"Lúc nãy, khi tôi vào rừng, 1 người lính gác đã cảm ơn tôi. Chuyện đó là sao vậy?"
Đang kéo 1 chiếc xe chở đầy phân bón, Ivern dừng xe trước mặt chúng tôi & thình lình đề cập vấn đề đó.
"Cảm ơn? Ông đã làm gì à?"
"Không, tôi hoàn toàn không biết. Đó là lý do tại sao tôi hỏi 2 người."
"Không, không, tôi cũng không biết. Với lại, dù có người cầu xin thì tôi cũng không muốn làm bất cứ điều gì khiến người ở thế giới này biết ơn."
"Ừ, đúng chuẩn ông. Vậy rốt cuộc là họ nói về chuyện gì?"
Lúc đó, Ivern & tôi đều nghiêng đầu suy nghĩ.
"Ồ, vất vả rồi, Ivern. Tôi sẽ lấy phân bón."
Nara đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi khi nhìn thấy chiếc xe mà Ivern vừa kéo. Đúng vậy, thực ra tôi đã dạy Nara cách sử dụng ma thuật dịch chuyển. Hiện tại, để luyện tập, cậu ta đang tự mình đi lại giữa ngôi làng bí mật & nông trại của Lindor cũ.
"Ma thuật dịch chuyển thế nào rồi? Đã quen chưa?"
"Vâng! Tôi đã tạo ma pháp trận nhiều đến nỗi quen rồi!"
"Tôi hiểu rồi. Nhưng chỉ vì cậu có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu không có nghĩa là cậu nên đi khắp mọi nơi, được chứ? Cơ bản thì cậu đc xem là đã chết, vì vậy đừng đến Admos đấy!"
"…Đó là 1 thử thách à?"
"Không. Nếu cậu đi đến đó thì 1 đi không trở lại nhé."
"…Còn Eva?"
"Cô ấy sẽ ở lại đây vì Leon & Ira đã trở nên gắn bó với cô ấy."
"Tôi tuyệt đối KHÔNG đi!!"
Sao lại phản ứng như thể tôi đã bắt cóc Eva vậy? Nếu cậu thất hứa & tự ý bỏ đi thì đó là lỗi của chính cậu ta mà. Nhưng mà, hiện tại cậu ta vẫn chưa làm thế. Lớp trẻ ở độ tuổi này càng cấm thì càng muốn làm mà. Nếu dọa chúng bằng hậu quả của việc chúng định làm, chúng sẽ nghe lời.
Dù sao thì, tôi cũng nên hỏi Nara về chuyện đó nữa.
"Này Nara. Cậu có trốn đến Weimar hay ở đâu đó mà không nói với chúng tôi không?"
"Cái gì?! Không thể nào! Tôi thật sự chưa đi đâu khác ngoài ngôi làng đó cả! Hả? Sao tôi bị nghi ngờ thế?!"
Nara đang rất hoảng sợ, có lẽ vì tôi đã bảo cậu ấy đừng đi lung tung & sẽ đá đít cậu ấy nếu thất hứa.
"Ồ, không, không phải thế. Hình như Ivern đã được 1 trong những người lính canh trong khu rừng này cảm ơn. Cả Ivern & tôi đều không biết lý do tại sao, nên tôi chỉ thắc mắc nếu cậu có liên quan."
Khi tôi nói vậy, vẻ mặt Nara giãn ra hẳn.
"C-cái gì… À, chuyện đó thật sự làm tôi sợ. Tôi cứ tưởng mình bị vu oan. Ý tôi là, tôi biết mình không thể thắng Maya-san dù có cố gắng thế nào đi nữa, nên tôi nghĩ mình tiêu đời rồi."
"Xin lỗi về chuyện đó. Vậy có biết tại sao Weimar lại cảm ơn chúng ta không?"
Khi tôi nói vậy, Nara nghiêng đầu.
"Ừm… Thật ra tôi chỉ đi đi lại lại giữa đây & làng nông. Tôi thậm chí còn không phân phối gạo mình sản xuất ra, nên hiện tại tôi còn bị cô lập với thế giới này hơn cả Maya-san. Đó là lý do tại sao tôi không thể nghĩ ra bất kỳ khả năng nào."
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì đó có thể là gì?"
"Chịu."
"Mọi người nghĩ sao?"
Khi 3 chúng tôi đang tụ lại vò đầu bức tai bàn luận, Meileen bước ra khỏi nhà.
"Mọi người, cùng uống trà nào!"
Meileen vẫy tay chào 3 người chúng tôi, chúng tôi cũng vẫy tay đáp lại & quyết định nghỉ giải lao.
"Nara, cậu cũng nên nghỉ ngơi 1 chút. Việc mang phân bón để sau đi."
"Được rồi!"
Thế là, tất cả mọi người trong ngôi làng bí mật quây quần bên bàn & uống trà. Thông thường, trong những dịp như thế này, cuộc trò chuyện thường xoay quanh những đứa trẻ đang quấy phá, nhưng hôm nay tôi lại nhắc đến chuyện của Ivern.
Leon & Aira đang bị mẹ mình giữ chặt & vùng vẫy để thoát ra. Tuy nhiên, Meileen & Yulia đều đã làm mẹ được hơn 1 năm nên đã khá quen với việc chăm sóc trẻ con. Trong khi tập trung sự chú ý vào tôi, họ vẫn giữ chặt 2 đứa trẻ.
"Ồ, vậy là Ivern đã được cảm ơn như thế? Anh thực sự không biết gì cả? Kiểu như, anh có mang quà cáp cho lính canh hay gì đó không?"
"Nếu anh làm thế, Kenta sẽ lườm anh. Anh không có làm."
"Hợp lý. Vậy thì nguyên nhân đó là gì?"
Yulia, bà hài lòng với điều đó chứ? À thì, cũng không sai. Nhìn theo cách này, tôi có thể là người hẹp hòi. Nhưng thực tế, tôi đúng là 1 thằng hẹp hòi.
Hơn nữa, việc nương tay với người mà mình đã khuất phục có thể khiến họ trở nên kiêu ngạo. Đặc biệt là thế giới này – người ở đây dễ bị cuốn theo cảm xúc quá.
Vì vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay với bất kỳ ai, nhất là khi họ có dính líu đến chính trị. Vì quân đội là lực lượng vũ trang quốc gia, nên binh lính cũng tham gia vào chính trị. Tôi sẽ không bao giờ mang theo quà hay đồ ăn vặt.
Vậy mà, tôi vẫn được cảm ơn. Tại sao?
"Có lẽ là do Kenta đã làm điều gì đó, vô tình lại gián tiếp có lợi cho Weimar."
"Đó là lời giải thích duy nhất sao…?"
Hoặc có lẽ Weimar đã nhầm lẫn điều gì đó. Vậy thì, tôi không định bận tâm chỉ ra nữa. Dù đó là hiểu lầm, nếu họ biết ơn tôi, tôi sẽ để họ yên. Như vậy sẽ tiện lợi hơn về nhiều mặt.
Vì vậy, ngay khi tôi định bỏ qua chuyện này, Nara hét lên.
"Nhớ rồi! Đó là ‘Butterfly Eight’!" [note107201]w
"Nó là ‘Butterfly Effect’." [note107200]
‘Butterfly Eight’ là cái quái gì thế? Có 8 con bướm sao?
"À, phải rồi… Ý tôi là thế…"
Câu chuyện kết thúc với cảnh mọi người cười phá lên khi nhìn thấy mặt Nara đỏ bừng & biến mất vào nền. Tuy nhiên, vài ngày sau, Ivern lại hỏi 1 câu hỏi kỳ lạ khác.
"Tôi nghe đồn ông đang cố chiếm đoạt Lindor cũ. Chuyện đó là sao vậy?"
"Cái…?"
Không, tôi mới là người muốn thắc mắc cái đó đây.


