Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 53

Chương 53 · 79 chương

Lẽ thường ở thế giới này

"Ouch…"

Nara đang băng bó vết thương trên ghế sofa phòng khách. Trước đó, với sự phấn khích tột độ, Nara đã cưỡi ván bay vòng quanh, & cuối cùng ngã 1 cú nặng.

Eva tái mặt khi thấy Nara lăn lộn trên mặt đất, nhưng cậu ta bắt đầu cười lớn "Ahahaha!" trong khi vẫn nằm sõng soài trên mặt đất.

Thành thật mà nói, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có bị đập đầu hay gì đó không, nhưng dường như thế giới này thiếu thốn trò giải trí đến nỗi đã lâu rồi cậu ấy không chơi đùa như thế này. Có vẻ như cậu ta chỉ rất phấn khích sau khi được chơi đùa thỏa thích lần đầu tiên sau 1 thời gian dài.

"Này Maya-san, làm ơn mau chóng chữa trị vết thương cho tôi bằng ma thuật của anh đi."

Nara nói với tôi như vậy trong khi bôi thuốc vào vết thương. Nghe thấy những lời đó, tôi nhanh chóng tiến đến Nara & đưa tay che mặt cậu ấy.

"Cảm ơn!"

Tưởng rằng mình sắp được chữa trị bằng ma thuật, Nara cúi mặt xuống, nhưng…

"Tei"

"Guuhh!!"

Tôi búng mạnh vào trán cậu ta. Khi Nara lãnh trọn cú búng mạnh của tôi, cậu ta xoay người về phía sau như trong truyện tranh & ngã úp mặt xuống sàn.

"Hahaha!"

"Ahh!! Đau!!"

Cảnh tượng đó khiến Leon & Ayla thấy thú vị, 2 đứa nhỏ vỗ tay & cười lớn. Nara, người bị 2 đứa bé cười nhạo, nằm úp mặt xuống sàn với 2 tay 2 chân dang rộng.

"M-Mitsuhiko-sama!!"

"À, cứ để cậu ta yên. Cơ thể cậu ta đã mạnh mẽ nhờ vào lợi thế của người được triệu hồi, nên cậu ta sẽ không chết vì chuyện như vậy đâu."

"Ừ, có thể đúng vậy, nhưng…"

Eva vội vàng chạy đến chỗ Nara & đứng cạnh cậu, bất động, vẻ mặt ngơ ngác. Rõ ràng là cậu ta vẫn còn sống, vả lại, Nara đã nhầm về những gì mình đã nói.

Eva có lẽ cũng hiểu điều đó. Nếu không, cô ấy sẽ chẳng giữ yên lặng khi tôi làm cú búng trán đủ mạnh để cậu ấy quay cuồng & có thể gãy cả cổ.

"Ái… đau quá!! Này!! Anh đang làm gì vậy, Maya-san?!"

Ồ, cậu ta đã hồi phục rồi. Lợi thế người được triệu hồi thật sự rất khủng khiếp.

"Vậy, sao rồi, Mona? Cô nghĩ mình có thể làm quen được không?"

"Chờ 1 chút!"

"Dù sao thì, có vẻ như tôi cần luyện tập thêm 1 chút nữa, nhưng tôi nghĩ mình sẽ sớm làm được thôi. Cảm ơn ngài."

"Hả!?"

"Đừng lo lắng. Đó là 1 khoản chi cần thiết."

Dù cho tôi mới là người đặt hàng & nhận hàng.

"Khi đến Admos, hãy điều tra tình hình ở lâu đài hoàng gia, & nếu có thể, hãy tìm hiểu thêm về người được triệu hồi kia."

"Anh đang đùa phải không? Sao lại phớt lờ tôi?"

"Hiểu rồi. Tuy nhiên, tôi không biết người triệu hồi kia trông như thế nào."

"Đúng vậy. Này, Nara-kun."

"Cuối cùng… cuối cùng cũng chú ý tôi à…"

"Khóc lóc cái gì?"

Nghe tôi nói vậy, Nara nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đẫm lệ.

"Vì anh đã phớt lờ tôi suốt thời gian qua!!"

"Phớt lờ? À, ý là cái búng trán lúc nãy à? Đó là hình phạt vì phát ngôn ngu. Đừng lo lắng."

"Đừng lo lắng?? Tôi đáng lẽ mới là người nói câu đó!"

Nara hét lên như vậy, rồi lấy hơi trước khi nhìn tôi.

"Ý tôi là, nãy giờ tôi phát ngôn ngu chỗ nào? Tôi không thấy có gì sai cả."

"Cậu bảo tôi dùng ma thuật chữa trị lên 1 vết xước."

Mặc dù tôi nói vậy, Nara dường như vẫn chưa hiểu.

"Hả? Nhưng Maya-san, anh có thể dùng ma thuật chữa trị mà, đúng không? Vậy nên, những vết thương nhỏ có thể được chữa trị ngay lập tức bằng ma thuật, phải không? Có gì sai chứ?"

À, đúng rồi, thằng nhóc này mới chỉ ở thế giới này được vài tháng.

"Cậu chưa từng nghe nói về khả năng tự phục hồi hay siêu phục hồi sao?"

"Thật là bất lịch sự. Tôi biết điều đó mà."

Chà, nếu cậu ta ở thế giới gốc của mình cho đến năm thứ hai trung học, thì tất nhiên cậu ta sẽ biết rồi.

"Nếu dựa dẫm quá nhiều vào ma thuật, khả năng tự phục hồi của chúng ta sẽ suy yếu. Đó là lý do tại sao không ai trên thế giới này dùng ma thuật chữa trị cho những vết trầy xước & bầm tím."

"Tôi không biết gì về chuyện đó cả!"

"Tôi hiểu rồi. Vì biết điều đó nên Eva đã không phàn nàn phải không?"

"…Đúng vậy."

"Ahaha. Đó là điều khá phổ biến với chúng em, nên em không bao giờ nghĩ rằng Mitsuhiko-sama lại không biết."

Eva nói điều này trong khi dùng khăn ướt lau trán Nara. Công chúa này, tất nhiên, biết điều đó, & ngay cả bây giờ, thay vì dùng ma thuật, cô ấy đang dùng khăn ướt lau trán.

"Hả? Khoan đã, nhưng con người không thể dùng ma thuật, phải không? Vậy chẳng phải lạ sao khi ai cũng biết rằng không nên dùng ma thuật chữa trị 1 cách dễ dàng?"

À, thì ra đó là câu hỏi.

"Con người cũng có thể dùng ma thuật đấy chứ?"

"Hả?"

"Chỉ là họ không giỏi việc đó & việc đó không hợp với họ."

"Thì ra là vậy…"

"Thật ra thì tác dụng của nó chỉ nhỏ thôi, nhưng việc những người có ma lực tương đối lớn làm trị liệu sư ở các thị trấn khá phổ biến."

"Thật sao? Tại sao?"

Trước câu hỏi của Nara, tôi dùng ngón cái & ngón trỏ tạo thành 1 vòng tròn rồi úp lòng bàn tay lên.

"Ừm, nghề này có lãi đấy. Lúc nào cũng có người bị thương & ốm, mà cậu có thể lấy bao nhiêu tiền tùy thích. Những người có ma lực cao đều muốn trở thành trị liệu sư."

"Tôi hiểu rồi…"

Nhân tiện, chúng ta vừa nói chuyện gì nhỉ?

"Kenta-sama, sẵn Mitsuhiko-sama cũng ở đây, hãy nghe về tên được triệu hồi đó nào."

À, đúng rồi.

"Nara-kun, Ota-kun trông như thế nào?"

"Ồ, Ota à? Cậu ta tóc đen & mặt bình thường… đại loại thế."

"Chẳng có gì đặc biệt à?"

"Thì cũng không tránh khỏi. Tôi biết mặt & tên cậu ta ngay cả ở thế giới gốc của mình. Từ khi đến thế giới này, cậu ta lúc nào cũng gái gú."

"Cậu ấy nói vậy đấy. Cô thấy đủ chưa?"

"…Ngài có thể so với Kenta-sama làm ví dụ được không?"

"À, gương mặt còn kém nổi bật hơn cả Maya-san."

"Tôi hiểu rồi."

"Hả? Cô hiểu rồi?"

"Vâng."

"Thật à?"

Cựu sĩ quan tình báo vẫn là 1 cái gì đấy cực kỳ ấn tượng. Sau vài ngày luyện tập sử dụng ván bay & bộ đàm, Mona lập tức nhảy lên ván bay & hướng về phía Admos. Không biết sẽ có những báo cáo gì đến đây nhỉ?

Bạn đã đến cuối chương 53.

Không gian đọc của bạn