Note: Chương này khá dài so vs những chương khác
Ngày hôm đó, lâu đài Admos náo động như có ai đó chọc vào tổ ong.
Tâm điểm của sự hỗn loạn là vị vua của đất nước này. Sau khi nhận được báo cáo trong lúc dùng bữa sáng, ông ta đã bỏ dở bữa ăn & đi đến 1 nơi: phòng của công chúa út, Evangeline.
Bước vào phòng, nhưng những gì ông thấy vẫn là phòng thường ngày của Evangeline. Căn phòng dường như không bị lục soát, cũng không có dấu hiệu hư hại nào ở cửa ra vào hay cửa sổ. Thế nhưng, chủ nhân của căn phòng này lại không thấy đâu.
"…Evangeline thực sự đã biến mất sao? Có lẽ con bé chỉ đi tắm thôi…"
"Chúng thần cũng đã kiểm tra nhà tắm. Không tìm thấy Công chúa Evangeline ở đâu cả…"
Các cận vệ hoàng gia, những người có nhiệm vụ bảo vệ hoàng tộc, nói điều này với vẻ mặt u sầu & cúi đầu. Đối với họ, việc 1 thành viên hoàng tộc biến mất là điều không tưởng. Nhưng lần này, điều đó đã xảy ra.
"Khoan đã, khoan đã, ý các ngươi là sao khi nói ‘mất tích’? Có phải Evangeline chỉ đang đùa & trốn đi đâu đó thôi sao? Hay con bé đã bị bắt cóc?"
Căn phòng trông bình thường đến nỗi không ai có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi nghe lời nhà vua, người cận vệ cúi đầu 1 lúc trước khi cuối cùng lên tiếng.
"…Thần không biết. Đêm qua, hoàn toàn không có gì bất thường trong căn phòng này, thậm chí cả trong chính lâu đài hoàng gia. Thần không thấy 1 người khả nghi nào."
"Vậy ra, có lẽ nào Evangeline đang trốn chạy đâu đó như 1 trò đùa không…?"
Ngay khi nhà vua đang nghĩ đến điều này & chuẩn bị chuyển sang tìm kiếm trong lâu đài, hầu gái của Evangeline thốt lên 1 tiếng "A!"
"Có chuyện gì vậy?"
Khi nhà vua nói vậy & tiến lại gần người hầu gái, cô ta chỉ tay vào bàn trang điểm & bắt đầu run rẩy.
"Mỹ phẩm… mỹ phẩm mà Evangeline-sama dùng đã biến mất…"
Nhà vua nhìn vào bàn trang điểm nơi người hầu gái chỉ, nhưng ở đó còn có những loại mỹ phẩm khác nữa. Là đàn ông, dĩ nhiên ông không thể biết thứ gì đã biến mất.
"Không phải chúng ở đó sao?"
"…"
Người hầu gái nhìn ông với vẻ không tin trong giây lát, nhưng rồi nhận ra mình đang nói chuyện với đức vua & bắt đầu giải thích.
"Những thứ Bệ hạ thấy ở đó không phải để dùng hàng ngày. Đó là những Điện hạ chỉ dùng vài ngày hoặc vài tuần 1 lần. Những thứ bị mất là những thứ mà Evangeline-sama dùng hàng ngày."
"…Vậy, nếu những thứ đó không còn, có nghĩa là Evangeline đã lấy nó sao?"
"Thần nghĩ điều đó là hợp lý nhất…"
Câu trả lời mà nhà vua đưa ra sau khi nghe câu chuyện của người hầu gái là…
"Ý ngươi là… con bé đã bỏ nhà đi sao?"
Nghe vậy, các lính canh lập tức lớn tiếng.
"Không thể nào! Không đời nào Evangeline-sama có thể rời khỏi lâu đài này mà không đi qua 1 trong những cánh cổng!"
"Đúng vậy…"
Nhà vua nhìn những bức tường bao quanh lâu đài. Ông biết rằng nếu không dùng cổng chính thức, con bé sẽ phải trèo qua những bức tường này, nhưng ông không thể tưởng tượng Evangeline lại có thể làm được điều đó, vì vậy ông chấp nhận lời nói của các lính canh.
"Nhưng vậy thì Evangeline đã đi đâu? Không có dấu hiệu của kẻ đột nhập, & cũng không có dấu hiệu cho thấy con bé rời khỏi lâu đài. Chắc chắn các ngươi không nói rằng con bé biến mất khỏi căn phòng này như khói chứ?"
"…Thành thật mà nói, giải thích như thế thì hợp lý nhất…"
Nghe lời của lính canh, nhà vua vô thức lớn tiếng.
"Đừng nói vớ vẩn!! Điều đó không thể nào là sự thật!! Dù sao thì, vẫn có khả năng đây chỉ là trò đùa của Evangeline, vậy nên hãy tìm kiếm toàn bộ lâu đài! Ngay bây giờ!!"
"Tuân lệnh, thưa Bệ hạ!"
Các cận vệ hoàng gia lập tức đáp lại mệnh lệnh của nhà vua & nhanh chóng rời đi. Nhà vua trừng mắt nhìn bóng dáng họ khuất dần.
"Nếu chỉ là trò đùa của Evangeline thì không sao. Nhưng nếu con bé thực sự biến mất… các ngươi chuẩn bị cái đầu của mình đi."
Nhà vua lẩm bẩm điều này rồi đi về phía văn phòng của mình.
1 cuộc tìm kiếm quy mô lớn được tiến hành khắp lâu đài, nhưng tất cả các báo cáo đến văn phòng của nhà vua đều cho biết Evangeline đã mất tích. Mỗi lần có báo cáo như vậy, sự bực bội của nhà vua càng tăng lên, & những tiếng hét giận dữ của ông liên tục vang vọng khắp văn phòng.
Để xoa dịu cơn thịnh nộ của nhà vua, toàn bộ người lâu đài, tuyệt vọng tìm kiếm Evangeline càng nhanh càng tốt, dần dầnsố lượng người tham gia tăng cho đến khi leo thang thành 1 cuộc hỗn loạn lớn liên quan đến toàn bộ lâu đài.
Tuy nhiên, có 1 người không liên quan đến cuộc hỗn loạn đó.
"Hả? Bữa sáng của tôi vẫn chưa đến? Thật đấy, làm việc cho tử tế đi chứ!"
Ota tỉnh dậy trong phòng mình ở lâu đài & nhận thấy bữa sáng thường được dọn trên bàn đã biến mất, anh càu nhàu.
"Hừm… có chuyện gì vậy?"
Có lẽ đã nghe thấy lời độc thoại của Ota, người phụ nữ đã ở cùng anh đêm qua tỉnh dậy & gọi anh từ trên giường.
"Ồ, bữa sáng hôm nay vẫn chưa đến. Anh thực sự rất mong được ăn sáng cùng em."
Ota nói với giọng bực bội & rung chuông gọi trên bàn. Thông thường, hầu gái trong lâu đài thường xuất hiện ngay lập tức, nhưng hôm nay chẳng thấy ai cả.
Không hài lòng với điều này, Ota bấm chuông cửa mạnh hơn trước. Rồi, với 1 loạt tiếng bước chân vội vã, 1 người hầu gái xuất hiện.
"Hừ, hừ, ngài gọi tôi à?"
Khi người hầu gái xuất hiện, thở hổn hển, Ota không nói lời cảm ơn nào mà thay vào đó chửi rủa cô ta.
"Ý cô là sao khi nói câu đấy? Bữa sáng chưa sẵn sàng, chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Người hầu gái liếc nhìn bàn sau khi Ota nói vậy. Quả thật, bữa sáng không được chuẩn bị. Đó chắc chắn là 1 sai sót, nhưng hôm nay không phải là lúc để nói về điều đó. Chẳng lẽ cậu ta không thể tưởng tượng được chắc hẳn phải có lý do nào đó sao?
Cô hầu gái, người luôn bất mãn với cách cư xử của Ota, cảm thấy muốn buông lời lăng mạ hắn, nhưng đã cố gắng kiềm chế & cúi đầu xuống.
"Tôi xin lỗi. Sáng nay trong lâu đài có chuyện rắc rối. Hình như đã xảy ra sự cố."
Khi cô hầu gái nói vậy, Ota thở dài.
"Đó không phản chuyện của tôi. Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Các người đã bắt cóc chúng tôi đúng chứ? Lý do duy nhất điều đó được tha thứ là vì các người đã đối xử tốt với chúng tôi. Nhưng sai lầm này? Sai lầm to, 1 vấn đề lớn đấy. Ôi trời, không biết sẽ thế nào nếu tôi rời khỏi đất nước này nhỉ?"
Những lời lăng mạ của Ota suýt khiến cô hầu gái mất bình tĩnh, nhưng chính nhà vua đã ra lệnh đối xử tốt với gã này. Nếu cô ta, 1 người hầu gái tầm thường, làm trái ý muốn của nhà vua, không biết hình phạt nào sẽ giáng xuống đầu mình. Người hầu gái nuốt vội những lời sắp thốt ra khỏi cổ họng & cúi đầu.
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay cho ngài."
"Nhanh lên!"
Nói xong, Ota tiến về phía giường người phụ nữ.
Người hầu gái, người trước đó nhìn anh ta với vẻ khinh bỉ tột độ, lập tức quay gót & rời khỏi phòng.
"Tên đó bị làm sao vậy? Tên đó bị làm sao?! Tên đó bị làm sao vậy?!"
Không như thường lệ, mọi người trong lâu đài đều chạy tán loạn, & người hầu gái, trên đường đến nhà bếp, không kìm được mà hét lên. Tiếng hét lớn đến nỗi ngay cả những người đang chạy tán loạn cũng dừng lại.
"C-có chuyện gì vậy?"
1 người đàn ông có vẻ là viên chức, hỏi cô ta.
"Để tôi kể ngài nghe!"
Cô hầu gái bắt đầu thuật lại cuộc trò chuyện trước đó của cô với Ota. Nghe xong, viên quan chức cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Thấy vậy, người hầu gái thầm nghĩ, ‘Chuyện này không ổn rồi.’. Viên quan chức đó rõ ràng là người có địa vị cao. Trong cơn giận dữ, cô ta buột miệng phàn nàn với ông ta về Ota, 1 vị khách của Vương quốc.
Thông thường, những người có chức vụ như ông ta sẽ không xuất hiện tại những nơi thế này. Nhưng hôm nay, không giống như thường lệ, có đủ loại người qua lại trong lâu đài.
Quá trễ để nhận ra ông ta là ai. Hiện giờ, người đó đang lắng nghe & vẻ mặt nghiêm nghị.
‘À, xong mình rồi.’, người hầu gái lập tức nghĩ vậy. Nhưng rồi…
"Tôi hiểu rồi… Thì ra đó là cách cư xử Ota-sama…"
"Ể?"
"Không, không giống như Nara-sama, người đã siêng năng rèn luyện & đạt được kết quả, Ota-sama chẳng đạt được kết quả gì cả. Tất cả những gì chúng ta nhận được từ hắn chỉ là hóa đơn cho việc sử dụng nhà thổ."
Viên quan chức nở 1 nụ cười gượng gạo với người hầu gái, rồi quay mặt nghiêm nghị về phía phòng của Ota.
"Cảm ơn vì báo cáo. Giờ cô đang vội phải không? Cô nên đi nhanh lên."
"À, vâng, vâng!"
‘Mình an toàn rồi phải không?’ người hầu gái nghĩ thầm khi đi về phía nhà bếp.
Sau khi nhìn thấy anh ta đi, viên quan chức nhìn phòng của Ota 1 lần nữa.
"Tôi hiểu rồi. Nếu cậu ta có thái độ như vậy… Mà khoan, bây giờ không phải lúc để nói về điều đó."
Nói xong, ông ta lại tiếp tục đi tìm Evangeline.
Sau khi tìm kiếm khắp lâu đài cả ngày mà không có kết quả, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra bên ngoài tường thành, nhưng không có ghi nhận nào cho thấy cô ấy đã sử dụng bất kỳ lối vào hay lối ra thông thường nào vào đêm hôm trước.
1 cuộc tìm kiếm quy mô lớn hơn nữa được tiến hành, với hy vọng có thể có kẽ hở nào đó, nhưng ngay cả điều đó cũng không được tìm thấy. Hình bóng của Evangeline biến mất không dấu vết.
"Điều này có nghĩa là gì…? Có lẽ nào con bé thực sự đã biến thành khói & biến mất…?"
Nhà vua không còn sức để trừng phạt các cận vệ hoàng gia nữa. Làm thế nào có thể ngăn chặn 1 hiện tượng kỳ lạ như vậy?
Chính vào lúc đó, khi nhà vua đang ôm đầu trong phòng làm việc của mình.
"Thưa Bệ hạ, xin thứ lỗi."
1 trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của vương quốc bước vào phòng làm việc.
"Chuyện gì đã xảy ra?! Các người đã tìm thấy Evangeline chưa?!"
"Không, không phải vậy. Mà là, ừm…"
Nhà vua trút sự bực bội lên vị quan chức cấp cao lảng tránh & thiếu quyết đoán.
"Này! Nói rõ cho ta biết! Chuyện gì đã xảy ra?!"
"Ha, ha! À, 1 sứ giả từ Weimar đến…"
"Sứ giả từ Weimar?"
Nhà vua tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, nhưng người đại diện tiếp theo…Lời nói khiến ông hoàn toàn sững sờ.
"Chúng tôi đến để giao nộp thi thể của Mitsuhiko Nara & 6 người khác đã đi khuất phục người được triệu hồi trước đó, Kenta Maya."
"…Cái gì!?"
Trong giây lát, nhà vua không hiểu những gì vừa được nói, nhưng khi dần dần hiểu ra ý nghĩa của những lời nói, ông không kìm được mà kêu lên.
Nhân tiện, thi thể được giao lúc đó, được cho là của Nara, thực chất là 1 thi thể giả do Weimar chuẩn bị. Thi thể, dường như đã bị thiêu cháy bởi ma thuật lửa, bị hư hại nghiêm trọng đến mức Admos không có cách nào để kiểm tra xem có phải là Nara hay không.
"Họ… họ đã thất bại sao?!"
"Có vẻ như là vậy…"
"Không… Không thể tin được"
Nhà vua nói xong & gục xuống ghế như thể toàn bộ sức lực đã rời khỏi cơ thể, nhưng sau đó ông nhận thấy điều gì đó & đứng dậy trở lại.
"Weimar thì sao?! Chúng rốt cuộc đang làm gì?! Đừng nói với trẫm là chúng đã phản bội & tấn công nhóm của Nara nhé?!"
Vị trưởng lão lắc đầu trước lời nói của nhà vua.
"Không. Weimar đã nói rằng, 'Chúng tôi không liên quan đến chuyện này. Chúng tôi chỉ cho phép họ đi qua đất nước chúng tôi. Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Chúng tôi chỉ giữ lại các thi thể.', họ nhấn mạnh quan điểm trung lập đối với vụ việc này."
"Trẫm hiểu rồi…"
Nhà vua nói vậy, rồi ngồi xuống ghế & lại úp mặt vào 2 tay.
"Chúng ta đã thất bại… Chúng ta đã cố gắng hạ gục Kenta Maya & đã thất bại… Điều này thật tệ… Thực sự rất tệ… Kenta Maya sắp tấn công đến đây…"
Như thể sự biến mất đột ngột của Evangeline chưa đủ khiến ông ta đau đầu, giờ lại thêm việc gây chiến với kẻ được triệu hồi nguy hiểm nhất. Ông ta cứ nghĩ chỉ cần Nara là sẽ ổn, nên không bao giờ tưởng tượng nó lại kết thúc bằng thất bại.
"…Có phải quá sớm không? …Lẽ ra trẫm nên để cậu ta tích lũy thêm kinh nghiệm…?"
Giờ đây, ông ta bắt đầu hối hận vì đã gửi Nara đến chỗ Kenta trong cơn giận dữ sau khi dính dáng đến Evangeline. Ngay từ đầu, nếu con bé thực sự chiếm được trái tim của người được triệu hồi kia thì điều đó phải được ăn mừng chứ?
Bằng việc kết hợp được dòng máu của người được triệu hồi, hoàng tộc Admos có thể đã trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Giá như lúc đó ông ta hành động như 1 vị vua, chứ không chỉ là 1 người cha… Giờ đây, nhà vua đang hối hận. [note103013]
"Nhân tiện, người được triệu hồi kia đang làm gì?"
Mất 1 người có tiềm năng như Nara, vua Admos cuối cùng cũng nhớ đến người được triệu hồi còn lại, Ota, & hỏi vị quan chức cấp cao. Ông ta khẽ thở dài & lắc đầu.
"Hắn thì vô dụng. Chắc chắn, thể lực & sức mạnh ma thuật của hắn vượt trội hơn chúng ta, tuy nhiên, hắn chỉ khăng khăng rằng đất nước này có trách nhiệm chu cấp vì đã bắt cóc hắn. Không như Nara-sama, hắn không hề luyện tập gì. Mặc dù hắn có vẻ rất nghiêm túc với việc luyện tập ban đêm."
Vị lãnh đạo cấp cao nói về Ota với vẻ khinh miệt tột độ. Nghe xong báo cáo, nhà vua trút hết cơn giận dữ về sự mất mát của Evangeline & Nara lên Ota.
"…Đủ rồi!"
"Vâng?"
"Chúng ta đã chu cấp cho hắn ta quá đủ từ khi triệu hồi hắn đến tận bây giờ. Vậy mà hắn ta chỉ biết chơi bời & không hề nỗ lực. Chúng ta có cần tiếp tục chu cấp cho hắn ta nữa không? Nếu hắn ta cố gắng đền đáp lòng tốt của chúng ta như Nara-sama thì đã khác. Nhưng thực chất hắn ta chẳng chịu làm gì đúng không?"
"Phải, theo những gì thần nghe được trong báo cáo, hắn ta chẳng làm gì cả. Hơn nữa, theo báo cáo hôm nay, có vẻ như người hầu gái đã bị hắn ta lăng mạ."
"Ngươi có nghĩ chúng ta nên tiếp tục giúp đỡ 1 kẻ như vậy không?"
"Không."
Vị lãnh đạo cao cấp lập tức trả lời câu hỏi của nhà vua.
"Chúng ta đã chu cấp hơn cả đủ. Nara-sama thậm chí còn hy sinh cả mạng sống của mình. Tuy nhiên, những kẻ coi thường lòng tốt của chúng ta & sống lười biếng thì không xứng đáng nhận được thêm sự giúp đỡ nào nữa."
"Đúng thế!"
"Hãy đuổi Ota đi."
"Theo ý muốn của ngài!"
Vị lãnh đạo cao cấp nói vậy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Sau khi viên quan chức rời đi, nhà vua lại 1 lần nữa nhận ra sự hiện diện của Nara quan trọng đến mức nào.
"Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, mình lẽ ra chỉ cần chân thành chúc mừng họ… Thật lãng phí…"
Những lời nói chứa đầy sự tiếc nuối, nhưng không phải là cho Nara hay Evangeline, mà cho những quân cờ bị mất.
"Có nên hỏi Lindor lần nữa không? Phải chắc chắn rằng lần này không thất bại."
Ông ta đã nghĩ đến lần triệu hồi tiếp theo rồi.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Về phần Ota…
"Cái gì? Thật sao?!"
Cậu ta nghe lời viên quan chức với vẻ mặt rạng rỡ vui sướng. Ông ta nói với Ota rằng đã đặt trước nhà thổ mà cậu ta thường gọi để cậu ta có thể đến đó vui chơi thỏa thích.
Ota, người thường chỉ mời từng phụ nữ đến phòng mình, vô cùng hào hứng với viễn cảnh có 1 cuộc vui xa hoa ở nhà thổ & sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của viên quan, rồi lên đường đến nhà thổ.
Được đưa đến nhà thổ bằng xe ngựa, Ota mỉm cười vẫy chào viên quan & nhanh chóng biến mất vào nhà thổ.
Viên quan chức hộ tống Ota đến nhà thổ nở 1 nụ cười tươi rói tiễn anh ta đi, rồi thở dài, trên khuôn mặt hiện lên 1 nụ cười ấm áp, không còn là nụ cười gượng gạo như trước nữa.
"Haha! Cuối cùng, cuối cùng cũng tống khứ được tên phiền phức đó rồi! Giờ thì trật tự trong lâu đài sẽ trở lại bình thường. Không còn những kẻ vô dụng ra vẻ ta đây nữa! Thật nhẹ nhõm!!"
Đúng vậy, ngày hôm đó, Ota đã phung phí tiền ở nhà thổ. Tuy nhiên, đó giống như 1 khoản tiền bồi thường mà Vương quốc Admos dành cho cậu ta. Từ thời điểm này trở đi, Ota sẽ không thể quay trở lại lâu đài nữa.
Tại sao phải dùng cách này? Dù vô dụng nhưng Ota, 1 người được triệu hồi, lại sở hữu sức mạnh lớn hơn những người khác. Việc bắt giữ & trục xuất Ota sẽ tốn thời gian & công sức.
Lựa chọn tốt nhất là tạo cớ để Ota tự rời khỏi lâu đài, rồi ngăn không cho cậu ta vào lại. Ota, người chưa từng được huấn luyện kiếm thuật & chỉ có thể sử dụng phép thuật vặt, sẽ không thể đột nhập qua cổng.
Quyết định đó đã thành công. Khi Ota, cố gắng trở về lâu đài sau khi đã vui chơi thỏa thích, không có cỗ xe nào đợi cậu ta. Nghi ngờ, Ota đi bộ về phía lâu đài, nhưng lại bị chặn lại ở cổng.
"T-tại sao…?"
Nghe thấy những lời đó, người lính canh cổng chế nhạo Ota.
"Tại sao? Trong khi Nara-sama đã vất vả khổ cực như thế thì ngươi đã làm gì? Đi chơi bời với phụ nữ & ngủ nướng!"
"Đ-đó là bởi vì… tôi sẽ trở thành 1 pháp sư…"
"Rồi ngươi tính học từ ai?"
"Nhưng… các người đâu có giới thiệu tôi giáo viên nào…"
Các binh lính đều vô cùng kinh ngạc trước lời giải thích của Ota.
"Tôi phải giải thích bao nhiêu lần nữa rằng không có con người nào có thể dạy ngươi ma thuật, hiểu không?"
"Hả? Nhưng… trong truyện isekai, có những giáo viên như vậy…"
Ota đang mơ mộng. Học ma thuật từ 1 giáo viên loli hợp pháp, vui vẻ & thích cười đùa, rồi nói những câu như, "Wow, thật tuyệt vời! Tôi chưa từng thấy ma thuật nào như thế này trước đây!" hay "Hả? Tôi đã làm gì sai sao?"
Tuy nhiên, trên thực tế, không có giáo viên nhân tộc nào như vậy thế giới này. Vì vậy, Ota được bảo phải luyện kiếm. Nara hiểu điều này, nhưng Ota khăng khăng rằng ‘chuyện như vậy không thể xảy ra ở 1 thế giới khác’ & tự ý kết luận rằng Vương quốc Admos đang nói dối.
"Đức vua đã ban hành chỉ thị rằng chúng ta đã ban ơn rất nhiều & đối xử với ngươi rất chu đáo. Ngươi coi đấy là điều hiển nhiên & thậm chí còn xúc phạm chúng ta, vì thế, chúng ta sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng ngươi nữa."
"C-cái gì? Điều này thật sai trái!! Quốc gia này chắc chắn phải chịu trách nhiệm về việc bắt cóc chúng tôi!"
"Chúng tôi chắc chắn đã hoàn thành trách nhiệm đó rất nhiều rồi!!"
Đáp lại lời khẳng định của Ota, các binh lính cuối cùng cũng lên tiếng. Chết lặng vì kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của họ, Ota nhận thấy các binh lính đang nhìn mình với vẻ mặt ghê tởm.
"Nara-sama hiểu tại sao mình lại được đối xử tốt như vậy! Dù thế, ngài ấy vẫn cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng của những kẻ đã triệu hồi mình! Nara-sama đã chiến đấu trên chiến trường! Khóc lóc, nôn mửa, & vẫn tiếp tục chiến đấu với ma tộc! Vậy mà! Vậy mà… tại sao 1 người như Nara-sama lại chết?! Vậy mà 1 kẻ vô dụng như ngươi lại sống sót?!"
"Ể?"
Ota sững sờ khi nghe những lời của người lính đang bật khóc nức nở.
"Nara… đã chết?"
Nghe những lời đó, người lính nhìn Ota với vẻ khinh bỉ hơn trước.
"Hừ, ngươi thậm chí còn không biết điều đó sao?"
"À, bởi vì không ai nói cho tôi biết…"
"Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ biết mọi người ở lâu đài nghĩ gì về ngươi."
"Đ-đó là…"
"Cút đi cho khuất mắt. Chỉ nhìn mặt thôi cũng khiến ta bực mình."
Sau khi phải chịu đựng sự ghê tởm tột độ từ những người lính, Ota kinh hãi & chạy ra khỏi cổng thành như thể muốn trốn thoát. Sau khi đến thị trấn bên dưới lâu đài lâu đài, Ota bắt đầu lo lắng về những việc cần làm tiếp theo.
"Hừm… Mình tưởng có thể học ma thuật hay gì đó ở lâu đài… nhưng hình như không có hệ thống như vậy. Vậy thì, có lẽ mình sẽ trở thành 1 mạo hiểm giả & ra mắt tại Guild mạo hiểm. Rồi sau đó sẽ gặp cô lễ tân…"
Ota đi dạo quanh thành phố, mơ mộng về 1 tương lai như vậy. Dường như cậu ta đang nhầm lẫn thế giới này với game hay tiểu thuyết, còn những lời nói thấm đẫm nước mắt của những người lính chẳng hề gây ấn tượng gì với cậu.
Phải mất vài ngày cậu mới nhận ra rằng không có tổ chức nào gọi là Guild mạo hiểm trong thế giới này, nhưng có tổ chức tương đương là Guild Thám hiểm.
Có 1 cô lễ tân xinh đẹp ở đó, nhưng cô ấy chỉ trả lời qua loa, thậm chí không có cả màn kiểm tra năng lực đặc biệt mà Ota mong đợi. Cậu ta chỉ đơn giản trở thành 1 nhà thám hiểm.
"…Hả?"
Ota bối rối trước diễn biến bất ngờ, hoàn toàn khác với những gì cậu ta mong đợi.


