"Chào mừng. Cảm ơn vì sự nỗ lực của ngài."
"…?"
Ivern nghiêng đầu, nhìn qua lại giữa cốc cà phê Mona đưa, Mona & tôi.
"Ngài đang làm gì vậy? Nó sẽ nguội nếu ngài không uống đấy."
"Hả? À, ừm, cảm ơn…"
Ivern nói vậy rồi nhấp 1 ngụm cà phê. Rồi anh ta đột nhiên hét lên.
"Khoan đã! Cô là ai vậy?!"
SSau khi mang đồ đến & được Mona chào đón, được dẫn vào phòng khách rồi nếm thử ly cà phê, Ivern cuối cùng cũng có phản ứng này.
"Thiệt tình, phản ứng chậm quá đấy."
"Nó chỉ là… Người phụ nữ này là ai thế? Ông phải hiểu cho sự bối rối của tôi chứ!"
"Vậy thì ông nên nói điều đó ngay từ lần đầu thấy cô ta. Thay vào đó là cái phản ứng khó hiểu 'Hả?' đó. Tôi đã cố gắng hết sức để nhịn cười."
Khi cánh cửa nhà mở ra, người ra đón anh ta là Mona, & câu đầu tiên Ivern nói là "Hả?".
Tôi nghĩ anh ta đang cố gắng chọc cười tôi đến chết.
"Im đi!"
Có lẽ vì xấu hổ về chuyện vừa rồi, mặt Ivern đỏ bừng & anh ta hét lên.
"Vậy thì sao? Người này là ai?"
Ivern biết tôi & Meileen rất rõ. Vì vậy, hiểu rằng cần phải hạn chế nghiêm ngặt người đến nhà này, họ hỏi tôi Mona là ai.
"Là Mona."
"Tôi là Mona."
Khi tôi giới thiệu Mona, cô ấy cúi chào lịch sự.
Nhân tiện, Mona hiện đang mặc 1 chiếc váy tạp dề. Vốn dĩ, các hầu gái mặc váy áo bình thường, còn váy tạp dề rõ ràng là trang phục của những người không ngại bẩn. Tuy nhiên, vì công việc của Mona trong nhà này chủ yếu là việc nhà, nên cô ấy mặc váy tạp dề. Nói 1 cách đơn giản, đó là bộ trang phục hầu gái cổ điển.
"Phải rồi, đó là Mona."
"Ừ."
"Vâng."
"…"
"…"
"…"
"Vậy thì?"
"Hả?"
Ivern dường như đang thúc giục tôi nói tiếp. Khi tôi nghiêng đầu, 1 mạch máu nổi lên trên trán anh ta.
"Tôi đang hỏi anh rằng Mona này là ai! Anh biết tình cảnh của Meileen nguy hiểm như thế nào, phải không?!"
À, đúng rồi, tôi chưa kể cho anh nghe về lai lịch của Mona.
"Mona từng là hầu gái của Meileen khi cô ấy còn là hoàng tộc. Có vẻ như chính Mona cũng là người đã giúp Meileen trốn thoát khỏi lâu đài hoàng gia sau khi cô ấy bị phế truất."
Khi tôi nói vậy, Ivern cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là Mona sẽ không phản bội hay làm hại Meileen."
"Cô sẽ không làm vậy, phải không?"
Khi tôi quay sang Mona nói chuyện, cô ấy nhăn mặt & nói.
"Dĩ nhiên. Tôi đã thề trung thành tuyệt đối với Meileen-sama. Cho dù có phải vứt bỏ thân xác này đi nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ Meileen-sama."
"Đó là những gì cô ấy nói."
Nghe những lời của Mona, Ivern cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy thì tốt rồi."
"Có chuyện gì vậy? Ông lo lắng cho sự an toàn của Meileen 1 cách quá thể đấy."
Nói xong, Ivern quay ánh mắt lên tầng 2, nơi Meileen & Yulia đang ở. Hôm nay Meileen bị ốm nghén nặng nên đang nghỉ ngơi trên giường.
"Ừ, đúng vậy. Meileen là 1 trong số ít những người bạn mà Yulia thực sự tin tưởng. Nếu có chuyện gì xảy ra với Meileen, Yulia chắc chắn sẽ rất đau lòng."
Nghe những lời đó, tôi không nhịn được cười.
"…Có chuyện gì vậy?"
"Không? Tôi chỉ nghĩ là ông dành hết lòng vì Yulia thôi."
Khi tôi nói vậy, mặt Ivern đỏ bừng, điều này hoàn toàn không giống với tính cách của anh ta.
"Chuyện đó… bình thường thôi."
"Thật vậy à?"
"Cái gì cơ?"
"Không có gì."
Đang nói chuyện. Chúng tôi nghe thấy giọng Meileen gọi Mona rất to từ tầng trên.
"Mona! Mona! Lên đây ngay!"
"Meileen-sama!?"
Nghe thấy giọng nói, Mona chạy thẳng vào phòng ngủ trên lầu.
"Nhanh thật đấy!"
Ivern ngạc nhiên, nhưng đây không phải lúc để tỏ ra ngạc nhiên. Tôi đi theo Mona & chạy vào phòng ngủ. Những gì tôi thấy ở đó là Yulia trông rất mệt mỏi & Meileen đang giúp đỡ cô ấy trong sự hốt hoản.
"Có chuyện gì vậy, Yulia?!"
Ivern, người vào phòng ngủ sau tôi, nhận thấy Yulia trông rất mệt mỏi & vội vàng chạy đến chỗ cô ấy.
"Yulia-sama?! Meileen-sama, chuyện gì thế này?!"
" Chuyện là… Yulia đột nhiên nói rằng cô ấy cảm thấy khó chịu & bắt đầu nôn mửa…"
"Yulia!? Yulia!!"
"Ư… oẹ…"
Ivern gọi tên & xoa lưng cho Yulia khi cô ấy vẫn cảm thấy buồn nôn trong khi vẫn lấy tay che miệng. Khi tôi nhìn cảnh tượng có phần quen thuộc đó, Mona tiến lại gần tôi.
"Kenta-sama"
"Có chuyện gì vậy?"
"Làm ơn gọi bà đỡ đang chăm sóc Meileen-sama giúp tôi được không?"
Lời của Mona đã xác nhận nghi ngờ của tôi về cảnh tượng này.
"Ồ, ra đó là những gì đang xảy ra?"
"Khả năng cao là thế."
Vì vậy, tôi nhanh chóng dịch chuyển đến thị trấn của Ivern & đưa bà Bennett trở lại cùng tôi. Nhìn thấy Yulia nằm trên giường trong phòng khách, bà ấy dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Kenta-kun!"
"Vâng?"
"Anh có thể dùng ma thuật dò tìm của mình lên Yulia 1 lát được không?"
"Vâng… vâng."
Khi tôi nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của ông Bennett, Ivern hỏi tôi, vẻ mặt khó hiểu.
"Ma thuật dò tìm? Tại sao chúng ta lại cần thứ đó?"
"Cứ im lặng & quan sát."
"…Được thôi."
Ivern lầm bầm những câu hỏi vô nghĩa thì bị bà Bennett ngắt lời bằng lời trách móc nghiêm khắc.
Tôi phớt lờ cuộc trò chuyện của họ & sử dụng ma thuật dò tìm, chủ yếu là vào bụng Yulia.
"…À, đúng như tôi đã nghĩ."
"Thật vậy sao?"
Khi tôi nói với Bennett kết quả phép thuật dò tìm của mình, bà ấy mỉm cười.
"Chúc mừng, Yulia. Cuối cùng tôi cũng có thể chăm sóc cô rồi."
Hiểu ra tất cả từ những lời đó, Yulia bắt đầu rơi nước mắt.
"Hả? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Tâm trí Ivern vẫn đang quá bối rối để bắt kịp những gì đang xảy ra.
"Bình tĩnh lại đi, ‘ông bố’."
Khi tôi nói vậy & vỗ vào bụng anh ấy, Ivern nhăn mặt khó chịu. Nhưng rồi, như thể cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa thực sự của những lời đó, anh ấy nhìn Yulia với vẻ mặt không tin nổi.
Có lẽ vì xấu hổ, Yulia hé nửa mặt ra khỏi chăn & nhìn Ivern.
"Hehe… Em có thai rồi."
Cô ấy nói với nụ cười nhẹ. Khi Yulia nói vậy, Ivern định nhảy về phía cô khi cô đang nằm trên giường.
"Trời ạ!"
Tôi túm lấy cổ áo anh ta & ngăn lại.
"Thằng ngốc này!! Ông nghĩ gì mà lại định nhảy lên người 1 phụ nữ đang mang thai ở giai đoạn đầu chứ?!"
"Giai đoạn đầu thai kỳ là lúc nhạy cảm nhất đấy biết không?"
"Ôi trời, thế không được rồi, Ivern."
Ivern trông chán nản 1 lúc sau khi bị những người phụ nữ đồng loạt chỉ trích, nhưng rồi anh ta từ từ nắm lấy tay Yulia.
"Yulia, anh… anh không biết phải nói gì…"
Ivern khóc nức nở, nắm chặt tay Yulia.
"Hehe. Này Ivern."
"Sao thế?"
"Hãy nuôi dạy đứa trẻ này bằng tất cả tình yêu mà chúng ta có."
"Ồ, ồ! Tất nhiên rồi!"
Cách nói này khá thú vị, nhưng dù sao thì điều đó có nghĩa là Yulia, bạn thân nhất của Meileen, giờ cũng đã trở thành 1 người bạn cùng làm mẹ. Tôi rất vui khi nghe rằng 2 người có thể duy trì tình bạn tốt đẹp ngay cả sau khi sinh con.
"Được rồi, Kenta, tôi xin lỗi vì hỏi sớm thế này, nhưng anh có thể đưa Yulia về nhà giúp tôi được không?"
"Tôi ư?"
"À, người hầu gái đằng kia vừa nói rồi phải không? Giai đoạn đầu thai kỳ thường rất nhạy cảm. Từ đây đến thị trấn khá xa. Luôn có khả năng xảy ra chuyện gì đó, vì vậy tôi muốn anh dùng phép thuật đó để nhanh chóng đưa cô ấy về trong an toàn."
Tôi hiểu ý bà ta rồi, nhưng…
"Tôi rất tiếc, bà Bennett, nhưng tôi không khuyến khích làm thế."
Khi tôi nói vậy, vẻ mặt bà Bennett trở nên nghiêm trọng.
"Ý anh là sao? Anh không lo lắng cho vợ của bạn anh sao?"
"Tôi nói vậy vì tôi lo lắng đấy."
Câu trả lời của tôi khiến bà Bennett trông có vẻ bối rối lần này.
"Ý anh là sao?"
"Ma thuật dịch chuyển, như cái tên đã đề cập, là ma thuật dịch chuyển cơ thể vật lý. Không có ghi chép nào về việc liệu nó có ảnh hưởng đến thai nhi hay không."
"…Ra là thế."
"Không thể có chuyện tôi dùng cơ thể của bạn thân Meileen làm chuột bạch được đúng không? Đó là lý do tại sao tôi không khuyên dùng phép dịch chuyển tức thời lên cô ấy."
"Hừm…"
Sau khi bị thuyết phục bởi lời giải thích của tôi, bà Bennett bắt đầu suy nghĩ.
"Được rồi, Kenta. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng anh có thể trông nom Yulia 1 thời gian được không?"
"Hả!?"
"Ồ, tất nhiên rồi, được thôi."
"Cái gì!?"
Ivern kêu lên ngạc nhiên sau khi nghe thấy việc tôi chấp nhận lời đề nghị của bà Bennett.
"Khoan đã, vậy tôi cũng sẽ sống ở đây sao?"
"Không, ông về nhà đi."
"Cái gì? Tại sao?!"
Anh ta thực sự đòi sang nhà tôi, nên tôi nhanh chóng dập tắt cái suy nghĩ đó.
"'Tại sao' cái gì? Ông định làm gì với công việc thám hiểm của mình?"
"À thì…"
"Hơn nữa, không phải ông còn phải mang hàng hoá tiếp tế đến chỗ tôi nữa sao?"
"Ph-phải rồi…"
Ivern đắn đo rất lâu, nhưng cuối cùng anh ta đồng ý về nhà 1 mình.
"Yulia, từ giờ trở đi anh sẽ thường xuyên đến thăm em!"
"Anh không cần phải cố gắng quá sức đâu. Ồ, nhưng…"
"C-cái gì vậy?"
Cô ấy do dự một lúc rồi nghiêm mặt
"Nếu anh dám lén phén, em sẽ chặt phăng ‘nó’ đi, được chứ?" [note101906]
"!?"
Lời tuyên bố đáng sợ của Yulia khiến Ivern gật đầu lia lịa, 2 chân co quắp lại.
"Haha! Đừng lo, Yulia. Tôi sẽ để mắt đến anh ta."
"Cảm ơn Bennett-san."
Sau cuộc trao đổi đó, Ivern & Bennett trở về thị trấn.
"Mona! Tôi sẽ dựa vào cô trong khoảng thời gian này!"
"Vâng. Như một người bạn thân của Meileen-sama, tôi sẽ phục vụ ngài hết mình."
Thật tuyệt khi thấy cô ấy & Mona có vẻ rất hợp nhau.
"Hehe, từ giờ trở đi sẽ sôi động lắm đây."
Meileen nói điều này với vẻ mặt vui vẻ, nhưng ngay sau đó, chính cô ấy bắt đầu cảm thấy buồn nôn do ốm nghén & lại làm ầm ĩ lên.


