Chương 9 · 81 chương

Chương 9

Cảnh tượng cô vô cảm dẫm đạp lên vết thương đang hở miệng thật quỷ quái.

‘Thậm chí còn không có lấy một lần chớp mắt…’

Sao mà có thể chứng kiến sự đau đớn của người khác một cách lạnh lùng vô cảm đến thế?

Nếu đó là sự thích thú thì khác, anh có thể coi đó là sự điên khùng mất trí của cô ta.

Dù sao thì trên đời này vẫn còn rất nhiều kẻ thấy vui vì sự đau khổ của kẻ khác mà.

Những người coi đó là thú vui giải trí.

Nhưng Hilia thì khác. Đôi mắt của cô ấy chẳng có chút gì là của người sống.

“Chuyện quái gì thế này…!”

“H-hức! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà! Xin hãy tha cho tôi. Tha mạng cho tôi đi mà!”

Cảnh tượng người hầu gái nằm dài trên sàn trông còn thảm hại hơn cả một con sâu chết.

Nhìn thấy ả hầu gái cố trườn về phía mình, Caligo cau mày.

Nhìn người khác lê lết trên sàn khiến bụng anh nhộn nhạo.

Cảnh máu chảy đầm đìa, cái mùi tanh tưởi của nó – không cái nào khiến anh thấy dễ chịu. Ruột gan anh nhợn nhạo.

“Hilia, vậy là đủ rồi đấy?”

Không thể chịu đựng được thêm nữa, Caligo chộp lấy cổ tay của cô.

Khác với mọi khi, anh đang không đeo găng tay. Làn da trần của cô như đông cứng lại khi nó bị chạm vào.

Caligo nghĩ rằng cô sẽ giằng ra ngay lập tức, nhưng dù đã sau một lúc lâu, cô vẫn không phản ứng lại.

“Buông ra…”

Khuôn mặt của Hilia tái nhợt như da người chết, cô cắn môi dưới của mình.

‘Nóng quá.’

Đôi vai cô khẽ run lên.

Bàn tay của Caligo chạm vào làn da lạnh như băng của cô, cảm giác hệt như bị dí lửa vào.

“Buông ra.”

Đôi mắt vô cảm của cô lộ ra chút cảm xúc, chòng chọc nhìn về phía Caligo.

Anh nghiến răng mà rút lại tay mình. Nhìn thấy cánh tay đang rút lại của anh, Hilia mới lên tiếng.

“Anh lúc nào cũng…”

Đôi môi của Hilia giật lên.

‘Lúc nào cũng giả tạo, giả vờ như mình chẳng biết gì cả…’

Hilia quay ngoắt bỏ đi mà không nói hết câu.

Caligo đưa tay lên bịt miệng mình lại thật chặt. Cái mùi tanh của máu đã sộc vào sống mũi.

Đống xác nằm chồng chất trên vùng đất hoang tàn lại hiện lên trước mắt anh. Cái mùi kim loại hôi tanh như đang chọc thẳng vào mũi.

“Dennis, dọn dẹp cái đống này đi.”

Sự tức giận lóe lên trong đôi mắt đỏ của Caligo.

“X-xin hãy tha cho tôi…hức.”

Anh liếc nhìn ả hầu gái đang lê lết trước mặt mình.

“Người phụ nữ mà ta biết không phải là người tự dưng sẽ làm chuyện ngu ngốc này. Nếu cô mà bị xác định là người có tội, tốt hơn hết là cô nên chuẩn bị cho những điều còn tồi tệ hơn sắp tới đi.”

Caligo quay mặt đi.

“Người ổn chứ, thưa Đức ngài? Chắc chắn là không rồi… cơ mà…”

“Bớt nói linh tinh lại đi. Nhốt ả ta lại rồi điều tra cho cẩn thận vào. Nếu có vấn đề gì thì báo cho ta ngay lập tức.”

“Vâng ạ.”

Dennis lặng lẽ nhấc ả người hầu lên rồi dẫn xuống phía cầu thang.

Caligo lấy tay bịt tai mình lại.

Những tiếng động đang vang lên trong tai anh. Tiếng la hét, tiếng gươm chạm vào nhau, những khoảnh khắc mà mạng sống anh bị đe dọa, hàng trăm lần như thế trong một ngày.

“Mình nghĩ là… mình nên đi xin lỗi.”

Dù sao thì những lời anh nói cũng có chút khó chịu.

Caligo lê đôi chân nặng trịch, không vững vàng về phía trước.

Ào.

Nước lạnh đang được đổ đầy vào trong bồn. Làn nước mùa đông lạnh như băng.

Cô nhanh chóng nhúng cả cánh tay phải của mình vào bồn rồi xé bỏ lớp quần áo của mình bằng tay còn lại.

“Nóng quá…”

Nó thật nóng. Nơi cô bị anh chạm vào nóng ran như lò lửa đang cháy điên cuồng. Nếu cô không làm dịu nó xuống, cơn đau sẽ lại quay trở về.

Nóng, nóng quá…

Hilia run lập cập, môi cô tím tái trong lúc chà mạnh vào cổ tay mình.

“Tại sao…”

Khuôn mặt của cô méo xệch như muốn khóc. Cơ thể trần truồng của cô bị cọ rửa một cách thô bạo, làn da tái đi như da người chết.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.”

Những lời nói vô nghĩa liên tục thoát ra khỏi khuôn miệng đang lầm bầm của cô. Làn nước lạnh chảy xuống không ngừng, tràn ra khỏi bồn tắm mà không dừng lại.

Cô bấu chặt móng tay mình vào cánh tay rồi điên cuồng gãi.

“Hilia!”

Một cánh tay khác ôm chặt lấy eo cô, vụng về lôi cô ra khỏi phòng tắm.

Hilia, người mà thần trí lúc này như đã biến đi chỗ khác, không đẩy anh ra như mọi khi.

“Em điên rồi sao?”

Caligo hoảng loạn quấn cô lại bằng một chiếc khăn tắm lớn trong khi hét lên.

Cái lạnh lẽo nơi làn da cô khi chạm vào không khác gì tấm đá hoa cương bị vứt ra giữa trời đông buốt giá, khiến Caligo cắn chặt môi mình,

Anh nhanh chóng đưa cô lên giường, lau khô người cô, rồi đắp một tấm chăn dày lên cho cô.

Cảm giác nặng nề bao trùm cả cơ thể khiến Hilia mắt chớp không ngừng, đôi mắt nhòe mờ cố gắng lấy lại sự tập trung.

Khi bàn tay ấm nóng chạm vào trán mình, Hilia càng run rẩy hơn nữa.

“Không…”

Caligo cau mày, vội rụt tay lùi lại vài bước.

“Căn phòng này lạnh lẽo quá.”

Một giọng nói trầm quen thuộc, là giọng nói mà cô căm ghét nhất, nhưng cũng là giọng nói quen thuộc nhất.

‘Vì mình đã không đóng cửa.’

Cô cảm nhận được những bước chân và chuyển động tới lui quanh căn phòng.

Cô muốn bật dậy và bỏ đi ngay lập tức, nhưng những ngón tay của cô, như thể bị ngâm trong nước muối, không thể cựa quậy nổi.

Hilia không thể chịu được cái nóng. Cô ghét sự ấm áp và cơn nóng nực. Cái lạnh, sự cay đắng, cái rét đến run rẩy mới là thứ mà cô quen thuộc.

“Là ai đã mở cửa sổ…”

Thụp.

Cô thều thào nói khi nghe thấy tiếng cánh cửa sổ bị đóng lại dứt khoát.

Cốc cốc.

Hai tiếng gõ cửa gọn gẽ vang lên.

“Vào đi.”

“Tôi nghe nói rằng ngài cho gọi tôi.”

“Phải, có một vấn đề đây. Cho gọi ngay một bác sĩ đến đây.”

Nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy thế, hai mắt Hilia choàng tỉnh, chộp lấy tay của Caligo.

Lông mày của Caligo cau lại vì cái chạm còn lạnh hơn cả băng.

‘Nghĩ lại thì, cô ấy chưa từng ăn đồ ăn nóng bao giờ

.’

Cô luôn ăn đồ ăn nguội lạnh, và thậm chí lúc cô ăn, đa phần chúng đều là đồ lạnh.

“…Hilia?”

“Tôi ổn.”

Giọng nói khàn đặc của cô thốt ra nghe không thể nào tệ hơn.

Cô chầm chậm lắc đầu.

“Đừng có mà gọi tên tôi.”

“Em đang không khỏe đấy.”

“Đừng có lo cho tôi.”

Một lần nữa, một ranh giới rõ ràng được vạch ra, ánh mắt của Caligo trở nên căng thẳng.

Đây không phải là lần một lần hai; cô luôn như vậy. Thậm chí kể cả bây giờ, khi cô vẫn đang run lên cầm cập, mồ hôi lạnh túa ra như suối, đôi môi xanh xao.

Cảnh tượng này luôn khiến trong Caligo sót ruột.

“Nếu em không muốn tôi lo lắng thì đừng có gây rối nữa. Em lúc nào cũng là người khơi mào và đưa mọi chuyện đi xa…”

Ánh mắt của Hilia trở nên lạnh lùng với giọng điệu bực dọc ấy. Đôi mắt ngỡ tưởng chừng đã dịu lại ngay lập tức quắc lên.

Hilia ép mình ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về anh.

“Thế thì không cần quan tâm tới nữa là được.”

“Sao lúc nào cũng phải xéo xắt với tôi như thế? Em ghét tôi đến vậy sao?”

Đôi mắt Hilia mở to trước khi đanh lại.

“Phải. Tôi ghét anh như cái cách anh ghét tôi vậy.”

“Em thực sự phải nói thế với người đã cất công tới đây như vậy sao?”

“…Ai bảo anh phải tới tận đây à?”

Giọng cô thốt lên đầy lạnh lùng, không chút cảm xúc. Một câu trả lời không hề có chút hơi ấm nào.

“Nếu đó là cảm xúc của em, vậy tại sao ngày hôm đó lại tới tận chỗ tôi làm gì…”

Caligo, đang như muốn nói thêm, quay mặt đi.

“Em thích làm gì thì làm.”

Dõi theo anh rời đi, cô thấy một người hầu đang tỏ ra lo lắng đứng ở phía cửa.

Cô ấy là hầu gái đã phục vụ tại dinh Công tước Hailos được bốn năm.

‘Họ đều là người tốt cả.’

Hơn nhiều so với những con người tại dinh Nam tước.

Cô hầu gái nhấp nhổm cuối cùng cũng cúi đầu chào rồi lặng lẽ đóng cửa rời đi.

‘Khát nước quá.’

Cố dựng cơ thể mình dậy, chiếc tủ đầu giường bên cạnh đập vào mắt cô. Trên mặt tủ là một bao thư màu vàng, một ấm trà, và một chiếc tách.

‘Một túi giấy sao?’

Cô cẩn trọng với lấy cái túi giấy và mở nó ra. Bên trong là vài chiếc sandwich và bánh mì được gói gém cẩn thận.

Ấm trà vẫn còn vương vài giọt nước, có vẻ như chỉ vừa mới được mang tới không lâu trước đó.

Bất ngờ, hình ảnh một người đàn ông, người đã không xuống xe ngựa mà cứ vậy rời khỏi dinh thự hiện lên trong tâm trí cô. Cũng không khó để đoán được người đã mang nước tới đây là ai.

“Đầu mình đau quá…”

Đã từ rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên cô đặt chân tới tòa dinh thự xinh đẹp, cao lớn này, Hilia đã cảm nhận được nó. Rằng thế giới của cô và của họ là hoàn toàn khác nhau.

= = =

Thật lòng lo lắng và suy nghĩ về ai đó là điều mà cô đơn giản là không làm được.

Hilia ghét sự gắn bó ấy hơn bất kì điều gì trên thế gian này.

Phải, ngay lúc này có lẽ là cô đang cảm thấy ganh tị.

Nghiêng ấm trà và rót vào tách, dòng nước trong đó không nóng, cũng chẳng lạnh.

Dù vậy, ánh mắt của cô vẫn nhìn về phía cái túi giấy.

Cô nhìn nó một lúc lâu trước khi nằm lại lên giường.

Cái túi giấy màu vàng, được để đó với miệng khép hờ, vẫn nằm đó, chào đón màn đêm buông xuống.

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn