ngón cái đến ngón út và viết nó bằng cách phân chia công việc giữa các ngón tay.
Dù cậu có thể đơn giản là phác họa nó bằng cả hai tay, nhưng cậu không thể bắt chước kỹ thuật đó được, cái kiểu làm đó trông thật khó hiểu.
Ý tưởng thật tuyệt vời. Việc thực hành còn đáng kinh ngạc hơn. Trên thực tế, những gì anh ta làm là điều kinh ngạc nhất. Thế nhưng…
"Đáng kinh ngạc sao? Chỉ chừng này thôi ư?"
Charles nhổ một bãi nước bọt với khuôn mặt khó chịu.
"Cái quái gì thế? Nếu cậu vẫn còn quân bài tẩy trong tay, thì hãy trưng nó ra, không cần phải keo kiệt như thế đâu."
"Thích thì chiều. Đừng có chết vì quá ngạc nhiên đấy, được chứ?"
Charles xòe năm ngón tay trên bàn tay phải đang duỗi ra về phía trước.
Ngay khi điều đó xảy ra, với một chuyển động như đang mở một cánh cửa lùa từ trái sang phải.
Một đoạn chú văn gồm năm dòng đã được vẽ ra trên khoảng không vũ trụ chỉ sau một khoảnh khắc.
"Geh…"
Nếu một người có thể chết vì ngạc nhiên, thì Moroha có lẽ đã chết rồi.
Cậu chưa từng biết bất kỳ ai lại có thể phác họa một Hắc Thuật Bậc 5 chỉ trong khoảng thời gian vài giây như thế.
Ngay cả trong ký ức của cậu thời còn là Minh Vương Shu Saura, cậu cũng chưa từng gặp một kẻ nào như vậy.
Những ngọn lửa đen ngòm tựa như đến từ địa ngục hiện ra.
Moroha nhảy vút đi mà chẳng hề bận tâm đến hình tượng của mình và chạy khỏi tòa nhà.
Những ngọn lửa đen giẫm đạp lên tầng thượng, nó liếm qua và làm tan chảy cả thép gia cường lẫn bê tông.
Từ trên không trung, Moroha nhìn xuống cảnh tượng thảm khốc đó với một nét mặt căng thẳng.
Mặt khác, Charles - người vừa sử dụng Hắc Ngục của Moroha với tốc độ và sự thuần thục mà Moroha hoàn toàn không thể bắt chước được - lại chán nản vung tay trái như thể đang dời những vật nặng ra khỏi đường đi.
Chỉ chừng đó thôi đã hoàn thành Hắc Thuật Bậc 5 - Băng Tuyết U Linh.
Khi những làn sóng lạnh giá màu trắng tinh khiết xoay tròn và tụ lại với nhau, chúng biến thành vô số đàn u linh và lao về phía cậu.
Những tiếng gào xé lòng đau thương và hận thù hòa lẫn trong âm thanh của trận bão tuyết dữ dội.
"Xiềng xích của địa ngục trói buộc mọi loại u linh mà không hề giải thoát cho chúng!"
Moroha vội vã phác họa Trói Buộc.
Cậu buộc sợi xích vào hàng rào tầng thượng của một tòa nhà gần đó và kéo cơ thể mình đến đó bằng cách thu sợi xích lại.
Sẽ thật tệ nếu cậu không quen thuộc với các thao tác trên không bằng Trói Buộc.
"Anh đúng là một gã vô lý đấy!"
Moroha gào lên khi bấu chặt lấy hàng rào.
Cậu đáp xuống một tòa nhà thậm chí còn xa hơn.
Thần Nhãn Thông của Moroha bắt trọn sự vô lý của Charles như thể đó là một đoạn video quay chậm.
Một dòng chú văn với một ngón tay. Một đoạn chú văn năm dòng với năm ngón tay.
Anh ta viết tất cả chúng cùng một lúc.
Điều này có nghĩa là nếu Moroha sử dụng Hắc Thuật Bậc 1, thì Charles sẽ sử dụng Hắc Thuật Bậc 5 nhanh gần bằng cậu.
Cậu muốn phàn nàn bằng câu "Đây là một cuộc thi à!?"
Tuy nhiên, có vẻ như suy nghĩ của Charles lại khác…
"Vô lý? Tôi không muốn bị nói như thế là một gã thông thạo cả Quang Kỹ lẫn Hắc Thuật cùng một lúc đâu."
Cậu nghe thấy lời phản bác như ghê tởm của anh ta qua Thần Nhãn Thông.
Đòn tấn công và phòng thủ vừa rồi…
Một Hắc Ma sẽ không thể rút khỏi tòa nhà bằng Thần Tốc Thông, và một Bạch Thiết sẽ không thể thực hiện các thao tác trên không bằng Trói Buộc. Moroha có thể sử dụng cả hai, nên đó là lý do tại sao Charles, người có thể thốt ra lời phàn nàn như vậy lúc này, đã chỉ ra điều đó.
"Đúng vậy, chà, tôi không hẳn là chỉ có năng lực chạy từ nơi này sang nơi khác đâu!"
Moroha đạp vào hàng rào, cậu đáp xuống tầng thượng và nhìn chằm chằm vào Charles ở phía xa.
Cậu vẫn nằm trong tầm cự ly của Hắc Thuật. Tuy nhiên, nếu so với kiếm của cậu, cậu đang ở quá xa.
Một cơ hội để sử dụng một ma thuật vĩ đại.
"Phác Họa…"
Cậu bắt đầu phác họa bằng ngón trỏ của tay trái. Và bắt đầu ngâm xướng.
"Vùng đất của tuyệt vọng, bầu trời đông cứng tận xương tủy, hãy cho ta mượn hơi thở của ngươi, làm cho cơ thể chúng, ngay cả linh hồn chúng cũng phải đóng băng. Những kẻ phồn vinh và những kẻ phải chết đều là thiên ý của thế giới, nghiệp lực tất yếu được ban tặng bởi quy luật của chúa. Như nước liên tục chảy xuống phía dưới, cướp đi tất cả nhiệt lượng. Hãy cho ta thấy một thế giới nơi mọi thứ đều dừng lại, như thể ngay cả thời gian cũng bị đóng băng. Ta là kẻ từ chối thấu hiểu, những kẻ chỉ biết tìm kiếm sự tuyệt đối.
Hãy cho ta thấy những thái cực của, vẻ đẹp vĩnh cửu không ai có thể phá hủy mà không bị phá hủy, bởi bất kỳ ai và mọi người. Tổ Thuật, Hắc Thuật - Băng Phá."
Vì đối thủ của cậu là Charles, cậu có đủ thời gian để sử dụng một Hắc Thuật Bậc 8.
Tuy nhiên, cậu kết luận rằng về mặt chiến thuật, một Hắc Thuật Bậc 6 là đủ.
Và như vậy, dù tốc độ và kỹ thuật cậu có phần kém cạnh, cậu vẫn tự tin rằng mình sẽ không thua trong một cuộc so tài về Mana.
Một địa ngục cực lạnh với kích thước cực lớn được giải phóng từ tay trái của Moroha.
Uy lực của nó không thể so sánh với Băng Tuyết U Linh của Charles, nhưng làn sóng lạnh giá đáng lẽ phải mang cùng sự ‘tuyệt vọng’ và ‘hư vô’ như vậy đã cuồng nộ tấn công bằng cách biến thành một trận bão tuyết Bụi Kim Cương.
Charles, người nhìn thấy điều đó, vẫn chán nản thủ thế bằng tay phải.
Anh ta hoàn toàn không có chút hào hứng nào ngoại trừ một sự thất vọng.
"Đây đúng là một vấn đề đấy. Cậu có biết Mana của Hắc Thuật sẽ giảm đi bao nhiêu nếu bỏ qua đoạn ngâm xướng không?"
Cùng với lời nói đó, anh ta cũng thủ thế luôn tay trái.
"Thường thì nó sẽ giảm đi một nửa. Mặc dù có thể nâng cao thông qua luyện tập. Tuy nhiên, cùng lắm thì cũng chỉ đạt 73% mà thôi…"
Mười ngón tay cùng vung lên một lúc, một kỹ thuật phác họa chú văn kép của một đoạn chú văn năm dòng.
Anh ta phác họa ra hai đòn Hắc Ngục cùng một lúc bằng cả hai tay.
"…Và tổng cộng là 146% với cái này."
Anh ta bình tĩnh giải phóng thứ được gọi là Hắc Thuật Bậc 5 Kép và khiến nó đâm sầm vào Băng Phá của Moroha. Chúng dễ dang triệt tiêu lẫn nhau. Một giọt mồ hôi dài chảy dọc theo xương sống của Moroha.
"Và với điều này, tôi đã xác nhận. Rằng Mana của cậu và Lôi Đế chắc chắn là hàng hiếm. Cùng lắm thì tôi sẽ nói rằng nó cao hơn tôi khoảng 1,5 lần."
"Anh đúng là một gã ngoan cố và vô lý đấy…"
Charles chỉ đơn giản nói ‘khoảng 1,5 lần’, thế nhưng…
Thông thường, nếu có một sự chênh lệch ma lực đến mức độ đó, nó sẽ không còn là một trận chiến chiến nữa. Nó sẽ là sự áp đảo hoàn toàn.
Nhưng Charles lại dễ dàng đập tan cái thông thường.
Anh ta vượt xa cả những thứ như vậy, và đó là lý do tại sao anh ta được gọi là Hạng S.
"Này, kẻ thứ bảy. Có vẻ như cậu không biết, nên tôi sẽ cho cậu một lời khuyên vô ích."
Charles nói với một nét mặt khó chịu.
Không hề có sự tự mãn hay phô trương, chỉ là một thực tế được dự đoán đúng như mong đợi với một tông giọng lạnh lùng.
"Tôi có một Hắc Thuật Bậc 8, tôi không thể sử dụng Hắc Thuật nào hơn thế cả. Nhưng Hắc Ma mạnh nhất trên thế giới… chính là tôi."
Rõ ràng là vậy.
Moroha không khỏi đồng ý với anh ta từ tận đáy lòng.
AJ đã cực kỳ ngạc nhiên khi Moroha phác họa một Hắc Thuật đơn giản bằng một bàn chân ở Nga.
Thứ đó, suy cho cùng, chỉ giống như một trò ảo thuật.
Đây mới là một kỹ thuật… không, là một màn trình diễn.
Charles sử dụng nó như thể điều đó chẳng là gì cả!
Anh ta đã phải trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt đến nhường nào và trong bao nhiêu năm trời để có thể làm được một điều như thế này? Đối với Moroha, đó là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Những lời tán dương, tựa như một cảm xúc sâu sắc tác động mạnh mẽ đến cậu, bắt đầu trào dâng hết lớp này đến lớp khác.
Người đàn ông này thật tuyệt vời. Anh ta vĩ đại đến mức không một từ ngữ nào có thể tả xiết.
Đồng đội của cậu đã rơi vào nguy hiểm vì gã này, và khi cậu chạy đến chỗ họ thì anh ta lại ngáng đường, cậu phải đánh bại anh ta. Cơn giận của Moroha không hề nguôi ngoai chút nào. Cùng với đó, những cảm xúc mâu thuẫn lại bùng nổ. Chúng không thể kiểm soát nổi.
(Thứ gọi là đấu tranh nội tâm sao?)
(Ừ thì… mình cũng là một con người bằng xương bằng thịt mà, nhỉ…)
Cậu thực sự không hiểu lý do tại sao mình lại bị gọi là quái vật.
"Cảm ơn vì lời khuyên của anh. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi."
Moroha nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay và thủ thế.
Những Hắc Thuật xoàng xĩnh sẽ không có tác dụng với người đàn ông này.
Nếu đã vậy, cậu sẽ trở nên sắc bén hơn.
"Oo…h."
Cậu gầm lên và lao đi.
Cậu nhảy từ tầng thượng này sang tầng thượng khác và chạy về phía Charles, cậu nhắm tới tầm cự ly của một Bạch Thiết.
"Hừm. Nhiều người có thể làm vậy, nhưng việc hạ quyết tâm lại khá là phiền phức đấy."
Charles hành xử như một đứa trẻ nũng nịu và giễu cợt cậu.
Nhưng anh ta có vẻ không hề chán nản.
Anh ta đặt cả hai tay chéo xuống phía dưới như thể đang cảm nhận làn gió.
Và…. mười ngón tay vẫy lên.
Anh ta phác họa tổng cộng 10 Hắc Thuật Bậc 1, mỗi ngón tay một thuật.
Anh ta hít một hơi thật sâu, để cho Mana dâng trào và ngọn lửa trong mắt phải anh ta rực sáng. Nó được nhuộm một màu đỏ mê hoặc.
Cuối cùng, anh ta phô diễn bản chất thực sự của ‘Le Rouge et bleu’ và bắn ra các Hắc Thuật hệ băng và lửa như một màn mưa đạn.
Nếu Moroha né nó, cậu sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được Charles.
Vì vậy, cậu tấn công.
"Gahhhhhh…"
Cậu dồn toàn bộ Prana mình có vào thanh kiếm, đặt nó lên sóng kiếm của trường kiếm và phóng ra.
Cậu dồn thêm nhiều Prana hơn nữa vào đó và phóng ra đòn tấn công thứ hai.
Cậu dồn nhiều Prana hơn nữa vào đó và phóng ra đòn tấn công thứ ba!
Tổ Thuật, Quang Kỹ - Tuế Tinh.
Những làn sóng chứa những tia sáng trắng tinh khiết mang tính hủy diệt nhe nanh múa vuốt, cắn xé và đập tan màn mưa đạn Hắc Thuật của Charles.
Moroha lao qua đó.
Còn ba tòa nhà… cho đến khi cậu chạm tới Charles!
Càng đến gần, áp lực của màn mưa đạn lại càng trở nên nhanh hơn.
Nếu đã vậy, cậu cũng phải gia tăng Prana.
Cậu tung ra một đòn Tuế Tinh còn uy lực hơn nữa và mở ra một con đường.
"Ooooooooooo…"
Còn hai tòa nhà nữa.
"…Raaah"
Còn một tòa nhà nữa.
Ngay khi cậu vừa làm như vậy.
Cậu nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.
Nó nghe như tiếng một vết nứt vừa đâm chồi trên một thanh sắt cứng cáp.
Moroha mở to mắt và nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cậu đang cầm trên tay.
Lưỡi kiếm đẹp đẽ đã được mài giũa khá kỹ lưỡng, dù người ta khó có thể nói nó bóng loáng như một chiếc gương.
Bên trong nó, một đường nứt xấu xí vừa được sinh ra.
Nó đang sắp sửa tự sụp đổ do không thể chịu đựng nổi Prana quá đỗi mãnh liệt của Moroha.
"Thật thảm hại. Đó mà cũng gọi là trang bị sao? Cậu đã có thể dùng nó rất tốt khi đấu với Edward mà."
Giọng nói của Charles vang lên nghe như thể anh ta đang gặng hỏi một câu trả lời.
Mana của anh ta được nhào nặn một cách tinh xảo như một mũi kim.
Một kẻ lão luyện trong chiến đấu - người không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi nào và chỉ tung ra con bài tẩy của mình vào đúng thời khắc quyết định.
Lần đầu tiên, Charles - người vốn dĩ luôn khép hờ mắt như một tu sĩ thiền định - đã sử dụng Hắc Thuật kết hợp với ngâm xướng.
"Hãy lắng nghe và tôn trọng ta, ta là bầu trời bao la, và bầu trời bao la chính là tất cả."
Thứ gì đó bên trong cơ thể anh ta bị bẻ gãy và bắn tung xé ra, tạo thành một cú va chạm nhỏ.
Tay áo và vạt áo của anh ta tung bay dữ dội.
Và… cơ thể của Charles đã bay lên không trung.
Anh ta đang ‘bay’, chứ không phải ‘nhảy’.
Anh ta bay vút lên cao trên bầu trời trong khi vẽ nên một đường xoắn ốc, sau đó, anh ta đứng tĩnh lặng giữa không trung và trừng mắt nhìn xuống cậu.
Bóng hình của ‘Pháp Sư Của Tháp Eiffel’ che khuất lấy mặt trời như nhật thực.
Điều đó khiến Moroha ngước nhìn lên khu vực từng là ngai vàng tuyệt đối của mình và cất tiếng rên rỉ.
"Cái gì mà ‘tôi không thể sử dụng Hắc Thuật nào hơn thế cả’ cơ chứ…? Đồ dối trá…"
Ngay cả Minh Vương cũng không biết đến sự tồn tại của kỹ thuật có thể giúp người dùng tự do bay lượn trên không trung.
"Nhảm nhí. Đây chỉ là một kỹ thuật rẻ tiền nếu so với một bài ngâm xướng."
Charles bắt đầu một cuộc oanh tạc dữ dội bằng Hắc Thuật.
Moroha đánh chặn vụ nổ của ngọn lửa và bão tuyết xối xả rơi xuống từ trên trời bằng đòn Tuế Tinh.
Một nhát vung, hai nhát vung, một vết nứt lại xuất hiện trên lưỡi kiếm mỗi khi nó được vung lên.
Cậu chỉ có thể phòng thủ.
Thanh kiếm của cậu không thể chạm tới độ cao đó.
Nói cách khác, cậu sẽ không thể chạm tới Charles với tư cách là một Bạch Thiết.
Ở nhát vung thứ tư, thanh kiếm của Moroha cuối cùng đã vỡ vụn.
Đây chính là Nguyên Bản của Charles Saint-Germain.
Theo cái tên được đặt bởi Tổ Chức Bạch Hiệp Sĩ Đoàn, đó chính là Thiên Không Phi Tường: Bá Vương Phủ Cản.


