"Meileen-sama! Làm ơn hãy ngồi yên đi ạ!"
"Nhưng chẳng phải Bennett-san đã nói rằng phụ nữ mang thai cũng cần tập thể dục dù chỉ 1 chút sao?"
"Đúng vậy, nhưng thần sẽ làm những công việc nặng như giặt giũ, vì vậy xin ngài chỉ nên tập thể dục ở mức đi bộ nhẹ nhàng thôi. Ngài đang ở tháng cuối của thai kỳ rồi, ngài biết chứ?"
Khó tin rằng thời gian trôi nhanh thế nào. Meileen đã ở tháng cuối của thai kỳ. Bụng cô ấy to đến mức tưởng như em bé có thể chào đời bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, Meileen dường như không thích ngồi yên & luôn háo hức làm việc nhà, vì vậy Mona luôn phải chạy đến ngăn cản cô ấy.
"Meileen, tôi ngạc nhiên là bà có thể di chuyển nhiều như vậy. Tôi cảm thấy nặng nề đến mức không muốn di chuyển."
Yulia cũng có 1 cái bụng rất to & thường xuyên nằm dài trên ghế sofa của chúng tôi.
"Cô không di chuyển đủ đúng không, kẻ ăn bám?"
"Ôi, Kenta thật là độc ác. Tôi sẽ mách Ivern."
"Tự nhiên."
"Grr… Cái tên tự nhận thức rằng mình mạnh nhất đúng là khó chịu thật… Tất cả những lời công kích của tôi đều bị chặn lại."
Yulia vừa nói với Meileen vừa vờ khóc.
"Ôi trời, Kenta, như vậy không tốt đâu. Yulia đang mang thai, nên anh phải nhẹ nhàng với cô ấy."
"Anh cho cô ấy ở nhà này thoải mái cho đến khi sinh con, như vậy chẳng phải là đủ tốt rồi sao?"
Nghe vậy, Yulia, người vừa giả vờ khóc lúc nãy, liền cười toe toét.
"Nhờ Mona mà tôi thực sự không còn căng thẳng nữa! Tôi có thể sống 1 cuộc sống thoải mái chỉ bằng cách thư giãn mà không cần làm việc, tuyệt vời quá!"
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Khi Yulia khen Mona, cô cúi đầu mà không thay đổi nét mặt, đúng như 1 người hầu gái hoàng gia trước đây, nhưng rõ ràng là cô đang thầm vui mừng.
Vì Meileen, người mà Mona vô cùng kính trọng, coi Yulia là bạn thân nhất & luôn ở bên cạnh cô ấy, nên bản thân Mona dường như cũng coi Yulia như 1 ân nhân, thể hiện qua việc cô ấy đối xử với Yulia 1 cách rất tôn trọng. Không ngạc nhiên khi cô ấy rất vui khi được Yulia khen.
Khi chúng tôi đang trò chuyện trong phòng khách, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vâng, tôi ra đây."
Mona mở cửa mà không hỏi người gõ cửa là ai. Để đến đây, người ta phải đi qua 1 kết giới, & chỉ người có vật cấp quyền mới qua được. Yulia có vật cấp quyền & đang ở đây, còn bà Bennett thì được tôi đến đón, nên có thể nói không còn ai khác đến đây.
"Yo."
Vì vậy, người duy nhất có thể đến đây là Ivern.
Sau khi chào hỏi tôi ngắn gọn, Ivern đi thẳng đến chỗ Yulia.
"Khỏe không, Yulia?"
"Vâng! Em khỏe lắm! Mona chăm sóc em chu đáo lắm!"
"Ra vậy. Cảm ơn cô như mọi khi, Mona, & cả bà nữa, Meileen."
Ivern cũng cảm ơn Mona, nhưng vì Ivern cũng đang cảm ơn Meileen cùng lúc, nên Mona chỉ cúi đầu đáp lại để tránh làm gián đoạn Meileen. Cô ấy quả là 1 hầu gái được đào tạo cẩn thận.
"Hehe. Ngôi nhà sáng sủa hơn hẳn khi có Yulia ở đây. Tôi mới là người vui vì ngày nào cũng có bà ở đây."
"Này Ivern. Còn tôi thì sao?"
Khi tôi phản đối vì không được nhắc đến trong lời cảm ơn vừa rồi, Ivern liếc nhìn tôi rồi khịt mũi.
"Ơ? Láo nhỉ? Tin tôi cấm ông nếu tôi muốn không?"
"Chắc chưa? Cấm tôi thì ai mang hàng tiếp tế đến đây?"
"Grrr…"
Khốn kiếp, Ivern…
"Ivern, có vẻ ông đang hơi bị kiêu ngạo rồi đấy!"
"…Dù nó là gì, trông ông nói có vẻ cay cú đấy."
Ôi không được rồi. Bản tính trẻ con trong tôi trỗi dậy.
"Thôi kệ đi. Đây là đồ tiếp tế cho lần này."
Ivern nói vậy rồi đặt chiếc ba lô to hơn bình thường của mình lên bàn.
"Nó to hơn bình thường."
"Meileen sắp sinh rồi, đúng không? Bennett-san dặn mang theo rất nhiều vải vụn & tã lót."
Khi tôi mở ba lô ra, quả thật nó đầy ắp đồ vải. Vậy là hiểu tại sao họ có thể mang được thứ to như vậy.
"Còn đây là thức ăn."
Tôi cũng đặt chiếc ba lô đang cầm trước người xuống bàn.
"Cảm ơn ngài như mọi khi."
Sau khi kiểm tra đồ bên trong, Mona cúi chào Ivern rồi mang nó đến tủ lạnh ở nhà.
Tủ lạnh là 1 ma cụ do chính tôi chế tạo. Tất nhiên, tôi sẽ không phân phát nó ra khắp thế giới. Tại sao tôi lại phải giúp thế giới này phát triển chứ?
"Tủ lạnh tiện lợi quá. Ước gì ông làm 1 cái cho nhà tôi."
"Hả?"
"Ở nhà Ivern ư? Tôi không chắc lắm."
Khi tôi do dự không biết có nên tiếp tục chế tạo hay không, Yulia bật khóc nức nở.
"Hả? Sao lại không? Ông lại keo kiệt thế?"
"Đúng vậy. Sao anh không làm cho họ luôn đi?"
Cả Yulia & Meileen đều lên tiếng. Không, tôi không nói vậy với ý xấu hay gì cả.
"Cho 2 người biết, tủ lạnh không tồn tại trên thế giới này, đúng không? Nếu có thứ như vậy trong nhà, chẳng khác gì mời gọi trộm vào."
Khi tôi nói vậy, cả 3 người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tôi hiểu rồi. Quả thực, tủ lạnh là 1 ma cụ mang tính cách mạng. Nếu người khác biết chuyện, nó sẽ trở thành mục tiêu ngay thôi."
"Ồ, vậy à. Thật đáng tiếc."
Ivern trông có vẻ hài lòng, nhưng Julia vẫn tỏ ra thất vọng.
Nhưng rồi Yulia đột nhiên kêu lên 1 tiếng "A!". Tôi đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy lại nói 1 điều hoàn toàn bất ngờ.
"Này, Meileen! Chúng tôi cũng có thể sống ở đây chứ?"
"Ể?"
"Tất nhiên là, chúng tôi sẽ xây 1 ngôi nhà riêng. Ở đây, chúng ta sẽ không phải lo lắng về trộm cướp, & chúng ta có thể nuôi dạy con cái 1 cách an toàn, phải không?"
Yulia đưa ra đề nghị đó. Dù vậy, việc Yulia & những người khác sẽ sống ở đây… tôi chưa từng nghĩ đến việc đó. Cho đến bây giờ, Ivern là người cần thiết để kết nối với thị trấn, vì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó.
"Hả? Khoan đã, khoan đã, Yulia. Vậy còn công việc thám hiểm của bà thì sao?"
"Tôi tính nghỉ. Mọi người nghĩ sao?"
"Ể?"
"Vì những nguyên liệu mà Kenta đưa cho chúng ta đáng giá cả đống tiền đấy đúng không? Thành thật mà nói, làm người trung gian giữa Kenta & thị trấn thì an toàn & có lợi hơn là làm 1 nhà thám hiểm, một công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro."
"Ừ, đúng vậy, nhưng…"
Nhắc mới nhớ, Yulia từng nói điều tương tự trước đây. Cô ấy đã đi lại giữa nơi này & thị trấn khá nhiều lần, chắc chắn là đã tiết kiệm được kha khá tiền rồi, phải không?
Lý lẽ của Yulia rất thuyết phục, nhưng Ivern có vẻ chưa hoàn toàn chấp nhận nó.
"Có chuyện gì vậy, Ivern? Ông thực sự tự hào về công việc thám hiểm của mình đến thế sao?"
Khi tôi nói vậy, Ivern lắc đầu.
"Không… Nếu tôi nghe theo lời khuyên của Yulia, tôi sẽ thực sự trở thành 1 thương nhân du hành."
Cái gì cơ?
"Ể? Nhưng mà anh hiện giờ thì khác gì đâu?"
"Ặc!"
Ồ, nhìn kìa, Yulia đang giáng đòn kết liễu. Ngay khi tưởng chừng như cô ấy sắp hạ gục Ivern, Yulia đột nhiên thay đổi thái độ & bắt đầu xoa bụng mình.
"Hơn nữa, đứa bé của chúng ta sẽ chào đời sớm thôi. Nếu có công việc nào vừa an toàn hơn vừa lương cao hơn nghề thám hiểm, em muốn anh chuyển sang làm việc đó."
Yulia nói vậy trong khi nhìn Ivern với ánh mắt cầu khẩn. Ivern, người bị nhìn với đôi mắt rưng rưng, sau 1 lúc do dự, cuối cùng thở dài chấp nhận số phận.
"Được rồi, anh hiểu rồi. Anh không có gì tự hào hay gắn bó đặc biệt với nghề thám hiểm cả. Xin lỗi, Kenta. Chúng tôi xây nhà cạnh nhà này được không?"
"Được, tốt thôi."
Nghe vậy, Meileen vui vẻ nắm lấy tay Yulia.
"Tôi vui quá, Yulia! Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên sau khi bà sinh con. Nhưng nếu chúng ta xây nhà cạnh nhau, chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi!"
"Đúng thế! Tôi cũng vui lắm!"
Hai người phụ nữ mang thai đang nắm tay nhau & cười khúc khích. Và rồi…
"…Ah."
"Hmm?"
Meileen, người vừa cười khúc khích, đột nhiên dừng lại & nhìn xuống chân.
"…Kenta."
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng Meileen, vốn vui vẻ chỉ vài phút trước, giờ trở nên vô cùng nghiêm túc. Tò mò, tôi cũng nhìn xuống chân Meileen…
"Anh đi gọi Bennett-san được không?"
1 vũng nước đã hình thành dưới chân Meileen.
"Nước ối của em vỡ rồi."
Ngay khi nghe thấy những lời đó, mọi người, kể cả Mona, đều hoảng loạn. Còn tôi vội vàng dịch chuyển đến thị trấn & đưa bà Bennett trở lại, trông chẳng khác gì bắt cóc bà ấy.


