Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 63

Chương 63 · 79 chương

Đừa nghịch trong bùn khá thú vị

"Này Kenta, hôm nay mọi người đến làng nông với anh được không?"

Khi việc khôi phục đồng ruộng & công cuộc cải tiến giống lúa ở làng nông từng thuộc về Lindor diễn ra được 1 thời gian, Meileen đã đề nghị với tôi điều đó.

"Tất nhiên rồi."

‘Mọi người’ ở đây bao gồm Leon, Yulia & Aira.

Leon & Aira gần đây đã bắt đầu biết đi, nên đã đến lúc chúng tôi đưa bọn trẻ đến 1 sân chơi mới.

"Chờ đã, Maya-san! Những gì chúng ta đang làm không phải là trò chơi, anh biết chứ?"

Khi tôi lập tức đồng ý với đề nghị của Meileen, Nara bắt đầu phàn nàn…

"Nó 1 nửa là để tận hưởng mà, phải không? Tất cả là vì cậu muốn ăn cơm ngon thôi."

Tôi thậm chí còn không định biến nó thành 1 công việc kinh doanh. Nó chỉ như 1 sở thích thôi. Đã là sở thích thì nghĩa là 1 nửa là để vui chơi.

"Ừm, đúng vậy, nhưng…"

"Này Mitsuhiko-sama, em cũng muốn đi. Em muốn biết anh thường làm gì."

"Tất nhiên. Vậy, hôm nay chúng ta cùng đi đến ngôi làng đó nhé?"

Này. Chẳng phải cậu cũng đã đồng ý ngay lập tức sao? Ừm, nếu người phụ nữ của mình hỏi thì khó ai có thể chối từ.

"Ivern cũng đi, nên nhanh chóng chuẩn bị đi!"

"Cái gì?! Tôi không thích cơm!"

"Im đi! Em nói cho anh biết, Aira & em sẽ đi, nên anh cũng sẽ đi! Hiểu chưa?!"

"…Vâng, hiểu rồi."

1 số người miễn cưỡng đồng ý. Đời là thế.

Vậy nên, hôm nay chúng tôi quyết định đi 1 chuyến đến làng nông để kiểm tra ruộng lúa. Khi đến được ngôi làng bằng ma thuật dịch chuyển, mắt Leon & Aira sáng lên.

"Whoa!"

"Wow!"

Đối với 2 đứa trẻ, đây là lần đầu tiên trong đời chúng được nhìn thấy phong cảnh bên ngoài nhà. Sự hưng phấn của chúng là chuyện thường tình

"Ồ, Meileen, Yulia. Đừng để 2 đứa chơi ở ruộng lúa đằng kia, nhưng ruộng lúa trống này thì được nhé."

"Hiểu rồi."

"À, cũng cần cẩn thận vì ruộng lúa rất lầy lội, 2 đứa có thể bị…"

"Waah! Mẹ ơi!!"

"Á!!"

"…Bị kẹt & sẽ khóc như thế này mất."

Leon & Aira chạy vào ruộng lúa mà tôi đã bảo chúng được chơi, & ngay lập tức bị mắc kẹt rồi bắt đầu khóc to.

Thấy vậy, Meileen cười khúc khích.

"Hehe, em hiểu rồi. Vậy thì, em sẽ đi giúp chúng."

Nói xong, Meileen đi vào ruộng lúa, không màng đến việc quần áo sẽ bị dính bùn. Nhân tiện, hôm nay cả Meileen & Yulia đều mặc quần dài vì cả 2 biết là sẽ bị bẩn. Theo sau Meileen, Yulia cũng đi vào ruộng lúa, nhưng trượt chân & ngã nhào xuống bùn 1 cách ngoạn mục.

Leon & Aira, những người đang khóc nức nở, đột nhiên bật cười, rõ ràng là thấy buồn cười khi Yulia nhanh chóng bị lấm lem bùn từ đầu đến chân.

Từ lúc đó trở đi, cả ruộng lúa trở thành 1 bữa tiệc bùn. Leon, Aira, Meileen & Yulia đều lấm lem bùn từ đầu đến chân.

"Ôi, cho em tham gia cùng mọi người nữa!"

Eva, người vừa mới ở bên Nara cách đây ít phút, không thể kìm nén được sự phấn khích khi thấy Meileen & những người khác vui vẻ như vậy, nên cô ấy đã đi vào ruộng lúa cùng họ & bắt đầu chơi đùa, người dính đầy bùn.

"Hả? Tôi tưởng họ đến xem chúng ta làm việc hôm nay thế nào…"

Nara nói như vậy vì cậu ấy bị sốc khi Eva bỏ đi, nhưng chắc chắn cậu ấy đã nhầm.

"Bảo rồi, đây là sở thích, không phải công việc."

"Ở mức này, gọi là sở thích nghe sai thật!"

Vừa nói, Nara dang rộng 2 tay, để lộ 1 vùng ruộng lúa rộng lớn. Cậu ấy đã dùng ma thuật để thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, kết quả là 1 số ruộng đã chín lúa trong khi số còn lại chỉ vừa được trồng

"Cảnh tượng này thật kỳ lạ dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa. Những ruộng này mới được trồng mà đã đơm hoa kết trái rồi."

"Đó chính là ma thuật thúc đẩy sự phát triển của cây trồng."

Thoạt nhìn, ma thuật này có vẻ rất tiện lợi, nhưng tất nhiên là lợi thì cũng phải đi kèm với cái giá tương xứng. Cây cần nước & phân bón để phát triển, nhưng khi sử dụng ma thuật này, thay vì ma lực, chất dinh dưỡng lại nhanh chóng bị mất đi khỏi đất. Vì vậy, ngoài phép thuật, cần 1 lượng lớn phân bón. Vì thế, tôi đã nhờ Ivern mua phân bón cho tôi ở thị trấn. Có vẻ như khi anh ta chở 1 lượng lớn phân bón bằng chiếc xe tự chế, anh ta đã bị lính gác hỏi han khá nhiều.

Chà, họ đang cảnh giác trong trường hợp chúng tôi có ý định định cư ở đây, đặc biệt là khi làm nông là dấu hiệu của ý định dài hạn.

Thái độ của đó cũng cho thấy rõ rằng Weimar muốn chúng tôi rời khỏi đất nước. Nhưng bị đối xử thế chỉ khiến tôi ở lại hơn nữa. Thế là, tôi quyết định sẽ ở lại Weimar trong tương lai gần.

Dù sao thì, ở ngôi làng này, mỗi thửa ruộng đều trồng các giống lúa khác nhau. Tôi không biết nhiều về lai tạo giống cây trồng, nhưng có vẻ như Nara đang tạo ra các giống mới bằng cách lai chéo các loại lúa khác nhau.

Thông thường, việc này sẽ mất nhiều năm, nhưng nhờ ma thuật giúp cây phát triển nhanh hơn này, chúng tôi đã có cơ hội thử nghiệm nhiều thế hệ giống cây trồng khác nhau rồi.

Nhân tiện, Nara đang thu hoạch & đập lúa như 1 cách để luyện tập ma thuật. Nhờ đó, ma thuật của Nara đã trở nên chính xác hơn rất nhiều.

À, ý tôi là, hiện tại tôi chẳng có gì làm ngoài ma thuật dịch chuyển & ma thuật tăng trưởng.

"Thôi vậy. Chắc tôi cũng đi chơi với Leon & những người khác thôi."

Vừa nói xong, Ivern đã đi theo tôi mà không nói 1 lời. Ivern còn rảnh rỗi hơn cả tô8.

Còn Nara-kun thì…

"…Tôi cũng đi nữa."

Sau 1 hồi cân nhắc, cậu ấy đã đi theo chúng tôi. Thôi, cũng không phải ngày nào cũng có dịp này. Thỉnh thoảng được chơi cùng nhau như thế này cũng vui.

Thế là, chúng tôi đang chơi đùa trong bùn với Leon & những người khác.

"…"

"Bố ơi?"

Leon gọi tôi khi tôi đột nhiên dừng lại. Nhưng tôi không thể phản ứng ngay lúc này. Bởi vì…

"!? Chà! Cái… Sao đột ngột vậy!?"

"Này! Maya-san! Sao anh đột nhiên dùng ma thuật bất thình lình vậy?!"

"Ohh!"

Ivern ngạc nhiên khi tôi bắn phép lên không trung, Nara phàn nàn, còn mắt Leon thì sáng lên.

Con tôi lúc nào cũng có những phản ứng đáng yêu nhất.

"Bố ơi! Tuyệt vời quá!!"

"Haha, bố hiểu rồi, bố hiểu rồi. Bố tuyệt vời thật sao?"

"Vâng!"

Trái ngược với Leon đang cười hạnh phúc, Ivern & Nara trông có vẻ nghi ngờ, còn những người phụ nữ thì tỏ vẻ khó hiểu.

"Kenta, có chuyện gì vậy?"

"Ừ. Có kẻ vượt biên phía trước nên anh đã xử lý chúng bằng ma pháp."

"Ồ, xin lỗi. Em hoàn toàn không để ý."

"Em đang chơi với Leon, & dẫu sao thì họ cũng cách chúng ta khá xa. Không có vấn đề gì cả."

Meileen, người cũng có thể dùng ma thuật dò tìm, đã xin lỗi vì không thể tự mình phát hiện ra. Nhưng do bận bịu với Leon & khoảng cách khá xa, nên việc cô ấy không để ý là điều dễ hiểu. Lý do tôi có thể nhận ra là vì tôi quá buồn chán nên đã mở rộng phạm vi ma thuật dò tìm của mình. Sau đó, có 1 nhóm người đang cố gắng vượt biên, nơi đáng lẽ đã bị phong tỏa, nên tôi đã dùng ma thuật để chặn họ lại.

"Vượt biên… Từ đây đến biên giới còn bao xa?"

Ivern có lẽ cũng không biết, vì anh ta thậm chí còn không biết nơi này ở đâu.

"Biên giới mà tôi định vượt qua cách đây vài chục cây số."

"Vài chục… cây số…"

Ivern chết lặng trước khoảng cách đó.

Chà, tôi tự hào là người duy nhất trên thế giới này có thể cảm nhận được khoảng cách xa đến vậy.

Điều này cũng nhờ vào ma lực được tăng cường như 1 đặc ân của người được triệu hồi.

"Ừm, Maya-san, tôi thấy thật đáng kinh ngạc khi anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của người khác ở xa đến thế… Nhưng…"

“Nhưng gì cơ?”

"…Nếu họ chỉ là người bình thường thì sao?"

À, thì ra đó là điều Nara lo lắng.

"Biên giới Lindor hiện đang đóng cửa, nhớ không? Những kẻ đang cố gắng vượt biên không thể là người bình thường được."

"…Nếu là người tị nạn thì sao?"

"Người tị nạn được phép phạm pháp à?"

"Điều đó chắc chắn đúng… nhưng…"

Nara, người gần như đã tin nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Được rồi, tôi sẽ nói với cậu ta sự thật.

"Chà, tất cả những kẻ vượt biên đều là người trưởng thành khoẻ mạnh. Chắc chắn toàn là thành viên của 1 tổ chức tội phạm."

Quân nhân từ các quốc gia khác sẽ không làm điều này, vì họ muốn tránh rắc rối không cần thiết. Mặc dù là vùng đất hoang vu, nhưng đây cũng là đất vô chủ. Ai muốn thì lấy. Vì vậy, các quốc gia đều để mắt đến nhau & tránh vượt biên.

Khi 1 nhóm số lượng lớn vượt biên, chắc chắn đó là 1 tổ chức tội phạm.

"Còn nếu sai thì…"

"Thì?"

"Thì thật tiếc cho họ." [note106567]

Sai thì thôi vậy. Khi tôi nói vậy, Nara rũ vai xuống vì thất vọng.

"Thật đấy… Đó không phải thứ anh nên nói…"

Thật sao?

Bạn đã đến cuối chương 63.

Không gian đọc của bạn