Về truyệnNô Lệ Bóng Tối
Chương 109

Chương 109 · 254 chương

Tạo Ra Quái Vật

Dưới ánh mắt chăm chú của Sunny, Vọng Ảnh bắt đầu thay đổi.

Ánh sáng từ Lõi Bóng Tối dường như thẩm thấu vào thân thể của sinh vật đá, khiến nó tỏa sáng với thứ ánh sáng đen tối.

Những làn sương mờ ảo phát ra từ bên dưới bộ giáp bất khả xâm phạm của cô ta, từ từ hòa quyện với nó.

Trông như thể Thánh Nữ Tượng Đá đang bị bao phủ trong ngọn lửa đen huyền bí, được tái sinh bởi ngọn lửa ấy.

Mọi màu sắc trên cơ thể cô ta dần biến mất, thay vào đó chỉ còn lại bóng tối.

Chỉ có hai ngọn lửa đỏ tía trong mắt ruby của cô vẫn còn, với sắc đỏ trở nên đậm hơn và thêm phần đáng sợ.

Tất nhiên, tất cả những thay đổi này chỉ xảy ra trên bề mặt.

Nếu không phải do sự biến đổi đau đớn mà Sunny đã trải qua để thừa hưởng một phần dòng dõi cấm kỵ của Weaver, thì đây có lẽ là tất cả những gì cậu thấy được.

Tuy nhiên, với đôi mắt đã được biến đổi bởi sự đau đớn khi hấp thụ giọt máu thần thánh, cậu có thể nhìn thấy nhiều hơn.

Dưới bề mặt, bản chất của Vọng Ảnh cũng đang thay đổi theo cách sâu sắc hơn bề ngoài của nó rất nhiều.

Những ngọn lửa sáng rực từng là nơi giữ các sợi kim cương trong mạng lưới đã mất đi ánh sáng của mình, trở nên trong suốt và trống rỗng giống hệt Lõi Bóng Tối.

Các sợi kim cương đã biến mất, thay vào đó là một biển bóng tối.

Bóng tối ấy có hình dạng, một hình dáng hoàn hảo theo từng đường nét của cơ thể của Thánh Nữ Tượng Đá.

Như thể một cái bóng có sự sống đã chiếm giữ cơ thể đó, thay thế vai trò mà các sợi chỉ ma thuật từng đảm nhiệm.

Dù có ngoại hình tương tự với Vọng Ảnh ban đầu, sinh vật mới này là một loại tồn tại hoàn toàn khác. Sunny chưa từng thấy gì giống như nó trước đây.

Dẫu sao thì nó cũng được tạo ra bởi Chân Tính của cậu mà.

Trong khi đó, quá trình biến đổi đang dần kết thúc.

Tia sáng hắc ám được Lõi Bóng Tối chiếu xuống đang tan biến, phản chiếu của nó chìm xuống mặt nước yên tĩnh của biển lặng.

Ngọn lửa đen đã hoàn toàn bị hấp thụ vào bộ giáp như đá của Thánh Nữ, biến mất cùng với ánh sáng đen tối của làn da granite nhẵn mịn của cô.

Sunny quan sát Thánh Nữ Tượng Đá.

Khoác trên mình bộ giáp đen sờn, với hai ngọn lửa ruby cháy trong bóng tối sâu thẳm của tấm giáp che mặt, cô trông như hiện thân của bóng tối thuần khiết, một ác quỷ cao quý được gửi đến để chiến đấu với thiên đàng từ đáy địa ngục.

Điều thay đổi lớn nhất, tuy nhiên, là khí chất của cô.

Trước đây, Vọng Ảnh giống như một cái vỏ rỗng, một công cụ ma thuật hơn là một sinh thể thực sự.

Nhưng giờ đây, có những dấu hiệu của một ý chí bí ẩn trong đôi mắt đỏ tía của cô, một cảm giác tinh tế như thể có một tia sáng ý thức mới nhen nhóm cháy lên đâu đó sâu trong linh hồn tối tăm của cô.

Hay bất cứ thứ gì mà con quái vật đáng sợ này có thay cho linh hồn.

Đây là một Bóng Ảnh.

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong tâm trí Sunny, giọng nói thân thuộc của Thần Chú vang lên trên mặt nước đen tối của Biển Linh Hồn:

[Bạn đã tạo ra một Quái Vật Bóng Tối: Thánh Nữ Tượng Đá.]

❖❖❖

Nghe những lời này, Sunny mỉm cười.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nụ cười biến mất khỏi môi cậu, thay thế bằng vẻ mặt đau đớn.

Chỉ sau khi quá trình hoàn tất, cậu mới cảm nhận được một khoảng trống tinh tế lan tỏa khắp cơ thể.

Cậu cảm thấy… yếu đi.

Sự mất mát của một trăm mảnh bóng tối giờ mới bắt đầu phát huy tác dụng.

Cậu đã nghi ngờ rằng việc tiêu tốn chúng theo cách này sẽ đảo ngược quá trình tích lũy sức mạnh đã chiếm hết thời gian của cậu trong vài tháng qua, nhưng đó vẫn là một cảm giác khó chịu.

Cậu mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm trong cuộc hành trình qua Đại Mê Cung, nhưng một phần sức mạnh thể chất của cậu đã mất đi, để lại một cảm giác nuối tiếc cay đắng.

Không, không… cậu đã biết điều này sẽ xảy ra và vẫn quyết định tiến hành thử nghiệm.

Nó rất xứng đáng.

Quên đi sự thay đổi trong trạng thái thể chất của mình, Sunny đi quanh Bóng Ảnh của cậu và quan sát cô từ các góc độ khác nhau.

Đôi mắt của Thánh Nữ Tượng Đá âm thầm theo dõi từng cử động của cậu, phản chiếu ánh sáng đỏ từ bề mặt đen tĩnh lặng của mặt biển yên ắng.

‘Thật tuyệt vời. Mình tự hỏi cô ấy có thể làm gì…’

Triệu hồi các cổ tự, Sunny ngay lập tức nhận thấy có một cụm cổ tự mới sáng lên ngay bên dưới cụm mô tả các Vọng Ảnh của cậu.

Bóng Ảnh: [Thánh Nữ Tượng Đá]

Hào hứng tìm hiểu thêm về con thú cưng cấp độ quái vật mới của mình, Sunny định tập trung chú ý vào các cổ tự, nhưng rồi dừng lại và nhìn xuống cái bóng của mình, có chút ngượng ngùng.

“Ơ… xin lỗi nhé. Cậu không, ờ, biết đấy… ghen hay gì đó chứ?”

Cái bóng quay đi và giả vờ như không biết cậu.

Nó dường như thờ ơ với sự xuất hiện của sinh vật bóng tối mới này trong bộ sưu tập của cậu, mặc dù Bóng Ảnh mới này có một chữ cái viết hoa trong tên của nó.

“À, tớ chỉ muốn nói rằng cậu không cần phải ghen. Tớ vẫn rất quý cậu mà! Dù Thánh Nữ Tượng Đá có thể chặt các quái vật mạnh mẽ thành từng mảnh nhỏ bằng thanh kiếm của cô ấy, trong khi cậu vẫn chỉ là một… ờ… một trinh sát vô cùng tài năng và là người đáng tin cậy nhất của tớ, tớ vẫn rất cảm kích cậu mà. Ừ, vậy đấy.”

Cậu nhìn chằm chằm vào cái bóng một lúc và, thấy rằng nó không có phản ứng gì, liền quay đi.

‘Cái tên này, tốt nhất là cậu nên phát triển thêm mấy trò mèo của mình đi. Ha!’

Tập trung vào các cổ tự, Sunny triệu hồi mô tả về Bóng Ảnh và đọc:

Bóng Ảnh: Thánh Nữ Tượng Đá.

Thứ Hạng Bóng Ảnh: Thức Tỉnh.

Cấp Độ Bóng Ảnh: Quái Vật.

Đặc Tính Bóng Ảnh: [Bậc Thầy Chiến Đấu] [Kiên Cường] [Tia Lửa Thần Thánh].

Sunny chớp mắt.

Có vẻ như Đặc Tính thần thánh của Thánh Nữ Tượng Đá đã tiến hóa để phù hợp với cậu.

Đó có phải bởi cậu là chủ nhân của cô ấy?

Đây là một bất ngờ thú vị.

Tuy nhiên, cậu vẫn không thấy cô khác biệt gì so với trước.

Cau mày, cậu tiếp tục đọc các cổ tự sáng lấp lánh:

Mô Tả Bóng Ảnh: [Thánh Nữ Tượng Đá được tạo ra bởi Lost From Light xảo trá trong bóng tối bị nguyền rủa của Bờ Biển Quên Lãng.]

‘Lại là cái danh hiệu xảo trá này. Mình có thể có một danh hiệu khác không nhỉ?’

Nhưng ngay sau đó, cậu quên ngay sự khó chịu nhỏ này.

Vì dòng cổ tự tiếp theo cho cậu thấy một điều hoàn toàn bất ngờ.

Ngay bên dưới phần mô tả, một chuỗi cổ tự quen thuộc xuất hiện:

[Mảnh Bóng Tối: 0/200.]

Bạn đã đến cuối chương 109.

Không gian đọc của bạn