Chương 107 · 108 chương

Nguyên liệu tốt

Ian đã phải bỏ ra kha khá thời gian để cắt lìa đầu của Eddy. Sau đó cậu đặt nó lên bàn rồi chăm chú nhìn thật kỹ lưỡng.

Không phải vì bỗng dưng cậu thấy cái đầu người đẹp đẽ gì cả. Cậu chỉ đơn thuần là đang băn khoăn nên sử dụng thứ này như nào thôi.

‘Trước mắt bộ não thì sẽ đem ngâm vào Chén đựng Linh hồn.’

Cậu để riêng những nguyên liệu đã được ấn định sẵn mục đích sang bên cạnh. Dù không thể mở hộp sọ moi não ra ngay tại đây, nếu chỉ ở mức quyết định trong đầu thì hoàn toàn khả thi. Cái quan trọng là những bộ phận khuôn mặt khác.

Con mắt thì lỡ bóp nát rồi nên đành chịu. Tiếc thì tiếc thật nhưng chỉ còn cách chờ đợi cơ hội lần sau thôi.

Ngược lại, những bộ phận như mũi, tai và lưỡi thì đều ở trong tình trạng xuất sắc. Không nhìn thấy chỗ nào bị cắt rõ rệt, hầu như cũng không bị hư hại. Cái mũi có hơi dập chút nhưng, cỡ này thì không thành vấn đề.

Ian vừa dùng ngón tay kéo kéo cái tai còn nguyên vẹn của Eddy vừa suy tính.

Đúng lúc đó, cậu chợt nhớ ra một dòng giả kim thuật mà mình từng thấy trong ma đạo thư.

Dòng Ngũ quan Hấp hối.

Khác với nhãn cầu hay lưỡi có cấu trúc tương đồng ở đại đa số các sinh vật, mũi và tai lại thường có hình dáng khác nhau tùy loài. Vậy nên không như Nhãn cầu Hấp hối và Lưỡi Hấp hối có thể được tạo ra bằng mắt hay lưỡi của bất kỳ loài nào, Mũi và Tai nếu không phải của con người thì việc chế tạo là bất khả thi.

Vì thế cậu vốn đã buông xuôi một nửa, vậy nhưng cơ hội như này tự lăn tới thì không việc gì phải chần chừ cả.

Cậu căn bản chẳng thèm bận tâm đến mấy cái như trăn trở về đạo đức. Đem thước đo đạo đức ra áp đặt lên kẻ mò tới với ý định giết hại mình thì đúng nực cười. Một khi rơi vào tay thì cứ tận dụng triệt để mới là điều đúng đắn.

‘Đúng là đứa con có hiếu không ai bằng nhỉ.’

Ian lấy lòng bàn tay vỗ vỗ lên cái đầu của Eddy đã ngoẻo rồi đứng thẳng dậy. Sau đó cậu chậm rãi nhìn xung quanh.

Nơi ở của ma pháp sư. Dù chỉ là phòng khách sạn và chẳng phải nơi hắn ở lâu dài, xem ra vẫn có rất nhiều thứ có thể thu hoạch. Ian lục lọi cặp cá nhân của Eddy đang để trên bàn trước tiên.

Bên trong có vài con dao găm, mấy tờ giấy tóm lược ma pháp, rồi cả những mảnh não người cắt nhỏ đang chất thành đống.

Phía dưới đó là công thức ma pháp chi tiết cho việc điều khiển Não trong Thùng. [note111700]

“…”

Có vẻ là hắn định tận dụng các mảnh não để kích hoạt Não trong Thùng.

Nếu hắn có thêm dù chỉ một thời gian nữa thôi, thắng bại của trận chiến này chắc hẳn đã không thể lường trước được. Bởi đến cả việc phải ứng phó với Não trong Thùng như nào thì cậu cũng hoàn toàn không nắm được…

Nếu là tấn công tinh thần thì cậu còn phớt lờ được, thế nhưng cái này thực sự trông chẳng giống vậy chút nào.

Mà thôi, một khi kẻ địch đã chết rồi thì đó cũng không còn là vấn đề cần phải lo lắng thêm nữa. Ian chuyển những mảnh não đang đựng trong lọ thủy tinh sang cặp của mình rồi gom sạch toàn bộ đống tài liệu nghiên cứu của Eddy. Đã là chiến lợi phẩm thì chẳng có lý do gì để bỏ lại.

“Hóa ra tên là Eddy à?”

Cậu cũng tìm thấy hộ chiếu của Eddy trong cặp. Nhờ vậy mà Ian đã có thể xác nhận được tên hắn.

Eddy Howard.

Một cái tên mà cậu vẫn còn nhớ.

Thần bí thuật sư thuộc Laplace mà Dolores từng nhắc tới. Xem ra việc Laplace có can dự vào chuyện lần này là sự thật.

Cứ tưởng đó chỉ là phỏng đoán thôi, vậy mà khi sự thật được sáng tỏ như này, chẳng hiểu sao gáy cậu lại cảm thấy nhức nhối.

Chẳng thể nào tưởng tượng nổi việc bản thân trở thành mục tiêu của một tổ chức tội phạm khổng lồ sẽ kéo theo hiệu ứng cánh bướm như nào. Có lẽ sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.

“…Chậc.”

Ian tặc lưỡi, thu nhỏ cuốn hộ chiếu lại chỉ còn kích thước bé bằng cái móng tay rồi vứt đại đi.

Bên trong chiếc vali nằm cạnh cái cặp là khoảng 10 triệu won tiền mặt. Ian quyết định cũng lấy luôn cả số tiền này rồi nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ treo trên tường.

Nhìn qua thì nó trông chỉ như một tấm bản đồ bình thường, thế nhưng khi nhìn kỹ hơn thì có thể nhận ra một sự thay đổi vô cùng tinh vi.

Cây kim được ghim trên tấm bản đồ dường như tượng trưng cho thứ gì đó đang khẽ xê dịch từng chút một, di chuyển về một nơi nào đó.

Là hiện tượng dị thường không lẫn đi đâu được. Không chút do dự, Ian chộp lấy tấm bản đồ rồi nén nó lại thành dạng hình cầu tròn xoe.

Ngoài ra cậu còn tìm thấy nhiều thần bí loại công cụ khác như Súng của Chekhov, dao găm, gương, vân vân.

Thực sự chẳng khác nào một mỏ vàng. Ian thầm gửi lời cảm ơn tới Eddy trong khi biến những thứ đó thành nguyên liệu rồi cho hết vào cặp.

Làm vậy xong thì chiếc cặp đã trở nên khá nặng.

Một chiếc cặp đựng mảnh não người và một cái đầu.

Lỡ mà bị kiểm tra đột xuất thì có bị bắt giữ ngay tại chỗ cũng chẳng có gì lạ.

Khi cậu đang nghĩ vậy, cánh cửa ra vào vỡ nát mở ra và một cặp nam nữ mặc vest bước vào.

“…Phù, đúng là một mớ hỗn độn.”

“…Hơơơ…”

Đó là đặc vụ của Cục Quản thúc. Tuy nhiên không phải là những gương mặt quen thuộc.

Vì đã liên lạc cho Kim Yiseo nên cậu cứ tưởng là đích thân cô ấy sẽ tới, vậy nhưng có vẻ là cô ấy cũng đang có việc gấp. Ian chỉnh lại quai cặp rồi mở lời với hai người vừa bước vào phòng.

“Nhân chứng thế nào?”

“Hầu như không có ai. Một số ít có nhìn thấy cũng vừa mới được tiến hành xóa trí nhớ.”

“Còn camera an ninh.”

“Đương nhiên chúng tôi đã xóa sạch rồi ạ. Bao gồm cả cái ở nhà riêng của ngài ma pháp sư.”

Cách giải quyết công việc thực sự rất vừa ý. Ian gật đầu đứng dậy. Đến lúc đó các đặc vụ Cục Quản thúc mới cúi người chào cậu.

“Tôi tên là Park Heeyul, Bộ phận Đàm phán Đội 6.”

“Tên, tên tôi là Kim Junil. Bộ phận Đàm phán Đội 6.”

Park Heeyul trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm những việc tương tự đã giới thiệu bản thân không chút căng thẳng, thế nhưng người đàn ông trông như tân binh thì chỉ cần liếc qua cũng đủ để nhận ra vẻ căng thẳng lộ rõ mồn một. Xem ra đây là lần đầu tiên anh ta gặp ma pháp sư.

Chuyện đó thì sao cũng được. Ian hất cằm chỉ vào cái xác mất đầu của Eddy rồi thả lỏng cơ thể ê ẩm.

“Đó là xác chết của ma pháp sư thuộc Laplace. Muốn đem đi nướng hay luộc thì tùy ý. Đổi lại tôi sẽ lấy cái đầu.”

“…Anh vừa nói là Laplace sao?”

“Nếu không tin thì cứ thử xét nghiệm ADN xem. Gã này là ma pháp sư tên Eddy.”

“À, Eddy.”

Park Heeyul khẽ rên rỉ một tiếng như đã từng nghe qua cái tên này. Ian xoa xoa bàn tay trái bị dập nát của mình và nghiêng đầu.

“Biết cái tên đó à?”

“…Hắn là một kẻ khá khét tiếng mà ạ. Toàn bộ thần bí mà hắn sai khiến đều nguy hiểm và mang tính chết người, một nhân vật mà mọi người đều e dè chạm trán. Có điều một kẻ như vậy mà ngài ma pháp sư lại…”

“Gặp may thôi.”

Ian chẳng buồn tiết lộ cách thức mà mình đã dùng để đối phó với Eddy. Không có lý do và cũng chẳng cần phải làm vậy. May mắn là các đặc vụ Cục Quản thúc không thể hiện sự tò mò mà chỉ gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ tự lo liệu việc dọn dẹp hiện trường. Thế còn tiền truy nã thì anh định tính sao ạ?”

“Tiền truy nã?”

“Theo như tôi biết thì số tiền treo thưởng trên đầu của Eddy tương đối lớn đấy ạ. Chỉ cần xác thực với Cartel thì chắc chắn sẽ nhận được.”

“À.”

“Dường như anh chưa biết việc này nhỉ. Vậy thì chúng tôi sẽ trực tiếp nhận tiền truy nã rồi chuyển vào tài khoản cho anh. Xin hãy yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không giở trò mờ ám gì cả.”

Một đề nghị bất ngờ. Dù vậy không có lý do gì để từ chối.

“Nếu làm được giúp thì lại tốt cho tôi quá. cơ mà vốn dĩ mấy việc kiểu này đâu phải trách nhiệm của mấy người?”

“Việc tạo điều kiện thuận tiện cho ngài ma pháp sư cỡ chừng đó thì chúng tôi hoàn toàn có thể làm được vào những lúc rảnh rỗi như bây giờ. Có điều khi bận rộn thì sẽ khó lòng làm giúp được ạ. Lúc đó xin anh hãy sử dụng dịch vụ của Cartel.”

“Tôi sẽ ghi nhớ.”

Ian vỗ nhẹ lên vai Park Heeyul rồi bước ra khỏi phòng khách sạn. Cứ thế cậu lần theo con đường cũ trở về nhà.

Buổi sáng khi mặt trời chỉ mới bắt đầu mọc. Ian ngắm nhìn ánh ban mai đang lan tỏa, đặt chiếc cặp nặng trĩu xuống rồi ngồi lên giường điều hòa lại nhịp thở.

Chẳng biết có phải do lao vào giao tranh ngay khi vừa mới thức dậy hay không mà cơ thể cậu có cảm giác khá mệt mỏi.

Cơn đau tiếp tục dâng lên từ bàn tay trái bị dập nát. Nếu cứ để mặc như này, khả năng cao nó sẽ mưng mủ hoặc bị nhiễm khuẩn rồi hoại tử. Cần phải sơ cứu khẩn cấp trước khi điều đó xảy ra.

May mắn là cậu vẫn còn thuốc mỡ của Cartel đã mua từ trước. Đó là loại thuốc mỡ mà cậu từng dùng khi má bị đâm rách bởi thuyền trưởng du thuyền. Ian bóp một lượng hào phóng lên tay, xoa đều rồi quấn băng gạc lại. Cứ để thế này qua vài ngày chắc sẽ lành lặn hoàn toàn.

Nghe đồn còn có cả những thứ như bình thuốc được làm bằng giả kim thuật, nhưng đáng tiếc thay, bình thuốc lại không phải thứ mà Ian có thể làm ra. Loại giả kim thuật mà cậu sử dụng nếu xét kỹ thì gần với chế tạo đồ vật hơn là bào chế thuốc.

‘Nếu nắm được công thức thì mình có làm ra được bình thuốc không nhỉ.’

Ian vừa mải mê suy nghĩ vừa hoàn thành nốt việc thắt nút băng gạc. Có hơi bất tiện chút nhưng tầm này thì vẫn chịu được.

Cậu cởi áo khoác để sang một bên, lục lọi cái cặp lấy cái đầu của Eddy ra.

Hoàn toàn không có máu rỉ xuống. Do cậu đã đóng kín mặt cắt bằng ma pháp từ trước nên đã không có chuyện cái cặp và sàn nhà bị bẩn. Hình thù trông hơi gớm ghiếc thật, cơ mà nếu nghĩ cái này là nguyên liệu ma pháp thì cũng tạm chấp nhận được.

“Trước mắt chắc cứ bảo quản tạm trong tủ lạnh nhỉ…”

Cảnh tượng trông hơi kỳ quặc chút, dù vậy vẫn tốt hơn so với việc để ra ngoài một cách công khai. Ian lập tức bọc tạm cái đầu của Eddy lại rồi nhét vào trong tủ lạnh.

Làm vậy xong, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác như thể bản thân đã trở thành một tên sát nhân tâm thần. Một cảm giác thực sự chẳng dễ chịu gì mấy. Cậu thầm nghĩ cứ dùng nhanh rồi dọn dẹp sạch sẽ có lẽ sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần hơn.

“Phù…”

Dọn dẹp xong đâu vào đấy, Ian nằm xuống giường rút điện thoại ra cầm. Cứ thế cậu truy cập vào diễn đàn.

Có lẽ do vẫn đang là sáng sớm mà không có mấy bài viết được đăng lên. Nếu có thì phần lớn cũng là mấy bài với tiêu đề kiểu như [Em bé ma pháp sư làm con chim dậy sớm ăn sâu].

Nếu là thường ngày thì có lẽ Ian cũng sẽ xả thải mấy bài xàm xí vô nghĩa y hệt bọn họ rồi. Thế nhưng hôm nay thì khác. Cậu vừa cựa quậy dưới chăn vừa nhanh tay gõ phím điện thoại.

|

[Tên! Chó! Chết! Đừng có mà+++! Vênh váo+ đấy nghen!]

[Ẩn danh]

Hôm nay tự dưng có tên ma pháp sư từ đâu mò tới đành úp người ta à, thế là sau khi giảng giải cho biết về sự thần bí của cơ thể người xong thì tôi giật đứt phăng đầu hắn luôn.

Sợ quá sợ quá, phải làm bát cơm canh ăn sáng thôi. [note111701]

(Biểu tượng Ma pháp sư Ú òa) [note111702]

[Thích 2][Không thích 0]

[Bình luận]

-Dạ dày đỉnh của chớp luôn nhẩy.

ㄴLần đầu tiên giết người đúng không?

ㄴẨn danh: Chuẩn. Chẳng làm gì mà nguyên liệu tự lăn vào miệng.

ㄴkkk ghen tỵ vãi chưởng.

|

-Vẫn chưa làm ma pháp sư được bao lâu mà đã bị tập kích rồi, đã thế lại còn thắng ngược lại? Quái vật thiên tài điên rồ luôn còn gì.

ㄴBỏ cái tài năng đi thì cũng chỉ là xác chết thôi kkk.

ㄴMắc mớ gì phải bỏ tài năng đi đm Mày bị móc não ra thì cũng là xác chết khác đéo gì đâu

|

-Thật lòng thì cũng ghê gớm lắm đấy. Còn chưa làm ma pháp sư được nửa năm nhỉ? Vậy mà giết ngược lại kẻ tập kích luôn? Chuyện này chỉ mỗi việc sở hữu ma đạo thư xịn sò thôi thì vẫn chưa đủ để giải thích nổi đâu.

ㄴChuẩn. Muốn xem thử mặt mũi một lần thật sự. Tài năng càng điên rồ bao nhiêu thì mặt mũi chắc lại càng xấu xí bấy nhiêu thôi kkkkkk

ㄴCá cần câu biển sâu: kkk

ㄴ?

|

-Tên nghiện ma pháp quá mức: Bị tập kích à. Nghe chẳng dễ chịu chút nào. Người ngợm không sao cả chứ?

ㄴẨn danh: Bị thương chút nhưng vẫn lành lặn.

ㄴTên nghiện ma pháp quá mức: Thế thì may. Dù vậy vẫn phải cẩn thận. Cũng nên cân nhắc đến chuyện chuyển nhà luôn đi.

ㄴẨn danh: Vốn dĩ cũng đang tính làm đây.

ㄴTên nghiện ma pháp quá mức: Tôi cũng sắp lên đó rồi nên hẹn hôm nào gặp mặt nhau cái đi.

|

-Sinh tố sữa chua dâu: Híiiic, bị tập kích á nghe sợ chết đi được! Cơ mà khi nào thì mới liên lạc với ngừi ta về vụ ma cà rồng đây?

ㄴẨn danh: (Biểu tượng Ma pháp sư Đợi xíu)

ㄴSinh tố sữa chua dâu: (Biểu tượng Ma pháp sư nhảy múa)

|

-★Mẹ đỡ đầu: Kẻ tập kích là ai vậy?

|

Ở cuối những bình luận vừa ùa lên trong nháy mắt, Mẹ đỡ đầu khẽ gửi vào một câu hỏi. Ian đặt xong cơm canh cho bữa sáng rồi trả lời.

|

ㄴẨn danh: Eddy.

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Vâng?

ㄴẨn danh: Ma pháp sư của Laplace Eddy.

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Không, ý là bạn đã bắt được rồi giết chết tên Eddy đó sao? Thật ư?

ㄴẨn danh: Vâng.

ㄴ★Mẹ đỡ đầu: …Hóa ra bạn còn còn ghê gớm hơn tôi tưởng nữa.

|

Mẹ đỡ đầu thật lòng bày tỏ sự thán phục. Thầm nghĩ rằng thật sự đến mức đó cơ à, Ian nheo mặt lại và khẽ buông tiếng trầm ngâm. Dù nghĩ thế nào thì Eddy cũng không có vẻ gì là một ma pháp sư ghê gớm đến mức phải thán phục như kia.

‘Thôi thì, chắc mỗi người lại có một cảm nhận riêng mà.’

Ian không coi đó là chuyện gì to tát, đặt điện thoại xuống rồi triệu hồi ma đạo thư mở ra xem.

Khoe khoang xong rồi thì bây giờ đã đến lúc lại tập trung vào giả kim thuật. Cậu chậm rãi lật trang sách, kiểm tra xem có vật phẩm nào đáng làm với đống nguyên liệu vừa thu hoạch được hay không.

Bạn đã đến cuối chương 107.

Không gian đọc của bạn