"Này, chuyện đó là sao vậy? Ông nghe ở đâu ra… À khoan, chắc từ mấy người lính canh ở đây à."
"Ừ, đúng rồi. Họ hỏi chúng ta có ý định rời khỏi đây không, & tôi bảo là không. Tôi tò mò không biết cuộc trò chuyện đó từ đâu ra nên hỏi lại. Rồi họ kiểu, 'Anh ta tấn công tất cả những ai cố gắng xâm nhập Lindor vì muốn chiếm Lindor à?'"
"À…"
Ồ, đó chỉ là chuyện để giết thời gian thôi. Nhưng từ góc nhìn của các nước khác, điều đó như thể tuyên bố, ‘Đừng có tự ý xông vào địa phận của ta!’.
Tôi còn không nghĩ đến điều đó. Tôi không quan tâm các nước xung quanh đang làm gì.
"Tôi đã nói là tôi không nghĩ đó là ý định của ông, nhưng như vậy có được không?"
"Ồ, không vấn đề. Tôi hoàn toàn không có ý định đó, nên câu trả lời đó không sai."
Khi tôi nói vậy, Ivern trông có vẻ nhẹ nhõm.
"Tôi hiểu rồi. Tốt quá. Tôi cứ tưởng ông đang dùng những cánh đồng lúa mà ông đã tạo ra ở các làng quê ở Lindor cũ làm bàn đạp để chinh phục nơi đấy."
"Đó không phải là ruộng thông thường, đó là ruộng lúa nước. Ngoài ra, tại sao tôi lại phải kiểm soát 1 vùng hoang địa rộng lớn như vậy? Cho dù nhìn thế nào đi nữa, khối lượng công việc mà tôi phải làm quá lớn, nên chẳng có lý do gì để tôi làm thế cả."
Giả sử chúng ta kiểm soát được Lindor. Chúng ta phải làm gì với 8 người, kể cả tôi? Tại sao họ không thể hiểu 1 điều hiển nhiên nếu họ suy nghĩ 1 chút?
Trong khi tôi đang gãi đầu tự hỏi về cách suy nghĩ của những người trong thế giới này, Eva, người đến lấy gói hàng của mình, đã nói với tôi với 1 nụ cười gượng gạo.
"Nhiều hoàng tộc & quý tộc trên thế giới này tin rằng đất đai sẽ tự động sinh lời 1 khi họ nắm quyền kiểm soát. Họ không hề tính đến những người dân sống trên đó."
"Thật là thối nát."
Eva nở 1 nụ cười gượng gạo trước lời nói của tôi.
"Thật đau lòng khi nghe điều đó. Thành thật mà nói, khi còn ở trong hoàng cung, tôi hầu như không bao giờ rời khỏi đó, nên không thể phủ nhận rằng tôi cũng từng có suy nghĩ tương tự. Sau khi nhìn thấy Ivern đã mua sắm rất nhiều thứ cho chúng ta, cộng với việc Mitsuhiko-sama & anh vất vả trồng lúa, tôi mới nhận ra cách những thứ chúng ta dùng & ăn được làm & bán như thế này."
Ra là hoàng tộc & quý tộc đều như vậy sao? Đó là những người sẽ quyết định các chính sách của đất nước dù không hề biết đến thực tế như thế nào à? Chẳng trách trông bọn chúng chẳng biết cái quái gì.
"Đối với những người đó, hành động của anh giống như đang ngăn cản kẻ khác xâm phạm lãnh thổ của mình."
"Thì ra là thế…"
Hiểu rồi, tôi hiểu rồi… Trong trường hợp đó…
"Tôi sẽ dừng việc bắn hạ những kẻ vượt biên."
Nếu việc đó dẫn đến những hiểu lầm như vậy, thì tôi sẽ không làm nữa. Ban đầu đó chỉ là giết thời gian, giờ Nara đã học được ma thuật dịch chuyển, tất cả những gì tôi cần làm là thỉnh thoảng đến kiểm tra & dùng ma thuật tăng trưởng lên đồng ruộng.
Tôi đã xử lý kha khá người vượt biên rồi, nhưng loại đó cứ liên tục xuất hiện. Bọn tội phạm sẽ tiếp tục đến.
Vậy thì, chúc may mắn!
Đó là lý do tại sao, kể từ ngày đó, tôi ngừng bắn hạ những kẻ vượt biên qua Lindor cũ.
Vài tuần sau, 1 thị trấn gần biên giới giữa Admos & Lindor bị 1 tổ chức tội phạm chiếm đóng. Vài ngày sau, Admos nhanh chóng tập hợp 1 đội săn lùng. Vì quá gần biên giới, nên chúng nhanh chóng bị quân đội Admos tiêu diệt.
Thực ra, tôi đã quan sát trực tiếp từ gần đó, & thành thật mà nói, tôi gần như chết cười trong khi xem. Ngay khi tôi ngừng ngắm vào các ‘bia tập bắn’, lính biên phòng của Admos bắt đầu để lọt vô số kẻ vượt biên, & các tổ chức tội phạm bắt đầu chiếm đóng các thị trấn gần biên giới.
Thật sự ấy, bọn chúng là lũ ngu à?
Dùng ma thuật mà tôi đã tạo ra để theo dõi công chúa Weimar, tôi theo dõi mọi thứ & ôm bụng cười đến mức suýt nghẹt thở. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sắp chết kể từ khi đến thế giới này.
Bởi vì tôi hoàn toàn không liên quan đến vụ việc này, những tin đồn về việc tôi đang cố gắng chiếm lấy Lindor đã lắng xuống. Ngược lại, dường như cuối cùng người ta cũng nhận ra rằng tôi có thể là người đã ngăn chặn bọn tội phạm vượt biên.
Đó là lúc tôi nhận ra điều đó. À, thì ra đây là lý do Weimar biết ơn tôi đến vậy, chỉ họ mới nhận ra rằng tôi đã ngăn chặn bọn tội phạm vượt biên. Đó là nguyên nhân của những lời cảm ơn đến tôi thông qua Ivern.
Vậy thì, tôi cho rằng tôi chỉ cần đảm bảo rằng không tên nào vượt biên giới Weimar & Lindor. Các quốc gia khác thì miễn.
Bọn chúng hùng hổ tuyên bố rằng tôi sẽ chiếm lấy Lindor, chỉ để đột nhiên thay đổi thái độ? Quá muộn rồi.
Tôi đã dựng 1 kết giới tương tự như cái ở khu rừng này, xung quanh biên giới Weimar & Lindor, cũng như xung quanh làng nông nơi Nara đang đến. Vì vậy, không ai có thể vượt biên từ phía Weimar, & ngay cả khi có kẻ vượt biên từ nước khác, cũng chả có ai đến được ngôi làng đó.
Đối với các nước khác, tôi giữ vững lập trường ‘Không quan tâm’. Vì lý do nào đó, Admos đã hiểu lầm điều & khăng khăng đòi dựng kết giới tương tự Weimar ở biên giới nước họ.
Nghe vậy, Eva lấy tay che mặt đỏ bừng & nói, "Thật xấu hổ…" trong khi Nara lẩm bẩm "May mà mình đã chạy trốn nhanh chóng…"
Với việc tôi ngó lơ cái yêu sách đấy, Admos & Weimar lại xấu đi.
Haizz, tại sao các mối quan hệ luôn đổ vỡ nhanh như vậy? Ý tôi là, với tất cả những tin đồn về Admos, liệu có phải vua Admos đã trở lại không? Thật phiền phức.


