Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 15

Chương 15 · 79 chương

Lời khuyên từ một người bạn

"Này… Hình như Lâu đài Hoàng gia Weimar bị ai đó tấn công… Ông có biết gì về chuyện này không?"

1 ngày nọ, Ivern, người như thường lệ vẫn mang đồ tiếp tế cho tôi, hỏi tôi câu đó ngay khi chúng tôi gặp nhau.

"Hả? Ồ, vì bọn họ thất hứa, nên tôi tự mình giải quyết."

Không có lý do hay cần thiết phải lừa dối anh ấy, vì vậy tôi quyết định trả lời thành thật, điều này khiến Ivern úp mặt vào tay.

"…Tôi biết là ông mà…"

"Ừ."

Ivern dường như đã đoán trước được điều này, vì vậy tôi trả lời ngắn gọn, & anh ấy thở dài.

"Nghe này, ông biết đấy… Vì sự việc đó, Vương quốc Weimar hiện đang hỗn loạn hoàn toàn. Có xung đột với ma tộc, & 1 số người nói rằng đó có thể là do chúng gây ra, vì vậy cả nước đang náo loạn chiến đấu chống lại ma tộc đến cùng."

"Ồ, thật sao?"

"Ông vẫn dửng dưng trước thế sự như vậy à? …Ừm, tôi đoán với ông thì đó là vấn đề của người khác thôi."

Đúng như dự đoán, Ivern hiểu tôi rất rõ.

"Đó là sự thật. Weimar làm gì hay chuyện gì xảy ra với nó cũng không liên quan gì đến tôi."

"À thì tôi đoán ông nói cũng đúng."

Ivern lẩm bẩm 1 cách mệt mỏi khi lấy hành lý ra.

"Sao? Ông thấy khác à?"

"À, hình như họ đang kêu gọi tình nguyện viên trong số các nhà thám hiểm. Rất nhiều người ở đây đang tham gia, & họ cũng đã mời tôi, nên từ chối họ thật phiền phức."

"Tại sao? Cứ đi đi."

Với tính cách của Ivern, tôi nghĩ anh ấy sẽ là người đầu tiên tình nguyện nếu có cơ hội như vậy, nên việc anh ấy từ chối có phần bất ngờ. Vậy nên khi tôi tình cờ đề nghị anh ấy nên đi, Ivern nhìn tôi với vẻ không đồng tình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi khá chắc là ông đã làm điều đó. Tinh thần mọi người đang rất cao vì mong muốn trả thù đám ma tộc, nhưng tôi không thể nào cảm thấy như vậy được. Nếu tôi tham gia với tinh thần đó, tôi chỉ làm vướng chân mọi người thôi."

"Hừm… Ông vẫn nghiêm túc như mọi khi."

Sự nghiêm túc của Ivern lần này dường như đã có tác dụng.

"Nếu tôi không biết về mâu thuẫn giữa ông & hoàng tộc, tôi cũng sẽ tham gia đội quân tình nguyện. Nhưng thành thật mà nói, đây là 1 lời buộc tội sai trái chống lại ma tộc. Tôi cảm thấy tiếc hơn bất cứ điều gì khác."

"Chỉ vậy thôi sao?" Tôi nghĩ thầm khi kiểm tra xong những vật dụng Ivern mang đến.

Rồi, khi 2 người chúng tôi đang hút thuốc, Ivern đột nhiên bắt đầu nói như thể anh ấy vừa nhớ ra điều gì đó.

"Nhân tiện, lệnh truy nã của ông đã được dỡ bỏ sau vụ đánh bom lâu đài hoàng gia gần đây."

"Ồ, thật sao?"

Sau khi nghe câu chuyện của Ivern, có vẻ như hoàng gia đã biết tôi là thủ phạm thực sự trong vụ này. Họ có lẽ nghĩ rằng họ đã bị phát hiện che chở cô công chúa, nên họ đã dỡ bỏ lệnh bắt giữ để xoa dịu tôi. Có vẻ như những người đó khá sợ tôi.

Thôi được, đã đến lúc rồi, cứ để họ sợ 1 thời gian xem sao. Liệu tôi sẽ tấn công họ vào 1 ngày nào đó? Hay là sẽ không bao giờ có? Hãy để họ căng đầu khi cố gắng tìm ra câu trả lời.

"Nếu lệnh truy nã đã được dỡ bỏ, thì không cần phải trốn nữa. Tôi có nên dỡ bỏ kết giới này ngay bây giờ không?"

"Không, ông nên đợi thêm 1 chút."

"Hả? Tại sao?"

Mỗi lần có thứ gì đó bị mắc kẹt trong kết giới, tôi đều phải tự mình đi kiểm tra hoặc dùng phép giám sát mà tôi đã dùng lên cô công chúa lúc trước, rất phiền phức, nên tôi đã định tắt nó đi, nhưng không hiểu sao Ivern lại ngăn tôi lại. Khi tôi hỏi tại sao, tôi nhận được 1 câu trả lời bất ngờ.

"Không, lệnh bắt giữ chỉ được dỡ bỏ ở Weimar thôi. Ông vẫn bị truy nã ở các nước khác đấy, ông biết không?"

"Hả?"

Thật đấy, tại sao? Nếu 1 nước đã dỡ bỏ lệnh cấm, thì các nước khác cũng nên làm vậy.

"Vì chuyện đó, có tin đồn rằng vụ tấn công vào lâu đài hoàng gia không phải do lũ ma gây ra, mà là do ông."

"Không phải tin đồn, đó là sự thật."

"Tôi biết. Nhưng nếu điều đó xảy ra, có thể sẽ có người gọi ông là tội phạm & đến bắt ông lần nữa, phải không? Vì vậy, chúng ta hãy cứ để kết giới như vậy."

"Ôi, tôi lại phải tiếp tục cuộc sống phiền phức này thêm 1 thời gian nữa sao?"

"Mặc dù phiền phức, nhưng duy trì kết giới để bảo vệ Meileen vẫn tốt hơn."

Nếu sự an toàn của Meileen bị đe dọa, thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì kết giới.

"Ôi, thật là phiền phức…"

Lúc đó, có điều gì đó thu hút sự chú ý của tôi.

"Này, Ivern."

"Có chuyện gì vậy?"

"Ông có biết tại sao lệnh truy nã của tôi vẫn chưa được dỡ bỏ ở các nước khác không?"

"À…"

Ivern nói vậy rồi bắt đầu nói, giọng hơi ngập ngừng.

"Tôi nghĩ bọn họ có lẽ không muốn bỏ cuộc. Lệnh truy nã nói rằng 'bất kể sống hay chết', nhưng có vẻ như họ thực sự muốn bắt sống ông."

Vậy ra bọn họ muốn dùng tôi làm con tốt thí tiện lợi, phải không? [note98452]

"Chúng vẫn là lũ đáng kinh tởm… Tôi có nên quét sạch bọn chúng không?"

"Khoan, khoan, khoan! Đừng có gây sự lung tung! Nếu ông làm thế, cả thế giới sẽ kéo đến hạ gục ông! Meileen & đứa bé đang ở đây, ông thấy ổn với điều đó sao?"

"Hừm. Thế thì không được. Vậy thì tôi đành bỏ qua vậy."

"…Trong trường hợp của ông, 'đành bỏ qua vậy' nghĩa là ông thực sự sẽ để mấy tên đấy sống, nghe thật đáng sợ."

Tôi khịt mũi trước lời nói của Ivern, anh ta thở dài nói.

"Ha. Vậy thì tốt nhất bọn họ đừng can thiệp. Như vậy tôi cũng sẽ không làm gì cả."

Chúng cứ can thiệp mãi, nên tôi cũng phải giải quyết thôi. Cứ cư xử cho phải phép đi.

"Haha. Ừ, đúng vậy. Ông là người vô hại miễn là người khác không làm phiền 1 cách không cần thiết."

"Ồ, ông có vẻ hiểu điều đó khá rõ."

"Thì, xét đến việc chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy thì tốt nhất nên thế. Hiện tại cứ chờ xem thêm 1 thời gian nữa."

"Ưm… phiền phức thật."

Theo lời khuyên của Ivern, tôi quyết định giữ cho kết giới hoạt động thêm 1 thời gian nữa. Tôi rất vui vì đã nghe theo lời khuyên đó ngay sau đó.

Bạn đã đến cuối chương 15.

Không gian đọc của bạn