Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 49

Chương 49 · 79 chương

Đệ tam công chúa quan trọng đến thế sao?

"Được rồi. Mặt trời lặn rồi, bắt đầu thôi!"

Tôi gọi Nara, người đang đi theo sau, nhưng cậu ấy không trả lời.

"Nara?"

"…Cái gì thế này? Ma thuật dịch chuyển? Ma thuật bay? Maya-san, điều này quá điên rồ!"

Nara kinh ngạc khi chúng tôi đã đến trước kinh đô Admos chỉ trong nháy mắt, nhờ ma thuật dịch chuyển & ma thuật bay. Màn kịch bất ngờ đã thành công, tôi đoán vậy.

"Tất nhiên là tuyệt vời rồi. Tôi là người duy nhất trên thế giới này có thể sử dụng ma thuật này."

"…Sao anh biết loại ma thuật đó?"

"Nó nằm trong cuốn sách ma thuật của ma nhân đã dạy tôi."

"Ý tôi là, nếu chỉ cần thế, thì toàn bộ ma tộc đều có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển tức thời hoặc ma thuật bay, phải không? Tại sao chỉ có Maya-san làm được?"

Thắc mắc khá hợp lý.

"Cuốn sách hướng dẫn đó đối với ma tộc chẳng khác gì trò đùa. Hình như chưa ai từng học từ nó."

"Vậy mà Maya-san lại làm được…"

"Ừ, đúng vậy. Chắc đó là lợi thế dị giới. Kiến thức từ thế giới gốc khá có ích đấy."

Khi tôi nói vậy, Nara có vẻ hiểu ra.

"Vậy là học cấp ba cuối cùng cũng có ích?"

"Ừ, đúng vậy."

"Ồ, nhưng vậy thì Ota cũng có thể nhớ được…"

À đúng rồi, chúng tôi đang nói về Ota, người được triệu hồi còn lại mà có thể sẽ bị trục xuất sớm thôi. Nếu cậu ta sống sót có thể sẽ học được ma thuật đó.

"Ừm, tôi nghĩ cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu."

"Tự tin thế?"

"Cuốn hướng dẫn đó giờ không còn nữa."

"Hả?"

"Hơn nữa, tất cả ma nhân dạy tôi ma thuật đều chết khi họ tấn công lâu đài hoàng gia."

"…Cái gì?"

Họ có lẽ đã nghĩ rằng mình sẽ trở nên mạnh hơn sau khi chứng kiến ma thuật của tôi. Nhưng họ đã liều lĩnh xông vào & cuối cùng phải chết.

Cứ như thể họ nghĩ rằng họ giao phó phần còn lại cho tôi. Nhưng mà này,  tôi là 1 người được triệu hồi của phe nhân tộc. Ừ thì không sai khi nói mục tiêu ngắn hạn của chúng tôi (đánh bại Ma vương) là giống nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng thì khác nhau. Tôi đã hi vọng họ ghi nhớ điều đó.

Tuy nhiên, tôi đã không nói gì.

"Theo Meileen, sau khi tiên vương ngã xuống, hang ổ của những ma nhân nổi loạn đã bị tập kích. Tất cả cuốn sách ma thuật mà chúng có ở đó đều bị dán nhãn là sách cấm & bị đốt cháy cùng toàn bộ hang ổ."

"Thì ra là vậy…"

"Ừ. Hiện tại, tôi là người duy nhất có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển tức thời & ma thuật bay. À, đúng rồi. Nếu cậu muốn học ma thuật, tôi có thể dạy cậu."

"Thật sao?!"

Ồ. Sự hưng phấn của Nara cao hơn bao giờ hết kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Tôi đoán ma thuật là giấc mơ của mọi thằng con trai.

"Tôi thề sẽ không bao giờ phản bội anh, Maya-san!"

"Ồ, tôi hiểu rồi. Chà, cậu có lẽ biết rõ hơn ai hết chuyện gì sẽ xảy ra nếu phản bội tôi… đúng không?"

Vừa nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào mắt Nara, cậu ấy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"T-tất nhiên rồi, … Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh…"

"Tốt. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu chiến dịch thâm nhập vào Lâu đài Admos."

"Vâng!"

Sau khi nghe Nara trả lời, tôi dùng ma thuật nhảy qua tường thành, hòa mình vào bóng tối của màn đêm. Ngay cả với khả năng thể chất của con người, việc leo qua bức tường này cũng vô cùng khó khăn, vì vậy an ninh xung quanh khá lỏng lẻo. Nhờ Nara-kun, người đã sống trong lâu đài hoàng gia 1 thời gian, đã cung cấp thông tin cho tôi, chúng tôi có thể dễ dàng vào được khuôn viên lâu đài.

"Phòng của chúng tôi từng ở đằng kia, còn đây là khu vực sinh sống của hoàng gia."

"Được rồi. Vậy thì tôi cũng sẽ dùng ma thuật cách âm lên cậu."

Với ma thuật cách âm để tránh lọt âm thanh ra xung quanh — chúng tôi có thể nói chuyện ở cự ly gần mà không bị phát hiện.

"…Maya-san, anh quá OP rồi đấy."

"Cậu có thể nói đó là kết quả của sự nỗ lực. Ngay từ đầu tôi không thể sử dụng loại ma thuật này."

Thứ ‘cheat’ duy nhất của tôi là lượng ma lực khổng lồ.

"Vậy thì sao? Đây có phải là đường đúng không?"

"Ồ, đúng rồi. Tôi nhớ vì tôi đã đi qua đây nhiều lần khi còn ở đây."

"Ồ, nhiều lần thế à?"

Khi tôi nói điều đó với 1 nụ cười nhếch mép, Nara không hoảng sợ, mà lại đỏ mặt.

"…Vâng."

"Có chuyện gì vậy? Chả phải cậu sẽ phải nói ‘Không, không phải thế!’ hay ‘anh hiểu lầm rồi’ à?"

"À, tôi & Eva có mối quan hệ kiểu đó, nên không có lý do gì để phủ nhận cả."

"Hợp lý."

Hình như Nara cũng từng có bạn gái ở thế giới gốc của mình. Cậu ấy đã qua giai đoạn bối rối khi bị trêu chọc về bạn gái mình. Chán thật!

"Hơn nữa, Maya-san, anh thậm chí đã có con, phải không? Khi ở bên cạnh những người trưởng thành như vậy, tôi cảm thấy mình trông như trẻ con… nên tôi cố gắng không cư xử hay nói chuyện như 1 đứa trẻ."

Tôi hiểu rồi.

"Cố quá coi chừng thành quá cố. Việc đó rất mệt mỏi."

"Anh nghĩ thế à?"

"Không tin tiền bối của mình à?"

"…Nghe có vẻ rất thuyết phục."

Chúng tôi đi dọc hành lang của lâu đài hoàng gia, vừa đi vừa trò chuyện. Sử dụng ma thuật cảm nhận sự hiện diện, tôi đã có thể ẩn mình, tránh gặp bất kỳ ai trước đó, & đến trước 1 căn phòng nhất định mà không gặp ai.

"Đây là phòng của Công chúa Evangeline."

"Hừm. Chờ 1 chút."

Tôi ngăn Nara gõ cửa & dùng ma thuật dò tìm vào trong phòng. Có vẻ như chỉ có 1 người trong đấy.

"Được rồi, Nara. Gõ cửa đi."

"Vâng."

Khi tôi ra hiệu, Nara gõ cửa.

"Vâng, ai đấy?"

"Eva… Là anh, Mitsuhiko đây."

…Ồ, vậy Mitsuhiko là tên của Nara.

Tôi hoàn toàn quên mất điều đó vì đã quen miệng gọi ‘Nara-kun’.

Trong khi tôi đang nghĩ về những chuyện vặt vãnh như vậy, tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh trong phòng & tiếng khóa cửa mở. Lúc đó, tôi kích hoạt ma thuật cách âm.

Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, 1 cô gái mặc váy ngủ nhảy ra & ôm chầm lấy Nara.

"Mitsuhiko-sama! Ôi, em mừng là anh vẫn an toàn!!"

"…Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

"Không, không. Em đã luôn tin anh! Em tin rằng anh sẽ an toàn…& chắc chắn anh sẽ đến đón em."

"Eva…"

"Uh, xin lỗi vì đã làm gián đoạn bầu không khí tốt đẹp, nhưng có thể để chúng tôi vào trong được không?"

Nếu tôi ở đó lâu hơn nữa, tôi sẽ chứng kiến 1 cảnh yêu đương nồng cháy, vì vậy tôi cố tình bước vào giữa họ.

"Hả?! Anh… anh là ai?!"

"Tôi là người được triệu hồi trước đó. Quan trọng hơn, nếu 2 người tiếp tục làm vậy ở đây, sẽ có người nhìn thấy. Mau cho chúng tôi vào."

"À! Vâng, vâng!"

Công chúa nói vậy rồi dẫn chúng tôi vào phòng. Sau đó, khi tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng, công chúa ngồi đối diện nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Nhắc đến người được triệu hồi trước đó… có phải là Kenta Maya không?"

"Ồ, cô biết tôi à."

"Tất nhiên rồi. Anh là người nổi tiếng mà…"

Vẻ thận trọng hiện rõ trên khuôn mặt công chúa. Nara ngồi xuống cạnh công chúa & nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Eva, hãy nghe những gì Maya-san nói trước. Sau đó em có thể tự đánh giá về anh ta."

"Mitsuhiko-sama… em hiểu rồi. Em không biết câu chuyện này là gì, nhưng xin hãy kể cho em nghe."

Sau khi nhận được sự đồng ý của công chúa, tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện mà tôi đã kể cho Nara. Cô ấy tròn mắt khi nghe tới đoạn tôi bị Lindor phản bội, phẫn nộ khi tôi bị vu oan & suýt bị hành quyết, vỗ tay tán thưởng khi tôi gần như phá hủy kinh đô rồi bỏ trốn, & xúc động khi tôi đoàn tụ với Meileen & trở thành vợ chồng.

Con bé này bị làm sao vậy? Cô ta thể hiện cảm xúc 1 cách đáng kinh ngạc, 1 điều hiếm thấy ở hoàng tộc.

"Vậy nên, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, khả năng cao anh sẽ bị cha em trừng phạt. Đó là lý do anh quyết định ở lại với Maya-san."

"Hả…?"

Khi Nara nói với công chúa về mục đích chính của mình, cô ta mở to mắt & sững sờ 1 lúc trước khi vẻ mặt trở nên kiên quyết.

"Mitsuhiko-sama!"

"Vâng?"

"Xin hãy đưa em đi cùng!!"

Công chúa nắm chặt tay Nara & hét lên.

"Em tưởng Mitsuhiko-sama được triệu hồi vì lợi ích của thế giới này, nhưng không ngờ lại là vì những lý do ích kỷ như vậy! Em rất thất vọng về Phụ vương!!" [note102912]

"…Vậy có ổn không? Dù sao thì ông ta vẫn là bố em đấy?"

"1 người chỉ coi Mitsuhiko-sama như 1 công cụ chiến tranh thì không phải là cha con chút nào!! Hơn nữa, ông ta gần như không ở bên cạnh em hồi nhỏ. Tất nhiên, Mitsuhiko-sama quan trọng hơn cả cha em!!"

Công chúa dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của Nara. Bình thường, chuyện xuôi chèo mát mái thế này sẽ khiến ta phải cảnh giác, nhưng từ cách cô ta thể hiện cảm xúc công khai như thế, khá rõ ràng là cô ta không phải người có thể che giấu cảm xúc của mình.

Nghe nói vì cô ấy là công chúa út, nên có lẽ cô ấy đã được nuông chiều từ nhỏ. Vì vậy, tôi hiểu những gì công chúa nói là cảm xúc thật của cô ta & quyết định nói chuyện với cô ấy.

"Được rồi, tôi xin lỗi vì phải hỏi sớm thế này, nhưng cô có thể thu xếp hành lý được không? À, không cần mang váy theo, làm gì có dịp để xài đâu. Vợ tôi có khá nhiều quần áo, nên chỉ cần mỹ phẩm & những kỷ vật nào cô muốn mang theo thôi nhé."

"Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị ngay!"

Nói xong, công chúa rung chuông đặt trên bàn.

"…Hả? Hầu gái vẫn chưa đến?"

"Nghiêm túc đấy à?"

Cô nàng công chúa này… 1 người sắp bỏ nhà ra đi lại cố gắng nhờ người hầu thu xếp hành lý cho mình à?

"Xin lỗi, nhưng sẽ không có tiếng động nào lọt ra khỏi phòng này. Tôi đã dùng ma thuật để làm điều đó. Hơn nữa, cô sắp bỏ nhà ra đi, nên đừng nhờ người hầu thu xếp hành lý cho mình."

"Ồ, anh nói đúng."

Tôi nghĩ mình đã nói chuyện với công chúa khá gay gắt, nhưng cô ấy dường như không để ý chút nào & bắt đầu thu dọn hành lý. Vì Nara cũng phụ 1 tay nên việc thu dọn hoàn tất khá nhanh chóng.

"Được rồi, vậy cô có thể đi thay bộ váy đơn giản nhất mà cô có được không?"

"Vâng ạ!"

Nói xong, công chúa nắm tay Nara & đi sang phòng bên cạnh.

"Hả? Hả? Tại sao?!"

"Mitsuhiko-sama, em không thể tự mặc bộ váy này được. Xin hãy giúp em."

"Thật đấy à…?"

"Tôi không thể giúp cô ấy được. Cậu cứ đi đi."

"Ừ… anh hiểu rồi."

Thế là Nara bị công chúa lôi đi giúp mình đi thay quần áo. Dù vậy… công chúa này quả là đặc biệt. Cô ta không tỏ ra tức giận dù tôi chẳng hề tỏ ra tôn trọng cô ta chút nào, thậm chí cô ta còn lắng nghe tôi. Phải chăng họ hiểu rõ tình hình hiện tại & đang hành động theo cách tốt nhất? Thế thì hơi bị ấn tượng đấy.

Không biết tôi có đang đánh giá quá cao điều đó không?

Chà, xét theo vẻ vui tươi, lạc quan của cô ấy, chắc cô ấy sẽ không cảm thấy căng thẳng khi đến nhà chúng tôi, nên tôi đoán là ổn rồi.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ!"

1 lúc sau, công chúa trở về phòng, trông rất vui vẻ. Cô nàng này đúng là đẳng cấp khác mà.

"Được rồi. Được rồi, chúng ta sẽ về nhà. Và… tên của cô là Evangeline phải không?"

"Vâng! Cứ gọi tôi là Eva!"

"Được rồi, Eva. Cô sẽ ở chỗ tôi với Nara-kun 1 thời gian, nhưng ở đấy có 2 em bé ở đây, nên sẽ hơi ồn ào đấy. Cô thấy ổn chứ?"

"Ồ! 1 em bé! Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy 1 em bé gần như vậy!"

Eva có vẻ thích thú 1 cách kỳ lạ khi tôi nhắc đến em bé, có lẽ đây là lần đầu tiên công chúa được nhìn thấy. Chắc là ổn thôi.

"Được rồi, đi thôi… Nara-kun, có chuyện gì vậy?"

Khi tôi nói chuyện với Nara-kun, người trông có vẻ khá bối rối, cậu ấy đột nhiên giật mình.

"K-không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy Eva là 1 cô gái gan dạ như vậy."

"Thì cũng tốt hơn là để cô ta than vãn về việc không hợp lối sống mới."

"Ừ, đúng vậy."

"Được rồi, đi thôi. Đã mang hành lý chưa?"

"Rồi!"

"Bây giờ, cả 2 người, hãy nắm lấy tay tôi."

"Vâng."

"? Tay anh?"

"Cứ làm theo lời tôi."

"Hiểu rồi!"

Eva ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi khi Nara bảo cô ấy làm vậy. Sau khi xác nhận điều đó, tôi sử dụng ma thuật dịch chuyển tức thời.

"Teleport!"

Thế là, Công chúa Evangeline biến mất khỏi Lâu đài Admos. Tôi cá là chuyện này sẽ gây ra 1 sự náo động lớn vào ngày mai.

"Tuyệt vời! Thật đáng kinh ngạc!!"

Tôi mơ hồ nghĩ về điều đó trong khi nhìn Eva, người đang vô cùng vui mừng khi được ở nhà tôi sau khi xuất hiện ở đó trong nháy mắt bằng ma thuật dịch chuyển tức thời.

Ừ, đúng là tôi đã đánh giá quá cao cô ấy.

Bạn đã đến cuối chương 49.

Không gian đọc của bạn