Trong phòng ăn tại căn cứ quân sự của Ma quốc, như thường lệ, Decker & Cornell ngồi đối diện nhau.
"Cuộc chiến giữa Admos & Weimar dường như đã trở thành 1 vũng lầy."
Decker nói vậy trong khi dùng dĩa chọc vào những miếng rau còn thừa trên đĩa. Cornell, ngồi đối diện Decker, nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu.
"…Chậc. Làm thế nào 1 thằng kén ăn như anh lại to lớn thế?"
"Hả?! Đó là thứ anh để ý à?! Ý tôi là, cơ thể tôi vốn dĩ như vậy;, chẳng thể làm gì được!"
"Hừm, sao cũng được. Vậy, anh đang nói về cuộc chiến giữa các quốc gia loài người à?"
"Ồ, Quay về chủ đề chính rồi à… Đúng vậy, bọn Weimar vừa mới gây chiến với chúng ta, giờ chúng lại đang gây chiến với 1 nước láng giềng. Đám cuồng chiến đó điên thật!"
Đáp lại lời của Decker, Cornell khoanh tay & bắt đầu ậm ừ suy nghĩ.
"Có chuyện gì vậy?"
"…Không. Tôi biết là tinh thần bọn chúng đang cao vào cuối cuộc xung đột gần đây vì cáo buộc sai trái đó. Nhưng Weimar vốn không phải là 1 quốc gia hiếu chiến như vậy."
"Thật vậy sao?"
‘Anh thực sự không biết gì về tình hình ở quốc gia giáp ranh với Ma quốc sao?’, Cornell nghĩ thầm, bực bội, nhưng cố kìm nén cơn giận, biết rằng cuộc trò chuyện sẽ không tiến triển nếu anh trút giận ở đây.
"Đúng vậy. Khi đất nước chúng ta đang hỗn loạn vì cuộc nội chiến tranh giành ngai vị, Weimar đã có cơ hội hoàn hảo để tấn công chúng ta. Nhưng chúng đã không làm vậy. Có lẽ là vì họ đang kiềm chế lAdmos, nhưng… tôi nghĩ chúng là 1 quốc gia nổi tiếng về thế phòng thủ, không ngờ là chúng phát động tấn công…"
"À, anh nói đúng. Giờ anh nhắc đến thì quả thật có vẻ lạ."
"Phải không? Nhưng tôi nghe nói Weimar đã khơi mào cuộc chiến này chống lại Admos. Điều đó hoàn toàn khác với Weimar mà chúng ta biết. Có gì đó không ổn."
Khi Cornell nói vậy, cả 2 bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Rồi, sếp của họ, Yaman, xuất hiện.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lại đang bàn chuyện gì à?"
Nói xong, Yaman ngồi xuống cùng bàn với 2 người.
"À, Yaman-sama, cảm ơn vì sự nỗ lực của ngài."
"Cảm ơn vì sự nỗ lực của ngài."
"À… Rồi sao? Bây giờ 2 ngươi lại lo lắng về điều gì?"
"Vâng, đó là…"
Cornell kể cho Yermann nghe những gì anh ta vừa thảo luận với Decker. Sau khi nghe câu chuyện, Yaman khoanh tay & bắt đầu suy nghĩ, giống như 2 người kia.
"Bây giờ anh nhắc đến, điều đó nghe có vẻ lạ. Từ quan điểm của chúng ta, nếu các quốc gia có chung biên giới với nước ta đánh nhau, chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn một thời gian."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Tôi cũng vậy. Nhưng lúc nãy, lời nhận xét của Decker về việc Weimar là 1 quốc gia hiếu chiến đã khiến tôi tự hỏi rằng liệu Weimar có thực sự là 1 quốc gia hiếu chiến như vậy không?"
"Quả thực, theo như tôi nhớ, Weimar là 1 quốc gia tập trung vào tự vệ. Chúng hầu như không bao giờ khởi xướng 1 cuộc chiến tranh xâm lược."
"Trừ khi là với chúng ta…"
"Phải. Đối với con người, chiếm đóng Ma quốc không chỉ là 1 ước muốn tha thiết mà đã trở thành là 1 nỗi ám ảnh. Nhưng tôi chưa từng nghe về việc Weimar gây chiến với 1 quốc gia nhân tộc nào cả."
Nói xong, Yaman khoanh tay lại & bắt đầu suy nghĩ.
"…Có lẽ chúng ta nên điều tra thêm."
Lần trước, khi chúng ta điều tra những hoạt động bất thường ở Weimar, chúng ta đã phát hiện ra 1 số sự thật bất ngờ. Lần này, chúng ta cũng có thể phát hiện ra 1 số sự thật mới.
Nghĩ đến điều đó, Yaman quyết định cử 1 đơn vị tình báo đến Weimar.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Vài ngày sau…
"Kết quả điều tra đã có."
Yaman triệu tập Decker & Cornell đến văn phòng của mình.
"Việc đích thân gọi chúng tôi đến đây có nghĩa là…đó là thông tin mật khá cao, phải không?"
Yaman khẽ gật đầu trước lời nói của Decker.
“Mặc dù chưa xác thực hoàn toàn, nhưng đây là 1 câu chuyện không thể bỏ qua. Cho đến khi chắc chắn, quá rủi ro để chia sẻ tin này ra ngoài.”
Cả 2 người đều nuốt nước bọt khó khăn trước lời nói của Yaman.
“Vậy, rốt cuộc là chuyện gì?”
Khi Cornell cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi, Yermahn cúi đầu nhìn bản báo cáo với vẻ mặt nghiêm túc.
“…Hình như Weimar đã quy phục Kenta Maya.”
“Hả?!”
Cả 2 người đều kêu lên kinh ngạc trước báo cáo của Yaman.
“Hắn ta đã đưa 1 quốc gia loài người vào tầm kiểm soát của mình?! Điều đó là sao?!”
“Tôi không biết.”
“…Có lẽ hắn ta đã lọt vào tầm ngắm của các quốc gia nhân loại. Cảm thấy chán ngấy điều đó, hắn quyết định chiếm đóng ngược lại chúng & buộc chúng phải quy phục…”
“…Điều đó có thể đúng, nhưng tôi không có bằng chứng.”
Yaman gần như đồng ý với ý kiến của Cornell, nhưng vì đó chỉ là tin đồn & thiếu bằng chứng cụ thể, ông đã suýt nữa không xác nhận. Tuy nhiên, Decker tin câu chuyện của Cornell là sự thật.
"Quả thực, sức mạnh của hắn còn vượt cả tiên vương, người được cho là mạnh nhất trong lịch sử. Một kẻ như thế có thể dễ dàng khuất phục 1 quốc gia loài người."
"…Tiên vương trước đời trước nữa."
Khi Cornell sửa lại lời nói của đồng nghiệp, Decker cau mày & tặc lưỡi.
"Chậc! Tôi không thể chấp nhận 1 người phụ nữ trở thành nữ hoàng! Tiên vương vẫn là tiên vương!"
Cornell thở dài trước lời nói của Decker.
"Haizz… Chính vì những người như anh mà Meileen-sama bị phế ngôi vị & phải biến mất. Thật đáng tiếc."
"Cái gì?! Anh nói tôi sai sao?!"
"Đúng thế! Anh sai rồi! Trong thời kỳ hỗn loạn hậu chiến, 1 người thông minh như Meileen-sama mới là người phù hợp nhất để cai trị! Chắc chắn, Bệ hạ hiện tại rất mạnh! Nhưng ngài đã mất hơn 1 năm để lập lại trật tự cho các vấn đề hỗn loạn nội bộ! & ngài đã làm tất cả bằng cách giao phó cho thuộc hạ của mình! Anh có biết bao nhiêu quan chức đã từ chức vì chuyện đó không?!"
"Không biết, không quan tâm!"
"2 người, đủ rồi đấy!!"
Yaman đã chấm dứt cuộc tranh cãi gay gắt giữa 2 người bằng 1 tiếng hét.
"Decker, Meileen-sama từng được phong làm hoàng hậu. Đừng nói những lời thiếu tôn trọng về ngài ấy chỉ vì anh không thích."
"…Tôi xin lỗi."
"Cornell cũng vậy. Những gì anh ta vừa nói là thiếu tôn trọng đối với Đức vua đương nhiệm."
"…Đó không phải là ý của tôi…Ý tôi chỉ là Meileen-sama phù hợp hơn với việc nội chính… Vị vua đương nhiệm là người có thể thực sự thể hiện sức mạnh của mình trên chiến trường."
Yaman thở dài nhẹ sau khi nghe những lời của Cornell.
"Ư…Tôi biết mà. Tôi chỉ nói là đừng nói những điều như vậy ra miệng."
"…Xin lỗi."
"Hiện tại, tôi sẽ giữ kín vấn đề này. Từ giờ, tránh đề cập những vấn đề như thế!"
"Vâng"
"Đủ rồi. 2 ngươi có thể đi. À, & đừng kể cho ai biết những gì chúng ta vừa nói nhé? Hiện tại đó chỉ là tin đồn thôi."
"Vâng"
Decker & Cornell đáp lại rồi rời khỏi văn phòng của Yermann. Sau khi tiễn họ, Yaman lẩm bẩm, nhớ lại nội dung cuộc tranh luận trước đó.
"Lý tưởng nhất là 2 anh em họ nên hợp tác với nhau…"
Yaman nói vậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không biết Meileen-sama có an toàn không?"
Có thông tin cho rằng khi Meileen bị phế truất, cô ấy rời khỏi cung điện hoàng gia gần như chỉ với bộ quần áo trên người. Không thể tưởng tượng 1 công chúa được bao bọc, lớn lên trong cung điện hoàng gia lại có thể sống sót ngoài đường trong tình trạng đó.
Nhưng nếu, bằng 1 cách nào đó, cô ấy vẫn còn sống thì sao…?
"Điều này có lẽ sẽ chỉ châm ngòi cho 1 cuộc hỗn loạn khác…"
Yaman thành tâm cầu mong rằng tương lai như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.


