"Nghe nói Admos sẽ nhờ Lindor thực hiện nghi lễ triệu hồi dị giới tiếp theo đấy."
Ivern nói vậy khi anh ta trở về từ thị trấn & đang dỡ hành lý. Nghe vậy, Nara nhìn chằm chằm vào Ivern khi anh ta xách hành lý.
"Ivern-san, anh thật sự giống 1 thương nhân du hành đấy."
"Cái gì? Giờ cả cậu cũng nói vậy à?"
Nói xong, Ivern kẹp cổ Nara.
"Này! Dừng lại đi, Ivern-san!"
"Im đi. Đây là cái giá phải trả cho những kẻ láu cá!"
Họ đang đùa với nhau 1 cách vui vẻ.
"Đừng có đùa giỡn nữa & dọn dẹp đi. Chúng ta sẽ còn cần nhiều đồ đạc hơn khi có thêm 2 thành viên mới nữa."
Nói xong, 2 người họ nhanh chóng tách ra & tiến về phía tôi.
"Xin lỗi, xin lỗi."
"Cho tôi xin lỗi."
Nói xong, cả 2 bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tôi vừa nhìn họ vừa tự hỏi.
"Hai người thực sự trở thành bạn tốt rồi à? Ăn ý với nhau thế?"
Mới chỉ vài ngày Nara chuyển đến đây. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Ivern & Nara đã trở nên thân thiết như tiền bối – hậu bối đã gắn bó lâu năm.
"Tại sao ư…?"
"À, chúng tôi có điểm chung."
"Điểm chung?"
Khi tôi nghiêng đầu khó hiểu trước lời nói của Ivern, anh ta cười toe toét.
"Chúng tôi từng là kẻ thù của ông & vẫn còn sống."
"Hay là tôi giết cả 2 người ngay tại đây & bây giờ?"
Đừng cố gắng tạo dựng tình bạn dựa trên 1 chuyện tầm thường như vậy.
"Việc đó có liên quan đấy. Việc anh không giết chúng tôi có nghĩa là chúng ta có cùng suy nghĩ, đúng không?"
"…Ra là thế à?"
"Đúng vậy."
Tôi thực sự không hiểu. Trong lúc trò chuyện về những chuyện vặt vãnh như vậy, tôi đã chia đồ đạc mà Ivern mang đến.
Nhà của Nara vẫn chưa hoàn thiện, nên họ đang ở nhà tôi. Vì vậy, tôi cũng chia sẻ đồ đạc của Nara & những người khác với gia đình mình.
"Ngôi nhà sẽ sớm hoàn thành thôi."
"Ừ."
"Ma thuật thật tuyệt vời! 1 ngôi nhà được xây dựng trong nháy mắt!"
"Nhắc đến ma thuật, việc luyện tập của cậu thế nào rồi, Nara-kun? Cậu đã thành thạo hơn hơn trong việc kiểm soát sức mạnh ma thuật của mình chưa?"
Khi tôi đã dùng ma thuật để xây nhà cho Nara, mắt cậu ta sáng lên khi nhìn thấy điều này. So với đôi mắt u ám lúc mới đến đây, có vẻ như cậu ấy đã chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình tốt hơn nhiều.
Thấy Nara hào hứng với ma thuật, tôi bắt đầu tự mình dạy cậu ấy. Không phải vì lòng tốt. Càng sử dụng được nhiều ma thuật, sức mạnh chiến đấu càng lớn. Tôi đã nghĩ rằng giờ cậu ấy đã hứng thú với ma thuật thì sẽ học nhanh hơn.
Tuy nhiên, vì sống ở 1 đất nước nhân tộc nơi ma thuật cực kỳ hiếm hoi, Nara thậm chí không thể kiểm soát được sức mạnh ma thuật cần thiết để tạo ra ma thuật.
Vì vậy, tôi đã dạy cậu ấy điều đó trước. Dù chỉ là những bài tập cơ bản nhất, nhưng đối với người đến từ 1 thế giới không có ma thuật như Nara, đó dường như là 1 sự kiện thú vị. Cậu ấy đã luyện tập nó mỗi ngày kể từ đó.
"Ma thuật thú vị quá! Tôi đã tốt hơn rất nhiều trong việc kiểm soát ma lực của mình!"
Không, không, Nara. Đó chưa phải là ma thuật. Đó chỉ là luyện tập để có thể sử dụng ma pháp, chứ không phải thực sự luyện tập ma pháp.
Thôi thì, nói với Nara, người chẳng biết gì về ma thuật, cũng chẳng ích gì khi làm giảm động lực của cậu ấy, nên tôi cố tình không sửa sai cho cậu ấy. Có lẽ vì thế mà Nara có vẻ vui vẻ mỗi ngày.
"Ồ, vậy sao? Tốt rồi đấy!"
Khi tôi nói vậy, Nara nở 1 nụ cười gượng gạo.
"Dù vậy, thật trớ trêu là tôi, người từng nghĩ ma thuật là bất khả thi & thậm chí không thèm thử, lại là người được dạy ma thuật đúng cách."
"À, thằng còn lại à?"
"Ừ. Trước đây cậu ta từng nói rằng 1 ngày nào đó mình sẽ có thể sử dụng ma thuật & trở nên bất khả chiến bại, nhưng cuối cùng chẳng học được gì cả. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình lại cần phải luyện tập những thứ cơ bản như thế này…"
Nói xong, Nara bắt đầu tập trung sức mạnh ma thuật vào lòng bàn tay.
"Tất nhiên. Không có ma lực thì không thể tạo ra ma thuật được. Giống như 1 máy chơi game cầm tay không hoạt động nếu không có pin vậy."
Nghe vậy, Nara gật đầu đồng ý.
"Đúng vậy! Ma lực có thể xem là pin. Vậy còn phần cứng & phần mềm thì sao?"
"‘Phần cứng’ chính là cơ thể chúng ta, còn ‘phần mềm’ là cấu trúc ma pháp."
"Giống như 1 chương trình vậy, phải không?"
"Chuẩn. Vì vậy, tùy thuộc vào công thức ma pháp, cậu có thể làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu có 1 ‘phần cứng’ chính kết nối ma lực & công thức tạo ra ma thuật."
"Hiểu rồi! Vậy thì tôi sẽ tiếp tục tăng dung lượng pin của mình!"
"Tốt! Cứ tiếp tục như thế."
Lời giải thích này rất được Nara ưa thích, nhưng hoàn toàn khó hiểu đối với Ivern & những người khác trong thế giới này.
"Thật lòng mà nói, tôi chẳng bao giờ hiểu các cậu đang nói gì, dù nghe bao nhiêu lần đi nữa."
"Tất nhiên rồi. Chúng tôi đang nói bằng những kiến thức từ thế giới gốc của mình mà."
Nếu hiểu được điều đó tức là anh ta cũng là 1 người chuyển sinh.
"Quan trọng hơn, Ivern, nếu họ định triệu hồi dị giới, vậy gã đuọc triệu hồi còn lại thì sao?"
Khi tôi nói vậy, Ivern nhún vai.
"Ai mà biết chứ…"
"Vô dụng."
Tôi lầm bầm.
"Sao? Ông muốn đi à?"
"Tôi có thể, nhưng ông sẽ chết đấy."
"Ừ, thế thì xin kiếu."
"2 người đó có vẻ hợp nhau nhỉ?"
Sau khi chứng kiến cuộc trao đổi giữa tôi & Ivern, Nara nhận xét.
"Hả? Thế quái nào? Chúng tôi đang bàn về việc có nên giết lẫn nhau hay không mà."
Khi tôi nói vậy, Ivern lại nở 1 nụ cười gượng gạo.
"Đó đã trở thành câu cửa miệng của cậu rồi phải không? & đó thực sự là thứ có thể đột ngột thành sự thật."
"Ôi, đáng sợ thật."
"Ugh, sao cũng được. Mau thu dọn hành lý đi."
Sau khi thu dọn xong, chúng tôi tụ tập ở phòng khách để nghỉ ngơi. Eva, người mà Nara & tôi đã đưa từ Admos đến, cũng có mặt ở đó. Eva là 1 công chúa nên chưa bao giờ làm việc nhà, vì vậy cơ bản là cô ấy chả giúp được gì. Bù lại, Eva đã rất chủ động chơi với Leon & Aira. Nhờ đó, Meileen & Yulia có thêm thời gian dành cho bản thân, & họ vô cùng biết ơn Eva.
…Nhưng tôi nghĩ Eva chỉ muốn chơi với bọn trẻ thôi.
Dù sao thì, có lý do để chúng tôi cùng giải lao, & lý do đấy là để thông báo cho Eva biết rằng quê nhà cô ấy, Admos, đang cố gắng triệu hồi dị giới nhân 1 lần nữa. Khi Ivern nói với Eva những thông tin mà anh ấy đã thu thập được ở thị trấn, Eva sững sờ 1 lúc trước khi khuôn mặt cô ấy lộ vẻ tức giận.
"Nghĩ đến việc họ đối xử với người khác thế này… Phụ vương tôi quả là 1 người tàn nhẫn!! Tôi đã đúng khi rời bỏ ông ấy!!"
Vị công chúa trước đây này, có lẽ vì được nuôi dạy tự do như con gái út, nên không có xu hướng nghi ngờ người khác. Có lẽ do có sở thích về những câu chuyện anh hùng, nên cô ấy không thích những hành động tàn ác.
Dường như cô ấy không thể tha thứ cho Vua Admos vì đã đối xử với Nara & Ota như những kẻ thất bại & dự định triệu hồi người tiếp theo. Dù ông ta là cha ruột của mình, Eva đang nguyền rủa ông ta 1 cách nặng nề.
"Vậy, chúng ta nên làm gì? Chỉ đứng đó & chờ người được triệu hồi tiếp theo xuất hiện sao? Hay…"
Khi tôi vừa dứt lời, Nara cười toe toét.
"Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ đi ngăn chặn điều đó."
Cũng giống như lần trước tôi đề nghị, Nara cực kỳ muốn phá rối việc triệu hồi. Việc này có thể 1 phần là để trả thù Admos, nhưng có lẽ cũng là để ngăn chặn việc triệu hồi thêm nạn nhân nào nữa. Thành thật mà nói, tôi cũng không quan tâm lắm.
Thực ra, tôi tò mò muốn xem việc triệu hồi lại trong 1 khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ có tác động như thế nào. Sau tất cả, 1 hiện tượng bất thường đã xảy ra: 2 người đã được triệu hồi 1 lần.
Nhưng công chúa sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
"Tất nhiên, chúng ta hãy ngăn việc triệu hồi! Không, chúng ta hãy phá hủy vòng tròn ma thuật triệu hồi!! Như vậy, chúng ta có thể ngăn chặn việc tạo ra thêm những nạn nhân như Maya-sama & Mitsuhiko-sama!"
Ota hoàn toàn bị phớt lờ. Thật đáng thương.
Thôi thì tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng có lẽ vì Eva quá nhiệt huyết & tích cực cố gắng ngăn chặn việc triệu hồi, nên lúc đó mọi người đều nhất trí là nên ngăn việc triệu hồi này lại.
"Được rồi, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian chờ Admos đến Lindor thôi. Ivern, đi thu thập thông tin đi."
"Đừng ngớ ngẩn thế. Không thể nào."
Tại sao? Nếu không có thông tin chính xác, chúng ta sẽ chỉ phí thời gian đợi Lindor.
"Hả? Ivern, anh giỏi mấy chuyện đó lắm phải không?"
Thấy chưa, Nara cũng hiểu chuyện đấy mà.
"Không đúng! Tôi chỉ đang thu thập thông tin đang lan truyền trong thị trấn thôi. Không đời nào tôi lại đi điều tra chuyện quốc gia được!"
Thật là vô ích. Thế là tất cả chúng tôi đều nghiêng đầu & tự hỏi nên làm gì.
"Vậy thì tôi sẽ đi."
Đó là lời của Mona. À, đúng rồi, cô nàng này rất phù hợp. Ivern đồng ý với đề nghị của Mona & gật đầu tán thành, nhưng Nara lại nghiêng đầu khó hiểu.
"Tại sao lại là Mona?"
"Mona là cựu sĩ quan tình báo của Ma Quốc."
"Hả!?"
Khi tôi giải thích về lai lịch của Mona, Nara tỏ ra rất ngạc nhiên, & Mona cúi đầu kính trọng trước anh ta.
"Là 1 cựu sĩ quan tình báo, thu thập thông tin là sở trường của tôi. Xin hãy giao phó tình huống quan trọng này cho tôi."
Khi Mona nói điều này với vẻ mặt cúi gằm, tôi ra lệnh cho cô ấy.
"Được. Vậy thì hãy đến Admos & hỏi xem khi nào chúng ta sẽ khởi hành đến Lindor."
"Tôi hiểu rồi."
Nói xong, Mona ngẩng đầu lên & chìa tay về phía tôi.
"Cái gì?"
"Ngài có thể cho tôi mượn 1 vài dụng cụ hữu ích được không?"
"…"
Cô trở nên khá trơ tráo đấy nhỉ? Quả thật, ngôi nhà này chứa đầy những ma cụ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Chắc hẳn cô ta đã nghĩ ra những dụng cụ có thể hữu ích cho hoạt động gián điệp. & đúng, thực sự có những thứ đấy.
"Cô đúng là người biết nắm bắt cơ hội. Đây này."
Khi Mona nhìn thấy thứ anh ta đưa cho, cô ấy tỏ vẻ khó hiểu.
"Đây là cái gì?"
"Đây là…"
Tôi nói vậy, đứng dậy & đi đến góc phòng. Rồi, tôi lấy ra thứ giống hệt thứ đã đưa cho Mona & bật nó lên.
"Đây là 1 công cụ cho phép cô nói chuyện với người ở xa."
"!!"
Thứ tôi đưa cho Mona là 1 chiếc bộ đàm. Tôi tạo ra thứ này vì tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi vì tôi không cần điện thoại di động & tôi chỉ cần nói chuyện với những người cụ thể.
Cũng có 1 loại ma thuật gọi là thần giao cách cảm, nhưng chỉ có tôi mới có thể sử dụng nó. Mona cũng không thể sử dụng được. Vậy nên, chiếc bộ đàm này là 1 công cụ thể hiện phép màu của thần giao cách cảm.
Nhân tiện, nó có thể được sử dụng bất kể khoảng cách.
"…Tuyệt vời thật. Điều này sẽ giúp việc báo cáo dễ dàng hơn nhiều."
Mona có vẻ rất hào hứng với công cụ này, nó hoàn toàn phù hợp cho hoạt động gián điệp.
"À, cầm lấy cái này nữa."
Nói xong, tôi đưa cho Mona 1 công cụ khác.
"Cái ván này là…?"
"Đây là… cô đặt nó xuống đất như thế này, móc ngón chân vào đây… rồi kích hoạt nó…"
"!? Nó đang lơ lửng!?"
Đây là 1 chiếc ván trượt không bánh xe. Với thứ này, việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn.
"Cảm ơn ngài. Điều này sẽ giúp việc thu thập thông tin tình báo dễ dàng hơn nhiều."
"Đừng để ai nhìn thấy cô bay nhé?"
"Đã hiểu. Tôi sẽ bắt đầu luyện tập ngay."
Mona nói & nhanh chóng rời đi với cái bộ đàm & 1 cái ván trượt không bánh… thôi tạm gọi nó là ván bay vậy. Với thứ này, có vẻ như chúng ta có thể thu thập thông tin theo thời gian thực.
Khi tôi quay lại nhìn mọi người, tôi thấy Nara-kun đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng thèm muốn.
"Maya-san! Maya-san!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi cũng muốn 1 cái!"
"Hả? Cái nào?"
"Cái món bay bay ấy!"
"À, ván bay."
"Đúng rồi!"
"Im đi. Cậu định làm gì với thứ đồ như thế dù không cần?"
"Tôi muốn nghịch món đấy tí!"
À, ra là nó thực sự đã chạm đến trái tim của cậu học sinh trung học như Nara.
"Không!"
"Đi mà!! Cho tôi 1 cái đi!"
"Im đi. Tự mà tìm hiểu đi."
"Maya-eemon!!"
[note103437]
"Có chuyện gì vậy, Mitsuta-kun?"
Không hiểu sao, tôi cứ như đang ảo giác thấy kính trên mặt Nara. Cuối cùng, tôi đành nhượng bộ trước sự nài nỉ của Mitsuta… ý tôi là Nara, & đưa cho cậu ấy 1 tấm ván bay để giải trí. Ivern nhìn Nara, người đang hào hứng đi ra vườn luyện tập, với vẻ mặt lo lắng.
"…Maya-eemon & Mitsuta-kun là ai vậy?"
"Đừng để ý việc đó."


