Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 14

Chương 14 · 79 chương

Tôi đã kỳ vọng rằng hoàng gia sẽ giữ lời nhưng...

Sau khi trở về từ kinh đô Weimar, tôi đã sử dụng ma thuật để theo dõi mọi động tĩnh của công chúa trước khi về nhà.

Ma thuật tôi dùng trước ma thuật dịch chuyển tức thời do chính tôi phát triển đơn giản mà nói thì là 1 camera giám sát cho phép tôi xem hình ảnh & âm thanh từ xa.

Tôi cố tình không nói 'hành quyết cô ta', mà là 'loại bỏ cô ta'. Tôi định đánh giá sự chân thành của hoàng gia đối với tôi dựa trên cách họ xử lý yêu cầu của tôi.

Kết quả là, người phụ nữ bám lấy tôi lúc đó - 1 gái mại dâm - đã nói với công chúa em rằng tôi chắc hẳn có 1 người phụ nữ, & đề xuất bắt cóc cô ta. Do đó, người phụ nữ đã bị kết án tử hình vì tội loạn quốc.

Ý tôi là, tôi tưởng thông tin bị rò rỉ từ thị trấn nơi Ivern sống, nhưng hóa ra chính người phụ nữ xuất hiện hôm đó mới là người đưa ra suy luận… Đã có lúc tôi nghi ngờ Ivern 1 chút.

Khi tôi hỏi Meileen về tội loạn quốc, cô ấy nói đó là tội dành cho bất cứ ai âm mưu lật đổ nhà nước, & ở Ma quốc, tội này luôn bị trừng phạt bằng án tử hình.

Tôi vừa tò mò vừa hơi cáu, đặc biệt là khi bọn họ quyết định tước bỏ quyền thừa kế ngai vàng & giam cầm công chúa nhỏ trong Toà tháp phương Bắc.

Tôi bực mình vì hình phạt quá nhẹ, tự hỏi tại sao cô gái nhà thổ lại bị hành quyết trong khi công chúa lại bị giam cầm. Tuy nhiên, Meileen giải thích rằng việc tước bỏ quyền thừa kế ngai vàng rồi giam cầm 1 người thuộc hoàng tộc thực sự là 1 hình phạt không khác gì cái chết đối với hoàng gia.

Tôi miễn cưỡng chấp nhận điều đó. & rồi 1 chuyện bất ngờ xảy ra.

Hoàng gia tuyên bố rằng cái chết của công chúa, là 1 tai nạn, không phải do bị giam cầm vì phạm tội. Meileen giảri thích rằng đây là 1 chiến thuật thường được hoàng gia sử dụng khi họ không muốn dân thường biết rằng người trong hoàng tộc đã phạm tội.

Tôi vẫn cảm thấy có phần không hài lòng, nhưng đành phải nhượng bộ cho qua khi thấy Meileen tỏ ra thông cảm với công chúa, bởi vì cô ấy từng là hoàng tộc Ma quốc.

1 ngày nọ, khi tôi đến thị trấn để đón bà Bennett đi khám định kỳ cho Meileen, tôi thấy Ivern & Yulia trong phòng bà Bennett.

"Hả? Sao 2 người lại ở đây?"

Khi tôi hỏi anh ta điều đó, Ivern nhìn tôi với vẻ mặt cau có & phàn nàn.

"Tôi không thể vào rừng."

"Tại sao? Tôi đã cấp phép cho mọi người rồi mà?"

Khi tôi nói vậy, Yulia cũng hờn dỗi & phàn nàn.

"Không phải kết giới của Kenta ngăn cản chúng ta vào rừng! Bọn lính đó có vấn đề gì vậy?! Chúng nói khu rừng đó bị cấm vào mà không cho chúng ta đi qua!!"

Sau khi nghe Yulia cằn nhằn, tôi hiểu tình hình.

"Ồ, thì ra đó là biện pháp đối phó mà chúng đã dùng."

Trong khi tôi đang trầm trồ trước những biện pháp mà công chúa Victoria đã thực hiện, Ivern trừng mắt nhìn tôi & đòi giải thích. Vì vậy, tôi kể cho 3 người họ nghe chuyện gì đã xảy ra liên quan đến lệnh truy nã được ban hành hôm trước. Ivern & Bennett chỉ biết gãi đầu.

"Tuyên chiến với hoàng gia… thật điên rồ…"

"Có lẽ tôi nên bảo Meileen suy nghĩ lại."

Trong khi Ivern & bà Bennett nói những điều đó, Yulia vô cùng tức giận.

"Sao họ dám ra lệnh truy nã khiến Meileen gặp nguy hiểm! Vương quốc Weimar đang nghĩ gì vậy?!"

Yulia rất tức giận về sự tồn tại của lệnh truy nã đe dọa đến người bạn thân nhất của cô, Meileen.

"Tôi bảo họ phải làm gì đó. Vì vậy, họ đã cố gắng cách bố trí lính canh trong rừng để ngăn chặn những thợ săn tiền thưởng xâm nhập."

"À, tôi hiểu rồi."

Lời giải thích của tôi cuối cùng đã thuyết phục được Ivern.

"Ồ, vậy ra những người lính đó đang bảo vệ Meileen? Vậy thì tôi sẽ tha thứ cho họ."

Với giọng điệu bí ẩn đầy vẻ bề trên, Yulia đã tha thứ cho những người lính.

"Tôi tự hỏi sao Ivern & những người khác không đến. Đi gặp họ thì phiền phức quá, nên tôi sẽ nói chuyện với các binh lính."

Vì vậy, thay vì dịch chuyển thẳng về nhà, tôi đưa Ivern & những người khác dịch chuyển đến lối vào khu rừng.

"Này, cảm ơn vì sự nỗ lực của các anh"

Khi tôi nói lời động viên với các binh lính, tất cả đều quay sang nhìn tôi với vẻ mặt cảnh giác.

"Ngươi là ai?! Khu rừng này hiện đang bị cấm!!", 1 người lính hét lên.

Ồ, thật đáng ngưỡng mộ, sự tận tâm với nhiệm vụ của ngươi thật đáng khâm phục.

"Chẳng phải là để ngăn chặn những kẻ săn tiền thưởng tiếp cận người sống sâu trong khu rừng này sao?"

Khi tôi nói vậy, các lính canh trông rất ngạc nhiên.

"L-làm sao ngươi biết điều đó…"

"À, ta chính là kẻ đó."

Khi tôi để lộ thân thế, hắn vội vàng rút 1 tấm áp phích truy nã từ trong túi ra & bắt đầu so sánh bức chân dung trên đó với mặt tôi.

"…Trông giống hệt. Vậy 1 kẻ bị truy nã như ngươi có việc gì cần đến bọn ta?"

À, đúng rồi. Vì tôi đang bị truy nã, nên tôi là kẻ thù của bọn lính. Mặt bọn họ lộ vẻ bất mãn, tự hỏi tại sao họ lại phải bảo vệ sự an toàn của 1 tên tội phạm bị truy nã.

"Đó là lệnh của công chúa, phải không? Cứ im lặng & tuân lệnh đi."

"Hừm. Vậy thì sao? Ngươi muốn gì?"

"À, đúng rồi. Những người này không phải là thợ săn tiền thưởng, họ là người quen của tôi, nên cứ để họ đi khi họ đến."

"…Những người đó là ai?"

"À, chúng tôi là…" "Là ai quan trọng gì? Chuyện đó có liên quan đến các người à?"

"Kenta!"

Ivern định trả lời 1 cách ngây thơ & thành thật, nên tôi đã ngắt lời anh ta.

"Chết tiệt! Nếu không phải vì lệnh của Công chúa Victoria, ta đã chém ngươi 1 nhát rồi…!"

"Nào, đừng nói thứ mình không làm được chứ."

À, nhân tiện, những gì tôi vừa nói mang 2 nghĩa: Thứ nhất, anh không thể bất tuân lệnh của công chúa; thứ hai, anh ta không thể nào giết tôi. Người lính rõ ràng hiểu theo nghĩa sau, & theo bản năng đặt tay lên chuôi kiếm.

1 người lính khác, có lẽ là cấp trên của anh ta, vội vàng cố gắng ngăn anh ta lại.

"Này! Anh định bất tuân lệnh của Công chúa Victoria sao?!"

"Nhưng!"

"Mệnh lệnh của Điện hạ là tuyệt đối! Cho dù tên này có là loại tội phạm độc ác thế nào đi chăng nữa đi nữa, nếu Điện hạ ra lệnh hắn không được làm hại ai, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân lệnh! Tự ý phá vỡ mệnh lệnh đó thì có ích gì chứ?!"

"Ngh… ừm…"

Các binh lính đang làm như thể đây là cao trào của vở kịch, nhưng toàn bộ tình huống này là lỗi của công chúa Wimple, vậy nên họ nên phàn nàn với cô ấy. Dù sao thì cô ta được cho là đã chết, nên chẳng còn ai để phàn nàn nữa.

"Được rồi, lần sau nhờ các anh đấy."

Nói xong, tôi bước vào rừng, nhận được những ánh nhìn đầy oán hận từ các binh lính. Rồi, khi các binh lính khuất khỏi tầm mắt, tôi định dùng phép dịch chuyển về nhà, nhưng Ivern đấm vào lưng tôi.

"Ái! Ông nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?!"

"Ông đang làm gì vậy? Đó mới là điều tôi nên hỏi ông! Sao ông lại khiêu khích họ như thế?! Lần tới tôi mới là người phải đối mặt với bọn họ! Hiểu chưa?!"

…À, chắc lần sau bọn lính đó sẽ bắt đầu mỉa mai tôi mất.

"…Đừng lo."

"Đồ khốn!!"

Khi tôi cố gắng an ủi anh ấy bằng 1 nụ cười, Ivern có vẻ không thích & đuổi theo tôi.

"Được rồi! Tôi hiểu rồi, 2 người hợp nhau lắm, vậy thì đi thôi!"

"Đúng vậy! Không thể để 1 người phụ nữ mang thai phải đợi được!!"

Ừm, cô ấy không thực sự đang ốm hay sắp sinh, nên cũng chẳng có gì gấp gáp cả…

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi không thể nói điều đó với Yulia, người đang nghĩ đến bạn của chúng tôi, vì vậy chúng tôi lập tức về nhà.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Vài ngày sau, tôi quyết định kiểm tra lại đoạn phim từ camera giám sát của ma thuật vẫn còn hoạt động được để lại trong lâu đài, chỉ để xem em gái tôi, công chúa, đang thế nào.

Họ nói đó là tháp phía bắc, vậy có phải là 1 trong những tháp xung quanh đây không?

Lâu đài hoàng gia rộng lớn 1 cách không cần thiết, vì vậy tôi gặp chút khó khăn trong việc tìm tháp nơi công chúa bị giam giữ, nhưng cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy nó. & rồi tôi thấy những gì đang xảy ra.

"…Này, Meileen."

"Vâng? Có chuyện gì vậy?"

"Em có thể lại đây 1 lát được không?"

"Vâng, em hiểu rồi."

Meileen, người đang chuẩn bị bữa ăn, tiến đến bên cạnh tôi khi tôi gọi tên cô ấy.

"Này, xem cái này đi."

Nói xong, tôi cho Meileen xem đoạn phim từ camera an ninh. Màn hình được tạo ra bằng ma thuật chiếu hình ảnh lên không trung, bất cứ ai ở gần đó đều có thể nhìn thấy.

"…Huh?"

"Đây là 1 cuộc sống xa hoa cách 1 người hoàng tộc 'bị giam cầm' được đối xử à?"

Những gì tôi thấy là Wimple, trong 1 chiếc váy lộng lẫy, đang đọc sách với vẻ mặt chán nản trong 1 căn phòng quá xa hoa để được xem là 'hình phạt'. 1 người hầu đang đứng bên cạnh, & trà mới pha cùng bánh ngọt được đặt trên bàn. Nhìn thế nào đi nữa, nó cũng chỉ trông giống như phòng của 1 tiểu thư bình thường.

"…Không. Ở Ma quốc, hoàng tộc bị giam cầm chỉ được cung cấp quần áo & thức ăn ở mức tối thiểu, phòng của họ rất đơn giản, chỉ có 1 cái giường & 1 cái bàn. Họ không có phòng sang trọng hay những bộ váy áo như thế này, chứ đừng nói đến người hầu, & chắc chắn họ không có sách, trà hay bánh kẹo."

"Vậy… những người này chỉ giấu cô công chúa khỏi tầm mắt công chúng, chứ họ không thực sự thi hành hình phạt dành cho cô ấy, phải không?"

"À… cô ta đã bị tuyên bố là đã chết, nên có lẽ cô ta sẽ không thể lộ mặt trước công chúng… nhưng sau 1 thời gian thời gian, có lẽ cô ta sẽ xuất hiện trở lại thôi."

Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Đây là kế hoạch của bọn họ ư? Nói cách khác, bọn họ không có ý định giữ lời hứa với tôi.

"Anh sẽ ra ngoài 1 lát tối nay."

"Vâng, em hiểu rồi."

Ngày hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi đã dịch chuyển đến kinh đô Weimar. Ban ngày, có thể ai đó sẽ nhìn thấy tôi. Lợi dụng đêm tối, tôi bay lơ lửng phía trên lâu đài hoàng gia ở kinh đô.

Sau đó, khi đã xác nhận được tháp phía bắc công chúa Wimple đang ở, tôi đã niệm phép về phía tháp. Ma thuật đánh trúng tháp đã bao trùm toàn bộ công trình, gây ra 1 vụ nổ lớn. Sau khi xác nhận điều này, tôi rời khỏi lâu đài hoàng gia hỗn loạn & dịch chuyển về nhà.

"Chào mừng trở lại. Thế nào rồi?"

"Anh đã nghiền nát chúng thật mạnh tay để làm gương"

"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã vất vả"

Khi về đến nhà, Meileen ôm tôi nhẹ nhàng & an ủi tôi. Tôi lại 1 lần nữa nhận ra rằng không thể tin tưởng những kẻ cầm quyền thế giới này. Sau đó, Ivern báo cáo với tôi rằng, vì lý do nào đó, lệnh truy nã của tôi đã được dỡ bỏ ở Vương quốc Weimar.

Ivern tỏ vẻ khó hiểu, nhưng tôi hiểu ngay lập tức. Tôi đoán bọn họ sợ hãi & đang cố gắng xoa dịu tôi. Kể từ đó, tôi vẫn cố tình không liên lạc với hoàng tộc.

Từ giờ trở đi, bọn họ sẽ sống trong nỗi sợ hãi bóng dáng tôi suốt quãng đời còn lại.

Bạn đã đến cuối chương 14.

Không gian đọc của bạn