Sau khi Sunny bình tĩnh lại một chút và có thời gian suy nghĩ, cậu nhận ra rằng mọi thứ không tệ như cậu đã nghĩ.
Phải, sống gần một cô thợ săn tinh nghịch như vậy là một loại thử thách rất đặc biệt, nhất là vì cô ta dường như rất thích chọc phá cậu, nhưng có một điều an ủi trong tất cả chuyện này… ngoài việc cậu sẽ được nhìn ngắm… đợi đã… quay lại chủ đề nào!
Lý do bởi Sunny là một sinh vật của bóng tối.
Cậu sẽ không phải ngủ trên sàn lạnh hoặc giao tiếp với cô thợ săn mạnh mẽ quá nhiều, vì cậu sẽ ngủ vào ban ngày và ra ngoài săn bắn vào ban đêm.
Khoảng thời gian mà cả hai cùng tỉnh táo và bị kẹt trong căn phòng ẩn cùng nhau không nhiều lắm.
Thêm vào đó, Effie đã mang đủ thức ăn để thỏa mãn cơn đói bất thường của mình trong chiếc túi không đáy đó, nên cậu thậm chí không cần phải lo chuyện bao nuôi cô ta.
Vì vậy, việc cho cô ở nhờ sẽ không phiền phức như cậu tưởng ban đầu.
Sau khi chỉ dẫn cô thợ săn một vòng quanh nơi ở và chịu đựng thêm vài câu trêu chọc vui vẻ nữa, cuối cùng cậu cũng có thời gian cho riêng mình.
Cuối cùng!
Ngồi xuống một góc khuất của căn phòng, cậu nhắm mắt lại và chìm vào Biển Linh Hồn.
Như thường lệ, biển yên tĩnh chào đón cậu bằng bóng tối êm đềm và sự im lặng thanh bình.
Không chú ý đến những bóng tối đứng yên ở rìa của phần nhìn thấy… thậm chí không để ý đến Harper hốc hác đáng thương… cậu bước đến và đứng dưới mặt trời đen, Lõi Bóng Tối của mình.
Rồi, Sunny triệu hồi Thánh Nữ Tượng Đá.
"Này, cục cưng. Đoán xem? Ta mang bữa tối đến rồi này…"
Trước khi ra lệnh cho các Di Vật mà cậu đã mua với sự giúp đỡ của Kai, cậu nhanh chóng liếc qua những cổ tự bao quanh con quái vật lầm lì:
Bóng Ảnh: Thánh Nữ Tượng Đá.
Thứ Hạng Bóng Ảnh: Thức Tỉnh.
Cấp Độ Bóng Ảnh: Quái Vật.
Đặc Tính Bóng Ảnh: [Bậc Thầy Chiến Đấu] [Kiên Cường] [Tia Lửa Thần Thánh]
Mảnh Bóng Tối: [6/200]
Chỉ mới có sáu mảnh, vậy mà cô ta đã mạnh đến thế. Cậu không thể chờ đợi để thấy con quái vật của mình ngày càng trở nên dữ tợn hơn nữa.
Không lãng phí thêm thời gian, Sunny triệu hồi Di Vật đầu tiên — một thanh kiếm kỳ lạ với vô số viên đá quý vô dụng khảm trên lưỡi kiếm vì một lý do ngu ngốc nào đó — và đưa nó cho Bóng Ảnh.
Cô ấy nhận thanh kiếm mà không thể hiện cảm xúc gì và không thương tiếc phá hủy nó bằng đôi găng tay của mình.
[Di Vật Của Bạn Đã Bị Phá Hủy.]
Sunny nhăn mặt.
"Cảm ơn Thần Chú he! Nếu không có ngươi, chắc ta cũng không đoán ra được đâu. Quá hữu ích."
Hai dòng tia sáng mờ ảo nhập vào cơ thể Thánh Nữ Tượng Đá và được hấp thụ bởi những tàn lửa đen tối cháy sâu bên trong dòng bóng tối ẩn dấu trong cô.
[Thánh Nữ Tượng Đá đã trở nên mạnh hơn.]
Có phải chỉ mình cậu nghĩ hay Thần Chú có vẻ cảm thấy hơi tổn thương?
‘Thôi kệ. Đằng nào thì ta cũng chẳng thấy ngươi phàn nàn khi Neph thề sẽ xé ngươi ra thành từng mảnh.’
Cậu cười nhếch mép và liếc qua các cổ tự một lần nữa.
Mảnh Bóng Tối: [7/200].
Hài lòng, Sunny triệu hồi Di Vật tiếp theo.
Quá trình lặp lại.
[…Thánh Nữ Tượng Đá đã trở nên mạnh hơn.]
[…Thánh Nữ Tượng Đá đã trở nên mạnh hơn.]
[…Thánh Nữ Tượng Đá đã trở nên mạnh hơn.]
Khi số lượng mảnh bóng tối lấp đầy phần cốt lõi bên trong đứa quái vật cưng của mình, tâm trạng cậu càng trở nên phấn khởi.
Đây là cảm giác tuyệt nhất!
Mảnh Bóng Tối: [8/200]
Mảnh Bóng Tối: [10/200]
Mảnh Bóng Tối: [11/200]
Cuối cùng, sau khi Di Vật thứ chín bị tiêu thụ, các ký tự mô tả số lượng thay đổi thành hai mươi trên hai trăm.
Stone Saint trông mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nhớ lại những thay đổi đã xảy ra với cơ thể mình sau những mạng hạ gục đầu tiên, Sunny có thể đoán được phần nào tình trạng của cô đã được cải thiện bao nhiêu.
Sự gia tăng không thật sự lớn… nhưng trong chiến đấu, lợi thế nhỏ nhất thường có thể quyết định mọi thứ.
Đặc biệt là khi nó sẽ được tăng gấp đôi bởi hiệu ứng tăng cường từ cái bóng ngỗ nghịch nhưng quan trọng của cậu.
Tất cả những điều này chỉ là phần mở đầu thôi. Sự kiện chính vẫn chưa đến.
Tràn đầy mong đợi, Sunny triệu hồi bộ giáp onyx xuống.
Nếu tính toán của cậu đúng, chỉ mình vật phẩm này sẽ mang lại cho Thánh Nữ Tượng Đá mười hai mảnh bóng tối — gần như bằng với chín Di Vật hạng thấp cộng lại.
Bộ giáp cổ xưa màu đen tuyền xuất hiện trong không trung trước mặt cậu.
Giữa biển khơi lặng thinh không ánh sáng, cảm giác về sự u ám đen tối mà nó toát ra càng rõ ràng. Sunny tặc lưỡi.
‘Chà, đúng là tuyệt tác.’
Một cảm giác gần như thật sự tiếc nuối khi phải phá hủy nó.
…Gần như thôi.
Hơi ngần ngại khi phải rời xa bộ giáp cổ, Sunny đọc những cổ tự mô tả nó.
Stev đã đúng.
Ngay cả Thần Chú cũng không thể hiểu nổi cái Di Vật đã bị hỏng này.
Di Vật: [M… Un…old].
Thứ Hạng Di Vật:?
Phân Bậc Di Vật:?
Phân Loại Di Vật: Không biết.
Mô Tả Di Vật: […Pr… …first …army …shed …own…]
Bùa Chú Di Vật: —
Nhiều cổ tự bị thiếu, và những ký tự hiện lên không hề tạo thành bất kỳ từ ngữ nào có thể hiểu được.
Tuy nhiên, Sunny có để ý thấy một vài ký tự kỳ lạ làm đầu cậu đau nhói, giống những ký tự xuất hiện mỗi khi Thần Chú nhắc đến Thứ Không Biết.
‘Đúng như mình nghĩ.’
Bộ giáp rõ ràng có liên quan đến cùng một chủng tộc Sinh Vật Ác Mộng mà Thánh Nữ Tượng Đá từng thuộc về trước khi trở thành Bóng Ảnh.
Nguồn gốc của những bức tượng sống kỳ lạ này gắn liền với Thứ Không Biết, nên có thể suy ra rằng bộ giáp onyx cũng liên quan đến chúng.
Thôi, không sao. Cậu biết Di Vật này đã bị hỏng nặng khi cậu mua nó rồi.
Sunny chưa bao giờ có ý định sử dụng nó, chỉ định đem cho Thánh Nữ ăn mà thôi.
"Đến giờ tráng miệng rồi!"
Với nụ cười rộng, cậu đẩy bộ giáp đen tuyệt đẹp về phía con quái vật bằng đá.
Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng đóng băng trên mặt cậu.
Bởi vì Thánh Nữ Tượng Đá không hề đưa tay ra nhận và phá hủy bộ giáp như cô đã làm với tất cả những Di Vật khác.
Thay vào đó, cô đơn giản quay đầu nhìn nó.
Màu sắc của những ngọn lửa đỏ cháy trong đôi mắt ngọc bích của cô khẽ thay đổi.
Cứ như thể chúng chứa đựng một chút bóng tối của… nỗi buồn.
"Nhanh lên! Ăn nó đi!"
Nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào để khiến Thánh Nữ Tượng Đá phá hủy bộ giáp, cô vẫn từ chối.
Bức tượng sống chỉ đứng đó và không làm gì cả.
Sau một lúc, thất vọng, Sunny nhìn chằm chằm vào bộ giáp onyx và thở dài.
Thôi… đúng là đáng đời cậu. Thành thật mà nói, cậu đã có linh cảm rằng điều này sẽ xảy ra.
Dù sao đi nữa, Sunny đã quyết định mua bộ giáp này. Không phải ngày nào cũng có cơ hội sở hữu một Di Vật Sa Ngã bậc sáu, dù nó đã bị hỏng đến mức không thể sửa chữa.
Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ mặc nó… nếu Nephis có thể thực sự mở con đường đến Cổng Thông Đạo và cậu có thể bằng cách nào đó lọt vào số ít người may mắn đến đó an toàn và trở thành một Người Thức Tỉnh.
Cho đến lúc đó, bộ giáp đen tuyệt vời này cũng chẳng có ích gì.
Với vẻ mặt khó chịu, cậu rời khỏi Biển Linh Hồn và triệu hồi nó vào hiện thực.
Ngay lập tức, bộ giáp xuất hiện trên sàn căn phòng ẩn.
Effie nhìn nó với vẻ thích thú:
"Wow. Cái gì thế này?"
Sunny chần chừ một lúc lâu, rồi cuối cùng trả lời:
"Một món trang trí… chắc thế."
Cô thợ săn nhướng mày.
"Thật à? Vậy cậu nhìn tôi làm gì?"
Cậu nghiến răng.
Sau vài khoảnh khắc khó xử, Sunny nói:
"Ờ… cô có thể giúp tôi di chuyển nó không? Nó… quá nặng với tôi…"


