Chương 7 · 16 chương

Mối quan hệ dần đổi thay

“…………”

Khi nhận ra thì trời đã sáng mất rồi.

Kouta quờ lấy chiếc điện thoại, xác nhận đã đến giờ thức dậy như mọi khi rồi mới uể oải rời khỏi giường. Hôm qua cậu gần như chẳng chợp mắt được tí nào.

Thế nhưng, đôi mắt lại tỉnh táo đến lạ kỳ.

Trong đầu vẫn còn là một mớ hỗn độn, nhưng nơi lồng ngực lại trào dâng một cảm giác hưng phấn đến kỳ lạ đang cuộn xoáy.

Nguyên nhân chính là cuốn tiểu thuyết của Sakura.

Hôm qua, sau khi nghe chuyện Sakura đoạt giải, Kouta đã mở lời mượn tác phẩm dự thi đó để đọc thử.

Bình thường cậu chẳng mấy khi đụng vào tiểu thuyết, họa chăng cũng chỉ tiếp xúc đôi chút qua mấy bài đọc trong sách giáo khoa Ngữ văn. Quan điểm của cậu là nếu đã mất công đọc thì thà đọc truyện tranh có hình vẽ đi kèm còn hơn, không thì xem anime cho rồi.

Thế nhưng, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu lật mở những trang viết của Sakura, cậu đã bị cuốn phăng đi và cứ thế đọc một mạch cho đến tận trang cuối cùng.

Nội dung câu chuyện kể về một đôi bạn thanh mai trúc mã từng chơi đùa cùng nhau chẳng màng đến sự khác biệt giới tính, rồi sau vài năm xa cách đã tình cờ tái ngộ ở trường Cao trung, để rồi cùng nhau dấn thân vào cuộc bầu cử Hội học sinh đầy cam go. Những rung động bối rối nảy sinh từ sự khác biệt nam nữ giữa quá khứ và hiện tại, những trận khẩu chiến nảy lửa để phân cao thấp với đối thủ ở cả ngoài tối lẫn trong sáng đều khiến người đọc phải nín thở dõi theo. Và rồi, lời bộc bạch về nỗi niềm của nữ chính, lý do khiến cô bằng mọi giá phải vào được Hội học sinh trong suốt thời gian hai người xa cách, đã khiến trái tim cậu rung động đến xót xa.

Cảm giác rùng mình rợn tóc gáy, hay như dòng máu trong người đang chảy ngược lại sau khi đọc xong là một cú sốc không lời nào tả xiết.

À, đoạt giải cũng dễ hiểu thôi.

Đó là một câu chuyện tuy còn chút thô ráp nhưng lại chạm đến tận cùng tâm khảm, đủ sức khiến một người vốn chẳng mấy khi đọc tiểu thuyết như Kouta cũng phải tâm phục khẩu phục.

Để viết được một tác phẩm như thế này, chắc chắn không phải chuyện ngày một ngày hai. Cô ấy đã phải đối diện với việc viết lách một cách nghiêm túc đến nhường nào, đã say mê, rèn luyện kỹ thuật và dồn bao tâm huyết vào đó? Chắc chắn đó không phải là một cảm hứng nhất thời.

Kouta hiểu rõ, hay nói đúng hơn là bị ép phải hiểu rằng Sakura đã dâng hiến cả linh hồn mình cho cuốn tiểu thuyết này.

Việc Sakura đoạt giải đồng nghĩa với việc những nỗ lực từ trước đến nay của cô đã được công nhận.

Trước kỳ tích của cô bạn thanh mai trúc mã luôn ở bên cạnh bấy lâu nay, một lời cảm thán xen lẫn sự ngưỡng mộ thốt ra từ miệng Kouta:

“Sakura, cậu đỉnh thật đấy…”

Sau đó, vì bị mẹ Lily trêu chọc chuyện thiếu ngủ nên cậu đã uể oải gạt đi rồi đánh chén sạch bữa sáng, sau đó rời nhà sớm hơn thường lệ một chút. Theo thói quen, cứ ai chuẩn bị xong trước thì người đó sẽ sang đón người kia.

Ngay khoảnh khắc Kouta định nhấn chuông nhà Hosenji thì cánh cửa chính bật mở và Sakura xuất hiện.

“”A…””

Cuộc chạm trán bất ngờ khiến cả hai cùng thốt lên một tiếng ngớ ngẩn xen lẫn sự ngạc nhiên và bối rối.

Cảm giác này thật sự rất ngượng ngùng.

Đây là lần đầu tiên… cái cảm giác mà ngay cả khi mới bắt đầu hẹn hò họ cũng chưa từng trải qua.

Kouta và Sakura đứng hình tại chỗ một lúc vì không biết phải làm sao, sau đó cả hai cùng cười trừ để xua tan bầu không khí gượng gạo, rồi không ai bảo ai, cả hai cùng rảo bước về phía nhà ga như mọi ngày.

”…………”    “…………”

Trên đường đi, Sakura cứ liên tục ném về phía cậu những ánh nhìn dò xét.

Lý do tại sao thì đã quá rõ ràng rồi, vốn dĩ người đòi đọc là Kouta cơ mà.

Chủ đề về cuốn tiểu thuyết chắc chắn là không thể tránh khỏi, Kouta khẽ thở hắt ra một hơi ngắn rồi cẩn thận chọn lời:

“Tớ đọc rồi, cuốn tiểu thuyết của cậu ấy.”

“…Thế, thấy sao?”

Ngay lập tức, mặt Sakura đỏ bừng lên như thể có tiếng “Bùm!” vừa vang lên, cô nàng cụp mi mắt, lảng tránh ánh nhìn và ngập ngừng hỏi lại trong khi ngón tay cứ xoắn xuýt vào nhau đầy bồn chồn. Kouta không khỏi kinh ngạc.

Khuôn mặt ngập tràn vẻ xấu hổ, lén lút nhìn cậu với đôi mắt e thẹn kia cũng là một thứ cậu chưa từng được thấy từ trước đến nay. Thậm chí ngay cả khi hai người làm "chuyện ấy" lần đầu tiên, cậu cũng chưa bao giờ thấy cô nàng lại thẹn thùng đến nhường này.

Có vẻ như đối với Sakura, việc để người khác đọc cuốn tiểu thuyết do chính mình viết ra, nhìn thấu thế giới được cụ thể hóa từ sâu thẳm tâm hồn mình là một điều gì đó vô cùng ngượng ngùng.

Dù còn đang bất ngờ, Kouta vẫn thành thật bày tỏ cảm nhận:

“Tớ chẳng mấy khi đọc tiểu thuyết nên cũng không rành lắm, chẳng biết nói sao cho hay nữa…”

“Ừm.”

“Nhưng nó thực sự rất thú vị. Tớ đã đọc một mạch luôn, đến mức thiếu ngủ đây này.”

“R-Ra là vậy sao…!”

Gò má Sakura mềm lại, cô nở một nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc tột cùng.

Nụ cười ấy khả ái và kiều diễm đến mức khiến Kouta nhất thời đứng hình, không thốt nên lời.

Đối với một người luôn ở bên cạnh Sakura bấy lâu nay như Kouta, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy "đáng yêu" từ tận đáy lòng, và cô ấy trông như một cô gái mà cậu hoàn toàn không quen biết. Hay đúng hơn là cậu đã lỡ nhìn thấy một khía cạnh như thế.

Sakura trở nên phấn khởi với một nụ cười mà ngay cả lúc hai người còn đang hẹn hò cậu cũng chưa từng được thấy.

Nhìn cảnh tượng đó, tim Kouta bỗng nảy lên một nhịp thình thịch.

Hôm ấy, Sakura trông khác hẳn so với mọi khi.

Tâm trạng cô nàng hớn hở, cười tươi rói hơn hẳn thường ngày đến năm mười phần. Thỉnh thoảng cô lại cười khúc khích như thể vừa nhớ ra điều gì đó, nhưng rồi ngay sau đó gương mặt lại thoáng chút ưu tư và khẽ thở dài.

Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rõ mồn một là Sakura đang có chuyện.

Giờ nghỉ trưa, khi cả nhóm đang kê bàn lại để ăn trưa như thường lệ, Hinako vừa cười tủm tỉm vừa bắt chuyện với Sakura:

“Sakura-chan, hôm nay trông cậu hớn hở quá nhỉ. Có chuyện gì hay ho à?”

“Thế sao? Tớ thấy mình vẫn thế mà.”

“Cái bộ dạng bay bổng thế kia thì ai mà tin cho nổi. Nào, nói cho ‘bà chị’ này nghe xem có chuyện gì nào?”

“Ơ kìa… cậu cứ nói thế thì tớ biết trả lời sao…”

Sakura cố tình giả vờ ngơ ngác để lảng tránh sự truy hỏi của Hinako, nhưng cái điệu bộ tủm tỉm cười của cô nàng chẳng khác nào đang tự thú rằng mình đang có chuyện vui. Có vẻ như Sakura thực sự rất hạnh phúc về vụ đoạt giải, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn về phía này, khiến Kouta chỉ biết cười khổ.

Thấy cảnh tượng đó, Ryosuke cất giọng trêu chọc:

“Thế nào rồi Kouta? Rốt cuộc cũng bắt đầu hẹn hò lại với Hosenji-san rồi hả?”

“Sao tự dưng lại lái sang chuyện đó?”

“Thì bởi vì… đúng không Uehonmachi-san?”

“Ừ ừ, phản ứng cứ như một thiếu nữ đang yêu thế kia thì sao mà không nghi cho được. Với cả cậu cũng thế thôi Miyamachi-kun, hôm nay cứ thẫn thờ như người trên mây ấy, chẳng phải đương nhiên là mọi người sẽ nghĩ hai người đang có chuyện gì đó sao?”

“Hự.”

Hinako và Ryosuke nhìn nhau rồi đồng thanh: ““Đúng không nào~””.

Kouta cứng họng trước những ánh mắt và lời trêu chọc của hai đứa bạn.

Đúng như Hinako nói, chính Kouta cũng tự nhận thấy hôm nay mình cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không chỉ thế, cậu còn quên cả sách giáo khoa, bài kiểm tra ngắn thì kết quả lẹt đẹt. Thậm chí cậu còn vấp chân vào bàn làm nó đổ nhào, đồ đạc văng tung tóe khắp nơi, thật là một ngày thảm hại. Chẳng khác gì Sakura, Kouta cũng đang trưng ra cái bộ dạng như muốn nói với cả thế giới là “tôi đang có chuyện”.

Và khi cả hai cùng có biểu hiện lạ vào một thời điểm, việc mọi người nghĩ rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó là lẽ tự nhiên.

Ryosuke khoanh tay gật gù:

“Mà tôi cũng hiểu tại sao Kouta lại lo lắng bồn chồn thế. Nếu đối phương là Hosenji-san, tôi cũng thấy lo không biết mình có xứng đôi không, rồi lại còn phải để ý ánh mắt của mọi người xung quanh nữa chứ.”

“Nhưng Sakura-chan với Miyamachi-kun lúc nào chẳng ở bên nhau, chuyện đó chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?”

“Không không, cái đó với cái này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau~”

“Ơ, thế à?”

Mặc kệ hai nhân vật chính, Ryosuke và Hinako cứ thế rôm rả bàn tán về những chuyện yêu đương.

Thấy vậy, Sakura có vẻ bối rối, cô lên tiếng ngăn cản hai người bạn:

“Thật tình, không phải chuyện như thế đâu! Hai cậu đừng có hiểu lầm. Đúng không Kouta-kun?”

“À, ừ.”

Thế nhưng dù Sakura hay Kouta có phủ nhận thế nào thì cũng chỉ như đấm tay vào bịch bông. Hai đứa kia cứ: “Lại thế rồi~”, “Cứ thành thật thừa nhận đi cho xong”, chẳng mảy may tin lời họ.

Cuối cùng, sau khi ăn xong hộp cơm, Sakura đứng dậy với vẻ mặt ngán ngẩm.

“Thật là, Hina-chan với Nanba-kun đúng là… Kouta-kun, đi thôi nào.”

“…Ờ.”

Vẫn như mọi khi, Sakura rủ cậu đi làm mấy việc vặt ở ban thư ký.

Kouta thoáng chút do dự rồi cũng đồng ý và cùng đứng dậy.

Mặc kệ những lời trêu chọc kiểu như “Đừng có mà phát ‘cẩu lương’ quá đà cho bàn dân thiên hạ đấy nhé” hay “Cứ tự nhiên nha~” của Ryosuke và Hinako, cả hai bước ra hành lang và hướng về phía phòng Hội học sinh.

Khi đã rời xa lớp học, Sakura khẽ thở dài một hơi rồi bắt đầu than vãn:

“Thật tình, Hina-chan với Nanba-kun đúng là làm tớ bó tay.”

“Chuyện đó thì cũng chịu thôi. Tại hôm nay nhìn Sakura cứ như kiểu đang có chuyện vui lắm ấy.”

“Tớ trông bay bổng đến thế cơ à?”

“Ừ. Mà nếu cậu không muốn bị hiểu lầm thì cứ nói chuyện đoạt giải ra là xong mà.”

Vốn dĩ việc đoạt giải tiểu thuyết là một chuyện rất đáng tự hào, đem đi khoe với mọi người cũng đâu có làm sao. Nếu Kouta ở vào vị trí đó, chắc chắn cậu sẽ đi rêu rao khắp nơi ngay lập tức.

Thế nhưng Sakura lại nhíu mày bối rối, đáp lại bằng một giọng đầy ẩn ý:

“Chuyện đó thì tớ cũng có vài nỗi niềm riêng. Với cả theo quy định thì tớ phải giữ bí mật cho đến khi kết quả được công bố chính thức, nên thực ra tớ cũng không được phép nói cho cả Kouta-kun đâu.”

“Ra là thế.”

“Lúc đó vì cảm xúc dâng trào quá nên tớ lỡ lời… nhưng mà, vì là Kouta-kun nên tớ mới nói đấy. Với lại dù có đoạt giải đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã được ra mắt chính thức, nên là vẫn còn hơi… cậu biết đấy.”

“Hiểu rồi.”

“À, mà quan trọng hơn là chuyện của Kouta-kun cơ! Hôm nay trông cậu cứ như người trên mây ấy, có chuyện gì sao?”

“Cái đó là…”

Kouta bị nói trúng tim đen. Chính cậu cũng tự ý thức được điều đó.

Nguyên nhân thì đã quá rõ ràng rồi. Cậu vẫn còn đang bị dư âm từ cuốn tiểu thuyết của Sakura ám ảnh mãi không thôi. Tác phẩm đó thực sự đã để lại một cú sốc quá lớn đối với Kouta.

Thế nhưng nếu nói huỵch toẹt ra như vậy thì có chút gì đó… hơi mất mặt.

Vì thế, Kouta bèn thốt ra một câu cộc lốc để chữa thẹn:

“Thì tại tớ thấy ngán cái bộ dạng của Sakura quá thôi. Trông cậu cứ như sắp nhảy chân sáo đến nơi ấy, nhìn mà ngứa cả mắt.”

“… Hi hi.”

Nhìn Sakura thè lưỡi trêu đùa đầy tinh nghịch trước lời nói phũ phàng của mình, Kouta lại cảm thấy tim mình thắt lại, cậu khẽ nhăn mặt đầy bối rối.

Trong lúc mải trò chuyện, cả hai đã đến phòng Hội học sinh.

Bên trong không có một bóng người, trên chiếc bàn dài đặt giữa phòng là mấy xấp tài liệu nằm chồng lên nhau. Kouta vừa quan sát chúng vừa hỏi Sakura:

“Công việc hôm nay là gì thế?”

“Làm tài liệu. Sau giờ học sẽ có cuộc họp về việc chính thức gia nhập các câu lạc bộ.”

“Hiểu rồi. Thế là cứ thế gấp giấy rồi bấm ghim thôi à?”

“Chính nó.”

Cậu kiểm tra thời gian, giờ nghỉ trưa còn chưa đầy 30 phút. Theo kinh nghiệm thì lượng công việc này không phải là không thể hoàn thành, nhưng cũng chẳng thong thả gì cho cam.

Xác định không thể lãng phí thời gian, cả hai lập tức ngồi xuống bàn dài, chia nhau bắt tay vào việc.

Vẫn là vị trí ngồi như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao Kouta lại cảm thấy khoảng cách với Sakura bỗng xa xăm lạ thường. Để xua tan cảm giác đó, cậu bắt đầu thoăn thoắt xếp giấy rồi bấm ghim một cách vô thức.

Trong phòng Hội học sinh chỉ còn vang lên tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng “tạch tạch” của dập ghim.

Khi chồng tài liệu đã vơi đi được một nửa, Sakura bỗng vừa làm vừa thản nhiên lẩm bẩm:

“Công việc này đúng là tẻ nhạt thật nhỉ.”

“Ừ, đã thế vừa làm vừa thấy đầu óc cứ mụ mị đi, chẳng biết mình đang làm cái gì nữa.”

“Người ta gọi là Tâm lý học Gestalt[note95532] đấy. Tớ cũng phải bắt tay vào làm mới biết, đúng là một trải nghiệm tốt.”

Trải nghiệm. Chẳng hiểu sao ngay khi nghe thấy từ đó, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác lấn cấn.

Để xác nhận xem đó là gì, Kouta đã chuyển nó thành một câu hỏi:

“Mà nhắc mới nhớ, hình như trong cuốn tiểu thuyết của cậu cũng có đoạn nói về chuyện này đúng không?”

“A ha, cậu nhận ra à? Tớ thường đưa mấy trải nghiệm thực tế kiểu này vào tác phẩm của mình mà.”

“…Hê, thế ra mấy đoạn về bầu cử Hội học sinh giống trường mình, cũng là dựa trên thực tế à?”

Đột nhiên, Sakura nở một nụ cười có chút tự giễu.

“Ừ, đúng vậy. Vì tớ không có tài cán gì đâu.”

“Hả?”

Không có tài cán gì.

Trước câu nói đột ngột đó, Kouta thốt lên một tiếng kinh ngạc vì không thể tin nổi.

Sakura khẽ nhíu mày rồi nói tiếp:

“Tớ nhận ra mình chỉ viết được những gì bản thân từng trải qua thôi. Thế nên tớ mới đang cố gắng trải nghiệm thật nhiều thứ đấy.”

Ra là vậy, một câu chuyện thường tình mà người ta vẫn hay nói, lời cô nói hẳn là thật lòng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao Kouta lại cảm thấy như có thứ gì đó thô ráp vừa quẹt qua lồng ngực mình.

Chẳng biết phải đáp lại làm sao, Kouta đành cố tỏ ra bình thản mà hưởng ứng:

“…Thế à.”

“Ừm.”

Trước dáng vẻ thẹn thùng của Sakura, Kouta chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười mập mờ.

Sau đó, cậu gạt bỏ mọi suy nghĩ để tập trung hoàn thành nốt công việc.

Sau giờ học hôm đó, các chủ nhiệm câu lạc bộ đã tập trung đông đủ tại phòng họp.

Hiện tại, hoạt động ‘chèo kéo’ học sinh mới đang diễn ra rất sôi nổi, số lượng học sinh đăng ký tham gia thử CLB cũng rất đông. Chắc hẳn sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, các câu lạc bộ sẽ chính thức đi vào hoạt động ổn định.

Buổi gặp mặt này nhằm mục đích giải thích về thủ tục nộp đơn nhập hội chính thức cũng như các lưu ý cần thiết. Thế nhưng, ngay khi vừa bắt đầu, Kouta đã phải cùng Sakura cúi đầu xin lỗi mọi người.

““Chúng tớ vô cùng xin lỗi ạ!””

Xung quanh rộ lên những tiếng cười thầm, kèm theo đó là những lời an ủi như: “Chút chuyện nhỏ ấy mà”, “Ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn”.

Số tài liệu họ làm hồi trưa có vài bộ bị đóng nhầm thứ tự trang. Do từ hôm qua đã có quá nhiều chuyện liên quan đến Sakura khiến Kouta bị phân tâm, dẫn đến việc kiểm tra sơ sài, đây hoàn toàn là lỗi của Kouta. Dù sai sót đó chẳng đáng là bao và mọi người cũng cười xòa bỏ qua, nhưng mồ hôi vẫn vã ra ướt đẫm cả lưng cậu. Gương mặt đang nhìn xuống sàn nhà chắc hẳn đã đỏ rực như gấc.

Việc để Sakura, người chịu trách nhiệm chính, cũng phải cúi đầu xin lỗi khiến cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại vì đã ngáng đường cô ấy, một cảm giác nhục nhã khó tả dâng trào.

Sau đó, buổi họp kết thúc êm đẹp trong chưa đầy 20 phút. Kouta cùng Sakura dọn dẹp sơ qua phòng họp, trả lại chìa khóa cho phòng giáo viên rồi rời khỏi trường.

Trên đường, cậu bước đi với cái lưng khòm xuống vì cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

Khi cả hai về đến nhà và bước vào phòng cậu, Sakura bỗng vỗ mạnh một cái “bép” vào lưng cậu như để xốc lại tinh thần.

“Nào, đứng thẳng lưng lên! Đừng để bụng chuyện đó!”

“Sakura…”

“Lỗi nhỏ như thế ai chẳng mắc phải, đừng có ủ rũ mãi thế chứ.”

“Ờ…”

“Với lại, việc đứng ra xin lỗi ở một nơi như thế cũng là trải nghiệm tốt với tớ mà, đúng không?”

Nói rồi Sakura nở một nụ cười rạng rỡ, cẫn là nụ cười mộc mạc, chân thành như mọi khi.

Thế nhưng lúc này, nụ cười ấy trông quá đỗi rực rỡ khiến Kouta phải lặng lẽ quay đi chỗ khác.

Thế nhưng có lẽ vì trông Kouta như đang dỗi nên Sakura lại ghé sát vai vào cậu với vẻ "thật là hết cách với cậu".

“Này này~, cậu để bụng hơi quá rồi đấy. Với cả chẳng giống cậu chút nào~”

“……Hầy.”

Thay cho câu trả lời, Kouta chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài. Trong lòng cậu hiện đang rối bời bởi những khía cạnh lần đầu được thấy ở Sakura suốt ngày hôm qua và hôm nay.

Thế mà Sakura vẫn vô tư trêu chọc chẳng màng đến tâm trạng của cậu, khiến bực dọc trong lòng Kouta ngày một dâng cao.

Khi cậu nhìn Sakura với ánh mắt hình viên đạn, dường như không hài lòng với phản ứng đó, cô nàng bèn bĩu môi rồi chọc vào má cậu.

“Thôi mà, đừng có ủ rũ thế chứ~, tươi tỉnh lên nào. À phải rồi… Muốn nắn ngực tớ không nè~?”

Sakura lấy hai tay ôm lấy khuôn ngực khá đầy đặn của mình.

Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, chỉ riêng hôm nay, Kouta bỗng dưng nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ.

“Vậy thì tớ xin phép.”

“Hể?”

Kouta chộp lấy đôi gò bồng đảo của Sakura và nắn bóp… Một cách táo bạo và không chút nể nang…

Trước hành động đột ngột này, Sakura thốt lên một tiếng thảng thốt và trợn tròn mắt.

“…………”

“…………”

Dù Kouta có dùng lực khiến đầu ngón tay lún sâu vào khuôn ngực Sakura, sự đàn hồi căng tròn vẫn đẩy ngược trở lại. Một cảm giác tuyệt nhiên không hề tồn tại trên cơ thể đàn ông. Kouta chỉ im lặng, tiếp tục nắn bóp bộ ngực của cô.

Đáng lẽ đây chỉ là một sự bốc đồng, nửa đùa nửa thật.

Thế nhưng trước cảm giác đã lâu không nếm trải, cậu bỗng chốc đắm chìm vào nó lúc nào không hay.

Vì chính mình là người khơi mào, Sakura chỉ biết đứng yên mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Chẳng mấy chốc, chuyển động của các ngón tay Kouta thay đổi.

Cậu thấu hiểu mọi thứ về cô bạn thuở nhỏ trước mặt. Như để xác nhận lại điều đó, đôi tay cậu thay đổi từ việc chỉ đơn thuần cảm nhận sang những động tác thuần thục khơi gợi khoái cảm.

Nhịp thở của Sakura dần trở nên dồn dập. Tự bản thân bắt đầu nhận ra điều đó, Sakura cất tiếng nhắc nhở:

“Này này, Kouta-san? Động tác của cậu có chút… biến thái quá rồi đấy nhé…?”

“…………”

Nghe vậy, Kouta khựng tay lại một nhịp, nhưng rồi tâm lý muốn trêu ghẹo lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Ngay khi Sakura vừa kịp thở phào, thay cho câu trả lời, Kouta đưa tay vào bên dưới lớp áo đồng phục, một tay luồn lách điệu nghệ rồi khẽ bật chốt áo lót của cô. Rồi cứ thế, cậu di chuyển tay trực tiếp lên đôi gò bồng đảo.

“C-Chạm trực tiếp luôn hả!?”

“Ừ, chính cậu bảo tớ bóp mà, được chứ?”

Mặc kệ sự kinh ngạc của Sakura, lần này cậu trực tiếp nắn bóp bộ ngực của cô. Khác với cảm giác qua lớp áo, giờ đây đầu ngón tay cậu cảm nhận được làn da mịn màng như muốn hút lấy tay mình.

Đây rõ ràng là hành động không dành cho những người bạn ‘thuở nhỏ’.

Ngọn lửa tình dục bắt đầu nhen nhóm nơi bụng dưới của cậu. Sakura dường như cũng vậy, hơi thở cô tỏa ra đầy nóng hổi.

Sakura nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mơ màng, thều thào bằng giọng nói đứt quãng:

“Này này này, tiến xa hơn nữa là hơi bị nguy hiểm đấy… Cậu vẫn chưa thỏa mãn sao?”

“Cũng đúng, phần ngực thì thỏa mãn rồi.”

“Hả… Á!”

Cần phải xác nhận thêm nữa.

Kouta rời tay khỏi ngực cô, chộp lấy cổ tay Sakura rồi ấn cô xuống sàn.

Phớt lờ sự ngỡ ngàng của Sakura, cậu chen chân vào giữa hai đùi cô, rồi bắt đầu mơn trớn đôi tay từ bờ vai xuống cổ, từ tấm lưng đến eo và xuống tận đùi. Khác với cảm giác qua lớp áo, giờ đây đầu ngón tay cậu cảm nhận được làn da mịn màng như muốn hút lấy tay mình. Đây rõ ràng là hành động không dành cho những người bạn thanh mai trúc mã.

Ngọn lửa tình dục bắt đầu nhen nhóm nơi bụng dưới của cậu. Sakura dường như cũng vậy, hơi thở cô tỏa ra đầy nóng hổi.

Sakura nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mơ màng, thều thào bằng giọng nói đứt quãng.

“Kouta, khoan đã… mấy chuyện này phải làm với người mình thích chứ…!”

“…”

Kouta phớt lờ lời phản kháng của Sakura, tiếp tục mơn trớn cơ thể cô. Trong thời gian còn hẹn hò, họ đã bao lần ân ái bên nhau, cậu thừa biết chạm vào đâu, làm thế nào thì cô sẽ có phản ứng ra sao.

Khi bị tấn công chính xác vào những điểm yếu, cơ thể Sakura lập tức nóng ran lên. Cô cố gắng vặn vẹo người để thoát khỏi khoái cảm, nhưng sức kháng cự đó thật yếu ớt, cô chỉ biết phó mặc cho những kích thích mà Kouta mang lại.

“Kou… ta…!”

Sakura gọi tên cậu với đôi mắt ngấn lệ như muốn trách móc.

Thế nhưng cơ thể cô đã hoàn toàn rực cháy, bị dục vọng xoay vòng. Đó là dáng vẻ mà Kouta đã quá đỗi quen thuộc, và cậu cũng biết rõ phải làm gì tiếp theo để khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhìn Sakura phản ứng đúng như những gì mình mong đợi, trong lòng Kouta bỗng cảm thấy một sự an tâm lạ lùng.

Dẫu vậy, cơn khát vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cậu thuận theo ham muốn mà đưa tay vào bên trong váy cô.

Nơi đó… nơi mà ngoài cậu và Sakura ra chưa từng có ai chạm vào… đã hoàn toàn sẵn sàng. Kouta cố ý tạo ra những tiếng nước nhớp nháp vang lên đầy ám muội.

“Sakura cũng đang hưng phấn rồi còn gì.”

“Bị làm… đến mức này… thì bảo sao… mà… không thế được chứ…!”

Dù phản kháng với đôi mắt rưng rưng, nhưng ngay khi tay cậu chạm vào nội y, dường như theo bản năng, Sakura khẽ nhấc hông lên để cậu dễ dàng cởi bỏ.

Một động thái như thể đang sẵn sàng tiếp nhận Kouta.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, cơ thể cả hai đều đã rực lửa tình. Thế nhưng ngay lúc đó, Sakura khẽ chớp đôi mắt đẫm lệ, thều thào van nài:

“Thật sự là không được mà. Hôm nay là… ngày nhạy cảm… Với cả ‘cái đó’, cậu đâu còn mang theo nữa, đúng không?”

“…À.”

Chút lý trí sót lại bị đánh động, cậu khựng tay lại.

Rốt cuộc mình vừa định làm cái gì thế này?

Kouta rời khỏi cơ thể cô, nở một nụ cười như thể đang trêu đùa rồi nói bằng giọng thản nhiên:

“Giỡn thôi mà.”

“… Hả?”

Trước sự thay đổi đột ngột của Kouta, Sakura đứng hình vì kinh ngạc, đôi mắt chớp liên hồi.

“Thì tại Sakura lúc nào cũng thả thính kiểu mập mờ, nên thi thoảng tớ cũng phải đáp lễ lại chứ?”

“~~~~!! Làm tớ cứ tưởng là sắp bị ‘xơi tái’ thật rồi chứ bộ!”

“Thấy sợ rồi thì từ sau biết điều mà tự trọng chút đi.”

“Hứ hưm~~”

“Với lại nhìn kìa, chẳng phải đây cũng là một trải nghiệm tốt khi suýt bị tấn công sao?”

Kouta định nói câu đó với chút giọng mỉa mai. Thế nhưng, Sakura bỗng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cô đưa tay lên miệng suy nghĩ trong khi bộ đồng phục vẫn còn xộc xệch. Chẳng biết cô nàng đã tự thông suốt kiểu gì, nhưng rồi lại nở nụ cười…

“À… ừ, chắc là vậy thật. Cảm ơn nhé, Kouta.”

“…Ờ, không có gì.”

Chẳng ngờ lại nhận được lời cảm ơn, Kouta nhất thời chỉ biết gượng gạo nở một nụ cười khô khốc. Trái tim vốn đã bình lặng bỗng dưng lại bắt đầu đập loạn nhịp…

Để không bị phát hiện, cậu đứng bật dậy.

“Tớ ra cửa hàng tiện lợi một chút đây.”

“Hửm? Mua gì à?”

“À thì… tại đùa hơi quá nên đó, tớ đi làm nguội cái cơ thể đang nóng hừng hực này đây.”

“A ha ha, ra là vậy.”

“…!”

Cậu chạy biến ra ngoài như để trốn tránh khuôn mặt đang thẹn thùng của Sakura.

Vừa bước chân ra khỏi nhà, Kouta tựa lưng vào cánh cửa chính, ngước nhìn lên bầu trời mà lẩm bẩm…

“Mày đang làm cái quái gì vậy…”

Bạn đã đến cuối chương 7.

Không gian đọc của bạn