Sáng thứ Hai đầu tuần.
Kouta mang theo cảm giác uể oải đặc trưng sau kỳ nghỉ bước vào phòng khách, đập vào mắt cậu là cảnh mẹ cậu – Lily và Sakura đang vừa ăn sáng vừa trò chuyện cực kỳ rôm rả.
“…Đấy, thế là khán đài kín mít luôn, mấy bạn ấy vừa đáng yêu vừa ngầu lòi phát khiếp! Đúng là xem trực tiếp nó ở cái tầm khác hẳn luôn ấy~. Gần đây trình độ hát với vũ đạo của họ lên tay hẳn luôn cơ!”
“Mẹ cháu cũng bảo thế ạ. Thi thoảng cháu cũng thấy quảng cáo trên mạng, công nhận là nhóm này đang ‘lên’ thật cô nhỉ.”
“Đúng không nào~, vì cô ủng hộ họ từ hồi còn chật vật ở mấy sân khấu nhỏ xíu nên giờ thấy họ thành công cô vui lắm luôn!”
Có vẻ như mẹ Kouta đang thao thao bất tuyệt với Sakura về buổi “đu idol” hôm nọ.
Vì bố mẹ Sakura đều đi làm nên thỉnh thoảng sẽ có những sáng cả hai đều phải đi sớm. Từ xưa đến nay, những lúc như vậy Sakura thường sang nhà Miyamachi ăn sáng cùng, chuyện này chẳng có gì lạ lẫm. Vốn dĩ hai nhà đã thân thiết từ khi hai đứa còn nhỏ, nên mối quan hệ giữa mẹ cậu và Sakura cực kỳ tốt.
Kouta vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa quăng một lời chào về phía hai người đang mải mê câu chuyện.
“Chào buổi sáng…”
“A, chào buổi sáng Kouta. Để mẹ hâm lại súp miso cho con nhé.”
Vừa thấy cậu, mẹ đã tất tả chạy ngay vào bếp.
Bữa sáng được chuẩn bị trên bàn ăn là một thực đơn chuẩn mẫu kiểu Nhật với cá hồi nướng, trứng cuộn dashi, rau bina trộn và cơm trắng đi kèm súp Miso
Kouta ngồi vào chỗ của mình, còn Sakura thì nhìn theo bóng lưng mẹ Lily đang vừa ngâm nga vừa chuẩn bị đồ ăn trong bếp, khẽ lầm bầm với vẻ thán phục.
“Nói sao nhỉ, mẹ cậu đúng là có ‘cá tính’ thật đấy.”
“À… ừm…”
Kouta lờ mờ hiểu được ý mà Sakura muốn nói.
Mang trong mình dòng máu đậm nét từ người ông ngoại gốc Đông Âu, Lily sở hữu một mái tóc vàng ánh đỏ tự nhiên cùng vẻ ngoài trông có vẻ thong dong tự tại. Màu mắt và nước da của mẹ khá nhạt, đường nét khuôn mặt thanh tú, sắc sảo, nhìn chẳng giống người Nhật chút nào. Đã thế mẹ còn trẻ trung đến mức nếu đứng cạnh Kouta, người ta sẽ tưởng là hai chị em cách nhau vài tuổi không chừng. Thế mà trái ngược với ngoại hình Tây phương đó, mẹ lại cực kỳ mê đồ Nhật, như bữa sáng trước mắt này vậy.
“Của con đây~.”
Một lát sau, mẹ Lily chuẩn bị xong phần ăn cho Kouta và mọi người cùng tiếp tục bữa sáng.
Rồi mẹ cậu nhìn Sakura, thản nhiên hỏi một câu:
“Mà này Sakura-chan, cháu không có hứng thú làm idol à?”
“Dạ, cháu thì không hẳn. Dù ở lớp cháu mấy bạn thích idol thì nhiều lắm ạ.”
“Ý cô không phải vậy, mà là kiểu đứng trước mọi người ca hát nhảy múa ấy~.”
“…Hả?”
Trước câu hỏi đường đột của Lily, Sakura thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.
Lily vẫn giữ nụ cười tươi rói, áp hai lòng bàn tay vào nhau và tiếp tục:
“Thì tại vì Sakura-chan cực kỳ xinh xắn mà~. Cô nghe nói hôm nọ cháu còn được mời đi làm người mẫu cơ mà~. Ở trường chắc cháu đã là idol của mọi người rồi đúng không?”
“Không có đâu cô ơi, việc học đã chiếm hết thời gian rồi, cháu lấy đâu ra hơi sức mà rèn luyện hát với nhảy nữa chứ… Mà này, Kouta, cấm cười!”
“Ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi mà!”
Chẳng là Kouta vừa lỡ tưởng tượng ra cảnh Sakura đứng trên sân khấu múa hát nên không nhịn được mà phun cả cơm ra, kết quả là bị chính chủ lườm một cái cháy mặt và tặng cho một cú đá vào chân dưới gầm bàn.
Sau khi đánh chén sạch sẽ bữa sáng, Kouta và Sakura rời nhà Miyamachi dưới sự tiễn bước của mẹ cậu.
Cả hai bắt tàu từ ga gần nhà và đặt chân đến nhà ga nơi trường Cao trung tọa lạc.
Từ cửa soát vé, dòng học sinh ùa ra hướng về phía trường học, ai nấy đều mang vẻ mặt uể oải như thể vẫn còn luyến tiếc kỳ nghỉ. Kouta cũng đang mải kìm nén cơn ngáp thì bị Sakura vỗ mạnh vào cái lưng đang khòm xuống.
“Nào, đứng thẳng cái lưng lên xem nào!”
“Đau đấy, nương tay chút đi chứ.”
Mặc cho Kouta khiếu nại với đôi mắt rưng rưng, Sakura lại nhìn cậu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Có chuyện gì vậy nhỉ?
Kouta đang nghiêng đầu thắc mắc thì Sakura ghé sát tai cậu thì thầm:
“Này, cái em nữ sinh đằng kia kìa, không phải váy ngắn quá mức sao, hay là tại đùi em ấy nhìn sexy quá nhở?”
“Sáng sớm ra cậu nhìn cái gì vậy hả…”
Thấy Kouta trưng ra bộ mặt ngán ngẩm, Sakura thè lưỡi làm vẻ “hi hi” nghịch ngợm.
Cậu cứ thế cùng Sakura tán gẫu mấy chuyện tào lao trên đường đến trường.
Xung quanh, những học sinh có vẻ là học sinh năm Nhất trong bộ đồng phục còn mới tinh cũng mang vẻ mặt hơi đượm buồn. Nhưng có lẽ đó cũng là minh chứng cho việc họ đã bắt đầu quen dần với nhịp sống ở trường.
Kouta chợt nhớ lại bản thân mình tầm này năm ngoái, ký ức về những lần trò chuyện với Sakura y hệt như thế này từ hồi nhỏ ùa về khiến cậu khẽ mỉm cười.
Còn Sakura lúc này, với tấm lưng thẳng tắp, cô nở một nụ cười thanh thoát, từng cử chỉ bước đi đều toát lên vẻ trang nhã, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Khi vài người quen vẫy tay chào, cô liền mỉm cười rạng rỡ đáp lại. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến không gian xung quanh như có một đóa hoa lớn bừng nở.
Đúng chuẩn hình mẫu học sinh gương mẫu, một nữ sinh ưu tú.
Vẫn là một buổi sáng như mọi khi, một khung cảnh mà cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cho đến tận bây giờ.
Trong khi Kouta đang thầm thở dài trước sự khác biệt một trời một vực giữa lúc chỉ có hai người hay lúc ở bên mẹ Lily sáng nay với thái độ hiện tại của Sakura, thì cô bỗng nhiên thốt lên một điều lạ lùng.
“Tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tớ đúng là không phải kiểu 'nữ chính' nhỉ.”
Trước những ánh mắt của các học sinh khác, cô bạn thuở nhỏ đang ở chế độ ‘nữ sinh thanh lịch’ khẽ thốt ra những lời đó khiến Kouta phải nhíu mày vì không hiểu cô định nói gì.
“Ý cậu là sao?”
“Sau khi xem bộ phim hôm qua, tớ lại càng nhận ra rõ hơn. Chẳng phải lứa tuổi của tụi mình chính là độ tuổi của các nhân vật hay xuất hiện trong các câu chuyện sao?”
“Thì đúng là vậy thật.”
Học sinh năm Hai Cao trung, mười sáu tuổi. Đúng như lời Sakura nói, đây là độ tuổi của phần lớn các nhân vật chính trong các tác phẩm như manga, anime hay light novel. Thế nhưng khi Kouta thúc giục cô nói tiếp xem chuyện đó thì liên quan gì, Sakura đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm rồi lầm bầm một cách vô định.
“Không giống như các nhân vật chính trong truyện, phòng của chúng ta chẳng kết nối với tòa lâu đài trên đảo hoang nào cả, cũng chẳng có anh chàng đẹp trai con nhà giàu nào chuyển trường đến, trường mình cũng không có mấy cái câu lạc bộ kỳ quặc, và mỗi ngày trôi qua đều bình yên vô sự chứ chẳng có biến cố gì đặc biệt. Tớ chợt thấy những ngày tháng này cứ lặp đi lặp lại thật đơn điệu.”
“Chẳng phải ngay đây cũng có một ‘cậu bạn thuở nhỏ’ nhà sát vách, cửa sổ đối diện nhau đúng chuẩn trong tranh vẽ đấy sao?”
“Phì… Thế thì lại càng không có cửa để trở thành 'nữ chính' trong shoujo manga hay rom-com được rồi.”
Hàm ý của Sakura là vì cả hai đã từng hẹn hò rồi lại chia tay, nên Kouta chỉ biết đáp lại với vẻ hơi bối rối.
“Tớ thì khác, tớ thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại…”
Nghe vậy, Sakura ngẩn người ra một lúc rồi chớp mắt liên tục như bị nói trúng tim đen, sau đó vội vàng biện minh.
“T-Tớ cũng đâu có nói là không hài lòng với hiện tại đâu chứ! Chỉ là… thế nào nhỉ… tớ cũng mong có ‘điều gì đó hay ho’ xảy ra như các nhân vật chính trong truyện thôi.”
“Điều hay ho?”
“Ừm~. Một điều gì đó đặc biệt có thể thay đổi những ngày tháng tầm thường này.”
“Hửm… Cái đó nghe giống kiểu mấy người hay ảo tưởng rằng một ngày nào đó bọn khủng bố sẽ chiếm đóng lớp học hoặc trường học bị đánh bom ấy nhỉ.”
“Ả-Ảo tưởng… thì, đúng là cũng gần giống như vậy thật.”
“Haha, Sakura từ xưa đã có chút mộng mơ rồi mà. Nào là muốn trở thành công chúa, nào là muốn sử dụng được phép thuật.”
“~~~~!? Q-Quên nó đi cho tớ nhờ!”
“Á đau!?”
Khi Kouta cất tiếng trêu chọc, gò má Sakura đỏ bừng vì xấu hổ, cô nàng liền véo vào hông cậu để chữa thẹn.
Mỗi khi Sakura mê mẩn một tác phẩm nào đó, cô thường hay lỡ miệng nói ra mấy điều mộng mơ. Chắc hẳn lần này cô lại bị ảnh hưởng bởi bộ phim xem hồi cuối tuần rồi.
Thấy dáng vẻ hiếm khi lộ ra của cô bạn thuở nhỏ, Kouta vẫn tiếp tục nhe nhởn cười, khiến Sakura hờn dỗi phồng má rồi quay mặt đi chỗ khác.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến trường. Sakura vẫn còn đang hầm hố bực bội.
Hình như mình hơi quá lời rồi.
Ngay khi Kouta định mở lời làm hòa thì cậu nhận thấy một đám đông đang tụ tập ở lối vào nhà trường, cậu vô thức thốt lên đầy nghi vấn.
“Cái gì kia?”
“Ai mà biết? Hy vọng là không có chuyện gì rắc rối…”
Hai người nhìn nhau rồi cùng tiến về phía đó.
Trái với mong đợi của Sakura, khi lại gần, từ trung tâm đám đông vang lên những tiếng lăng mạ của các nữ sinh khiến ai nghe thấy cũng phải nhíu mày, đại loại như: “Nói gì đi chứ”, “Đồ con điếm”.
Giữa những lời chửi bới đó, cái tên “Asama” vang lên khiến họ lập tức hiểu ra tình hình.
Có vẻ như Asama Ui đang dính vào rắc rối liên quan đến quan hệ nam nữ. Tình cảnh mà họ lo ngại khi ở khu phố sầm uất hôm nọ cuối cùng cũng đã xảy ra.
Nếu có thể, Kouta chỉ muốn coi như không thấy gì mà đi thẳng. Thế nhưng Sakura lại là thành viên Hội học sinh, cô không thể làm ngơ trước một vụ náo loạn như thế này.
Sakura thở dài một hơi thườn thượt rồi lách qua đám đông để đi vào tâm điểm vụ việc. Tất nhiên Kouta cũng theo sát ngay sau để đảm bảo Sakura không gặp nguy hiểm.
Và rồi, cậu đã phải đứng hình trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
“Này Asama, trả lời đi chứ. Mày định đi đâu hả?”
“Về lớp.”
“Mau giải thích chuyện mày quyến rũ Takkun đi.”
“Giải thích cái gì?”
“…!! Mau nói tại sao mày lại đi cùng bạn trai của Yuu-chan đi!”
“Không biết. Anh ta tự bám theo, phiền phức lắm.”
“Con ranh này…!”
Dù bị vây quanh bởi nhiều nữ sinh đang hầm hầm sát khí, Ui vẫn thản nhiên như không, coi họ như không khí và lẳng lặng thay từ giày da sang giày đi trong nhà.
Thái độ ngạo mạn đến mức đáng nể của cô khiến xung quanh rộ lên những tiếng cảm thán đầy kinh ngạc.
Mặt khác, đám nữ sinh đang chất vấn dù vô cùng giận dữ nhưng trước sự chứng kiến của bao người, họ cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết hậm hực gầm gừ rồi bỏ đi. Tuy nhiên qua thái độ đó, ai cũng thấy rõ sự căm ghét mà họ dành cho Ui đang ngày một lớn dần.
Kouta nhếch mép cười khổ, quay sang trêu chọc Sakura.
“Này Sakura, có vẻ ‘điều hay ho’ mà cậu mong chờ đã xảy ra rồi kìa.”
“A, haha…”
Trước lời đùa cợt của Kouta, Sakura chỉ còn biết nở một nụ cười mập mờ.
Vừa bước vào lớp, Hinako đã hớt hải chạy tới với vẻ phấn khích.
“‘Hakuteki’ hay xỉu luôn á!”
“Hina-chan cũng đi xem rồi hả!”
“Ừ ừ, giờ tớ đã hiểu tại sao chị tớ lại giới thiệu rồi! Ngay từ phần mở đầu là tớ đã đồng cảm sâu sắc với nỗi lòng của nữ chính, bị cuốn vào luôn ấy!”
“Trong nguyên tác tiểu thuyết, mấy phân đoạn đó được miêu tả chi tiết và xuất sắc hơn nhiều, tớ vừa đọc vừa gật đầu tâm đắc mãi thôi.”
“Chị tớ cũng nói y chang vậy đó, nên tớ mượn luôn bản gốc về đọc rồi nè~”
“Cậu nhất định phải đọc thử đi!”
Thế là cả ngày hôm đó, Sakura cứ mải mê nói về "Hakuteki", kéo cả Kouta vào cuộc trò chuyện về cô bé đội đầu hổ ra sao, rồi thì chuyện ngày nhỏ cũng từng mơ mộng căn phòng của mình được kết nối với một tòa lâu đài kỳ bí như thế nào, cho đến những trăn trở của từng nhân vật… Vì bộ phim đang cực hot nên mấy đứa bạn cùng lớp vốn đang quan tâm cũng nhảy vào hỏi chuyện, và hai người họ lại hào hứng kể về cái hay của nó để "chèo kéo" mọi người xem thử.
Trong bầu không khí đó, giờ nghỉ trưa đã đến. Như thường lệ, cả bọn lại kê bàn sát vào nhau để ăn trưa, Ryosuke bỗng lên tiếng với vẻ hơi dỗi:
“Nghe mọi người nói làm tôi cũng bắt đầu hóng ‘Hakuteki’ rồi đấy…”
Sakura và Hinako nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười.
Kouta cũng lên tiếng trêu chọc Ryosuke:
“Cuối tuần vừa rồi đi xem cùng bọn tôi luôn có phải hay không.”
“Tôi đã bảo là phải đi làm thêm rồi mà. Vừa quất cái máy chơi game bay màu 50 nghìn yên rồi còn đâu.”
Ryosuke thở dài một hơi thườn thượt.
Kouta nhún vai kiểu “thế thì chịu rồi”, nhưng Ryosuke lại nhướn mày trêu chọc:
“Mà nói chứ, không đi xem cuối tuần vừa rồi có khi lại là quyết định đúng đắn. Không có Uehonmachi-san ở đó, chắc tôi phải ngồi ‘ghế vip’ xem Kouta với Hosenji-san diễn cảnh tình tứ mất. Đúng là cực hình cho hội độc thân mà.”
“Này, đừng có nói linh tinh!”
Kouta cất tiếng phản đối, trong khi Hinako ngồi bên cạnh dù đang cười trừ nhưng cũng gật đầu đồng tình với Ryosuke.
“À, tớ hiểu mà. Thú thật là ngay trước lúc đi, tớ cũng hơi rén vì sợ mình trở thành kỳ đà cản mũi giữa hai người họ. May mà chị tớ rủ đi cùng, đúng là vớt được phao cứu sinh.”
“H-Hina-chan!?”
Lần này đến lượt Sakura lên tiếng trước phản ứng của cô bạn, nhưng Hinako chỉ khẽ lắc đầu kiểu “thôi mà” rồi lờ đi.
Ryosuke nhìn cảnh đó rồi cười một tràng sảng khoái, sau đó đột ngột đổi chủ đề.
“Mà gác chuyện ‘Hakuteki’ sang một bên đợi đến khi tôi có lương đã. Nghe bảo sáng nay ở lối vào có mấy bạn nữ cãi lộn hả?”
“Tớ cũng nghe thấy vụ đó nè. Hình như em Asama năm Nhất bị ai đó kiếm chuyện, rồi mọi người bu lại xem đông lắm.”
Đó chính xác là những gì họ chứng kiến sáng nay, Kouta vô thức nhìn sang Sakura.
“Tôi có mặt ở đó lúc vụ việc xảy ra nè. Đúng là em ấy bị làm phiền, nhưng mà em ấy kiểu chẳng thèm bận tâm, cứ thế mà phớt lờ luôn…”
“Ừm, tớ cũng thấy vậy. Tớ không rõ sự tình cụ thể thế nào… nhưng sau đó liệu có chuyện gì nữa không nhỉ?”
Nghe Sakura hỏi, Ryosuke thoáng đắn đo rồi ngập ngừng mở lời:
“Tôi nghe loáng thoáng mấy cái tin đồn không hay về em ấy. Hình như vụ sáng nay cũng liên quan đến mấy chuyện đó.”
“Tớ cũng nghe mấy đứa năm nhất bên câu lạc bộ kể lại. Hình như em ấy đang đi ‘papa-katsu’, chỉ cần trả tiền là em ấy sẵn sàng ngủ với bất kỳ ai.”
Hinako cũng ngập ngừng tiếp lời, Sakura liền nhíu mày vẻ khó chịu:
“Đúng là một tin đồn chẳng mấy hay ho gì.”
“Chắc lại là mấy gã bị em ấy đá hoặc mấy kẻ ghen ăn tức ở tung tin chứ gì?”
Kouta tiếp lời: “Dù sao đi nữa thì chuyện này cũng quá ác ý rồi.”
Ryosuke nhún vai đáp:
“Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng mà, hình như có người tận mắt thấy em ấy đi cùng mấy ông chú lớn tuổi ở mấy khu phố sầm uất nhiều lần rồi nên mới ra nông nỗi vậy.”
“À, chuyện đó hình như không phải mới bắt đầu từ ngày một ngày hai đâu.”
““Lẽ nào lại…”“
Kouta và Sakura đồng thanh thốt lên đầy vẻ bối rối và bàng hoàng.
Không có lửa làm sao có khói. Hơn nữa, mới hôm nọ chính Kouta và Sakura đã bắt gặp cảnh tượng “đúng như lời đồn” của cô nàng, nên cả hai không thể chỉ cười trừ cho qua chuyện được.
Giữa lúc bầu không khí đang trở nên ảm đạm, Ryosuke liền cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng bằng một giọng điệu cố tỏ ra tươi tỉnh.
“Thế nên là, trước khi những hiểu lầm quái ác lan rộng, tôi muốn nhờ Hội học sinh để mắt tới vụ này một chút. Mấy việc kiểu này là sở trường của cậu rồi đúng không, Hosenji-san?”
Ryosuke vừa nói vừa nháy mắt đầy tinh quái. Những rắc rối hay trăn trở kiểu này của học sinh thường được gửi gắm đến ban thư ký Hội học sinh. Năm ngoái, chính họ cũng đã phải chạy đôn chạy đáo vài lần để giải quyết những vụ việc tương tự.
Sakura khẽ mỉm cười.
“Nếu đã vậy thì, đây chính là lúc chúng tớ ra tay”
Ngay lúc đó, từ phía hành lang vang lên một tiếng “Ào!” cực lớn như tiếng nước bị dội mạnh xuống sàn.
“““—!?”””
Ngay sau đó là những tiếng xì xào bàn tán kèm theo những tiếng hét kinh ngạc lan rộng như sóng vỗ.
Rõ ràng là đã có sự cố xảy ra. Trước tình huống chẳng mấy đúng lúc này, nhóm Kouta nhìn nhau với vẻ mặt khó tả, rồi tạm gác lại bữa trưa để chạy ngay đến hiện trường.
Cuộc chạm trán đầu tiên với với cô nàng năm nhất tai tiếng Asama Ui, cuối cùng lại diễn ra tại phòng y tế.
Ngồi trên mép giường bệnh là Ui trong bộ đồ thể dục. Lớp trang điểm của cô hơi nhạt đi, đôi mắt lộ rõ vẻ chán chường trong khi bàn tay cứ liên tục vuốt ve mái tóc vẫn còn đẫm nước.
Nhìn kĩ Ui ở cự ly gần như thế này, quả thực đường nét khuôn mặt cô vẫn còn chút nét ngây thơ nhưng lại vô cùng rạng rỡ, tựa như vầng trăng sáng rực giữa bầu trời đêm. Không khó để tưởng tượng sức hút đó khiến khối chàng trai phải chủ động bắt chuyện, và cũng chính sự tồn tại đầy nổi bật ấy đã chuốc lấy không ít sự đố kỵ.
Thêm nữa, dáng vẻ của Ui lúc này đúng chuẩn “vẻ đẹp ướt át” khó cưỡng. Sự u sầu tỏa ra từ cô nàng không chỉ gợi lên lòng trắc ẩn mà còn đánh thức cả bản năng muốn được che chở của đối phương.
Đứng trước một Ui đang tỏa ra bầu không khí chán ghét thế gian, Kouta và Sakura bối rối nhìn nhau.
Sau khi nghe thấy tiếng động và chạy đến trung tâm sự việc ở sân giữa, họ đã thấy Ui đứng đó trong tình trạng ướt sũng, vẻ mặt hiện rõ sự phiền phức tột độ. Đây rõ ràng không phải một sự cố bình thường, nếu là trò đùa thì nó đã đi quá giới hạn rồi. Những người xung quanh chỉ biết đứng từ xa quan sát mà chẳng biết phải làm gì, nghe ngóng từ đám đông thì có vẻ như em ấy bất ngờ bị dội nước từ tầng trên xuống.
Vì nếu cứ để vậy sẽ dễ bị cảm lạnh, không thể bỏ mặc được nên Sakura đã nhanh chóng nắm tay dẫn em ấy đến phòng y tế và cho mượn bộ đồ thể dục dự phòng để thay. Đã lỡ dính vào, lại thêm cương vị là thành viên Hội học sinh, Sakura không thể không hỏi han tình hình từ Ui.
Sakura khẽ hắng giọng, hơi cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với Ui, rồi cất giọng dịu dàng:
“Vừa rồi đúng là tai bay vạ gió cho em quá nhỉ.”
“Cũng thường thôi.”
“…Lúc đó em bị ai đó gọi ra đó à?”
“Vâng.”
“Em có biết đối phương là ai không?”
“Chịu ạ.”
“Gì mà ‘chịu’ chứ…”
“Chỉ là người không quen thôi.”
“Hầy…”
Dù Sakura có cố gắng hỏi han đến đâu, câu trả lời nhận lại vẫn chỉ là những lời cụt ngủn, hờ hững.
Cuộc đối thoại chẳng đi đến đâu cả. Cảnh tượng này cứ như bản sao của vụ việc ở lối vào sáng nay khi em ấy bị đám nữ sinh quây lại vậy.
Đúng là như đấm tay vào bịch bông gòn, Sakura hoàn toàn bó tay, quay sang nhìn Kouta như muốn cầu cứu, nhưng cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Rõ ràng Ui không hề có ý định trò chuyện với họ. Bằng chứng là từ nãy đến giờ em ấy tuyệt nhiên không thèm nhìn thẳng vào mắt họ lấy một lần. Có lẽ chính thái độ lạnh lùng này, kể cả khi bị người khác chơi xấu, đã khiến đối phương càng thêm điên tiết và lấn tới…
(Hầy… ủa?)
Ngay lúc đó, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ chợt lóe lên trong tâm trí Kouta.
Dù chưa rõ đó là gì, cậu vẫn nhìn chăm chú quan sát Ui, và khi nhận ra ánh mắt của cô nàng đang đảo liên hồi đầy vẻ bồn chồn, cảm giác sai lệch trong lòng Kouta lại càng lớn dần.
Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, Ui đã đứng dậy và buông một câu lí nhí:
“Đồng phục.”
“A, ừ… của em đây. Nếu để ở chỗ có nắng thì chắc đến lúc tan học là khô thôi.”
“Cảm ơn chị.”
Ui lịch sự đáp lễ, khẽ cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng y tế.
Ngay khi bóng dáng của cô bé biến mất hoàn toàn, Sakura mới lên tiếng với giọng điệu đầy mệt mỏi:
“Cái gì vậy trời, là kiêu kỳ hay sao đây… đúng là đồ xấc xược!”
“Không, tớ nghĩ không phải như thế đâu.”
“Hửm?”
Sakura nheo mắt đầy nghi ngờ, ghé sát mặt lại như muốn dò xét ý đồ của Kouta. Kouta bị áp đảo, chỉ biết ngập ngừng trả lời một cách không mấy dứt khoát.
“Không, kiểu như… chỉ là linh cảm thôi…”
“Linh cảm á?”
Nói rồi, Sakura trưng ra một vẻ mặt phức tạp, vừa có chút bứt rứt lại vừa như không cam tâm. Sau khi khẽ rên rỉ “Mừ~~…” một tiếng, cô thở dài thườn thượt.
Thế rồi như thể vừa rũ bỏ được điều gì đó, cô nở nụ cười trông cực kỳ lém lỉnh.
“Vậy thì chắc đúng như những gì Kouta nói rồi.”
“Cậu tin tớ thật à?”
“Thì từ xưa đến nay Kouta vốn rất thính và hay nhận ra mấy chuyện vặt vãnh mà, chắc hẳn cậu đã để ý thấy điểm gì đó lạ thường đúng không?”
“Cách cậu nói nghe hơi kỳ kỳ nhưng đại khái là vậy đấy.”
Có vẻ đã hài lòng với câu trả lời của Kouta, Sakura vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau.
“Vậy chốt nhé! Trước tiên tụi mình cùng tìm hiểu đôi chút về em Asama này xem sao.”
“Ờm.”
Thực tế sau khi trực tiếp trò chuyện với Ui, cộng thêm cái thái độ lạnh nhạt cùng vẻ ngoài xinh đẹp hiếm có của cô bé, cả hai cảm nhận được một sự nguy hiểm rằng nếu cứ bỏ mặc, rất có thể sẽ nảy sinh những vấn đề lớn hơn.
Để bảo vệ đời sống học đường lành mạnh và yên bình của các học sinh, với tư cách là người của Hội học sinh, có lẽ cả hai cần phải ra tay can thiệp ngay từ lúc này. Và để làm được điều đó, trước hết cần phải hiểu rõ về cô bé.
Vào giờ nghỉ giải lao tiếp theo, Kouta và Sakura lập tức sải bước đến lớp học năm Nhất của em ấy.
Họ lén lút nghía vào trong từ phía hành lang, rồi tìm thấy bóng dáng của Ui đang ngồi ở dãy bàn trong cùng phía cửa sổ.
Tất nhiên là em ấy vẫn đang mặc bộ đồ thể dục. Với vẻ mặt chán chường, cô bé vừa chống cằm vừa lướt điện thoại, ngay chiếc kệ phía sau có treo một bộ đồng phục có vẻ là của em ấy, chắc là đang phơi cho khô.
Xung quanh Ui xuất hiện “khoảng không” cứ như thể mọi người đang cố né tránh cô bé vậy.
Vì là người duy nhất mặc đồ thể dục nên trông Ui hoàn toàn lạc quẻ.
Hơn nữa, có vẻ vụ việc buổi trưa cả lớp đều đã biết rõ. Những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía Ui cùng với những tiếng xầm xì như: “Lại là Asama à”, “Lần này thì hơi quá rồi đấy”… Chẳng một ai có ý định lại gần em ấy, ai nấy đều đối xử với cô bé như thể đối phó với một “khối u” nhạy cảm.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Kouta khẽ nhíu mày, Sakura cũng thì thầm với cậu bằng giọng lo lắng:
“Đúng như dự đoán nhỉ, em ấy có vẻ đang bị cô lập trong lớp.”
“Cứ cái kiểu thái độ phũ như thế thì có bắt chuyện cũng chẳng thể nào kéo dài cuộc vui được.”
“Dù chính chủ chẳng nói năng gì, nhưng cứ bị chú ý theo chiều hướng tiêu cực thế này thì…”
“Mấy cái tin đồn thất thiệt sẽ càng lan nhanh cho xem. Mà nhắc đến chuyện bị chú ý, này Sakura.”
“Hửm?”
Kouta dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn xung quanh, Sakura lập tức nhận ra đám học sinh năm Nhất đang hướng ánh nhìn đầy tò mò về phía họ.
Vốn dĩ việc đàn anh đàn chị lớp trên cứ đứng thập thò trước cửa lớp năm Nhất đã đủ gây chú ý rồi. Đằng này lại còn là Sakura – thành viên Hội học sinh nổi tiếng xinh đẹp trong mắt đám đàn em, chắc hẳn mấy đứa năm Nhất cũng đang rất thắc mắc không biết có chuyện gì.
Có vẻ cả hai đã lỡ 'nổi bật' hơn mức cần thiết rồi…
Vẻ bối rối chỉ thoáng qua trong tích tắc, Sakura lập tức bật chế độ “nụ cười rạng rỡ” thương hiệu rồi sải bước về phía một nhóm nam sinh năm Nhất đang nhìn mình.
“Nếu chị không nhầm thì em là… Ishikiri-kun bên câu lạc bộ Cờ vây đúng không?”
“D-Dạ vâng! Cảm ơn chị vì vụ rắc rối của câu lạc bộ hôm nọ ạ!”
“Hi hi. Chị chỉ làm đúng trách nhiệm công việc thôi mà. Quan trọng hơn, chị muốn hỏi em một chút chuyện này được không?”
“N-Nếu là chuyện em có thể trả lời được thì em xin sẵn lòng ạ!”
Nói rồi, Sakura đưa mắt về phía chỗ ngồi của Ui và bắt đầu gợi chuyện về cô bé. Có vẻ cô định âm thầm thu thập thông tin từ những người xung quanh.
Được một đàn chị xinh đẹp như thiên thần bắt chuyện, cậu chàng năm Nhất không giấu nổi vẻ mặt có chút “ngây ngất”. Rồi khi Sakura không chỉ hỏi cậu ta mà còn khéo léo lôi kéo cả những người xung quanh vào cuộc đối thoại, vòng tròn trò chuyện cứ thế mở rộng ra.
Kouta không khỏi thán phục trước kỹ năng giao tiếp và cách dò hỏi thông tin cực kỳ tài tình của Sakura. Lúc này mà cậu chen vào thì chẳng khác nào phá đám cơ hội được trò chuyện với đàn chị xinh đẹp của đám nhóc đó, vậy nên cậu quyết định cứ để mặc cho Sakura lo liệu.
Hửm?
Ngay lúc đó, Kouta cũng tìm thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là cô bé ủy viên mà cậu đã giúp sắp xếp sách trong thư viện hôm nọ.
Bình thường chắc cậu sẽ ngó lơ cho qua chuyện thôi. Thế nhưng, cô bé ấy lại đang trưng ra bộ dạng cực kỳ thấp thỏm và lo âu, ánh mắt cứ liên tục liếc về phía Ui.
Khi thấy ai đó có phản ứng khác biệt với đám đông, tự nhiên người ta sẽ thấy tò mò. Thúc đẩy bởi cảm giác sai lệch về Ui trong lòng, Kouta cất tiếng gọi cô bé đang đứng ngồi không yên kia.
“Này, em đang gặp khó khăn gì sao?”
“…!? Anh là người ở thư viện hôm nọ, cái đó…”
“À ừ. Phải rồi, hôm đó anh chưa kịp giới thiệu nhỉ. Anh là Miyamachi năm Hai. Còn em?”
“E-Em là Fuse, năm Nhất ạ.”
“Chào Fuse-san nhé. Anh thấy em có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó, có chuyện gì sao?”
“Chuyện đó là…”
Dù Kouta có hỏi lại lần nữa, Fuse vẫn ngập ngừng khó nói. Phản ứng có vẻ không khả quan cho lắm, Kouta khẽ nhướn mày, vừa đưa mắt về phía lớp học của Ui vừa lẩm bẩm:
“Hình như em đang bận tâm về Asama-san đúng không? Giữa hai đứa có chuyện gì à?”
“K-Không có chuyện gì hết ạ!”
“Thật chứ?”
Thế nhưng, việc Fuse cứ bồn chồn lo lắng cho Ui suốt từ nãy đến giờ là sự thật. Có lẽ chính cô bé cũng tự ý thức được điều đó. Fuse lảng tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của Kouta, trưng ra vẻ mặt lúng túng một hồi lâu.
Cuối cùng, như thể đã bỏ cuộc, Fuse thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi mở lời với vẻ hơi ngượng ngùng:
“Em và Asama-san không có chuyện gì thật mà. Nhưng mà, anh nhìn cái kia đi.”
Theo hướng tay chỉ của Fuse là chiếc cặp sách đang treo bên bàn của Ui. Ở đó có gắn một chiếc móc khóa mèo rất dễ thương, trông có vẻ hơi lạc quẻ so với hình tượng sang chảnh của cô bé.
“Mini-Kyawa?”
“Vâng, đúng là nó đấy ạ! Đã thế lại còn là em Haibuchi-kun đang vươn vai nữa chứ! Đó là hàng giới hạn chỉ có ở sự kiện, giờ có tiền cũng không mua được đâu!”
“Hế… ra là thế…”
“Đã vậy hôm qua bạn ấy còn gắn một món khác, là ngài mèo mướp nằm ngửa phơi bụng cực hiếm, chỉ bán ở một số khu vực nhất định và siêu hot luôn! Rồi có hôm bạn ấy còn mang cả em mèo đen Bonya-ru huyền thoại nữa chứ! Bạn ấy chắc chắn là một dân chơi thứ thiệt đấy ạ, ai sành là nhìn ra ngay. Cứ treo hớ hênh thế kia, ngộ nhỡ bị mất cắp thì em chẳng biết phải làm sao, cứ lo sốt vó lên được…”
“Ra… ra là vậy…”
Kouta hơi chùn bước trước sự nhiệt tình thái quá của Fuse, có vẻ Ui là một 'con nghiện' sưu tập đồ lưu niệm "Mini-Kyawa" chính hiệu. Tiện thể thì "Mini-Kyawa" là một bộ anime ngắn được chiếu trong chương trình tin tức buổi sáng, kể về cuộc sống thường ngày của những chú mèo được vẽ cách điệu hóa cực kỳ đáng yêu.
Quả là một khía cạnh bất ngờ, nhưng cũng chính vì thế mà Kouta cảm thấy có chút gần gũi. Có vẻ Fuse đã hoàn toàn coi Ui là đồng môn, nên cậu có thể cảm nhận rõ mong muốn được bắt chuyện với cô bé từ phía em ấy.
Kouta thầm nghĩ, chỉ riêng việc nghe được chuyện này thôi cũng đã là một thu hoạch lớn rồi.
Sau đó, cứ mỗi giờ nghỉ giải lao, Sakura lại giả vờ như có việc của Hội học sinh để sang lớp năm Nhất dò la tin tức.
Trong khi đó Kouta đi tìm những người bạn học cùng lớp năm ngoái để hỏi chuyện. Khi nghe cậu bảo là đang giúp Sakura, ai nấy đều sẵn lòng kể lại những gì họ biết về Ui.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, giữa lúc dòng người đang tấp nập kéo nhau ra về, Kouta và Sakura vẫn ở lại lớp để trao đổi thông tin đã thu thập được. Sakura vừa nghiền ngẫm những gì nghe được, vừa đưa tay lên miệng với vẻ mặt đầy suy tư.
“Tổng hợp lại những gì đã nghe, tớ lại càng thấy khó hiểu về em Asama này hơn…”
“Mấy vụ bị gọi ra ngoài em ấy đều đi đầy đủ, thái độ học tập cũng nghiêm túc và được giáo viên đánh giá khá tốt. Có vẻ bản chất em ấy là người có trách nhiệm, nghe tới đây thì đúng chuẩn một học sinh ưu tú rồi còn gì.”
“Đúng vậy. Vậy thì tại sao em ấy lại luôn tỏ thái độ như muốn thách thức người khác như thế chứ…”
“Chuyện này đúng là chẳng hợp logic tí nào.”
Ngay khi Kouta và Sakura đang nhìn nhau với vẻ mặt như muốn đầu hàng, một người bạn cùng lớp vẫn còn ở lại đã thốt lên một tiếng kinh ngạc:
“Sao lại có xe cảnh sát trong sân trường kìa!?”
““Cái gì!?””
Kouta và Sakura sửng sốt trước câu nói đột ngột đó, đầu óc bỗng chốc như đóng băng.
Những bạn học khác cũng lập tức lao ra phía cửa sổ, bắt đầu xôn xao: “Này, thật không đấy?”, “Hả, có vụ án gì à?”.
Sau khi hoàn hồn, Kouta và Sakura cũng chen vào nhìn xuống sân trường như mọi người.
Ở đó, ngay trước cổng trường là một chiếc xe cảnh sát đang bật đèn quay đỏ rực, cùng hai viên cảnh sát đang rảo bước về phía lối vào. Tình cảnh phi thực tế này khiến những học sinh đang định ra về cũng phải khựng lại, có người còn đi ngược vào trong tòa nhà cùng với các viên cảnh sát.
Dù có lục lọi trí nhớ thế nào, cậu cũng không hề nghe thấy tiếng động hay vụ náo loạn nào trong trường, nhưng rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Chưa biết là chuyện gì, nhưng họ không thể đứng ngoài cuộc được. Kouta liếc nhìn Sakura rồi nhanh chóng hướng về phía phòng giáo viên, mặc kệ bầu không khí đang ngày một trở nên hỗn loạn trong lớp và toàn trường.
Hủy hoại tài sản, đe dọa, trộm cắp, bôi nhọ danh dự.
Tất cả đều là những tội danh hình sự rõ ràng, cũng là lý do cảnh sát có mặt tại trường. Nạn nhân là nữ sinh Năm nhất Asama Ui. Và nguồn cơn của mọi chuyện bắt đầu từ chính cuộc gọi báo án của cô bé.
Khi Kouta cùng Sakura và giáo viên quản lý học sinh hội quân với cảnh sát rồi lao đến 'hiện trường', năm Nhất lớp 1-2, đập vào mắt họ ngay lập tức là bộ đồng phục bị cắt nát bươm nằm trên bàn, và bóng dáng Ui đang đứng lặng người trước đó với khuôn mặt vô cảm, xung quanh là những nữ sinh đang gào thét một cách mất kiểm soát.
Sau khi tạm thời trấn an được đám đông, Ui được đưa về phòng quản lý học sinh để lấy lời khai.
Ngoài việc bộ đồng phục bị xé nát, những chiếc móc khóa trên cặp sách cũng biến mất, và trong ngăn bàn còn tìm thấy những mẩu giấy ghi mấy lời lẽ thô tục như “Con nhỏ lẳng lơ”, “Chết đi cho rảnh”.
Đây rõ ràng là một vụ bắt nạt đi quá giới hạn. Hiện tại vấn đề đang được thảo luận là có nộp đơn tố giác hay không.
Nếu đơn được nộp đi, hình phạt dành cho những kẻ thủ ác chắc chắn sẽ không hề nhẹ nhàng. Nói không ngoa khi chuyện này có thể thay đổi cả cuộc đời của họ.
Dĩ nhiên, Ui là nạn nhân. Em ấy đã bị xâm hại bởi lòng thù ghét cá nhân của những người kia. Quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay Ui.
Tuy nhiên, sự thật là nhà trường không muốn chuyện bé xé ra to.
Giáo viên quản lý học sinh vừa cẩn trọng chọn lời, vừa cố gắng thuyết phục em ấy giải quyết mọi chuyện một cách êm thấm.
Tất nhiên trong suốt thời gian đó, Ui vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như mọi khi. Chẳng ai có thể đọc được em ấy đang nghĩ gì.
Cuối cùng, sau khi đã giải thích xong quan điểm của nhà trường, giáo viên quản lý học sinh chốt lại bằng một câu: “Phía Hội học sinh cũng nhớ hỗ trợ em ấy nhé”, rồi đẩy quả bóng trách nhiệm sang đây và chuồn thẳng.
“““…”””
Sự im lặng của ba người còn sót lại bao trùm khắp phòng quản lý học sinh.
Dù đã được giáo viên quản lý học sinh tin tưởng giao phó, nhưng cả hai vẫn chẳng biết phải mở lời thế nào. Thành thật mà nói, vụ này đã vượt quá tầm tay của học sinh rồi.
Thế rồi Sakura vẫn cố gắng nặn ra từng chữ.
"C-Chuyện hôm nay đúng là bất ngờ thật. Em đã làm một việc khá táo bạo đấy chứ?"
"…"
"K-Không phải chị đang trách em đâu nhé? Chỉ là chuyện này xảy ra lần đầu nên chị cũng hơi lúng túng, không biết phải làm sao…"
"…"
Thế nhưng, Ui vẫn không mảy may phản ứng. Sakura đưa ánh mắt đầy bối rối về phía Kouta như muốn cầu cứu, nhưng cậu cũng chỉ biết đáp lại bằng một vẻ mặt khổ sở.
Kouta kìm nén tiếng thở dài, đưa mắt quan sát Ui. Cô bé vẫn ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, xa cách như mọi khi, cứ như thể em ấy chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của họ, hay đúng hơn là đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt để đi về.
…Ủa?
Đúng lúc đó, cái cảm giác quen thuộc “sai sai” ban nãy lại ập đến.
Để tìm hiểu xem đó là gì, cậu lại một lần nữa quan sát Ui và chợt nhận thấy cái đuôi mèo đang lấp ló sau nắm tay đặt trên đầu gối của em ấy. Thứ đó trông rất quen… là… Mini-Kyawa.
Theo lời Fuse thì đó là hàng hiếm không bán đại trà. Và đó cũng chính là thứ đã bị đám nữ sinh kia giấu đi và vừa mới tìm lại được, có vẻ như Ui đang nắm chặt lấy nó như để bảo vệ báu vật của mình.
Nghĩ đến đó, không hiểu sao cậu lại thấy cơ thể Ui đang gồng lên cứng nhắc, khuôn mặt vô cảm kia dường như cũng đang căng thẳng tột độ. Kouta đoán định một điều gì đó rồi từ từ tiến lại gần, khẽ chạm vào bàn tay đang nắm chặt chiếc móc khóa Mini-Kyawa của em ấy.
"Cứ nắm chặt như thế, chắc là em ấy cũng thấy đau đấy nhỉ?"
"…!? Ơ… á…"
Như thể vừa mới sực tỉnh, Ui giật bắn mình rồi từ từ mở lòng bàn tay ra. Chiếc móc khóa Mini-Kyawa từng được gắn trên cặp sách lộ diện. Nhìn thấy nó, đôi mắt Ui khẽ dao động, em ấy thở phào một tiếng "phù", cơ mặt đang căng cứng cũng dần giãn ra.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Kouta nở một nụ cười dịu dàng:
"Em thích Mini-Kyawa à?"
"…Thích ạ."
"Dáng vẻ vươn vai của em ấy trông thư thái, nhìn mà thấy nhẹ lòng lây nhỉ."
"Vâng. Ở cạnh em ấy… thấy nhẹ nhõm. Nên là… hôm nay cũng mang theo… nhưng mà… căng thẳng quá… hỏng bét hết rồi…"
Ui gục đầu xuống vẻ ỉu xìu. Kouta cũng không nhịn được mà cười khổ, Sakura vốn đang ngẩn ngơ trước sự "nhiều lời" chưa từng thấy của Ui cùng những biểu cảm thay đổi xoành xoạch dù lời nói vẫn còn hơi đứt quãng, cô nàng vô thức thốt lên thắc mắc:
"C-Chuyện này là sao?"
Trước câu hỏi đó, Kouta liền đem cái cảm giác mơ hồ bấy lâu nay đúc kết lại thành lời.
“Không phải em ấy kiêu kỳ hay khó gần gì đâu, chỉ là em ấy kém ăn nói và nhát người thôi.”
“…Gật, gật!”
Ui gật đầu lia lịa như muốn xác nhận rằng cậu đã đoán trúng phóc.
“Thật luôn hả? …Sao cậu nhận ra hay vậy, hay là cái thói quan sát các em gái kỹ quá mức của cậu có tác dụng rồi, hả Kouta-kun!?”
“Này, đừng có bêu rếu danh dự của tớ thế chứ!”
Nghe thấy tiếng kêu đầy vẻ không tin nổi của Sakura, Ui thoáng chút do dự, rồi em ấy rón rén lấy chiếc điện thoại ra và hướng về phía hai người.
Trên màn hình là một cô gái trông khá quê mùa với mái tóc đen bù xù được tết bím hai bên.
Kouta và Sakura đồng loạt mở to mắt nhìn Ui.
"Đây chẳng lẽ là…"
"L-Lúc sắp… vào Cao trung ạ."
"N-Nhìn như người khác hoàn toàn vậy!?"
Trước sự kinh ngạc của Sakura, Ui thẹn thùng đỏ mặt, cúi gầm xuống và lý nhí đáp "V-Vâng".
"Lên Cao trung… em muốn… thay đổi bản thân… nên đã hạ quyết tâm. Nhưng phản ứng của mọi người… quá bất ngờ. Em thấy lúng túng… r-rồi chiều nay… đồng phục bị cắt nát. Cả Haibuchi-kun cũng bị mang đi mất… đầu óc em trống rỗng luôn. Nhưng em… chẳng có ai để dựa dẫm… nên đã lỡ gọi 110…"
"”…””
Trước chân tướng không ai ngờ tới, Kouta và Sakura chỉ biết nhìn nhau với bộ dạng dở khóc dở cười. Giữa bầu không khí bứt rứt đó, Ui thốt lên một câu lí nhí đầy bất lực:
"E-Em… phải làm sao bây giờ…"
"Chuyện này…"
"Hừm…"
Vụ việc ngày hôm nay đã trở nên quá lớn rồi, và Ui cũng thừa hiểu mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào sau chuyện này. Bản chất em ấy vốn chỉ là một cô bé nhút nhát, chắc hẳn em ấy đang phải ôm lấy nỗi bất an lớn đến nhường nào.
Thế nhưng, một giải pháp ngay tức thì là điều không thể nghĩ ra ngay được.
Dù vậy, khi đã biết được bản chất con người thật của Ui, gạt bỏ chuyện Hội học sinh sang một bên, trong lòng họ nảy sinh một mong muốn mãnh liệt là được giúp đỡ cô bé này.
Khi cả ba đang nhìn nhau với vẻ mặt đầy trăn trở, Ui chợt thốt lên bằng giọng nói thiết tha.
"Em… muốn thay đổi… vậy mà…"
Nghe thấy lời nói đó, Sakura sững người lại một nhịp, rồi cô lập tức lao đến nắm lấy đôi bàn tay của Ui.
"Chị có một ý hay rồi. Nếu thuận lợi, chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn tình cảnh hiện tại của em đấy!"
"Hả!?"
“Làm hay không là tùy ở em, nhưng em tính sao đây?”
Trước sự thúc ép đầy nghiêm túc của Sakura, Ui chớp mắt một hồi, rồi nhướn mày đáp lại bằng một giọng nói đầy kiên định.
“Em sẽ… làm ạ!”
“Tốt lắm. À, chị sẽ bắt cả Kouta-kun giúp một tay nữa đấy nhé?”
“Ờ, cứ giao cho tớ.”
Tất nhiên Kouta cũng gật đầu tán thành ngay lập tức trước lời của Sakura mà không mảy may do dự.


