"Nhân tiện, Mona có thật sự giải ngũ không?"
Câu hỏi đến từ người đàn ông có sừng trong phòng ăn bên trong khu huấn luyện của Quân đội Ma quốc. Ông ta cũng là người đã hiện diện trong lều chỉ huy trong cuộc xung đột gần đây với Weimar.
Người đàn ông có mũi & tai nhọn, người cũng ở trong lều đó, đang lắng nghe.
"À, hình như bố mẹ cô ấy ở nhà bị ốm. Cô ấy giải ngũ để chăm sóc họ."
Người đàn ông cao lớn thở dài buồn bã trước lời nói của người đàn ông thấp bé.
"Tôi hiểu rồi… Mona thực sự là 1 mỹ nhân, nên tôi đã hy vọng có thể mời cô ấy đi chơi 1 ngày nào đó."
"…Đừng có nghĩ bậy bạ như vậy nữa, Decker."
"Anh vẫn nghiêm túc như mọi khi đấy, Cornell."
Có vẻ như người đàn ông có sừng tên là Decker, còn người đàn ông có mũi & tai nhọn tên là Cornell. Khi Cornell khiển trách, Decker nhún vai như thể muốn nói,’"Ôi trời!’
"Đây không phải là chuyện ‘nghiêm túc’. Ý tôi là đừng nhìn đồng nghiệp của mình theo cách đó."
"Nhưng này, trong quân đội cũng có những người có tình cảm nơi công sở, đúng không? Nó khác gì chuyện này chứ? Nếu họ không nhìn nhau theo cách đó, họ sẽ không rơi vào mối quan hệ như vậy, phải không?"
"…Có sự khác biệt giữa mối quan hệ lãng mạn & mối quan hệ thuần túy thể xác đấy."
"Ồ, cũng có lý."
Cornell nhìn Decker, người đang cười lớn, với vẻ mặt không tin nổi. Kiểu tương tác này giống nhau dù là con người hay ma nhân.
"Nhưng dù sao, mất Mona vẫn là 1 tổn thất lớn. Ý tôi là, không phải về ngoại hình của cô ấy, mà là về khả năng thu thập thông tin tình báo của cô ấy."
"Đúng vậy. Khả năng thu thập thông tin tình báo của Mona là tốt nhất trong toàn bộ cục tình báo. Thậm chí, người ta còn nói rằng cô ấy sẽ là người đứng đầu cục tình báo tiếp theo."
"Nhưng nếu bố mẹ cô ấy ốm thì cũng chẳng thể làm gì được. Nếu mẹ tôi ở nhà ngã quỵ, tôi sẽ lập tức chạy về."
"…"
"Có chuyện gì vậy, Cornell?"
"Ồ, không có gì."
Có điều gì đó trong lời Decker nói khiến Cornell băn khoăn. Tuy nhiên, anh ta không biết vấn đề là gì.
"Nhân tiện, tình hình ở Weimar ra sao rồi? Đám nhân tộc đang toan tính điều gì?"
"Hừm? Ồ, Weimar đã rút toàn bộ quân đội. Theo Bộ phận tình báo, binh lính trên chiến trường muốn phản công, nhưng các cấp cao đã ra lệnh rút lui."
Nghe vậy, Decker khoanh tay & cau mày.
"Hừm, vốn các quốc gia nhân tộc mới là bên kiên trì xâm lược chúng ta suốt thời gian qua… Không biết có chuyện gì mờ ám ở đây không nhỉ?"
"Ai mà biết?"
"Ồ, 2 người cũng ăn trưa à?"
Trong lúc Decker & Cornell lầm bầm với nhau, 1 người đàn ông to lớn gọi họ từ bên cạnh. Đó là vị chỉ huy hôm trước.
"À, Chỉ huy Yaman. Cảm ơn vì sự nỗ lực của ông."
"Cảm ơn vì sự nỗ lực của ông."
"Được rồi, không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"
Vị chỉ huy, tên là Yaman, ngồi xuống cạnh Decker.
"Vậy? 2 người vừa nói chuyện gì mà nghiêm túc thế?"
"À thì…"
Decker kể cho Yaman nghe chuyện 2 người vừa nói. Yaman, người đang ăn trưa & lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, bỗng dừng ăn 1 lát, quay sang nhìn 2 người & hạ giọng.
"Hai người biết Mona đã đi điều tra lai lịch của Kenta Maya, đúng không?"
"Vâng"
"Vâng. Đó là công việc cuối cùng của Mona."
"Đúng vậy. Theo báo cáo điều tra đó, dường như Weimar & Kenta Maya không hề hợp tác mà ngược lại, trở thành kẻ thù của nhau."
"!?"
Decker & Cornell suýt nữa hét lên trước lời nói của Yaman, nhưng họ đã cố gắng kìm nén.
"Dù không rõ lý do, nhưng dường như Weimar đang bận rộn giải quyết tình hình & không có thời gian để chiến đấu với chúng ta."
"À, thì ra là vậy."
Bên cạnh Decker, người trông có vẻ hài lòng, Cornell tỏ vẻ không hài lòng.
“Sao con người lúc nào cũng tự gây rắc rối cho mình thế? Tôi không biết họ đang tranh cãi về chuyện gì, nhưng Kenta ban đầu đứng về phía con người, phải không? Đưa hắn ta vào danh sách truy nã rồi tự gây rắc rối… họ ngu ngốc đến vậy sao?”
Sau khi nghe những lời lẽ cay độc của Cornell, Yaman cũng chế giễu loài người.
“Hừ. Chúng ắt hẳn là lũ ngu ngốc. Đó là lý do tại sao ma tộc chúng ta phải chịu khổ nhiều năm nay.”
“Đúng vậy!”
Decker thấy lời nói của Yaman rất buồn cười & bật cười lớn. Cornell cũng cười khẽ bên cạnh anh ta.
“Vậy thì có lẽ chúng ta có thể để Weimar yên 1 thời gian. Tuy nhiên, các quốc gia khác vẫn chưa dỡ bỏ lệnh bắt giữ Kenta Maya. Có vẻ như các quốc gia loài người không hành động đồng lòng. Có lẽ chúng ta phải chờ xem sao.”
Đó là kết luận mà Yaman đã đưa ra. Nhưng dự đoán đó đã bị chứng minh là sai theo 1 cách không ai lường trước được.


